Skip to main content

Chương 89

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Thực ra, tên của Lâm Hữu Phỉ không phải do cha mẹ đặt. Trước đây hắn không phải tên Hữu Phỉ, cũng không mang họ Lâm. +

Tên là một ký hiệu độc nhất của mỗi người, thường chứa đựng kỳ vọng của cha mẹ dành cho con cái. Khác với viễn cảnh vĩ đại mong con thành rồng thành phượng của các bậc phụ huynh khác, kỳ vọng của cha mẹ hắn rất đơn giản – Họ chỉ hy vọng hắn có thể “vui vẻ”. Cha của Lâm Hữu Phỉ họ An, tên gốc của hắn chỉ có một chữ Lạc. +

An Lạc, An Lạc, bình an vui vẻ, đó là lời chúc tốt đẹp nhất. +

Nhưng đời không như là mơ, mười phần thì tám chín phần không như ý. +

An Lạc từ nhỏ đã có chỉ số IQ vượt trội, khả năng quan sát, tư duy logic, trí nhớ và thậm chí cả trí tưởng tượng của hắn đều vượt xa bạn bè cùng trang lứa. +

Năm mười bốn tuổi, hắn đã học nhảy lớp lên lớp 12. An Lạc hòa đồng với các bạn cùng lớp lớn hơn mình nhiều tuổi. Nhưng vì chênh lệch IQ quá lớn, hắn luôn đơn độc, không có một người bạn tri kỷ thực sự nào. +

Hắn gần như đáp ứng mọi kỳ vọng của bất kỳ bậc cha mẹ nào về một “thiên tài”, nhưng lại phụ lòng mong ước con mình vui vẻ của cha mẹ. +

Sau khi cha hắn – An Khang bị kết án tử hình oan, mẹ hắn tuyệt vọng nhảy lầu tự vẫn, An Lạc mất cả cha lẫn mẹ sống với ông ngoại một thời gian ngắn. +

Ông lão không muốn An Lạc mãi mãi sống trong bóng ma của vụ án, vì vậy đã che giấu chi tiết về cái chết của cha mẹ hắn, còn cất đi di thư tuyệt mệnh của họ. +

Không lâu sau khi mẹ An qua đời trong uất hận, ông ngoại của An Lạc đã xảy ra tranh cãi với người khác về chuyện của con gái và con rể. Ông tức giận đến mức đổ bệnh nhập viện, không bao lâu cũng qua đời. +

An Lạc, lúc đó còn chưa thành niên, bỗng chốc trở thành một củ khoai nóng bỏng tay. Những người họ hàng trước đây ngưỡng mộ trí thông minh vượt trội của hắn, thường xuyên nhờ hắn dạy kèm miễn phí cho con cái họ lập tức thay đổi thái độ. +

Những lời chửi rủa “sao quả tạ”, “quỷ đòi nợ” vang lên không ngớt, không ai muốn dính vào cái “vận rủi” của hắn. +

An Lạc hiểu rõ điều này, hắn không giận cũng không oán, nhưng chút hy vọng cuối cùng vào sự tốt đẹp của con người trong lòng hắn cũng tắt lịm. +

Họ hàng không có nghĩa vụ phải giúp hắn, nếu giúp thì chỉ vì tình nghĩa. Nhưng trên đời này, có ai lại muốn nhận thứ tình nghĩa xui xẻo từ một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, chưa lớn hẳn chứ? +

Người đưa than trong tuyết thì ít, người thêu hoa trên gấm thì nhiều. +

Thói đời là vậy, không cần oán trách. +

Cậu dì đều chỉ trích nhà An Lạc đã hại chết ông ngoại, vì vậy không hoan nghênh hắn tham gia lo hậu sự cho ông. +

Ông ngoại của An Lạc là một trí thức điển hình. Tài sản dưới tên không nhiều, nhưng ba căn nhà cũ rộng hơn trăm mét vuông ở vị trí đắc địa ở thành phố Giang Hỗ, trong mắt những người Giang Hỗ vốn rất coi trọng việc phân chia nhà cửa, cũng là một khoản thừa kế không nhỏ. +

An Lạc biết rõ lý do họ hàng thay đổi thái độ. Hắn nhiều lần lên tiếng, hắn sẵn sàng từ bỏ mọi quyền thừa kế tài sản, chỉ mong được gặp ông ngoại lần cuối. +

Bị hắn nói như vậy, những người họ hàng mất cả thể diện lẫn lý lẽ, bèn xông lên chỉ vào mũi hắn mà mắng. +

“Ông ngoại mày bị cha mẹ mày làm cho tức chết rồi! Mày còn mặt mũi đến đây đòi chia tài sản à?” +

“Con không có ý đó.” +

“Vậy ý mày là sao? Nói thẳng ra thì khó nghe! Bây giờ ai mà không biết cha mẹ mày làm gì? Ba căn nhà này, trong mắt cha mẹ mày chẳng qua chỉ là muỗi!” +

“Đúng vậy! Còn mày nữa! Hại chết cha mẹ mày chưa đủ, còn khắc chết cả ông ngoại mày! Mau cút đi, mày không đi tao báo cảnh sát đấy!” +

Sau khi mẹ An Lạc qua đời, để An Lạc có thể duy trì tối đa quỹ đạo cuộc sống ban đầu, ông ngoại đã chuyển đến sống cùng An Lạc. Vì vậy, một số vật dụng hàng ngày mà ông đã dùng lúc sinh thời vẫn còn ở nhà An Lạc. +

Và An Lạc phải chịu đựng bao ánh mắt lạnh lùng cũng không thể gặp được ông ngoại lần cuối, vào đêm ông cụ qua đời đã dọn dẹp di vật của ông. +

Vài cuốn sách, một ít quần áo cũ, và một cuốn sổ ghi chép các bài thuốc dân gian Đông y do ông tự tay ghi lại. +

An Lạc mắt nhòa lệ như tìm được báu vật. Hắn vội vàng lật xem mấy cuốn sách mà ông ngoại đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Bất ngờ, trong một cuốn “Trang Tử”, hắn phát hiện ra hai lá thư cuối cùng mà cha mẹ đã viết trước khi qua đời. +

Trang sách kẹp lá thư, vừa hay là một đoạn trong “Trang Tử – Ngoại Vật”: “Bậc vua chúa nào cũng muốn bề tôi của mình trung thành, nhưng trung thành chưa chắc đã được tin tưởng, nên Ngũ Viên phải trôi sông, Trường Hoằng chết ở đất Thục, máu của ông ba năm sau hóa thành ngọc bích.” +

Điển tích của thành ngữ “Trường Hoằng hóa bích” này khiến An Lạc chưa đọc thư đã mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. +

“Trường Hoằng hóa bích” là một từ dùng để mô tả người cương trực trung chính, vì sự nghiệp chính nghĩa mà bị hàm oan, ôm hận. +

Kết hợp với ẩn ý này, đọc xong di thư của cha mẹ, An Lạc ngồi ngây dại trong phòng đến hừng đông. +

Trong di thư, người cha vì bận rộn công việc, chưa bao giờ đọc truyện cổ tích trước khi ngủ cho hắn nghe, đã viết thế này: “Vợ yêu của anh, Lâm Xu. Giờ phút này, anh chỉ mong được nốt câu chuyện cổ tích tuyệt với ấy cho con trai chúng ta nghe. Kết thúc câu chuyện là: Chú thỏ trắng trốn trong túp lều tranh không có ống khói cuối cùng đã tìm thấy cây cổ thụ, nhận được tất cả những gì liên quan đến hạnh phúc và trở thành vua của rừng xanh. Anh mong em sẽ mãi ghi nhớ câu chuyện này. Xin lỗi em, hãy thathứ cho anh.” +

Câu chuyện cổ tích bất thường này, giống như một câu đố. +

An Lạc nhìn một cái đã nhận ra, người sống trong túp lều tranh không phải là chú thỏ trắng nhỏ có được hạnh phúc. +

Mà là cha hắn – An Khang bị oan khuất nhưng không thể biện minh, chỉ có thể dựa vào việc bịa ra một câu chuyện cổ tích hoang đường làm câu đố, cố gắng truyền đạt nỗi oan cho gia đình. +

Bộ Mịch (宀) tượng trưng cho ngôi nhà tranh không có ống khói, cộng thêm con thỏ (兔) sống bên trong, tạo thành chữ “Oan” (冤). Bộ “Mộc” (木) của cây cổ thụ, cộng thêm chữ “Vương/Vua” (王) của việc xưng vương, tạo thành chữ “Uổng” (枉). +

Cha của hắn đến chết vẫn đang kêu oan, không hề thừa nhận tội danh tày trời đó! +

Nhưng án tử hình đến quá nhanh, họ thậm chí không có thời gian để phản ứng. +

Chẳng trách mẹ hắn lại viết trong thư tuyệt mệnh: +

“Công lý không ở trong lòng người, mà ở trong lòng bàn tay của kẻ quyền thế. +

Sự thật không chiến thắng, nhưng chiến thắng lại trở thành sự thật. +

Con trai, ba mẹ thương con, mong con tỉnh táo hơn ba mẹ. +

Sống trên đời, không cần phải lương thiện.” +

Đúng vậy, thế gian hiểm ác như vậy, công lý lại luôn thiên vị. +

Để báo thù, hắn không cần phải lương thiện. +

Sáng hôm sau, An Lạc không đến trường. Hắn tìm đến luật sư biện hộ mà mẹ hắn đã mời cho cha hắn lúc đó. Dưới sự giúp đỡ của luật sư, hắn đã lấy được hồ sơ vụ án của cha hắn, An Khang. +

Hồ sơ vụ án cho thấy, vật chứng quan trọng của vụ án buôn bán ma túy cực kỳ lớn này là sổ sách và một loại ma túy tổng hợp có thành phần đặc biệt được tìm thấy dưới tấm lót chân của ghế sau trong xe của An Khang. +

Dựa trên các manh mối thu được từ cuộc điều tra kéo dài, trước khi bắt giữ An Khang, cảnh sát đã xác định được rằng tất cả các loại ma túy tổng hợp hiện có trên thị trường đều có cùng một nguồn gốc. +

Và bọn chúng đã dùng một công ty tên là Thương mại Hàng Vũ để che đậy hoạt động buôn bán, công ty này cũng đã sớm lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. +

Người phụ trách chính của vụ án Hàng Vũ tên là Lý Thế Xuyên, lúc đó là Cục trưởng Cục Công an phân khu Tĩnh Hòa, thành phố Giang Hỗ. Dưới sự lãnh đạo của ông ta, các ban ngành của thành phố Giang Hỗ đã phối hợp liên tỉnh với nhiều đơn vị anh em, đồng loạt ra quân, quét sạch công ty Thương mại Hàng Vũ khét tiếng trên thị trường buôn bán ma túy năm đó. +

Và người cung cấp thông tin mà Lý Thế Xuyên đích thân cài cắm vào nội bộ Hàng Vũ đã quả quyết chỉ đích danh An Khang. Cuối cùng, hắn ta còn tự nguyện ra tòa làm chứng, nói rằng An Khang chính là người kiểm soát thực sự của Hàng Vũ. +

Còn ngòi nổ khiến cảnh sát tăng cường đầu tư, quyết tâm điều tra triệt để vụ án Hàng Vũ, là một vụ án giết người ngẫu nhiên do sử dụng ma túy quá liều. +

Nạn nhân Thẩm Chỉ là một cảnh sát hình sự. Vì ông là người chính trực, năng lực chuyên môn cao, nên luôn được Lý Thế Xuyên trọng dụng và có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Lý Thế Xuyên. Lúc rảnh rỗi, ông còn thường xuyên rủ Lý Thế Xuyên và những người bạn thân thời đại học của mình là Trần Phong, Mộ Minh Thịnh đi nhậu. +

An Lạc nhận thấy, vụ án giết người ngẫu nhiên gây ra làn sóng truy quét ma túy đó tổng cộng có hai người chết. Một người là Thẩm Chỉ, còn người kia là Kỷ Giang Ninh, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Viễn Nam. +

Đối mặt với chuỗi bằng chứng hoàn hảo và lập luận nhất quán của vụ án Hàng Vũ, An Lạc biết rõ cha mình bị oan đã thề sẽ tìm ra sự thật. +

Sau khi phân tích cấu trúc vụ án, An Lạc quyết định bắt đầu từ nguồn gốc, điều tra từ vụ án của Lý Quảng Cường. +

Nhưng với tư cách là con trai của tên trùm ma túy An Khang, cuộc điều tra của hắn tiến triển không thuận lợi. +

Đối mặt với nhiều bất tiện do thân phận mang lại, An Lạc một lòng muốn biết sự thật quyết định thay đổi danh tính. +

Nhưng làm thế nào để biến thành một người khác? +

An Lạc thông minh đã nhắm đến một băng nhóm buôn người. +

Là một băng nhóm tội phạm sống bằng nghề buôn bán người, đám người này có rất nhiều cách để giúp người ta thay đổi một thân phận mới. +

An Lạc mất tích đã trà trộn trong đám buôn người nửa năm. +

Dù còn nhỏ nhưng hắn đa mưu túc trí, đầu óc khôn ngoan, đã giúp bọn buôn người rất nhiều trong việc quản lý trẻ em bị bắt cóc và lên kế hoạch cho các tuyến đường trốn thoát. +

Tên cầm đầu băng nhóm rất coi trọng hắn. +

Và bởi vì hắn mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, lại hiếm khi dao động cảm xúc, thiếu đi vẻ ngây thơ thường thấy ở lứa tuổi của mình. Nên những kẻ buôn người không biết tên thật của hắn, để tỏ lòng kính trọng đều gọi hắn một tiếng “anh”. +

Trong số đó có một kẻ mê tiểu thuyết võ hiệp, còn đặt cho hắn một biệt danh – “Lãnh diện tặc” (Tên trộm mặt lạnh). Không bao lâu, hai tiếng “Anh Tặc” đã được gọi vang trong băng nhóm. +

An Lạc nghe xong khóe môi cong lên, nở một nụ cười lạnh: “Gọi là Tặc nghe khó nghe quá. Người đời ai mà chẳng có lòng tham. Cứ gọi là Hữu Phỉ đi.” +

Từ đó, An Lạc tượng trưng cho những điều tốt đẹp đã hoàn toàn chết. Chỉ còn lại Lâm Hữu Phỉ mang họ mẹ, căm ghét thế thái nhân tình, lòng dạ sắt đá. +

Không ai biết hắn từ đâu đến, ngoại trừ Lộ Tinh Hà. +

Hắn nửa dụ nửa lừa nói với cậu, tao tên là An Khang, giọng nói nhẹ nhàng như tuyết rơi vào lửa. +

Nỗi oan của An Khang, chính là nơi Lâm Hữu Phỉ bắt đầu, và có lẽ cũng sẽ là nơi hắn trở về. +

Sau khi lợi dụng bọn buôn người để thay đổi thân phận mới, Lâm Hữu Phỉ cố tình cung cấp một tuyến đường trốn thoát sai lầm khi băng nhóm tội phạm dốc hết toàn lực để thực hiện một vụ án quy mô lớn. Đồng thời, hắn đã gửi trước bản đồ lịch trình cho cảnh sát địa phương thông qua thư nặc danh. +

Lâm Hữu Phỉ hiểu thấu lòng người biết rõ nhất sức sát thương của việc nửa thật nửa giả. Hắn đã từng giúp băng nhóm này trốn thoát nhiều lần, vì vậy không ai nghi ngờ tuyến đường trốn thoát mà hắn đã vạch ra. +

Và kết quả đúng như hắn dự đoán, băng nhóm tội phạm đã gây ra vô số tội ác này cuối cùng đã tự chui vào lưới, vì chúng đã chạy vào tuyến phòng thủ mà cảnh sát đã thiết lập từ trước. +

Khi xem những thước phim về những đứa trẻ bị bắt cóc được cảnh sát giải cứu, khóc lóc đoàn tụ với gia đình, Lâm Hữu Phỉ lại nhớ đến đôi mắt sáng như dải ngân hà đó. +

Nỗi nhớ này vô cùng xa xỉ, hắn không còn sức lực để duy trì, vì vậy đã quyết đoán cất giấu chút vấn vương duy nhất ấy. +

Trước khi giăng bẫy giúp cảnh sát bắt bọn buôn người, Lâm Hữu Phỉ đã có được một vé tàu vượt biên. Chờ đợi hắn ở bên kia đại dương là một vận mệnh chưa biết, và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ở tận Tây bán cầu. +

Sau nửa năm nỗ lực gian khổ, Lâm Hữu Phỉ biết rõ rằng trong tình cảnh chỉ có một mình, lại thiếu thốn lương thực đạn dược, muốn hoàn thành cuộc điều tra gần như là điều không thể. +

Hắn cần sự trợ giúp, cần rất nhiều tiền và nhiều kiến thức hơn nữa. +

Vì vậy, hắn quyết định đánh cược một phen, đến một quốc gia khác, bắt đầu một cuộc phiêu lưu không còn đường lui. +

… +

Mười năm sau, với tư cách là nhà cái người Hoa lớn nhất Las Vegas, nắm trong tay quyền kiểm soát của nhiều sòng bạc trên biển quốc tế, Lâm Hữu Phỉ đã trở về quê hương với thân phận một doanh nhân Hoa kiều yêu nước. +

Và một công ty do hắn nắm giữ cổ phần chính, chuyên kinh doanh thiết bị y tế và công nghệ nhập khẩu, cũng đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này ở khu vực Hoa Đông. +

Mười lăm năm đủ để điều tra rõ ràng rất nhiều thứ. Lâm Hữu Phỉ đã cơ bản làm rõ được mạch lạc của vụ án, quyết định đánh thức tất cả gia đình các nạn nhân năm đó. Hắn muốn tập hợp những người này lại, đẩy mọi thứ sai lệch trở về điểm ban đầu. +

Còn Lộ Tinh Hà là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của hắn. +

Vào ngày đầu tiên trở về quê hương, vì không thể chờ đợi thêm được nữa, Lâm Hữu Phỉ đã vội vàng đi gặp đứa trẻ từng được mình cứu khỏi vực sâu. +

Tiếc là, Lộ Tinh Hà không nhận ra hắn. +

Lâm Hữu Phỉ thất vọng, quyết định không làm phiền nữa. Hắn âm thầm quan tâm đến mọi thứ của đối phương, giống như một người nghiện sưu tập tem nặng, không chỉ dõi theo mọi hành động của Lộ Tinh Hà từ xa, mà còn tốn nhiều công sức để thu thập rất nhiều thứ liên quan đến đối phương. +

Từ căn nhà Lộ Tinh Hà đã từng thuê cho đến ảnh tốt nghiệp, vở bài tập và thậm chí là hộp bút chì của cậu qua từng giai đoạn. +

Đôi khi, ngay cả chính Lâm Hữu Phỉ cũng tự hỏi liệu mình có điên không. +

Nhưng điên thì điên, dù sao hắn cũng chưa bao giờ điên một cách vui vẻ như vậy. +

Và vào một ngày nọ, khi xem được đoạn phỏng vấn của Lộ Tinh Hà và nghe thấy đối phương nói, “Cảm ơn anh đã cho em một cuộc đời tốt đẹp. Nếu có thể, hy vọng anh có thể đến tìm em. Em rất muốn gặp lại anh, dù chỉ một lần.”, sợi dây căng thẳng trong lòng hắn đã hoàn toàn đứt phựt. +

Hắn tự khuyên mình: Lâm Hữu Phỉ, mày không cần phải vô tư như vậy. Mày xem, em ấy cũng muốn gặp mày. Đi đi! Đi lấy mọi thứ mày khao khát! Trước khi em ấy bị người ta cướp mất! +

Vì vậy hắn đã đi, ôm theo chút lưu luyến cuối cùng với hơi ấm nhân gian. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.