Chương 86

Giang Tùy Chu bất ngờ bị kéo tới trước, cả người ngã vào trong lòng Hoắc Vô Cữu. +
Hơi cứng rắn, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn có cảm giác rất an toàn, mặc dù lúc này đối với hắn mà nói rõ ràng là thời khắc nguy cấp nhất. +
Đây là lần đầu tiên hắn hoảng hốt như thế, đến nỗi tay chân không biết để sao cho đặng. +
Trước đây dù cho phải cẩn thận từng bước với Bàng Thiệu, hay phải đối diện với Hậu Chủ hùng hổ đáng sợ, hắn đều không thấy hoảng hốt. Bởi vì hắn quá hiểu bọn họ, biết trên tay bọn họ có thứ gì làm lợi thế, có thể ứng đối được hết, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế. +
Nhưng bây giờ … +
Con bướm vỗ cánh quấy rầy tiến trình lịch sử, dù cho hắn có suy tính, bày bố thế nào cũng không thể cản được Bàng Thiệu đã mất đi sự tin tưởng của Hậu Chủ, đang muốn ngọc đá cùng tan kia. +
Hắn hít mũi vài cái. +
“Nhưng mà …” Gáy của hắn bị bàn tay nóng hầm hập của Hoắc Vô Cữu ấn lại, giọng điệu cũng nghẹn ngào đi. “Chưa đến nửa tháng nữa là Nam Cảnh sẽ đại loạn, thậm chí dù lúc này có vây thành giết Bàng Thiệu, cũng khó mà ngăn cản kế hoạch của hắn.” +
Hoắc Vô Cữu “ừ” một tiếng như vừa ra một quyết định gì đó. +
“Ta có cách lấy được binh mã.” Y nói, “Ngươi có tin không?” +
Giang Tùy Chu không nói gì, cũng không nhúc nhích. +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu “hừ” một tiếng như mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn như không sợ gì cả: “Ta hỏi ngươi đấy.” +
“Nhưng …” +
“Không nhưng nhị gì hết.” Hoắc Vô Cữu nói, “Ngươi chỉ cần nói có tin hay không.” +
Hoàn toàn là ép buộc. +
Giang Tùy Chu im lặng, miễn cưỡng mà đáp: “Tin, có được chưa? Vậy ngươi định làm thế nào …” +
“Ngươi không cần quan tâm.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Nói rồi, y nhẹ nhàng buông Giang Tùy Chu ra. +
Nhiệt độ trên người dần biến mất khiến Giang Tùy Chu có cảm giác vắng vẻ, không nơi nương tựa. +
Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, lại thấy Hoắc Vô Cữu cũng đang cúi đầu nhìn hắn. +
“Nếu tin ta thì về ngủ đi.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giang Tùy Chu: “Nhưng vừa nãy ngươi ép ta nói …” +
“Về ngủ.” Hoắc Vô Cữu lặp lại: “Ta ra ngoài một chuyến, sáng mai ngủ dậy ta nói ngươi nghe, chịu không?” +
— +
Hoắc Vô Cữu khuyên can mãi mới lừa được Giang Tùy Chu về, sau đó lại xách theo Ngụy Giai đến phủ tướng quân của Lâu Việt. +
Y không hề có biểu hiện thản nhiên như vừa nãy trước mặt Giang Tùy Chu. +
Y xông vào phủ đệ của Lâu Việt, đi thẳng đến phòng của hắn, túm Lâu Việt đang say giấc nồng dậy. Lâu Việt đang mê mang ngủ, mở mắt ra lại thấy Hoắc Vô Cữu cao to đứng trước giường của hắn mà mắng: “Còn ngủ nữa? Lão tặc Bàng Thiệu sắp phá cái ổ của ngươi tới nơi rồi mà còn ngủ!” +
Lâu Việt thấy như mình đang bị bóng đè, mãi cho đến khi Lâu Uyển Quân nghe tiếng chạy đến đốt đèn, chiếu rõ Hoắc Vô Cữu và Ngụy Giai đang nóng ruột nóng gan đi vòng vòng trong phòng mới nhận ra là thật. +
“Sao thế? Bàng Thiệu làm sao?” Lâu Việt vội vàng xoay người ngồi dậy. +
“Tĩnh Vương vừa nhận được tin báo, Phương Triệu Hòa mà Bàng Thiệu phái đến Lĩnh Nam đã mua chuộc được đám binh mã ngươi để lại Lĩnh Nam rồi.” Hoắc Vô Cữu nói, “Chưa đến nửa tháng nữa là bọn họ có thể tìm được cớ đánh vào Lâm An.” +
Lâu Việt càng cảm thấy mình như nằm mơ. +
“Bàng Thiệu bị cái gì thế?” Hắn vội hô to, “Hoàng thượng nghe lời hắn như thế mà hắn vẫn không thoả mãn sao?” +
Hoắc Vô Cữu không rảnh giải thích hiềm khích giữa Bàng Thiệu và Hậu Chủ, lời ít ý nhiều nói: “Ngoài mặt mà thôi. Bây giờ e là hắn muốn bắn một mũi tên trúng hai con nhạn, một là thanh trừng kẻ thù, hai là thay đổi triều đại.” +
Lâu Việt ngẩn ngơ. +
“Vậy phải làm sao?” Hắn nói, “Dù có ngươi, nhưng năm vạn binh mã của ta ở đây mà chống với ba mươi vạn đại quân thì đúng là như muối bỏ biển! Huống chi Lĩnh Nam cách Lâm An cũng gần, trên đường toàn là châu quận, thành trấn, sao có thể biến thành chiến trường được!” +
Tới lúc đó dù có thắng được thì trận này cũng phải đánh một, hai năm, thế thì chết biết bao nhiêu người đây? +
Lâu Việt không dám nghĩ đến. +
“Cho nên phải tiên hạ thủ vi cường.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Lâu Việt vội hỏi: “Ngươi có cách?” +
Hoắc Vô Cữu trầm ngâm. +
“Mạo hiểm.” Y nói, “Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là mượn binh từ Bắc Lương.” +
Lâu Việt nghe đến đây, biết y đã liên lạc được với Bắc Lương, vội thở phào nhẹ nhõm một hơi. +
“Vậy thì tốt.” +
Lại nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Nhưng ta muốn mượn chút binh mã của ngươi, khinh kỵ binh, phải đi nhanh, càng nhiều càng tốt.” +
Lâu Việt khó hiểu: “Tại sao?” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, giọng nói nặng nề: “Người Bắc Lương cũng không thể tin được.” +
Lâu Việt giật mình: “Ý ngươi là …” +
Hắn không thể nói tiếp nên lời. +
Hắn vốn đã nghi ngờ với bản lĩnh của Hoắc Vô Cữu sao lại có thể dễ dàng bị bắt như thế? Một là Nam Cảnh đã chuẩn bị trước, hai là sau lưng Hoắc Vô Cữu … có người phản bội y. +
Hoắc Vô Cữu đã nói như thế tức là loại thứ hai. +
Hoắc Vô Cữu gật đầu: “Chỉ mới là suy đoán.” +
Lâu Uyển Quân từ đầu vẫn đứng bên cạnh lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, nhíu mày: “Vậy bây giờ ngươi đi chẳng phải là chịu chết sao?” +
“Cho nên ta mới muốn mang binh.” Hoắc Vô Cữu nói, “Chỉ cần ngươi đề nghị với Giang Thuấn Hằng, tuỳ tiện tìm một cái cớ đẩy chút binh mã ra bờ sông, không nhiều thì hắn sẽ không từ chối. Đến lúc đó ta dẫn binh đi mai phục ở bờ Nam, nếu bọn họ mất cảnh giác thì có thể bắt tướng trước, binh mã còn lại ta có thể lo được.” +
Lâu Việt lại nói: “Nhưng sao ngươi dám chắc rằng bọn họ sẽ mang binh qua sông?” +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu nhìn hắn. +
“Tất nhiên là bọn họ sẽ tới.” +
Lâu Uyển Quân bên cạnh trầm ngâm nói: “Nếu bọn họ muốn trợ giúp ngươi, chắc chắn sẽ đến, mà nếu bọn họ muốn giết ngươi … cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng không?” +
Hoắc Vô Cữu chậm rãi gật đầu. +
Lâu Việt suy nghĩ một hồi lâu, hít sâu một hơi: “Ta làm theo ý ngươi.” +
Hoắc Vô Cữu lại nói: “Còn một chuyện ngươi phải làm.” +
Lâu Việt hỏi: “Chuyện gì?” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn. +
“Lần này ta đi không rõ sống chết, trong kinh cũng sẽ không được yên bình.” Y nói, “Bàng Thiệu đang nhìn chằm chằm vào phủ Tĩnh Vương, bờ sông bên kia nếu có đánh, trong kinh cũng sẽ không thể không biết gì.” +
Lâu Việt gật đầu. +
“Binh mã còn lại trong tay ngươi buộc phải bảo vệ cho chặt hoàng thành, không được thả bất kỳ một người quan trọng nào ra ngoài.” +
Lâu Việt tiếp lời: “Chuyện này ngươi cứ yên tâm, nhưng ngươi phải đi nhanh về nhanh. Quận huyện xung quanh đều có quân trông giữ, nhưng nếu có phải viện trợ cho Lâm An thì ta cũng không chắc có thể giữ được bao lâu.” +
Hoắc Vô Cữu gật đầu, nói tiếp: “Còn Tĩnh Vương.” +
Lâu Việt khó hiểu: “Tĩnh Vương làm sao?” +
Hoắc Vô Cữu nhìn hắn, ánh mắt nặng nề, sâu bên trong là vẻ nghiêm nghị xưa nay chưa từng thấy. +
“Bảo vệ hắn cho tốt. Nếu hắn bị thương dù chỉ là một chút thôi, ta cũng lấy cái mạng của ngươi.” +
— +
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, thành Lâm An vẫn an tường, tráng lệ như cũ, không hề có chút dấu hiệu gì của sóng ngầm mãnh liệt. +
Trên triều cũng thế. +
Lâu Việt vẫn thích gây chuyện như cũ, còn không thể đổi được cái tính múa may tay chân. Hai ngày trước vừa buộc tội Bàng Thiệu, hôm nay lại bắt đầu phê bình binh phòng của Đại Cảnh ở phía Bắc quá mỏng manh, cho rằng chỉ cần dựa vào Đại Giang là có thể kê cao gối ngủ, nhưng thật ra hoạ hại khôn lường. Nói đến cùng đều do Bàng Thiệu lười nhác, không chừng còn có chuyện lén nuốt công quỹ. +
Hậu Chủ nghe hắn mắng Bàng Thiệu mãi, lâu dần không chỉ chán ghét Bàng Thiệu, mà còn chán ghét hắn. +
Hậu Chủ bị Lâu Việt làm ồn đau cả đầu, dứt khoát nói: “Nên Lâu khanh muốn thế nào đây?” +
Lâu Việt thẳng lưng, giọng to như tiếng chuông: “Đương nhiên là phải tăng mạnh phòng thủ, miễn cho có chuyện bất ngờ.” +
Hậu Chủ lại đau đầu. +
Tuy mỗi ngày hắn chỉ biết ăn chơi, nhưng cũng biết rõ trong túi mình còn bao nhiêu bạc, bạc này phải nuôi các mỹ nhân của hắn trong cung, phải duy trì cuộc sống vinh hoa phú quý của hắn, còn phải nuôi đủ loại chim quý thú lạ ở bãi săn, làm gì còn tiền mà đi nuôi binh mã vô dụng chứ? +
Hắn phất tay: “Vậy ái khanh cứ phái binh đi đi. Ngoài thành còn có năm vạn binh mã của khanh đó thôi? Cứ lấy ra năm ngàn mà đưa đi trước đi.” +
Lâu Việt ra vẻ không vui: “Nhưng …” +
“Nhưng nhị cái gì?” Hậu Chủ không thèm thoả hiệp, “Trẫm cũng đâu có biến ra binh được, dù sao binh mã của ngươi sớm muộn gì cũng phải được đưa đến nơi cần đến, bây giờ đưa đi còn tiết kiệm được chút lương thảo còn gì.” +
Lâu Việt ngậm miệng không nói. +
Ngoài thành điểm binh khí thế ngất trời, mà trong phủ Tĩnh Vương, Giang Tùy Chu cũng biết đến kế hoạch của Hoắc Vô Cữu. +
Nhưng Hoắc Vô Cữu cũng không nói hết cho hắn biết. +
Y chỉ nói mình đã gửi thư báo tin cho tướng Lý Thịnh trông coi binh lính đóng ở Giang Bắc. Mấy ngày nữa thôi là Lý Thịnh sẽ đưa mười lăm vạn binh mã qua sông. +
Lần này y sẽ theo binh mã của Lâu Việt đến Giang Bắc, hội hợp với mười lăm vạn đại quân. Sau đó Lâu Việt vây thành, y mang binh đến tiếp viện, chờ đến khi hai mươi vạn binh mã vây quanh Lâm An cũng là ngày chết của Bàng Thiệu và Giang Thuấn Hằng. +
Đến lúc đó, bọn họ có thể nhanh chóng bắt được Lâm An, lại chạy đến Lĩnh Nam chặn ba mươi vạn đại quân, diệt con trai của Bàng Thiệu và vây cánh của hắn, cả Nam Cảnh rồi sẽ rơi vào tay bọn họ. +
Giang Tùy Chu nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy kế hoạch này có sơ hở gì, nhưng … +
Trong lòng hắn vẫn thấy bất an. +
Nếu Hoắc Vô Cữu điều binh dễ như thế thì tại sao lúc trước không nghĩ đến kế sách đơn giản này? Nếu y đã đi lại được dễ dàng, không ai có thể bắt được y, thì tại sao y lại muốn lẫn vào năm ngàn binh mã của Lâu Việt? +
Trong lòng hắn vẫn chôn một mối nghi ngờ, càng đến gần ngày Hoắc Vô Cữu khởi hành càng thấy không thể yên tâm. +
Mãi cho đến trước ngày đi, hắn trở về từ nha môn thì trời đã vào đêm. +
Hắn về An Ẩn Đường mà không đi thẳng đến chính phòng, do dự trong viện một hồi, cuối cùng vẫn đến chỗ Hoắc Vô Cữu. +
Hoắc Vô Cữu đang ngồi nhìn Ngụy Giai kiểm kê hành trang. +
Bọn họ cũng không mang gì nhiều, thu dọn cũng nhẹ nhàng, thấy Giang Tùy Chu đến, Hoắc Vô Cữu ngẩng đầu vẫy tay. +
“Lại đây.” Y hỏi, “Sao thế?” +
Giang Tùy Chu nói: “Ta chỉ đến xem thử.” +
Hoắc Vô Cữu đứng dậy bước qua châm trà cho hắn, lại bị Giang Tùy Chu chặn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoắc Vô Cữu, im lặng một hồi, cuối cùng nói: “Ta vẫn thấy bất an …” +
Hoắc Vô Cữu cười, nhẹ nhàng nói: “Bất an chuyện gì? Hai mươi vạn quân, dù binh lính trong tay Bàng Thiệu có gấp đôi lên cũng không có gì đáng sợ.” +
“Nhưng ta e là …” Giang Tùy Chu nhíu mày, “Ta chỉ suy đoán mà thôi, nhưng binh mã của Lương triều có đáng tin không?” +
Hoắc Vô Cữu vô thức khựng lại, sau đó vẫn thản nhiên. +
Y cười hai tiếng. +
“Binh lính đó đều là của Hoắc gia, có gì mà không đáng tin? Đừng nghĩ nhiều.” +
“Nhưng mà …” +
Hoắc Vô Cữu lười biếng mà liếc hắn: “Làm sao, rảnh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung đúng không?” +
Giang Tùy Chu há miệng định phản bác. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu đưa tay ra, kéo cổ tay hắn, sau đó vẫy tay ra hiệu với Ngụy Giai. +
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều, đưa ngươi đi xem thứ này.” Hoắc Vô Cữu nói. +
Giang Tùy Chu vội hỏi: “Đi đâu?” +
“Đêm nay Lâu Việt phải khao quân, ta đưa ngươi đi xem.” +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu (mặt đầy hy vọng): Đánh xong trận này ta trở về cưới ngươi! +
Giang Tùy Chu: ??? Đừng có cắm flag lung tung cha ơi! +



Nhà có mỗi ông tướng giỏi mà triều nam triều bắc đều muốn khử 😂