Chương 91

Editor: Gấu Gầy +
Không biết mẹ lo lắng cho mình, lúc này Thẩm Thính đang cuộn mình trên ghế sofa chờ nhà tư bản dọn cơm. +
Sở Hoài Nam luôn đề cao “trị nước lớn như nấu món ăn nhỏ”, nên không theo cái kiểu “quân tử xa nhà bếp”. +
Hắn xắn tay áo bận rộn trong bếp, chưa đầy một giờ đã làm xong bốn món mặn một món canh, cộng thêm một món tráng miệng. +
Thẩm Thính giúp lấy chén đũa. +
Dì Triệu không có nhà, Thẩm Thính không biết gấp khăn ăn, bèn dùng hai tấm lót đĩa cộng thêm một gói giấy rút để dùng tạm. +
Sở Hoài Nam thấy bộ dạng chỉ chực ăn sẵn của y, khi đặt tô canh cuối cùng lên bàn, hắn nháy mắt: “Phân công rõ ràng nhé, lát nữa em rửa chén.” +
Rửa thì rửa. Thẩm Thính thờ ơ nhún vai: “Người ta rửa chén thì tốn nước, còn tôi rửa chén thì tốn chén. Anh lắm tiền nhiều của, nếu không xót đồ dùng nhà bếp thì cứ việc sai bảo tôi làm.” +
Sở Hoài Nam dạo này càng ngày càng cảm thấy căn bệnh “tiêu chuẩn kép” của mình ngày một trầm trọng. +
Người mà hắn thích, ngay cả khi cãi bướng lý sự cũng rất đáng yêu. +
Ăn tối xong, Sở Hoài Nam cũng chẳng nỡ để Thẩm Thính rửa bát thật, hai người cùng xếp chén dĩa vào máy rửa chén, rồi kéo nhau ra phòng khách xem tivi. +
Trong số các bộ phim truyền hình đang nổi gần đây, có một bộ đề tài về trinh sát kinh tế và tội phạm. +
Phim do Cục Tuyên truyền báo chí Bộ Công an phối hợp cùng vài ông lớn trong ngành điện ảnh sản xuất. +
Thẩm Thính và Sở Hoài Nam cùng xem được hai tập, nhưng đã soi ra không ít sạn vô lý. Y vốn không thích xem phim truyền hình thể loại cảnh sát, tội phạm, luôn cảm thấy biên kịch viết vừa phóng đại vừa sai sự thật, hoàn toàn là đang gây hiểu làm cho khán giả. Lại còn thường xuyên tô vẽ tội phạm trở nên vô cùng bi tráng. +
Mấy câu thoại sướt mướt kiểu như “Tôi làm tất cả những điều này vì không còn sự lựa chọn nào khác” luôn khiến Thẩm Thính dở khóc dở cười. Sống trên đời, ai mà không có nỗi khổ riêng? +
Không còn sự lựa chọn? Chẳng qua chỉ là giữa việc làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình, họ chọn vế trước mà thôi. +
Xem tivi đến mức buồn ngủ rũ rượi, khuôn mặt Sở Hoài Nam kề trong gang tấc. +
Đến cả người chỉ quen nhìn coi ánh mắt có lảng tránh hay không, biểu cảm có khả nghi hay không như Thẩm Thính cũng cảm thấy, tên tư bản này quả thực rất đẹp trai. +
So với vẻ ngoài đa tình trời sinh cuốn hút của Sở Hoài Nam, cái gọi là “đẹp trai” nhan nhản hiện nay chẳng qua chỉ là một lớp trang điểm bình thường, là sự tô vẽ thiếu sức sống. +
Sở Hoài Nam nhận ra Thẩm Thính đang nhìn mình, nhưng lại giả vờ như không biết, sợ mình chỉ cần liếc mắt một cái sẽ làm y giật mình bỏ chạy. +
Để cho Thẩm Thính nhìn mình chằm chằm vài phút, Sở Hoài Nam mới bất ngờ quay sang, dịu dàng đưa tay xoa đầu y: “Buồn ngủ chưa?” +
Thẩm Thính bị hắn dọa giật mình, “vụt” một tiếng đứng dậy: “Buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây.” Nói rồi, cảnh đốc Thẩm vừa âm thầm bình phẩm nhan sắc của người ta bỗng thấy mặt mình nóng ran. +
Y lờ đi Sở Hoài Nam cũng đứng dậy khỏi ghế sofa theo mình, mặt không biểu cảm bước vào phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại. +
Nhà tư bản suýt bị cửa kẹp vào, bị từ chối thẳng thừng nhưng không hề tức giận. Chỉ nhìn mặt hắn thôi mà cũng đỏ mặt, cảnh đốc Thẩm thuần khiết như vậy, sau này nếu ngủ chung với nhau thì sẽ ngượng ngùng đến mức nào đây? +
Thẩm Thính hiện tại vẫn chưa biết hắn đã phát hiện ra thân phận thật của y. Lúc này mà làm gì y thật thì có cảm giác như thừa nước đục thả câu, vì vậy Sở Hoài Nam không nỡ chạm vào y. +
– Đợi sau này khi em biết hết rồi, chúng ta sẽ đường hoàng “yêu đương”, xem lúc đó tôi xử lý em thế nào. +
Nhà tư bản bị nhốt ở ngoài, liếm môi thầm nghĩ. +
Còn cảnh đốc Thẩm đang “xấu hổ” trong phòng, thực ra chỉ ngượng một lúc là đã lấy lại bình tĩnh. +
Sở Chấn Đường vừa gửi cho y một tin nhắn, hỏi y có hứng thú tham gia buổi dã ngoại do Bối Long tổ chức vào ngày kia không. +
Thẩm Thính quay sang gọi điện hỏi Lâm Hoắc, phát hiện đối phương cũng hoàn toàn không hay biết gì về biết việc hai ngày sau có “hoạt động dã ngoại”. +
Thấy Lâm Hoắc mù tịt, Thẩm Thính hiểu ngay, tin nhắn này là Sở Chấn Sinh đang muốn lấy lòng y. +
Sở Chấn Sinh muốn thông qua việc báo tin ngày kia Bối Long tổ chức “dã ngoại dã ngoại” để bày tỏ rằng, ông ta không hề muốn đi cái “hoạt động dã ngoại” chết tiệt đó với Bối Long mà không có Tống Từ. +
Thẩm Thính lập tức hỏi kỹ Sở Chấn Sinh về địa điểm cụ thể. +
Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, y và Lâm Hoắc kẻ trước người sau xuất phát, chạy thẳng đến núi Lạc Thanh ở thành phố lân cận. +
Núi Lạc Thanh nằm ở một thị trấn nhỏ thuộc thành phố cấp huyện trực thuộc Nhạn Thành, cách Giang Hỗ hơn ba trăm cây số. +
Ngọn núi này không mấy nổi tiếng, nhưng phong cảnh rất đẹp, ý cảnh khoáng đạt, linh khí dồi dào, dường như đúng là một nơi lý tưởng để dã ngoại dã ngoại. +
Nhưng Thẩm Thính không tin, vào thời điểm mấu chốt này, Bối Long lại có tâm trạng nhàn nhã đưa Sở Chấn Đường đến một khe núi vô danh để dã ngoại. +
Theo kinh nghiệm nhiều năm của Thẩm Thính, bọn tội phạm mất hết tính người đột nhiên lôi kéo đối tác hợp tác có thể phản bội bất cứ lúc nào đến một nơi hẻo lánh, thường có hai khả năng: một là giết người diệt khẩu, hai là đàm phán bí mật. +
Người dân thành phố Giang Hỗ có yêu cầu khá cao đối với đời sống giải trí. Vì vậy, những nơi xung quanh thành phố Giang Hỗ chỉ cần giao thông thuận tiện, hễ đến mùa xuân là nườm nượp du khách. +
Mà xét về địa hình, do núi non hiểm trở, đường cao tốc chưa thông, mặc dù núi Lạc Thanh Sơn có phong cảnh rất đẹp, nhưng lại là khu vực ít khách du lịch nhất gần thành phố Giang Hỗ vào thời điểm này. +
Chọn một nơi hẻo lánh như vậy để đi dã ngoại? Điều này thực sự không phù hợp với logic hưởng thụ của Bối Long. Mà Sở Chấn Sinh với tư cách là nhà cung cấp nguyên liệu lâu năm cho Thiên Vị, có lẽ cũng không đến mức bị diệt khẩu vào lúc này. +
Vì vậy Thẩm Thính đoán, khả năng cao là Bối Long đến đây để đàm phán với Sở Chấn Đường. +
Và lý do chọn nơi này, rất có thể là vì trong ngôi làng trên núi Lạc Thanh có địa hình tương đối khuất, kinh tế khá lạc hậu, lại không xa thành phố Giang Hỗ, có giấu “căn cứ đầu não” của Bối Long. +
Cái hang ổ tạm thời chưa rõ vị trí này, trước đó không lâu, Lâm Hoắc đã nhắc đến với y. +
Con đường đất trong núi Lạc Thanh gồ ghề lồi lõm, xe hơi hoàn toàn không thể vào được. +
Thẩm Thính đành phải đỗ xe ở thị trấn nhỏ ngay lối vào núi, rồi tìm một chiếc Yamaha V50 kiểu cũ trong thị trấn. +
Từ tay người bán xe máy cũ, y còn mua thêm hai chiếc lốp rộng. +
Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của người bán hàng, Thẩm Thính tự thân vận động, lắp thêm một vòng lốp rộng phù hợp để đi trên đường đất cho cả hai bánh xe. +
Chiếc xe máy cũ nát trong tay y từ rác thành vàng, lột xác thành một chiếc xe địa hình phiên bản đơn giản. +
Thẩm Thính dùng nó làm phương tiện di chuyển, tăng ga suốt đường, trong tiếng gầm rú của động cơ vang rền như tiếng trống, đã đến địa điểm hẹn trước một ngày trước nhóm Bạch Long. +
Vị trí mà Sở Chấn Sinh gửi cho y là một nông trại tên là Trang viên Trường Đảo. +
Vài hộ gia đình xung quanh nông trại đã chuyển đi từ vài năm trước, vì vậy nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu. +
Nông trại cổ kính có cổng riêng, trước cổng treo một biển quảng cáo về việc hái trái cây theo mùa đã phai màu. +
Khác với các nông trại thông thường mở rộng cửa kinh doanh, mặc dù nông trại này cũng treo quảng cáo, nhưng cổng lại đóng chặt, tay nắm cửa đôi còn quấn chặt nhiều vòng xích sắt dày như ngón tay cái. +
Xung quanh nông trại được xây một vòng tường gạch đất rất kiên cố, không chỉ cắm đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn trên đỉnh tường, mà còn giăng một lớp lưới điện hình xoắn ốc dày đặc xung quanh. +
Ngước mắt nhìn lên, trong sân còn có một công trình kiến trúc hình tháp cao hơn bức tường một trượng. +
Thẩm Thính quan sát tình hình từ xa, không khỏi nhíu mày. +
Y không nghĩ trong một nông trại bình thường lại có gì đáng giá để phải thiết lập nhiều rào cản chống trộm như thế. +
Hơn nữa, trong một nông trại bình thường, làm sao lại có một cái tháp canh thu nhỏ đơn giản như vậy? +
Nơi này rốt cuộc là sao? Có phải là căn cứ của Bối Long không? Nếu phải, vậy thì căn cứ này có chức năng gì trong vòng tròn tội phạm? +
Mang theo nghi vấn, Thẩm Thính lặng lẽ quan sát bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau khi dò xét kỹ lưỡng, y cơ bản xác định, lúc này trong nông trại không có một bóng người. +
Phòng phát điện của cả làng nằm trên tầng hai của tiệm tạp hóa ở đầu làng phía đông. +
Cầu thang ngoài trời dẫn lên tầng hai là độc lập, phòng phát điện bình thường không có người trực, nhưng một cánh cửa sắt mỏng luôn khóa chặt. +
Thẩm Thính dùng một con dao quân dụng gấp giấu trong người, không tốn nhiều sức đã mở được ổ khóa không mấy an toàn này. Hai mươi phút sau, sau khi đã “động tay động chân” một chút trong phòng phát điện, cảnh đốc Thẩm bước nhanh xuống lầu. +
Những người trẻ trong làng đều đi làm xa, chỉ còn lại một số người già yếu, phụ nữ và trẻ em vẫn trông coi mảnh đất một mẫu ba sào của gia đình. +
Dân số trong làng không nhiều, việc kinh doanh của tiệm tạp hóa cũng rất ế ẩm. +
Thẩm Thính hào phóng mua mấy bao thuốc lá đắt nhất trong tiệm, rồi rất có tinh mắt chọn một đống đồ ăn vặt không nhãn hiệu có lợi nhuận cao nhất, cuối cùng còn chọn hai đôi găng tay bảo hộ dày. +
Lúc tính tiền, tổng số tiền hơn một nghìn tệ khiến ông chủ tiệm tạp hóa cười toe toét. +
“Ông chủ, Trang viên Trường Đảo ở phía tây làng, kinh doanh có tốt không?” Thẩm Thính lười biếng dựa vào quầy kính, trò chuyện vu vơ với ông chủ tiệm tạp hóa đang bỏ đồ vào túi cho y. +
Bên cạnh quầy có một chiếc TV đời cũ, trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình mà Thẩm Thính và Sở Hoài Nam đã xem tối qua. +
Ông chủ tiệm tạp hóa là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, để một vòng râu quai nón hoa râm, thấy khách sộp hỏi về việc kinh doanh của nông trại, ông ta liền xua tay nói sang sảng: “Chỗ đó không phải do người trong làng chúng tôi mở, nông trại cái gì chứ! Cái làng như của chúng tôi đây, ngay cả xe máy vào cũng thấy khó khăn! Cả năm cũng không thấy có mấy người lạ đến!” +
Nói rồi ông ta nghi hoặc nhìn Thẩm Thính: “Chàng trai trẻ, xem cách ăn mặc của cậu cũng không giống người làng gần đây, cậu đến chỗ chúng tôi làm gì vậy?” +
Thẩm Thính chưa ăn sáng, tiện tay mở một gói thịt bò khô, vừa nhai vừa nói: “Tôi đến du lịch. Xe của bạn tôi bị hỏng giữa đường, ngày mai mới đến được, tôi đến trước để thăm dò đường.” +
Gói thịt bò khô này có mùi bột ngọt nồng nặc, so với bữa sáng mà Sở Hoài Nam giám sát y ăn hàng ngày quả là kém xa. +
Chẳng trách người ta nói từ tiết kiệm sang xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ sang tiết kiệm thì khó. +
Đã đã quen được nhà tư bản bao ăn, Thẩm Thính miễn cưỡng nuốt miếng thịt bò khô, chuyển chủ đề hỏi: “À phải rồi, trong Trang viên Trường Đảo đó có chỗ ở không?” +
“Hả? Cậu muốn ở đó à, e là phiền phức đấy.” Ông chủ nhíu mày nói: “Trang viên Trường Đảo đó đã bị bỏ hoang khoảng một tháng rồi.” +
“Nó mở cửa từ khi nào vậy?” +
“Ừm, tôi nhớ là đã mở được ba năm rồi thì phải.” Ông chủ tiệm tạp hóa vừa nhớ lại vừa bỏ đôi găng tay cuối cùng vào túi, cuối cùng quả quyết nói: “Đúng, là ba năm! Lúc nó mới mở, cháu gái tôi mới vào mẫu giáo, bây giờ hai tháng nữa con bé sắp lên tiểu học rồi, nên đúng là ba năm. Không sai được.” +
Thẩm Thính nhận lấy túi, nhưng không xách lên, thuận tay đặt hai cái túi ni lông đầy ắp đồ lên quầy, rồi hỏi: “Mở ba năm vừa mới đóng cửa à? Vận may của tôi cũng thật là có một không hai! Vậy trước khi ngừng kinh doanh, nó hoạt động bình thường chứ?” +
“Cũng không biết có được coi là bình thường không.” Ông chủ cầm lấy ấm tử sa đặt trên quầy kính, đưa lên miệng uống một ngụm: “Trước đây, nơi đó tuy không có khách, nhưng lại nuôi khoảng mười đến hai mươi người làm phục vụ, bình thường không có việc gì làm, cứ đóng cửa suốt.” +
“Hả? Vậy nuôi không nhiều người như vậy để làm gì? Làm từ thiện à?” +
“Đúng thế! À phải rồi, trong vườn nhà đó còn nuôi cả trăm con gà, vịt, ngỗng nữa! Mấy người trẻ đó lười biếng quen rồi, chắc cũng chẳng dọn dẹp mấy. Có lúc, phân gà vịt tích tụ lâu ngày, trong nông trai bốc mùi hôi thối! Cách xa cũng có thể ngửi thấy!” +
Nói đến đây, ông chủ hơi bực: “Tuy tôi mở tiệm ở đây, nhưng nhà lại ở phía tây. Nhà tôi không gần chỗ đó, nhưng vào mùa hè thì đúng là hôi không còn gì để nói! Nhưng mọi người đều cùng một làng, cũng không tiện nói gì, ash!” +
Thẩm Thính cúi đầu nhìn đồng hồ, cười nói: “Không có khách, nuôi nhiều gà như vậy làm gì…” +
Y vừa nói, vừa đếm giây trong lòng. +
Năm, bốn, ba, hai, một. +
Khi kim giây vừa đúng lúc quay về vị trí ban đầu, từ phòng phát điện trên tầng hai truyền đến một tràng tiếng “phụt phụt”, không lâu sau, chiếc TV đang chiếu phim truyền hình bỗng nhiên tắt màn hình. +
“Ủa? Cái TV này lại hỏng rồi sao?” +
Cảnh đốc Thẩm đã thành công tạo ra chứng cứ ngoại phạm, xách túi ni lông lên: “Vậy tôi không làm phiền ông sửa TV nữa.” +
Nói xong, y sải bước rời đi. +
——– +


