Skip to main content

Chương 88

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thẩm Thính quỳ một gối xuống đất theo phương pháp sơ cứu tiêu chuẩn, cúi người vỗ vai mẹ Thẩm, cố gắng gọi bà tỉnh lại. Sau vài lần thử, mẹ Thẩm với khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa cuối cùng cũng tỉnh lại. +

Trái tim đang đập thình thịch của Thẩm Thính hơi ổn định lại. Y nhíu mày hỏi đám đông xung quanh: “Ai có đồ ngọt không? Sô cô la hay kẹo đều được!” +

Một người bán hàng đang nghển cổ xem náo nhiệt, nhiệt tình hỏi: “Sô cô la thì không có, sữa Want Want con trai tôi uống có được không?” +

Mẹ Thẩm bị bệnh hạ đường huyết kinh niên. +

Buổi trưa, bà đi tảo mộ về không có khẩu vị nên không ăn trưa. +

Tới chiều, trước khi ra ngoài mua thức ăn, bà cảm thấy tim hơi đập nhanh, nhưng vì tâm trạng sa sút nên cũng không để ý. Ai ngờ lại gặp Thẩm Thính ở cổng chợ. +

Thấy Thẩm Thính không nhận mình, mẹ Thẩm đoán y đang thực hiện nhiệm vụ bí mật nào đó. Vì vậy, bà tự giác cúi đầu, không muốn gây rắc rối cho Thẩm Thính. Ai ngờ, đi chưa được mấy bước, bà đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức mất đi ý thức. +

Sau khi uống đồ uống có đường, mẹ Thẩm đã hồi phục một chút. +

Bà nắm chặt cánh tay Thẩm Thính, mồ hôi lạnh đầy đầu cũng không che được vẻ mặt hiền từ: “Cảm ơn con.” +

Thẩm Thính sống mũi cay cay, một câu “Không cần cảm ơn” nghẹn trong cổ họng không nói ra được. Y đưa tay muốn đỡ mẹ đứng dậy. Nhưng mẹ Thẩm vẫn không có sức, chân run lẩy bẩy không đứng vững được. Lúc này, cánh tay kia của bà cũng được một người khác đỡ lấy. +

“Cô ơi, cô đừng khách sáo. Đây là việc tụi con nên làm.” Sở Hoài Nam nói hết những lời Thẩm Thính không nói ra được: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Xe cứu thương chắc khoảng một hai phút nữa là tới, để con dìu cô sang bên kia nghỉ ngơi một lát.” +

Mắt mẹ Thẩm vẫn không rời khỏi Thẩm Thính. Sắc mặt tái nhợt, bà lắc đầu: “Không cần xe cứu thương đâu, đây là bệnh cũ của cô, uống nước đường vào là khỏi thôi.” +

“Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.” +

Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đồng thanh khiến mẹ Thẩm sững sờ, sau đó không nhịn được cười: “Cảm ơn hai đứa, hai đứa là bạn bè à?” +

Họ là bạn bè sao? Thẩm Thính vẫn chưa nắm rõ đường đi nước bước của tên tư bản có chút do dự, không hiểu sao lại nghĩ đến nụ hôn buổi sáng. Dưới ánh mắt dịu dàng của mẹ, y đột nhiên cảm thấy hoảng sợ như bị nhìn thấu. +

Sở Hoài Nam lại rất thẳng thắn trả lời: “Dạ, là bạn rất thân, còn thân hơn bạn bè bình thường.” +

Mẹ Thẩm đưa ánh mắt dò hỏi về phía Thẩm Thính. Thẩm Thính chưa kịp trả lời thì xe cứu thương đã đến. +

Nhân viên y tế đo nhiệt độ, huyết áp cho mẹ Thẩm, rồi dùng ống nghe để nghe nhịp thở lồng ngực. Sau khi đảm bảo không có gì bất thường, mọi người mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. +

Để tránh bị nghi ngờ, sau khi lên xe, mẹ Thẩm không chủ động nói chuyện với Thẩm Thính. +

Ngược lại, Sở Hoài Nam lại “hoạt ngôn” một cách đúng mực. Suốt đường đi, hắn đã chọc cho mẹ Thẩm đang không khỏe phải cười không ngớt. +

Lúc này, Thẩm Thính khá cảm kích vì bên cạnh có một Sở Hoài Nam “biết nói chuyện”. Nếu đổi là người khác, có lẽ tình hình sẽ khó xử hơn nhiều. +

Y quay mặt đi, giả vờ không quan tâm đến việc hai người họ đang trò chuyện sôi nổi. +

Mẹ Thẩm và Sở Hoài Nam trò chuyện, vô tình hỏi đến Thẩm Thính. +

Sở Hoài Nam đã tự giới thiệu bản thân trả lời rất lịch sự: “Đây là Tống Từ.” +

Mẹ Thẩm mỉm cười nhìn qua, rất thấu hiểu nói: “Cậu nhóc này có vẻ khá nhút nhát, không muốn nói chuyện với người lạ như cô.” +

Dáng vẻ cố gắng che đậy cho mình của mẹ khiến Thẩm Thính càng thêm đau lòng. Nhưng y không muốn diễn vai người khác trước mặt mẹ Thẩm, huống chi lại là một kẻ cặn bã như Tống Từ. +

Thực ra nếu ở trước mặt người khác, với sự chuyên nghiệp của Thẩm Thính, dù đối mặt với mẹ mình, y nhất định cũng sẽ diễn rất thật. Nhưng không biết tại sao, đôi mắt nhuốm ý cười của Sở Hoài Nam lại khiến y cảm thấy có lẽ không cần thiết phải làm vậy. +

Mẹ Thẩm và Sở Hoài Nam rất hợp nhau. Khi nói đến tình hình gia đình mình, trên mặt Sở Hoài Nam hiếm khi xuất hiện nét u sầu: “Mẹ con mất hơn mười năm trước rồi, cha con cũng đột ngột qua đời vì bệnh vài năm trước.” +

Bất kỳ người mẹ nào khi đối mặt với một người có ngoại hình đặc biệt, cử chỉ lịch sự tao nhã và trạc tuổi con trai mình, đều rất dễ bị khơi dậy tình mẫu tử. +

Huống chi, người trước mắt không phải người bình thường, mà là Sở Hoài Nam có IQ và EQ cao ngất ngưỡng, thủ đoạn cao siêu! +

Thấy tâm trạng của Sở Hoài Nam sa sút, mẹ Thẩm lập tức đau lòng an ủi hắn. +

Sở Hoài Nam ngẩng đầu lên, cười một cách rạng rỡ và mạnh mẽ với mẹ vợ tương lai: “Nếu mẹ con còn sống, chắc cũng sẽ dịu dàng như cô.” +

Sau khi đến bệnh viện, mẹ Thẩm lập tức được sắp xếp làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát. +

Dù Thẩm Thính rất lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối, y chỉ có thể thể hiện ra vẻ bình thản và lạnh lùng của một người ngoài cuộc. +

So với y, Sở Hoài Nam chu đáo mọi bề lại giống con ruột của mẹ Thẩm hơn. +

Do tình hình không khẩn cấp, mẹ Thẩm được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng khám ngoại trú. +

Người tiếp nhận là một bác sĩ già tóc đã bạc trắng. Sau khi xem kết quả kiểm tra, ông hỏi kỹ tiền sử bệnh và tình hình ăn uống của mẹ Thẩm, cuối cùng kết luận bà bị ngất xỉu là do hạ đường huyết gây ra. +

Vị bác sĩ già vừa có y đức vừa có thâm niên, là một giáo sư đã nghỉ hưu được bệnh viện mời về làm việc lại. Qua cặp kính lão, ánh mắt ông đảo qua đảo lại giữa Sở Hoài Nam, Thẩm Thính và mẹ Thẩm, cuối cùng nghiêm túc dặn dò Sở Hoài Nam: “Bệnh hạ đường huyết này của mẹ cậu là do ăn uống không điều độ gây ra. Thanh niên các cậu đừng có lúc nào cũng chỉ lo công việc! Phải thường xuyên quan tâm đến cha mẹ!” +

Thẩm Thính đứng bên cạnh bị bác sĩ mắng một trận cảm thấy rất khó chịu. +

Y mím môi nhìn mẹ Thẩm, sau đó nhíu mày nhanh chóng cúi đầu xuống. +

Còn Sở Hoài Nam bị hiểu lầm là “con trai” lại không giải thích, hắn ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay nhận lấy đơn thuốc bác sĩ kê. +

Trên đơn liệt kê một vài loại thực phẩm chức năng giúp ổn định đường huyết. +

Thấy thái độ của Sở Hoài Nam rất tốt, bác sĩ ghé lại gần kiên nhẫn nói: “Nói một cách nghiêm túc, hạ đường huyết do không ăn uống đầy đủ không thể coi là bệnh. Những loại thực phẩm chức năng này bệnh viện chúng tôi không bán, lát nữa cậu ra hiệu thuốc bên ngoài xem thử. Chứng hạ đường huyết này, có người là do bẩm sinh. Tình hình của mẹ cậu không cần uống thuốc, nhưng khi tái phát thì khá khó chịu, cậu phải chú ý nhiều hơn.” +

Sở Hoài Nam đang nỗ lực trở thành “con rể” lắng nghe rất chăm chú. +

Song mẹ Thẩm lại cảm thấy ngại ngùng: “Bác sĩ, đây không phải con trai tôi.” +

Bác sĩ già nhìn bà, rồi lại nhìn Sở Hoài Nam cực kỳ quan tâm, lập tức có phán đoán của riêng mình, khen ngợi nói: “Không phải con trai? Vậy là con cháu trong nhà nhỉ! Ai, thanh niên bây giờ đều bận rộn công việc, ngay cả cha mẹ ốm cũng không có thời gian quan tâm! Đứa trẻ nhà cô lại rất tốt, vừa kiên nhẫn vừa có trách nhiệm!” Ông nói xong lại trách mẹ Thẩm: “Còn cô nữa! Người lớn từng này rồi mà không biết ăn uống đúng giờ sao? Đây là thời đại nào rồi? Ở Giang Hỗ mà còn có người đói đến ngất đi! Nói ra ai mà tin được? Cô thế này, nói nhỏ thì không biết giữ gìn sức khỏe, làm con cái lo lắng! Nói lớn thì lãng phí tài nguyên y tế của quốc gia!” +

Lời nói của bác sĩ già rất có lý, mẹ Thẩm bị ông phê bình đến đỏ mặt, không còn tâm trí để giải thích rõ Sở Hoài Nam không phải là con cháu nhà mình, ngượng ngùng vuốt tóc nói: “Dạ, bác sĩ nói đúng. Sau này tôi nhất định sẽ ăn uống đầy đủ, không gây thêm phiền phức cho quốc gia.” +

Từ bệnh viện ra, suốt đường đi, mẹ Thẩm cứ liên tục xin lỗi Sở Hoài Nam. +

Thế nhưng Sở Hoài Nam lại chẳng hề để tâm việc bị bác sĩ mắng oan một trận, còn rất thấu tình đạt lý quay lại an ủi mẹ Thẩm. +

Một câu “Gặp gỡ như đã thân quen từ lâu” đã khiến mẹ Thẩm xuất thân từ gia đình trí thức cười tươi như hoa. +

Mặc dù bà vẫn chưa biết thanh niên đẹp trai phong độ trước mắt và Thẩm Thính rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng trong lòng đã bất giác nảy sinh vài phần thiện cảm thân thiết với Sở Hoài Nam. +

Nhưng khi Sở Hoài Nam ngỏ ý muốn đưa bà về nhà, mẹ Thẩm lại nhẹ nhàng từ chối. +

Xét đến tính chất công việc của Thẩm Thính, trước khi xác định được thân phận của Sở Hoài Nam, dù có thích hắn đến đâu, mẹ Thẩm đã làm người nhà cảnh sát mấy chục năm vẫn cảnh giác thay cho Thẩm Thính. +

Nhà là một nơi quá riêng tư, vừa là áo giáp cũng vừa là điểm yếu. +

Thẩm Thính bình thường bận rộn, trách nhiệm đã rất nặng nề, mà mẹ Thẩm thương con cũng giống như tất cả các bà mẹ trên đời, không nỡ gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho Thẩm Thính. +

Cũng may, Sở Hoài Nam luôn tỏ ra rất nhiệt tình, lần này lại không kiên trì. +

Hắn luôn biết cách giữ chừng mực, biết rõ nếu mình quá nhiệt tình thì khó tránh khỏi bị nghi ngờ là “có ý đồ xấu”. Hơn nữa, người ngồi trên ghế phụ lại là một kẻ mắc bệnh đa nghi giai đoạn cuối… +

Cái gì làm quá cũng không tốt. Đối mặt với cảnh đốc Thẩm tinh tường, trước khi hoàn toàn có được lòng tin, hắn tốt nhất không nên tự tìm rắc rối. +

Vì vậy, Sở Hoài Nam chu đáo đưa mẹ Thẩm trở lại khu chợ cũ. +

Mẹ Thẩm sau khi bày tỏ lòng cảm ơn đã xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt hai người họ, những người lại một lần nữa làm “quần chúng nhiệt tình”. +

Thẩm Thính nhìn vành mắt hơi đỏ của mẹ, vẫy tay với bà: “Nghe lời bác sĩ, ăn uống đầy đủ vào.” +

Dù mẹ con đối mặt, nhưng vẫn phải giả vờ không quen biết. Lòng mẹ Thẩm cũng rất chua xót, nhưng vẫn phối hợp gật đầu, lịch sự nói thêm một tiếng “Cảm ơn”, rồi quay người đi vào trong chợ. +

Hôm đó, vận may của mẹ Thẩm có lẽ rất bình thường. +

Bà mua rau xong về nhà, giữa đường suýt chút nữa bị một chiếc ô tô đâm phải. +

May mà tài xế đã phanh gấp kịp thời, nên không đâm trúng người. +

Thấy mẹ Thẩm vì vội vàng lùi lại mà ngã xuống đất, hắn vội vàng mở cửa xe, vừa xin lỗi vừa đưa tay ra đỡ. +

Người lái xe là một thanh niên có vẻ ngoài ngoan ngoãn, mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ sẫm, khí chất ôn hòa, và có đôi mắt ngây thơ ngấn nước. +

Nhất thời không để ý, suýt nữa gây ra đại họa, khuôn mặt hiền lành như cừu non hiện lên vẻ hoảng hốt bối rối: “Cô ơi, con xin lỗi! Là lỗi của con. Con vừa đi tảo mộ cha mẹ về, lúc lái xe cứ mải suy nghĩ! Không để ý đèn đỏ.” +

Vẻ mặt áy náy của thanh niên khiến mẹ Thẩm không nỡ trách mắng. +

Huống chi, nghe ý tứ trong lời nói, thanh niên có vẻ ngoan ngoãn trước mắt này còn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, mẹ Thẩm lương thiện lập tức tha thứ cho hắn. +

“Thôi được rồi, không sao đâu. Ai, con trai à, lúc lái xe mà mất tập trung là nguy hiểm lắm. Sau này nhất định phải chú ý!” +

“Cô nói đúng, con thật sự rất xin lỗi.” Thanh niên lại liên tục nói mấy câu xin lỗi, sau đó chân thành hỏi: “Cô ơi, cô bị ngã có đau không? Chân còn đi được không? Cô cho cháu biết cô ở đâu, con đưa cô về.” +

Chân phải của mẹ Thẩm hơi bị trẹo một chút, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng phải nghỉ ngơi ít nhất mấy ngày mới đi lại bình thường được. +

Thanh niên áy náy đỡ mẹ Thẩm đang đi lại bất tiện lên xe, sau khi hỏi rõ địa chỉ của mẹ Thẩm, chiếc xe suýt nữa gây ra một vụ tai nạn đã lao đi như bay. +

Mẹ Thẩm ở không xa, ngay trong một khu dân cư được xây dựng vào cuối những năm 90 gần đó. Nhà bà ở tầng năm, nhưng không có thang máy. +

Thanh niên bèn chủ động cúi người, cõng bà một mạch leo lên tầng năm. +

Trời tháng tư vẫn chưa quá nóng, nhưng cõng một người lớn lên tầng năm không phải việc dễ dàng. +

Mẹ Thẩm thấy trán đối phương rịn một lớp mồ hôi, cũng có chút ngại ngùng. +

“Con tên là gì?” +

“Dạ, con tên là Lâm Hữu Phỉ.” +

Thanh niên cười lên lộ ra hàng răng trắng đều, giống như Sở Hoài Nam, vô cùng dễ mến. +

“Hữu Phỉ? Hữu phỉ quân tử*, như cắt như mài, như đẽo như gọt. Cha mẹ đã đặt cho con một cái tên hay.” +

*Hữu phỉ quân tử (有匪君子) có nghĩa là quân tử lịch lãm, có tính cách cao quý. 匪 có nghĩa là kẻ trộm hoặc kẻ cướp nhưng trong bài thơ này, nó là chữ mượn của 斐, có nghĩa là thanh lịch hoặc sáng chói. +

Lâm Hữu Phỉ không phủ nhận cũng không khẳng định, nửa đùa nửa thật nhếch môi nói: “Phỉ trong tên của con là phỉ trong đạo phỉ*.” +

*Đạo phỉ: phường trộm cướp. +

—— +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.