Skip to main content

Chương 89: Bôi thuốc

dathaiPiter

Edit: Ry +

Kỷ Mân nhìn lại những vết đỏ trên cổ Lục Nhiên, phát ra một âm tiếp đầy nghi hoặc: “Véo?” +

“Ừ!” Lục Nhiên vừa đáp vừa kéo cổ áo xuống thấp hơn cho hắn xem. +

Theo động tác của cậu, cái cổ trắng sữa lại lộ ra thêm chút nữa. 1

Kỷ Mân vội vàng quay đi. +

Thiếu niên áp quá sát quá, hắn gần như cảm nhận được hơi ấm từ phần da thịt đó. +

Người đàn ông vô thức nhích ra sau. +

Nhưng sau lưng hắn là thành ghế xe lăn, có muốn tránh cũng không được. +

Thiếu niên còn cau mày rất là buồn phiền kể lể: “Tôi lên mạng xem giáo trình á, nhưng mà khó làm thiệt, không chỉnh được lực tay là trông giả lắm, nhìn phát biết.” +

Nói rồi cậu lộ vẻ đắc ý, hất cằm lên: “Nhưng tôi thông minh mà, tập véo ở dưới trước, như thế thì lúc véo mấy chỗ bên trên mới ra sản phẩm điểm tuyệt đối được!” +

Nghe cái giọng này, như thể thứ cậu làm không phải là làm giả dấu hôn, mà là một thí nghiệm vĩ đại nào đó. +

Có lẽ là vì quá đắc ý, cộng thêm với sốt sắng muốn khoe thành tích với sếp, thiếu niên càng xáp lại gần, ngửa cổ cho Kỷ Mân xem. +

Nhưng người đàn ông trên xe lăn, mắt lại như dính vào hoa văn trên sàn gạch sáng bóng, lưng cũng dán chặt lấy xe lăn. +

Chỉ có yết hầu rất kiềm chế chuyển động vài lần khi ngửi được mùi sữa tắm vị cam từ thiếu niên. +

Lục Nhiên còn đề nghị: “Sếp có cần tôi véo cho mấy cái không.” +

Kỷ Mân: “…” +

Lòng hắn nghĩ, cái đó là dấu hôn chứ không phải bệnh thuỷ đậu, lại còn đòi véo mấy cái… +

Thấy hắn không nói gì, Lục Nhiên vội vàng giải thích: “Anh yên tâm đi, tôi thành thạo lắm rồi, sẽ không làm rách da đâu.” +

Nghe thế, Kỷ Mân bỗng nhíu mày. +

Hắn quay lại, cuối cùng cũng chịu liếc thiếu niên bên cạnh một cái. +

Lục Nhiên đã buông cái tay ban nãy kéo cổ áo xuống. +

Nhưng phần cổ tròn còn chưa kịp co về hình dạng ban đầu, xương quai xanh vẫn lộ ra ngoài. +

Mà ở phần da thịt đó có những vết nhéo sưng đỏ rõ rệt. +

Tầm mắt Kỷ Mân dừng lại, những tâm tư không phù hợp trong đầu tức thì bay biến. +

Hắn nhíu mày xích lại gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng móc vào cổ áo thiếu niên, kéo ra. +

Bên dưới cổ áo còn có nhiều vết tích “luyện tập” hơn. +

Có vài cái sưng đỏ, thậm chí còn có cả dấu móng tay. Có cái là rách cả da, có thể là do sáng mới tắm, đụng vào nước nên nó còn chưa kịp kết vảy. +

Những vết tích ấy khắc lên làn da vốn khỏe khoắn trắng trẻo, trông mà đau lòng. +

Hàng mày Kỷ Mân đã hoàn toàn thắt nút. +

Hắn ngước mắt nhìn oắt con này, giọng đến là dữ dằn: “Cậu làm mấy thứ này làm gì?” +

“Hả?” Lục Nhiên không hiểu tại sao hắn lại giận, hơi rùng mình, ngơ ngác giải thích: “Sắp tới sinh nhật anh mà đúng không?” +

Còn dẫn chứng đầy đủ: +

“Hôm sinh nhật anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới. Anh nghĩ đi, bây giờ tôi sống ở nhà anh, tất nhiên là phải thể hiện một chút chứ.” +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn không biết phải nói gì, lại có chút tức giận. +

Không phải là giận Lục Nhiên, mà là giận bản thân chỉ có thể dựa vào loại “công việc” này để giữ thiếu niên bên mình. +

Cổ áo bắn về, mài vào vết thương. +

Lục Nhiên không khỏi giật mình. +

Kỷ Mân giơ tay che lên vết thương cho cậu. +

Hắn tập trung nhìn những dấu vết đó, nặng nề nói: “Vậy cũng không cần cậu làm mấy chuyện này.” +

Có vết vì chảy dịch nên dính một ít sợi vải, Kỷ Mân vươn tay muốn chạm vào. +

Nhưng khoảnh khắc sắp chạm tới da thịt lại vội vàng rụt về. +

Giữa mày có vô số nếp nhăn, biểu cảm nghiêm trọng vô cùng, như thể vết trên người Lục Nhiên không phải do cấu véo, mà là vết dao chém đáng sợ nào đó. +

Lục Nhiên lại lấy làm lạ. +

Cậu nghiêng đầu nhìn một hồi, không nhịn được lại thò đầu tới muốn xem mắt Kỷ Mân. +

“Nhìn cái gì?” +

Kỷ Mân tức giận hỏi, vươn tay đẩy trán thiếu niên ra. +

Lục Nhiên cười hì hì: “Sếp ơi, không đau đâu.” +

Kỷ Mân không muốn nghe mấy lời nhảm nhí này, quay đầu đi tìm quản gia Trần. +

Nhưng quản gia Trần thế mà lại không ở trong phòng. +

“Không đau thật mà.” Lục Nhiên nói. +

Kỷ Mân bơ cậu, cau mày gọi: “Chú Trần, lấy hòm thuốc tới đây.” +

“Không tin anh thử đi.” Lục Nhiên nói xong thò tay véo gáy người đàn ông. +

“…” +

Kỷ Mân đang quay mặt đi nên không phản ứng kịp, bị véo một cái. +

Đau cũng không đến mức là đau, chỗ bị véo nhanh chóng đỏ rực lên. +

Da Kỷ Mân còn trắng hơn Lục Nhiên, là kiểu trắng tái lâu ngày không gặp nắng. +

Vì thế nên màu máu có vẻ đậm hơn người bình thường, thành ra vết đỏ mờ mờ đó đặt lên cổ Kỷ Mân bỗng nổi bần bật. +

Lục Nhiên véo người ta xong lại “uầy” một tiếng, không nhịn được tiến tới quan sát: “Sếp, cái trên cổ anh trông đúng chuẩn ấy!” +

Nói rồi giơ điện thoại mở máy ảnh lên cho Kỷ Mân xem. +

Tự dưng có “dấu hôn” trên cổ, giám đốc Kỷ kiểu: “…” +

Hắn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu ngồi im đi.” +

Quản gia Trần cầm hòm thuốc vội vàng chạy tới: “…” +

Bác mới tránh đi có vài phút, quay lại đã thấy trên cổ cậu chủ của mình xuất hiện dấu hôn, còn cắn răng nghiến lợi bảo Lục Nhiên ngồi im. +

Hay lắm. +

Quả nhiên ban nãy lão già này trốn đi là cử chỉ sáng suốt. +

Kỷ Mân tức muốn chết. +

Hắn ném hòm thuốc lên bàn, chỉ vào quản gia Trần: “Chú bôi thuốc cho cậu ta đi.” +

Quản gia Trần lề mà lề mề đi tới, vừa mở hòm thuốc ra, quả nhiên lại nghe Kỷ Mân nói “để cậu ta tự bôi”. +

Quản gia Trần buồn cười chuẩn bị cồn i ốt và tăm bông, đưa cho Lục Nhiên, sau đó cúi đầu đi ra góc làm tranh treo tường. +

Lục Nhiên lầm bầm mấy tên nhà giàu đúng là thích vẽ chuyện. +

Cậu cầm tăm bông, soi gương để thoa thuốc. +

Bởi vì không muốn làm bẩn áo nên bôi rất cẩn thận. +

Kỷ Mân nhìn một hồi, lại không vừa mắt. +

Hắn thở dài: “Thôi, qua đây tôi bôi cho.” +

Lục Nhiên đưa tăm bông cho hắn, còn không quên dặn dò: “Phải thoa quanh chỗ bên ngoài trước rồi mới thoa vào trong nha.” +

Kỷ Mân bực mình nên không đáp. +

Hắn cầm cái tăm bông dính đầy nước thuốc, từng chút tới gần vết thương của Lục Nhiên. +

Bởi vì sợ bẩn áo nên thiếu niên kéo căng cổ áo hết cỡ, cái gì không nên lộ đều lộ. +

Kỷ Mân mím môi. +

Khoảnh khắc tăm bông dán lên da Lục Nhiên, bàn tay trước nay luôn rất vững bỗng run một cái, vội vàng rụt về. +

Không biết là lại dở chứng gì, người đàn ông bỗng bẻ gãy tăm bông, ném thẳng vào sọt rác, tức đến mức tai cũng đỏ. +

Cũng có thể không phải là tức. +

Hắn nhìn ra cửa sổ nửa ngày, ánh mắt bắt đầu tuần tra căn phòng, đảo tới quản gia Trần. +

Quản gia Trần mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, coi như bản thân không tồn tại. +

Nhìn bác quản gia một hồi, Kỷ Mân vẫn quay sang nhìn thiếu niên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn nghẹn nửa ngày mới nói: “Tôi hướng dẫn cậu bôi.” +

Ngay giây sau đã vinh quang nhận lấy ánh mắt anh bị dở à của Lục Nhiên. +

Thiếu niên trợn mắt với hắn, dứt khoát giơ tay cởi luôn áo, sau đó cầm 2-3 cái tăm bông chấm vào lọ cồn, tùy tiện bôi trét mấy lần lên vết thương. +

Xong. +

Cậu mặc lại áo. +

Nhưng đến khi đầu chui ra khỏi cổ áo, người đàn ông ngồi đối diện đã biến mất. +

Lục Nhiên quay đầu tìm mới phát hiện người ta đã đi ra hành lang từ bao giờ, đang cúi đầu nghiên cứu thảm cỏ ngoài sân. +

Lục Nhiên nhét vội mấy cái bánh bao nhỏ vào miệng rồi đi theo. +

Lúc này trợ lý của Kỷ Mân đi vào, trước hết khom lưng với Kỷ Mân, rồi lên tiếng chào Lục Nhiên. +

Y chuẩn bị nói gì đó, thứ trên cổ Kỷ Mân bỗng đập vào mắt, miệng lập tức như rút gân: +

“Giám giám giám đốc Kỷ…” +

“Tôi giám cái gì?” Kỷ Mân tức giận ngắt lời. +

Sau đó không nhịn được giơ tay chỉnh lại cổ áo. +

Thư ký cười ngượng, một lúc sau mới nói tiếp: “Tôi đã thông báo tới tất cả người trên danh sách khách mời ạ. Nhưng bên nhà họ Lý, Lý phu nhân nói họ chắc sẽ tới trễ, hỏi ngài liệu có thể lùi lịch lại…” +

Lục Nhiên nghe mà kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Sinh nhật chỉ có một ngày đó thôi mà? Lùi kiểu gì được?” +

Thư ký cũng rất ngại. +

Nếu là người khác hỏi chuyện này, y sẽ không bao giờ nói với Kỷ Mân. +

Nhưng Lý phu nhân là cô ruột của Kỷ Mân, cũng là cô con gái sinh ra khi Kỷ lão gia lớn tuổi, được cưng chiều hết mực. +

Cẩn thận tính ra, mặc dù gia tộc họ Kỷ nhà cao cửa rộng sản nghiệp khắp nơi, nhưng phần lớn là người của dòng bên. +

Người duy nhất thật sự có huyết thống với Kỷ Mân, chỉ còn người cô này. +

Kỷ Mân lại rất bình thản đáp: “Bảo bọn họ, không tới kịp thì không cần tới.” +

Thư ký đáp vâng, ngẫm nghĩ rồi vẫn mở miệng: “Vị kia ở ngục giam lại yêu cầu được nói chuyện với ngài ạ.” +

Lần này Kỷ Mân mỉm cười, không nói gì. +

Thư ký hiểu ý của hắn, nói tiếp: “Mấy ngày trước giám ngục liên hệ với tôi, nói chân hắn đã gãy. Lần này hắn đòi liên lạc với ngài hẳn cũng là vì chuyện này.” +

“Có gì mà phải sợ ngược sợ xuôi như vậy, cứ làm đúng theo quy trình đi.” Kỷ Mân nói. +

Giọng điệu hắn quá bình thản, bình thản tới mức những tâm tư trêu chọc vì dấu hôn ban nãy của thư ký lập tức tiêu tan. +

Cuộc chiến đoạt quyền năm đó ở nhà họ Kỷ đầy gió tanh mưa máu. +

Kỷ Mân bị người đâm sau lưng, còn trẻ đã phải ngồi xe lăn. +

Nhưng sau đó, Kỷ Mân cũng chỉ đưa đứa con riêng đã động tay với xe hắn – đứa em cùng cha khác mẹ – vào tù. +

Nhiều năm như vậy cũng chưa từng cố tình gây khó dễ gì, ai mà biết được giờ tự dưng lại gãy chân. +

Thư ký thầm nghĩ, hẳn là lúc đạp máy may bất cẩn gặp chuyện thôi. +

Kỷ Mân dặn thêm vài câu rồi để thư ký đi. +

Lục Nhiên nghe mà như lạc vào sương mù. +

Nhưng với một vài chuyện, cậu rất nhạy cảm, bèn hỏi Kỷ Mân: “Anh không thân với cô mình à?” +

“Ừ.” Kỷ Mân đáp. +

Lục Nhiên suy nghĩ, đổi sang câu hỏi khác. +

Cậu cúi xuống cẩn thận nhìn vào mắt Kỷ Mân, hỏi lại: “Bọn họ ức hiếp anh à?” +

Kỷ Mân ngẩn ra, sau đó lại dở khóc dở cười. +

“Không ai ức hiếp tôi hết.” Hắn quay đầu về phía thiếu niên: “Chỉ có người mỗi ngày chọc tôi tức muốn chết thôi.” +

“Ai vậy?” Lục Nhiên hỏi. +

Câu này quá hồn nhiên, hồn nhiên đến mức Kỷ Mân thật sự không biết phải đáp lại thế nào. +

Giỏi thật, xem ra oắt con này đúng là không ý thức được mình khiến người ta sôi máu cỡ nào. +

Tiệc sinh nhật của Kỷ Mân nhanh chóng tới. +

Một ngày trước, Lục Nhiên còn hằm hè xoa tay muốn nhân cơ hội chơi lớn, thúc đẩy tiến độ “công việc” của mình. +

Nhưng đến sinh nhật của Kỷ Mân, cậu lại ngủ quên. +

Mọi thứ đã được bố trí trong sân. +

Kỷ Mân dùng xong bữa sáng, đợi mãi không thấy Lục Nhiên xuống. +

Hắn lên lầu, điều khiển xe lăn tới phòng Lục Nhiên. +

Lục Nhiên đã chuyển tới đây được một thời gian, nhưng trừ cái lần dẫn bác sĩ Kaimiler tới, Kỷ Mân chưa từng ghé thêm lần nào. +

Dù cả hai ở cùng tầng, lại là hai đầu trái ngược. +

Cầu thang và thang máy ở giữa giống như một con sông ngăn cách Sở Hán*. +

*楚河汉界, Sở Hà Hán Giới, là thuật ngữ trong cờ tướng, chỉ đường ranh giữa hai bên quân Sở và quân Hán trên bàn cờ +

Lại như một ranh giới trong lòng hắn, xưa nay không cho phép bản thân bước qua. +

Ít nhất là buổi tối không được bước qua. +

Kỷ Mân điều khiển xe lăn tiến lên trước. +

Hàng lang hơi tối, hắn bèn gọi người mở hết rèm ra. +

Đợi từng mảng nắng chiếu rọi vào, khiến mọi tăm tối không còn chỗ lẩn trốn, hắn mới đi về phía phòng Lục Nhiên. +

Kỷ Mân hỏi quản gia Trần: “Tối qua mấy giờ cậu ấy về?” +

“Tầm 2 giờ sáng ạ.” Quản gia Trần đáp. +

Kỷ Mân nhíu mày: “Nhà trường bị cái gì vậy, sao lại cho phép người ở phòng thí nghiệm tới khuya như thế?” +

Nói một hồi, cả hai tới trước phòng Lục Nhiên. +

Kỷ Mân giơ tay gõ một cái, theo động tác của hắn, cửa cứ thế hé ra. +

Người đàn ông sững sờ, nửa ngày sau mới nhìn sang quản gia Trần: “Cậu ấy ngủ không đóng cửa à?” +

Quản gia Trần nhún vai. +

Kỷ Mân cứ ở ngoài cửa như vậy, giơ tay day mày, tiếp tục phàn nàn với quản gia Trần: “Sao lại không đóng cửa chứ?” +

“Có thể là tối qua về mệt quá.” Quản gia Trần qua loa đáp. +

Bụng lại nghĩ, cũng chỉ có ngài để ý chuyện người ta đêm ngủ không khóa cửa thôi chứ ai. +

“Chắc cửa phòng ngủ phải khóa chứ.” Kỷ Mân lại nói. +

Kết quả hắn đẩy cửa vào, đập vào mắt là cửa phòng ngủ mở toang. Ở tận ngoài này mà còn thấy thiếu niên đang nằm ì trên giường. +

Kỷ Mân: “…” +

Hắn hít thở sâu, bỗng thấy không cam tâm. +

Oắt con này quá là hồn nhiên vô tư rồi, thật sự coi hắn là phụ huynh đấy à? +

[Tác giả có lời muốn nói] +

Giám đốc Kỷ ngày xưa: Cậu ấy là con cháu nhà tôi, không thể quậy theo trẻ con được. +

Giám đốc Kỷ bây giờ: Gì vậy? Thật sự coi anh là phụ huynh em à? +

Thường thì càng lập rõ ranh giới, chứng tỏ ý tưởng muốn vi phạm nó càng nhiều [đầu chó] +

– +

Lúc bôi thuốc, ý nghĩ trong đầu giám đốc Kỷ đại loại là: +

— Tức chết mất, để quản gia Trần bôi cho em ấy +

— Mẹ nó nữa, không muốn để người khác chạm vào em ấy, để em ấy tự bôi +

— Con nít con nôi bôi thuốc cũng không xong, thôi để mình làm vậy +

— (////) bực quá, cứ bôi tiếp thế này liệu có phản ứng không vậy? Ngồi xe lăn không tiện che giấu +

— Nhưng vẫn không muốn cho người khác chạm vào +

— Thôi, để mình chỉ đạo vậy. +

Lục Nhiên thì là: Bôi thuốc thôi cũng phiền vậy nữa, sếp mình bị hâm rồi à? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (5)