Chương 88: Kiềm chế

Edit: Ry +
Cảnh tượng trong phòng lúc này vô cùng rúng động. +
Có lẽ là vì lúc nãy Thẩm Hồng Nguyên quá chân thành chào hàng con trai mình, nên dù thấy mùi rượu hơi lạ, lão Lino vẫn không nghĩ ngợi gì uống một hớp lớn. +
Kết quả là… +
Cái dòng nước vị kỳ lạ đó phun thẳng ra từ miệng lão. +
Bắn đi rất xa. +
Vượt qua mặt bàn, vượt qua cả Thẩm Hồng Nguyên đang sắp rớt tròng mắt ra ngoài. +
Phun thẳng vào người Thẩm Tinh Nhiễm ở đối diện. +
Hai đứa con trai của lão tuy không uống nhiều, nhưng tình trạng cũng chẳng khá hơn. +
Dương vừa ngậm vào miệng đã phun như tiên nữ rải hoa, tung tóe khắp nơi. +
Lão Lino là bắn tầm xa, còn gã là bắn lung tung. +
Chỉ có Kim là vẫn luôn nhớ phải giữ hình tượng quyến rũ của mình, cố gắng duy trì vẻ thanh lịch khó khăn không phun ra. +
Nhưng vị này thì ai cũng không chịu nổi. +
Thế là “rượu” cứ lặng lẽ chảy xuôi theo khóe miệng xuống cằm xuống cổ, chảy thành một dải ướt đẫm trên vạt áo. +
Thẩm Hồng Nguyên ngớ người. +
Ông ta nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, lại nhìn nhà Lino, vội đứng dậy hỏi: “Sao thế này?” +
Lão Lino đấm ngực giận dữ, chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm đối diện, hoàn toàn không nói nên lời. +
Lão và hai đứa con luống cuống tranh nhau ly nước trên bàn, tranh được là vội vàng tu một hớp lớn. +
Nhưng nước vào miệng rồi lại không biết súc xong nên nhổ ra hay nuốt vào, sốt ruột đi quanh cái bàn. +
Lão vất vả rửa trôi được cái vị trong miệng, chỉ thẳng mặt Thẩm Hồng Nguyên, lại chỉ sang Thẩm Tinh Nhiễm, giận dữ quát: “Ông cho chúng tôi uống cái gì đây? Nước bồn cầu hả!” +
Dương cũng phụ họa: “Đúng rồi, bọn tao đắc tội gì với mày, mày xem mày bưng lên cái thứ quái gì vậy!” +
Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngẩn ra. +
Cái vẻ đắc ý vừa rồi còn chưa kịp tan, nó vội biện minh: “Không phải, con không…” +
Thẩm Hồng Nguyên cũng nói: “Có phải có hiểu lầm gì không? Con trai tôi làm việc luôn rất chu đáo…” +
“Hiểu lầm?” Lão Lino nổi giận. +
Lão đưa tay hắt nửa ly “rượu” còn lại vào mặt Thẩm Hồng Nguyên: “Hiểu lầm thì ông tự nếm đi!” +
“Soạt” một tiếng. +
Thẩm Hồng Nguyên đưa tay lau mặt, im lặng. +
Sau vài giây, ông ta cũng chỉ vào Thẩm Tinh Nhiễm, chửi ầm lên: “Thằng bất hiếu này, mày rót cái rượu gì vậy hả? Ai dạy mày bưng thứ kinh tởm này lên cho người ta?” +
Thấy cả Thẩm Hồng Nguyên cũng mắng mình, Thẩm Tinh Nhiễm càng hoảng. +
Nó có làm gì đâu! +
Nó căn bản không động tay động chân gì luôn, chỉ bưng ly rượu Lục Nhiên đã chuẩn bị sẵn lên thôi mà! +
Nghĩ đến lúc mình đi bưng rượu, Lục Nhiên đang ở trong nhà vệ sinh, Thẩm Tinh Nhiễm khựng lại. +
Nó cúi đầu nhìn “vết rượu” vừa bắn lên áo mình, cẩn thận nhón áo lên ngửi thử, mặt tức thì xanh như tàu lá. +
Thấy ba cha con Lino và Thẩm Hồng Nguyên đều nhìn mình đầy giận dữ, Thẩm Tinh Nhiễm không màng gì nữa, vội vàng khai hết: “Xin lỗi bác và hai anh, cái, cái rượu này không phải con rót, thật ra là do anh Lục Nhiên rót, con chỉ bưng rượu lên thôi…” +
“Vớ vẩn!” Lão Lino tiếp tục chỉ vào mặt nó mắng: “Mày vừa mới nói là mày tự tay rót xong.” +
“Con, con…” +
Trước giờ luôn là Thẩm Tinh Nhiễm vu khống người khác, đã bao giờ nó trải qua tình huống hết đường chối cãi kiểu này? +
Nó đành phải cắn răng nhận lỗi: “Là con sai, ban đầu con đã nói dối.” +
Nhưng dù nó có nói gì, mấy người đối diện đều chỉ cho là nó đang đùn đẩy trách nhiệm, không tin nó lấy nửa câu. +
Kim còn cười khẩy bảo: “Kêu là anh cậu rót à? Rượu anh cậu rót tôi uống bao lần rồi có vấn đề gì đâu, sao đến lượt cậu lại có vấn đề?” +
“Đúng thế!” Dương phẫn nộ nói: “Mấy thứ nước tiểu mày rót, sao có thể so với rượu ngon Lục Nhiên rót được?” +
Thẩm Tinh Nhiễm tức tối giậm chân: “Nhưng đây đúng là Lục Nhiên rót mà!” +
Ba cha con Lino hoàn toàn không tin: +
“Hừ, rượu anh cậu rót chúng tôi đều đã uống qua, rượu đó mang một vị hơi đắng đặc biệt, làm sao lại giống với cái thứ rõ là được múc ra từ bồn cầu này được?” +
Bên kia, Lục Nhiên từ nhà vệ sinh ra đã phát hiện cái khay mình đặt trên bàn biến mất. +
Cậu không khỏi rùng mình. +
Đừng nói là ai đó không biết đã bưng đi uống nha. +
Nhưng Lục Nhiên cẩn thận suy nghĩ, nhanh chóng đoán được là ai giở trò, thế là lén lút trở về căn phòng kia. +
Cậu hé cửa nhòm vào, vừa hay chứng kiến cảnh lão Lino “bắn rượu”. +
Lục Nhiên yên tâm. +
Đồ thích hợp được người thích hợp uống, vậy quá hợp lý. +
Cậu đứng ngoài rón rén thưởng thức một hồi, tới khi Thẩm Tinh Nhiễm bắt đầu điên cuồng thanh minh mới đẩy cửa bước vào. +
Lục Nhiên vừa bước vào đã ra vẻ chê bai phẩy tay: “Ui… Sao mùi như mùi nhà vệ sinh vậy?” +
Thẩm Tinh Nhiễm vừa thấy cậu đã như phát điên. +
Nó chỉ vào Lục Nhiên nói: “Anh còn dám nói, đây có phải rượu anh rót không?” +
Lục Nhiên giả bộ ngạc nhiên nhìn nó. +
Trong mắt lướt qua nét ngơ ngác và khó tin, cuối cùng thở dài, dùng giọng điệu uất ức mà ai nghe cũng nhận ra: “Nếu em và ba đã nghĩ vậy thì cứ coi như là anh rót đi.” +
Thẩm Tinh Nhiễm bị cái mùi trà không thể rõ hơn đó tát thẳng vào mặt, chết đứng. +
Đây là lần đầu tiên trong đời nó bị người ta hắt trà vào mặt! +
Đúng như dự đoán, Kim và Dương ở đầu kia bàn càng thêm phẫn nộ chỉ trích: “Thẩm Tinh Nhiễm, mày còn vu oan cho cậu ấy!” +
Lão Lino cũng không nhịn được nữa, đứng dậy chỉ vào Thẩm Hồng Nguyên mà mắng: “Xem thằng con ngoan của ông kìa, muốn thông gia với nhà Lino hả, không có cửa!” +
“Lần cạnh tranh này, nhà Lino chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay!” +
Nói rồi lão hất tay, dẫn hai con trai nhanh chóng rời khỏi. +
Thẩm Hồng Nguyên thấy chuyện đã hỏng, vội vàng đuổi theo. +
Trước khi ra cửa còn không quên tặng Thẩm Tinh Nhiễm một bạt tai: “Xem mày làm chuyện tốt gì kìa!” +
Thẩm Tinh Nhiễm ăn trọn cái tát đó. +
Mới mười mấy giây mà căn phòng náo nhiệt chỉ còn lại hai người là Lục Nhiên và Thẩm Tinh Nhiễm. +
Thẩm Tinh Nhiễm ôm má, thù hằn nhìn Lục Nhiên. +
Nó đã hiểu ra: “Mày biết tao sẽ lấy đi ly rượu mày rót, nên cố ý giở trò để chơi tao!” +
Lục Nhiên cạn lời. +
Cậu chân thành đáp lại: “Lần này tao không làm gì hết.” +
Đương nhiên Thẩm Tinh Nhiễm không tin, kiên quyết cho là Lục Nhiên đã sắp đặt từ trước. +
Lục Nhiên vừa ra khỏi nhà hàng đã thấy xe của Kỷ Mân chờ sẵn. +
Cậu chui lên xe, vui mừng nói: “Sếp, sao anh lại đến đây?” +
Kỷ Mân liếc cậu một cái: “Đi ngang qua.” +
Quản gia Trần ở ghế phụ: “…” +
Đường “đi ngang qua” của ngài cũng đủ ngoắt ngoéo. +
Lục Nhiên không để ý những chi tiết này. +
Vừa lên xe cậu đã không kìm được, bám vào tay vịn xe lăn của Kỷ Mân, hào hứng kể lại chuyện Thẩm Tinh Nhiễm mời người nhà Lino uống “rượu nguyên chất”. +
Kể xong còn khá là tiếc nuối thở dài: “Sao nó lại lấy mấy ly rượu đó chứ?” +
“Không vui à?” Kỷ Mân hỏi. +
“Tự tay cho uống thì mới vui chứ!” Lục Nhiên đáp. +
Kỷ Mân – người vội vàng chạy đến vì sợ ai đó bị bắt nạt: “…” +
Rất tốt, hắn đã lo bò trắng răng. +
Vào thời điểm nhạy cảm này mà đắc tội với nhà Lino, Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm Tinh Ngộ sắp tới chắc sẽ sứt đầu mẻ trán. +
Mấy ngày liền không thấy Thẩm Hồng Nguyên đến tìm Lục Nhiên gây phiền phức. +
Nhưng gần đây lại có một chuyện khác bị người ta bàn tán trong giới thượng lưu thành phố Kinh. +
Đó là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Kỷ Mân. +
Các gia tộc có dính dáng tới nhà họ Kỷ, các công ty doanh nghiệp có giao thương với Kỷ Thị, đều lục tục chuẩn bị. +
Nhưng tiệc sinh nhật của Kỷ Mân không phải ai cũng được vào. +
Dinh thự nhà họ Kỷ mấy hôm nay cũng được dịp náo nhiệt hơn. +
Có đội ngũ chuyên nghiệp đến lên kế hoạch bố trí cho buổi tiệc. +
Nhưng cũng vào đợt này Lục Nhiên lại bận rộn hẳn, suốt ngày chân không chạm đất, không thấy bóng dáng đâu. Thậm chí còn có hai lần quên cả dắt Đại Hoàng đi dạo, phải nhờ quản gia Trần. +
Đến sáng cuối tuần thì Kỷ Mân không nhịn được nữa. +
Hắn ăn xong bữa sáng, ngẩng đầu nhìn lên lầu, hỏi quản gia Trần: “Rốt cuộc cậu ta bận cái gì vậy? Tối qua cũng khuya mới về đúng không?” +
Quản gia Trần cười không đáp. +
Kỷ Mân lại rủ mắt uống một ngụm trà, mày nhíu chặt: “Trẻ con sao lại lang thang ở ngoài tới khuya như vậy?” +
“Có thể là đang chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài.” Quản gia Trần nói. +
Kỷ Mân sửng sốt. +
Một lúc sau, Lục Nhiên ngáp dài từ trên lầu xuống. +
Tối qua gần rạng sáng cậu mới về, giờ này vẫn còn đầu bù tóc rối. Xuống lầu tới phòng ăn, giọng vẫn còn khàn vì vừa ngủ dậy. +
“Chào buổi sáng, sếp.” Lục Nhiên dụi mắt. +
Kỷ Mân nghĩ đến lời quản gia Trần vừa nói, vội quay đi. +
Hắn tằng hắng một tiếng: “Sao dạo này lại bận đến khuya mới về vậy?” +
Giọng nói mang theo một sự chờ mong bé nhỏ. +
Nhưng thiếu niên chỉ ngửa đầu uống một ngụm nước, nói không rõ chữ: “À ờ… Dạo này có chút việc.” +
Kỷ Mân liếc sang, bỗng khựng lại. +
Cậu trai ngửa đầu uống nước, cái cổ trắng nõn duỗi dài, để lộ vệt hồng giấu dưới cổ áo. +
Không chỉ một vết. +
Từ khe hở cổ áo, có thể lờ mờ thấy những vết tích khác. +
Những vệt hồng rực rỡ, in chồng lên làn da trắng sữa khỏe mạnh của thiếu niên, vô cùng chói mắt. +
Kỷ Mân sững sờ một lúc rồi mới vội vàng dời mắt, nhìn ra cửa sổ. +
Hắn theo bản năng nghĩ, gần đây có muỗi rồi à, hay là chăn ga gối hoặc chất liệu may quần áo không hợp, khiến cậu ấybị dị ứng. +
Nhưng những điều này có thể xảy ra ở bên ngoài, ở chỗ Kỷ Mân ở thì tuyệt đối không thể. +
Loại trừ những khả năng kia, cộng thêm việc Lục Nhiên gần đây về muộn, một đáp án khác bỗng hiện lên vô cùng sống động. +
Ngón tay Kỷ Mân bóp chặt cốc nước. +
Rồi chợt nhận ra, hắn cố gắng thả lỏng. +
Tóm lại vẫn không thoải mái, hắn đặt cốc nước xuống bàn. +
Giây phút đó, tâm trạng Kỷ Mân vô cùng phức tạp. +
Một loại cảm xúc không tên dâng lên, xé toạc trái tim trong lồng ngực. +
Và một cơn phẫn nộ. +
Phẫn nộ với người có thể để lại những dấu vết đó trên cơ thể thiếu niên. +
Nhưng ngay cả trong cơn giằng xé mãnh liệt, hắn vẫn nghĩ, Lục Nhiên đã mười chín rồi. +
Tuy… Hắn luôn cảm thấy Lục Nhiên là một đứa trẻ, nhưng cậu là người trưởng thành được pháp luật công nhận. +
Những đứa trẻ trong gia đình như họ thường trưởng thành rất sớm, mười mấy tuổi đã gây chuyện cũng không thiếu. +
Như Lục Nhiên chính ra còn tính là muộn. +
Trái tim tiếp tục bị cấu xé. +
Ngón tay Kỷ Mân khẽ run, hắn không kìm được muốn làm gì đó. +
Ví dụ như, kéo thiếu niên vào lòng mình, ấn ngón tay lên dấu vết trên cổ cậu, dùng thứ gì đó nặng nề hơn để che lấp chúng. +
Nhưng Kỷ Mân lại thấy may mắn. +
May mắn là Lục Nhiên ngồi khá xa, may mắn xe lăn hạn chế hành động của hắn. +
Khiến hắn không đến mức thực sự làm ra những hành vi đáng sợ đó. +
Kỷ Mân lại nghĩ, hắn luôn tự coi mình như phụ huynh của Lục Nhiên, luôn coi Lục Nhiên là một con nít. +
Vậy với tư cách là phụ huynh, hắn nên nói gì đây? +
Nhắc nhở thiếu niên phải chú ý sức khỏe à? +
Kỷ Mân cảm thấy mình phải nói gì đó, phải dùng lời nói để đè nén sự xao động trong xương cốt, cơ bắp và thần kinh xuống. +
“Cậu…” Kỷ Mân nghe thấy giọng mình khản đặc: “Mới có bạn gái, hay là… Bạn trai à?” +
“Hả?” Lục Nhiên ngậm nửa viên tôm ngẩng đầu lên. +
Kỷ Mân cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể, khó nhọc nói: “Nhớ giữ chừng mực.” +
Nói rồi hắn quay đầu xe lăn chực bỏ đi. +
Nhưng chưa kịp quay người đã thấy mắt thiếu niên sáng lên. +
Cậu đặt đũa xuống, nhấc ghế dịch tới gần Kỷ Mân. +
Kỷ Mân muốn lùi lại. +
Hắn muốn nói, đừng có ở gần hắn như vậy vào thời điểm này. +
Lỡ hắn không kiềm chế được… +
Nhưng thiếu niên lại mở to đôi mắt sáng long lanh, bất ngờ kéo cổ áo xuống, dí sát vào hắn hỏi: +
“Sếp, anh thấy cái này đúng không!” +
Giây tiếp theo, làn da trắng sữa còn tỏa hơi ấm cứ như vậy lõa lồ trước mắt Kỷ Mân. +
Hắn thậm chí thấy được mao mạch màu xanh nhấp nhô dưới da, từng cú nảy khe khẽ theo nhịp đập của động mạch cổ. +
Kỷ Mân căng cơ hàm, chật vật quay đầu đi, kiềm chế cắn chặt hàm răng đang ngứa ngáy của mình. +
Lại nghe được nhóc con trước mặt như thể khoe khoang nói ra: “Anh thấy tôi véo giống không!” +
Kỷ Mân: “?” +
[Tác giả có lời muốn nói] +
Xin biểu đồ tâm lý của giám đốc Kỷ ạ lol +



Còn biết tạo bằng chứng cho ngài kỷ nữa chớ, nhân viên này tận tâm quá còn gì
Khéo đến hôm sinh nhật, mọi người lại nghĩ sếp Kỷ có sở thích đặc biệt ấy 🤣
Quá chuyên nghiệp luôn rồi
Tâm trạng ngài Kỷ:







Tạo cả bằng chứng :))
Cảm xúc cứ phải gọi là như tàu lượn siêu tốc =))
A. Mân vẫn còn chưa dám công nhận nữa haizzz
Bé Nhiên nó có tâm với nghề ghê.