Chương 87

Editor: Gấu Gầy +
Lúc ra khỏi nghĩa trang, trời đã sáng hẳn. +
Hai người ngồi lại vào xe, Sở Hoài Nam cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. +
“Buổi sáng tôi còn có chút việc, chiều mới rảnh, hay là tôi đưa em về nhà trước nhé?” +
Thẩm Thính lười biếng dựa vào ghế, thoải mái cuộn mình trong ghế chỉ đạo: “Không, tôi có hẹn với bạn, phải về Duyệt Hoài. Anh đưa tôi đến Duyệt Hoài trước đi.” +
Quay đầu thấy Sở Hoài Nam đang nhìn mình chằm chằm, y khẽ nhếch mép, nở một nụ cười trêu chọc: “Nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi giấu người đẹp trong khách sạn Duyệt Hoài?” +
Sở Hoài Nam đoán rằng Thẩm Thính “có hẹn với bạn” dày đặc như vậy, tám phần là vì email có chữ ký Whisper. Hắn cười đầy ẩn ý hỏi ngược lại: “Em nói vậy có được coi là không đánh mà khai không?” +
“Tôi đâu có ngu! Đang hẹn hò với anh, cho dù có muốn giấu người đẹp, cũng không giấu trong khách sạn thuộc Viễn Nam của anh đâu!” +
Nghe đối phương chính miệng xác nhận “đang hẹn hò”, chính miệng mỉm cười, khởi động chiếc Land Rover. +
Mọi người trong đội cảnh sát hình sự đều rất có ý thức về thời gian. +
Chưa đến chín giờ, cả nhóm đã tụ tập đông đủ ở Duyệt Hoài. +
Văn Địch và đồng nghiệp ở phòng giám định dấu vết đã bận rộn cả đêm ở nhà họ Giang. +
Nhưng ở trong nhà, ngoài những dấu vết cạy cửa sổ và cửa chính ở tầng hai đã được ghi nhận trước đó, không có phát hiện nào khác có tính chỉ điểm rõ ràng. +
Thẩm Thính cẩn thận xem qua một lượt những bức ảnh trong nhà họ Giang mà Văn Địch mang đến. +
Có thể thấy, Giang Mạch Vân và Vương Chỉ Lôi đã rời đi rất vội vàng. Phòng khách và phòng ngủ đều bừa bộn. +
Còn trong tầng hầm mà hôm qua y đã nhấn mạnh cần phải chú ý đặc biệt, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào. +
Nhưng so với những nơi khác, tầng hầm của nhà họ Giang lại vô cùng sạch sẽ. +
Thẩm Thính nhìn vào sàn nhà không một hạt bụi trong ảnh, khẽ nhíu mày. +
Không có dấu vân tay, không có dấu chân, thậm chí không có dấu vết sử dụng bình thường. Tầng hầm này dường như đã bị ai đó cố ý dọn dẹp, sạch sẽ đến mức bất thường. +
Mặc dù việc khám nghiệm trong nhà không có nhiều tiến triển, nhưng ở vườn hoa bên ngoài lại có phát hiện mới. Trong vườn hoa có dấu vết đất mới bị xới lên rất rõ ràng, diện tích liên quan rất lớn. +
Giang Thi Nhân không có tin tức gì, Giang Mạch Vân còn có tâm trạng thảnh thơi sửa sang lại vườn hoa? +
Mang theo thắc mắc này, sáng sớm hôm nay Văn Địch đã tìm đến bảo vệ của khu dân cư. Dưới sự đi cùng của bảo vệ, y đã đến nhà những hộ dân khác có chút qua lại với nhà họ Giang. +
Theo lời kể của hàng xóm, nhà họ Giang gần đây đúng là đen đủi. +
Đầu tiên con gái Giang Thi Nhân mất tích, sau đó con chó Golden Retriever nuôi nhiều năm trong nhà lại đột nhiên phát điên cắn chủ. +
Và Giang Mạch Vân vốn ôn hòa, trong mắt hàng xóm là một người đàn ông tốt, cách đây không lâu đã công khai đánh chết con chó Golden đó! +
“Anh ta như phát điên vậy, hung dữ một cách bất thường! Mặc cho mọi người khuyên can thế nào cũng không nghe, cuối cùng đánh chết con chó đó!” +
Hôm đó, động tĩnh khi nhà họ Giang đánh chó rất lớn, cảnh tượng cũng vô cùng thảm khốc. Hàng xóm dù sao cũng là những người dân bình thường, nhớ lại cảnh tượng máu me be bét đó vẫn còn sợ hãi, vì vậy ấn tượng của họ đối với chuyện này vô cùng sâu sắc. +
Nhưng sau khi lấy lại lý trí, Giang Mạch Vân lại khá buồn bã nói với những người hàng xóm gặp khi đi dạo rằng, hắn ta vẫn còn tình cảm với con chó đã nuôi nhiều năm này, thực sự không nỡ xử lý xác của nó như rác thải độc hại. Vì vậy, hắn ta định chôn nó trong sân nhà mình. +
“Vậy nên đất trong vườn hoa nhà họ Giang bị xới lên trên diện rộng là vì đã chôn con chó đó?” +
Nhà cha mẹ của Phan Tiểu Trúc cũng nuôi chó. Cô biết sau khi chó cưng qua đời, nhiều chủ sẽ chọn chôn gần gốc cây. Những người cầu kỳ hơn sẽ tìm dịch vụ mai táng thú cưng trọn gói. +
Nhưng với giống chó như Golden Retriever, sau khi trưởng thành ít nhất cũng nặng vài chục cân, rất ít người chọn chôn trong sân nhà mình. Dù sao, muốn chôn một con chó lớn như vậy, chỉ riêng việc đào đất đã không phải là một công việc nhỏ, chưa kể còn phải lấp đất lại. +
Và rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến Giang Mạch Vân, người giữ hình tượng người đàn ông tốt trong nhiều năm, lại bất thường sử dụng bạo lực công khai, để nhiều người biết hắn ta đã đánh chết thú cưng của mình? +
Thẩm Thính nhíu mày, lại liên tưởng đến tầng hầm quá sạch sẽ kia. +
Mặc dù, theo lời khai của những người chứng kiến, vườn hoa nhà họ Giang được đào xới là do chôn một con chó dữ. Nhưng Thẩm Thính suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm. Vì vậy, y dặn Văn Địch tìm người đến đào lại vườn hoa vừa mới lấp không lâu của nhà họ Giang, xem xem bên dưới có đúng là chỉ chôn một con Golden Retriever hay không. +
Trong khi tiến độ điều tra tại hiện trường chậm chạp, thì cuộc điều tra về dòng tiền ngân hàng lại thu được nhiều kết quả. +
Chi tiết dòng tiền trong tài khoản của Giang Mạch Vân cho thấy, hắn ta có quan hệ tài chính mật thiết với nhiều công ty. Trong đó, số tiền qua lại với Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Thời Đại Tuấn Phong và Nhà đấu giá Chuy Âm Giang Hỗ là lớn nhất. +
Đại diện pháp luật của Thời Đại Tuấn Phong tên là Chu Hoán. +
Sau khi nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ta, Thẩm Thính ngay lập tức nhận ra, Chu Hoán này chính là A Hoán, người đã tiếp đón họ trong trường chọi chó và còn giúp Hoàng Thừa Hạo mua trà trái cây. +
“Tiếp tục điều tra theo hướng này, kiểm tra xem trong số những người có giao dịch kinh tế với Thời Đại Tuấn Phong, có ai có tiền án về cờ bạc không.” +
Mọi người trong đội đặc nhiệm đều đã quen với lối tư duy nhảy cóc của đội trưởng Thẩm. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn ý như Sở Hoài Nam, giống như con giun trong bụng y. +
Bốn thành viên trong đội, bao gồm cả Trần Thông, đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thính, mặt đầy dấu hỏi chờ đợi lời giải thích tiếp theo của y. +
Sống chung với Sở Hoài Nam, Thẩm Thính gần như đã quen với việc đối phương có thần giao cách cảm với mình, không khỏi ngẩn người một chút, rồi bổ sung: “Trước đây tôi đã gặp Chu Hoán ở trường chọi chó đã bị dẹp bỏ kia. Thời Đại Tuấn Phong hẳn là vỏ bọc của trường chọi chó. Sau này hễ tìm thấy ai có tiền án cờ bạc, mọi người cứ mời họ về ‘uống trà’, xem có thể hỏi thêm thông tin gì về Giang Mạch Vân không.” +
Nói đến đây, mọi người mới hiểu ra ý đồ của Thẩm Thính. +
Nếu cảnh sát có thể xác nhận nội dung kinh doanh thực chất của Thời Đại Tuấn Phong là cờ bạc. +
Vậy thì Giang Mạch Vân tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền liên quan lớn như vậy, sẽ không còn là chơi nhỏ cho vui! Tham gia đánh bạc với mục đích kiếm lợi đã đủ tiêu chuẩn để lập án! Cảnh sát có thể phát lệnh truy nã trên mạng đối với Giang Mạch Vân, người đã phạm tội cờ bạc nhưng lại chủ động bỏ trốn, biến mất không dấu vết! +
Thẩm Thính nói xong, quay đầu lại bảo Trần Thông nhanh chóng đến Nhà đấu giá Chuy Âm để hỏi thăm. +
Trần Thông lập tức cho biết, chiều nay anh sẽ đến nhà đấu giá, điều tra xem những món đồ mà Giang Mạch Vân thường xuyên mua vào là gì, và xác minh đối tác giao dịch của hắn ta. +
“Bên Triệu Nghiệp Thái thì sao? Có gì bất thường không?” +
Mới theo dõi một ngày, cho dù Triệu Nghiệp Thái thực sự là đồng bọn, Thẩm Thính cũng không hy vọng đối phương sẽ lộ đuôi ngay lập tức. +
Tưởng Chí phụ trách theo dõi giám sát quả nhiên lắc đầu: “Triệu Nghiệp Thái vẫn đi làm và về nhà bình thường, ba điểm một đường, hiện tại xem ra không có hành động gì đặc biệt đáng ngờ.” +
… +
Lúc họp xong trở về, đã là ba bốn giờ chiều. +
Dì Triệu đã về quê thăm người thân, hai ngày sau mới trở lại. +
Buổi chiều Sở Hoài Nam hiếm khi rảnh rỗi, bèn chuẩn bị tự mình vào bếp nấu một bữa cơm. +
Thẩm Thính chưa từng động tay vào việc bếp núc đã từng nếm qua món ngon của tên tư bản này, vì vậy cũng không có ý kiến gì. +
Y dậy từ bốn giờ sáng, dậy quá sớm, lại còn tham gia một cuộc họp rất tốn sức, lúc này mới cảm thấy hơi mệt. Lười đi lên đi xuống, y dứt khoát đỗ xe ở tầng hầm, không về nhà mà cùng với Sở Hoài Nam đi chung một xe, thẳng tiến đến siêu thị. +
“Bóc lột” tên tư bản đáng ghét làm tài xế, Thẩm Thính yên tâm nhắm mắt cuộn mình trên ghế phụ chợp mắt. +
Thấy y khoanh tay ngủ như một con mèo cảnh giác, Sở Hoài Nam cố ý bỏ gần tìm xa, lái xe hơn mười phút, đi vòng đến khu chợ gần trường cấp hai cũ của Thẩm Thính. +
Hệ thống khu vực học đường của thành phố Giang Hỗ đã hình thành từ lâu, lúc học cấp hai, có lẽ Thẩm Thính cũng được xếp vào trường gần nơi cư trú. Vì vậy, Sở Hoài Nam đoán rằng nhà của Thẩm Thính cũng ở gần khu vực này. +
Và vận may của hắn luôn rất tốt. +
Thẩm Thính nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên cảm thấy quãng đường này hơi dài. Mở mắt ra, y mới phát hiện nơi Sở Hoài Nam lái xe đến không phải siêu thị gần Đường Thành, mà là một khu chợ đầy hơi thở cuộc sống. +
Nơi này quá quen thuộc! Y giật mình tỉnh táo ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Hoài Nam, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là đâu?” +
Sở Hoài Nam về cơ bản đã nắm rõ tâm tư đa nghi của đối phương, cụp mắt xuống ba phần sầu muộn bảy phần cảm thán: “Chợ đường XX. Mẹ tôi lúc sinh thời rất thích những nơi náo nhiệt và có hơi thở cuộc sống, trước đây thường đưa cha tôi đến đây mua đồ.” +
Ngoài việc địa điểm mua đồ không đúng, những gì Sở Hoài Nam nói đều là thật. +
Nói ra thì, nhà họ Sở từ mấy trăm năm trước đã đời đời phú quý, nhưng trong một gia tộc lớn mạnh như vậy, lại rất ít khi xuất hiện kẻ ăn chơi trác táng. +
Điều này liên quan đến gia phong và tổ huấn của nhà họ Sở. +
Cho đến bây giờ, trong phòng sách của ngôi nhà cũ mà bà nội Sở đang ở, vẫn còn treo một bức tranh chữ do tổ tiên truyền lại. +
Đây là tác phẩm do vị tổ tiên đã làm rạng danh nhà họ Sở, người mà cách đây vài trăm năm đã đắc đạo và khiến cả gia tộc được hưởng vinh hoa phú quý, tự tay viết —— [Khói lửa nhân gian, hơn xa gió trăng trên trời.] +
Đối mặt với ánh mắt dò xét vẫn còn hoài nghi của Thẩm Thính, Sở Hoài Nam ôn hòa giải thích: “Mặc dù nhà họ Sở không thiếu tiền lắm, nhưng người nhà họ Sở hiếm khi quá xa hoa. Chợ búa này nọ, tôi cũng từng đi.” +
– Không thiếu tiền lắm? Là giàu nứt vách đổ tường mới đúng anh hai ơi! +
Tên tư bản quá khiêm tốn, Thẩm Thính mặc định hắn “quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo.” +
Nhìn bộ trang phục giản dị nhưng đắt tiền của đối phương, Thẩm Thính duỗi tay “Ờ” một tiếng, sau đó lười biếng nói: “Tôi trước giờ tay chân bất động, ngũ cốc bất phân, chuyện mua rau củ phải dựa vào anh rồi.” +
Sở Hoài Nam biết rõ eo người này dẻo dai mà mạnh mẽ, sức bật của cơ thể kinh người. Vì vậy, câu “tay chân bất động” chắc chắn là giả, còn về ngũ cốc bất phân thì… +
“Em lấy giúp tôi một bó hành.” +
“Được.” Thẩm Thính nhanh chóng giật cho hắn mấy cây ngồng tỏi. +
Sở Hoài Nam: … +
Thẩm Thính: “Bà chủ, rau muống này bao nhiêu tiền?” +
Người bán hàng: “Cái đó là cải cúc.” +
Sở Hoài Nam: … +
Thẩm Thính: “Vậy rau hẹ này thì sao?” +
Người bán hàng: “Đó là tỏi tây.” +
Sở Hoài Nam: … +
Lúc mua trái cây còn dở khóc dở cười hơn. +
Thẩm Thính: “Xin hỏi, tại sao trái thanh long này lại có màu vàng?” +
Chủ cửa hàng trái cây: “Chàng trai trẻ, đây là thanh long ruột vàng, được trồng ở Ecuador. Nó khác với thanh long bình thường, loại này ngon hơn nhiều đó!” +
“Vậy trái đu đủ này bán thế nào?” +
“Ờ, cái đó không phải đu đủ, là trái ca cao…” +
Sở Hoài Nam: … +
Đi một vòng, Sở Hoài Nam đã thấm thía thế nào là “ngũ cốc bất phân”. +
Là niềm tự hào của Đại học Công an Yên Kinh, Thẩm Thính ngoài việc có biểu hiện xuất sắc như sách giáo khoa về chuyên môn, ngay cả năng lực “ngũ cốc bất phân” cũng vượt trên người thường!!! +
Sở Hoài Nam hoàn toàn cạn lời, xách hai túi rau quả cộng thêm một túi thịt và một túi cá đi ra cổng chợ. Còn Thẩm Thính hai tay trống trơn đút tay vào túi quần, thong thả đi sau tên tư bản bị mình ăn hiếp. +
Phía đối diện có một người phụ nữ đang xách túi thân thiện với môi trường. Bà khoảng ngoài năm mươi, dáng người hơi thấp và rất gầy gò. Tóc búi gọn gàng sau gáy, vài lọn tóc mái rủ xuống hai bên má, làm người phụ nữ sắc mặt tái nhợt này trông rất dịu dàng và đoan trang. +
Sở Hoài Nam cảm thấy bà rất quen mặt, không khỏi nhìn thêm. +
Còn Thẩm Thính cũng nhìn thấy bà, nhưng chỉ liếc qua rồi nhanh chóng quay mặt đi. +
Sở Hoài Nam và Thẩm Thính sóng vai, hai người hoàn toàn lạc lõng với không khí của khu chợ, giống như thiên nga rơi giữa đàn gà, lại còn rơi một lúc hai con, hiển nhiên rất nổi bật, muốn người ta không chú ý cũng khó. +
Người phụ nữ này rõ ràng cũng nhìn thấy họ. Gương mặt vốn bình thản bỗng thoáng qua một tia kinh ngạc. +
Sở Hoài Nam vẫn đang cố nhớ xem mình đã gặp đối phương ở đâu. Người phụ nữ trung niên trán rịn mồ hôi đột nhiên cúi đầu rất thấp. +
Ba người đi vòng qua lối đi hai chiều được rào bằng lan can kim loại trước cổng chợ, lướt qua nhau. +
Ra khỏi cửa chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy có người hét lớn từ phía sau: “Này! Có một dì bị ngất xỉu rồi! Ai gọi 120 giúp với!” +
Sở Hoài Nam quay đầu lại nhìn, thấy người phụ nữ vừa mới chạm mặt họ đã ngã quỵ ở cửa. +
Thẩm Thính bên cạnh đã lao ra trước hắn một bước. +
Sở Hoài Nam sững sờ, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi 120. +
Gọi xe cứu thương xong, thấy Thẩm Thính lo lắng vỗ nhẹ vai đối phương, hắn mới đột nhiên nhớ ra mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu. +
Ảnh của người phụ nữ này đã từng được thám tử tư kẹp trong tài liệu của Thẩm Thính đưa cho hắn. —— Bà là mẹ của Thẩm Thính! +
—— +


