Chương 84

Tuy Giang Tùy Chu buông lời tàn nhẫn trong lòng, nhưng hắn cũng biết Lâu Việt càng xem trọng Hoắc Vô Cữu, hắn càng không nỡ xuống tay phá hỏng mối quan hệ của bọn họ. +
Hắn lẳng lặng nghe Lâu Việt nói, mãi cho đến cổng ngoài, Lâu Việt mới miễn cưỡng ngừng miệng. +
“Mạt tướng thấy vương gia hợp ý, thế mà lại bắt ngài phải nghe ta nói nhiều như vậy.” Hắn ngượng ngùng gãi ót. +
Giang Tùy Chu cười khẽ. +
“Tướng quân yêu thương con gái, không sao.” Hắn dừng một lát, tiện đà ám chỉ. “Nhưng tướng quân này, khoái ý ân cừu tuy tốt, nhưng nếu có một ngày chọc cho người khác kiêng kị, thù hận, thì đến lúc đó, chớ nói đến kim ngọc lương duyên, dù có là an nguy của lệnh ái cũng khó mà đảm bảo được.” +
Lâu Việt giật mình, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. +
“Vương gia nói gì thế?” Hắn cả kinh. +
Giang Tùy Chu quay đi, đánh giá xung quanh một vòng rồi lại hạ giọng, nói: “Trên tay bổn vương đang có một chút tin tức, về tướng quân. Hẳn tướng quân không biết đám người Bàng Thiệu đang chuẩn bị đẩy cả nhà ngài vào chỗ chết.” +
Lâu Việt ngạc nhiên, rồi bạo nộ, hắn đè thấp giọng nói: “Ra là thế! Mấy hôm nay lão tặc này toàn ở thế dưới, thì ra là đang lén lút giở trò! Đa tạ vương gia cảnh báo, chắc chắn ta sẽ không để hắn thành công đâu!” +
Giang Tùy Chu cười hai tiếng. +
Lâu Việt này tuy nói giỏi lãnh binh đánh giặc, nhưng đúng thật là ngay thẳng mà lỗ mãng. Nếu bây giờ không cản hắn thì rất có thể hắn sẽ xách thương đạp cửa Bàng phủ mất. +
“Tướng quân, ngài còn chưa biết Bàng Thiệu làm gì mà.” Giang Tùy Chu nói, “Nếu hắn có ý định giết người vô hình, tướng quân, ngài nghĩ ngài thắng được không?” +
Lâu Việt khựng lại tại chỗ. +
Hắn chỉ lo nóng giận mà mất cái khôn, nghe Tĩnh Vương nói thế, hắn cũng nhận ra mình đang ở ngoài sáng, mà Bàng Thiệu trốn trong tối, không có một chút phần thắng nào. +
“Vậy …” Lâu Việt do dự, giọng cũng nhỏ lại, “Vương gia có cao kiến gì chăng?” +
Giang Tùy Chu cười nhẹ nhìn hắn. +
Giống như một con hồ ly đang giả vờ ngây thơ cuối cùng cũng lười biếng mà để lộ cái đuôi ra cho người ta thấy. +
“Bổn vương không chỉ có đề nghị, mà còn có cách để giúp tướng quân.” Hắn nói. +
Lâu Việt vốn định đa tạ hắn, nhưng nhìn biểu cảm của hắn lúc này, bỗng do dự: “Vậy vương gia …” +
“Bổn vương cũng có vài việc cần tướng quân giúp đỡ.” Giang Tùy Chu nói, “Nhưng tướng quân cũng đừng lo, lát nữa sẽ có người đưa thời gian và địa điểm hẹn đến phủ của tướng quân, đến lúc đó, bổn vương sẽ có điều kiện của mình, chi bằng bổn vương và tướng quân tìm nơi nào đó thanh tĩnh để tán gẫu một lát.” +
— +
Đương nhiên là Lâu Việt đồng ý với đề nghị của Giang Tùy Chu, chỉ là vào lúc hai người tách ra, ánh mắt hắn nhìn Giang Tùy Chu bỗng trở nên phức tạp. +
Giang Tùy Chu biết, nhưng vờ như không thấy. +
Mặc cho Lâu Việt nghĩ thế nào, lúc này, hắn chỉ có thể làm như thế mà thôi. +
Nếu hắn chỉ trợ giúp cho Lâu Việt không công, trên đầu Lâu Việt đội quốc gia đại nghĩa, dù có bao nhiêu đường để cứu vãn thì cũng khó mà đồng ý với điều kiện của hắn. Chỉ có nước đẩy Lâu Việt đến đường cùng, khiến Lâu Việt tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn có thể lựa chọn một trong hai thì Lâu Việt mới dám quyết tâm hy sinh một chút. +
Mà hắn đối xử với mình thế nào … +
Giang Tùy Chu nói thầm với mình, không quan trọng, mặc kệ hắn. +
Dù việc khiến một người vốn rất thân hiểu lầm mình cũng không được thoải mái cho lắm. +
Hắn ngồi lên xe ngựa vội vàng đi, vừa về phủ đã gọi Từ Độ và Cố Trường Quân đến phòng, thương lượng thời gian và địa điểm thích hợp, rồi lại sai tử sĩ của Từ Độ mang tin tức đến phủ đệ của Lâu Việt. +
Thời gian là đêm nay, địa điểm là tửu lầu có tiếng của Lâm An, Kim Ngọc Các. Chỗ đó tuy nhiều người, mắt tạp, nhưng thường xuyên có quan viên, thương nhân ra vào, sẽ không gây chú ý. Mà Từ Độ cũng đã thăm dò trước cả rồi, đêm nay Bàng Thiệu thiết yến ở Minh Phượng Lâu, chắc hẳn bọn họ sẽ không gặp phải người của Bàng đảng. +
Ước định xong lại cho Cố Trường Quân dùng danh nghĩa của hắn đến Kim Ngọc Lâu đặt trước phòng riêng, Giang Tùy Chu lẳng lặng ở trong phủ chờ trời đêm buông xuống. +
Trời đã vào đêm. +
Hắn thay thường phục, chuẩn bị sẵn sàng những chứng cứ mấy ngày nay thu thập được, sau đó dự định ra ngoài với Cố Trường Quân. +
Mà đúng lúc này, Ngụy Giai đến. +
Cửa phòng bị đẩy ra, Giang Tùy Chu vừa ngẩng đầu đã thấy Ngụy Giai đứng ở cửa, cẩn thận nhìn về phía hắn, nói: “Vương gia, Hoắc phu nhân nói có chuyện muốn tìm ngài.” +
Giang Tùy Chu đã chuẩn bị xong để ra ngoài. Hôm nay hắn lấy cớ mang Cố Trường Quân ra ngoài uống rượu mua vui, lúc này Cố Trường Quân cũng chờ sẵn bên cạnh, mà xe ngựa cũng đã dừng ở ngoài vương phủ. +
Giang Tùy Chu khựng lại, nói: “Ngươi đi trả lời với Hoắc phu nhân, có chuyện gì thì chờ bổn vương về hẵng nói.” +
Lại vào lúc này, Ngụy Giai bị ai đó đẩy mạnh tới trước. +
Giang Tùy Chu nhìn sang, thấy là Hoắc Vô Cữu. +
Trên mặt vẫn vô cảm, nhưng chân mày lại nhíu chặt. +
Trong lúc Giang Tùy Chu ngẩn ngơ, y đã đẩy Ngụy Giai ra, tự đẩy xe lăn đi vào phòng, còn đóng cả cửa lại. +
“Định đi đâu?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu chỉ định giấu giếm cho qua: “Cũng không có gì, Cố Trường Quân …” +
“Dùng những lời dối gạt người ngoài để qua mắt ta sao?” Ánh mắt Hoắc Vô Cữu trở nên khó chịu, nhìn sang Cố Trường Quân rồi lại nhìn Giang Tùy Chu. +
“Hôm nay ngươi nói chuyện với hai người bọn họ rất lâu, bây giờ còn định ra ngoài, có chuyện gì ta không thể biết sao?” +
Bộ dạng hùng hổ của y trông hung dữ thật sự, nhưng chỉ có bản thân Hoắc Vô Cữu biết, hôm nay y thật sự đã đợi Giang Tùy Chu cả một ngày. +
Y cảm thấy Giang Tùy Chu đã có chuyện gì đó, nếu không thì hôm nay chính phòng cũng sẽ không náo nhiệt thế này. Nhưng Giang Tùy Chu lẽ ra nên tới nói với y từ sớm lại không hề có động tĩnh gì cả. +
Hoắc Vô Cữu nóng ruột cả một ngày, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. +
Y không biết vì sao Giang Tùy Chu lại muốn giấu giếm mình, y chỉ biết mình cần phải đến cản Giang Tùy Chu, hỏi cho rõ ràng. +
Giang Tùy Chu biết mình không giấu được y. +
Hắn hít sâu một hơi, đành phải thành thật, lời ít ý nhiều nói: “Thật sự là không có gì, chỉ hẹn Lâu tướng quân đến gặp mặt, ta có chút chuyện muốn nói với hắn.” +
Hoắc Vô Cữu đẩy xe lăn tới trước mặt hắn, đưa tay ra: “Đưa ra đây.” +
Giang Tùy Chu miễn cưỡng đặt chứng cứ đã chuẩn bị sẵn vào tay Hoắc Vô Cữu. +
Cố Trường Quân bên cạnh nhìn mà choáng váng. +
Từ khi nào mà vương gia nghe lời Hoắc Vô Cữu như thế? Hơn nữa, Hoắc Vô Cữu này … tuy hơi hung dữ một chút, nhưng ánh mắt y nhìn về phía vương gia lại vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ. +
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm dạt dào như thế trên mặt Hoắc Vô Cữu, hai người này đối diện với nhau, khí thế toả ra cứ như đoạn tụ thật vậy. 2
Mà Hoắc Vô Cữu không rảnh để ý đến Cố Trường Quân, y cầm thư Giang Tùy Chu đưa, nhìn lướt qua một hồi lại đặt lên đầu gối. +
“Ngươi định làm gì? Nhắc nhở hắn, hay là uy hiếp hắn?” +
Tuy y đang hỏi, nhưng Giang Tùy Chu vẫn nhận ra Hoắc Vô Cữu đã đoán được hắn muốn làm gì. +
Đúng thật, chưa đợi hắn lên tiếng, Hoắc Vô Cữu đã nói tiếp: “Ngươi nghĩ Lâu Việt dễ bị hù doạ như thế sao? Ngươi mới biết hắn được mấy ngày? Ngươi có biết hắn là người ra sao không? Có biết hắn sẽ làm ra chuyện gì không? Giang Tùy Chu, gan của ngươi to thật đấy.” +
Đây là lần đầu tiên Hoắc Vô Cữu gọi thẳng tên họ của Giang Tùy Chu. +
Giang Tùy Chu im lặng một lát, không phục: “Ta đã chuẩn bị sẵn …” +
“Tại sao không nói với ta?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +
Giang Tùy Chu nói: “Quan hệ của ngươi với hắn thân thiết như thế, sau này còn phải … tóm lại là không thích hợp để ra mặt.” +
Hoắc Vô Cữu không biết Giang Tùy Chu vừa lấp lửng cái gì, chuyện sau này còn phải thế nào là chuyện gì, nhưng nghe hắn nói thế, y vẫn không thể kiềm được cơn tức giận, mà cũng cực kỳ bất đắc dĩ. +
Cả ngày toàn nghĩ đến chuyện bảo vệ cái này, bảo vệ cái kia thì thôi đi, còn muốn bảo vệ y trước mặt Lâu Việt nữa chứ? Đúng là ngốc nghếch hết sức mà. +
Hoắc Vô Cữu cũng không nói nhiều, gấp mấy lá thư kia lại, nhét vào vạt áo của mình, nhìn sang Giang Tùy Chu. +
“Vậy thì đi đi.” Y nói, “Chờ ta.” +
— +
Trong một căn phòng riêng bình thường của Kim Ngọc Lâu, xung quanh bàn có bốn người. Lâu Việt và Cố Trường Quân đều khiếp sợ trong lòng, không ai dám nói lời nào. +
Cố Trường Quân chỉ xuất hiện để làm bình phong tạm thời, hắn chỉ là lý do để Giang Tùy Chu đến Kim Ngọc Lâu. Vốn đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nhưng hắn không ngờ … mình lại có thể thấy một cảnh tượng đáng giật mình thế này. +
Chân của Hoắc Vô Cữu đã lành. Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nói vương gia chờ y, nhưng không ngờ “chờ” trong ý của y là ngồi chờ ở Kim Ngọc Lâu. +
Khi hắn và vương gia ngồi xe ngựa đến tửu lầu, vào phòng, lập tức thấy Hoắc Vô Cữu hai chân lành lặn, ngang nhiên đứng chờ sẵn bên trong. +
Hắn chỉ mới liếc mắt nhìn Hoắc Vô Cữu một cái mà cả người đã lạnh buốt. +
Không biết từ khi nào mà người này từ một kẻ tàn phế chỉ có thể mặc cho người khác ức hiếp, quay trở lại thành chiến thần một tay là có thể vặn gãy cổ hắn. Mà bản thân hắn lại không hề biết gì cả, ngay cả Bàng Thiệu lúc trước từng làm ầm ĩ như thế cũng không hề nhận ra. +
Mà Lâu Việt … +
Hắn trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoắc Vô Cữu. +
Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải giằng co với Tĩnh Vương tâm tư thâm sâu không lường được kia, không ngờ đêm nay, người ngồi ở phía đối diện với hắn lại là Hoắc Vô Cữu biểu cảm đầy lạnh lẽo này. +
Tĩnh Vương ngồi bên cạnh không nói tiếng nào, trông còn thấy đáng thương. +
“Lâu tướng quân, mời ngồi.” Hoắc Vô Cữu không khách sáo với hắn, vẫy tay cho người dọn thức ăn lên, cầm chén rượu ra hiệu với Lâu Việt. +
Sắc mặt Lâu Việt khó coi cực, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn: “Vô Cữu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.” +
“Hẳn là Tĩnh Vương điện hạ đã nói với ngài rồi đúng không? Nay đã khác xưa, Lâu tướng quân, hôm nay e là ngài không còn cách nào từ chối ta nữa.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giọng điệu của y vừa lạnh lẽo, vừa cương quyết, không hề có chút gì giống như muốn thương lượng, mà ngược lại là chỉ còn nước chưa viết hai chữ “uy hiếp” lên mặt bàn thôi. +
Giang Tùy Chu vô thức đổ mồ hôi, mà Lâu Việt bên kia cũng tỏ vẻ khó chịu. +
“Ngươi chắc chắn như thế sao?” Lâu Việt bất mãn, “Ngươi muốn ép ta phản quốc. Vô Cữu, năm đó phụ thân ngươi còn không làm như thế.” +
Hoắc Vô Cữu lại nói: “Ta không ép ngươi, mà là Bàng Thiệu.” +
Lâu Việt cười lạnh, không thèm để ý: “Hắn thì làm được gì? Dù hắn có chuyên quyền thế nào cũng chỉ là một tên quan văn mà thôi, trên tay ta có hơn mười vạn binh mã, bây giờ còn có vài vạn đóng quân ở ngoại thành, chẳng lẽ hắn giết được ta?” +
Hoắc Vô Cữu vẫn lạnh lùng: “Binh này nói đến cùng cũng là của Giang Thuấn Hằng. Nếu hắn muốn thu lại thì sao?” +
“Còn có ai khác có thể chỉ huy hơn mười vạn đại quân chứ?” +
“Bàng Thiệu đang tìm người thay thế ngươi.” +
“Thế thì cùng lắm là ta cởi giáp về quê thôi!” +
“Hắn sẽ không để ngươi được chết già.” +
“Ta quang minh chính đại, chưa từng làm ra một chuyện gì đáng hổ thẹn với Đại Cảnh, hắn có thể làm gì được?” +
“Chỉ cần hắn ra tay, vu oan hãm hại là chuyện hạ bút thành văn.” +
“Ha, chúng ta ở Lĩnh Nam, móng vuốt của hắn có dài đến đâu, chẳng lẽ còn có thể duỗi đến đó?” +
“Hiện giờ người vừa nhậm chức tổng đốc Lĩnh Nam là người của Bàng Thiệu. Ngươi nói hắn làm được không?” +
Hai người nói qua nói lại, không ai yếu thế. Bình thường Lâu Việt nói chuyện đã hung dữ, thái độ của Hoắc Vô Cữu cũng lạnh lẽo, bá đạo, trong một thoáng, khói thuốc súng bốc lên bốn phía, ngay cả Mạnh Tiềm Sơn và Ngụy Giai chờ hầu trong góc cũng đổ mồ hôi lạnh khắp người. +
Mà Hoắc Vô Cữu vừa dứt lời, Lâu Việt lập tức sững người. +
Một lát sau, hắn nhíu mày hỏi: “… Ngươi nói cái gì?” +
Hoắc Vô Cữu cười lạnh, rút thư trong vạt áo ra, Ngụy Giai vội vàng bước tới nhận thư, đặt vào tay Lâu Việt. +
“Ngươi tự xem đi.” Hoắc Vô Cữu nói, “Hắn đã ra tay rồi. Không bao lâu nữa, ngươi bị tước binh quyền, người mới lên thay thế ngươi, sau đó, đủ loại chứng cứ chứng minh ngươi tham ô, không làm tròn trách nhiệm, bỏ bê nhiệm vụ, mưu nghịch phản quốc đều sẽ bị cố ý đưa đến Lâm An.” +
Lâu Việt lật mấy lá thư trong tay, bàn tay phát run, hốc mắt cũng dần đỏ lên. +
Giang Tùy Chu có thể nhận ra, hành động của Hoắc Vô Cữu bây giờ cũng giống hệt như ý định của hắn, muốn đẩy Lâu Việt vào đường cùng trước rồi lại ép đối phương đi vào khuôn khổ. Nhưng Hoắc Vô Cữu đúng là quá to gan, không chừa một chút tình cảm nào, khiến Giang Tùy Chu thấy không nỡ. +
Dù thế nào cũng là trung thần lương tướng một cõi, tận mắt nhìn bản thân mình bị nghịch thần giăng thiên la địa võng hãm hại mà rơi vào đường cùng là một chuyện vô cùng đau đớn. +
“Một ngày Bàng Thiệu còn trong triều, chắc chắn sẽ trừ khử tướng quân. Hắn vốn là kẻ không có thuốc chữa như thế đấy, từ nhỏ hoàng đế đã tin tưởng hắn, tướng quân đừng để ý.” Giang Tùy Chu hoãn giọng, nói: “Thế nhưng ngài cũng nên hiểu rằng tuy binh quyền đang nằm trong tay ngài, nhưng hắn có vô vàn cách để cướp đi. Hôn quân, gian thần đè trên đầu, binh quyền chẳng những không thể trở thành chỗ dựa của ngài, mà ngược lại, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn họ. Đến lúc đó, không chỉ có cả nhà tướng quân phải chịu hại, mà sông núi điêu tàn, sinh linh đồ thán cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” +
Một lúc lâu sau, Lâu Việt hít sâu một hơi thả thư xuống bàn. +
“Những gì vương gia nói ta đều hiểu.” Lâu Việt kiềm chế giọng nói đang run rẩy, một lát sau mới nhìn sang Hoắc Vô Cữu. +
“Ta chết cũng không đáng tiếc, nhưng không thể để Uyển Quân chịu liên luỵ.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu cười khẽ, trên mặt lộ vẻ đã hiểu. +
Mẫu thân của Lâu Uyển Quân là người Lâu Việt yêu thương nhất, vì khó sinh mà qua đời, mà Lâu Uyển Quân là vảy ngược của Lâu Việt. +
“Nhưng nếu ta đưa ra lựa chọn này, ngày sau là một kẻ phản bội, đeo thanh danh thối nát trên lưng, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ mất mạng.” Lâu Việt nhìn chằm chằm Hoắc Vô Cữu, hạ thấp giọng. +
“Ta chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng Uyển Quân không thể rơi vào kết cục bơ vơ không có nơi để nương tựa.” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu nhíu mày. +
Thế hắn muốn sao? Định bắt y mai mối tìm chồng cho Lâu Uyển Quân sao? +
Lại nghe Lâu Việt hít sâu một hơi. +
“Muốn ta đồng ý chỉ cần một điều kiện.” Hắn nói, “Ngươi đồng ý với ta, cưới Uyển Quân làm vợ, cả đời không phụ bạc nó.” +
Giang Tùy Chu lạnh từ trong lòng, đầu óc cũng trống rỗng. +
Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu, há miệng, rồi lại không nói nên lời. +
Hắn muốn ngăn cản, nhưng cảm thấy mình không có lý do để nói. Hắn lại thật sự thấy hối hận, hối hận đến nỗi đau đớn cả tâm can, hối hận mình không quyết tâm cản trở Hoắc Vô Cữu, để tự mình đến giằng co với Lâu Việt. +
Mà lúc này … hết đường cứu vãn rồi. +
Trước mắt hắn nhoè đi, cả người đều dần trống rỗng. +
Đúng lúc đó, hắn thấy Hoắc Vô Cữu ngẩn người, sau đó tựa vào lưng ghế, cong khoé môi để lộ một nụ cười vừa sắc bén, vừa lạnh lẽo. +
“Lâu tướng quân biết cách buôn bán quá đấy.” Y nói. +
“Nhưng dù cha ta có còn sống thì chuyện này cũng không phải do hắn quyết định, cho nên ta khuyên ngài, đừng có mơ mộng.” +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Giỡn, nam đức bao nhiêu năm của ông đây đem ra tưới cây hết hả? +


