Skip to main content

Chương 85

dathaiPiter

Giang Tùy Chu cảm thấy càng mơ hồ hơn. +

Hắn ngơ ngác nhìn Hoắc Vô Cữu, chỉ thấy Hoắc Vô Cữu dựa ngồi ở đó, bộ dạng cực kỳ thản nhiên giương mắt nhìn Lâu Việt. +

Dựa theo tiến trình của lịch sử … Y không có lý nào lại từ chối yêu cầu của Lâu Việt. +

Cho nên là sự thật trước mắt hắn lúc này hoàn toàn không hề giống như những gì hắn đã thấy trong chính sử? +

Chưa đợi Giang Tùy Chu kịp hoàn hồn, Lâu Việt bên cạnh đã trợn tròn mắt.  +

“Ngươi … Cái tên ranh này, ngươi …” +

“Ngươi có hỏi ý của Lâu Uyển Quân chưa?” Hoắc Vô Cữu ôm cánh tay, nhíu mày, “Ngươi sắp xếp thứ linh tinh gì cho nàng ta thế?” +

“Chắc chắn là …” Lâu Việt không cần phải nghĩ. +

“Chắc chắn là ngươi nhìn lầm rồi.” Hoắc Vô Cữu không hề quanh co lòng vòng, “Từ nhỏ ta với nàng đã ghét nhau như chó với mèo, đến bây giờ cũng là thế. Một tên quê mùa cả ngày chỉ biết ngồi trong quân doanh như ngươi, đánh trận cho đàng hoàng không phải là xong rồi sao? Sao cứ thích làm bà mai bà mối thế?” +

Y cũng không thèm khách sáo, khiến Lâu Việt không thể nói nên lời. +

“Nhưng mà …” +

Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Lâu tướng quân, ngài biết ta là người thế nào. Cột ta và nàng ta chung với nhau, không phải kết thông gia mà là kết thù. Kết quả lúc đó chắc chắn không phải là thứ ngài muốn thấy đâu.” +

Lâu Việt không biết nên nói gì. +

Lúc này, Giang Tùy Chu hoàn toàn yên tâm, cảm giác như vừa sống sót sau đại nạn, cả người đều thả lỏng. Nhưng hắn biết rõ đây là thời điểm mấu chốt trong chuyện này, không thể vì tình cảm cá nhân mà thả lỏng tinh thần được. +

Hắn vội vàng lấy lại tập trung, nhìn Lâu Việt uể oải, rõ ràng đã xuống nước nhưng vẫn không nói lời nào, hắn vội thừa thắng xông lên, khuyên nhủ: “Lâu tướng quân, dù ngài muốn dùng lý do nhi nữ kết thân để khởi binh thì cũng không được. Ngài sợ sử gia mắng ngài do dự, phản quốc cầu vinh, sao ngài biết bọn họ sẽ không mắng ngài yếu đuối nhu nhược, không thể gánh vác trọng trách to lớn đây?” +

Lâu Việt nhìn hắn, thấp giọng: “Ngươi nói cũng có lý.” +

“Cho nên nếu nay ngài không phản, chỉ có thể ngồi chờ chết như cá nằm trên thớt mà thôi.” Giang Tùy Chu nói. +

Hoắc Vô Cữu thấy Lâu Việt do dự, nhíu mày mở miệng: “Sợ cái gì đâu? Một trận chiến thì có là gì.” +

Giang Tùy Chu tiếp lời: “Huống hồ, chuyện này không phải nên so đo phản hay không phản. Mấy trăm năm trước, tổ tông họ Giang cũng khởi binh lật đổ tiền triều đó thôi? Triều đại thay đổi cũng như trăng lặn mặt trời lên, là quy luật bình thường. Bắc Lương hoàng đế chẳng phải từng là gia thần của Giang gia đó sao? Trăm ngàn năm sau, sử gia chấp bút, nếu có luận cũng cùng lắm là nói bỏ cũ lập mới mà thôi.” 1

Hắn rất tự tin nói những lời này. +

Lâu Việt im lặng một lát mới nói. +

“Ngươi xem, ngươi nhìn xem!” Hắn cầm đũa hung hăng chỉ Hoắc Vô Cữu. “Ở trong phủ Tĩnh Vương lâu như thế mà vẫn không học được kiểu cách thấu tình đạt lý của người ta, vẫn như đám thổ phỉ vậy! Nói chuyện với trưởng bối bằng cái kiểu không lễ phép một chút nào hết!” +

Nghe hắn nói vậy, Giang Tùy Chu thở phào nhẹ nhõm. +

Lâu Việt có thể nói như thế, chứng tỏ bọn họ đã thành công. +

Hắn vô thức nhìn sang Hoắc Vô Cữu, trong mắt đều là ý cười vui vẻ. Mà đúng lúc hắn nhìn qua, Hoắc Vô Cữu cũng nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt tuy chẳng có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại cực kỳ sâu thẳm. +

Đối diện một lát, Hoắc Vô Cữu cong môi, bật cười. +

“Không phải trước đây ngài ghét nhất là văn nhân nghèo kiết hủ lậu hay sao?” Y hỏi. +

Lâu Việt giận dỗi chọc đồ ăn: “Có thể so với Tĩnh Vương điện hạ sao?” +

Hoắc Vô Cữu tuy đang nói chuyện với hắn, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Giang Tùy Chu. +

“Đúng là không so được.” Y nói. +

— +

Tuy đã có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Giang Tùy Chu vẫn không thể hiểu nổi tại sao thực tế và những gì được ghi lại trong sách sử lại khác biệt lớn như thế. Sau khi kết thúc, hắn bắt đầu suy nghĩ mãi về vấn đề này. +

Hoắc Vô Cữu nhảy lên xe ngựa lúc đi ngang một hẻm tối phía sau tửu lầu, thấy Giang Tùy Chu trầm tư. +

“Đang nghĩ gì đấy?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Giang Tùy Chu buột miệng: “Vì sao ngươi từ chối Lâu tướng quân?” +

Hoắc Vô Cữu không thể hiểu nổi: “Còn có thể có lý do gì nữa? Không muốn thôi.” +

“Nhưng mà Lâu tiểu thư …” Giang Tùy Chu nói được một nửa mới nhận ra vấn đề. +

Hắn vốn định nói nhưng Lâu tiểu thư là người sẽ bầu bạn với y trong tương lai, nhưng đương nhiên là chuyện này không thể nói ra được. +

Hắn vội vàng ngậm miệng. +

Lại thấy Hoắc Vô Cữu nghi hoặc hỏi: “Nàng ta làm sao?” +

“… Nàng ấy cũng tốt mà.” Giang Tùy Chu hàm hồ đáp. +

Không ngờ, Hoắc Vô Cữu vừa nghe, trên mặt lại bày ra biểu cảm bất mãn. +

“Nàng ta thì tốt cái gì?” +

Giang Tùy Chu lập tức nhận ra giọng điệu bất thường của y, vội vàng quay đầu nhìn sang, bất ngờ thấy Hoắc Vô Cữu nhíu mày ngồi ngay ngắn ở trong góc. +

“Nói xinh đẹp cũng chỉ đến thế mà thôi, suốt ngày cứ hệt như nam nhân, tính tình còn khó chiều. Ngươi tưởng nàng dịu dàng, ngoan ngoãn với ngươi bởi vì nàng ta là người tốt sao? Từ bảy, tám tuổi đã cãi nhau, đánh nhau với bọn Ngụy Giai, nhớ lại cũng thấy đau đầu. Ta chưa bao giờ thấy …” Giang Tùy Chu chưa từng nghe Hoắc Vô Cữu nói nhanh như thế bao giờ. +

… Còn là nói xấu người khác. +

Xưa nay Giang Tùy Chu không nói xấu sau lưng người khác bao giờ, nay nghe Hoắc Vô Cữu nói thế cũng thấy ngượng ngùng, vội vàng ngăn lại: “Được rồi, được rồi, biết là ngươi không thích nàng, đừng nói nữa.” +

Hoắc Vô Cữu không có ý định thoái nhượng, lúc nhìn sang hắn, trong mắt còn đầy vẻ hùng hổ. +

“Đương nhiên là ta không thích nàng ta rồi.” Y nói, “Cho nên ngươi cũng phải lau mắt cho sạch, đừng có nhìn trúng nàng ta.” +

Lần này đến lượt Giang Tùy Chu thấy khó hiểu, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói gì? Đương nhiên là ta cũng không có ý định gì với Lâu tiểu thư rồi.” +

Vừa mới dứt lời, trong một khoảnh khắc hai người đối diện với nhau, đều không lên tiếng. +

Chỉ còn tiếng xe ngựa rung lắc, di chuyển mà thôi. +

Một lát sau, Giang Tùy Chu vô thức bật cười. +

“Sao ngươi lại thấy như thế?” Hắn hỏi. +

Hoắc Vô Cữu há miệng, quay mặt đi như đang chột dạ. +

“Không phải ngươi cũng cảm thấy ta thích nàng ta sao?” +

“Dù sao hai người các ngươi cũng quen biết từ nhỏ đến lớn …” +

“Ta cũng quen biết Ngụy Giai từ nhỏ đến lớn đấy.” Hoắc Vô Cữu đáp. +

Giang Tùy Chu cười ra tiếng. +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày, bất mãn: “Ngươi cười cái gì? Rõ ràng là thế mà. Cứ quen biết từ nhỏ đến lớn là ta phải thích nàng ta sao?”  +

Giang Tùy Chu nghe vậy, vừa cười vừa gật đầu: “Được, được, biết rồi.” +

— +

Hôm nay Hoắc Vô Cữu vừa về phòng đã gọi Ngụy Giai vào. +

“Ta phát hiện ra một chuyện.” Sắc mặt y rất nghiêm túc, “Nhưng vẫn chưa chắc chắn.” +

Ngụy Giai vừa mới nhận được một bức thư rất quan trọng, nghe Hoắc Vô Cữu nói vậy, lập tức phấn chấn, sau đó cũng nghiêm mặt: “Tướng quân cứ nói.” +

Hoắc Vô Cữu trầm ngâm một hồi, hắng giọng. +

“Sao ta lại cảm thấy, hình như Tĩnh Vương cũng không phải không có ý gì với ta nhỉ?” +

Ngụy Giai: “…” +

Cơ bắp cả người của hắn đang căng chặt, lập tức cạn lời mà lơi lỏng. +

Lại thấy khuôn mặt của tướng quân dưới đèn đầy lạnh lùng như thể gặp phải đại địch, nếu y không nói câu đó, dù có là ai cũng sẽ nghĩ y đang cân nhắc chuyện quân cơ đại sự. +

“… Tướng quân.” Ngụy Giai chần chừ mở lời. +

“Nụ cười của hắn lúc nãy ở trong xe.” Hoắc Vô Cữu nói, “Không ổn lắm.” +

Ngụy Giai thầm nghĩ, là do ngài không ổn thì có. +

Hắn không tin chút nào, chỉ nghĩ là do tướng quân nhà mình tương tư đơn phương người ta mà hoá ngốc thôi. +

Hoắc Vô Cữu lại nói: “Ngươi nghĩ cách nào để ta thăm dò hắn thử xem … không được, ta nên nói thẳng mới được.” +

Ngụy Giai vội vàng cản y: “Tướng quân, đừng!” +

Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày, “Tại sao?” +

Ngụy Giai nuốt hết lý do định nói trong lòng xuống, ậm ừ một hồi đành phải lấy mật thư vừa nhận ra cho qua chuyện. +

“Hay là tướng quân xem cái này trước đi.” Ngụy Giai nói, “Các huynh đệ ở ngoài vội vàng đưa tới, nói chuyện trong này rất quan trọng, phải đưa cho tướng quân xem mới được.” +

Hoắc Vô Cữu nhíu mày nhìn hắn, sắc mặt có vẻ nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn nhận thư, mở ra xem. +

Trong thư viết, hôm nay con trai của Bàng Thiệu là Bàng Vĩ được Bàng gia đưa ra khỏi thành, đi thẳng về phía Nam. Đây vốn cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng lần này Bàng gia dốc hết tâm sức, không chỉ lén đưa người đi mà còn phái theo rất nhiều người bảo vệ hắn. +

Chuyện này mới bất thường. +

Hoắc Vô Cữu đọc thư từ đầu đến cuối mấy lần mới nói: “Phái người đi theo, xem hắn đi đâu, làm gì.” +

Ngụy Giai gật đầu, nói tiếp: “Tướng quân, ngài đoán được gì sao?” +

Hoắc Vô Cữu cầm thư, nhíu mày nói: “Chỉ bằng bức thư này, đương nhiên là không thể đoán được. Nhưng mấy ngày nay Bàng Thiệu nhìn chằm chằm vào Lâu Việt, lại còn phái người đến Lĩnh Nam nhậm chức. Nếu bây giờ con của hắn cũng được đưa đến Lĩnh Nam, chắc hẳn là bên đó đã có thu hoạch gì rồi …” +

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. +

Hai người quay đầu sang, thấy Giang Tùy Chu dẫn theo Mạnh Tiềm Sơn đứng ở cửa. +

Dưới ánh đèn lồng của hành lang, Giang Tùy Chu đứng đó, ngay cả y phục trên người cũng chưa kịp thay, sắc mặt có vẻ nhợt nhạt. +

Hắn đứng nhìn Hoắc Vô Cữu, trên tay cầm một thứ, không nhúc nhích. +

Chân mày Hoắc Vô Cữu nhíu lại. +

“Sao thế?” +

Y vội vàng bước tới hai bước, bỗng như nhớ ra điều gì, ảo não quay lại ngồi xuống xe lăn, đẩy xe lăn vội vàng đi tới cửa, một tay túm Giang Tùy Chu vào, tay còn lại tiện thể đóng cửa. +

Môi Giang Tùy Chu run rẩy, trong tay vẫn cầm chặt thứ kia. +

Đó là một mảnh giấy rất nhỏ, nhìn là biết do bồ câu đưa tới. +

“… Có chuyện rồi.” Giọng nói của hắn run rẩy, trên mặt toàn là vẻ mờ mịt. +

Đây là lần đầu tiên Hoắc Vô Cữu thấy hắn như thế. +

Y chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, vô cùng khó chịu, không thể thở nổi. Y lập tức đứng dậy, túm lấy Giang Tùy Chu để hắn ngồi lên giường, lúc này mới lấy thứ trong tay hắn lật ra xem. +

Trên giấy chỉ có vài chữ ngắn ngủi mà thôi. +

Không ngờ viết: “Phương Triệu Hòa tạo phản.” +

Hoắc Vô Cữu nhìn Giang Tùy Chu. +

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, thì thầm: “Phương Triệu Hòa đến Lĩnh Nam, dùng bạc của Bàng Thiệu xúi giục tướng lãnh Trần Quân mà Lâu tướng quân để lại, hiện giờ Trần Quân đang thống lĩnh ba mươi vạn binh mã ở Lĩnh Nam, nếu hắn có thể thành công, ba mươi vạn binh mã này sẽ lọt vào tay Bàng Thiệu.” +

Hoắc Vô Cữu rũ mắt. +

“Nếu chủ tướng tạo phản thì binh mã thuộc hạ cũng khó mà kháng lệnh. Người trên nhận ý chỉ cắt câu bẻ nghĩa lừa binh lính bên dưới, lãnh binh đánh giặc là chuyện hết sức dễ dàng.” Y nói. +

“Thế thì … hẳn là hắn sẽ thành công.” +

“Cho nên hôm nay Bàng Thiệu đưa Bàng Vĩ ra khỏi thành là vì muốn đưa đến Lĩnh Nam viện trợ?” Hoắc Vô Cữu hỏi. +

Một lát sau Giang Tùy Chu mới khàn giọng: “Cái gì? Hắn đưa con của hắn đi?” +

Hoắc Vô Cữu gật đầu. +

“… Thế thì tất nhiên là hắn sắp ra tay rồi.” +

Giang Tùy Chu hít sâu một hơi, nói tiếp: “Thuộc hạ của ta đã đến nơi, mà nay trời vừa vào hạ, Lĩnh Nam đã bắt đầu có dấu hiệu của nạn châu chấu. Thế nhưng Phương Triệu Hòa lại cố tình giấu mà không tâu, thậm chí còn không hề phát một chút trợ cấp nào. Nếu ta đoán không sai … Hẳn là hắn muốn mượn thiên tai gây loạn Lĩnh Nam, chờ đến khi dân chúng lưu lạc khắp nơi, làm giả thành khởi nghĩa lãnh binh đánh vào Lâm An. Đến lúc đó dù Bàng Thiệu có xưng đế hay bảo trợ tân đế lên ngôi cũng là tuỳ theo ý hắn mà thôi.” +

Tuy hắn đã cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nhưng cổ họng vẫn nghẹn khô, không thể giấu được giọng nói đang run rẩy. +

Chân mày Hoắc Vô Cữu càng nhíu chặt, cúi đầu suy nghĩ đối sách. +

Đúng vào lúc này, Giang Tùy Chu lại mở miệng. +

“Trách ta.” Hắn nói, “Nạn châu chấu hoành hành rất nhanh, chưa tới nửa tháng nữa e là Bàng Thiệu sẽ khởi binh. Do ta một hai phải châm ngòi quan hệ giữa Bàng Thiệu và Giang Thuấn Hằng, ép Bàng Thiệu nổi giận nên hắn mới nghĩ ra hạ sách này hòng cá chết lưới rách. Lần này không chỉ có Lĩnh Nam gặp hoạ mà cả Nam Cảnh đều gặp cảnh sinh linh đồ thán, tất cả đều do ta …” +

Giọng của hắn dần trở nên nghẹn ngào. +

Hoắc Vô Cữu không biết tại sao Giang Tùy Chu cứ tự trách mình, y chỉ biết tên ngốc này đặt gánh nặng của cả thiên hạ lên vai mình như thế sẽ chỉ khiến hắn không chịu nổi mà thôi. +

Y đưa tay đè lên gáy Giang Tùy Chu, dùng một tay kéo hắn vào trong lòng mình. +

“Không phải do ngươi.” Y nói, “Còn nữa, có ta ở đây mà, sợ cái gì.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.