Skip to main content

Chương 90: Do dự

dathaiPiter

Edit: Ry +

Kỷ Mân tới phòng ngủ của Lục Nhiên. +

Vào trong hắn mới biết, nhóc con này chỉ cởi mỗi giày, quần áo hôm qua cũng không thay, cứ thế nằm trên chăn thiếp đi. +

Cậu vùi mặt vào chăn, bởi vì tư thế không tốt lắm nên tiếng thở hơi nặng nề. +

Thiếu niên rõ ràng rất mệt, ngủ rất say, có người vào phòng cũng không phát hiện. +

Kỷ Mân thở dài, lấy cái chăn mỏng bên kia đắp lên cho Lục Nhiên. +

Lúc xoay người, hắn lại để ý chỗ cổ áo cậu. +

Đống “dấu hôn” hai ngày trước véo ra đã nhạt đi nhiều. +

“Tan nhanh nhỉ.” Kỷ Mân nặng nề hừ một tiếng. +

“Không gọi cậu ấy dậy ạ?” Quản gia Trần hỏi. +

Kỷ Mân do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu: “Mệt như vậy thì cứ để cậu ấy ngủ đi, hôm nay cũng đủ thứ phiền phức, cậu ấy không tham dự cũng tốt.” +

Nói rồi lại dặn dò quản gia Trần: “Lát nữa chú đóng cửa nhà trong, đừng để người khác vào làm phiền cậu ấy.” +

Quản gia Trần nói vâng. +

Hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của Kỷ Mân. +

Hắn chẳng bao giờ để ý mấy chuyện như sinh nhật, cũng không thích náo nhiệt, coi như một bữa tiệc bình thường trong lịch trình công việc của mình. +

Nhưng với thương trường của thành phố Kinh, đây lại là chuyện lớn mỗi năm chỉ có một. +

Nếu có thể chen vào, đừng nói là làm quen với ông bà lớn nào, coi như nghe ngóng chút tin tức cũng là quá tốt. +

Nhưng thiệp mời Kỷ Mân gửi ra rất ít, mỗi người chỉ có một thiệp, muốn tranh thủ trà trộn vào là cực khó. +

Cửa chính dinh thự nhà họ Kỷ mở ra. +

Ngoài sân không đến mức là náo nhiệt, so với những lần nhà họ Thẩm tổ chức tiệc thì đây phải gọi là “quạnh quẽ”. +

Bởi mỗi người đều cung kính giữ lễ đưa thiệp mời và quà, sau đó lẳng lặng tiến vào sân. Dường như chỉ cần bước qua cánh cổng nhà họ Kỷ, dù họ có muốn trò chuyện với người bên cạnh thì cũng phải nhỏ giọng thì thầm. +

Trông không giống tiệc sinh nhật, mà giống đổi chỗ tổ chức hội nghị vậy. +

Cố Chấp rất là không quen với bầu không khí này. +

Anh ta vừa bước vào đã không kìm được vươn vai vươn chân mấy lần, cứ cảm thấy mình mà không động đậy chút thì người sẽ cứng đơ mất. +

Ỷ vào việc mình thân với Kỷ Mân, anh ta còn vừa vung vẩy vừa càu nhàu: +

“Chú còn không định tới đâu, ai lại để chú đi chúc mừng sinh nhật cháu thế này.” +

Kỷ Mân ngước lên nhìn anh, trong mắt viết rõ mấy chữ: “Không muốn ở thì cút.” +

Cố Chấp còn lấy làm lạ, lắc đầu thở dài: “Tính tình anh dạo này có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?” +

Nếu là trước kia, đảm bảo đã mở miệng bảo mình cút. +

Kỷ Mân im lặng, hắn hoài nghi là người nào đó đã đẩy tiêu chuẩn tức giận của hắn lên cao. +

“Lại nói cũng có phải chú muốn tới đâu.” Cố Chấp thở dài: “Chuyện của anh, ông nhà chú để bụng mà, vốn dĩ là muốn để thằng oắt Ninh Khải kia tới cơ.” +

“Nhưng không biết thằng nhỏ đó bị cái gì, vừa nghe là tới chỗ anh thì sống chết không chịu đi.” +

Nghe được tên Cố Ninh Khải, Kỷ Mân thế mà lại cười một tiếng. +

Hắn biết lí do cháu trai trưởng nhà họ Cố không chịu tới, chẳng qua là sợ gặp Lục Nhiên. +

Lục Nhiên mà nói lại một câu nấm kim châm, đảm bảo cậu ấm đó sẽ tức giận nhảy lầu tại chỗ. +

Tiếng cười này của Kỷ Mân khiến Cố Chấp hiếm lạ nhìn hắn. +

Cái nhìn này, thế mà lại nhìn thấy một thứ rất khó lường. +

“Vãi nồi!” Cố Chấp không khỏi lên giọng, chỉ vào dấu vết trên cổ Kỷ Mân: “Xem cái trên cổ anh kìa! Có hơi kịch liệt quá không vậy?” +

Bởi vì trong vườn quá yên tĩnh, Cố Chấp lớn tiếng như thế, dù là người ngồi cạnh đang nói chuyện thời tiết, hay là người đi ngang qua, thậm chí là mới vào cổng, đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Kỷ Mân. +

Không nhìn thì thôi, lần này được Cố Chấp soi sáng con đường, tất cả đều thấy, chỗ gáy Kỷ Mân, đoạn gần cổ áo, có một vết sậm màu. +

Đến khi ý thức được đó là gì, không ít người muốn rớt con ngươi. +

Kỷ Mân: “…” +

Đúng vậy. +

Đây là vết hôm trước Lục Nhiên véo hắn. +

Nhóc con kia véo cổ mình thành bãi chiến trường, nhưng bôi thuốc ngủ một giấc xong lại mờ hết. +

Chỉ có vết trên cổ Kỷ Mân là rất cứng cỏi. +

Dù nó đã chuyển từ màu hồng sang màu nâu tím, nhưng cái màu này cũng rõ ràng nói cho đám người: Đó là dấu hôn. +

Đúng là giả mà y như thật. +

Hết lần này tới lần khác, lúc đó nhóc con kia tìm đại một chỗ để véo, nên véo đúng nơi cổ áo không che được. +

Sáng nay Kỷ Mân đã nhận ra, nhưng lười quản, mà cũng chẳng có cách để quản. +

Hắn vốn cho rằng không có gì. +

Ai mà biết lại bị Cố Chấp gào lên như thế. +

Cố Chấp la xong cũng hốt hoảng ngậm miệng lại, trong lòng vẫn là sóng to gió lớn. +

Ánh mắt anh nhìn Kỷ Mân chuyển thành ghen ghét! +

Anh luôn cho rằng bé bạn trai của Kỷ Mân thích bốc phét! +

Mà đợt này chẳng thấy bóng dáng cậu bé đó ở công ty, làm anh tưởng hai người chia tay rồi. +

Ai mà ngờ được! +

Những vị khách khác cũng đang trải qua đủ cung bậc cảm xúc. +

Người được mời tới bữa tiệc này, không nói thân phận cao quý đến mức nào, nhưng đều là người có hợp tác lâu dài với Kỷ Mân. +

Rất nhiều người lúc ban đầu tiếp xúc với hắn đều khó tránh khỏi suy bụng ta ra bụng người. +

Họ cho rằng Kỷ Mân càng bất lực thì càng muốn chuyện đó, thế nên dùng đủ biện pháp nhét người cho hắn. +

Mỗi lần đều kết thúc rất khó coi. +

Người có thể hợp tác với hắn đều hiểu thói quen của Kỷ Mân, chưa từng làm mấy trò vớ vẩn đó. +

Thế nên cũng chẳng ai ngờ, có một ngày họ lại có thể thấy được những dấu vết như vậy trên người hắn. +

Sau một hồi chấn động, người trong sân vẫn không khỏi nhiều chuyện lên. +

Có người thì thầm: “Là… Cái cậu nhà họ Thẩm đó à?” +

“Suỵt! Đừng có nói lung tung.” +

“Giám đốc Kỷ nói rồi mà, coi như con cháu trong nhà thôi!” +

Sau câu này, đồn thổi tạm dừng khoảng vài phút. +

Nhưng chỉ vài phút thôi, lại có người không nhịn được thì thầm: “Nghe nói là… Chuyển vào rồi?” +

“Sao không thấy người?” +

Chẳng lẽ là… +

Kỷ Mân đổi bạn trai? +

Mỗi người ở đây đều khó tránh khỏi có toan tính riêng. +

Kỷ Mân nhìn mà phiền. +

Thấy đã đến giờ, hắn phẩy tay ý bảo người phục vụ chuẩn bị. +

Khác với mấy nhà trong giới thượng lưu hay tổ chức tiệc tối xong huyên náo tới nửa đêm, Kỷ Mân vẫn duy trì thói quen từ thế hệ trước. +

Trưa vào tiệc, tới chiều là kết thúc. +

Ăn xong thì mau cuốn xéo, hắn không thích có người lạ trong nhà vào buổi tối. +

Các vị khách lần lượt ngồi xuống, có người tinh mắt phát hiện, một cái ghế bên cạnh Kỷ Mân để trống. +

Đồ ăn đã mang hết lên bàn, vị trí đó lại vẫn trống không. +

Còn là ghế bên tay phải. +

Có người không nhịn được thì thầm: “Còn vị nào chưa tới à?” +

Có người nắm bắt được tin tức giải đáp: “Cô ruột giám đốc Kỷ vẫn chưa tới.” +

Người hỏi đã hiểu, gật đầu. +

Tính ra thì cô của Kỷ Mân hẳn là người thân duy nhất còn sống của hắn. +

Nhưng bữa tiệc sinh nhật lần này, người thân duy nhất đó lại khoan thai tới muộn. +

Đồ ăn đã bày mấy lượt, ngoài cổng mới truyền đến âm thanh hoà thuận vui vẻ của một nhà ba người. +

Đầu tiên là một giọng nữ nghe khá mạnh mẽ: “May mà vẫn về tới nơi, đường tắc thật đấy.” +

Không biết nhìn thấy cái gì, bà ta ghét bỏ nói: “Cây Tùng La Hán này ai cắt vậy, xấu quá.” +

Rồi một giọng thiếu niên chừng 14-15 tuổi bực bội nói: “Mẹ, khi nào mới được về?” +

Mấy giọng này nghênh ngang truyền vào, khiến sân vườn vốn yên tĩnh trở nên ầm ĩ vô cùng. +

Giọng nữ lại nói nhỏ gì đó, thiếu niên kia mới chịu thôi. +

Người xung quanh vừa nghe giọng đã bắt đầu châu đầu ghé tai. +

Kỷ Mân lại hờ hững như không, chỉ có ánh mắt là thoáng trở nên nặng nề. +

Hắn đã mấy năm không gặp cô ruột của mình – Kỷ Nguyệt. +

Kỷ Nguyệt bị Kỷ lão gia nuông chiều từ bé, khi mà thế cục nhà họ Kỷ rung chuyển, bà ta đã cùng nhà chồng chạy ra nước ngoài. +

Lúc Kỷ Mân xảy ra chuyện, Kỷ Nguyệt đúng là có trở về một chuyến, nhưng cũng chỉ ở một thời gian ngắn rồi đi. +

Nhưng ở nước ngoài, nhà họ Lý vẫn luôn mượn tên tuổi nhà họ Kỷ để làm việc. +

Cha lẫn anh trai của Kỷ Nguyệt đều không còn. +

Kỷ Mân nể tình cô cháu nhiều năm, cũng mắt nhắm mắt mở với mấy chuyện này, coi như làm chỗ dựa cho người cô lấy chồng xa. +

Nhưng năm nay Kỷ Nguyệt và chồng làm không ít chuyện hoang đường, lại ụp hết tội lên đầu Kỷ Thị. +

Từ trước đến nay Kỷ Mân không bao giờ làm chuyện gì không có mục đích, biết nhà họ Lý sẽ về tham dự tiệc sinh nhật của mình, hắn chuẩn bị cảnh cáo một chút. +

Lát nữa cảnh tượng sẽ không dễ nhìn cho lắm. +

Nhưng giờ… Kỷ Mân bỗng hối hận về sắp xếp của mình. +

Hắn ngẩng đầu, kín đáo nhìn lên lầu. +

Cửa sổ vẫn đóng. +

Kỷ Mân ngẫm nghĩ, nghiêng đầu nói với quản gia Trần: “Chú lên xem cậu ấy tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi thì hỏi muốn ăn gì rồi bảo phòng bếp mang lên, đừng xuống dưới, đỡ phải thấy mấy thứ khó coi rồi lại bực.” +

Quản gia Trần không đồng ý ngay, bác nhìn Kỷ Mân, hỏi lại: “Ngài chắc chứ?” 1

Kỷ Mân bị hỏi vậy thì giật mình. +

Rồi hắn nhanh chóng hiểu ra, thở dài: “Thôi, xem tâm trạng cậu ấy thế nào.” +

Hắn không cho Lục Nhiên xuống là vì không muốn nhóc con đó phiền lòng. +

Gần đây Lục Nhiên rất vâng lời, chỉ cần hắn nói, thiếu niên chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng. +

Nhưng, có lẽ sẽ khó tránh khỏi nhớ lại đãi ngộ khi ở nhà họ Thẩm. +

Dù sao… +

Ở cái nhà đó, cậu hẳn là đã bị yêu cầu vô số lần không được ra khỏi cửa, không được tham dự vào xã giao của nhà họ Thẩm. +

“Vậy… Bảo phòng bếp làm thêm mấy loại bánh đi.” Kỷ Mân nói. +

Hắn nhớ Lục Nhiên rất thích ăn bánh gatô. +

Dặn dò xong, hắn nhìn một nhà ba người đang đi tới, mày nhíu lại. +

Rõ ràng cơn giận đã dâng lên lại bị nén xuống. +

Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra giữa hàng mày đang kín đáo cất giấu chút lo lắng. +

Quản gia Trần mỉm cười, cặp mắt già nua dường như nhìn thấu tất cả. +

Bác thì thầm: “Ngài nghĩ nhiều rồi, thiếu gia Lục Nhiên và ngài vẫn chưa tới bước gặp phụ huynh đâu. Cậu ấy sẽ không vì những hành vi đáng xấu hổ của nhà Kỷ Nguyệt tiểu thư mà thay đổi ấn tượng với ngài.” +

Kỷ Mân: “…” +

Khóe mắt hắn co giật, nỗ lực giải thích: “Cháu không hề nghĩ mấy chuyện đó, chỉ là không muốn để mọi chuyện quá khó coi.” +

Quản gia Trần chỉ muốn trợn mắt một cái. +

Ngày thường có thấy ngài để ý mấy cái này bao giờ đâu. +

“Chú đi dặn phòng bếp đi.” Kỷ Mân lại giục bác. +

Quản gia Trần đi rồi, Kỷ Mân vẫn không động đũa. +

Hắn nghĩ, mình có lẽ đúng là hơi căng thẳng thật. +

Nói đúng ra, bắt đầu từ ngày Lục Nhiên nghe được thư ký báo cáo chuyện nhà hắn, Kỷ Mân đã ít nhiều để ý. +

Cũng không chỉ vì nguyên nhân mà quản gia Trần nói. +

Có gia tộc lớn nào tránh được mấy chuyện thối nát chứ. +

Nhà họ Kỷ chẳng khá hơn nhà họ Thẩm là bao, vì sản nghiệp quá nhiều, lúc tranh giành thậm chí còn đổ máu. +

Hắn ngồi xe lăn, đứa con riêng kia bị hắn đưa vào tù. +

Nếu tính thêm thế hệ trước thì cũng có đủ chuyện lộn xộn. +

Giờ người cô duy nhất xuất hiện, lại cũng mang theo rắc rối. +

Tất cả như muốn phơi bày mọi âm u hỗn loạn mà Kỷ Mân che giấu. +

Hắn sinh hoạt trong loại gia đình này, lại trở thành người thắng cuối cùng. +

Tất nhiên không giống như Lục Nhiên nghĩ, hắn không phải một người lớn đáng tin cậy, càng không phải một người sếp rất rất tốt. +

Ngày đó, nhóc con kia đã hỏi hắn: “Bọn họ ức hiếp anh à?” +

Kỷ Mân không trả lời. +

Bởi vì… +

Có lẽ Lục Nhiên không biết, với thủ đoạn của hắn, bây giờ hắn mới là người đi ức hiếp người khác. +

Kỷ Mân nhắm mắt. +

Lần đầu tiên do dự với quyết định của mình. +

Lục Nhiên sinh hoạt trong gia đình như nhà họ Thẩm, nhất định rất trân trọng tình thân. +

Nếu cậu thấy dáng vẻ hắn đối xử với người nhà họ Lý, liệu cậu có cho rằng hắn và Thẩm Tinh Ngộ là cùng một loại người không? +

Tuy là… +

Hắn có khi còn tàn nhẫn hơn Thẩm Tinh Ngộ nhiều. +

Kỷ Mân do dự mãi, cuối cùng vẫn thở dài. +

Thôi, để hôm khác lại nói. +

Hôm nay chỉ cần nhà họ Lý biết điều, yên tĩnh ăn hết bữa cơm là được. +

Kỷ Mân rủ mắt, thấy cái ghế bên cạnh mình nhúc nhích. +

Hắn quay đầu sang, là Kỷ Nguyệt. +

Kỷ Nguyệt xin lỗi hắn: “Xin lỗi nhé Tiểu Mân, bọn cô tới trễ một chút.” +

Kỷ Mân gật đầu, không hỏi thêm. +

Kỷ Nguyệt lại kéo con trai mình tới: +

“Mau tới chào anh họ đi, hồi bé chẳng phải con lúc nào cũng hỏi anh đâu à?” +

Đến trước mặt Kỷ Mân, thiếu niên cuối cùng cũng chịu nhếch mép cười: “Chào anh.” +

Chỉ là năng lực che giấu cảm xúc vẫn chưa đâu vào đâu, nói chuyện mà mắt cứ nhìn xe lăn của Kỷ Mân. +

Kỷ Mân không có kiên nhẫn với đứa trẻ nào ngoài Lục Nhiên, hờ hững ừ một tiếng. +

Kỷ Nguyệt kéo hẳn ghế ra, ấn con trai mình ngồi xuống: “Nào, qua đây ngồi cạnh anh đi.” +

Rồi còn giáo dục con trai: “Anh con tay chân không tiện, con phải quan tâm anh nhiều hơn.” +

Nghe vậy, thiếu niên này rõ ràng không vui. +

Kỷ Mân cũng không vui. +

Hắn nhìn cái ghế bên cạnh mình, đuôi mày hơi nhướn, nói: “Vị trí của mọi người ở chỗ khác.” +

Lời này vừa thốt lên, tất cả, bao gồm Kỷ Nguyệt đều ngẩn ra. +

Vị trí ở chỗ khác. +

Tức là, ghế này không phải là giữ cho họ? +

Vậy… +

Còn có người nào địa vị quan trọng hơn Kỷ Nguyệt à? +

Kỷ Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn nói: “Cháu nhiều năm không gặp em rồi, để em nó ngồi đây thì làm sao?” +

Nói rồi còn đè con trai mình ngồi xuống. +

Đôi mắt đen tăm tối nhìn sang. +

Ánh mắt Kỷ Mân luôn gây áp lực rất lớn, nụ cười trên mặt Kỷ Nguyệt cứng đờ. +

Con của bà ta cũng không dám ngồi. +

Cuối cùng hai mẹ con vẫn phải về đúng chỗ của mình. +

Trở lại vị trí, biểu cảm trên mặt Kỷ Nguyệt trở nên lạnh nhạt hơn. +

Bà ta nghĩ, xem ra lời đồn nghe được trên đường tới đây là thật, đứa cháu tàn phế này của bà ta đúng là đã có người bên gối. +

Kỷ Nguyệt thầm lấy làm lạ. +

Bà ta nhớ mang máng đứa nhỏ này từ khi còn bé tính tình đã không tốt. +

Lúc Kỷ Mân mười mấy tuổi, ở gia tộc như họ, là thời điểm phải có hôn sự. +

Có một nhà môn đăng hộ đối, con cái lại đúng tuổi đã quấn lấy Kỷ lão gia, nói muốn đến dinh thự ở vài ngày, rõ ràng là có ý với Kỷ Mân. +

Nhưng sau khi tới, cái bóng của Kỷ Mân cũng không thấy. +

Có mấy lần tình cờ gặp, cô gái đó kiên nhẫn đi tới bắt chuyện. +

Nhưng mấy lần đó lại chọc giận Kỷ Mân. +

Đứa nhỏ này lạnh lùng nói thẳng vào mặt người ta: “Sao cô cứ ở nhà tôi thế, cô không có nhà à?” +

Làm người ta khóc tại chỗ. +

Ngày hôm sau, cô bé đó lập tức chạy mất. +

Về sau nữa, Kỷ Mân xảy ra chuyện, tính cách càng thêm lạnh. +

Bởi vì chân của hắn, không ai dám làm thân. +

Thế mà giờ… Không biết là ai tài giỏi vậy. +

Kỷ Mân ngồi bên kia vẫn không động đũa. +

Khúc nhạc dạo nhà họ Lý mang đến với sự xuất hiện của họ nhanh chóng lắng xuống, bữa tiệc tiếp tục tiến hành. +

Ăn được một nửa, con trai Kỷ Nguyệt không biết sao lại nổi giận, ném đũa đi: “Đã bảo là không ăn rồi!” +

Kỷ Nguyệt nhíu mày đè con trai lại, nhỏ giọng khuyên: “Con quên trước khi tới mẹ đã dạy gì rồi à?” +

Con trai bà ta nghe thế càng thêm cáu kỉnh: “Phiền chết đi được! Nếu không phải mẹ nói tên đó chết nhà họ Kỷ sẽ thuộc về con thì còn lâu còn mới tới đây!” +

Thiếu niên đang thời kì vỡ giọng có âm lượng đủ xuyên thấu tất cả. +

Câu này nói ra, bữa tiệc vốn đã im lìm càng thêm lúng túng. +

Có người không nhịn được nhìn về phía Kỷ Mân. +

Người đàn ông lại tựa vào xe lăn, ngón tay vuốt ve điều khiển trên thành ghế. +

Nghe được những lời như vậy, khóe miệng hắn thế mà lại nhếch lên. +

Kỷ Nguyệt cũng xấu hổ, bà ta thầm nghĩ đứa nhỏ này bị ba nó chiều hư rồi. +

Mặc dù đây là sự thật, Kỷ Mân bây giờ tàn tật còn không có con, cũng chẳng còn người thân nào khác, hắn chết tất nhiên mọi thứ sẽ thuộc về họ. +

Nhưng sao có thể nói ra miệng chứ! +

Kỷ Nguyệt chẳng dùng nhiều sức, vờ vịt kéo tai con trai, sẵng giọng: “Nói vớ vẩn gì vậy hả? Mau xin lỗi anh đi!” +

Rồi kéo đứa con tới trước mặt Kỷ Mân, không đau không ngứa răn dạy: +

“Nó mới 15 tuổi, trẻ con không biết ăn nói, Tiểu Mân cháu đừng để ý nó.” +

“15 tuổi?” Kỷ Mân cầm ly nước trên bàn nhấp một ngụm. +

Hắn ngước mắt nhìn Kỷ Nguyệt, hỏi lại: “Cô có nhớ lúc tôi 15 tuổi đang làm gì không?” +

Nhưng nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại rủ mắt: “Thôi, quản tốt con của cô đi.” 1

Lời này từ miệng Kỷ Mân ra, đã là rất bao dung tha thứ. +

Kỷ Nguyệt nghĩ bụng, quả nhiên là tàn phế rồi thì sẽ càng thêm khao khát tình thân. +

Thấy thế bà ta càng thêm nỗ lực, đẩy con trai mình lên trước: “Mau kính anh con một ly rượu, xin lỗi anh đi.” +

Ai ngờ mới nói xong, con trai bà ta cứ thế hất tay mẹ mình, còn mắng: +

“Còn lâu con mới xin lỗi thằng què này!” +

Câu này vừa ra, cả vườn chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có con trai của Kỷ Nguyệt tiếp tục la hét ầm ĩ: “Con nói gì sai à?” +

Còn chỉ vào Kỷ Mân: “Cha tao bảo mày đời này chỉ là thằng tàn phế! Về sau mày già còn phải dựa vào tao đấy!” +

Nghe thế, Kỷ Mân lại thấy khá thú vị. +

Hắn thậm chí còn cười: “Nói không sai, tiếp tục đi.” +

Kỷ Nguyệt thấy hắn như vậy thì không khỏi lạnh sống lưng. +

Nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại. +

Mình là người thân duy nhất của Kỷ Mân. +

Bà ta biết sức nặng của mình. +

Kỷ Mân mở miệng định nói gì đó, nhưng cửa nhà sau đột nhiên mở ra. +

Một thiếu niên đầu tóc bù xù vừa dụi mắt vừa ra khỏi phòng sưởi nắng. +

Bởi vì cậu xuất hiện quá đột ngột, tất cả không khỏi nhìn về phía cậu. +

Thiếu niên mặc cái áo hoodie rộng thùng thình, chân vẫn còn đi dép lê, mặt mày rõ là chưa tỉnh ngủ. +

Dáng vẻ mềm oặt lười biếng này chẳng ăn nhập gì với bữa tiệc chỉn chu tinh xảo, thậm chí không hợp với cả dinh thự trang nghiêm. +

Thế mà lại khiến người đàn ông ngồi trên xe lăn nháy mắt dỡ bỏ sự tàn nhẫn rét lạnh. +

Tất cả nghe được, Kỷ Mân mới vừa rồi còn cười lạnh như sắp giết người, bực bội nói với thiếu niên: +

“Chịu dậy rồi đấy, không nhìn xem là mấy giờ rồi.” +

Nghe thì tưởng là chỉ trích, nhưng cái giọng khiến người ta ê cả răng. +

“Ừm…” +

Lục Nhiên đáp, chầm chậm bước xuống khỏi bậc thang. +

Người ở đây thấy vậy mới hiểu. +

Chẳng trách sáng giờ không gặp vị này. +

Hóa ra là… Dậy trễ? +

Kỷ Mân vươn tay kéo ra cái ghế bên cạnh, phẩy tay ý bảo Kỷ Nguyệt mau chóng mang theo đứa con hư đốn của bà ta xéo đi. +

Nhưng thằng ranh kia thấy Lục Nhiên thì lại lên tinh thần, nó thế mà đi thẳng tới chỗ cậu, mở miệng ra là: “Mày chính là thằng què này…” +

Nó mới nói tới chữ thằng, đã thấy thiếu niên chẳng lớn hơn mình bao nhiêu – người vừa rồi còn mềm mại dụi mắt – lập tức nhìn về phía nó. +

Một giây sau, thiếu niên này túm tóc nó, “chát” một phát. +

Đánh xong còn không quên ngáp rồi mới nhả chữ: “Cút.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (7)