Chương 89: Thao tác

Chú à, đã đến đây rồi +
+
Đậu Thịnh nhìn chằm chằm vào cái tên Hà Tu đang nằm trong danh sách bạn bè của Tạ Lan, rơi vào trạng thái tê liệt. +
Hồi lâu sau, anh mới chần chừ an ủi Tạ Lan: “Chỉ gửi cái danh thiếp này thôi thì thật ra cũng chẳng chứng minh được gì…” +
Tạ Lan lạnh lùng nói: “Thầy ấy liên tục giục tớ nói chuyện với Hà Tu, bằng cái kiểu ánh mắt… tóm lại là ánh mắt của lão Mã ấy, cậu hiểu không?” +
“… Hiểu rồi.” +
Vẻ mặt Đậu Thịnh như đang hoài nghi nhân sinh: “Kỳ lạ thật, chúng ta kín đáo thế cơ mà, sao bọn họ đều biết hết cả vậy?” +
Tạ Lan nhìn chằm chằm anh: “Anh zai này, anh có chắc là chúng ta kín đáo lắm không?” +
“Ừm… Nhưng với thái độ này của lão Mã chắc là sẽ không làm khó dễ gì chúng ta đâu. Tớ đoán thầy ấy kiến thức rộng rãi, cũng phải cảm ơn các bậc tiền bối đã mở đường…” Đậu Thịnh vừa nói vừa tiếp tục đi ra ngoài, bỗng nhiên hạ giọng hỏi: “Thế cậu bảo xem, sao mẹ tớ lại chẳng có phản ứng gì nhỉ?” +
Bước chân Tạ Lan khựng lại, có chút mờ mịt: “Dì Triệu… Dì Triệu không hay về nhà mà, mấy cái video kia lại giống như đang cố ý đùa giỡn nữa.” +
“Cũng phải.” Đậu Thịnh thở dài: “Tốt nhất là như thế.” +
Hai người tìm đại một quán ăn tối, vừa ăn xong về đến nhà thì Triệu Văn Anh gọi điện tới. +
“Lan Lan, cháu giỏi quá! Dì nghe thầy Mã nói hết rồi, hạng nhất vòng một toàn tỉnh! Hạng nhất toàn tỉnh đấy! Dì nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, Đậu Tử so với cháu cứ như học sinh cá biệt ấy.” Triệu Văn Anh nói như gió cuốn: “Dì đang bận muốn nổ cả đầu, vừa nghe tin này xong, chà, tinh thần sảng khoái hẳn, nhìn khách hàng cũng thấy thân thiết hơn bao nhiêu! Dì mua cho cháu bao nhiêu là quà, à đúng rồi, dì nghe bố cháu nói là ông ấy đến đây rồi hả?” +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Chỉ đến thăm cháu thôi ạ, trưa mai đến, tối ngày kia là đi rồi.” +
“Tối ngày kia đi chuyến tàu hỏa hơn mười một giờ đêm, ông ấy nói rồi.” Triệu Văn Anh nói ngay: “Dì chắc chắn phải gặp ông ấy một lần, bao nhiêu năm không gặp rồi. À đúng rồi, chiều ngày kia dì bay về, tối hôm đó bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, nhà hàng trưa mai của các cháu dì đặt lại rồi, để Đậu Tử quẹt thẻ của dì, lát nữa dì gửi thông tin cho.” +
Đậu Thịnh ôm một đống đồ chuyển phát nhanh từ bên ngoài vào, nghe vậy gác thùng đồ lên lưng ghế sô pha, nhận lấy điện thoại: “Con trai mẹ đứng thứ hai toàn tỉnh, mẹ có biết không?” +
Sự phấn khích của Triệu Văn Anh phanh gấp: “Mày chui từ đâu ra đấy?” +
“Với cái giọng của mẹ thì điện thoại nào mà chặn nổi.” Đậu Thịnh bĩu môi: “Quà sinh nhật bù cho con đâu? Sinh nhật con qua nửa tháng rồi, mẹ còn định về không đấy?” +
“Về, ngày kia là về rồi.” Triệu Văn Anh thở dài, giọng dịu đi: “Đơn hàng này hơi lớn, may mà đàm phán được rồi. Con cứ nghĩ kỹ xem muốn quà gì, mẹ hứa với con, lần này về nhà hai tháng không đi công tác.” +
Đậu Thịnh nghe vậy khẽ cười khẩy: “Con chả có nhu cầu đấy.” +
Điện thoại tắt, Tạ Lan do dự nói: “Dì Triệu bảo muốn ăn cơm với bố tớ.” +
“Thì ăn thôi.” Đậu Thịnh bóc từng kiện hàng chuyển phát nhanh, đều là đồng phục để quay video: “Mẹ tớ đến là tốt nhất, chuyện trò bà ấy bao thầu hết, hai đứa mình chẳng cần lo gì cả.” +
Tạ Lan nghe vậy ngẩn ra: “Cậu tính toán như thế à?” +
Đậu Thịnh ngước mắt lên hỏi: “Thế không thì sao?” +
Cũng phải. +
Thực ra Tạ Lan cũng không nói rõ được, chỉ là tự nhiên có cảm giác áp lực vô hình đè nặng lên đầu. +
Cậu cẩn thận kiểm tra lại thông tin chuyến tàu và khách sạn ngày mai, loay hoay đến gần mười hai giờ đêm mới nằm xuống. +
Vừa tắt đèn, cửa phòng lại tự động trượt ra. +
“Meo.” +
Ngô Đồng rên rỉ bước vào từ khe cửa, “bộp” một cái nhảy lên giường. +
Nhưng cánh cửa đó không phải do nó mở, người mở cửa đang đứng ở cửa cười hỏi: “Sắp ngủ chưa?” +
Tạ Lan “a” một tiếng khô khốc. +
Trong bóng tối đen kịt, cậu khó khăn nhận ra đường nét của Đậu Thịnh, lại phát hiện dưới nách anh kẹp một cái gối. +
Đậu Thịnh thì thầm: “Xin hỏi, tớ có thể tự ship bản thân đến ngủ cùng không?” +
Não Tạ Lan còn chưa kịp load, Đậu Thịnh đã xốc chăn của cậu lên, hùng hồn nằm xuống. +
Giường kêu cọt kẹt một tiếng. Tạ Lan đành phải nhích vào trong nhường chỗ. +
Đậu Thịnh nói nhỏ: “Cảm ơn bạn trai.” +
“…” +
Đậu Thịnh chiếm mất vị trí bên gối của Ngô Đồng, Ngô Đồng đành phải đi từ đầu giường xuống cuối giường, cẩn thận bước qua chân hai người, do dự nửa ngày, cuối cùng nằm xuống giữa cẳng chân của họ. Chật chội muốn chết. +
Đậu Thịnh bỗng nhiên cử động chân, qua lớp chăn vô tình đá trúng nó một cái. Ngô Đồng lại đứng dậy nhích lên trên một chút, rồi lại nằm xuống. +
Một lát sau, Tạ Lan dùng tay kéo chăn, cẩn thận lật người dưới chăn. +
“Meo ngao…” Ngô Đồng bất mãn đứng dậy, giẫm lên chân Tạ Lan đi đến góc giường, nhún mình nhảy phắt lên bàn học nằm ngủ. +
“Nghiệt tử này.” Đậu Thịnh nói nhỏ sau lưng Tạ Lan: “Bảo nó gác đêm mà nó còn cáu kỉnh.” +
Tạ Lan khựng lại, không nhịn được nhắc nhở: “Trước đây tớ cứ tưởng nó là hình dạng mèo của cậu đấy.” +
“…” Đậu Thịnh hít một hơi: “Thích khịa à?” +
Tạ Lan không lên tiếng, nhắm mắt lén lút cười. +
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt do chăn và áo ngủ ma sát, hơi thở của Đậu Thịnh sát lại gần, anh vươn tay ôm lấy Tạ Lan từ phía sau, cằm cọ cọ lên vai Tạ Lan. +
“Cậu thế này tớ khó ngủ lắm.” Tạ Lan thành khẩn nói. +
Tay Đậu Thịnh đặt trên hông cậu, xấu xa chọc chọc: “Không ngủ thì cậu muốn làm gì?” +
“…” +
Dưới lớp chăn, rõ ràng không hề chạm vào nhau, nhưng Tạ Lan lại cảm thấy đường nét cơ thể bạn trai quá đỗi rõ ràng. Rõ ràng đến mức cậu không cần quay đầu lại cũng biết Đậu Thịnh đang dán vào lưng cậu, đầu gối co lên, tì vào khoeo chân cậu. +
Cậu nuốt khan một cái thật mạnh, nhắm mắt cố ngủ. +
Chưa được bao lâu, chân Đậu Thịnh lại bắt đầu không yên phận, đầu gối nhấc lên, huých vào mông cậu. +
Tạ Lan bùng nổ ngay lập tức, lật người tung chân dài kẹp chặt lấy chân Đậu Thịnh, hung dữ nói: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” +
“Tớ làm gì đâu?” Giọng Đậu Thịnh đầy vẻ kinh ngạc: “Cậu còn định ngủ hay thôi?” +
“Cứ giả vờ đi.” Tạ Lan trợn trắng mắt trong bóng tối: “Không thì về phòng cậu mà ngủ.” +
“Xùy…” Đậu Thịnh rút phắt chân ra khỏi chân Tạ Lan: “Bạn nhỏ Tạ Lan, cậu hơi nóng tính đấy nhé.” +
Anh vừa nói vừa lật người đè ngược lại, Tạ Lan lập tức giơ chân kia lên chặn giữa không trung, kết quả là Đậu Thịnh không nói hai lời trực tiếp nhổm dậy bước qua người Tạ Lan, kéo cổ tay Tạ Lan bẻ quặt ra sau lưng, lực đạo dịu dàng nhưng lại rất có kỹ thuật. +
Tạ Lan không kịp đề phòng úp mặt vào cái gối mềm mại, vừa mới ngóc đầu lên được thì Đậu Thịnh đã tóm cả hai tay cậu ra sau lưng, khóa chặt cổ tay khiến cậu không động đậy được. +
Đậu Thịnh một chân quỳ đè lên đùi Tạ Lan: “Không trị được cậu à?” +
“… Cút ngay cho ông.” Mặt Tạ Lan áp xuống gối, tóc tai rối bù: “Muốn đánh nhau hả?” +
“Đánh cái rắm.” Đậu Thịnh hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra, cúi xuống ghé vào tai cậu nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái. +
Tiếng “chụt” vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. +
“Tớ chỉ muốn hôn bạn trai một cái thôi.” Đậu Thịnh hôn xong liền thỏa mãn lăn xuống khỏi người cậu, đưa tay xoa xoa tóc cậu: “Cho bạn nhỏ nào đó đang áp lực như núi vì phụ huynh sắp đến được phân tâm một chút, đừng có lúc nào cũng tự dọa mình.” +
Tạ Lan thở dài một tiếng, lật người nằm ngay ngắn, vuốt lại mấy sợi tóc dính trên má. +
“Vẫn còn buồn bực à?” Đậu Thịnh lạ lẫm nói: “Vừa nãy vận động một trận như thế mà không làm cho đầu óc cậu thanh tịnh hơn chút nào sao?” +
Tạ Lan liếc xéo về phía anh: “Cậu thấy sao? Không nghĩ đến bố tớ nữa, bắt đầu nghĩ đến cái khác rồi. Cậu có thể đừng gây chuyện được không?” +
“Rất bồn chồn đúng không.” Đậu Thịnh thở dài: “Tớ cũng hơi thế.” +
Đậu Thịnh nắm lấy tay Tạ Lan dưới chăn, cọ cọ về phía cậu hai cái, vai hai người kề sát vào nhau. +
Hơi cấn một chút, nhưng kề sát vào nhau sẽ thấy yên tâm hơn. +
Tạ Lan đột nhiên hỏi: “Cậu bảo Hà Tu và bạn trai anh ấy có phải đã hoàn toàn công khai ở bên nhau rồi không?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Trông có vẻ thế, dù sao cũng là hai sinh viên đại học muốn làm gì thì làm mà. Đợi sang năm chúng mình cùng lên đại học, chắc chắn sẽ còn ngông nghênh hơn họ. Ồ, tớ không muốn ở ký túc xá đâu, tớ muốn thuê một căn hộ nhỏ gần trường, trân trọng mời bạn trai đến ở cùng.” +
Sang năm cùng lên đại học. +
Mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại hiển nhiên như lẽ thường tình. +
Khóe môi Tạ Lan không tự chủ được mà cong lên, kéo tay Đậu Thịnh lật người về phía anh: “Ngủ thôi.” +
… +
Sáng hôm sau Tạ Lan bị mèo gọi dậy, vừa mở mắt — 10:11. +
Tàu hỏa 11 giờ vào ga, báo thức đặt lúc 9 giờ, chẳng ai nghe thấy. +
Chăn trên giường dồn hết về phía cậu, Đậu Thịnh đáng thương đắp được một góc, vùi đầu dưới gối ngủ say sưa hỗn loạn. +
Ngô Đồng ngồi xổm trên tủ đầu giường, nghiêm túc và trang trọng nhìn chằm chằm hai người. +
Tạ Lan bật dậy, lay mạnh Đậu Thịnh tỉnh giấc: “Muộn rồi!” +
Bắt taxi từ phía Đông đến ga phía Bắc, chạy như điên đến cửa đón khách, Tạ Lan phanh gấp một cái. +
Đậu Thịnh không kịp đề phòng, lao thẳng qua người cậu bay ra ngoài, lại phải quay đầu chạy lại. +
“Sao thế?” Đậu Thịnh hỏi: “Tàu của bố cậu vừa vào ga đúng không? G mấy mấy ấy nhỉ?” +
Tạ Lan giật mạnh tay áo anh, hất cằm về phía người đàn ông cách đó không xa. +
“Bố tớ.” Cậu nói nhỏ. +
Tạ Cảnh Minh kéo một chiếc vali cỡ lớn, đứng cạnh cột cửa ra. Ông mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, dáng đứng rất thẳng, trên cổ tay đeo đồng hồ dây da, toát lên vẻ trí thức rất chỉn chu. +
Ông vừa ngước mắt lên nhìn thấy Tạ Lan, trong mắt hiện lên ý cười, kéo vali đi về phía này. +
Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Bố cậu khác với tưởng tượng của tớ một chút.” +
Tạ Lan hỏi: “Khác chỗ nào?” +
“Không cứng nhắc như tớ tưởng…” Đậu Thịnh khựng lại: “Nhưng cũng không giống cậu lắm.” +
Tạ Lan vội vàng đáp: “Tớ giống mẹ tớ.” +
Hai người chạm mặt, Tạ Lan gọi một tiếng bố, đưa tay ra định xách vali cho Tạ Cảnh Minh. +
Còn chưa chạm vào, Tạ Cảnh Minh đã tự nhiên đổi vali sang tay kia: “Không cần, hai đứa xách không nổi đâu, gọi xe chưa?” +
Tạ Lan ừ một tiếng có chút không tự nhiên, chỉ sang bên cạnh: “Đi lối này ạ.” +
Tạ Cảnh Minh gật đầu qua loa, quay sang nhìn Đậu Thịnh, cười cười: “Cháu là Đậu Tử đúng không?” +
“Cháu chào chú ạ.” Đậu Thịnh nhìn chiếc vali trong tay ông: “Chú mang nhiều đồ thế ạ?” +
Tạ Cảnh Minh nói: “Chú mang cho Tạ Lan mấy thứ trước đây nó chưa kịp lấy, còn có quà cho hai đứa nữa. Bây giờ đi ăn trước hay là mang đồ về nhà các cháu trước?” +
“Nhà hàng gần khách sạn chú đặt lắm ạ.” Đậu Thịnh cười cười: “Ăn xong rồi tính tiếp ạ.” +
Tạ Cảnh Minh nghe vậy gật đầu: “Cũng được.” +
Mặt trời nắng chói chang, suốt dọc đường ba người chẳng nói với nhau câu nào. +
Lên xe, Đậu Thịnh ngồi ghế phụ chỉ đường cho tài xế, Tạ Lan và Tạ Cảnh Minh ngồi ghế sau. Cậu cụp mắt không nói gì, nhưng khóe mắt vẫn liếc nhìn dáng vẻ của Tạ Cảnh Minh. +
Nửa năm không gặp, Tạ Cảnh Minh gầy đi một chút so với trước, không phải kiểu gầy gò ốm yếu, mà là sự săn chắc sau khi vận động điều độ, con người cũng trẻ ra không ít. +
Bộ đồ này khác hẳn với phong cách trước kia của ông, chắc là do Elizabeth mua, ngay cả điện thoại cũng đổi rồi. +
“Tạ Lan.” Tạ Cảnh Minh khẽ gọi cậu. +
Tạ Lan ngước mắt: “Dạ?” +
“Gặp bố mà không có gì để nói à?” Giọng điệu Tạ Cảnh Minh nghiêm túc: “Tối qua dì Triệu gọi điện cho bố, bảo con thi vòng một khá tốt.” +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Sắp tới con chuẩn bị thi vòng hai.” +
“Nắm chắc bao nhiêu phần trăm vòng hai?” Tạ Cảnh Minh hỏi. +
“Không khác biệt lắm so với vòng một.” Tạ Lan nói rồi khựng lại, muốn nói lại thôi. +
Cậu không biết Tạ Cảnh Minh có cảm thấy cậu nói tiếng Trung rất cứng nhắc hay không. Trước đó nói vài câu qua điện thoại còn tạm được, nhưng giờ gặp mặt rồi, lập tức lộ ra vẻ vụng về. +
Tạ Cảnh Minh vẫn đang nhìn cậu, Tạ Lan đành phải nói thêm một câu cho có lệ: “Giải đấu toán trong nước và AMC tương đương nhau, cho nên…” +
“Thế thì bố hiểu rồi.” Tạ Cảnh Minh gật đầu ngay: “Những người có phần trăm xếp hạng cao sẽ cùng nhau tập huấn, sau đó chọn đội tuyển Trung Quốc? Vậy bao giờ con được tuyển thẳng?” +
Tạ Lan còn chưa kịp trả lời, Đậu Thịnh đã cười ngắt lời: “Qua vòng hai là tham gia thi tuyển thẳng ạ, người của đại học T đã đến để ý Tạ Lan rồi. À đúng rồi chú Tạ, chú xem thực đơn đi ạ, xem xem món ở đây chú có ăn được không?” +
Anh vừa nói vừa đưa điện thoại qua, Tạ Cảnh Minh đành phải tạm gác chủ đề này lại. +
“Chú ăn gì cũng được, nghe theo hai đứa.” Tạ Cảnh Minh vừa lướt xem thực đơn vừa nói: “Không có món cay chứ?” +
Đậu Thịnh thản nhiên dạ một tiếng: “Tạ Lan không ăn cay.” +
Tạ Cảnh Minh gật đầu: “Nhà hàng cao cấp đấy, hai đứa nhỏ cũng biết chọn chỗ nhỉ.” +
Nhà hàng món Trung này là nhà hàng hai sao Michelin duy nhất ở thành phố H, bình quân đầu người trên một ngàn tệ. +
Tạ Cảnh Minh sống ở London bao nhiêu năm nay, điều kiện vật chất không tệ, nhưng quen tiết kiệm, không thích tiêu xài hoang phí. Tạ Lan giải thích với ông: “Bọn con cũng lần đầu ăn ở đây, là dì Triệu đặt hôm qua đấy ạ.” +
Tạ Cảnh Minh vỗ vỗ đùi cậu, nói với Đậu Thịnh: “Văn Anh phát triển ở trong nước khá tốt nhỉ?” +
“Dạ cũng tốt ạ.” Đậu Thịnh lấy lại điện thoại tiện tay mở Weibo, trả lời vài bình luận: “Chỉ là cứ phải chạy đi chạy lại suốt, cũng mệt lắm ạ.” +
Tạ Cảnh Minh nghe vậy có chút cảm thán: “Đúng là không dễ dàng gì.” +
Taxi lao vun vút trên đường cao tốc, mười mấy phút sau lại lên cầu vượt sông. +
Tạ Cảnh Minh nhìn ra ngoài cửa xe thổn thức: “Mười bốn năm trước là lần cuối bố về đây, thay đổi nhiều quá. Tạ Lan còn nhớ gì về nơi này hồi trước không?” +
Tạ Lan nghe mấy câu thừa thãi này là thấy bực: “Con đi từ lúc ba tuổi, nhớ được cái gì?” +
Tạ Cảnh Minh bất lực liếc cậu một cái: “Sao mà cứ đụng cái là xù lông thế? Ồ, từ xù lông này con có biết không, đây là phép ẩn dụ, nói tính khí của con ấy mà…” +
“Con biết nghĩa là gì.” Tạ Lan bực bội quay đầu đi chỗ khác: “Con về nước nửa năm rồi, tiếng Trung nói còn trôi chảy hơn bố.” +
Tạ Cảnh Minh cười: “Bố lâu không nói thôi, cái này có gì mà kiêu ngạo.” +
Đương nhiên là kiêu ngạo. +
Tạ Lan mặt không cảm xúc nghĩ, tiếng Trung con cấp mười con kiêu ngạo, con còn biết nói líu lưỡi tiếng Trung, biết đọc thuộc lòng Hydro Heli Liti Beri Bo Cacbon Nito Oxi Flo Neon, biết viết chính tả “Quế trạo hề lan tưởng kích không minh hề tố lưu quang”, bố làm được không. +
Tạ Cảnh Minh bị cậu nhìn chằm chằm đến mức không nói gì nữa, hạ cửa kính xe xuống một nửa. +
Gió lùa vào, kéo theo mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng bay ra, rất nhạt, nhưng trong không gian xe chật hẹp lại hiện diện rất rõ. +
Tạ Cảnh Minh như nhận ra điều gì, lại kéo cửa kính lên. +
“Cô ấy đâu?” Tạ Lan vẫn không nhịn được hỏi. +
Tạ Cảnh Minh bình tĩnh nhìn cậu một cái: “Ở thành phố S, muốn tự đi xem bảo tàng.” +
Tạ Lan nghe vậy theo bản năng muốn hỏi dồn, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. +
Thật ra cậu muốn biết rốt cuộc Tạ Cảnh Minh định thế nào, sống chung lâu như vậy rồi, có phải sắp kết hôn không, sau này… còn muốn có con nữa không các kiểu. +
Nhưng cậu lại cảm thấy rất mờ mịt, không mở miệng được. Một là nói chuyện trên taxi không tiện, hai là cậu cũng không nắm bắt được suy nghĩ của chính mình. +
“Mèo Bé.” Đậu Thịnh bỗng nhiên quay đầu lại đưa tay cào cào lên đùi cậu: “Xem Weibo đi, quý cô Đánh Đậu Đậu làm cái sticker cười chết mất.” +
Tạ Lan sực tỉnh, a một tiếng, lấy điện thoại ra. +
Vừa lướt trang chủ, bài đầu tiên là của cô Đánh Đậu Đậu đăng. Tuần trước lúc Đậu Thịnh livestream chơi game cậu vào tìm cốc nước, lúc đứng sau lưng Đậu Thịnh uống nước, bị cô ấy chụp màn hình lại. +
Lúc đó mọi thứ đều rất tự nhiên, nhưng không biết chụp kiểu gì mà lưng Đậu Thịnh thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc, cứ như người đứng sau lưng anh không phải là Tạ Lan, mà là Hồ Tú Kiệt vậy. +
Dòng chữ trên sticker: [Nghiêm túc chút, vợ đến rồi!] +
Tạ Lan không nhịn được nhếch mép, đang định cười thì sực nhớ ra Tạ Cảnh Minh đang ở bên cạnh, phanh gấp lại. +
Tạ Cảnh Minh cười hỏi: “Xem gì thế?” +
“Weibo ạ.” Tạ Lan bất động thanh sắc tắt màn hình điện thoại: “Cũng giống Twitter thôi.” +
Tạ Cảnh Minh lập tức gật đầu: “Weibo bố biết. Đúng rồi, dì Triệu con bảo bây giờ con đang làm Youtuber trên trang web nào ấy nhỉ?” +
“Bilibili.” Tạ Lan nhìn ông một cái: “Ở đây gọi là chủ kênh, không gọi là Youtuber.” +
Tạ Cảnh Minh đang định hỏi tiếp thì Tạ Lan đã không nhìn ông nữa, bám vào ghế phụ lái nhoài người về phía trước: “Lát nữa cậu có quay video không?” +
“Quay vài cái video ngắn bằng điện thoại thôi.” Đậu Thịnh nói: “Nhà hàng đó có mấy món tạo hình khá hài hước, tớ đăng vài cái story kéo tương tác cho vui.” +
Tạ Cảnh Minh hỏi: “Đậu Tử cũng chơi trạm cái gì đó à?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Bilibili ạ.” +
“Đặt cái tên này.” Tạ Cảnh Minh cười một cái: “Thế có A trạm không?” +
“Không có.” Tạ Lan cau mày cạn lời: “Bố đừng kể chuyện cười nhạt nữa được không?” +
Vừa dứt lời, Đậu Thịnh đã nói: “Có A trạm mà.” +
“Ồ?” Tạ Cảnh Minh ngồi thẳng dậy ngay lập tức, giọng điệu rất vui vẻ: “Quả nhiên là có A trạm nhỉ?” +
Tạ Lan: “…” +
Cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn sườn mặt Đậu Thịnh từ phía sau. +
Cậu rốt cuộc là phe nào hả? +
Đậu Thịnh như cảm nhận được sự đe dọa, vội vàng đổi giọng: “Nhưng hình như sắp sập tiệm rồi thì phải? Coi như không có.” +
“Thế là không có.” Tạ Lan nói ngay. +
Đậu Thịnh nghe vậy quay đầu nháy mắt với cậu: “Cậu nói gì cũng đúng, cậu bảo không có là không có.” +
Tạ Lan giả vờ trừng mắt, một lát sau thu hồi tầm mắt, lại chợt thấy Tạ Cảnh Minh đang nghiêm túc nhìn cậu. +
“…” Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, cúi đầu tiếp tục chọc điện thoại. +
Tạ Cảnh Minh gõ gõ tay lên bệ cửa sổ: “Hai đứa sống chung thế nào? Con đột nhiên chạy đến nhà Đậu Tử, gây ra bao nhiêu phiền phức cho người ta rồi chứ?” +
“Không phiền đâu ạ.” Đậu Thịnh thản nhiên nói: “Một mình cháu cũng buồn chán lắm, Tạ Lan đến là vừa đẹp. Đúng không, Tạ Lan?” +
Tạ Lan nhìn anh một cái, ò một tiếng. +
Môi trường nhà hàng rất tốt, bên trong được thiết kế theo kiểu vườn cảnh Tô Châu kinh điển, suối chảy quanh đài, tiếng nước róc rách trong nhà, sương mù ẩm ướt tỏa ra từ sau hòn non bộ, bầu không khí tuyệt vời. +
Tạ Cảnh Minh đi theo nhân viên phục vụ dẫn đường ở phía trước, Đậu Thịnh và Tạ Lan đi phía sau. Đậu Thịnh dùng điện thoại quay video ngắn, giải thích với ống kính: “Bố Mèo Bé đến rồi, hai đứa tôi đưa chú ấy đến ăn ở nhà hàng bình thường không nỡ ăn.” +
Tạ Cảnh Minh nghe vậy quay đầu lại: “Mèo Bé là tên của Tạ Lan à?” +
“À.” Tạ Lan đột nhiên chột dạ: “Là tên tiếng Trung giáo viên Ngữ Văn đặt cho con.” +
Vừa dứt lời, cậu chỉ muốn cắn lưỡi, tay Đậu Thịnh cũng run lên một cái, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống hồ nước hòn non bộ. +
Tạ Cảnh Minh cau mày khó hiểu: “Con có tên có họ, tại sao còn phải đặt tên?” +
Tạ Lan cười gượng gạo, tay đưa ra sau lưng Đậu Thịnh, chọc mạnh vào eo bạn trai. +
Đậu Thịnh lập tức tiếp lời: “Giáo viên trong nước đều thế ạ. Giáo viên tiếng Anh thích đặt tên tiếng Anh cho học sinh trong nước, giáo viên Ngữ Văn thích đặt tên tiếng Trung cho học sinh từ nước ngoài về, cho vui ấy mà.” +
Tạ Cảnh Minh ồ một tiếng, thuận miệng hỏi: “Thế giáo viên tiếng Anh có đặt tên tiếng Anh cho cháu không?” +
“Có ạ.” Đậu Thịnh nói ngay: “Cháu tên là Lovely Bean, hạt đậu đáng yêu.” +
“…” +
Nụ cười trên mặt Tạ Cảnh Minh cứng đờ, hồi lâu mới cười khan hai tiếng: “Cái tên… khá đáng yêu đấy.” +
“Đúng không ạ.” Đậu Thịnh cười lơ đễnh: “Chú xem, chú với giáo viên tiếng Anh của cháu đạt được sự đồng thuận rồi đấy.” +
Tạ Cảnh Minh: “…” +
Tạ Lan: “…” +
Tạ Cảnh Minh có chút mờ mịt, đi theo nhân viên phục vụ tiếp tục vào trong. +
Họ đặt một phòng bao giống như cái đình nghỉ mát trên một cây cầu treo nhỏ, Tạ Cảnh Minh ngồi xuống, Tạ Lan ngồi đối diện ông, Đậu Thịnh tự nhiên chen vào ngồi cùng một phía với Tạ Lan. +
Tạ Cảnh Minh nhìn họ một cái, không nói gì, chỉ nhận khăn nóng từ nhân viên phục vụ lau tay. +
Đậu Thịnh đang dùng điện thoại quay cảnh sương mù bên ngoài, Tạ Lan thuận miệng nói: “Để lại hai cái cho tớ đăng, tớ cũng phải kéo chút tương tác.” +
“Tuân lệnh.” Đậu Thịnh nói. +
Tạ Cảnh Minh thở dài: “Thi đấu còn chưa xong, chỉ nghĩ đến chuyện đăng video.” +
Tạ Lan nghe vậy mất hứng: “Tần suất cập nhật trên Bilibili của con đã thấp hơn nhiều so với trên Youtube trước đây rồi.” +
Tạ Cảnh Minh cúi đầu nhìn thực đơn: “Làm Youtuber vốn dĩ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Năm đó nếu con dành thời gian cho toán học, tham gia AMC sớm hơn một năm chẳng phải tốt hơn sao?” +
“Con làm Youtuber không có ý nghĩa à?” Giọng điệu Tạ Lan đột nhiên lạnh xuống: “Tại sao con làm Youtuber bố không biết sao?” +
“Bố biết, nhưng xét đến cùng…” Tạ Cảnh Minh nói rồi bỗng nhiên tự ngưng lại: “Thôi, cãi nhau cũng chẳng ra kết quả gì.” +
Tạ Lan lạnh lùng nhìn ông một cái, cúi đầu nghịch điện thoại không nói gì nữa. +
Đậu Thịnh đăng video ngắn lên, bỗng nhiên ung dung tặc lưỡi: “Chú Tạ, cháu cảm thấy rất có ý nghĩa mà. Cháu là xem video của SilentWaves mà đến đây đấy, Tạ Lan cứu cháu một mạng đấy ạ.” +
Dứt lời, Tạ Lan ngẩng phắt đầu lên, kinh hoàng trừng mắt nhìn anh: Cậu điên rồi à? +
Đậu Thịnh cười phóng khoáng với cậu: Chưa điên. +
Tạ Cảnh Minh ngạc nhiên nói: “Cháu từng xem video trước kia của Tạ Lan? Khi nào?” +
“Hai năm bố cháu gặp chuyện ấy ạ, Tạ Lan là thần tượng của cháu. Tháng Hai đi đón máy bay, đón thẳng thần tượng về nhà luôn.” Đậu Thịnh cười rất thuần khiết thiện lương: “Chú à, đã đến đây rồi, chú có muốn tiện thể tìm hiểu một chút về quá khứ cuồng nhiệt vì SilentWaves trên mạng nước ngoài của cháu không ạ?” +
Tạ Lan: “?” +
Tạ Cảnh Minh kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, đặt thực đơn xuống: “Được chứ, cháu kể đi.” +
Tạ Lan: “…” +
______ +
+
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím lo lắng chọc vào vỏ Trứng Đậu. +
“Chủ nông trường Anh Quốc đến rồi, em phải lễ phép với người ta một chút, biết chưa?” +
“Biết rồi biết rồi.” Trứng Đậu tặc lưỡi: “Chị cứ nhìn thao tác của em đây này!” +
Gõ Bàn Phím: “… Nghiêm túc đấy à.” +



Nghiêm túc thiệt đó hả :)))