Chương 92: Quà tặng

Edit: Ry +
Kỷ Nguyệt suýt nhảy lên vì tức. +
Bà ta còn muốn tranh luận, Kỷ Mân đã điều khiển xe lăn về phía phòng trà, Kỷ Nguyệt chỉ có thể cầm túi tức tối theo sau. +
Bà ta vuốt mặt, tức chết rồi. +
Trước khi đến, bà ta có nghe Kỷ Mân có người bên gối, còn định lần này phải ra oai phủ đầu. +
Không ngờ mình lại là người ăn tát trước? +
Vừa đặt mông xuống ghế, Kỷ Nguyệt đã không nhịn được chỉ trích ngay: “Cháu tìm cái thể loại gì vậy hả? Không có một tí giáo dục nào!” +
“Nếu cháu thích, cô có thể tìm đứa tốt hơn cho cháu, mau đuổi cái đứa…” +
Những lời còn lại dần biến mất dưới ánh mắt của Kỷ Mân. +
“Với những chuyện các người làm ở nước ngoài, em ấy thay tôi tát một cái là quá đáng à?” Kỷ Mân hỏi. +
Kỷ Nguyệt lập tức nghẹn họng, nhưng rồi phản bác: “Nó làm gì có quyền thay mặt cháu?” +
Kỷ Mân nhếch mép: “Có hay không là do tôi quyết định.” +
Sắc mặt Kỷ Nguyệt hết sức khó coi, còn muốn tranh luận, nhưng bị Kỷ Mân cắt ngang. +
“Với cả, sau này Kỷ Thị sẽ không hỗ trợ xử lý đống hỗn loạn của nhà họ Lý nữa. Chuyện nhà các người còn đổ lên đầu Kỷ Thị lần nữa thì gặp nhau ở tòa đi.” +
Kỷ Mân cúi đầu nhấp một ngụm trà. +
Kỷ Nguyệt không vui, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn là người có lỗi trước. +
Bà ta lập lờ nước đôi: “Đó đều là việc nhỏ, dễ thương lượng, nhưng cái đứa bên ngoài…” +
Cố tình chuyển chủ đề về Lục Nhiên. +
Kỷ Mân ngước mắt nhìn bà ta. +
Ánh mắt người đàn ông quá nặng nề, giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: “Cô muốn tôi rút vốn khỏi nhà họ Lý?” +
Câu này mới khiến Kỷ Nguyệt hoàn toàn trắng mặt. +
Bà ta cầm túi xách trên bàn, giả bộ quạt gió, cố đè xuống kiêng kị trong lòng: “Cần phải đến mức đó à?” +
Kỷ Mân không đáp. +
Nửa ngày sau, hắn như nói chuyện nhà, vươn tay sờ đầu gối của mình: “Tôi chuẩn bị chữa chân.” +
Kỷ Nguyệt giật mình. +
“Chuyện này… Chân cháu chẳng phải không chữa được à? Nói là lần phẫu thuật cuối có nguy hiểm rất lớn, như hiện tại chẳng phải cũng rất tốt ư? Lỡ liệt toàn thân hoặc chết thì…” +
“Rất tốt?” Kỷ Mân cười, hỏi ngược lại. +
Kỷ Nguyệt mới ý thức được mình nói sai. +
Bà ta lại quạt gió, giải thích: “Cô chỉ là lo cho cháu thôi mà? Sao tự dưng lại muốn phẫu thuật vậy.” +
“Không có gì, chỉ là nghe nói Kỷ Trì ở trong tù bị gãy chân.” Kỷ Mân hờ hững đáp. +
Kỷ Nguyệt sững sờ, sau đó gượng cười: “Đương yên đương lành sao lại gãy chân.” +
Nói xong còn bồi thêm: “Cũng là ác giả ác báo.” +
Kỷ Mân gật gù: “Đúng.” +
Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, hời hợt nói: “Tôi cũng là gần đây mới cảm thấy, với kẻ đã khiến chân tôi như vậy, tôi nênhận.” +
Kỷ Nguyệt không biết nói gì, cười cúi đầu uống trà, ngón tay lại kín đáo bóp chặt cái chén. +
Đứa cháu này của bà ta từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác. +
Năng lực xuất chúng, nhưng với những chuyện khác lại rất hờ hững. +
Kỷ Nguyệt còn nhớ lúc hắn xảy ra chuyện, mình vội vàng chạy về đúng lúc Kỷ Mân ra viện. +
Bà ta tưởng là Kỷ Mân bị gãy chân, đời này thế là hết. +
Nhưng không ngờ, Kỷ Mân không những không oán than, không hận thù, hắn thậm chí còn không chửi mắng Kỷ Trì đâm sau lưng mình lấy một câu, lập tức vùi đầu vào công việc. +
Còn không quên thu thập chứng cứ, một phát lật đổ Kỷ Trì. +
Hắn vẫn luôn bình thản như vậy, như thể việc mất đôi chân chẳng là gì. +
Sao giờ tự dưng lại… +
Lục Nhiên ở bên ngoài chơi với Đại Hoàng, lát sau đã thấy cửa mở, Kỷ Nguyệt đi ra. +
Nhưng Kỷ Nguyệt chỉ nhìn cậu một cái, không nói gì, vội vàng đi mất. +
Sau đó là Kỷ Mân thong thả ra khỏi phòng trà. +
Biểu cảm trên mặt hắn vẫn vậy, không thấy được là cuộc nói chuyện trong phòng trà có thuận lợi hay không. +
Nhưng Lục Nhiên rõ ràng cảm thấy, tâm trạng Kỷ Mân không được tốt lắm. +
Cậu đặt Đại Hoàng xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Kỷ Mân, xòe tay ra với hắn. +
Kỷ Mân ngạc nhiên: “Gì vậy?” +
“Có phải tôi không nên đánh bà cô đó không?” Lục Nhiên nói. +
Kỷ Mân nhíu mày nhìn cậu. +
Lục Nhiên gãi mặt, nói tiếp: “Viện trưởng Lục nói con trai không được đánh con gái, bà đó là cô ruột của anh, cũng là con gái, tôi không nên đánh bà ta.” +
Nói rồi lại vươn tay với Kỷ Mân: “Cho nên sếp có muốn phạt tôi không?” +
Kỷ Mân nhìn lòng bàn tay đang xòe ra với mình: “Vậy sao còn đánh?” +
Lục Nhiên khựng lại, vẫn thành thật trả lời: +
“Tôi ở trong nhà nghe được những gì họ nói. Bà ta là người thân duy nhất của anh, anh biết họ nghĩ về anh như vậy hẳn là rất khó chịu.” +
Kỷ Mân bật cười. +
Hắn nghĩ, sao hắn lại khổ sở chứ, hắn đâu phải đứa trẻ mười mấy tuổi. +
Nhưng nụ cười lại dần đọng trên môi. +
Vì Kỷ Mân nhớ đến lúc mình biết những việc nhà họ Lý làm ở nước ngoài, hắn đúng là đã tức giận. +
Mà hôm nay, trước khi người nhà Kỷ Nguyệt tới, dường như trong lòng hắn vẫn cất giấu chút mong đợi. +
Chính vì vậy nên sau cuộc nói chuyện với Kỷ Nguyệt, tâm trạng hắn mới vô cớ sa sút thế này +
Những cảm xúc chính hắn cũng bỏ qua, lại bị đứa nhỏ này bắt được. +
Kỷ Mân nhìn bàn tay trước mặt mình, có vết chai, cũng có những vết thương nhỏ. +
Hắn vươn tay bọc lấy tay thiếu niên, nhẹ nhàng đánh một cái. +
“Đúng là phải phạt.” Kỷ Mân nói, nhéo cánh tay cậu: “Hôm nay lúc ấn Lý Sơn vào bát canh cậu dùng bao nhiêu sức vậy, tay lại run đúng không?” +
Lý Sơn là chồng Kỷ Nguyệt. +
Lúc ấy Lục Nhiên tát ba người kia mỗi người một phát, rồi ấn đầu Lý Sơn xuống bàn. +
Trông rất gọn lẹ linh hoạt. +
Nhưng Lý Sơn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, thể trọng không hề nhẹ. +
Người khác không phát hiện, Kỷ Mân lại chú ý thấy tay Lục Nhiên xuất hiện tình trạng sử dụng cơ bắp quá độ. +
Cả buổi tay cầm đũa ăn cơm đều hơi run. +
Tay bị nắn bóp hơi ngứa, Lục Nhiên hơi dùng sức rút về. +
Cậu cử động cánh tay, muốn nói là mình không sao. Nhưng cảm giác căng cơ đau nhức vẫn còn, kiểu gì cũng thấy giống nói dối. +
Nghĩ một hồi, mắt lại sáng lên. Thiếu niên vòng ra sau xe lăn Kỷ Mân, đẩy xe vào trong phòng khách, còn rất hào hứng: “Sếp, tôi có cái này muốn cho anh xem.” +
Cậu nhanh chóng đẩy Kỷ Mân vào phòng khách, rồi chạy lên lầu. +
Lúc chạy lên cầu thang còn không quên tiện tay tắt đèn phòng khách. +
Kỷ Mân: “…” +
Lúc này trời đã tối đen. +
Tắt đèn phòng khách một cái, hắn cứ như vậy một mình ngồi trong không gian tối thui. +
Một lúc sau quản gia Trần đi vào, cũng giật nảy mình: “Ngài lại có sở thích đặc biệt gì à?” +
Kỷ Mân đỡ trán, nhưng không quên nhắc quản gia Trần: “Đừng bật đèn, cậu ấy bắt tắt.” +
Lại thêm một lúc nữa, thang máy dừng ở lầu hai di chuyển xuống, sau đó cửa mở ra. +
Đại Hoàng dẫn theo mấy… Chấm đỏ lơ lửng đi ra? +
Đợi mấy “chấm đỏ” đến gần, Kỷ Mân mới loáng thoáng nhìn ra là bốn con chó máy, chỉ có mắt của chúng là sáng. +
Cảnh này ở phòng khách tối om om đúng là quá kinh dị. +
Lục Nhiên đi ra, thấy thế cũng không khỏi im lặng. +
Cậu đi tới ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Kỷ Mân: “Hóa ra hiệu quả là như thế này à?” +
“Cậu tính làm gì vậy? Mưu sát à?” Kỷ Mân không khỏi hỏi. +
Thiếu niên gãi đầu, cuối cùng mặc kệ: “Kệ đi, tạm thời vậy đã!” +
Nói rồi lấy ra một cái điều khiển từ xa, nhấn nút. +
Tiếng hát truyền ra từ bốn con chó máy: “Mừng ngày sinh nhật của anh ~ Mừng ngày sinh nhật của anh ~” +
Đại khái là muốn mô phỏng ra hiệu quả ca hát chân thực, nhạc lên là miệng của mấy con chó máy xấu tàn nhẫn này cũng bắt đầu mở ra đóng vào. Phối hợp với cặp mắt đỏ chốc chốc lại lập lòe, và âm điện tử rè rè. +
Càng thêm kinh dị. +
Kỷ Mân & quản gia Trần: “…” +
Lục Nhiên cũng hiếm thấy mà xấu hổ. +
Cậu gãi mặt, lẩm bẩm: “Không đúng, mình có thiết kế vậy đâu.” +
Rồi ấn một cái nút khác. +
Đèn đủ loại màu trên người bốn con chó tức thì sáng lên, chúng nó còn bắt đầu run run nhảy múa. +
Bài hát mừng sinh nhật miễn cưỡng có thể coi là vui nhộn, giờ còn thêm tiếng “cắc tùng cắc tùng”. +
Lục Nhiên vỗ tay: “Đúng! Chính là như vậy!” +
Thế là ba người, ở trong phòng khách tối om, nhìn bốn con chó máy với 4 cặp mắt đỏ tươi, nhảy cà giựt cà giựt. +
Dinh thự yên tĩnh quẩn quanh tiếng nhạc kì dị. +
Lúc là “cắc tùng cắc tùng” rất sống động, lúc là “mừng ngày sinh nhật của anh~” du dương. +
Phối hợp với dải đèn đủ màu nhấp nháy, cùng với 8 con mắt đỏ còn hơn máu… +
Hiệu quả phải gọi là nổ tung chảo. +
Ba người cứ như vậy im lặng nhìn một lúc lâu. +
Lục Nhiên duy trì tư thế ngồi xổm, lại không nhịn được gãi đầu: “Ờm… Hình như vẫn không đúng lắm?” +
Kiểu như là những gì cậu lập trình đều đã biểu diễn ra. +
Nhưng sao hiệu quả nó cứ… +
Âm nhạc nhỏ dần, Lục Nhiên đứng dậy đi bật đèn. +
Đèn sáng, bốn con chó máy cũng lộ ra chân dung đích thực. +
Xấu không chỗ trốn. +
“… Gần đây cậu về muộn như vậy, là vì bận làm mấy thứ…” +
Kỷ Mân bị kẹt. +
Hắn phân vân giữa “xấu đau xấu đớn” và “ma chê quỷ hờn”, cuối cùng chọn từ ngữ trung tính hơn: “Mấy thứ này à?” +
Lục Nhiên gật đầu, thấy tai hơi nóng. +
Mà lúc này, người đàn ông trên xe lăn đã đặt tay lên môi, cố chặn lại ý cười đang xông ra, trầm giọng bình luận: “Cũng không tệ lắm, là một… Trải nghiệm rất bất ngờ.” +
Lục Nhiên lén ngước lên nhìn hắn, sau đó bảo: “Anh muốn cười thì cứ cười đi.” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn tằng hắng một tiếng, nghiêm trang nói: “Đúng là một món quà tốt đẹp.” +
Quản gia Trần – người bị hiệu quả tiết mục dọa cho suýt đứng tim: “…” +
Hai người đúng là yêu nhau quá sâu đậm. +
Lục Nhiên lại cúi đầu loay hoay với cái điều khiển. +
“Chưa xong đâu!” Cậu nói. +
Đại Hoàng vừa chạy theo vừa sủa bốn con chó máy, sau đó lười biếng ra góc nằm ườn. +
Lục Nhiên điều khiển bốn con chó đi vào trong. +
Sau đó một con đi ra, miệng ngậm một cái thiệp mừng. +
Lúc đến gần Kỷ Mân, nó còn bị trượt chân, đầu suýt cắm xuống. +
Mặc dù quá trình rất gian nan, nhưng nó vẫn thành công đưa cái thiệp tới tay Kỷ Mân. +
Mấy chú chó này khá cao, bằng với xe lăn của Kỷ Mân, nên hắn không cần ngửa, cũng không cần cúi, vươn tay ra là lấy được thiệp. +
Trên thiệp vẽ một người chibi và một chú chó nhỏ, còn vẽ thành kiểu đang quỳ xuống dập đầu như nhãn dán, rất sống động. +
Mở ra, bên trong là nét chữ tinh tế vẫn còn chút non nớt của thiếu niên. +
Trên đó viết: +
Chúc người sếp đẹp trai phong độ, chi tiêu hào phóng, bao dung nhân ái, không nợ tiền lương… Sinh nhật vui vẻ! +
Liệt kê cả đống tính từ miêu tả. +
Đọc qua thì tưởng tất cả đều là khen. +
Nhưng nếu đọc kĩ sẽ thấy còn rất gian manh xen lẫn vài thứ khác. +
Ví dụ như mắng hắn “xấu tính như chó”, “xin nghỉ không cho”, “dìm lương không tăng” các loại. +
Kỷ Mân khép thiệp lại, nhướn mày nhìn thiếu niên bên cạnh. +
“Còn nữa còn nữa mà!” Lục Nhiên vội nói. +
Cậu lại điều khiển bốn chú chó đi tới chỗ góc tối bên cạnh thang máy. +
Một lúc sau, bốn chú chó máy cùng khiêng một cái bánh kem tới. +
Lần này chúng đứng lên, dùng hai chân trước bưng bánh, chỉ có chân sau để di chuyển. +
Nhìn qua rất là đẹp. +
Thiếu niên ngồi bên xe lăn cẩn thận từng li từng tí điều khiển, sợ lỡ tay một cái là đi tong cái bánh. +
Cậu nỗ lực giữ vững tay lái, cuối cùng cái bánh cũng an toàn đi đến trước mặt Kỷ Mân. +
Thiếu niên đặt điều khiển xuống, không nhịn được vỗ tay. +
Không biết là vỗ tay chúc Kỷ Mân sinh nhật vui vẻ, hay là đang tự khen kỹ thuật điều khiển cao siêu của mình. +
Cậu ngước lên nhìn Kỷ Mân, chỉ vào cái bánh: “Đây là tôi làm đấy!” +
Rất là kiêu ngạo, làm Kỷ Mân nhìn mà không khỏi nhướn cao mày, không khỏi nghĩ bụng: Cậu chắc đồ mình làm thì đủ an toàn để ăn chứ? +
Nhưng Kỷ Mân vẫn rất nể tình tiến lên quan sát. +
Bánh được làm rất tinh xảo, hoa bắt cũng chỉnh tề, nhìn là biết đã cẩn thận tập luyện. +
Lục Nhiên cắt một miếng cho hắn. +
Kỷ Mân không thích đồ ngọt, nhưng vẫn nhận, dùng nĩa xiên một miếng. +
Nhưng miếng bánh này vào miệng, lại không có vị ngọt như dự đoán. +
Vị muối biển nhàn nhạt pha lẫn với hương caramel tan ra trên đầu lưỡi. +
Thật bất ngờ là không hề khiến người ta ghét. +
Lục Nhiên xích lại gần quan sát nét mặt Kỷ Mân, tinh nghịch cười: “Tôi biết anh không thích ăn ngọt nên đã đặc biệt làm kem mặn đó!” +
Kỷ Mân nhẹ nhàng cắn cái nĩa, hơi ngẩn người. +
Là người thừa kế nhà họ Kỷ, từ nhỏ đến lớn sinh nhật của hắn chưa từng bị sơ sót. +
Rất nhiều người đến chúc mừng, tiệc cũng rất lớn, lần nào cũng sẽ có bánh gatô. +
Nhưng chưa một ai dặn thợ làm bánh đổi bơ bánh gatô thành vị mặn. +
Mỗi lần Kỷ Mân đều thấy quá ngấy, dần dà mất hứng thú với đồ ngọt. +
Hắn chậm rãi ăn hết miếng bánh trên tay. +
Thiếu niên ngồi bên cạnh lại nói: “Còn đây nữa, còn đây nữa!” +
Kỷ Mân thật sự bất ngờ nhìn cậu. +
Lục Nhiên ấn một nút trên điều khiển. +
Không biết cậu lập trình kiểu gì, bốn con chó máy lại chụm đầu vào nhau. +
Sau một hồi loay hoay, một con trong đó ngẩng lên, di chuyển về phía Kỷ Mân. +
Nó làm động tác há miệng. +
Nhưng đi được một nửa lại cứng đờ tại chỗ. +
“Ấy ấy sao lại kẹt rồi?” +
Lục Nhiên đi tới kiểm tra, thử đập lên đầu nó mấy cái, nhưng miệng nó vẫn không mở hẳn. +
Cuối cùng cậu đành phải thò tay vào mò mẫm một hồi, sau đó cầm thứ gì đưa cho Kỷ Mân. +
Kỷ Mân giơ tay nhận, mới phát hiện là một chú chó mini. +
Rất tinh xảo, đầu và bốn chân đều có thể di chuyển. +
“Anh thích Đại Hoàng như vậy nên tôi đoán anh rất thích chó.” +
Lục Nhiên ngửa đầu nói với hắn, sau đó cầm chú chó mini kia, đặt lên bàn điều khiển xe lăn của Kỷ Mân. +
Trong con chó có nam châm, cứ thế hút chặt lấy bàn điều khiển. +
Lục Nhiên lại cầm tay Kỷ Mân, đặt bàn tay rộng lớn đó lên điều khiển. +
Cậu nói: “Như vậy thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể thỏa thích sờ chó rồi!” +
Kỷ Mân nâng mi. +
Đôi mắt đen dưới ánh đèn càng thêm nặng nề, nhìn thiếu niên bên cạnh. +
Tay hắn nhẹ nhàng khép lại, ngón tay hoàn toàn ôm trọn chú chó mini kia. +



Eo ui em Nhiên tri kỷ quá
Một sinh nhật đầy sự kiện đáng nhớ của sếp Kỷ Mân 😆
Ỏ 🥺🥺
Dễ thương dữ chòiiii
Ỏooo tinh tế cỡ này thì cướp mất tim anh ròii
Bé Nhiên cứ đáng yêu thế này thì làm sao a. Mân ko đổ đứ đừ kkk
“Anh thích (chủ của) Đại Hoàng như vậy…”