Chương 91: Cố Chấp

Edit: Ry +
Tiếng “chát” này lanh lảnh vang vọng. +
Động tác tát người phải gọi là gọn gàng mà linh hoạt, vô cùng thành thạo. +
Bởi vì quá dứt khoát, quá trực tiếp, khiến dân kinh doanh đầu toàn cong cong quấn quấn ngồi đây ngơ ra một giây. +
Thằng nhóc kia cũng bị đánh cho ngu người. +
Đây có lẽ là lần đầu tiên nó bị người ta tát. +
Tới khi tỉnh hồn, thiếu niên đã 14-15 tuổi thế mà lại há miệng gào lên, còn vừa gào vừa tìm Kỷ Nguyệt: “Mẹ! Nó đánh con!” +
Kết quả to mồm càng khiến Lục Nhiên bực. +
Cậu thò tay cầm hộp giấy dùng để lót bánh trên bàn, vo viên lại rồi tống thẳng vào mồm nó. +
Thế giới yên tĩnh. +
Kỷ Nguyệt bấy giờ mới sực tỉnh. +
Thấy con trai cưng bị đánh, bà ta không màng gì nữa. +
“Mày là ai hả, thế mà dám đánh con tao? Tao là cô của Kỷ Mân đấy mày có biết không? Nhà này đã bao giờ đến lượt mày nói…” +
Rồi bà ta giơ tay lên muốn tát cậu. +
Lục Nhiên lại bắt được cổ tay Kỷ Nguyệt, hỏi: “Cô? Bà cô đòi hoãn sinh nhật cháu trai lại một ngày ấy hả?” +
Kỷ Nguyệt bị hỏi vậy lại đờ ra. +
Giây sau, thiếu niên vươn tay. +
“Chát”, cũng cho bà ta một cái tát: “Bà cũng cút!” +
Cái tát này mới khiến người ở đây hoàn toàn choáng váng. +
Đó, đó chính là… Cô ruột của Kỷ Mân đó! +
Là đại tiểu thư nhà họ Kỷ đó! +
Kỷ Nguyệt bị vả lệch mặt, lảo đảo lùi mấy bước, ôm má nửa ngày không có phản ứng. +
Bên kia, chồng Kỷ Nguyệt thấy con trai và vợ bị đánh thì xông tới. +
“Thằng ranh này mày làm gì hả!” +
Người này cao lớn thô kệch, một phát vươn tay muốn túm cổ Lục Nhiên. +
Lục Nhiên giơ tay tát tiếp: “Cái thứ bám váy vợ này cũng cút nốt đi.” +
Dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, ông ta không dễ bị đánh bại như vậy. +
“Mày!” Ông ta ôm mặt lao tới. +
Lục Nhiên lại tóm đầu ông ta, “rầm” một tiếng ấn xuống bát súp kem trên bàn. +
Bàn ăn rung rinh, nước súp bắn tung tóe. +
Nửa ngày sau, Lục Nhiên mới giơ tay lên: “Giờ cút được chưa?” +
Chồng Kỷ Nguyệt ngẩng đầu, hoang mang lau mặt, sau đó quay người yên lặng bỏ đi. +
Triple kills! +
Khách khứa ngồi chung bàn với Kỷ Mân đều sững sờ. +
Đến khi hoàn hồn, họ đều nín thở xem phản ứng của Kỷ Mân. +
Người đàn ông trước đó vẫn luôn lạnh mặt, giờ lại nhíu mày. +
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay dính đầy nước súp của thiếu niên, rút tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau sạch ngón tay lẫn cổ tay. Xác định cậu không bị bỏng thì mới chậm rãi buông tay, nói với người phục vụ: “Bàn bẩn rồi, mang súp xuống đi, đổi sang bánh ngọt.” +
Đến lúc này, Kỷ Nguyệt bị tát choáng váng mới hét ầm lên. +
Bà ta đứng dậy chỉ vào mặt Lục Nhiên, lại chỉ vào Kỷ Mân: “Nó, nó đánh cô! Kỷ Mân, tôi dù sao cũng là cô ruột của anh, nó đánh tôi anh cứ thế mặc kệ à?” +
Kỷ Mân nhíu mày nhìn bà ta, sau đó thở dài: +
“Em ấy mới 19 tuổi, trẻ con không biết kiềm chế, cô ăn thua với trẻ con làm gì?” +
Kỷ Nguyệt suýt bị nhồi máu cơ tim. +
19 tuổi? +
Cái gì gọi là mới 19 tuổi? +
19 tuổi còn muốn đi khám khoa nhi à! +
Quần chúng vây xem hiện trường yên lặng đè nén cơn sốc trong lòng, đồng loạt nhìn xuống bàn, không dám nhìn Lục Nhiên lấy một cái. +
Thật ra Kỷ Mân cũng khá bất ngờ. +
Vốn dĩ hắn còn lo Lục Nhiên sẽ thông cảm nhà họ Lý, sợ thủ đoạn của hắn sẽ dọa cậu. +
Sau mấy cái tát của Lục Nhiên, hắn đã quên sạch kế hoạch trước đó của mình là gì. +
Đã thế nhóc con bên cạnh hắn ngồi xuống ăn mấy miếng rồi mới như người vừa tỉnh mộng, thốt lên: +
“Vãi, đông vậy! Tiệc sinh nhật của anh bắt đầu rồi à?” +
“Chứ không thì sao?” Kỷ Mân tức giận lườm cậu. +
Lục Nhiên lập tức lại gần, thì thầm: “Nhưng tôi chưa kịp véo dấu hôn, làm sao bây giờ?” +
Kỷ Mân: “…” +
“Cảm ơn, không cần, cậu véo một lần đủ hiệu quả rồi.” Hắn nói. +
Lục Nhiên lại cắm đầu ăn một lúc. +
Sau đó cặp mắt đen lúng liếng nhìn quanh, hỏi hắn: +
“Ờm… Sếp, vừa rồi có phải tôi lỡ đánh người nào đó quan trọng không?” +
“Lỡ?” Kỷ Mân nhướn mày. +
Lục Nhiên cầm đũa chọc miếng bò bít tết, nhỏ giọng: “Thì lỡ cố ý…” +
Kỷ Mân bỗng thấy buồn cười. +
Hắn cố nhịn, hỏi: “Nếu tôi bảo đúng thì sao?” +
Lục Nhiên im lặng. +
Sau đó cậu đặt đũa xuống, chắp tay trước ngực với hắn: “Xin lỗi sếp, anh thương xót tôi đi, đừng trừ lương tôi mà!” +
Ngừng vài giây rồi lại nói: “Nếu sếp cần thì tôi có thể đi xin lỗi họ.” +
Chẳng biết tại sao, nghe được câu này, Kỷ Mân bỗng vô cùng đau lòng. +
Đứa nhỏ này trước giờ coi trời bằng vung, làm đủ chuyện tai quái, chưa từng để ý tới hậu quả. +
Bây giờ lại nói với hắn, cậu sẵn sàng đi xin lỗi. +
“Ăn của cậu đi.” +
Kỷ Mân cắm một miếng bánh, giơ lên chặn miệng thiếu niên, thấy cậu như hamster bắt đầu phồng má nhai thì mới nói: “Không ai cần cậu đi xin lỗi.” +
Bữa tiệc rối loạn hồi lâu cuối cùng cũng khôi phục sự bình tĩnh. +
Người ngồi ở đây đều là cáo già, không ai nhắc tới nhà họ Lý. +
Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng lên sẽ kín đáo liếc thiếu niên đang vùi đầu ăn bên cạnh Kỷ Mân, nỗ lực ghi nhớ ngoại hình của cậu, tuyệt đối không để mình biến thành cái thứ không não, đắc tội người không nên đắc tội. +
Một bữa cơm mà ăn gần 2 tiếng, theo lý mà nói thì phải xong rồi. +
Nhưng Lục Nhiên vào bàn, đồ ăn lại liên tục được bưng lên như nước chảy. +
Mà Kỷ Mân cũng bắt đầu động đũa gắp đồ ăn. +
Người ngồi chủ vị không đứng dậy, những người còn lại cũng chỉ có thể dính mông vào mặt ghế. +
Họ vừa thấy bữa tiệc này quá gian nan, vừa thấy mình đã hóng được chuyện lớn, cảm giác cũng không tệ lắm. +
Mãi cho đến hơn bốn giờ chiều, người mới lục tục ra về. +
Trước khi về, Cố Chấp còn cố ý vòng tới chào. +
Lục Nhiên không biết anh, bèn nhìn Kỷ Mân. +
Kỷ Mân nhíu mày liếc Cố Chấp, đầu tiên nói: “Anh ta là người nhà họ Cố, theo vai vế thì cậu phải gọi là chú trẻ.” +
Nói đến đây, không biết nghĩ tới cái gì, hắn ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Không phải người quan trọng, không cần nhớ.” +
Cố Chấp: “…” +
“Này này, chú vẫn còn đứng đây đấy nhé, anh nói thế mà được à?” Anh ta nói. +
“Vậy sao anh không đi ra kia đi?” Kỷ Mân đáp trả. +
Cố Chấp lầm bầm trong lòng, nhưng vẫn quay sang giơ ngón cái với Lục Nhiên, bảo cậu: “Vừa rồi tát hay lắm.” +
Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Nhiên được khen, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Chấp. +
Hai người cứ thế nhìn nhau một hồi, Cố Chấp đột nhiên vỗ trán, kinh ngạc nói: “Cậu là đứa nhỏ nhà họ Thẩm?” +
Lục Nhiên không đáp, cứ nhìn anh ta chằm chằm. +
Đôi mắt này quá quen thuộc, Cố Chấp nghĩ ra ngay: “Là Nhiễm Nhiễm của chú đây mà!” +
“Nhiễm Nhiễm, chú Cố này con không nhớ à?” +
Cố Chấp quên cả Kỷ Mân, cứ thế nhích lại gần. +
“Bây giờ tên cậu ấy là Lục Nhiên.” Kỷ Mân nói. +
“Cũng thế cũng thế.” Cố Chấp xua tay, tiếp tục múa may với Lục Nhiên: “Cháu quên rồi à, hồi nhỏ chú còn dẫn cháu đi bắt ve sầu đó!” +
“Hồi bé cháu không thích nói chuyện, nhưng mà gan lắm nha, rất thích chơi côn trùng!” +
Thái độ của Cố Chấp rất thân thiện, Lục Nhiên còn là lần đầu gặp một người vui vẻ như vậy khi nói về mình trong quá khứ, khó tránh khỏi hiếu kì. +
“Bây giờ cháu vẫn thích chơi.” Cậu nói. +
Nói xong lại không nhịn được tiến lên một bước, muốn quan sát mặt của Cố Chấp, xem mình có ấn tượng gì không. +
Nhưng Lục Nhiên mới hơi nghiêng người về phía trước một chút, cổ tay đã bị nắm. +
Cậu quay đầu, thấy là Kỷ Mân. +
“Gì vậy sếp?” Lục Nhiên hỏi. +
“Hầy! Đang ủ giấm chứ gì, kệ hắn đi!” Cố Chấp thò tay muốn dắt Lục Nhiên ra góc nói chuyện phiếm. +
Lục Nhiên nhìn anh ta, nhưng cuối cùng vẫn quay lại nhìn Kỷ Mân. +
Kỷ Mân hơi mím môi, nhíu mày nhìn Cố Chấp: “Sao còn chưa về đi?” +
“Chú đây cả ngày không làm việc đàng hoàng, về cũng có làm gì đâu.” Cố Chấp lười một cách chính đáng. +
Kỷ Mân lại nói: “Hôm qua Cố lão gia còn gọi cho tôi, hỏi anh ở công ty thế nào.” +
Cố Chấp: “…” +
Ok, vẫn là chú mày tàn nhẫn nhất đó Kỷ Mân. +
Anh ta lùi lại mấy bước, bái Kỷ Mân một cái rồi vẫy tay với Lục Nhiên: “Hôm khác nói chuyện tiếp nha!” +
Đi rồi mới nhớ, lại vòng về hỏi Lục Nhiên: +
“À đúng rồi, hôm cháu về nhà họ Thẩm, ba chú cử người gửi quà cho cháu đấy, còn dặn cháu có rảnh thì qua nhà chơi, sao cháu không trả lời?” +
“Quà?” +
Lục Nhiên khẽ nhướn mày. +
Cậu đoán được ngay, hẳn là thn đã lấy mất, thế là cười với Cố Chấp: “Để cháu về nhà hỏi lại ạ.” +
Nhìn nụ cười này, Cố Chấp không khỏi rùng mình. +
Rõ ràng cậu nhóc này không khác lắm với cục bột năm đó, sao giờ cười lên lại trông khiếp vậy nhỉ? +
Cố Chấp lại bái bai hai người: “Lần này là về thật này! Nhớ tới nhà chú chơi nhé!” +
Đợi Cố Chấp đi khuất, Kỷ Mân mới ý thức được mình vẫn còn nắm cổ tay thiếu niên. +
Hắn buông ra, quay đầu khẽ ho một tiếng. +
Nghĩ đến ánh mắt nhóc con này nhìn Cố Chấp ban nãy, hắn khẽ cắn môi: “Tôi có số của Cố Chấp, lát nữa gửi cho cậu. Còn bên Cố lão gia, tôi có thể dẫn cậu đi gặp ông ấy.” +
Lục Nhiên quay đầu nhìn người đàn ông, vài giây sau lại lắc đầu: +
“Thôi, dù sao mấy chuyện đó tôi cũng không nhớ. Nhưng vẫn nên gặp Cố lão gia một lần.” +
Kỷ Mân hiểu cái “thôi” này là chỉ chuyện lấy số của Cố Chấp. +
Người đã về gần hết, Kỷ Mân và Lục Nhiên cùng nhau vào sân trong. +
Đại Hoàng chạy ra, quanh quẩn bên chân cậu, Lục Nhiên cúi xuống bế nó lên. +
Cậu bỗng nói: “Sếp yên tâm đi, tôi nhớ mình là ‘bạn trai cũ’ của anh, sẽ không tùy tiện thêm WeChat người khác.” +
Lúc nói câu này, giọng điệu cậu vẫn như bao lần. +
Tràn trề hào hứng, chuẩn nô lệ tư bản đang nỗ lực làm việc. +
Nhưng mắt lại chỉ nhìn Đại Hoàng, tay còn nghiêm túc nhặt hết cỏ dính trên lông nó. +
Kỷ Mân nhìn đi chỗ khác. +
“Ừ, làm tốt lắm.” Hắn nhẹ nhàng đáp, như thể mọi ngăn cản ban nãy thật sự chỉ là vì “công việc”. +
Đợi hai người vào phòng khách mới biết còn một người chưa đi. +
Cha con họ Lý đã la hét bỏ về, nhưng Kỷ Nguyệt dù sao cũng là người nhà họ Kỷ, lúc này đang bí xị ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. +
Thấy Lục Nhiên đi vào, bà ta lập tức đanh mặt, há miệng muốn nói gì đó. +
Kỷ Mân đã lên tiếng trước: “Vào phòng trà.” +
Kỷ Nguyệt khựng lại, vẫn tức, chỉ vào Lục Nhiên: “Nó tát cô, còn tát cả em trai cháu, cháu lại còn che chở cho nó?” +
Lục Nhiên không nhịn được cãi lại: “Nhưng tôi kiềm chế lắm rồi.” +
“Kiềm chế?” Kỷ Nguyệt tức quá phải cười. +
Tát bà ta một cái mà dám nói là kiềm chế? +
Nhưng Kỷ Mân nghe thế lại kì quái im lặng một lúc, sau đó hết sức đồng cảm gật đầu: +
“Đúng vậy, cậu ấy đã rất kiềm chế.” +



Rất là nhẹ nhàng ròi 🤗🤗🤗
Tác động vật lý vẫn nhẹ hơn tâm lý nhiều lắm đó
Phải định nghĩa lại từ “bạn trai cũ” thôi 😆
Mấy người nhà họ Thẩm chắc cứng đang ganh ghét với bà lắm, có cái tát thôi mà:))
Kiềm chế lắm ròi ó
Hahaa
Mới có 1cái tát mà ăn thua j kkk
Kỷ Nguyệt mà biết chiến tích trước đây của ẻm thì sẽ học theo Phương thiếu gia nói “Cảm tạ ơn không giết của Lục thiếu gia.”