Chương 93

Editor: Gấu Gầy +
Khi nghe thấy tiếng nổ lớn ở đầu dây bên kia, đầu óc Sở Hoài Nam trống rỗng một giây. +
Hắn vốn không phải người quá lạc quan, cũng chẳng hề bi quan, là người có thể dùng tâm thế bình thản để đối mặt với mọi chuyện, nhằm đưa ra phán đoán lý trí nhất. +
Nhưng không hiểu vì sao, hễ chuyện liên quan đến Thẩm Thính, Sở Hoài Nam nhìn không kìm được mà nghĩ đến tình huống xấu nhất. +
Nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã bị ngắt, hắn lập tức gọi lại, nhưng chỉ nhận được một chuỗi âm thanh máy móc: “Số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy”. +
Nỗi hoảng sợ trong lòng dâng lên như thủy triều, cảm giác này quả thực tồi tệ. Sở Hoài Nam nắm chặt điện thoại thử gọi lại nhiều lần. Sau khi liên tục nhận được thông báo đối phương đã tắt máy, hắn cáu kỉnh đặt điện thoại xuống, dùng đường dây nội bộ nối máy với ban thư ký. +
Vốn dĩ, buổi chiều còn có một cuộc họp và một buổi đàm phán thương mại, nhưng sự cố bất ngờ này đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của Sở Hoài Nam. Hắn tạm thời hủy bỏ mọi lịch trình, ngồi trong văn phòng, bồn chồn gọi đi gọi lại vào một số điện thoại và không ngừng gửi tin nhắn. +
Đầu ngón tay lo lắng gõ lên mặt bàn làm việc, Sở Hoài Nam nhớ lại những thông tin hữu ích mà Thẩm Thính đã đề cập trong điện thoại về vị trí của y. +
Y nói mình đã đến Nhạn Thành. +
Sở Hoài Nam cau mày, lục lọi trong đầu những ấn tượng của mình về Nhạn Thành. +
Nhạn Thành là một thành phố nhỏ cách thành phố Giang Hỗ hơn ba trăm cây số. Viễn Nam từng đầu tư vào đó một cơ sở nghiên cứu thiết bị chống tia phóng xạ quy mô không lớn không nhỏ. +
Sở Hoài Nam nối máy với phòng thư ký, bảo Vương Hiểu Quân lập tức tìm số điện thoại của người phụ trách cơ sở nghiên cứu rồi gửi cho mình. +
Cơ sở nghiên cứu này được xây dựng với chi phí hai trăm triệu nhân dân tệ vào thời Sở Chấn Đường còn tại vị. Trong rất nhiều cơ sở nghiên cứu quy mô lớn của Viễn Nam, nó hoàn toàn không đáng kể. +
Vì vậy, người phụ trách cơ sở đã sợ hết hồn khi nhận được điện thoại của chủ tịch. Dù anh ta có năng lực không tồi, làm việc lại nghiêm túc, cách đây không lâu còn dẫn dắt đội ngũ đạt được thành tựu nghiên cứu đáng chú ý về bảo vệ đồng vị, nhưng cũng chưa đáng để Sở Hoài Nam phải đích thân gọi điện khen thưởng! +
Mang trong lòng tâm trạng vừa căng thẳng, vừa kích động, lại có chút thấp thỏm, người phụ trách bắt máy của Sở Hoài Nam. +
Vị chủ tịch trẻ tuổi vào thẳng vấn đề, không khen thưởng cũng chẳng hỏi han, chuyện hắn nói thậm chí còn chẳng liên quan gì đến cơ sở. +
Sở Hoài Nam yêu cầu hơn một trăm nhân viên trong viện nghiên cứu tạm thời gác lại công việc. Trong vòng một giờ, giúp hắn tìm hiểu xem ở địa phương và các khu vực lân cận, mười lăm phút trước có xảy ra sự kiện nào gây tiếng nổ lớn như cháy nổ hay không. +
Người phụ trách dù đầu óc mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nghe theo lệnh mà làm. +
Hơn một trăm người của viện nghiên cứu, ai nấy đều là binh hùng tướng mạnh, năng lực thu thập thông tin thuộc hàng đỉnh cao. Nửa giờ sau, Sở Hoài Nam đã nhận được tin tức. +
Tại một huyện thuộc quyền quản lý của Nhạn Thành, có một nơi gọi là núi Lạc Thanh, quả thực đã xảy ra một vụ nổ vào buổi chiều. Dân làng địa phương lập tức báo cảnh sát, huyện nhỏ này hiếm khi có tin tức “bùng nổ” như vậy, chuyện này đã lan truyền khắp vòng bạn bè của những người dân sống gần núi Lạc Thanh. +
Trong viện nghiên cứu có một nhân viên có anh rể là người địa phương, còn gửi đến một đoạn video đang được lan truyền chóng mặt. +
Một nông trang cửa mở toang bị nổ đến biến dạng hoàn toàn, cửa sổ kính của mấy gian nhà cấp bốn đều vỡ tan tành, mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ. +
Sở Hoài Nam bảo đối phương hỏi kỹ lại xem lúc xảy ra vụ việc có thương vong hay không, sau đó lòng như lửa đốt xem đi xem lại đoạn video nhiều lần. Trong video, có một vệt máu nhỏ trên nền đất trong sân, gần như không thể thấy rõ, nhưng cũng đủ để khiến Sở Hoài Nam đang săm soi từng khung hình phải kinh hồn bạt vía. +
May mắn thay, bên cơ sở nhanh chóng có phản hồi mới. +
Sau khi nghe đối phương nói hiện trường không có thương vong, Sở Hoài Nam đang thấp thỏm không yên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. +
Hắn lập tức gọi một số điện thoại khác, nhờ một người bạn ở Nhạn Thành giúp kiểm tra tất cả các bệnh viện gần núi Lạc Thanh, xem có tiếp nhận bệnh nhân nào tên là Tống Từ không. +
Xét đến thân phận đặc biệt của Thẩm Thính, rất có thể y sẽ không đến bệnh viện điều trị, Sở Hoài Nam cân nhắc rồi nói thêm một câu: “Kiểm tra cả khách sạn nữa, nếu có thông tin nhận phòng thì báo cho tôi ngay.” +
Nói xong, hắn vơ lấy áo khoác, bảo tài xế lập tức chuẩn bị xe, tức tốc lao đến khu vực núi Lạc Thanh. +
… +
Nghĩ đến lúc vụ nổ xảy ra, mình đang nói chuyện điện thoại với Sở Hoài Nam, Thẩm Thính bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho đầu óc choáng váng lập tức rối như tơ vò, nhíu mày mở mục tin nhắn. +
Một loạt tin nhắn lập tức “ting ting” nhảy ra. +
[Em đang ở đâu? Sao điện thoại lại tắt máy?] +
[Tiếng động vừa rồi là sao vậy? Nổ à?] +
[Thấy tin nhắn thì gọi lại ngay!] +
… +
[Mẹ kiếp rốt cuộc em đang ở đâu?] +
[Gọi lại đi!] +
Những tin nhắn này, tin sau giọng điệu tệ hơn tin trước. +
Thẩm Thính có chút tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến một Sở Hoài Nam luôn lịch lãm nho nhã, lúc soạn những tin nhắn này có biểu cảm gì. +
Y vừa chuẩn bị gọi lại cho Sở Hoài Nam thì đối phương đã gọi tới. +
Nếu không phải chiếc điện thoại do lễ tân mang đến là hàng mới nguyên xi, Thẩm Thính gần như đã nghi ngờ liệu có phải Sở Hoài Nam đã cài thiết bị theo dõi vào điện thoại của mình không. +
Y trượt nút nghe máy, uể oải “alô?” một tiếng. +
“Em sao rồi!” +
Thẩm Thính chưa bao giờ thấy tên tư bản dù trời có sập xuống vẫn có thể lấy cột chống trời hoảng hốt đến vậy. +
Giọng nói vốn hoa mỹ và đầy từ tính lúc này hơi khàn, là kiểu khàn đi vì sốt ruột. +
Sở Hoài Nam ở đầu dây bên kia thấy y không nói gì, lại hỏi thêm một câu: “Alô? Em có nghe thấy không?” +
“Nghe thấy, tôi không sao.” +
Trong ống nghe im lặng một lúc, Sở Hoài Nam rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nghiến răng, tức tối hỏi: “Em ở phòng mấy?” +
“2202.” Thẩm Thính bị nổ đến choáng váng, lúc này vẫn chưa hoàn hồn, ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại: “Anh hỏi cái này làm gì?” +
Còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa đã vang lên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập. +
Thẩm Thính cầm điện thoại mở cửa ra, nhìn thấy Sở Hoài Nam đang đứng ở ngoài với vẻ mặt khó coi. +
“Sao anh lại đến đây?” Y lùi lại một bước, nhường đường cho Sở Hoài Nam. Nhưng tên tư bản không mời mà đến này lại chẳng hề cảm kích, hai tay như gọng kìm sắt, siết chặt lấy cánh tay vốn đã không chịu nổi giày vò của y, kéo y đến trước mặt. +
Sở Hoài Nam giống như một người thợ đang kiểm tra món ngọc quý, cẩn thận xem xét y từ đầu đến chân. +
Thẩm Thính giãy giụa, rút cánh tay đau nhức ra khỏi tay hắn: “Anh làm gì vậy?” +
Sở Hoài Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào bẩm sinh luôn mang ý cười hiếm khi tối lại. Hắn bước vào phòng, “ầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, mặt mày sa sầm hỏi: “Em bị thương ở đâu?” +
Thẩm Thính còn muốn lấp liếm cho qua, giả ngu giả ngơ hỏi: “Là sao?” +
Y cười hề hề, bị Sở Hoài Nam dồn ép từng bước, lùi đến bên giường, nụ cười càng lúc càng gượng gạo, cuối cùng đành làm một tư thế đầu hàng, nửa đùa nửa thật nói: “Được rồi, tuy rất mất mặt, nhưng tôi phải thừa nhận, tôi bị đối tác của anh tôi chơi một vố.” +
Sở Hoài Nam nguy hiểm nheo mắt nhìn y, như thể đang phân biệt xem lời y nói là thật hay giả. +
Đột nhiên, tên tư bản trước nay không bao giờ hành động theo lẽ thường mặt mày u ám, đưa tay ra cởi cúc áo của y. +
“Này! Tôi đang nói chuyện tử tế với anh, sao còn động tay động chân?” Thẩm Thính lại lùi về sau một bước, đùi chạm vào mép giường, không thể lùi được nữa. +
“Cởi áo ra.” +
“Tại sao?” +
“Sau này đối với em, tôi phải kiểm tra định kỳ.” +
Ngón tay của Sở Hoài Nam cũng linh hoạt như đầu óc của hắn. Hàng cúc áo trước ngực Thẩm Thính trong nháy mắt đã bị hắn cởi hơn nửa, để lộ ra lồng ngực săn chắc. +
Đối phương nghiêm mặt, dường như thật sự chỉ để kiểm tra, không có ý gì khác. Nhưng hàng mi dài cong vút rũ xuống lại như lúc nào cũng sẵn sàng đâm thẳng vào tim Thẩm Thính. +
Chiếc áo sơ mi được cẩn thận nhẹ nhàng cởi ra. Toàn thân Thẩm Thính đều đau nhức, y nghĩ có người kiểm tra vết thương sau lưng giúp cũng tốt. +
Hơn nữa, Sở Hoài Nam quả thực chỉ ngoan ngoãn giúp y kiểm tra. Hai người đều là đàn ông, cũng không có gì bất tiện. Trong tình huống này, nếu cứ từ chối mãi ngược lại có vẻ làm màu, thế là y không bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn xoay người lại, để lộ tấm lưng ra. +
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy lưng Thẩm Thính, Sở Hoài Nam vẫn âm thầm hít một hơi. +
Bả vai dưới lớp áo sơ mi đã đỏ một mảng, nhiều chỗ bị sức nóng làm cho phồng rộp. Một vết thương dài và mảnh do vật sắc nhọn gây ra, kéo dài từ vai xuống tận xương bả vai, ít nhất cũng phải mười centimet. +
Sắc mặt vô cùng khó coi, Sở Hoài Nam hỏi: “Thứ phát nổ là bom à?” +
“Ừm, xét về uy lực và cách cài đặt thì khá chuyên nghiệp, nhưng về mặt kiểm soát thời gian thì lại rất nghiệp dư.” Thẩm Thính nói một cách nhẹ bẫng, còn có tâm trạng đùa giỡn: “Lão cáo già không biết, ông đây mạng lớn lắm, gặp phải thứ nghiệp dư thế này, chắc chắn không chết được!” +
Sở Hoài Nam không vui, mặt mày sa sầm liếc y một cái, ánh mắt dừng lại trên vết thương ở vai đã ngừng chảy máu, trầm giọng nói: “Tôi rất biết ơn sự nghiệp dư của cái tên đó.” +
Nếu không phải sợ làm Thẩm Thính hoảng sợ, thì hắn đã hôn lên vết thương này. +
Vết rách còn đọng vảy máu vừa mảnh vừa dài, như một sợi chỉ đỏ uốn lượn trên xương bả vai tựa cánh bướm của Thẩm Thính, níu chặt lấy trái tim Sở Hoài Nam. +
Chìm nổi trên thương trường nhiều năm, hắn tự cho rằng thần kinh mình rất vững. +
Nhưng thanh niên đi đến đâu nổ đến đó trước mặt này đã khiến Sở Hoài Nam hiểu sâu sắc rằng, có người thương rồi, ai cũng trở nên nhát gan như chuột. +
Thẩm Thính không biết tâm trạng phức tạp của hắn, mở miệng nói: “Cái gia nghiệp của anh tôi đúng là mẹ nó phiền phức! Xét về quy mô, so với Viễn Nam của anh thì kém xa! Vậy mà lại có người chơi trò khủng bố với tôi!” Y vừa nói vừa khoác lại áo, quay người lại vô tư hỏi: “Anh nói xem, anh giàu như thế, sao không thấy ai dùng bom nổ anh vậy?” +
Sở Hoài Nam ấn vai y, trả lời không đúng câu hỏi: “Một ngày không gặp đã bị thương thế này, tôi thấy, sớm muộn gì tôi cũng phải dùng một sợi dây sắt xích em ở nhà.” +
“Giam giữ người trái pháp luật? Mức án thấp nhất cũng là tạm giam hình sự.” +
“Không tệ, kiến thức pháp luật cũng khá phong phú.” +
“Đương nhiên! Tôi đây được mệnh danh là bộ luật di động! Không tin? Không tin anh hỏi Từ Khải đi.” +
Nhân lúc Thẩm Thính đang nói nhăng nói cuội, Sở Hoài Nam lại đưa tay ra kéo quần y: “Sáng nay em đi lúc mấy giờ?” +
“Năm giờ — này, anh cởi quần tôi làm gì?” +
Tên tư bản cười như không cười, hỏi: “Trộm cắp thì bị phạt tù mấy năm?” +
“Cái đó còn phải xem tình hình, số tiền không lớn thì chỉ nộp phạt, cao nhất là tù chung thân.” Thẩm Thính giữ tay Sở Hoài Nam lại, cố gắng chuyển chủ đề: “Anh bị người ta trộm đồ à?” +
Sở Hoài Nam áp sát người lên, liếm đôi môi không mấy huyết sắc của người trước mặt, thầm nghĩ, trộm tim không tính là trộm cắp, chuyện yêu đương sao có thể gọi là trộm được chứ? +
Nhưng miệng lại nói: “Đúng vậy, trong nhà bị mất đồ, tôi nghi là em lấy.” +
Bị chiếm hời, còn bị oan uổng vô cớ, Thẩm Thính trợn tròn mắt lườm hắn: “Không phải anh đã kiểm tra rồi sao? Lẽ nào còn muốn xem cả quần lót của tôi? Tuy tôi không giàu bằng anh, nhưng cũng không đến nỗi phải trộm đồ của anh chứ? Hơn nữa, trong quần thì giấu được cái gì? Ngoài quần lót ra chẳng có gì cả!” +
Sở Hoài Nam nói ngang, lý lẽ hùng hồn thò tay vào trong quần y: “Trên đời này đâu phải không có người chuyên đi trộm quần lót để mặc. Xin lỗi nhé, tôi không tin em, tôi phải tự mình kiểm tra.” +
Thẩm Thính: … +
——– +


