Chương 90

Động tác của thị vệ cực kỳ thô lỗ. +
Giang Tùy Chu bị túm khỏi mặt đất, ngay sau đó đã có dây thừng kéo từ trên xuống siết chặt lấy hắn, trên người Giang Tùy Chu đau đớn đến nỗi thần trí cũng tỉnh táo bất chợt. +
Bàng Thiệu đi đâu rồi? +
Hiện giờ ở đây chỉ còn lại một mình Hậu Chủ, Bàng Thiệu không biết đã đi đâu, thế thì chỉ có hai khả năng — một là Bàng Thiệu biết kế hoạch của Hoắc Vô Cữu, phải đi bắt hắn, hai là đại sự đã thành, Bàng Thiệu bỏ trốn. +
Giang Tùy Chu bị siết đến nỗi kêu thành tiếng, hắn nâng mắt nhìn Hậu Chủ. +
Có thị vệ dọn hình cụ lên. +
Hắn cắn chặt răng cố ép mình tỉnh táo lại, cười lạnh: “Hoàng huynh, ngươi đúng là để mắt đến một con ma ốm như ta quá.” +
Hậu Chủ đối diện với ánh mắt của hắn. +
Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Tùy Chu, trong mắt tất cả đều là nỗi thống hận không che giấu nổi, hận đến độ biểu cảm trên mặt cũng vặn vẹo theo. +
Một lát sau, hắn căm hận nói: “Giang Tùy Chu, ngươi đắc ý lắm sao?” +
Nghiến răng nghiến lợi, ngay cả giọng nói cũng phát lạnh, vừa nhìn là biết đã bị đẩy đến đường cùng, đang dạt dào thù hận. +
Trông bộ dạng của hắn lúc này, phần thắng của Hậu Chủ và Bàng đảng có thể được một, hai phần đã là đáng nể rồi. +
Giang Tùy Chu nhắm mắt, lặng lẽ thở phào. +
Thế thì tốt, thế thì sẽ không còn gì đáng lo nữa. +
Hắn rơi vào nông nỗi này đã không còn đường sống gì đáng nói nữa. Nếu hai bên đều đã cùng đường bí lối, mà đối phương lại đang đau đớn vì mất đi một phụ tá đắc lực là Bàng Thiệu, vậy thì hắn cũng có thể thử đánh cuộc một lần. +
… +
Cược xem Hậu Chủ trước mặt còn bao nhiêu hy vọng xa vời với cậu của hắn đây? +
Hắn nhắm hai mắt, nói: “Sao hoàng huynh lại nói như thế?” +
“Tại sao à?” Hậu Chủ nghẹn giọng phát ra một tiếng cười quái dị, đứng dậy, “Sao, ngươi trăm phương ngàn kế thả Hoắc Vô Cữu đi, không phải đang chờ ngày này sao?” +
Giang Tùy Chu cười nhạt. +
“Không đến mức đó.” Hắn nói, “Cũng chỉ vì Hoắc Vô Cữu cho ta một chút lợi ích, ta với y hợp tác trao đổi mà thôi.” +
“Trao đổi?” Hậu Chủ như vừa nghe được một chuyện quá nực cười. +
Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi như xả hận: “Hợp tác mà bị y vứt bỏ, để lại nơi này chờ trẫm giết ngươi sao?” +
Không biết tại sao hai chữ “vứt bỏ” bị hắn cắn chặt trong miệng, như đang ngậm một thứ hận thù, uất ức khó mà nói ra thành lời. +
Giang Tùy Chu lại thản nhiên nở nụ cười. +
“Đương nhiên là không.” Hắn nói, “Trên tay ta có nhược điểm của y, đó là thứ Bàng Thiệu cần nhất, Bàng Thiệu sẽ không giết ta.” +
Nói rồi, hắn như nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, nói: “Bàng Thiệu đâu?” +
Hậu Chủ nhìn bộ dạng của hắn, khó hiểu mà nhíu mày. +
“Hắn đi rồi.” Hắn nói, “Làm sao?” +
Giang Tùy Chu nghe vậy cũng bày ra biểu cảm kinh ngạc, vẻ bình tĩnh vừa rồi đều biến mất hết. +
“Không thể nào!” Hắn nói, “Không bắt được thứ đó trong tay, Bàng Thiệu tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, sao lại đi?” +
Hậu Chủ càng nhíu chặt mày, trong đáy lòng lại bình tĩnh hơn một chút. +
Hắn thầm nghĩ, quả nhiên là thế, cữu chỉ đi tìm viện binh cho hắn mà thôi, không phải bỏ rơi hắn mà chạy. +
… Dù có không phải vì hắn, thì cũng sẽ vì thứ trong tay Giang Tùy Chu, đúng không? +
Hậu Chủ khựng lại, hỏi: “Thứ gì?” +
Giang Tùy Chu ngậm miệng. +
Hậu Chủ mất kiên nhẫn. +
Cữu của hắn vẫn cứ như thế, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không nói với hắn, chỉ nói đã sắp xếp hết thảy rồi. Tuy hắn cũng thích vì được thanh nhàn, nhưng có đôi khi cũng sẽ thấy không vui, như thể bị đẩy ra ngoài thành một kẻ ngoài cuộc vậy. +
Cữu đã thế rồi, nhưng cái tên ma ốm do yêu phi sinh ra này dựa vào đâu mà cũng làm như thế? +
Hậu Chủ lộ rõ vẻ khó chịu, không muốn nhẫn nhịn nữa. Hắn bước tới hai bước đưa chân đá lên người Giang Tùy Chu. +
Tuy hắn túng dục nhiều năm, sức khoẻ thiếu hụt không có sức lực gì mấy, nhưng dáng người mập mạp vẫn còn đó. Theo lực đạp của hắn, Giang Tùy Chu rên lên một tiếng, thân thể bị treo lên cũng lảo đảo. +
“Trẫm đang hỏi ngươi đấy.” Hậu Chủ nói. +
Giang Tùy Chu lại ngẩng đầu, khiêu khích nhìn hắn. +
“Nếu hoàng huynh có bản lĩnh thì đánh chết ta đi.” Hắn nói, “Ngày sau đợi Bàng Thiệu lãnh binh trở về, thứ mà hắn muốn cũng đã bị nuốt trong bụng của thần đệ rồi.” +
Hậu Chủ nhìn chằm chằm hắn. +
Tuy thứ này khiến người ta ghét cay ghét đắng, chỉ cần nhìn thấy hắn là có thể khiến người ta vô thức nhớ đến những chuyện không vui. Nhưng xưa nay hắn đều luồn cúi, tránh đi mũi nhọn, nhẫn nhục, chịu đựng. +
Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra bộ dạng kiêu ngạo như thế trước mặt mình. +
Khiến Hậu Chủ hận đến nỗi muốn cho người này nếm thử mười loại hình phạt trong căn ngục này một trận, muốn hắn phải bị thiên đao vạn quả, muốn tước từng miếng, từng miếng thịt của hắn. +
Nhưng … không được. +
Hắn nhìn Giang Tùy Chu trước mặt. +
Chỉ mới ở trong căn ngục ẩm ướt này một lát thôi mà sắc mặt của tên ma ốm này đã trắng bệch như thế rồi. Đây là một tên phế vật có thể chết bất cứ lúc nào, dù bây giờ hắn chỉ còn có một cái mạng rách nát, nhưng Hậu Chủ cũng không dám cược. +
Dù có bao nhiêu hiềm khích đi chăng nữa, hắn cũng không muốn để cữu phải thất vọng trước một cái thi thể. +
Dù sao thì cữu cũng đâu có bỏ rơi hắn, đúng không? Mẫu thân vẫn còn ở trong cung kia mà, đó là muội muội mà cữu yêu thương nhất. Trong tay Giang Tùy Chu còn có thứ mà cữu cần nhất, có những thứ này ở đây, cữu sẽ không bỏ rơi bọn họ đâu … +
Trong vô thức, hắn dâng hết những thứ có giá trị trong tay mình ra, chỉ để đổi lại ánh mắt chú ý của người khác, giống như một đứa trẻ bị cô lập vậy. +
Hậu Chủ nhìn Giang Tùy Chu chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy. +
Hắn muốn giết người này, nhưng lại không thể. +
Sau một lát, hắn như không thể giấu nổi cảm xúc nữa, đưa tay cướp lấy roi tẩm nước muối trên tay thị vệ, nặng nề quất lên người Giang Tùy Chu. +
Một roi quất lên người, ngay lập tức xé rách một mảng triều phục thân vương nặng nề trên người Giang Tùy Chu. Tuy sức lực của Hậu Chủ không lớn, nhưng roi cũng đã để lại một vệt máu trên người hắn. +
Giang Tùy Chu nhíu mày, dù đã cắn chặt răng nhưng cũng không thể nhịn được tiếng rên rỉ. +
Bộ dạng của hắn rất đúng ý Hậu Chủ. +
Hắn nhìn chằm chằm vào máu tươi trào ra từ vết rách trên y phục của Giang Tùy Chu, trên mặt đầy ý cười vặn vẹo, hắn cắn răng lại quất một roi lên người Giang Tùy Chu. +
Tiếng roi đánh lên da thịt vang lên từng hồi trong phòng giam, mùi máu tươi dần tràn ngập trong không khí, hoà lẫn vào mùi máu ẩm ướt trong hầm ngục. +
Nếu không lấy được mạng của hắn thì cũng phải bắt hắn chịu khổ mới được. +
Nếu phụ hoàng của hắn ở trên trời có thấy được thì cũng phải mở cho to mắt ra mà nhìn, chút tự cho là sủng ái của phụ hoàng đối với tên phế vật này rồi sẽ hại chết nó thế nào. +
May mà Lâu Việt nhanh tay, mới có nửa canh giờ đã phong toả được Lâm An. +
Trong cơn hỗn loạn, hắn còn chặn được xe ngựa của Bàng Thiệu. Tuy Bàng Thiệu mang theo rất nhiều tử sĩ và thuộc hạ võ nghệ cao cường, khiến hắn thiệt hại rất nhiều binh lính, nhưng cuối cùng vẫn có thể bắt được cả Bàng Thiệu lẫn đám phu nhân, con cái mà đối phương mang theo lại. +
Đúng vào lúc này, Lâu Uyển Quân bắt hụt người vội vàng trở về. +
“Nay chỉ cần đưa tin vào cung thôi.” Lâu Việt nhíu mày nói. +
Chỉ thấy Lâu Uyển Quân ôm tay đứng cạnh, nghe vậy thì đá Bàng Thiệu đang bị trói dưới chân mình. +
“Thế thì có gì mà khó?” Nàng nói, “Cắt một ngón tay của hắn đưa vào cung là hoàng thượng sẽ hiểu thôi?” +
Lâu Việt nghiến răng nghiến lợi. +
“Ngươi không sợ hắn cũng cắt một ngón tay của Tĩnh Vương điện hạ hả?” Hắn cả giận gào. +
Lâu Uyển Quân nhíu mày: “Thế thì làm sao bây giờ?” +
Lâu Việt đánh giá mấy người bị trói trong doanh trại, một lát sau lại nhìn sang đứa con mới năm tuổi đang gào khóc của Bàng Thiệu, bên cạnh còn có phu nhân của hắn. +
“Viết một lá thư sai người đưa theo con trai của hắn đến cửa cung.” Lâu Việt nói, “Nói việc hôm nay ta làm hoàn toàn là vì Bàng Thiệu bá chiếm ba mươi vạn đại quân của ta ở Lĩnh Nam, muốn tìm lại công đạo. Hiện giờ Bàng Thiệu và thê nhi của hắn đều ở trong tay ta, chỉ cần có người cắt đầu kẻ đầu têu phản bội ở Lĩnh Nam trở về thì ta sẽ thả hắn. Nhưng Tĩnh Vương có ơn với ta, nếu Tĩnh Vương không sống được thì ta cũng không ngại giết thêm một Bàng Thiệu.” +
Lâu Uyển Quân vội gật đầu, một tay xách con trai của Bàng Thiệu lên, quay người đi. +
Lâu Việt gọi nàng lại. +
“Đừng quên nói với hắn rằng Bàng Thiệu cũng đã nói chuyện Hoắc Vô Cữu rồi.” Hắn nói, “Kêu hắn yên tâm, chỉ cần ba mươi vạn đại quân được trả về đúng chỗ, Hoắc Vô Cữu cứ giao cho ta, không cần hoàng thượng phải nhọc lòng.” +
Quả nhiên, chưa đến nửa ngày đã có người đưa thư ra từ khe hở của cửa thành. +
Là thư tay của Hậu Chủ. +
Chữ trong thư viết rất qua loa, có thể thấy người viết đã bực bội thế nào. +
“Giang Tùy Chu không chết, ngươi cứ yên tâm. Mau phái người xuống phía Nam điều binh, muốn lấy đầu ai thì cứ lấy, nhưng binh mã phải nhanh được phái đến, đừng có kéo dài.” +
Lâu Việt thở phào. +
Hậu Chủ đã bị lừa gạt, hẳn là Giang Tùy Chu trong cung cũng sẽ tạm thời an toàn. +
Thế nhưng một ngày sau, thần kinh của hắn lại căng lên. +
Tri phủ tân nhiệm của Tô Châu thuộc Bàng đảng, vì cách Lâm An rất gần nên vội vàng đưa tin đến Bàng Vĩ ở Lĩnh Nam, hắn lãnh ba vạn binh mã chạy đến hộ giá, mới chạng vạng ngày thứ hai mà binh mã Tô Châu đã đến nơi. +
Lâu Việt lúc này đang gác cửa thành, trong thành không vào được, mà ngoài thành lại có địch tới. Trong một thoáng, Lâu Việt ốc còn không giữ nổi mình ốc, vội dẫn vài tướng lãnh dưới trướng chống đỡ viện quân từ Tô Châu. +
May mà một bên cố thủ cửa thành, bên kia lại ôm mưu tính khác, người lãnh binh lại là một quan văn chưa từng đánh giặc, cả ngày cũng không thể sờ được đến một tấc cửa thành, thậm chí một toán quân còn bị Lâu Uyển Quân mang binh đuổi ra cách hai mươi dặm. +
Nhưng màn đêm buông xuống lại có người truyền tin. +
Bàng Vĩ ở Lĩnh Nam nghe nói Lâm An bị vây khốn, phụ thân bị bắt, vội vàng thu nạp ba mươi vạn binh mã chạy về phía Lâm An. +
Lĩnh Nam cách Lâm An không xa, cùng lắm là ba ngày sau đội quân có thể lục tục đến nơi. +
Lâu Việt kéo các tướng lãnh nghĩ tới nghĩ lui, tính kiểu gì cũng thấy Bàng Vĩ sẽ đến sớm hơn Hoắc Vô Cữu. Nghĩ đến đây, trái tim của mọi người đều chìm xuống đáy cốc, thương thảo xong, không ai dám nói gì, chỉ im lặng trở lại cửa thành trấn thủ, hy vọng có thể dùng số binh mã ít ỏi trong tay chịu đựng thêm vài ngày, chờ đến khi viện quân của Hoắc Vô Cữu tới. +
Không khí áp lực như thế bao trùm ngoại thành cả ngày. +
Mãi cho đến hôm sau. +
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua không trung, chiếu sáng tường thành vững chắc. +
Tướng lãnh trấn thủ thành Bắc mất ngủ cả đêm, đôi mắt căng chặt hơi hoa đi. Hắn đứng trên tường thành vừa định xuống ăn sáng một lát, lại nghe binh lính đứng gác hô lên. +
“Tướng quân!” Hắn nói, “Tới rồi!” +
Tướng lãnh nọ giật mình vội đưa mắt nhìn theo. +
Chỉ thấy phía chân trời xa xa toả đầy bụi bặm, là bước chân binh sĩ và vó ngựa tạo nên. Một đại quân mênh mông cuồn cuộn nhìn không thấy cuối đang tiến về phía Lâm An. +
Từ lúc biết Bàng Vĩ đã khởi hành đến nay cũng chỉ mới hai ngày mà thôi, thế mà lại nhanh đến vậy! +
Tướng lãnh nọ vội nói: “Mau, mau đi báo cho Lâu tướng quân! Bọn họ tới rồi!” +
Binh lính vội tuân lệnh, mới vừa chạy được hai bước lại vòng về: “Tướng quân, ai tới?” +
Người nọ bực bội muốn đạp hắn một cái. +
“Còn là ai được? Từ Trường Giang đến đây có thể nhanh như thế sao?” +
Nói rồi, hắn nhìn ra hướng ngoài thành. +
Chỉ liếc mắt một cái mà hắn đã ngây ngẩn cả người. +
Hắn đang thủ cửa thành phía Bắc … hình như đó đúng thật là hướng của Trường Giang. +
Mà binh mã dần đến gần, người dẫn đầu trông rất giống Hoắc Vô Cữu. +
— +
Viên tướng lãnh nọ nghiêng ngả, lảo đảo chạy từ trên tường thành xuống, lao về phía Hoắc Vô Cữu đang phóng ngựa mà đến cách đó mấy chục trượng. +
Chỉ nhìn kỵ binh phía sau y đã có hơn vạn rồi, chứng tỏ nhân mã phía sau còn nhiều hơn gấp mười lần nữa. +
Sao lại thế? +
Tướng lãnh nọ kích động muốn rơi nước mắt. +
Trường Giang cách đây xa như thế, y lại dẫn theo binh mã Giang Bắc, sao lại nhanh như thế được? Nhưng trên con ngựa đen đi đầu kia đúng thật là Hoắc Vô Cữu. +
Chỉ một lát sau, Hoắc Vô Cữu giơ tay, đại quân sau lưng y cũng ngừng lại, y giơ roi thúc ngựa chạy vội tới trước mặt viên tướng lãnh nọ rồi kéo dây cương dừng ngựa. +
Chiến mã giơ hai móng trước, bị ép ngừng lại. +
Viên tướng lãnh nọ kích động quỳ một gối xuống đất, ôm quyền với Hoắc Vô Cữu: “Hoắc tướng quân!” +
Hoắc Vô Cữu “ừ” đáp lời, xả dây cương đi về phía cửa thành. +
“Không ngờ tướng quân đến sớm như thế, làm chúng ta lo muốn chết!” +
Viên tướng lãnh nọ vội vàng đuổi theo. +
Chỉ thấy Hoắc Vô Cữu quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt hỏi: “Tĩnh Vương đâu?” +
Người nọ ngạc nhiên, không biết Hoắc tướng quân tìm Tĩnh Vương để làm gì. +
“Tĩnh Vương điện hạ ở trong cung mà?” Hắn nói. +
Hoắc Vô Cữu cứng đờ, chiến mã hí vang một tiếng dừng lại tại chỗ. +
Hoắc tướng quân quay đầu lại. +
Vẫn là không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt của y lúc này lại lạnh hẳn xuống, khiến viên tướng lãnh cao to cũng không kiềm được cơn lạnh chạy dọc sống lưng. +
“Ngươi nói gì?” +
Hắn nghe Hoắc Vô Cữu nghiến răng nói mấy chữ. +
Tác giả: +
Hoắc Vô Cữu: ??? Vợ iu của tau đâu? Vợ tau to đùng như thế mà bị giấu đi đâu rồi hả?? +


