Skip to main content

Chương 9

dathaiPiter

Thiếu niên tóc đen vừa ngâm nga hát vừa mở cửa ngôi nhà gỗ cũ kỹ, cậu ló đầu vào trong, giọng nói tràn đầy tò mò: +

– Chú ơi? Chú lại không có ở nhà sao…? +

Tuy tường ngoài của căn nhà cổ kính này có hơi cũ kỹ, nhưng nội thất bên trong lại rất sang trọng, đồ đạc cổ điển được sắp xếp gọn gàng trong ngôi nhà gỗ, trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ còn trải nệm lông thú, trông vô cùng ấm áp. +

Hal lục lọi khắp nơi trong ngôi nhà cũ, chú rất cưng chiều cậu, tuy thỉnh thoảng có trách mắng, nhưng chưa bao giờ vì chuyện cỏn con này mà nổi trận lôi đình với Hal. +

– Úi… cái lọ đẹp quá. +

Một cái lọ thủy tinh đặt ở góc bàn gỗ thu hút sự chú ý của Hal, cậu bước tới cầm lấy cái lọ nhỏ nhắn lấp lánh ánh hào quang ấy, gõ nhẹ vào thân lọ, sinh vật bên trong như nghe thấy tiếng gọi của cậu, tò mò mở mắt ra, đôi mắt hạt đậu ngây thơ mở to nhìn về phía Hal. +

Đó là một sinh vật giống sứa tỏa ra ánh sáng lung linh, vô số xúc tu nhỏ bé đang quơ múa trong cái lọ chật hẹp, Hal cảm thấy vô cùng thú vị, cậu thề là mình từ nhỏ lớn lên bên sông nước, nhưng chưa bao giờ thấy sinh vật kỳ lạ như vậy. +

Muốn mở lọ ra quá… Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu nhóc Hal, cậu không chút do dự mở nắp lọ thủy tinh, sinh vật bên trong từ từ tràn ra theo miệng lọ. +

Hal cẩn thận dùng hai tay nâng miệng lọ, không biết tại sao cậu lại bị sinh vật nhỏ bé này mê hoặc, vật nhỏ này cứ như là có ma lực vậy. Cuối cùng, sinh vật giống sứa chạm xúc tu vào ngón tay Hal, cậu chỉ cảm thấy đau nhói như kim đâm. +

– Ui da! Đau quá. +

Điều bất thường là, cậu bé tóc đen không vì đau mà vứt cái lọ đi, cậu vẫn nâng niu nó, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, nhóc Hal không kịp suy nghĩ nhiều về cơn đau, cậu cảm thấy ý thức của mình đã hoàn toàn bị sinh vật xinh đẹp trước mắt thu hút mất rồi. +

Vài giọt máu tươi chảy dọc theo ngón cái của Hal, biến mất bên cạnh con sứa nhỏ. +

Cảm giác đau đớn dần giảm bớt, thay vào đó là một loại cảm giác vui sướng và hưng phấn. Cậu cảm thấy mình như đã thiết lập được một mối liên kết kỳ diệu nào đó với sinh vật giống sứa này. +

Đột nhiên, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên trong đầu Hal: +

– Chào cậu. +

Hal giật mình, nhìn chung quanh tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Tuy nhiên, trong căn phòng ngoài cậu và những dấu vết chú thường lui tới thì chẳng có ai khác. +

Ngay khi Hal định thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trẻ con đó lại vang lên: +

– Đừng tìm nữa, là ta, ta đang ở trước mặt cậu đây. Hơn nữa, người khác không nghe thấy cuộc đối thoại của hai ta đâu. +

Hal khiếp sợ nhìn về phía con sứa trước mặt, con sứa này quá kỳ lạ, cậu chăm chú nhìn vào cơ thể độc đáo của nó. Con sứa này khác thường ở chỗ nó không cần nước để nâng đỡ cơ thể nhầy nhụa như keo của mình, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, đứng sừng sững một cách quỷ dị. Cơ thể nó lấp lánh đủ loại màu sắc kỳ quái, tựa như một cầu vồng sống vậy. +

Nó dùng đôi mắt sâu thẳm như sao trời nhìn Hal, những xúc tu nhỏ vụn lơ lửng lạc lỏng giữa không trung, thi thoảng lại nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Hal, như đang giao tiếp với cậu bằng một cách thức không lời nào đó. +

Hình như con sứa này biết nói cũng chẳng có gì lạ…? +

Đôi mắt của nhóc Hal tràn đầy vẻ phấn khích, từ nhỏ cậu đã đọc nhiều truyện cổ tích, nhân vật chính trong đó đều không thiếu những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Cậu chỉ nghĩ mình là nhân vật chính được chọn, và con sứa kỳ lạ trước mắt rất có thể là khởi đầu cho chuyến phiêu lưu của cậu. +

Đứa trẻ non nớt chưa biết thế nào là nguy hiểm, đúng như câu nói: Con nghé mới sinh không sợ hổ. +

Cậu bé tóc đen nâng niu con sứa trong lòng bàn tay, vô cùng vui vẻ. Cậu dùng ngón tay chọc nhẹ vào đầu con sứa, dùng giọng điệu tràn đầy tò mò nói chuyện với nó trong đầu: +

– Tôi tên là Hal, còn cậu tên là gì vậy? +

– Ta tên là Reid. +

– Vậy tiếp theo chúng mình sẽ đi giải cứu thế giới hả? Ví dụ như đi khắp nơi thu thập thánh vật chẳng hạn? +

– À… ta chưa hiểu rõ về nơi này lắm. +

– Vậy sau này tôi sẽ làm bạn của cậu, ngày nào cũng dẫn cậu đi chơi, giúp cậu tìm hiểu nơi này nhé? +

– Thế thì tốt quá, tới bây giờ ta chưa, có, bạn. Bè nào.* +

(*) Raw: 那当然好啊, 我还从来没, 有, 过朋. 友呢. +

Cậu bé tóc đen không hề nhận ra sự kỳ lạ trong ngữ điệu ngay câu nói cuối cùng của sinh vật trước mắt, cậu vẫn đang phấn khích vì mình có được cuộc gặp gỡ kỳ lạ khác với bạn bè đồng trang lứa. +

Mình quả nhiên là bất phàm mà, cậu bé tóc đen nghĩ thầm. +

Năm ngày sau. +

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lay động hoa màu trên đồng ruộng, cậu bé tóc đen nghịch ngợm chạy nhảy trong thôn trang. Cậu vừa chạy vừa khẽ gọi trong lòng: +

– Reid, Reid ơi~ +

Con sứa nhỏ nấp trong túi áo bên ngực trái cậu bé tóc đen, nép mình bên trái tim cậu, tựa như đang lắng nghe nhịp tim của cậu. +

Chỉ cần hớp một miếng thôi là có thể nuốt chửng đứa bé loài người này rồi. +

Thơm quá đi. +

Nhưng cho tới bây giờ mình chưa từng có bạn bè, nó nghĩ, phải nhịn thôi. +

Thế là nó giả vờ như không có chuyện gì, hỏi: +

– Sao thế? +

– Hôm nay tụi mình đi đâu chơi ha? À đúng rồi, đi ra nhà gỗ của chú ở sau núi đi! +

Thật ra cậu bé chẳng hề có ý định cho sứa nhỏ lựa chọn, cậu tự mình quyết định điểm đến luôn. +

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rải xuống mặt đất loang lổ bóng cây, ngôi nhà gỗ cũ kỹ vẫn đứng lặng lẽ bên bờ hồ. +

Hal hồn nhiên mở cửa nhà gỗ: +

– Chú ơi! Mấy ngày không gặp rồi, hôm nay có đi câu cá không ạ? +

Nhưng người đàn ông được Hal gọi là “chú” không hề để ý đến cậu. Người đàn ông trung niên cau mày, hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế tựa bên cửa sổ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. +

– Chú…? +

Hal hơi sợ, cậu chưa từng thấy người chú vui vẻ của mình có biểu hiện như thế này bao giờ. +

– Hal…? +

Người chú dường như khôi phục chút tinh thần, ông toét miệng cười đứng dậy đi về phía Hal, hỏi: +

– Cháu có thấy một cái lọ tỏa ra ánh sáng lung linh không? +

– Dạ… +

Hal hơi do dự, hôm đó nhặt được Reid cậu liền về nhà ông bà nội, người chú suy sụp và điên cuồng trước mắt khiến cậu có chút không biết phải làm sao, cậu khoa tay múa chân: +

– Có phải cái lọ to chừng này không ạ? +

– Đúng, đúng! +

Người đàn ông đột nhiên tỉnh táo hẳn, ông kích động lao tới nắm lấy vai cậu bé, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị: +

– Cái lọ đâu? +

– Chú, chú làm gì thế! +

Hal cảm thấy lực tay của người đàn ông ngày càng mạnh, bóp đau cả da thịt cậu, cậu cực kỳ hoảng sợ: +

– Chú buông cháu ra đi! +

– Thằng nhãi không biết xấu hổ! Mày ăn trộm cái lọ của tao! +

Người đàn ông thở hồng hộc gào lên. +

– Trả cái lọ cho tao! +

Ông dùng hai tay bóp chặt cái cổ non nớt của Hal, dần dần tăng thêm lực. +

– Cứu, cứu với… +

Hal đập vào người đàn ông trước mắt, sắc mặt cậu dần trở nên tái nhợt, cổ họng bắt đầu phát ra tiếng khó thở. Cậu dùng hai tay liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực của người đàn ông ngày càng lớn, theo thời gian trôi qua, Hal cảm thấy sức lực trên người mình dần mất đi, cậu bắt đầu tuyệt vọng gọi thầm trong lòng: +

– Reid… +

– Ta sẽ giáng lâm theo tiếng gọi của cậu. +

Trước khi ngất đi, Hal chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình. +

— +

Tác giả có lời muốn nói: +

Không ngờ lại có người đọc đó! Cảm ơn đã thêm vào danh sách đọc nha!!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.