Chương 92

Editor: Gấu Gầy +
Trước khi đến tiệm tạp hóa, Thẩm Thính đã sử dụng các vật liệu có sẵn trong phòng phát điện để chế tạo một thiết bị nhỏ. Mặc dù sức công phá của nó không lớn, nhưng ưu điểm là không để lại dấu vết và đủ để làm cả làng tạm thời mất điện một lúc. +
Khi phòng phát điện xảy ra sự cố, Thẩm Thính đang tán gẫu với ông chủ ở tiệm tạp hóa. +
Do đó, ngay cả khi sau này có người nghi ngờ y, vị khách du lịch không biết từ đâu xuất hiện đã động tay động chân trong phòng phát điện, Thẩm Thính cũng có chứng cứ ngoại phạm rành rành. +
Sau khi giải quyết xong vấn đề lưới điện bằng cách phá hoại, Thẩm Thính xách một túi ni lông đầy thuốc lá và đồ ăn vặt, quay trở lại cổng Trang viên Trường Đảo đầy lưới điện. +
Mặc dù đã mất điện, nhưng chiếc camera giám sát treo cao ở lối vào nông trang rõ ràng vẫn đang hoạt động. +
Cái thứ vớ vẩn này còn được nối nguồn điện riêng sao? +
Thẩm Thính khinh bỉ nghĩ, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn khoa trương mà y luôn đeo trên ngón tay như một món trang sức. — Đây là thứ do y tự tay cải tạo. +
Chỉ với chiếc máy gây nhiễu nhỏ bé nhưng hiệu quả siêu cường này, việc vô hiệu hóa cả trăm cái camera giám sát đối với y chẳng là gì. +
Dựa trên lời mô tả của ông chủ tiệm tạp hóa lúc nãy, Thẩm Thính nghi ngờ rằng nông trang không có khách, nhưng lại nuôi nhân viên dài hạn và luôn tỏa ra mùi hôi thối này, rất có thể là một cơ sở sản xuất ma túy. +
Bởi vì các loại ma túy như ketamine, trong quá trình sản xuất cũng sẽ tỏa ra mùi chua cực kỳ khó ngửi. Và đàn gia cầm được nuôi trong vườn e rằng chỉ là một cái cớ để che giấu mùi. +
Thẩm Thính thành thạo phá hỏng camera giám sát, sau đó đeo đôi găng tay bảo hộ lao động vừa mới mua. Găng tay vốn đã dày, hai chiếc chồng lên nhau còn rộng hơn cả lòng bàn tay gần một tấc. +
Y nhét hết đồ ăn vặt và thuốc lá vào cùng một túi ni lông đặt dưới đất, rồi cất chiếc túi ni lông rỗng vào túi áo gió, sau đó giơ ngón tay cái lên ước lượng với bức tường đất. +
Sau khi nhắm chuẩn độ cao, y lùi lại vài bước, rồi chạy lấy đà nhảy lên, nhẹ nhàng vượt qua tường. +
Thẩm Thính lơ lửng giữa không trung, dùng một cánh tay chống vào mép tường, tay kia nắm thành quyền, đập mạnh vào lưới điện không chắc chắn, khiến nó “bộp bộp” sụp đổ một mảng. +
Chiếc áo gió mỏng nhưng bền đã phát huy tác dụng bảo vệ rất tốt khi y cúi người luồn qua lưới sắt xoắn ốc, những mảnh kính vỡ cắm ngược trên đỉnh tường đã rạch hai ba vết trên đôi găng tay dày. +
Thẩm Thính đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ từ trước nhảy một cái, rơi xuống sân mà không hề hấn gì. +
Bên trái sân là một cái chuồng gà đơn sơ được rào bằng hàng rào. Để che mưa, trên nóc chuồng gà còn được phủ một tấm bạt chống nước màu xanh đậm, bốn góc cùng với hàng rào đều được buộc bằng những viên gạch trần màu nâu đỏ để cố định. +
Trong chuồng gà có hàng chục con gia cầm đã chết từ lâu, chỉ còn lại lông và xương, nhìn từ xa không phân biệt được là gà hay vịt. +
Cảnh tượng xương cốt thê thảm này khiến Thẩm Thính, người đã quen với hiện trường các vụ án mạng, cũng không khỏi nhíu mày. +
Y sa sầm mặt quét mắt nhìn quanh, phát hiện Trang viên Trường Đảo này thực ra không lớn, trang trí cũng khá đơn giản. Trong sân thậm chí không lát xi măng, gặp phải tiết Thanh minh mưa nhiều, đất dưới chân ẩm ướt, bùn đất dính vào chân y. +
Toàn bộ nông trang bao gồm ba gian nhà xi măng nửa cũ nửa mới, gian giữa rộng ba gian, chiều sâu chỉ khoảng bốn mét, tổng chiều rộng chưa đến mười mét. +
Trên mặt bàn của gian nhà bên trái chất đống dụng cụ nấu nướng, dưới đất còn có mấy cái thùng sắt cao bằng nửa người, trông giống như một nhà bếp. Gian bên phải là một nhà kho trống rỗng chỉ còn lại vài mảnh bìa carton và bao bì phân bón. +
Tầng hai và tầng ba đều là phòng ngủ, mỗi phòng đều sạch sẽ đến không ngờ. +
Đi qua gian nhà chính có chiều sâu rất nông, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Thẩm Thính phát hiện phía sau bức tranh ở giữa còn có một cánh cửa. +
Lật cuộn tranh hơi phồng lên, trên cánh cửa bí mật có một ổ khóa nhỏ. Nếu không phải ổ khóa này hơi nhô ra, thì trừ khi dùng thiết bị chuyên dụng để dò xét, còn không, người ngoài muốn phát hiện ra cánh cửa này bằng mắt thường gần như là không thể. +
Lúc này cả làng mất điện, ổ khóa kiểu cũ còn hữu dụng hơn bất kỳ loại khóa vân tay hay mật khẩu công nghệ cao nào. Lỗ khóa bị người ta dùng keo dán bịt lại, rõ ràng đối phương không muốn có ai mở cánh cửa này bằng chìa khóa. +
Thẩm Thính đi một vòng quanh nhà, cuối cùng tìm thấy một cây búa đã rỉ sét trong bếp. +
Y cầm cây búa, vài ba nhát đã bổ cánh cửa gỗ đến mức lung lay sắp đổ, rồi xoay người nhanh gọn đá thêm mấy phát, trên cửa lập tức xuất hiện một cái lỗ. +
Một mùi chua thối nồng nặc từ trong lỗ bay ra. +
Thẩm Thính bịt mũi, cúi người nhìn vào trong qua cái lỗ — trong phòng có ba bốn cái thùng nhựa lớn đã ố vàng, trên một chiếc bàn gỗ cũ màu vàng nâu có đặt một cái nồi phản ứng nhỏ, bên cạnh là một chiếc quạt công nghiệp, phủ một lớp bụi dày. Trên sàn nhà la liệt chai lọ, góc tường còn có những vết mốc lốm đốm màu vàng nâu. +
Thẩm Thính đứng thẳng dậy, đang do dự có nên đá thêm vài cái để phá tung cửa ra không, nhưng chưa kịp nhấc chân, đột nhiên nghe thấy bên trong phát ra tiếng nước nhỏ giọt yếu ớt. Tim y lập tức đập thình thịch, sống lưng cũng lạnh toát. +
Cơ thể của Thẩm Thính phản ứng nhanh hơn não, y không chút do dự quay người chạy ra khỏi gian nhà chính. +
Ánh nắng chiều vàng vọt trong núi chiếu vào người có chút lóa mắt, trong sân yên tĩnh không một tiếng động, tiếng nước nhỏ giọt lúc nãy giống như một ảo giác không có thật. +
Thẩm Thính thận trọng quan sát xung quanh, chưa kịp suy nghĩ kỹ, điện thoại trong túi bỗng reo lên. +
Y lấy điện thoại ra xem, là Sở Hoài Nam. +
Tên tư bản này không thường gọi điện, nhưng một khi đã gọi thì sẽ kiên trì đến cùng, nhất định sẽ gọi cho đến khi y bắt máy. Thẩm Thính bị làm phiền không còn cách nào khác đành phải trượt nút nghe. +
Giọng của Sở Hoài Nam có chút mơ màng như vừa ngủ dậy, Thẩm Thính liếc nhìn đồng hồ đoán rằng có lẽ đối phương mới ngủ trưa xong. +
“Có chuyện gì không?” +
“Sáng sớm đã không thấy bóng dáng, đi đâu vậy?” Sở Hoài Nam bận rộn cả ngày, lúc này mới có thời gian kiểm tra. Hắn bị cảm lạnh khi đi tảo mộ hôm qua, sáng dậy đã thấy mũi nặng trịch, giọng khàn khàn như chưa tỉnh ngủ. +
Thẩm Thính trả lời qua loa: “Đi dã ngoại, lần sau sẽ dẫn anh đi cùng.” +
“Dã ngoại? Em bỏ tôi lại đi du sơn ngoạn thủy với người khác à?” Tên tư bản được ông trời ưu ái, ngay cả bị cảm, giọng nói trầm khàn cũng dễ nghe lạ thường, âm cuối còn nhuốm chút tủi thân. +
Thẩm Thính bị câu hỏi mang theo âm mũi nặng trịch của Sở Hoài Nam làm cho mềm lòng: “Này, anh đừng có nói bậy, đây là hoạt động của công ty của anh tôi.” Y lại đi thêm hai bước về phía cửa, dừng lại, lấy túi ni lông từ trong túi ra, cúi người vốc một nắm đất, “Với lại, bây giờ chỉ có một mình tôi, Lâm Hoắc và mấy người kia còn chưa đến!” +
“Em đang ở đâu?” +
“Nhạn Thành.” +
“Nhạn Thành có gì vui?” Sở Hoài Nam ở đầu dây bên kia lười biếng cười: “Em về sớm đi, tôi dẫn em đi vài chỗ vui hơn.” +
Thẩm Thính gói chặt mẫu đất đã lấy, dùng cổ và vai kẹp điện thoại nói: “Anh nói cứ như rời anh ra tôi không tìm được chỗ chơi vậy? Không nói với anh nữa, tôi còn có việc, trước tiên—” Đang nói nửa chừng, bỗng nhiên từ trong phòng khách phía sau vang lên một tiếng còi chói tai dồn dập. +
Ngay sau đó, ngọn lửa kèm theo sóng xung kích đã đẩy Thẩm Thính không kịp né tránh lảo đảo. Y theo bản năng ôm đầu, nằm rạp xuống đất, thuần thục dùng khuỷu tay kẹp chặt tai để ngăn tiếng nổ lớn gây tổn thương lớn hơn cho màng nhĩ. +
“Ầm — ầm — ầm”, tính cả lần vừa rồi, tổng cộng nổ ba lần, lần sau uy lực mạnh hơn lần trước. +
Mảnh kính vỡ và đá nhỏ như những viên đạn cao su dày đặc “phụt phụt” bắn vào người, Thẩm Thính đang nằm sấp, cố gắng chôn đầu xuống thấp, hy vọng những vật sắc nhọn “vèo vèo” bay qua sẽ không đâm thủng mu bàn tay hay cổ của mình. +
Lúc này, y thậm chí có thể nếm được mùi máu tanh nồng trong miệng. +
Hôm nay, Thẩm Thính may mắn mặc một chiếc áo gió có lớp cách nhiệt bên trong, nhưng lục phủ ngũ tạng của y vẫn đau nhói sóng xung kích cực lớn do vụ nổ gây ra. +
– Hy vọng lần này xương sườn không bị gãy. +
Từng bị dư chấn của bom làm gãy xương sườn trong một nhiệm vụ và phải nằm ba tháng, cảnh đốc Thẩm ôm hy vọng nghĩ. +
Đợi đến khi tiếng nổ bên tai hoàn toàn biến mất, y mới giữ nguyên tư thế nằm sấp, ngẩng đầu lên. +
Trong sân tràn ngập khói trắng dày đặc. +
Thẩm Thính nghiến răng bò dậy, vừa cử động tay chân vừa “phì phì” nhổ bùn ra ngoài. Vừa thở được một hơi, y lại bị khói đặc làm cho ho sặc sụa. +
Cơn ho dữ dội khiến lồng ngực đau nhói, như thể ngũ tạng đều bị người ta bứng đi. Ho một hồi, Thẩm Thính lại “oẹ” một tiếng nôn ra một ngụm máu bầm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. +
Chiếc điện thoại đang nói chuyện với Sở Hoài Nam lúc nãy, trong lúc hoảng loạn đã bị văng ra xa. Cả chiếc điện thoại đều bị vỡ tan tành, màn hình và thân máy mỗi thứ một nơi, trông thảm chưa từng thấy. +
Thẩm Thính nhặt chiếc điện thoại chỉ còn lại linh kiện, thấy trong không thể lấy thẻ SIM ra ngay được, bèn cho đống sắt vụn và mảnh vỡ vào túi. +
Vài đợt nổ đã đập văng nửa cánh cửa gỗ tre của nông trang, nửa cánh cửa còn lại chỉ tồn tại trên danh nghĩa, xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên khung cửa. Nhưng sợi xích sắt thô trên tay nắm lại rất cứng đầu, vẫn “tận tâm tận lực” quấn chặt vào tay cầm bằng thép không gỉ đã biến dạng. +
Tốt lắm, ít nhất không cần phải trèo tường nữa. +
Nhân lúc hàng xóm xung quanh chưa kịp đến hiện trường, Thẩm Thính cười khổ bước ra ngoài. +
Đồ ăn vặt và thuốc lá vẫn còn nguyên tại chỗ. Thẩm Thính xách túi đồ đầy ắp lên, từ đống đồ ăn vặt chọn một thanh sô cô la, xé bao bì, cho vào miệng đang tràn ngập mùi máu tanh. +
Chiếc xe máy đậu dưới bóng cây không xa, lúc đến, Thẩm Thính hoàn toàn không cảm thấy đoạn đường này dài. Nhưng lúc về, bước chân y nặng trĩu, đầu óc choáng váng, vai như gánh mấy tạ xi măng. Đoạn đường hơn hai trăm mét, y đi như vòng cuối cùng của cuộc chạy đường dài trong buổi huấn luyện thể lực, thực sự khó khăn từng bước. +
Trên đường về thị trấn, con đường núi gập ghềnh cùng với chiếc xe máy cũ rung lắc khiến Thẩm Thính suýt nữa nôn ra. Đoạn đường chưa đầy hai mươi cây số mà y phải chạy gần một tiếng đồng hồ, may mà xương bả vai liên tục truyền đến những cơn đau, nếu không thì thật khó nói, liệu y có thể giữ được tỉnh táo suốt chặng đường không. +
Về đến thị trấn, Thẩm Thính tìm một khách sạn gần đó, dùng chứng minh thư của Tống Từ để đăng ký một phòng. +
Thực ra y cũng đã nghĩ đến việc đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng cân nhắc đến việc nhóm máu của mình và Tống Từ khác nhau, lỡ như bác sĩ yêu cầu làm xét nghiệm sinh hóa lớn, vậy thì sẽ để lại thông tin cá nhân dưới mắt đối thủ, đến lúc đó lộ ra sơ hở thì rất phiền phức. +
Đến khách sạn, Thẩm Thính tự mình kiểm tra sơ bộ — xương sườn không bị gãy, ngoài ngụm máu bầm nôn ra lúc đầu, cũng không có triệu chứng xuất huyết nào khác. +
May mắn hơn nữa là, do y đã rời khỏi trung tâm vụ nổ từ trước. Vì vậy, vụ nổ này không gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nội tạng. +
Luôn rất vô tư về chuyện của mình, Thẩm Thính đã nhờ lễ tân đi mua một chiếc điện thoại mới, định bụng nằm nghỉ một lát rồi tính sau. +
Không biết đã ngủ bao lâu, Thẩm Thính – người hay gặp ác mộng, tỉnh dậy trong sự mệt mỏi và đau đớn như bị xe cán qua. Y nâng cánh tay đau nhức lên, nhìn đồng hồ, đã tám giờ hai mươi phút tối. +
Trán và lưng đầy mồ hôi lạnh, không cần soi gương, y cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của mình có lẽ cũng không khá hơn là bao. +
Nhân lúc ăn tối, cô bé lễ tân đã mua điện thoại về rồi. +
Thẩm Thính dùng điện thoại bàn trong phòng gọi cho lễ tân, nhờ người mang điện thoại và bữa tối lên phòng. +
Vừa lắp thẻ SIM vào, chiếc điện thoại mới mua đã lập tức bị treo màn hình. +
Thẩm Thính bất lực đặt điện thoại lên bàn, vừa cúi đầu ép mình ăn một chút, vừa phân tích xem vụ nổ chiều nay rốt cuộc là chuyện gì. +
Trang viên Trường Đảo đó chín phần mười từng là nơi sản xuất ma túy của Bối Long. +
Dựa trên những gì y đã thấy và nghe hôm nay, nhà máy sản xuất ma túy nằm sâu trong núi này có lẽ đã được bí mật chuyển đi nơi khác. +
Vậy tại sao lại phát nổ? Là có người điều khiển từ xa? Hay là y đã vô tình kích hoạt một loại thiết bị tự hủy hẹn giờ nào đó? +
Thẩm Thính suy nghĩ một lát, cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn. +
Dù sao thì trước khi vào nông trang, y đã dùng máy gây nhiễu phá hủy toàn bộ camera trong bán kính 400 mét xung quanh nông trang. Mà nông trang lại được xây ở phía tây làng có địa thế cao hơn, xung quanh không có điểm cao nào có thể quan sát bao quát, do đó khả năng điều khiển từ xa để kích nổ vốn đã rất thấp. Thêm vào đó, nếu thật sự có người theo dõi hiện trường muốn giết y, thì chắc chắn sẽ không chọn lúc y đã ra khỏi gian nhà chính rồi mới ra tay kích nổ. +
Cả ngày không ăn được bữa nào tử tế, Thẩm Thính gọi cho mình một tô cháo thịt băm trứng bắc thảo thanh đạm. +
Nhưng chỉ ăn được nửa chén nhỏ, dạ dày đã cuộn trào. Y cảm thấy mình như một cái túi chứa đầy đồ, nhưng bị người ta cầm góc túi xách ngược lên, lắc mạnh, không nôn ra mới lạ. +
Nhưng nghĩ đến việc duy trì thể lực, Thẩm Thính vẫn cố nén buồn nôn, ăn thêm vài muỗng rồi mới đặt chén xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đang kêu “ting ting” liên tục trên bàn. +
Các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc ùn ùn kéo đến, con số thông báo nhanh chóng nhảy từ 10 lên 99+. +
Nhiều thông tin như vậy chẳng trách bị treo máy. +
Thẩm Thính mở ra xem, phát hiện trong một buổi chiều y tắt máy, ngoài Trần Thông và Lâm Hoắc mỗi người gọi một cuộc. Sở Hoài Nam chiếm vị trí đầu bảng, một mình hắn đã gửi cho y mấy trăm tin nhắn, gọi cả ngàn cuộc điện thoại. +
Tên tư bản này điên rồi sao? +
Thẩm Thính muốn cười, nhưng vừa nhếch khóe môi, đột nhiên y nhận ra, trước khi vụ nổ xảy ra mình đang nói chuyện điện thoại với Sở Hoài Nam! +
Nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt lập tức đông cứng lại. +
——— +


