Chương 88

Ngay sau đó, Hoắc Vô Cữu thu cung, rút roi ngựa trên eo quất một roi vào không trung. +
Theo tiếng roi chát chúa, khắp nơi trong bóng tối lập tức vang lên tiếng vó ngựa. +
Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, binh lính thúc ngựa mà đến từ trong bóng đêm vây mấy chục tinh nhuệ đang hốt hoảng chạy tán loạn kia lại. Phàm là có kẻ dám động đao phản kháng là sẽ bị chém xuống ngựa ngay lập tức, sau một trận chém giết kèm tiếng đao kiếm va chạm dồn dập, những người đó đều bị bắt lại hết. +
Hoắc Vô Cữu cưỡi ngựa đi về phía Đại Giang. +
Bóng đêm mông lung không có ánh trăng, trông có vẻ tối tăm hơn nhiều. +
Mấy tháng trước, y cũng từng lãnh quân qua sông trong bóng đêm như thế, kết quả là mấy chục vạn binh mã vốn nên qua sông cùng y lại chẳng hề xuất hiện, chỉ để lại một chút binh lính y đang mang theo, bị quân phòng Nam Cảnh vây khốn. +
Đó là lần đầu bại trận trong đời y. +
Y từng nghi ngờ là vì sách lược mình định ra quá vội vàng, hay bởi vì bản thân mình sắp xếp có chỗ nào gặp vấn đề. Xưa nay y tự tin đến nỗi tự phụ, lúc thất bại cũng tìm mọi cách ôm hết sai lầm lên người mình mà không nghĩ tới … +
Là quân của Hoắc gia thọc một đao từ sau lưng y. +
Y bước tới trước, dừng chân cạnh thi thể của Lý Thịnh, cúi đầu, đánh giá hắn từ trong bóng đêm tối tăm. +
Hắn chết rất khó coi, hai mắt trừng to, máu tươi cũng đã nhuộm đỏ khoảng đất xung quanh. +
Hoắc Vô Cữu vẫn như đang nhìn một con vật bị bắn chết, không hề gợn sóng. +
“Tướng quân …” Sau lưng, Ngụy Giai lo lắng mở miệng. +
Hoắc Vô Cữu quay đi, trên mặt vẫn không hề có biểu cảm gì. +
“Đi điểm binh.” Y nói, “Xem thử Lý Thịnh mang theo bao nhiêu người làm mồi dụ.” +
Ngụy Giai biết y khó chịu, thấy bộ dạng thản nhiên như không có gì của y mà đau lòng thay. +
Hắn mím môi đáp: “Rõ.” +
Hắn quay ngựa, mới vừa đi được hai bước lại nghe Hoắc Vô Cữu nói: “Phàm có kẻ dám phản kháng, giết.” +
Ngụy Giai hít mũi, lại đáp: “Rõ.” +
Hắn mới vừa đi, thuộc hạ của Kỷ Hoằng Thừa đã giải những kẻ còn sống lúc nãy lên, người chống đối nhiều, lúc này cũng chỉ để lại vài kẻ sống. +
Hoắc Vô Cữu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, rũ mắt nhìn những người bị ép quỳ dưới đất, giọng điệu bình tĩnh: “Là ai sai khiến Lý Thịnh?” +
Một người trong số đó lao lực ngẩng đầu lên. +
Trên lưng ngựa cao lớn, có một người cường tráng, thẳng lưng đang ngồi, lúc này y cõng cung tiễn trên lưng, trong tay cầm một sợi roi ngựa, nhàn nhã vung vẫy tạo ra tiếng gió rất khẽ. +
Roi ngựa rõ ràng không có đánh lên người hắn nhưng vẫn khiến hắn sởn cả tóc gáy. +
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt đối diện với Hoắc Vô Cữu. +
Từ khi hắn bắt đầu tòng quân đến giờ vẫn luôn đi theo Hoắc Ngọc Diễn tướng quân, cũng là thái tử điện hạ bây giờ. So với Hoắc Vô Cữu thế như chẻ tre, mọi việc đều thuận lợi mà nói, thái tử điện hạ ôn hoà, hiền lành, cẩn thận, dụng binh cũng cân nhắc trước sau, cẩn thận từng li một. +
Từ khi Hoắc Vô Cữu chấp chưởng toàn bộ binh mã dưới trướng phụ thân hắn, bọn họ đã sống dưới bóng ma của y rồi. +
Người đời toàn nói Hoắc Vô Cữu là chiến thần bách chiến bách thắng, có ai thấy thái tử điện hạ ngày đêm suy nghĩ cho bọn họ, vất vả vì bọn họ thâu đêm suốt sáng đâu? +
Nhưng chỉ thế thì không sao, hành quân đánh giặc, thứ quan trọng là tánh mạng, là thành bại mà không phải những thứ đó. Đại Lương hiện giờ đã lập quốc, bệ hạ cũng đã đăng cơ, nhưng thái tử điện hạ vẫn phải sống dưới bóng của một võ tướng, tất nhiên là hậu hoạn khôn cùng. +
Tối nay, những người biết chuyện đều là người mà thái tử điện hạ xem trọng, tin tưởng nhất. +
Đương nhiên là bọn họ không thể làm ra chuyện bán đứng ngài. +
Người nọ nhìn Hoắc Vô Cữu, cắn chặt răng không nói một lời. +
Hoắc Vô Cữu lại chậm rãi mở miệng nói tiếp: “Hoắc Ngọc Diễn sai hắn làm?” +
Bên cạnh lập tức có người cao giọng nói: “Không phải! Thái tử điện hạ không biết gì cả, là do Lý tướng quân ghen ghét ngươi từ lâu, muốn diệt trừ ngươi mà thôi!” +
Hoắc Vô Cữu cười lạnh. +
“Ghen ghét ta, diệt trừ ta?” Giống như y vừa nghe được một câu chuyện cười, “Hắn là ai? Hắn mà cũng xứng?” +
Nói rồi, một tay y nắm dây cương, ngựa cũng thuận thế bước tới hai bước. +
“Không có ý chỉ của Hoắc Ngọc Diễn, hắn dám làm giả thánh chỉ, dám mang binh qua sông giết ta sao? Không cần các ngươi múa may qua mắt ta, ta đã biết từ lâu rồi, hôm nay chỉ muốn nghe các ngươi chính miệng thừa nhận một câu trước khi chết mà thôi.” +
Ngựa chậm rãi đi dạo trước mặt bọn họ. +
Một người trong số đó nghe y khinh mạn như thế, dần nghẹn đỏ mắt. +
Hắn mất kiên nhẫn lớn tiếng nói: “Nếu Hoắc tướng quân đã biết thì cớ gì còn trở lại? Nếu ngươi thật sự nghĩ cho giang sơn xã tắc Đại Lương, thật sự xem thái tử điện hạ là huynh đệ thì nên sớm tự sát để hắn yên tâm mới đúng, cớ gì khiến hắn phải tự mình ra lệnh?! Ngươi cậy công sinh kiêu, ngươi tưởng Đại Lương không có ngươi thì không được sao? Sai rồi! Một ngày còn ngươi, hoàng thượng và thái tử đều không thể yên giấc!” +
Ngựa dừng bước. +
Hoắc Vô Cữu rũ mắt nhìn thẳng về phía hắn. +
E rằng người này không biết, những lời Hoắc Vô Cữu vừa nói chỉ là lừa bọn họ mà thôi. +
… Không ngờ, không chỉ lừa ra được chân tướng, mà còn lừa được những lời … khiến Hoắc Vô Cữu thấy bất ngờ như thế. +
Kỷ Hoằng Thừa bên cạnh đã không thể chịu nổi từ lâu. +
Phàm là võ tướng, ai nấy đều hiểu rõ chuyện được chim bẻ ná. Nhưng … nếu không có Hoắc Vô Cữu, có ai có bản lĩnh đánh cho Cảnh triều quốc thổ phì nhiêu, khí thế như mặt trời ban trưa thành bộ dạng kéo dài hơi tàn như lúc này? Phải biết rằng mười năm trước, Cảnh triều chỉ có hoàng đế hoa mắt ù tai mà thôi, cơ nghiệp mà tiên đế để lại cách bại trận trắng tay còn xa lắm. +
Nhưng bọn họ thế mà lại kiêng kị Hoắc Vô Cữu đến vậy, vội vàng muốn hại chết y … đó là thúc phụ của y, là đường huynh mà y tin tưởng giao phó phía sau lưng mình. +
“Hoắc tướng quân …” Kỷ Hoằng Thừa thấy Hoắc Vô Cữu mãi không nói gì, vội vàng lên tiếng. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu nâng tay cầm roi ngựa ý bảo hắn ngậm miệng. +
Kỷ Hoằng Thừa im bặt. +
Trong bóng đêm, Hoắc Vô Cữu chậm rãi nở nụ cười. +
Không có gì khác thường, nhưng ẩn chứa chút chua xót mà châm chọc không nói nên lời. +
“Nói đúng lắm.” Y nói. +
Nói rồi, y lạnh mặt, một tay kéo dây cương, đá chân thúc ngựa chạy về phía Đại Giang. +
“Tất cả tù binh, giết.” +
— +
Đêm nay, Đại Giang dậy sóng mãnh liệt. +
Hoắc Vô Cữu đếm hết một vạn binh mã bên bờ sông, ngang nhiên giơ roi sai Ngụy Giai mang đầu Lý Thịnh theo qua sông, truyền lệnh của y đưa hết tướng sĩ đang canh giữ ở Giang Bắc hành quân trong đêm đến Giang Nam. +
Quân thuyền lui tới cả đêm chưa từng ngơi nghỉ. +
Mà trên mặt sông có một con bồ câu bay qua Đại Giang, vào canh bốn đã bay đến thành Lâm An. +
Chân trời vừa hửng sáng, hai con ngựa kéo theo một chiếc xe bình thường vội vàng lao qua bóng đêm đang dần tàn, dẫm lên đường phố lát đầy gạch ngói xanh không một bóng người, ngừng trước Thiên Xu Môn đưa một phong thư đến cửa cung đang còn khép chặt. +
Một lát sau, Thiên Xu Môn mở hé một cánh cửa, người trên xe vội vàng bước xuống đi vào trong. Theo một tiếng vang nặng nề, cánh cửa đóng lại, toàn bộ hoàng thành tráng lệ huy hoàng hoá thành một hầm ngục đến một con chim cũng không thể bay vào. +
Chỉ còn lại cỗ xe ngựa kia lẳng lặng ngừng trước Thiên Xu Môn. +
— +
Cửa cung mỗi ngày đến giờ đều phải khoá lại. Quan viên nếu muốn vào yết kiến trong đêm, chỉ có thể vì trong tay có việc gấp cần bẩm tấu, vào từ Thiên Xu Môn gần với hoàng đế nhất thì mới có cơ hội diện thánh trong đêm. +
Đây là lần đầu tiên Hậu Chủ bị cấp tấu đánh thức từ khi đăng cơ đến nay. Hắn được phủ thêm quần áo thỉnh lên ngai vàng, ngồi dựa trên đó mà ngủ gà ngủ gật. +
Tối hôm qua hắn chơi đùa với hai phi tần mới vào cung tới hơi trễ, lúc này mới vừa vào giấc. +
Một lát sau, hắn thấy Bàng Thiệu vội vàng đi tới. +
Bàng Thiệu quỳ thụp xuống trước ngai vàng. +
“Thần có một chuyện vô cùng quan trọng đã che giấu hoàng thượng, mà nay chuyện đã lộ, là tội của thần!” Hắn nói. +
Hậu Chủ khó hiểu, nuốt cái ngáp vừa đến miệng về, hỏi: “Là chuyện gì?” +
“Hoắc Vô Cữu chạy thoát rồi.” Bàng Thiệu cắn răng nói, “Thần vẫn luôn lui tới với trữ quân của Bắc Lương là Hoắc Ngọc Diễn, thuộc hạ của hắn vừa gửi tin báo Hoắc Vô Cữu đã dẫn binh mã Bắc Lương qua sông, chừng có mười vạn.” +
Hậu Chủ nhíu mày. +
Mỗi một câu Bàng Thiệu nói hắn đều hiểu, nhưng gom lại cùng nhau lại khiến hắn mơ hồ. +
Chuyện gì thế? Chỉ trong có một đêm sao lại đột ngột xảy ra nhiều chuyện như thế? +
Chỉ thấy Bàng Thiệu lấy mấy phong thư lui tới với Hoắc Ngọc Diễn đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên ngự án của Hậu Chủ, vội vã giải thích với hắn. +
“Trước khi Hoắc Vô Cữu qua sông, Hoắc Ngọc Diễn tìm đến thần. Hắn muốn lấy mạng Hoắc Vô Cữu nhưng không dám tự mình ra tay, bèn nói muốn lừa Hoắc Vô Cữu tới, muốn mượn tay thần giết y. Thần vốn muốn giết Hoắc Vô Cữu, nhưng bỗng sửa lại ý định, quyết bắt sống y, mượn chuyện này kiềm chế Hoắc Ngọc Diễn — dù sao thần cũng có thể đưa Hoắc Vô Cữu sống sót trở về bất cứ lúc nào để uy hiếp vị trí thái tử của hắn. Bởi thế nên Hoắc Vô Cữu ở Đại Cảnh chúng ta, Hoắc Ngọc Diễn sẽ không dám tuỳ tiện hành động.” +
Hậu Chủ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hỏi: “Đây là thứ ngươi nói với trẫm rằng giữ Hoắc Vô Cữu lại còn chỗ để dùng?” +
Bàng Thiệu nhìn bộ dạng trì độn, hèn nhát của hắn mà phiền chán cực kỳ. +
Nếu không phải vì có chuyện bất ngờ, cần phải có thánh chỉ của hắn để điều động binh mã từ các quận huyện xung quanh, thì Bàng Thiệu cũng không thèm tới đây báo mấy chuyện này cho tên phế vật này. Mà những chuyện Bàng Thiệu nói cũng nửa thật nửa giả, càng sẽ không nói cho Hậu Chủ biết mấy tháng nay mình đã dùng Hoắc Vô Cữu để lừa hơn mười vạn lượng tiền bạc từ Hoắc Ngọc Diễn. +
Bàng Thiệu cắn răng: “Đúng vậy. Nhưng hiện giờ Hoắc Vô Cữu đã bỏ chạy, sắp sửa gây hoạ cho Lâm An rồi. Thần xin hoàng thượng hạ thánh chỉ cho người điều động binh mã từ các quận huyện xung quanh, bảo vệ an nguy của ngài.” +
Hậu Chủ lúc này mới tỉnh được một nửa. +
“Vậy thì đi mau, đi mau.” Hắn nói, “Nhưng sao Hoắc Vô Cữu lại chạy được?” +
Bàng Thiệu nghiến răng nghiến lợi. +
“Đương nhiên là vì Tĩnh Vương thả y chạy.” Hắn nói, “Từ Lâm An đến Giang Nam đi có nhanh cũng phải mất ba, năm ngày. Biết bao nhiêu thời gian qua đi như thế mà phủ Tĩnh Vương vẫn sóng êm gió lặng, ắt hẳn là vì bao che cho Hoắc Vô Cữu.” +
Nói đến đây, Bàng Thiệu ôm quyền quỳ xuống đất nói: “Hoàng thượng, ngài phải tróc nã, giam giữ Tĩnh Vương mới được. Nếu hắn đã bao che cho Hoắc Vô Cữu, trong tay chắc chắn sẽ có tin tức của y, thậm chí có lẽ giam giữ hắn còn có thể kiềm chế được Hoắc Vô Cữu không chừng.” +
Hậu Chủ lại không rảnh lo đến chuyện đó. +
“Cái tên ma ốm này đúng là to gan, dám bắt tay với địch!” Hắn nghiến răng nghiến lợi, “Đúng là nghiệt tử của tiện nhân mà, hư thối từ trong xương cốt!” +
Nói rồi, hắn phất tay: “Người đâu! Mau đến phủ Tĩnh Vương bắt đồ đê tiện kia tới đây cho trẫm!” +
Bàng Thiệu lại ngăn cản: “Hoàng thượng, không được!” +
Hậu Chủ nhíu mày: “Làm sao?” +
Bàng Thiệu nói: “Tĩnh Vương mưu kế sâu xa, làm như thế sẽ rút dây động rừng, thần có một cách hy vọng hoàng thượng nghe thử.” +
Hậu Chủ vội đáp: “Nói mau.” +
Bàng Thiệu nói: “Hôm nay có Đại Triều Hội, chi bằng hoàng thượng chờ hắn vào cung rồi giữ hắn lại. Đến lúc đó người đã ở trong cung, chẳng phải là bắt ba ba trong rọ sao?” +
Hậu Chủ nghe cũng thấy có lý. +
Hắn thở phào, nói: “Theo ý ngươi đi.” +
Bàng Thiệu gật đầu định lui ra. +
Hậu Chủ bị kinh hãi tỉnh cả ngủ. Hắn thấy Bàng Thiệu hành lễ lui về sau, ngoài cửa sổ, nắng sớm dần lên hoà vào ánh đèn trong đại điện. +
Hậu Chủ bỗng mở miệng. +
“Cữu.” Hắn gọi. +
Bàng Thiệu ngừng bước. +
Hậu Chủ hỏi: “Dù có thế nào thì cữu cũng sẽ ở lại trong kinh, bảo vệ trẫm, đúng không?” +
Bàng Thiệu cúi đầu hành lễ, tay áo rộng che đi biểu cảm trên mặt hắn. +
“Đương nhiên là thần tuyệt đối sẽ không rời bỏ hoàng thượng.” +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: Oà, vợ iu ơi, anh của em muốn giết em đây nè! +
Giang Tùy Chu: Trùng hợp ghê, anh của anh cũng muốn giết anh 😀 1



đúng kẻ tám lạng người 800g
Tuy anh em ta nhiều thứ khác nhau nhưng được cái anh của chúng ta đều muốn giết chúng ta =))))