Chương 85

Editor: Gấu Gầy +
Giang Mạch Vân luôn tin tưởng vào phán đoán của mình. +
Sau khi Hoàng Nhiễm mất tích, sự ghé thăm nhiều lần của cảnh sát khiến hắn ta có một cảm giác không ổn. Mặc dù thân phận là cha của Giang Thi Nhân sẽ giúp hắn tạm thời thoát khỏi vòng nghi vấn, nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. +
Việc cảnh sát liên lạc thường xuyên khiến hắn ta theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. +
Nhưng sau khi phân tích, Giang Mạch Vân cảm thấy án binh bất động vào lúc này mới là thượng sách. Hắn ta tin rằng, chỉ cần bản thân không rối loạn, thì đám cảnh sát đó hoàn toàn không thể tìm ra bằng chứng chứng minh hắn ta tham gia vào tội ác. +
Hơn nữa, theo hắn ta, sự việc lần này không thể coi là tội ác nghiêm trọng. Bởi vì Giang Thi Nhân đã tự sát, hắn ta không phải là “kẻ giết người”. +
Nhưng một email bất ngờ nhận được đã khiến Giang Mạch Vân đang tràn đầy tự tin bắt đầu dao động. +
Rạng sáng ngày Tết Thanh Minh, Giang Mạch Vân đang mặc nguyên quần áo ngủ trên sofa, trong lòng có chút bất an, đã bị tiếng thông báo email mới của điện thoại đánh thức. +
Đó là một email đến từ một người bí ẩn có tên là Whisper. +
Tiêu đề vô cùng giật gân — [Trò chơi bắt đầu! Nếu không muốn bị bắt, hãy nhanh chóng trốn đi!]. +
Hơi thở của Giang Mạch Vân ngưng lại một chút. Vốn ghét nhất bị người khác đùa giỡn, hắn ta nén giận mở email. Nhưng nội dung chính lại khiến trái tim vốn đã chai sạn của hắn ta trở nên hoảng loạn. +
[Cảnh sát đã xác nhận anh chính là thủ phạm thực sự đứng sau vụ trường chọi chó, cũng đã điều tra ra vụ mất tích của Giang Thi Nhân và Hoàng Nhiễm là do anh giở trò. Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp anh. Để báo đáp, anh phải giao Hoàng Nhiễm cho tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ không để anh làm việc không công. Tôi biết có người ra giá 2 triệu đô muốn mua cô bé, vậy tôi sẽ ra giá 2,5 triệu đô, thế nào? :D] +
Giang Mạch Vân gan to bằng trời cũng phải toát mồ hôi lạnh vì mấy câu ngắn ngủi này. +
Hắn ta dùng bàn tay hơi run rẩy, mở tệp đính kèm của email. — Đó là một bức ảnh độ nét cao được chụp tại buổi ký tặng sách của hắn ta vài năm trước. +
Sắc mặt Giang Mạch Vân lập tức trở nên vô cùng khó coi, bởi vì trong ảnh, hắn ta đang cầm bút cúi đầu ký tên, hình xăm đôi cánh ở hổ khẩu sống động như thật. +
Hắn ta hít một hơi thật sâu, cơn buồn ngủ tan biến. Nỗi kinh hoàng tột độ khiến hắn ta không kịp suy nghĩ, theo bản năng nhanh chóng gõ một dòng chữ, hỏi: [Anh là ai?] +
Ở một nơi khác trong đêm tối. +
Khóe miệng của chàng trai thanh tú trước màn hình khẽ nhếch lên. +
Giang Mạch Vân trả lời bằng một câu hỏi ngược. Nhưng lúc này, không phủ nhận tức là mặc nhận. +
Câu hỏi ngược ngắn gọn này đã chứng thực tất cả những suy luận của hắn. +
Đúng như dự đoán, Hoàng Nhiễm quả nhiên đang ở trong tay Giang Mạch Vân. +
Vậy thì hãy chơi trò “mèo và chuột” nào. +
Bàn phím phát ra tiếng lách cách vui tai, tại vị trí con trỏ nhấp nháy trong phần nội dung email, một dòng chữ hiện ra: [Dù thế nào đi nữa, anh phải đi nhanh lên. Giữ liên lạc nhé, hy vọng anh không bị cảnh sát tóm được, vì tôi muốn có Hoàng Nhiễm.] +
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn một cái, email trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi này đã được gửi đến trước mặt người cha giống như quái vật. +
Rất nhanh trong đôi mắt trong trẻo của chàng trai, lại phản chiếu thêm vài thông báo email mới sáng đỏ. — Giang Mạch Vân đứng ngồi không yên đã liên tục gửi đến một loạt câu hỏi. +
Trong không khí tràn ngập mùi hương của điếu xì gà đang cháy thơm nồng gỗ thông. Và trong bóng tối, ngọn lửa xanh lét phát ra từ chiếc bật lửa khò giống như ánh sáng rực rỡ dụ dỗ những con thiêu thân lao vào. 1
Trong thực tế, chú thỏ trắng sống trong túp lều tranh rách nát chưa chắc đã có thể xưng vương. +
Nhưng con mồi không giữ được bình tĩnh thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. +
Chạy đi, chạy trốn là khúc dạo đầu của việc sa lưới. +
… +
Lúc Thẩm Thính họp xong từ Duyệt Hoài đi ra, trời đã tối mịt, còn lất phất mưa phùn. Khi chờ đèn đỏ, y nhìn thấy trên bảng thông báo trạm xe buýt sáng đèn có chạy một quảng cáo thực phẩm khổng lồ với dòng chữ “Tiết Thanh Minh xuân dần ấm, bánh kẹo và trái cây tươi đang vào mùa”. Thẩm Thính mới nhận ra, hôm nay là Tết Thanh Minh. Chẳng trách trước khi ra ngoài Sở Hoài Nam lại dặn y phải về sớm một chút. +
Nhớ lại hồi còn đi học, mỗi khi đến tiết Thanh Minh và Rằm tháng Bảy, mẹ Thẩm cũng dặn Thẩm Thính không được ở ngoài quá muộn, tốt nhất là về nhà trước khi trời tối. +
Bởi vì người già đều nói, hai ngày này là lúc cửa quỷ môn quan mở rộng, âm khí bên ngoài rất nặng. Mẹ Thẩm lo lắng rằng nếu y không về nhà sớm, sẽ gặp phải đám ma quỷ đi đêm, rước phải thứ gì đó không sạch sẽ. +
Là một người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, Thẩm Thính không tin vào những lời mê tín. Nhưng đối mặt với sự quan tâm của mẹ, anh chưa bao giờ phản bác và rất nghe lời. +
Sau khi đi làm, Thẩm Thính ít khi gặp mẹ, không còn ai quản y về nhà lúc mấy giờ vào dịp Thanh Minh hay Rằm tháng Bảy nữa. +
Cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự, khi gặp phải vụ án lớn, việc tăng ca đến khuya là chuyện bình thường. Người sống còn điều tra không hết, đâu còn hơi sức mà quan tâm đến ma quỷ? +
Và đối với những cảnh sát như Thẩm Thính, khi làm việc lại càng không có giờ giấc cố định. Đối với y, công việc chính là toàn bộ cuộc sống. +
Công việc có độ rủi ro và cường độ cao, lại phải toàn tâm toàn ý 24 giờ, và 365 ngày không nghỉ, khiến Thẩm Thính ngay cả khi ngủ cũng phải luôn giữ sự thận trọng. +
Lúc này, mẹ Thẩm đang ở thành phố Giang Hỗ, trong ngôi nhà không xa nhưng lại rất xa Thẩm Thính. +
Khu vực xung quanh này, Thẩm Thính rất quen thuộc. Chỉ cần rẽ phải ở ngã tư phía trước, rồi đi thẳng qua ba đèn giao thông là đến khu dân cư mà y vô cùng quen thuộc. +
Y lớn lên ở đó, và mẹ y đang chờ y về nhà. +
Lúc này, mẹ Thẩm có lẽ đã ăn tối xong, dọn dẹp chén đũa và đang ngồi trên sofa xem TV. Thẩm Thính biết bà chắc chắn cũng rất nhớ y, nhưng lại không biết y đang ở ngay trước cửa nhà. +
Nhưng dù ở ngay trước cửa nhà, vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của mẹ Thẩm, anh cũng phải tiếp tục giữ nguyên tắc “ba lần đi qua nhà mà không vào”. +
Xe chạy được nửa đường, điện thoại reo. +
Sở Hoài Nam ở đầu dây bên kia uyển chuyển thúc giục y về nhà: “Bữa tối xong rồi, khi nào em về? Hôm nay Thanh Minh, dì Triệu muốn về nhà sớm.” +
Biệt thự ven sông ở Đường Thành có hai phòng dành cho người giúp việc rộng rãi, đừng nói một mình dì Triệu, dù cả nhà dì Triệu đến ở cũng được. +
Sự bồn chồn vì vụ án chưa được làm rõ và nỗi u uất vì có nhà mà không thể về, theo giọng nói nhẹ nhàng của nhà tư bản đã phần nào giảm bớt. +
Thẩm Thính nhấn ga, vượt qua vạch kẻ đường vào giây cuối cùng trước khi đèn xanh chuyển vàng, thuận miệng nói: “Nói chuyện công việc với người ta không để ý thời gian. Hay là anh ăn trước đi, không cần đợi tôi.” +
“Một mình tôi ăn không nổi.” Giọng nói trầm ấm của Sở Hoài Nam ngay cả khi phàn nàn cũng vô cùng quyến rũ, âm cuối hạ thấp mang theo chút tủi thân khiến Thẩm Thính dở khóc dở cười: “Lúc ra ngoài, không phải em đã hứa với tôi là sẽ về sớm sao?” +
“Tôi đang trên đường về.” +
“Vậy em lái xe chậm thôi.” +
Câu này nghe còn giống tiếng người một chút. +
Thẩm Thính khẽ cười, lại đạp ga vượt qua hai chiếc xe, hướng về phía đường hầm qua sông. +
Chặng đường vốn dĩ mất hai mươi phút đã được cảnh đốc Thẩm với kỹ năng lái xe siêu đỉnh rút ngắn một nửa. +
Khi về đến nhà, dì Triệu vẫn đang bày chén đũa, gấp khăn ăn, thấy y bước vào thì cười rất vui vẻ, lịch sự chào hỏi, rồi quay lại nói với hai người giúp việc trong bếp: “Món ăn có thể mang lên rồi.” +
“Sở Hoài Nam đâu?” +
“Cậu chủ đang ở trong phòng sách.” +
Sở Hoài Nam đã đầu tư vào một lĩnh vực mới vào cuối năm ngoái, lúc này đang xem báo cáo quý đầu tiên của một công ty con nào đó. +
Thẩm Thính gõ cửa bên ngoài, thấy bên trong không có động tĩnh, bèn cao giọng nói: “Mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.” +
Sở Hoài Nam đặt tài liệu xuống mở cửa. Thấy Thẩm Thính mười phút trước còn đang nói chuyện điện thoại với mình, giờ đã khoanh tay đứng trước cửa, không khỏi cảm thấy vui vẻ. +
“Sao nhanh vậy?” +
“Không nhanh được sao? Tôi sợ có người không ăn nổi cơm rồi chết đói, sau đó tìm tôi đòi bồi thường giá trên trời.” +
“Không phải vì đã hiểu lầm tôi, cảm thấy áy náy nên mới vội vã chạy về sao?” +
“Hiểu lầm?” Thẩm Thính khẽ nhướng mắt, nhưng bị Sở Hoài Nam đưa tay ấn xuống. +
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà hôn em đâu.” +
Thẩm Thính lùi lại hai bước, miễn cưỡng kéo ra một khoảng cách an toàn: “Mau đến ăn tối đi, không đến cũng được, dù sao một mình tôi ăn cũng rất vui.” +
Sở Hoài Nam “em lùi tôi tiến” bước lên vài bước, nắm lấy cánh tay Thẩm Thính kéo y vào phòng vệ sinh gần cửa phòng sách: “Không phải nói phải rửa tay trước sao?” +
Phòng vệ sinh dành cho khách của nhà tư bản gần bằng phòng khách của nhà bình thường. +
Trên bồn rửa mặt đôi rộng rãi đặt những chậu cây xanh mướt, tinh tế đến mức ngay cả giọt sương trên lá cũng như đang chờ sẵn, lúc nào cũng chuẩn bị làm đẹp tâm trạng của các “thiên chi kiêu tử”. +
Trong phòng vệ sinh rõ ràng có hai bồn rửa mặt đặt cạnh nhau, nhưng Sở Hoài Nam lại cứ thích chen chúc dùng chung một cái. Thẩm Thính tay đầy bọt xà phòng lùi về phía sau, đang định đến bồn rửa mặt kia để xả sạch, thì bị Sở Hoài Nam từ phía sau nắm lấy tay: “Gần không muốn lại muốn xa làm gì?” Nhiệt độ nước vừa phải, còn thấp hơn một chút so với lòng bàn tay của đối phương. +
Thẩm Thính bị Sở Hoài Nam ôm vào lòng, trong tư thế khó xử này nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, sau đó dùng khuỷu tay đẩy nhẹ tên tư bản ra một chút, cực kỳ không hiểu phong tình nói: “Tôi không phải học sinh tiểu học, rửa tay không cần anh giám sát.” +
Y càng nhìn càng thấy nụ cười của Sở Hoài Nam thấy ghét, không nhịn được đưa tay vẩy nước vào mặt đối phương, sau đó cứng nhắc bước ra ngoài. +
Bữa tối diễn ra khá yên ổn. +
Dì Triệu là người Tích Thành, năm xưa kết hôn về Giang Hỗ, nhưng hiện nay vẫn có thể nấu được những món ăn Tích Thành có vị ngọt. +
Thẩm Thính từ nhỏ đã thích ăn ngọt. +
Tên tư bản trước mắt không chịu ăn uống đàng hoàng mà cứ nhìn chằm chằm vào y tuy rất đáng ghét, nhưng khẩu vị lại có vẻ giống y, những món y và hắn thích ăn cũng tương tự nhau. Hai người sống chung không cần phải cãi nhau về những vấn đề như “tàu hủ ăn ngọt hay mặn”, “mì trộn có cần cho đường không”. +
Bữa ăn này, món ăn dì Triệu chuẩn bị chủ yếu đều là những món Thẩm Thính thích ăn. +
Nhìn Thẩm Thính trước đây ngay cả một ly nước cũng không chịu uống đàng hoàng, giờ đã uống hết chén canh cá thứ hai. Sở Hoài Nam sắp có thể biên soạn ra một cuốn “Cẩm nang sở thích của cảnh sát Thẩm” cảm thấy khá thành tựu mà khẽ nhếch môi. +
Món tráng miệng sau bữa ăn là mỗi người hai trái vải. Thẩm Thính nghi ngờ hỏi: “Giờ này vải đã có trên thị trường rồi sao?” Vừa nghịch một trái to bằng nửa bàn tay, y vừa ngẩng đầu nhìn Sở Hoài Nam đối diện, người mà ngay cả sợi tóc cũng đang phóng điện, hiếm khi nói đùa một câu: “Sau khi kiến quốc không được phép thành tinh. Vải không được, hồ ly càng không được.” +
Không biết mình có biệt danh là “hồ ly tinh”, Sở Hoài Nam ngây ngô cười cười: “Tôi có một khu vườn nhỏ ở vùng nhiệt đới, một năm không đến đó một lần. Nên tận dụng để người làm vườn trồng một ít trái cây. Loại vải này là giống cải tiến, ra trái sớm mà lại không có hạt.” +
Anh tưởng cây vải là giàn mướp à! Cây cao cả chục mét mà trồng trong vườn nhỏ? Khu vườn một năm không đến một lần mà còn mướn người làm vườn? +
Lúc này Thẩm Thính vẫn chưa biết, nhiều năm sau, hai người họ sẽ cùng nhau đi nghỉ mát ở vùng nhiệt đới. 1
Sở Hoài Nam tươi cười chỉ vào một cây vải hỏi y: “Em còn nhớ ‘vải tinh’ mà em đã ăn vào dịp Thanh Minh năm đó không? Chính là trái của cây vải này đó.” +
Thẩm Thính vỗ bàn tay không đứng đắn đang ôm eo mình, quét mắt nhìn ngọn đồi không thấy điểm cuối, đen mặt hỏi: “Vậy anh gọi nơi này là khu vườn? Nhưng dân thường như em gọi đây là hòn đảo!!!” +
Lúc này, Thẩm Thính không thể biết trước tương lai im lặng lột vỏ vải đỏ tươi. +
Bên trong lớp vỏ nứt nẻ, một lớp màng mềm mại như tuyết bao bọc lấy phần thịt quả trong suốt như pha lê. +
Y bỏ lớp màng mềm đi, cắn một miếng thịt quả. +
Quả nhiên không có hạt, nước vải ngọt thanh tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ngon hơn nhiều so với loại vải “Phi Tử Tiếu”phải hơn mười ngày nữa mới có trên thị trường. +
Tên tư bản thích đốt tiền làm nông nghiệp thì cứ để hắn đốt, dù sao cũng không phải đốt tiền của nhà nước, càng không phải tiền của mình. +
Cảnh đốc Thẩm không biết mình đã bị tên tư bản để mắt đến từ lâu, được nội bộ Viễn Nam định sẵn là “áp trại phu nhân” thờ ơ nghĩ. +
“Năm giờ sáng mai em dậy được không?” +
“Dậy sớm như vậy làm gì?” +
Sở Hoài Nam đặt vỏ vải xuống, nụ cười trên mặt thu lại một chút: “Đi cùng tôi thăm cha mẹ.” +
Chín giờ sáng mai, Thẩm Thính đã hẹn gặp Trần Thông ở Duyệt Hoài. +
Y im lặng cân nhắc một lúc, cuối cùng gật đầu: “Bốn giờ rưỡi sáng mai, tôi sẽ gọi anh dậy.” +
… +


