Chương 86

Editor: Gấu Gầy +
Sáng sớm hôm sau, Sở Hoài Nam đã được trải nghiệm khái niệm thời gian siêu phàm của cảnh đốc Thẩm. +
Chuông báo thức lúc bốn rưỡi vừa reo, Thẩm Thính đã “từ trên trời đáp xuống”. +
Đây là lần đầu tiên y vào phòng của Sở Hoài Nam. +
Tấm rèm cửa dày cộp che kín mít bầu trời đang hửng sáng bên ngoài. Cả căn phòng tối om, không thấy một tia sáng. +
Thẩm Thính đến gọi Sở Hoài Nam dậy đúng giờ không ngờ mình lại phải “lần mò trong bóng tối”. Y mò mẫm đến bên cửa sổ, “xoạt——” một tiếng kéo rèm ra. +
Ánh sáng ban mai yếu ớt bên ngoài chiếu vào đánh thức Sở Hoài Nam vừa thuận tay tắt chuông báo thức, còn định ngủ nướng thêm năm phút nữa. +
Hồ ly tinh khi tháo kính ra ngũ quan tinh xảo. Nhưng dáng vẻ cuộn mình trong chăn trên giường lại khiến Thẩm Thính liên tưởng đến một con gấu ngủ đông lười biếng. +
Y có cuộc họp với Trần Thông lúc chín giờ ở Duyệt Hoài. Mà nghĩa trang lại ở ngoại ô, đi về ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ. Thẩm Thính đã rất nhân đạo dành cho Sở Hoài Nam một tiếng để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Nhưng tiền đề là, Sở Hoài Nam phải dậy đúng giờ. +
Nhưng y không ngờ người đứng đầu Viễn Nam bình thường hô mưa gọi gió lại ngủ nướng! +
Thẩm Thính kéo rèm cửa, khoanh tay nhìn Sở Hoài Nam đang dùng chăn che ánh sáng trên giường, dở khóc dở cười nói: “Sở Hoài Nam, tôi đếm đến ba, nếu anh còn không dậy, tôi sẽ đến lật chăn của anh đấy!” +
Ba tiếng đếm nhanh chóng kết thúc. Cảnh đốc Thẩm nói một là một, hai là hai, sải bước tiến lên, nắm lấy góc chăn dùng sức giật, nhưng lại không thể lật được tấm chăn. +
Tên tư bản “ngủ rất say” dưới lớp chăn đột nhiên ra tay, một chiêu khóa tay giữ vai, kéo Thẩm Thính không chút phòng bị ngã nhào về phía trước. +
Chiêu phản công chống lại đòn chặt gáy quật ngã của đối phương này là một chiêu thức kinh điển trong võ thuật đối kháng. +
Thẩm Thính đã qua huấn luyện chuyên nghiệp có rất nhiều cách để hóa giải. Nhưng bây giờ y là Tống Từ, một thiếu gia nhà giàu chỉ được cái mã ngoài. Sao có thể hóa giải được đòn tấn công bất ngờ có độ khó cao như vậy chứ? +
Không thể thi triển kỹ năng, Thẩm Thính đành phải cứng người kiềm chế tất cả cơ bắp, đạp chân lung tung, ra vẻ muốn dùng nắm đấm bừa bãi hạ gục cao thủ, gầm lên: “Sở Hoài Nam! Anh làm gì vậy! Ông đây tốt bụng đến gọi anh dậy! Anh lại dám ám toán tôi?” +
Sở Hoài Nam sớm đã liệu được sự “bó tay bó chân” của Thẩm Thính. Hắn thành thục cuộn người thành hình cánh cung, dùng đầu gối đè lên cơ bụng rõ nét của đối phương, nhưng lại không nỡ dùng sức, nhẹ nhàng biến tấu một chiêu “thế tựa Thái Sơn”, túm lấy cổ tay Thẩm Thính quật người xuống giường. +
“Chào buổi sáng, chào mừng em đến giường tôi làm khách.” +
Tên tư bản ở thế thượng phong vô cùng tỉnh táo, không còn chút dáng vẻ ngủ nướng nào! +
Thẩm Thính giãy cổ tay nhưng không thoát ra được, co chân lên dùng gót chân đá vào hông của Sở Hoài Nam, giận dữ nói: “Buông tay!” +
Sở Hoài Nam cúi đầu, mờ ám dùng chóp mũi cọ vào má y. +
“Tiểu Hoài Nam” cùng chủ nhân vui vẻ tỉnh dậy, muốn kéo người thương cùng tập thể dục buổi sáng, cấn vào người khiến mặt Thẩm Thính đỏ bừng. +
Sở Hoài Nam lại như không có chuyện gì, thản nhiên nói nhỏ: “Đây không phải là thái độ nên có của một người đang bị địch tấn công cả trước lẫn sau đâu.” +
“Tôi bảo anh buông tay ra, anh có nghe không?!” Thấy Sở Hoài Nam vẫn không chịu buông, nghĩ đến việc tên tư bản này ăn mềm không ăn cứng, Thẩm Thính đành phải vừa cương vừa nhu, hạ giọng nói: “Tôi đói rồi, tôi muốn ăn sáng!” +
“Tôi cũng đói.” Giọng nói trầm thấp mềm mại còn mang theo chút âm mũi mới tỉnh ngủ, khiến Sở Hoài Nam trông còn tội nghiệp hơn cả y. +
Thẩm Thính không thể nhịn được nữa, co đôi chân dài đá vào lưng hắn: “Cút ngay! Lát nữa tôi còn có việc, nếu cứ thế này thì hôm nay anh chỉ có thể một mình—— ưm.” +
Sở Hoài Nam đói đến mờ cả mắt, nuốt chửng nửa câu uy hiếp còn lại của người trước mặt. +
Chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng luồn lách vào giữa đôi môi, đầu lưỡi dùng chút sức mạnh mẽ quét qua vòm miệng mềm mại của đối phương. +
Cách “lấp đầy bụng” không mấy phổ biến này của tên tư bản khiến bộ não vốn linh hoạt của Thẩm Thính lập tức chết máy. +
Y như một cỗ máy chính xác bị ngưng hoạt động vì quá nóng, ngơ ngác trợn to mắt, ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Sở Hoài Nam. +
Vì ngẩn người, Thẩm Thính bị hôn sâu ít nhất nửa phút mới lấy lại được một chút ý thức của Tống Từ. Nhưng trong chuyện hôn hít, còn lâu y mới đạt đến mức thành thạo, đành phải cắn nhẹ vào đầu lưỡi Sở Hoài Nam mang theo ý cảnh cáo, ra hiệu cho hắn mau dừng lại. +
Tên tư bản chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn, thấy thời cơ thì thu lại. +
Trước khi cảnh đốc Thẩm hoàn toàn nổi điên, hắn ngoan ngoãn kết thúc nụ hôn chào buổi sáng, vui vẻ đi rửa mặt. +
Tổ tiên nhà họ Sở khoảng hai ba trăm năm trước đã di cư từ vùng Cô Tô đến Giang Hỗ. Vì vậy, nghĩa trang của gia tộc đến nay vẫn được đặt ở quận Thanh Giang, nơi giáp ranh giữa Giang Hỗ và Cô Tô. +
Thanh Minh năm nay, hoàng lịch cho thấy không thích hợp để tảo mộ. Vì vậy mọi người đều đổ xô đến nghĩa trang vào ngày hôm sau để cúng bái. +
Và thời gian tốt nhất để tảo mộ chính là sáng sớm. +
Hơn năm giờ, gần sáu giờ, đường cao tốc ra khỏi thành phố đã vô cùng ùn tắc. +
Khi ở cùng Thẩm Thính, Sở Hoài Nam thích tự mình lái xe hơn. Chiếc Range Rover màu trắng chậm rãi di chuyển trong dòng xe, hắn cũng không vội, vững vàng đi theo sau xe phía trước và giữ một khoảng cách an toàn không gần không xa. +
Thẩm Thính có việc lúc chín giờ, thấy đường tắc nên hơi bực bội. Mặc dù trên mặt không biểu lộ, nhưng ngón tay lại không kiên nhẫn gõ nhẹ lên khung cửa bọc da gần cửa sổ xe. +
Bó hoa đã có người giao đến từ sáng sớm. Những đóa cúc vàng nhạt và hoa loa kèn trắng tinh trên ghế sau tỏa ra một mùi hương thanh tao lạnh lẽo. +
Thanh Minh thường có mưa, trận mưa đêm qua tuy không lớn nhưng cũng kéo dài đến nửa đêm mới tạnh. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời hiếm có không mưa. Tâm trạng của Sở Hoài Nam cũng hiếm khi không hoàn toàn u ám. Trong nỗi nhớ thương cha mẹ, còn xen lẫn một chút niềm vui kỳ lạ. +
Thẩm Thính bình thường ăn mặc thoải, sáng nay lại mặc một bộ vest sẫm màu, lại còn thắt cà vạt kiểu chéo chưa từng thấy, trông có vài phần trang trọng như lần đầu đến ra mắt cha mẹ người yêu. +
Gần đường cao tốc Phong Viễn có vài nghĩa trang công cộng, lúc này gặp phải cao điểm tảo mộ nên bị tắc nghẽn. Nhưng qua đoạn đó ra ngoài, xe cộ rõ ràng ít hơn. +
Nghĩa trang của nhà họ Sở được xây dựng trên một ngọn đồi có phong thủy rất tốt. Lối vào nghĩa trang là một cổng đền thờ kiểu cổ. Bên trái khắc [Công đức tổ tông rạng rỡ, sinh ra con cháu kỳ tài], bên phải khắc [Ân đức tổ tiên dài lâu, xuất hiện các bậc nhân tài], ở giữa là một tấm biển với bốn chữ lớn mạ vàng [Phúc đức đời đời]. +
Hai người trông coi nghĩa trang, một già một trẻ, mặc đồng phục áo Tôn Trung Sơn màu xám đứng ở cửa. Người già khoảng sáu mươi mấy, người trẻ mới ngoài hai mươi, cả hai đều trang nghiêm cung kính, nhìn như đã đợi từ lâu. +
Người già thấy xe của Sở Hoài Nam, lập tức tiến lên vẫy tay chào. Cửa sổ xe hạ xuống một chút, ông liền cúi người chào hỏi: “Chủ tịch hội đồng quản trị, buổi sáng tốt lành.” Người lớn tuổi, ngay cả cách xưng hô cũng quy củ và cổ điển. +
Ông lão đã trông coi nghĩa trang cho nhà họ Sở cả đời. Theo ông, “ngài Sở” của nhà họ Sở thì có nhiều, nhưng chủ tịch hội đồng quản trị chỉ có một, đó chính là người đứng đầu gia tộc. +
“Chào bác Chung.” Sở Hoài Nam thân thiện cong mắt cười. +
Bác Chung lại gật đầu chào hắn, cười nói: “Năm nay ngài không phải người đến đầu tiên. Có mấy người thân hữu đã gửi hoa và trái cây rồi, vừa mới đi thôi.” +
Nghèo ở đầu đường không ai hỏi tới, giàu ở núi sâu lắm họ hàng xa. Thói đời là vậy, nghĩa trang cũng thế. +
Người Trung Quốc rất coi trọng việc tưởng nhớ người đã khuất, coi cái chết như sự sống. Nhưng những người lúc sinh thời không có tình cảm sâu đậm với người trong mộ, lúc này lại sốt sắng đến gần, nói cho cùng chẳng qua chỉ là làm cho người sống xem thôi. +
Bác Chung đưa một tờ giấy vào cửa sổ xe. Sở Hoài Nam nhận lấy, cười nói hàn huyên với ông vài câu, rồi mới lái xe vào nghĩa trang. +
Trong nghĩa trang tư nhân không có xe khác, Sở Hoài Nam một tay cầm vô lăng, tay kia mở tờ giấy. Trên tờ giấy nhỏ chi chít mấy chục cái tên. Trước một số tên có vẽ một ngôi sao năm cánh, một số khác là hình tam giác và hình tròn. +
Thẩm Thính quay mặt qua nhìn, cảm thấy những ký hiệu đó giống như dấu hiệu mà bọn trộm đã đi thăm dò để lại để tiện cho việc ăn trộm. Y chống cằm tò mò hỏi: “Bác Chung đó đưa cho anh cái gì thế? Chẳng lẽ đi tảo mộ còn có hướng dẫn hành động à?” +
Sở Hoài Nam đưa danh sách những cái tên đó cho Thẩm Thính, ra hiệu cho y xem. +
Trừ một người họ hàng trong nhà họ Sở và hai người họ hàng ngoại. Những người còn lại trong danh sách đa phần là người ngoài không có quan hệ huyết thống với nhà họ Sở. Có vài cái tên được đánh dấu hình tròn, đều là chủ doanh nghiệp của các công ty hàng đầu nổi tiếng tại địa phương. +
Thẩm Thính xem xong vẫn mù tịt, không hiểu gì mà hỏi tiếp: “Những hình này có ý nghĩa gì? Vào nghĩa trang nhà họ Sở của anh còn phải giải câu đố à?” +
Con đường được đầu tư rất nhiều tiền để sửa chữa, dù bằng phẳng rộng rãi, nhưng độ dốc tự nhiên của sườn núi vẫn còn đó, nên không tránh khỏi dốc đứng. Sở Hoài Nam nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước nói: “Tên có vẽ ngôi sao năm cánh phía trước có nghĩa là chính người đó đến, hình tam giác là cử đại diện trong gia tộc đến, còn hình tròn là người không đến, nhưng có gửi hoa và đồ cúng.” +
Nhà họ Sở có gia thế và sản nghiệp lớn, người muốn được kết giao hiển nhiên không ít. Nhưng người có thể bỏ công sức đến nghĩa trang nhà họ Sở cúng bái trước sau dịp Thanh Minh thì không nhiều. Mặc dù đa số chỉ nịnh nọt để lấy lòng, nhưng người đã làm và người chưa làm, người có tâm và người không có tâm, người tự đến và người không tự đến đều cần được phân biệt đãi ngộ. +
Và những điều này, người đứng đầu gia tộc phải có một thước đo trong lòng, như vậy sau này mới có thể thưởng phạt phân minh. +
“Làm tư bản còn phải nhớ những thứ này à? Phiền phức thật đấy.” +
Sở Hoài Nam nhếch mép, quay mặt sang cười với y: “Thấy phiền phức thay tôi à? Vậy sau này em giúp tôi nhớ những chuyện này được không? Dù sao tôi thấy trí nhớ của em rất tốt.” +
Ví dụ như ngày sinh tháng đẻ của Tống Từ, còn cả những khuôn mặt, tên tuổi thậm chí là tiểu sử của vô số bạn bè xấu xung quanh gã, y đều có thể nhớ như in. Với trí nhớ như vậy, nhớ vài cái tên này thật dễ như trở bàn tay. +
Không nghe thấy tiếng lòng của tên tư bản, Thẩm Thính lắc đầu: “Tôi không nhớ những thứ này đâu, mệt chết đi được.” +
Sở Hoài Nam gật đầu thấu hiểu: “Cũng phải, cái đầu này của em phải để dành để nhớ những chuyện khác.” Hắn nói hai nghĩa, liếc thấy Thẩm Thính có vẻ hoang mang, liền liếm môi bổ sung một câu: “Ví dụ như tôi.” +
Hành động này khiến Thẩm Thính liên tưởng đến nụ hôn buổi sáng. Y co ngón trỏ dùng đốt ngón tay dụi dụi môi mình: “Anh? Anh mà cần phải tốn não để nhớ à? Cả ngày cứ lượn lờ bên cạnh tôi như âm hồn bất tán, phiền chết đi được.” +
“Điều đó chứng tỏ tôi để lại ấn tượng sâu sắc cho em.” Tên tư bản khéo ăn nói đưa tay qua xoa đầu y, “Dung lượng não quý giá như vậy còn dành riêng một chỗ dài hạn cho tôi, tôi rất vinh hạnh.” +
Bãi đậu xe được xây ở nơi không xa đỉnh núi. Một khoảng đất trống nhỏ có thể chứa khoảng hai ba mươi chiếc xe. Nhóm người tảo mộ trước đó vừa mới đi, lúc này ngoài xe điện bảo vệ môi trường của nhân viên ra, không có một chiếc xe nào khác. +
Đêm qua vừa mưa, không khí trong núi rất trong lành. Sở Hoài Nam đỗ xe xong, cùng với Thẩm Thính, mỗi người ôm một bó hoa, sóng vai đi đến mộ của cha mẹ. +
Lúc này, ngay cả trên con đường mòn nhỏ cũng bao trùm một sự yên tĩnh và trang nghiêm đặc trưng của nghĩa trang. Tiếng chim hót líu lo trong trẻo giữa bóng cây xanh, chẳng những không ồn ào mà còn làm nổi bật thêm sự tĩnh lặng của môi trường xung quanh. +
Nhìn dáng vẻ Sở Hoài Nam dùng nước khoáng mang theo, tượng trưng tưới nước, rửa bụi cho cây thông bên cạnh mộ bia của cha mẹ nhà họ Sở. Thẩm Thính đột nhiên cảm thấy xót xa. +
Vì Sở Hoài Nam, và cũng vì chính mình. +
Đã ba năm rồi y chưa đến viếng mộ cha. Và lần cuối cùng nói chuyện điện thoại với mẹ cũng đã là chuyện của cuối năm ngoái. +
Là một cảnh sát hình sự tuyến đầu, Thẩm Thính rất bận, luôn bận rộn duy trì sự công bằng mà y hằng tin tưởng. Với hy vọng thế gian có thể bớt đi những cái chết oan, nhiều thêm sự ra đi thanh thản. +
Thẩm Thính hy vọng, thông qua sự hy sinh và cống hiến của một số ít người như y, sẽ khiến nhiều người khi đến thăm mộ chỉ còn lại sự tưởng nhớ và hoài niệm bình yên trong lòng, chứ không phải là nỗi oan khuất và căm hận. +
Đây là một điều thiêng liêng đáng để đánh đổi tất cả. +
Thẩm Thính tin chắc như vậy. +
——— +


