Skip to main content

Chương 90: Nhìn thấu

dathaiPiter

Con với Đậu Thịnh là quan hệ gì? +

  +

Đậu Thịnh ngồi dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói mang theo chút hoài niệm cảm khái về quá khứ. +

Trông rất giống đang nói tiếng người. +

Thực ra hoàn toàn không phải. +

“Năm đó cháu học lớp tám, bố cháu gặp chuyện, cháu kẹt giữa sự phản bội và nỗi đau mà cử vũ tiến bước. Cháu đột nhiên nảy sinh rất nhiều nghi ngờ về nhân sinh: phấn đấu có ý nghĩa gì không, chính trực là đúng hay là ngu, giữa người thân ruột thịt liệu có thể hoàn toàn tin tưởng nhau không, cháu tưởng mình hiểu rõ mọi người, nhưng cháu có thật sự hiểu không?” +

Vẻ mặt Tạ Cảnh Minh dần trở nên hoang mang. +

Tạ Lan cũng trưng ra vẻ mặt hoang mang y hệt: “Cục vực tiến bước là gì? Là bị nhốt trong một căn phòng nhỏ rồi… bước đi tập tễnh à?” +

Đậu Thịnh lắc đầu: “Cử (龃), vũ (龉), đều là thanh ba. Cử vũ tiến bước ý nói con đường phía trước không thông suốt, hoặc trong lòng có sự chống đối với việc tiến lên.” +

“Ò…” Tạ Lan nhíu mày trầm tư, một lát sau từ bỏ giao tiếp, quét mã gọi món. +

Tạ Cảnh Minh hỏi: “Văn Anh chưa từng nói chuyện với cháu sao?” +

“Ngày nào cũng nói ạ. Cháu với mẹ thành bạn nhậu luôn, mẹ cháu ngày nào cũng khóc. Có một dạo hình như cháu bị trầm cảm, nhìn cái gì cũng thấy màu xám, cơm chẳng buồn ăn, ban ngày không đi học tối không về nhà, cứ lang thang bên ngoài cả ngày.” +

Đậu Thịnh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tạ Cảnh Minh: “Chắc chú cũng biết chuyện của bố cháu chứ ạ?” +

Tạ Cảnh Minh chần chừ nói: “Biết một chút.” +

Đậu Thịnh nghe vậy cười thê lương: “Lúc đó cháu nghĩ, người sai có thể không phải là bố cháu, mà là cháu. Nếu không có cháu, ông ấy cứ trực tiếp ly hôn với mẹ cháu là xong, tốt cho cả ông ấy lẫn mẹ cháu.” +

Tim Tạ Lan đột nhiên thắt lại, ngẩng đầu nhìn Đậu Thịnh. +

Vẻ mặt Đậu Thịnh vẫn như lúc nãy, mắt rũ xuống, không nhìn ra được bao nhiêu phần là diễn. +

Về đoạn quá khứ đó, cậu chỉ từng nghe Đậu Thịnh nhắc qua loa khi an ủi Trần Kha, nhưng chưa bao giờ hỏi kỹ. +

Tạ Cảnh Minh hỏi: “Sau đó thì sao?” +

Đậu Thịnh thở dài nặng nề, ngón tay gõ gõ lên bàn, mắt bỗng sáng lên. +

“Sau đó bỗng có một ngày, cháu mở Youtube lên.” +

“…” Tạ Cảnh Minh nghệch mặt ra: “Youtube?” +

“Vâng. Hôm đó cháu đánh nhau với người ta đau dã man, đâm quàng đâm xiên thế nào lại bấm vào video của Tạ Lan. Đột nhiên cảm thấy cồn I–ốt và gạc trong tay chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn đứng yên ở đó xem hết cái video ấy.” Đậu Thịnh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, thành thạo bấm vào trang chủ Youtube của Tạ Lan, lướt xuống dưới cùng chỉ vào video đầu tiên nói: “Được một người lạ ôm ấp vượt qua ngàn núi vạn sông, chú đã bao giờ có cảm giác đó chưa?” +

Tạ Cảnh Minh cứng đờ một lúc: “Có… cũng không có…” +

“Cháu không diễn tả được cảm giác đó.” Đậu Thịnh ngắt lời ông: “Cho đến tận bây giờ cũng không diễn tả được. Kiểu như sự yên bình giữa tâm bão ấy, bất kể thế giới mỗi ngày diễn ra chuyện gì, vẫn sẽ có một người lặng lẽ kéo đàn, vẫn sẽ có một chiếc lá bày ở đó lắng nghe cậu ấy.” +

Nói đến đây, giọng Đậu Thịnh dường như không tự chủ được mà cao lên, chỉ vào chiếc lá ngô đồng đang rung rinh nhè nhẹ trên màn hình: “Cháu cực kỳ đồng cảm với chiếc lá nhỏ này, cháu chính là chiếc lá ấy.” +

Tạ Cảnh Minh nhìn màn hình với vẻ khó tin. +

“Cháu tự nhận mình là cái lá này?” +

Đậu Thịnh gật đầu: “Sau đó ngày nào cháu cũng nhắn tin cho Tạ Lan, chụp ảnh lá ngô đồng gửi cho cậu ấy. Lâu dần trạng thái cũng tốt lên một chút, thành tích vẫn nát bét, nhưng tâm trạng bình ổn lại rồi. Cho đến một ngày nọ.” +

Đậu Thịnh bỗng nhiên lặng lẽ nắm lấy tay Tạ Lan dưới gầm bàn, như một lời an ủi trước. +

“Hôm đó trong video của Tạ Lan, lá ngô đồng xanh bỗng đổi thành lá ngô đồng khô. Khán giả khác chỉ coi đó là trò vui cười cợt, nhưng cháu đột nhiên có cảm giác, có vẻ như là sự kết thúc của một thời đại. Lá cây khô rồi, cháu phải phấn chấn lên thôi, thế là bắt đầu cai internet, cắm đầu ôn thi vào cấp ba.” +

Tạ Lan kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin, nhìn anh. +

Đó là video cuối cùng của Tạ Lan trong thời kỳ SilentWaves, đăng sau khi mẹ qua đời. +

Lá ngô đồng khô héo, mẹ đã đi rồi. Nhưng đó lại là cơ hội để Đậu Thịnh quyết tâm quay lại con đường tươi sáng. +

Có lẽ sau khi biết trải nghiệm thực sự của cậu, anh đã đoán được ý nghĩa tượng trưng của chiếc lá khô đó. Đậu Thịnh chưa bao giờ nói với cậu chuyện này. +

Tạ Cảnh Minh đầy mặt khó hiểu, hỏi Tạ Lan: “Con còn dùng lá khô à?” +

Ánh mắt Tạ Lan dao động, rồi bỗng trở nên trống rỗng, cúi đầu ừm một tiếng. +

“Xui xẻo quá.” Tạ Cảnh Minh không kìm được cau mày, như muốn nhắc chuyện cũ, nhưng lại thôi. +

Ông không biết đó là video cuối cùng của Tạ Lan, cũng không biết video đó được đăng sau khi Tiêu Lãng Tịnh mất. +

Tạ Lan sớm biết Tạ Cảnh Minh chẳng hề quan tâm đến kênh video của mình, nhưng vẫn nhíu mày theo bản năng. +

Cửa phòng bao bị gõ, nhân viên phục vụ mang đồ uống vào, tạm thời ngắt quãng cuộc đối thoại này. +

Tạ Cảnh Minh rót nước trái cây cho hai đứa, cùng Đậu Thịnh cảm thán chuyện năm xưa. Đậu Thịnh nương theo câu hỏi của ông, bình tĩnh trả lời vài câu về suy nghĩ trước kia. +

Những lời kể đó nửa thật nửa giả, trộn lẫn bịa đặt, trộn lẫn nói quá, nhưng cũng đều là những chuyện quá khứ tồi tệ mà anh hiếm khi kể cho người khác nghe. +

Cứ như vậy, được anh nhắc đến nhẹ nhàng bâng quơ trên bàn ăn. +

“Nên là chú ơi.” Tay Đậu Thịnh nhẹ nhàng nắn tay Tạ Lan dưới gầm bàn, cười nói: “Không thể nói Tạ Lan làm video là vô nghĩa được. Khi dì Tiêu bị bệnh có thể xem video của con trai để được an ủi, trên thế giới lại không biết có bao nhiêu người giống cháu, mỗi tối nghe tiếng đàn violin để đi vào giấc ngủ, sao có thể nói là vô nghĩa được?” +

Tạ Cảnh Minh thở dài: “Ví dụ này của cháu quả thực khá đặc biệt…” +

“Không đặc biệt đâu ạ.” Đậu Thịnh thản nhiên lắc đầu: “Cháu cảm thấy người có năng lượng thì có trách nhiệm lan tỏa ảnh hưởng. Xem SilentWaves hơn một năm đó, đã tạo nên sơ tâm làm video sau này của cháu.” +

Tạ Cảnh Minh khựng lại, thuận miệng nói qua loa lại bị phản bác nghiêm túc, khiến ông nhất thời không biết tiếp lời ra sao. +

Ông đang định nói vài câu, vừa nhấc tay lên thì làm rơi đũa, một chiếc rơi xuống đất, ông cúi xuống nhặt. +

Trong đầu Tạ Lan vẫn còn văng vẳng những lời Đậu Thịnh vừa nói. Đột nhiên, Đậu Thịnh buông tay cậu ra, đưa tay lên mặt bàn rót cho Tạ Cảnh Minh một cốc nước trái cây: “Chú ơi, chú cũng uống đi ạ.” +

Tạ Cảnh Minh cầm đũa đứng dậy, chắc là không nhìn thấy, cười nói: “Cháu uống nhiều vào. Cháu cũng khéo nói thật đấy, chú chợt nhớ ra hình như hồi đi học Văn Anh cũng nói nhiều như thế.” +

Tạ Lan thầm thở phào nhẹ nhõm. +

Nhân viên phục vụ lại gõ cửa, lần này là mang thức ăn lên. +

Đậu Thịnh không tiếp tục chủ đề này nữa, lấy điện thoại ra quay video ngắn các món ăn, quay xong còn gửi cho Tạ Lan ngay trước mặt Tạ Cảnh Minh. +

Tạ Cảnh Minh nhìn Tạ Lan mấy lần, rốt cuộc chẳng nói gì thêm. +

Ăn được một nửa, ông lại không kìm được tò mò về trải nghiệm làm kênh của Đậu Thịnh: “ID của cháu là gì? Chú tải cái app về tìm thử.” +

Tạ Lan lập tức căng thẳng. +

Đũa gắp thức ăn của Đậu Thịnh khựng lại: “Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời ạ.” +

“Bố.” Tạ Lan bỗng nhiên căng thẳng đến mức không nói nên lời, lắp bắp nửa ngày mới nói: “Ăn cơm đi, xem tài khoản của cậu ấy làm gì?” +

Đậu Thịnh cũng cười tiếp lời: “Chú à, cháu quay toàn video không đứng đắn thôi, toàn là tấu hài cả.” +

Tạ Cảnh Minh chỉ ậm ừ hai tiếng, vẫn tìm ra trang của anh: “Nhiều fan thế này á? Chú xem nào…” +

Giọng ông đột ngột ngừng lại, nhíu mày nhìn video trên trang chủ của Đậu Thịnh. +

Lòng Tạ Lan đã lạnh. +

Tạ Cảnh Minh và Triệu Văn Anh không giống nhau. Triệu Văn Anh vừa nhìn là biết chưa từng tiếp xúc với đồng tính luyến ái, phản ứng đầu tiên khi xem những video đó là cười ha hả. Nhưng Tạ Cảnh Minh ở phương diện này coi như hiểu biết rộng, chẳng nói đâu xa, khi con trai của bạn bè come out, ông từng đứng ra hòa giải quan hệ cha con, hàng xóm ở ngôi nhà cũ tại London cũng là một đôi nam nuôi chó bull Pháp. +

Tạ Cảnh Minh nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình: “Giả vờ như tôi có bạn trai? Cháu quay cùng Tạ Lan à?” +

Đậu Thịnh vừa ăn vừa cười tùy ý: “Vâng ạ, đề bài của nền tảng, quay cho vui thôi.” +

“Kiểu này không hay lắm đâu.” Tạ Cảnh Minh do dự một chút: “Cháu nhiều fan như vậy, đùa kiểu này, họ dễ hiểu lầm.” +

Đậu Thịnh bật cười: “Hiểu lầm thì sao ạ, xu hướng tính dục của cháu đâu liên quan đến họ, chẳng lẽ lại trông chờ cháu quay xổ số chọn một người yêu từ trong đám fan?” +

Tạ Lan vốn đang căng thẳng uống nước, kết quả sặc một ngụm ở cổ họng, suýt phun ra ngoài. +

Tạ Cảnh Minh cũng giật mình, tôm nõn vừa gắp lên cũng rơi mất. +

Đậu Thịnh vừa gắp thức ăn vừa cười nói: “Nhưng Tạ Lan thì có thể làm thế được đấy, cũng không cần quay xổ số, cứ đóng gói bản thân thả dù xuống, xem xem trúng fan may mắn nào.” 1

Tạ Lan: “…” +

Tạ Cảnh Minh tức cười: “Cái thằng bé này, nói chuyện không… không…” +

“Không bằng không cớ, không đầu không đuôi, không đâu vào đâu.” Đậu Thịnh tiếp lời ông, vui vẻ nói: “Cháu ngày nào cũng nói hươu nói vượn, đừng để ý cháu.” +

Bữa cơm cầu kỳ ăn hết hơn ba tiếng, ăn xong Tạ Cảnh Minh kéo hành lý cùng hai người về Vọng Giang Lệ Ảnh. +

Tạ Lan và Đậu Thịnh kéo ông mấy lần ông cũng không chịu lên, chỉ đi dạo ở bên dưới, giao vali cho Tạ Lan mang lên. +

Vali nặng trịch, Tạ Lan vào phòng mở vali ra thì giật mình. +

Tạ Cảnh Minh đã đóng gói hết tài liệu ôn thi IMC của cậu mang sang đây. Sách vở tài liệu là nặng nhất, một nửa trọng lượng cái vali này là từ đống tài liệu đó. Ngoài ra còn có mấy cái máy ảnh Tạ Lan hay dùng trước kia, laptop, tai nghe và bút máy Tiêu Lãng Tịnh tặng cậu, ảnh chụp chung cả gia đình ba người, hai cục nhựa thông violin Tạ Lan hay dùng… +

Trong góc vali nhét một chiếc áo phông cũ nhăn nhúm, Tạ Lan tiện tay kéo ra, bên trong lại rơi ra hai xấp tiền hồng rực, nhìn qua là hai mươi nghìn nhân dân tệ tiền mặt. Kẹp giữa đống tiền mặt là một túi zip nhỏ, bên trong có một chiếc thẻ ngân hàng trong nước. +

Đậu Thịnh nhìn đống tiền đó ngẩn ra một lúc: “Bố cậu lâu quá không về, không biết là trong nước ít dùng tiền mặt rồi.” +

Tạ Lan ừ một tiếng: “Thanh toán điện tử ở Anh cũng phổ biến hơn một chút rồi, nhưng không thể so với trong nước, quẹt thẻ tín dụng và trả tiền mặt cũng không ít.” +

Cậu vốn định đưa tiền cho Tạ Cảnh Minh cầm về, nhưng chợt nghĩ Tạ Cảnh Minh cầm đống nhân dân tệ này cũng chẳng có tác dụng gì, kẹp giữa đống tiền đó là một tờ biên lai đổi ngoại tệ của ngân hàng Barclays, đoán chừng là Tạ Cảnh Minh cố ý đến ngân hàng đổi trước khi về nước. +

Thế là Tạ Lan do dự một lát rồi vẫn cất số tiền mặt đó vào phòng, để cùng với hành lý, trước khi xuống lầu chỉ thuận tay đút chiếc thẻ ngân hàng kia vào túi. +

Buổi chiều họ đưa Tạ Cảnh Minh đi phà ngắm cảnh trên sông, cậu và Tạ Cảnh Minh vẫn chẳng có gì để nói, ngược lại Đậu Thịnh nói chuyện rất cởi mở, thao thao bất tuyệt về sự phát triển trong nước. Tạ Lan không chen lời vào được, chỉ im lặng lắng nghe. +

Tạ Cảnh Minh có vẻ khá tán thưởng Đậu Thịnh, bình thường ông là người khá kiêu ngạo, nói chuyện với con trai ruột còn ít, với người khác càng tiếc chữ như vàng. +

Nhưng cả buổi chiều ông kéo Đậu Thịnh nói không ít chuyện, mắc bệnh nghề nghiệp học giả, cứ như phỏng vấn mà bắt Đậu Thịnh bình luận cái này cái kia, Tạ Lan xấu hổ đến mức chỉ có thể một mình ngắm sông, nhưng lơ đễnh một lúc quay lại, phát hiện Tạ Cảnh Minh lại bắt đầu quan tâm đến sở thích và thói quen sinh hoạt của Đậu Thịnh. +

Tạ Lan ngồi ở ghế lộ thiên tầng ba của phà du lịch, nhìn những tòa nhà của Vọng Giang Lệ Ảnh trên bờ sông, bỗng nhiên rất hoảng hốt. +

Càng tiếp xúc càng thấy Tạ Cảnh Minh thay đổi nhiều, nhưng cậu không biết những thay đổi này là do Elizabeth mang lại, hay do nửa năm cậu bỏ đi mang lại, cũng rất khó để tìm hiểu. +

Phà du lịch đi một tiếng rưỡi, nửa chặng sau Tạ Lan hơi say sóng, lúc xuống phà đầu óc choáng váng, còn hơi buồn nôn. +

Cậu đang cẩn thận đi xuống từ cầu thang dốc đứng, bỗng nhiên nghe loáng thoáng cuộc thảo luận của Đậu Thịnh và Tạ Cảnh Minh ở phía sau. +

Tạ Cảnh Minh nói: “Trong nước bây giờ khuyến khích sinh nhiều con rồi, năm đó bọn chú chỉ được sinh một đứa. Con một cô đơn lắm, cháu với Tạ Lan cùng đi học cùng tan học cũng tốt, đợi đến thế hệ các cháu sinh con sẽ không còn nỗi lo này nữa.” +

Đậu Thịnh ngáp một cái: “Cháu có sinh con đâu, không liên quan đến cháu.” 1

Chân Tạ Lan bỗng cứng đờ, khựng lại một chút mới kiên trì đi tiếp xuống dưới. +

Tạ Cảnh Minh ngạc nhiên nói: “Cháu không sinh con? Tại sao?” +

Đậu Thịnh nói: “Cháu chỉ muốn ở bên người cháu thích thôi.” +

“Lúc còn trẻ ai cũng nói thế.” Tạ Cảnh Minh nghe vậy thở dài: “Đợi các cháu lớn tuổi là hiểu, phải có con cái bên cạnh, nếu không sẽ cô đơn lắm.” +

“Thế ạ?” Đậu Thịnh cười cười: “Thế thì nhận nuôi, hôm nào cháu bốc thăm một fan may mắn làm con của cháu và… và người cháu thích.” +

Tạ Lan: “…” +

Lại nữa rồi. +

Cậu không nhịn được quay đầu chân thành hỏi: “Có thể tha cho fan được không?” +

Vẻ mặt Tạ Cảnh Minh phức tạp, hồi lâu sau thở dài quay đầu đi chỗ khác. +

Bữa tối ăn lẩu, Tạ Cảnh Minh và Đậu Thịnh đều ăn được cay, gọi cho Tạ Lan một nồi uyên ương nước trong. Lẩu là một phát minh rất thần kỳ, ba người ăn cũng khí thế ngất trời, chuyện chính sự chẳng nói được mấy câu, chỉ riêng việc nhúng thịt vớt thịt, gắp thức ăn cho nhau đã đủ duy trì chủ đề cả buổi tối. +

Về đến khách sạn đã hơn tám giờ tối, Tạ Lan vào sảnh khách sạn mới lấy chiếc thẻ ngân hàng kia từ trong túi ra, Đậu Thịnh liếc nhìn một cái liền nói với Tạ Cảnh Minh: “Tạ Lan đưa chú lên đi ạ, cháu đợi ở dưới.” +

Tạ Cảnh Minh gật đầu nói được, Tạ Lan theo ông vào thang máy, Tạ Cảnh Minh lại hỏi: “Tối nay con không ở lại với bố à?” +

Tạ Lan khựng lại: “Hình như đặt phòng giường lớn ạ.” +

Tạ Cảnh Minh gật đầu: “Được, tùy con vậy.” +

Hành lang khách sạn cố tình tạo không khí u tối, thảm rất dày, bước lên tự động tiêu âm. +

Tạ Lan vào phòng mới đặt chiếc thẻ kia lên bàn: “Cái này bố cầm về đi, con làm video tự nuôi sống được bản thân.” +

“Đó là bản lĩnh của con.” Tạ Cảnh Minh nhìn cậu: “Bố là bố, có trách nhiệm nuôi con trước khi con trưởng thành. Trước kia nói cắt viện trợ là muốn con quay về, bây giờ xem ra con đã quyết tâm rồi.” +

Tạ Lan ừ một tiếng: “Vâng. Con quyết tâm rồi, không muốn làm người Anh, con muốn ở lại trong nước.” +

Cậu nhìn chiếc thẻ kia, mặt thẻ rất mới, không biết Tạ Cảnh Minh đã gửi bao nhiêu tiền vào đó. +

Cậu cũng không muốn biết lắm. Nếu nhét vào ATM kiểm tra, hiện ra một con số thiên văn, thì thà Tạ Cảnh Minh trực tiếp tuyên bố với cậu là muốn sinh con đẻ cái với Elizabeth bắt đầu cuộc sống mới còn hơn. +

“Yên tâm đi, không cho con nhiều đâu.” Tạ Cảnh Minh cười một cái: “Tiền mặt hai mươi nghìn, trong thẻ ba mươi nghìn. Đây là phí sinh hoạt trước khi con lên đại học, bao gồm học phí và tiền sinh hoạt con phải đưa cho dì Triệu. Lên đại học là trưởng thành rồi, thiếu tiền thì tìm bố, nhưng phải có lý do.” +

Tạ Lan nhìn ông một lúc lâu, vâng một tiếng, cầm thẻ lên nói: “Bố nghỉ ngơi đi. Sáng mai con và Đậu Thịnh đến đón bố.” +

“Con đợi đã.” Tạ Cảnh Minh bỗng nhiên gọi cậu lại, ngồi trên chiếc giường khách sạn được gấp phẳng phiu: “Bố muốn hỏi con, con và Đậu Thịnh là quan hệ gì?” +

Một câu nói toạc móng heo. +

Tạ Lan ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt cứng đờ không thể kìm nén. +

Tạ Cảnh Minh vẫn sắc bén và không chừa đường lui như mọi khi, ngay cả cơ hội để cậu chuẩn bị tâm lý cũng không cho, mở miệng hỏi thẳng. +

Phản ứng đầu tiên của cậu là do sự thăm dò nửa đùa nửa thật của Đậu Thịnh hôm nay, nhưng rất nhanh lại cảm thấy chuyện đó không đến mức khiến Tạ Cảnh Minh chắc chắn như vậy. +

Tạ Cảnh Minh nhìn cậu một lát, vẻ mặt nhạt đi: “Phản ứng này, bố đoán trúng rồi?” +

Tạ Lan theo bản năng muốn nói không, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về. +

Cậu định thần lại, hỏi: “Đoán trúng cái gì ạ?” +

Trên mặt Tạ Cảnh Minh không nhìn ra sự tức giận, cũng không thấy quá nhiều sóng gió, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói: “Cách hai đứa cư xử với nhau rất không bình thường. Nếu là bạn bè bình thường, thì sự hợp tác làm video như vậy là không thể nào.” +

“Nhưng nếu là bạn thân, lại không nên thỏa hiệp với đối phương chỉ sau vài câu khi bất đồng ý kiến, chưa kể ăn gì, đi đâu chơi đều phải hỏi ý kiến đối phương.” +

“Bố cảm thấy kỳ quặc cả ngày nay, ngẫm nghĩ suốt dọc đường, đột nhiên nhớ ra, con trai Shannon và bạn trai nó lúc lén lút bên nhau chẳng phải cũng như thế này sao?” +

Tạ Lan á khẩu không trả lời được. +

Tạ Cảnh Minh dừng lại, do dự nói: “Là nó thích con?” +

“Chúng con đã thỏa thuận với nhau.” Tạ Lan lập tức đáp, dừng một chút, sợ có sự hiểu lầm, lại mượn lời Xa Tử Minh bọn họ nói trước đó lặp lại: “Hai đứa con, yêu nhau rồi.” +

Đã bị nhìn thấu rồi, giấu giếm cũng chẳng cần thiết. +

Mặc dù lúc này tay chân cậu lạnh toát, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn bất ngờ, từ nhỏ cậu đã được nếm trải mắt nhìn người của Tạ Cảnh Minh độc địa cỡ nào rồi. +

Tạ Lan hít sâu một hơi: “Dù thế nào đi nữa, con và Đậu Thịnh không thể vì suy nghĩ của người khác mà chia tay. Nếu bố muốn…” +

“Sh… sh…” Tạ Cảnh Minh lập tức bảo cậu im miệng, dùng từ ngữ khí mà Tạ Lan ghét nhất từ nhỏ. +

Nhưng Tạ Lan vẫn dừng lại: “Bố nói đi.” +

Tạ Cảnh Minh cau mày: “Trước tiên hãy thành thật trả lời câu hỏi của bố, hai đứa bên nhau bao lâu rồi?” +

“Ba tháng.” Tạ Lan khựng lại: “Chưa đến bốn tháng, sao ạ?” +

“Ba bốn tháng chẳng tính là gì cả.” Tạ Cảnh Minh lập tức lạnh lùng đánh giá: “Trẻ con nhiệt huyết nhất thời, các con biết mình muốn gì không? Biết ở trong nước đi con đường này phải gánh vác những gì không?” +

Tạ Lan nhìn thẳng vào mắt ông: “Con chưa từng nghĩ con và Đậu Thịnh muốn gì, con chỉ biết con thích cậu ấy, cậu ấy thích con, chúng con ở bên nhau là lẽ tự nhiên.” Cậu nói rồi cười mỉa mai: “Nếu cái này cũng phải cân nhắc gánh vác cái gì, vậy lúc bố quyết định ở bên Elizabeth, bố có nghĩ đến phải gánh vác cái gì không?” +

Tạ Cảnh Minh sững người, ngẩn ra hồi lâu, sau đó cười khổ: “Tạ Lan, tính công kích của con mạnh quá đấy. Bố hỏi con, dì Triệu con biết chuyện này không? Thái độ của cô ấy thế nào?” +

Tạ Lan bỗng nhiên nghẹn lời. +

“Dì ấy vẫn… chưa biết.” Cậu chần chừ nói: “Nếu bố đã nhìn ra trước, vậy thái độ của bố là gì?” +

Tạ Cảnh Minh nhìn cậu: “Thái độ của bố, con để ý sao?” +

“Con để ý.” Tạ Lan nói: “Đương nhiên con để ý. Giống như bố nói, chúng ta không thể thực sự cắt đứt quan hệ cha con.” +

“Bố thật không biết nghe con nói câu này nên vui hay nên buồn.” Tạ Cảnh Minh xoa xoa ngón tay đầy chua xót: “Bố rất không vui. Nhưng…“ +

“Nhưng?” +

Tạ Cảnh Minh nhìn cậu dò xét một lát: “Nhưng bố cũng không thể, không nên cho phép mình ép buộc con trong chuyện xu hướng tính dục. Nếu con và nó là nghiêm túc, con không tìm nó, thì sau này cũng sẽ tìm chàng trai khác.” +

Trong lòng Tạ Lan thở phào, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. +

Thời gian qua có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, trong lòng luôn đè nặng một tảng đá. Cậu mong chờ một ngày nào đó tảng đá này có thể nhẹ bớt, nhưng không ngờ Tạ Cảnh Minh lại là người đầu tiên mang đến cho cậu một chút an ủi. +

Tạ Cảnh Minh không nói nữa, cau mày nhìn xuống đất dường như đang trầm tư, hoặc cân nhắc, khi ông gặp khó khăn trong nghiên cứu cũng thường có vẻ mặt này. +

Hồi lâu sau, Tạ Cảnh Minh cau mày nói: “Nếu con muốn biết thái độ của bố. Thái độ của bố là không ủng hộ, nhưng không can thiệp. Tiền đề là, thứ nhất, không được làm ảnh hưởng đến việc học. Con nhất định phải thi đỗ vào trường của mẹ con, hơn nữa phải thi vào chuyên ngành liên quan đến Toán Học, đừng có qua loa với bố, cũng đừng qua loa với chính mình.” +

“Thứ hai, nếu trước khi lên đại học hai đứa vẫn còn bên nhau, nhất định phải được phụ huynh của Đậu Thịnh đồng ý, nếu không bố cũng sẽ thu hồi sự khoan dung.” +

“Thứ ba, lời khuyên của một người cha, nếu các con có suy nghĩ xa hơn, có thể cân nhắc đi du học, ở lại Anh. Phương Tây ở bất kỳ khía cạnh nào cũng bao dung và tiên tiến hơn trong nước, cũng có thể…” +

Tạ Lan lập tức ngắt lời ông: “Điều thứ nhất được. Điều thứ hai không thể đảm bảo. Điều thứ ba bác bỏ.” +

Cậu đột nhiên có cảm giác như đang thi biện luận, nói nhanh: “Chuyện liên quan đến quan hệ mẹ con này con không thể ép buộc Đậu Thịnh. Còn về sự phát triển sau này, trong nước hay nước ngoài, con và bố chưa bao giờ đạt được sự thống nhất.” +

“Bố không thương lượng với con.” Tạ Cảnh Minh day day sống mũi, lại nói: “Điều thứ ba chỉ là gợi ý của bố, hai điều trước các con phải làm được.” +

Tạ Lan còn muốn nói gì đó, Tạ Cảnh Minh lại mệt mỏi xua tay: “Được rồi, để bố yên tĩnh một lúc.” +

Ý định đuổi khách quá rõ ràng, Tạ Lan do dự một chút mới nói: “Vậy sáng mai con và Đậu Thịnh đến đón bố đi ăn sáng.” +

“Không cần đâu, lâu lắm bố không về, ngày mai bố tự đi dạo.” Tạ Cảnh Minh liếc cậu một cái: “Đợi dì Triệu con về, tối mai cùng ăn cơm, ban ngày đừng đến làm phiền bố.” +

Tạ Lan khựng lại: “Bố định nói gì với dì Triệu?” +

“Bố có thể nói gì?” Tạ Cảnh Minh cười khẩy: “Nói con trai cô và con trai tôi đang yêu nhau à?” +

Tạ Lan nghe vậy cảnh giác nhìn ông. +

Cậu không nghe ra Tạ Cảnh Minh đang châm chọc hay nghiêm túc, não bộ cậu từ bỏ suy nghĩ, chỉ muốn có một câu trả lời chính xác. +

Tạ Cảnh Minh bị cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, thở dài một tiếng: “Nếu con không tin tưởng bố như vậy, bữa cơm ngày mai bố cũng có thể không ăn. Tự về suy nghĩ đi, nếu không cho bố gặp dì Triệu con, thì trưa mai con và Đậu Thịnh lại đến ăn với bố bữa nữa.” +

_________ +

[Lời tác giả] +

Trứng Đậu hắng giọng, ngón tay chỉ vào đám trứng trong ổ: “Bây giờ tôi sẽ rút thăm một quả trứng gà may mắn, đến viết tiểu sử trứng cho tôi và Trứng Lười.” +

Đám trứng chết lặng. +

Trứng Lười hào hứng nói: “Có trứng nào xung phong không? Chỉ cần có chút văn vẻ là được, văn hay hơn tớ là được.” +

Không có tiếng trứng nào đáp lại. +

“Hả?” Trứng Lười bối rối khựng lại: “Trứng trong cái ổ này đều ít học thế sao? Ngay cả tớ cũng không bằng.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.