Skip to main content

Chương 87

dathaiPiter

Giang Tùy Chu không ngờ Hoắc Vô Cữu lại đưa hắn lên thẳng tường thành. +

Sắc trời đã vào đêm, binh lính bên dưới tường thành đốt rất nhiều đống lửa, mà phía trên tường thành tối đen như mực, không thấy được gì cả. Hoắc Vô Cữu thuần thục tìm được một góc chết, mang Giang Tùy Chu đạp lên vách tường rồi nhảy lên. +

Tường thành Lâm An rất cao, ngăn cách hai bên thành hai thế giới. +

Bên trong là ánh đèn dầu phồn hoa náo nhiệt, bên ngoài là doanh trướng sáng rực ánh lửa trại. +

Hoắc Vô Cữu kéo Giang Tùy Chu ngồi xuống một góc tường thành. +

Giang Tùy Chu vừa cúi đầu là có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. +

Cảnh tượng này khác hẳn với trong thành. Thứ chiếu sáng cho doanh trướng là một đống lửa, toả nhiệt nóng rực. Binh lính vây xung quanh đống lửa nói chuyện, đùa giỡn ầm ĩ, giống như bị ngọn lửa nướng cháy sôi trào vậy. +

Bọn họ ngồi trên đất, vò rượu và thức ăn cũng được đặt trên đất, hương rượu thịt và nhiệt huyết nối đuôi nhau bốc lên. +

Giang Tùy Chu thoáng ngẩn ngơ. +

“Náo nhiệt thật đấy.” Hắn nói, “Ngày nào bọn họ cũng như thế sao?” +

“Bởi vì ngày mai phải lên đường, nên hôm nay mới như thế.” Hoắc Vô Cữu bên cạnh nói, “Là quy định trong quân.” +

Giống như nơi y đang ngồi lúc này không phải là tường thành vậy, rõ ràng là cách hơn mười trượng mà một chân đung đưa trong bóng đêm, chân khác còn gác lên tường thành. +

Ngược lại là Giang Tùy Chu căng thẳng, được Hoắc Vô Cữu đỡ ngồi xuống rồi không dám nhúc nhích. +

“Sau hôm nay sẽ là mấy ngày bôn ba vất vả.” Giang Tùy Chu nói rồi nhìn sang Hoắc Vô Cữu, “Ngày mai ngươi cũng đi cùng với bọn họ sao?” +

Hoắc Vô Cữu gác tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Giang Tùy Chu: “Lâu Việt đã đưa hai bộ nhung trang đến, ngày mai ta và Ngụy Giai sẽ lẫn vào trong đó.” +

“Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện sao?” Giang Tùy Chu hỏi. +

“Người lãnh binh là Kỷ Hoàng Thừa.” Hoắc Vô Cữu nói, “Rất đáng tin, ngươi yên tâm đi.” +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

Hoắc Vô Cữu lại nói: “Nhưng ngươi đấy, tuy ta đi nhanh về nhanh, Lâu Việt cũng ở trong thành, nhưng ngươi phải cẩn thận đừng để Bàng Thiệu phát hiện.” +

Giang Tùy Chu gật đầu: “Biết.” +

Hoắc Vô Cữu nói tiếp: “Ta còn để lại chút người trong thành, từ nay về sau bọn họ sẽ bảo vệ ngươi, ngày mai có thuộc hạ của ta vào phủ, ngươi không cần quan tâm đến hắn, tự hắn biết phải làm gì.” +

Giang Tùy Chu gật đầu. +

“Cho nên …” Hắn nhìn Hoắc Vô Cữu, “Không có nguy hiểm gì thật sao?” +

Hoắc Vô Cữu cúi đầu nhìn hắn, y không dám nói thật. +

Y không biết đối phương sẽ mang theo bao nhiêu người, sẽ phái ai đến, sẽ ôm bụng dạ ra sao. +

Tất cả đều không thể chắc chắn được, thậm chí y còn không biết sẽ nắm bao nhiêu phần thắng. Nhưng điều y chắc chắn nhất là dù có thế nào cũng sẽ không để Giang Tùy Chu lại một mình trong hiểm cảnh quá lâu. +

Y đưa tay lên muốn vuốt tóc Giang Tùy Chu một lát, nhưng đưa đến một nửa lại dừng. +

Y đáp chắc nịch: “Chỉ cần ngươi không sao nghĩa là sẽ an toàn, yên tâm đi.” +

Giang Tùy Chu nhìn y. +

Nếu hắn vẫn là hắn của mấy tháng trước, chắc chắn sẽ không lo lắng thế này. Hoắc Vô Cữu là ai? Là chiến thần của Đại Lương, xưa nay bách chiến bách thắng. Dù y đã từng thất thủ một lần, nhưng chắc chắn sẽ không thể có lần thứ hai, trước mặt y, không có gì là khó khăn cả. +

Nhưng bây giờ … +

Hoắc Vô Cữu không phải là tướng quân được sách sử trao thần cách kia nữa. +

Y là người hắn thương. 1

Một lúc lâu sau, Giang Tùy Chu chậm rãi nói. +

“Vậy thì tốt nhất là ngươi nên nói được làm được.” Hắn nói, “Đừng gạt ta.” +

— +

Sáng sớm hôm sau, quân đội ngoài thành bắt đầu xuất phát. +

Hành tung của Hoắc Vô Cữu rất bí ẩn, động tác cũng nhanh chóng, lúc Giang Tùy Chu thức dậy chạy đến phòng y thì người ngồi trên xe lăn đã không phải là y nữa. +

Là một nam tử có vóc dáng tương tự với y, thấy hắn vào, người nọ đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, đứng dậy chắp tay: “Ngài là Tĩnh Vương điện hạ đúng không? Thuộc hạ Nhiếp Nghiêu, phụng mệnh của tướng quân đến bảo vệ vương gia.” +

Giang Tùy Chu ngẩn người, lát sau mới lấy lại giọng nói: “… Y đi rồi sao?” +

Nhiếp Nghiêu đáp: “Một canh giờ trước thuộc hạ đã tiễn tướng quân ra khỏi thành.” +

Giang Tùy Chu rũ mắt, một lát sau mới thì thầm: “Sớm vậy sao …” +

Nhiếp Nghiêu gật đầu: “Đúng vậy. Tướng quân cố tình dặn dò không được quấy nhiễu vương gia nghỉ ngơi.” +

Giang Tùy Chu cười với hắn, không hiểu sao khoé miệng hơi nặng nề, cười trông rất miễn cưỡng: “Biết rồi. Ngươi chỉ cần yên tâm ở lại đây là được, ta đã dặn Mạnh Tiềm Sơn, áo cơm không cần ngươi phải lo, có chuyện ta sẽ đến tìm ngươi.” +

Nhiếp Nghiêu chắp tay đáp lời, Giang Tùy Chu xoay người ra ngoài. +

Cửa phòng khép lại, gió tháng sáu cuối hạ thổi lên người rõ ràng là dịu dàng, nhưng Giang Tùy Chu lại thấy hơi lạnh. +

Hắn quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. +

Hắn không ngờ, đây là ngày đầu tiên Hoắc Vô Cữu không ở cạnh hắn, từ lúc hắn xuyên đến đây. +

Thế mà lại khiến người ta thấy trống vắng như vậy, thậm chí còn cảm thấy cả thế giới đều trống rỗng. +

Hắn xoay người, vờ như không có gì mà về chính phòng. +

Hoắc Vô Cữu đã sắp xếp cho hắn rất chu toàn. +

Tuy trên triều Lâu Việt vẫn hoành hành ngang ngược giống như trước, nhưng vẫn âm thầm phối hợp với hắn, diễn cảnh tuy cường ngạnh nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ, đã bị Bàng Thiệu đẩy xuống hố, thỉnh thoảng còn diễn cảnh tức giận nhưng bất lực. +

Có Lâu Việt dời sự chú ý của Bàng Thiệu, giúp Giang Tùy Chu làm việc thuận tiện hơn nhiều. Hắn cho người giám sát mỗi một hành động của Bàng Thiệu, tra xét xem đối phương có hành động gì hay không. +

Quả thật, mấy hôm nay Bàng Thiệu rất bận rộn. Ngoài việc phải đối đầu với Lâu Việt, còn có rất nhiều việc ở ngoài thành cần hắn phải để tâm, mỗi ngày đều có tin mới đưa đến, không rảnh lo về Giang Tùy Chu. +

Giang Tùy Chu biết, chắc chắn là có liên quan đến Lĩnh Nam. +

Mà trong số tin tức đưa đến tay Bàng Thiệu, hắn cũng đoán được vài chuyện. +

Nạn châu chấu ở Lĩnh Nam đã lan rộng nhưng tin tức vẫn luôn bị chặn lại. Bàng Vĩ đã tới Lĩnh Nam, chỉ chờ tìm được cơ hội là sẽ kích động bá tánh, thuận thế khởi binh. +

Mà từ đó cũng có thể thấy Phương Triệu Hòa quá mơ mộng. +

Chỉ vài tin tức linh tinh mà Giang Tùy Chu cũng nhận ra rằng Bàng Thiệu không muốn để Phương Triệu Hòa sống. Nạn châu chấu, tham ô, giấu giếm không báo, những tội trạng này chồng chất lên nhau tất có thể lấy mạng Phương Triệu Hòa. Chờ đến khi Lĩnh Nam khởi binh vây Lâm An, chờ đến khi Hậu Chủ băng, Bàng Thiệu làm bộ làm tịch “trấn áp” phản loạn xong chắc chắn sẽ hưng sư vấn tội, lấy đầu Phương Triệu Hòa để một mình hắn gánh tội. +

Nhưng Phương Triệu Hòa bây giờ lại chỉ nghĩ đến làm việc cho Bàng Thiệu. +

Giang Tùy Chu nghiêm túc quan sát mọi hành động của Bàng Thiệu, mà chỉ mới trong bảy, tám ngày, Lâu Uyển Quân đã lén chạy đến phủ của hắn rất nhiều lần, không phải vì tìm hắn có việc gì, mà là rảnh rỗi quá đến nói chuyện thôi. +

Mấy lần liên tục là như thế, cuối cùng Giang Tùy Chu vẫn không kiềm được mà buột miệng hỏi. +

Vừa hay là buổi tối, hắn đang chong đèn sửa sang lại tin tức, Lâu Uyển Quân ngồi ở cách đó không xa chán chường uống trà, ăn điểm tâm. +

“Mấy hôm nay ai sai ngươi tới đây?” Giang Tùy Chu hỏi. +

Lâu Uyển Quân khựng lại, cười tủm tỉm đáp: “Tự ta muốn tới thôi, ở nhà chán quá, ở chỗ ngươi chơi vui hơn.” +

Giang Tùy Chu cười. +

“Chỗ ta thì có gì đáng chơi đâu?” Hắn nói, “Nói đi, Hoắc Vô Cữu dặn đúng không?” +

Lâu Uyển Quân ngậm miệng, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thừa nhận. +

“Sao ngươi biết?” Nàng hỏi. +

Giang Tùy Chu cười: “Chỉ có cảm giác mà thôi, không ngờ lại đoán đúng — y bắt ngươi tới đây làm gì?” Giang Tùy Chu dựa vào ghế. +

“Lo cho ngươi đó.” Nàng nói, “Ta cũng không biết cái chốn yên bình này thì có gì đáng phải lo, nhưng mà y đã cảnh cáo cha ta, cha ta cũng không dám cãi, bèn phái người đang rảnh rỗi là ta đến xem trong phủ của ngươi có nguy hiểm gì mà bảo vệ ngươi đây này.” +

Giang Tùy Chu cảm thấy cách này ngốc nghếch quá thể. +

Một lát sau, hắn bất đắc dĩ bật cười. +

“Đúng thật là …” +

Lâu Uyển Quân sáng mắt nhìn hắn. +

“Có phải ngươi cũng nhận ra điều gì rồi không?” Nàng hỏi. +

Giang Tùy Chu sửng sốt: “Điều gì?” +

Lâu Uyển Quân nói: “Hoắc Vô Cữu đó!” +

Giang Tùy Chu khó hiểu: “Hoắc Vô Cữu làm sao?” +

Lâu Uyển Quân “à” một tiếng dài, nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi lẩm bẩm: “Không phải chứ, ngươi cũng là đoạn tụ, chẳng lẽ không nhận ra luôn sao?” +

Giang Tùy Chu giật mình: “Cái gì?” +

Trong mắt hắn lấp loé chút khó tin xen lẫn chờ mong. +

Lâu Uyển Quân vừa liếc mắt một cái đã nhận ra. +

Nàng cười hì hì. +

“Không có gì.” Nàng nói, “Ngươi chờ y về, để y chính miệng nói với ngươi đi.” +

— +

Mà lúc này, trên mặt sông Trường Giang mơ hồ phản chiếu ra vài bóng đen. +

Từ Giang Bắc xuôi Nam, mấy con thuyền như cự thú trốn trong bóng đêm chậm rãi lướt qua mặt sông rộng lớn. Trên thuyền không đốt đèn, chỉ có tiến lại thật gần mới có thể mơ hồ trông thấy bóng đen to lớn đang lay động. +

Thuyền nối đuôi nhau cập bờ. +

Trên thuyền có vô số binh lính lẳng lặng theo xuống, trên người mặc áo giáp màu đen thỉnh thoảng phản chiếu chút ánh sáng trong bóng đêm. Dần dần, binh lính tụ tập bên bờ sông, số lượng có đến hơn vạn. +

Mà nhiều người như thế lại mảy may không bị phát hiện. +

Tướng lãnh dẫn binh đương nhiên biết lý do. +

Lý Thịnh ngồi trên chiến mã lẳng lặng nhìn về phía Nam. +

Hắn biết, Ngụy Giai đã truyền tin cho hắn, nói thủ tướng nơi này đã bị Lâu Việt mua chuộc, hôm nay sẽ không tuần tra qua đây. Cho nên ở khoảng sông này bây giờ chỉ có binh lính của hắn mà thôi. +

Ngoài chuyện này ra, còn có một người hắn phải giết. +

Hơn một vạn nhân mã sau lưng hắn chẳng qua chỉ là mồi nhử dẫn ba ba vào rọ. Đám binh sĩ này đương nhiên là không biết gì cả, còn nghĩ mình tới để báo thù cho Hoắc tướng quân. +

Mà chỉ có hắn và mấy chục binh lính tinh nhuệ ẩn giấu xung quanh biết, tối nay, bọn họ đến để giết Hoắc tướng quân, diệt trừ hậu hoạn thay thái tử điện hạ. +

Hắn lẳng lặng mà chờ. +

Đúng vào lúc này, trong một mảnh rừng phía xa truyền đến một tiếng hô. +

“Lý Thịnh?” +

Từ phía xa, là giọng của Hoắc Vô Cữu. +

Trong khoảnh khắc đó, vô số các tướng sĩ sau lưng hắn đều hưng phấn thành tiếng. Lý Thịnh lạnh mặt nhìn ra sau, chỉ thấy mấy chục tướng sĩ xung quanh hắn đều vận sức chờ lệnh. +

Hắn cười lạnh. +

Mặc cho Hoắc Vô Cữu có uy vọng cao đến đâu, đêm nay y cũng phải bị vó ngựa đạp thành bùn đất. Mà binh lính sau lưng hắn cũng chỉ có thể ôm giận không dám nói gì, dù sao người đứng sau lưng hắn là thái tử điện hạ. +

Lý Thịnh thu mắt, giương giọng: “Tướng quân, là mạt tướng!” +

Nói rồi hắn phẩy tay ra hiệu cho tướng sĩ quanh mình chuẩn bị. +

Hắn vừa dứt lời, không bao lâu sau trong rừng truyền đến tiếng vang nho nhỏ. +

Một người có vóc dáng cao gầy cưỡi ngựa chạy như bay từ trong rừng ra, lao thẳng về phía Lý Thịnh. +

Lý Thịnh giơ tay lên. +

Ngay sau đó, mấy chục mũi tên nhanh như cắt, xé rách màn đêm yên tĩnh đổ về phía bóng người nọ. +

Người nọ không kịp trốn tránh, trúng vô số mũi tên rồi ngã xuống đất cùng với chiến mã hí vang trời. +

Mắt Lý Thịnh sáng rực lên. +

Thành công. +

Các tướng sĩ sau lưng đều choáng váng, sững sờ tại chỗ. Mà mấy chục tướng sĩ xung quanh Lý Thịnh đều vây xung quanh, bảo vệ hắn ở giữa. +

Lý Thịnh giơ một thứ trên tay lên. +

“Bổn tướng quân phụng thánh chỉ của hoàng thượng đến tru sát phản tặc!” Hắn nói, “Hoắc Vô Cữu phản bội, sớm đã đầu hàng Nam Cảnh! Nếu nay không giết, ngày nào đó ắt sẽ thành hậu hoạn của Đại Lương ta!” +

Thứ trên tay hắn hơi loé sáng trong bóng đêm. +

Tướng sĩ xung quanh như bị sét đánh, không ai hiểu biến cố đêm nay là chuyện ra sao, nhưng thánh chỉ trong tay Lý Thịnh, dù bọn họ không biết là thật hay giả, nhưng cũng không dám tin Lý Thịnh dám làm giả thánh chỉ mà công khai giết chết Hoắc Vô Cữu. +

Trong một thoáng, các tướng sĩ đều không nhúc nhích, chỉ có một người một ngựa kia ngã xuống khoảng đất trống. +

Lý Thịnh thấy thế mới vừa lòng thu thánh chỉ lại, dưới sự hộ tống của binh lính xung quanh mà cưỡi ngựa đi về phía thi thể kia. +

Chỉ cần xác nhận Hoắc Vô Cữu đã chết là nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. +

Sau tối nay, thái tử điện hạ sẽ không còn phải bất an vì Hoắc Vô Cữu nữa, càng sẽ không phải vì Hoắc Vô Cữu đang ở trong tay Bàng Thiệu mà bị hắn ép buộc. +

Tất cả đều sẽ thành kết cục đã định. +

Trên mặt hắn không thể kiềm được vẻ sung sướng khi đại sự sắp thành, mãi cho đến khi hắn tới gần, các binh lính xung quanh đốt đuốc xem thử bộ dạng Hoắc Vô Cữu khi chết trông thế nào. +

Ánh đuốc soi sáng thi thể. +

Nhưng trên mặt đất chỉ có một con ngựa đã chết. +

Trên lưng ngựa lại là một con người rơm. +

Ngay sau đó, một mũi tên nhọn xé gió ghim thẳng vào yết hầu của Lý Thịnh. Mũi tên vừa ổn định vừa chính xác, lực đạo mạnh mẽ xuyên qua xương cổ của hắn. +

Ngay lập tức, máu tươi bắn ra khắp nơi, hắn trợn tròn mắt, ngay cả nụ cười trên khoé miệng cũng không kịp thu lại. +

Trong một thoáng, hắn thấy trong rừng cây bên cạnh, Hoắc Vô Cữu ngồi trên lưng ngựa, biểu cảm lạnh như băng. +

Cung tiễn trên tay vẫn giữ động tác giương lên. +

Tác giả:  +

Hoắc Vô Cữu: Phiền ghê, thực lực không cho ta làm vai chính ngược văn 😀 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)