Skip to main content

Chương 90

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Sau khi về nước, Lâm Hữu Phỉ cẩn trọng từng bước. +

Để có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Sở Hoài Nam – người cũng là người thân của nạn nhân và có ảnh hưởng lớn, khi lựa chọn lĩnh vực đầu tư tại Trung Quốc, hắn đã chọn mảng y tế có liên quan mật thiết đến tập đoàn Viễn Nam. +

Tạo ra điểm chung và đánh vào sở thích là con đường tắt để kết bạn. +

Để tiếp cận Sở Hoài Nam, Lâm Hữu Phỉ đã đặc biệt bỏ ra số tiền lớn để mua một bức tranh của Yayoi Kusama từ một nhà sưu tập. – Đây là bức tranh mà mẹ của Sở Hoài Nam, Kỷ Giang Ninh, thích nhất lúc sinh thời. +

Sau đó, hắn tung ra tin tức tác phẩm này sắp được bán đấu giá tại Hồng Kông. +

Để đảm bảo Sở Hoài Nam có thể biết được tin tức này, Lâm Hữu Phỉ thậm chí còn chi tiền để đặt quảng cáo dài hạn cho buổi đấu giá đó ở một vài vị trí dễ thấy mà Sở Hoài Nam đi qua hàng ngày. +

Sở Hoài Nam quả nhiên đã xuất hiện tại buổi xem trước của phiên đấu giá. +

Và trong phiên đấu giá, Lâm Hữu Phỉ liên tục giơ bảng, cùng với Sở Hoài Nam đẩy giá bức tranh vốn được ước tính chưa đến năm mươi vạn đô la Mỹ lên đến mức giá trên trời. +

Cuối cùng, người bán đấu giá gõ búa chốt hạ, Sở Hoài Nam đã có được thứ mình muốn với một số tiền vô lý, vượt xa giá thị trường. +

Đạt được điều mình muốn, Sở Hoài Nam đã bắt tay thân thiện với Lâm Hữu Phỉ đang “đau lòng từ bỏ vật yêu thích”, mỉm cười nói một câu “Cám ơn đã nhường”. +

Không lâu sau, hai người lại “tình cờ gặp nhau” tại một buổi tiệc rượu thương mại. +

Trong lúc trò chuyện, họ kinh ngạc phát hiện ra cả hai có rất nhiều “điểm tương đồng”. +

Ví dụ, cả hai đều quan tâm đến lĩnh vực y tế; mẹ của họ đều là fan của Yayoi Kusama; hay ví dụ như, ngày kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ họ đều là ngày 23 tháng 11 cùng năm. +

Lâm Hữu Phỉ – người mà ngay cả nụ cười cũng được tính toán tỉ mỉ, dần dần trở nên thân thiết với Sở Hoài Nam. +

Vào ngày nọ khi chạy bộ buổi sáng, hai người càng “bất ngờ” hơn khi phát hiện ra họ là hàng xóm sống cùng một tòa nhà, cùng một tầng! +

Trong khi điều tra gia đình của nạn nhân khác là Thẩm Chỉ, Lâm Hữu Phỉ phát hiện ra con trai của Thẩm Chỉ – Thẩm Thính, sau khi tốt nghiệp đại học, không còn bất kỳ thông tin công khai nào có thể tra cứu được nữa. +

Xét đến việc Thẩm Thính từng học tại Đại học Công an Yên Kinh, Lâm Hữu Phỉ cho rằng y có lẽ đã trở thành thành viên của một số lực lượng cảnh sát đặc biệt. +

Và khi điều tra vụ án Lý Quảng Cường, Trần Phong – người đã có cuộc gọi cuối cùng với Thẩm Chỉ, là người đầu tiên xuất hiện trong danh sách đối tượng tình nghi của Lâm Hữu Phỉ. +

Theo điều tra của cảnh sát năm đó, Thẩm Chỉ lẽ ra không nên xuất hiện ở quảng trường vào thời điểm đó. Ông đến quảng trường là vì Trần Phong đột ngột hẹn ông đi ăn tối. +

Với sự nghi ngờ trong lòng, Lâm Hữu Phỉ đã lấy Trần Phong làm điểm đột phá, điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ xã hội và quá trình trưởng thành của đối phương. +

Điều tra cho thấy, viên cảnh sát hình sự lớn lên tại viện phúc lợi Thiên Phúc Gia Viên này, cho đến trước khi tốt nghiệp đại học, vẫn luôn nhận được sự tài trợ dài hạn từ một người tốt bụng tên là “Trần Thiêm Quý”. +

Trần Thiêm Quý là người Bắc Viễn, trình độ tiểu học. Cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước, ông ta từng làm việc hơn nửa năm tại Bệnh viện tâm thần Trân Mỹ ở Giang Hỗ. Sau đó vì lý do nào đó đã từ chức, trở về quê nhà. +

Nhưng Bắc Viễn là một thành phố cấp huyện cách Giang Hỗ hàng trăm cây số. +

Một người đến từ một thành phố nhỏ, chỉ làm việc tạm thời ở Giang Hỗ như Trần Thiêm Quý, liệu có thực sự tài trợ cho Trần Phong suốt mười mấy năm không? +

Mang theo nghi vấn đó, Lâm Hữu Phỉ không tốn nhiều công sức đã tìm được quê nhà của Trần Thiêm Quý. +

Nhưng Trần Thiêm Quý đã chết hơn ba mươi năm rồi. +

Tính ra, ông ta qua đời vì bạo bệnh đột ngột vào năm Trần Phong vừa thi đỗ đại học. Nhưng sau khi ông ta qua đời, Trần Phong vẫn dựa vào tiền tài trợ để hoàn thành việc học đại học một cách thuận lợi. +

Và theo lời kể của gia đình Trần Thiêm Quý, họ hoàn toàn không biết Trần Thiêm Quý đã tài trợ cho bất kỳ ai. +

Trần Thiêm Quý và vợ có một con trai và một con gái. Điều kiện gia đình rất bình thường. Con gái và con trai ruột của họ chỉ học đến cấp hai là đã đi làm. +

Một gia đình như vậy, đừng nói là tài trợ cho Trần Phong học đại học, ngay cả việc nuôi thêm một con chó con mèo cũng đã khó khăn. +

Lần theo manh mối của Trần Phong, một manh mối đầy những điểm bất hợp lý. +

Lâm Hữu Phỉ dần dần sàng lọc ra rất nhiều nhân vật liên quan đến vụ án năm đó, và cũng phát hiện ra nhiều điểm bất thường hơn. +

Ví dụ, người cung cấp cho Trần Phong bức ảnh Lý Quảng Cường mua ma túy đã ra nước ngoài không lâu sau khi cung cấp bức ảnh. +

Sau khi liên lạc được với người cung cấp thông tin, người này đã phủ nhận việc mình từng đưa bức ảnh đó cho Trần Phong. +

Đối mặt với mức giá cực cao mà Lâm Hữu Phỉ đưa ra, khi được hỏi tại sao năm đó lại đột ngột di dân cả nhà, đối phương chỉ nói một cách mơ hồ rằng lúc đó đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Trần Phong, yêu cầu ông ta nhanh chóng ra nước ngoài để tránh bão. Còn tránh cơn bão gì thì ngay cả bản thân ông ta cũng không rõ. +

Dường như đã đi vào ngõ cụt, nhưng Lâm Hữu Phỉ không hề nản lòng. +

Bởi vì vào lúc này, hắn phát hiện ra Thẩm Chỉ đã có nhiều cuộc gọi kéo dài với một người tên là Mộ Minh Thịnh trong vòng một tháng trước khi bị Lý Quảng Cường tấn công. Và các cuộc gọi giữa Mộ Minh Thịnh và Trần Phong cũng dày đặc đến mức đáng kinh ngạc. +

Lúc đó, Mộ Minh Thịnh –  người cùng với Trần Phong và Thẩm Chỉ tạo thành bộ ba thân thiết thời đại học, vừa mới về nước. Việc ba người họ có những cuộc gọi dày đặc vốn dĩ cũng không có vấn đề gì. +

Nhưng khi lần theo manh mối điều tra, Lâm Hữu Phỉ phát hiện ra rằng sau khi Mộ Minh Thịnh về nước, ông ta đã sống cùng Lý Thế Xuyên trong một khoảng thời gian khá dài. +

Lý Thế Xuyên chính là người phụ trách chính vụ án Hàng Vũ sau này, và nhân chứng chỉ điểm An Khang là trùm ma túy cũng là nội gián của ông ta! +

Nói cách khác, chính Lý Thế Xuyên này đã nhanh chóng đẩy An Khang vô tội vào con đường chết đầy oan ức. Lâm Hữu Phỉ không phải là chưa từng cố gắng tìm ra tên nội gián đã kiên quyết chỉ điểm An Khang năm đó, nhưng đối phương đã biến mất một cách bí ẩn từ lâu. +

Điều đáng ngờ hơn nữa là, sau khi phá được vụ án Hàng Vũ, Lý Thế Xuyên vốn có tiền đồ xán lạn, cũng đột nhiên từ chức vì bệnh. +

Nghe nói, ông ta mắc bệnh tâm thần. Năm đó, nhiều chuyên gia có thẩm quyền của Bệnh viện Tâm thần Khang Nhân đã cùng nhau chẩn đoán. Mà tiền thân của Bệnh viện tâm thần Khang Nhân, chính là bệnh viện Trân Mỹ, nơi người tài trợ của Trần Phong là Trần Thiêm Quý từng làm việc. +

Nguyên nhân Lý Thế Xuyên đột ngột phát bệnh tâm thần thật sự rất kinh hoàng. +

Không lâu sau khi phá án, Lý Thế Xuyên đang đắc ý trong sự nghiệp lại song hỷ lâm môn. +

Vào cái năm mà hôn nhân chớp nhoáng chưa thịnh hành, một người chưa từng yêu đương như ông ta đã nhanh chóng đăng ký kết hôn với đối tượng xem mắt chỉ gặp một hai lần. +

Nhưng cảnh đẹp không dài, chưa đầy một tháng sau khi kết hôn, cha mẹ của Lý Thế Xuyên cùng với người vợ mới cưới của ông ta đã chết thảm tại nhà vì ngộ độc thực phẩm. +

Do có hẹn đột xuất với Mộ Minh Thịnh nên Lý Thế Xuyên không ăn cơm ở nhà, nhờ vậy mà thoát chết. Nhưng vì không thể chịu nổi cú sốc, ông ta đã phát điên. +

Theo lời các đồng nghiệp làm việc cùng Lý Thế Xuyên năm đó, Cục trưởng Lý của họ là một người lạc quan. Nhưng sau khi vụ án Hàng Vũ lắng xuống, Lý Thế Xuyên luôn cười nói vui vẻ lại thường xuyên buồn bã. Và việc một người độc thân chưa từng có bạn gái như ông ta đột ngột kết hôn cũng khiến các đồng nghiệp bất ngờ. +

Sau khi người thân không may qua đời, bạn thân của Lý Thế Xuyên là Mộ Minh Thịnh đã chăm sóc ông ta một cách chu đáo. Ngay cả thủ tục từ chức của Lý Thế Xuyên cũng do một tay Mộ Minh Thịnh lo liệu. +

Sau khi từ chức, Lý Thế Xuyên đã có một thời gian ngắn điều trị tại Khang Nhân. Sau đó chuyển đến một nơi khác. +

Nhưng rốt cuộc đã chuyển đi đâu, do phòng lưu trữ hồ sơ của Bệnh viện tâm thần Khang Nhân từng bị cháy, nên những ghi chép này không thể xác minh được nữa. +

Lâm Hữu Phỉ còn nhận thấy, sao kê ngân hàng của Lý Thế Xuyên cho thấy, sau khi từ chức, trong tài khoản của ông ta đột nhiên xuất hiện nhiều khoản tiền chuyển vào chuyển ra với số tiền lên đến hàng chục triệu. +

Mặc dù những khoản tiền này chỉ tạm thời được ghi vào tài khoản. Nhưng số tiền như vậy không phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh sống của Lý Thế Xuyên. +

Nhưng vì Lý Thế Xuyên đã phát điên và nghỉ việc. Do đó, ngoài Lâm Hữu Phỉ ra, không còn ai điều tra kỹ lưỡng chuyện này nữa. +

Lâm Hữu Phỉ suy nghĩ thấu đáo đã lần theo từng manh mối, kiên nhẫn và bình tĩnh rút tơ bóc kén, âm thầm điều tra hơn mười năm, cuối cùng đã làm rõ được nguyên nhân và kết quả của hai vụ án này, đưa ra một bộ suy luận hoàn toàn nhất quán. +

… +

Nhiều năm sau, hắn lấy bí danh là Whisper, ẩn mình sau màn, dùng một email nặc danh gửi cho Lý Hoàn Minh để khởi động toàn bộ kế hoạch trả thù. +

Những bánh răng sai lệch đang từ từ lăn bánh, mỗi vòng cần được thiết lập lại, khớp vào quỹ đạo ban đầu. +

Và trong vòng lặp vô hình này, mỗi người đều là con rối dây trong tay Lâm Hữu Phỉ, bao gồm cả chính hắn, người mà cuộc đời đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. +

Sau khi Trần Phong bị Lý Tống Nguyên bắt cóc. +

Là người đã âm thầm giúp Lý Tống Nguyên dọn dẹp hiện trường và xóa camera giám sát, Lâm Hữu Phỉ đã phát hiện một cuốn nhật ký cũ trong nhà Trần Phong. +

Cuốn nhật ký này đã chứng thực suy luận của Lâm Hữu Phỉ là chính xác. +

Cũng chính cuốn nhật ký này đã mang lại cho Lâm Hữu Phỉ một thu hoạch bất ngờ. +

Trong nhật ký có kẹp một bức ảnh – là ảnh Thẩm Thính mặc quân phục chụp chung với Trần Phong. +

Và ở trang kẹp bức ảnh đó, Trần Phong đã viết thế này: “Tôi không hề hy vọng Tiểu Thính cũng làm cảnh sát. Nó giống hệt cha nó, đều quá nguyên tắc. Nhưng đôi khi nguyên tắc không phải lúc nào cũng tốt. Cái chết của Thẩm Chỉ chính là do “ngài F” cảm thấy sự nguyên tắc của anh ấy quá phiền phức. Người ta thường nói “sống trong lo âu, chết trong an nhàn”, nhưng câu nói này cũng không hoàn toàn đúng. Theo tôi, nên viết ngược lại. Dù sao thì sống một cách mơ hồ vẫn tốt hơn là chết một cách rõ ràng.” +

Mặc dù nhờ trang nhật ký này, Lâm Hữu Phỉ đã có được hình ảnh của Thẩm Thính khi trưởng thành. +

Nhưng hắn không đồng tình với suy nghĩ của Trần Phong. +

Hắn thà chết một cách rõ ràng, chứ không cam tâm sống một cách mơ hồ. +

Không phá thì không xây được, không ngăn thì không chảy được, không cản thì không tiến được. – Đó mới là tín điều* mà Lâm Hữu Phỉ đầy tinh thần mạo hiểm tôn sùng. +

*Tín điều: là một hệ thống các nguyên lý, niềm tin hoặc tuyên bố đức tin chính thức của một tôn giáo, triết học hoặc hệ tư tưởng. Theo nghĩa rộng, tín điều có thể là bất kỳ niềm tin nào mà người ta chấp nhận mà không cần chứng minh. +

Hắn giỏi phá vỡ mọi thứ, sau đó tái tạo lại, vì vậy không bao giờ bị giới hạn bởi tư duy theo quán tính. +

Lần đầu tiên gặp Tống Từ tại nhà Sở Hoài Nam, Lâm Hữu Phỉ với trí tưởng tượng phong phú đã nghi ngờ thanh niên rất giống Thẩm Thính trong bức ảnh chụp chung chính là Thẩm Thính. +

Mặc dù sau khi điều tra lý lịch của Tống Từ, hắn phát hiện ra Tống Từ và Thẩm Thính gần như giống hệt nhau, nhưng sự nghi ngờ này chưa bao giờ dừng lại. +

Ngày hôm đó, Lâm Hữu Phỉ đưa Lộ Tinh Hà đi ăn cùng Sở Hoài Nam và Tống Từ. +

Thanh niên có vẻ lười biếng và bất cần kia trong suốt bữa ăn đã cố ý hoặc vô ý hỏi thăm về vụ án Hoàng Nhiễm. Kỹ năng moi tin kín đáo của y, Lộ Tinh Hà hoàn toàn không nhận ra, nhưng lại thu hút sự chú ý của Lâm Hữu Phỉ. +

Sau đó, giữa bữa ăn, Tống Từ còn bất ngờ nhận được điện thoại của cảnh sát hình sự. +

Tất cả những điều này khiến Lâm Hữu Phỉ không bao giờ tin vào “sự trùng hợp” hết sức quan tâm. +

Nghi ngờ Tống Từ chính là Thẩm Thính, Lâm Hữu Phỉ với khả năng hành động đáng kinh ngạc đã âm thầm theo dõi Thẩm Thính và Sở Hoài Nam vào chiều ngày hôm sau. +

Hắn lái xe theo đến khu chợ gần trường cũ của Thẩm Thính. Tại đó, hắn lại tận mắt chứng kiến Thẩm Thính và Sở Hoài Nam gặp mẹ của Thẩm Thính. +

Hàng loạt sự trùng hợp ngẫu nhiên đã khiến Lâm Hữu Phỉ – người đã xem ảnh của mẹ Thẩm khi điều tra về Thẩm Chỉ, lập tức đưa ra quyết định. Thông qua việc “dàn cảnh va chạm”, hắn đã xác định được nơi ở của mẹ Thẩm. +

– “Tống Từ” sống chung với Sở Hoài Nam rốt cuộc có phải là Thẩm Thính không? Nếu phải, vậy thì cậu ta có kế hoạch gì khi giả danh Tống Từ? +

… +

“Cô ơi, cô sống một mình à?” +

Thấy Lâm Hữu Phỉ toát mồ hôi, mẹ Thẩm mời hắn vào nhà uống trà. +

Lúc này, Lâm Hữu Phỉ đang cầm tách trà, tươi cười bắt chuyện với mẹ Thẩm. +

“Đúng vậy.” Mẹ Thẩm ngồi trên ghế sofa tự nhiên trò chuyện với hắn. +

Những đứa trẻ có vẻ ngoài ngoan ngoãn thường rất được lòng người lớn tuổi, mà Lâm Hữu Phỉ lại là một người nổi bật trong số đó. +

Mặc dù mẹ Thẩm không nói nhiều, nhưng từ những lời nói rời rạc của đối phương, Lâm Hữu Phỉ có khả năng tư duy biện luận hàng đầu vẫn thu được rất nhiều thông tin hữu ích khớp với các dữ liệu trước đó. +

Ví dụ, chồng của bà đã qua đời mười lăm năm trước. +

Hay ví dụ như, con trai của bà quanh năm suốt tháng đều đi công tác ở chỗ khác, ít khi về. +

Khi được hỏi về công việc cụ thể của Thẩm Thính, mẹ Thẩm thành thạo trả lời: “Nó à, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm việc ở cơ quan. Quanh năm suốt tháng đi công tác, chẳng mấy khi về nhà.” +

“Bận rộn như vậy sao? Vậy chắc là chưa có bạn gái phải không?” +

Mẹ Thẩm thành thật thở dài: “Thằng bé này không được thông suốt trong chuyện tình cảm.” +

Nghĩ đến “Tống Từ” đang sống cùng Sở Hoài Nam, Lâm Hữu Phỉ nở  nụ cười mờ ám: “Biết đâu đã có rồi, nhưng chưa cho cô biết thì sao?” +

Mẹ Thẩm đang đau đầu vì chuyện chung thân đại sự của Thẩm Thính, bất đắc dĩ nói: “Mong là vậy.” +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.