Chương 92: Cũng cảm thấy vinh dự

Kiêng đường, nhưng lại phá giới +
+
Triệu Văn Anh ngủ suốt dọc đường, về đến nhà liền hồi sinh đầy sức sống. +
Chuyến công tác lần này dài ngày, bà mang về rất nhiều quà, rải la liệt khắp sàn phòng khách. +
Tạ Lan bóc một hộp bánh nếp nhân đậu mềm dẻo, nếm thử một cái thấy vị khá ngon, tiện tay đưa đến bên miệng Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh nghiêng đầu sang một bên tránh né: “Cậu ăn đi, tớ giảm cân.” +
“Giảm cân?” Tạ Lan sững sờ, không dám tin vào tai mình: “Cậu, giảm cân?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Nói chính xác thì tớ phải kiểm soát mỡ cơ thể một chút. Tháng sau bắt đầu quay video kính vạn hoa nam chính rồi, hôm qua tớ thử mấy bộ đồ diễn lên hình, cảm thấy da mặt phải mỏng hơn chút nữa, như thế đường nét mới rõ ràng, mới có khí chất của nhân vật 2D.” +
Triệu Văn Anh ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, không vui nói: “Mẹ sinh mày ra là để chọc tức mẹ đúng không? Mày còn muốn gầy thế nào nữa?” +
“Chỉ kiểm soát hai ba tháng thôi.” Đậu Thịnh nói: “Con đảm bảo cân nặng không giảm, con chỉ muốn giảm mỡ thôi, sẽ ăn thêm protein.” +
Triệu Văn Anh nghe vậy trợn trắng mắt với anh: “Mày cứ làm trò đi, chỉ vì quay cái video mà ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng, còn gọi là cái gì mà Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, trần đời cũng không đủ cho mày lượn lờ đâu.” +
Đậu Thịnh nghe vậy cười nói: “Mẹ đang trù ẻo con chết đấy à?” +
Triệu Văn Anh hừ lạnh lười để ý đến anh. Bà đắp mặt nạ nhắn tin trên điện thoại một lúc lâu: “Lan Lan, các cháu sắp thi vòng hai rồi đúng không?” +
Tạ Lan dạ một tiếng: “Còn mười ngày nữa ạ.” +
Triệu Văn Anh tính ngày: “Thế chẳng phải đúng ngay trước lúc khai giảng sao? Lùi lại một tuần đi Bắc Kinh phỏng vấn, thế thì cháu phải bỏ thi chia lớp đầu năm lớp 12 à.” +
“Khóa tụi con đầu năm lớp 12 không có thi chia lớp nữa đâu.” Đậu Thịnh thuận miệng đáp: “Thi học sinh giỏi phải đến học kỳ một mới ngã ngũ, thi chia lớp là chuyện của học kỳ hai rồi, hơn nữa lớp thi đấu còn chưa chắc có chia lại hay không nữa là.” +
Triệu Văn Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì được. À đúng rồi Lan Lan, dì hỏi giúp cháu rồi. Đàn anh Hà kia nói không sai đâu, chuyên ngành toán Đại học P mạnh nhất, tất nhiên Đại học T cũng không tồi. Cháu có suy nghĩ gì không?” +
Tạ Lan ngừng một chút: “Xếp hạng chuyên ngành cháu tự tra rồi, biết Đại học P tốt nhất, nhưng cháu chắc chắn sẽ vào Đại học T.” +
Đậu Thịnh cúi đầu gấp giấy gói quà, không hề ngạc nhiên nói: “Cậu ấy chỉ đơn thuần muốn thi vào trường mà năm xưa dì Tiêu bỏ lỡ thôi, không liên quan đến xếp hạng Toán Học, mẹ đừng thay cậu ấy xoắn xuýt nữa.” +
Tạ Lan vâng một tiếng, lại hỏi: “Nhưng cháu cũng không hiểu lắm, thông qua kỳ thi tư cách tuyển thẳng rồi thì không cần thi đại học nữa ạ?” +
“Cũng không chắc, đa số là hạ điểm chuẩn xuống mức điểm sàn đại học trọng điểm, nhưng khả năng cao điểm sàn đại học trọng điểm với cậu cũng không thành vấn đề.” Đậu Thịnh cười cười: “Đừng căng thẳng, đợi hai hôm nữa chốt lịch phỏng vấn, hai đứa mình mua vé luôn.” +
Triệu Văn Anh vừa khéo gỡ mặt nạ xuống, lập tức nhíu mày: “Biến biến biến, ra chỗ khác chơi, người ta đi phỏng vấn cần mày đi cùng làm gì? Mày không đi học à?” +
Động tác mở quà của Tạ Lan khựng lại, bị bàn trà che khuất, cậu lén giẫm chân Đậu Thịnh một cái. +
Giọng Đậu Thịnh bình tĩnh: “Con chắc chắn phải đi cùng cậu ấy để mặc cả với phòng tuyển sinh chứ, nếu không với trình độ ngôn ngữ này của cậu ấy, bị người ta đuổi khéo, ký hợp đồng bán thân xong, muốn đổi ý cũng không kịp.” +
“Mẹ biết chuyện này rất quan trọng.” Triệu Văn Anh xách mặt nạ đứng dậy đi vào phòng tắm: “Nhưng con cứ đi học của con đi, đến lúc đó mẹ sẽ đi cùng Lan Lan, chuyện này vẫn cần phụ huynh đi theo.” +
Tạ Lan nghe xong ngẩn người, nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh cũng ngơ ngác y hệt, rõ ràng không ngờ còn có cách giải quyết này. +
Triệu Văn Anh đóng cửa phòng tắm lại, Đậu Thịnh hít một hơi: “Hay là hai đứa mình ngửa bài trước khi phỏng vấn đi?” +
“Tỉnh táo lại đi.” Tạ Lan không nhịn được sờ trán anh: “Nói cậu là bạn trai tớ, thì dì Triệu sẽ đồng ý cho cậu cúp học đi phỏng vấn cùng tớ à?” +
“…” Đậu Thịnh ngẩn ra một lúc: “Ừ nhỉ.” +
Tạ Lan xếp gọn quà, khó khăn ôm đống quà đứng dậy: “Đến lúc đó tính sau, không muốn làm phiền dì Triệu, tớ tự đi cũng được.” +
Tuy vô tình cười nhạo Đậu Thịnh, nhưng phải nói là, trong khoảnh khắc vừa rồi cậu cũng nghĩ đến chuyện ngửa bài. +
Tạ Cảnh Minh đến làm loạn một chuyến, cậu và Đậu Thịnh đều bị chuyện ngửa bài tẩy não, không nghĩ đến cái gì khác, cứ như thể mọi phiền não trên đời đều do họ yêu nhau mà ra vậy. +
Tạ Lan thở dài, tì cằm lên chồng hộp cao đến nửa người, khó khăn rút một tay ra xoa đầu Đậu Thịnh. +
“Bình tĩnh đi, tớ không phải Trụ Vương, cậu cũng chẳng phải Đạt Kỷ.” +
Đậu Thịnh ngẩn người, đợi cậu đi xa rồi mới hiểu, có chút tuyệt vọng nói: “Là Đát Kỷ, đờ át đát sắc đát.” +
Sắp đến vòng hai rồi, nhóm ôn thi vòng hai của trường Thực nghiệm trực thuộc rung bần bật từ sáng đến tối. Mỗi ngày lão Mã đều ném vào nhóm ba bốn mươi bài, lượng bài tập này đối với độ khó của đề thi đấu quả thực đáng sợ, rõ ràng vẫn đang nghỉ hè, nhưng mọi người trong nhóm đều đã sớm bước vào chế độ “ngược đãi bản thân”. +
Tạ Lan cũng bắt đầu “ngược đãi bản thân”, nhưng không phải bị Toán Học ngược. Mỗi ngày cậu chỉ tùy tiện chọn vài bài thú vị để làm, giữ cảm giác tay, một ngày cũng chỉ làm ba bốn tiếng. +
Thứ hành hạ cậu là phối khí. +
Tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối cùng này, cậu điên cuồng làm nhạc nền cho video tổng hợp anime, vì Đậu Thịnh yêu cầu chốt nhạc trước, sau đó mới dựa vào nhạc để xác định phân cảnh. +
Về quy trình sản xuất video, Tạ Lan hoàn toàn hiểu yêu cầu của “bên A”, dù sao trang phục đạo cụ và dựng cảnh đều phải đổ rất nhiều tiền, cũng tốn rất nhiều thời gian. +
Nhưng với tư cách là bạn trai, cậu cực kỳ muốn cắn chết Đậu Thịnh. +
Một buổi tối nọ, trong màn hình livestream, Tạ Lan mặt không cảm xúc nhìn màn hình máy tính, tai đeo tai nghe, click chuột liên hồi không ngớt. +
Bình luận lén lút tám chuyện. +
[Lan cưng trông có vẻ không vui lắm nhỉ.] +
[Mặt khó ở, con trai tôi thế mà lại bày ra vẻ mặt khó ở, tôi điên cuồng chụp màn hình.] +
[Chủ kênh rốt cuộc đang làm cái gì thế? Tôi nhìn cái bản mặt khó ở của cậu ấy hai mươi phút rồi mà không dám hỏi.] +
[Lầu trên +1, tui thấy thông báo livestream là cứ thế lao vào thôi.] +
[Tui thì không phải cứ thế lao vào, Đậu Tử đang livestream đấu địa chủ, tui đắn đo một lúc mới quyết định vào xem Lan cưng đấy.] +
[Ngẩng đầu nhìn tiêu đề đi.] +
Tiêu đề livestream: [Tháng này lại không có video rồi, livestream câu giờ nửa buổi, đừng tặng quà.] +
Giới thiệu livestream: [Bị Đậu tàn nhẫn nhất trần gian bắt làm cu li, đừng hỏi, không trả lời.] +
Bình luận cười bay nóc, nhưng Tạ Lan chẳng thèm để ý. Cậu nhìn chằm chằm vào các dải âm thanh trên màn hình với vẻ thâm thù đại hận, con trỏ kéo thanh thời gian lùi lại một đoạn, nghe lại lần nữa, nhíu mày. +
Ngay trước mặt khán giả livestream, cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho người nào đó ở phòng bên cạnh. +
“Hai bài kia không thể hòa hợp với nhau được, cậu cứ nhất quyết bắt chúng nó đứng cạnh nhau à?” +
[Cậu ấy gửi cho Đậu Tử đấy, không sai đâu. Tui mở hai máy cùng lúc, nghe thấy điện thoại Đậu Tử kêu rồi.] +
[Bản thân Đậu Tử hình như không nghe thấy, cười chết mất, đang chìm đắm trong đấu địa chủ.] +
[Hóa ra hai người họ đều ở nhà à?] +
[Khá lắm, cùng nhau tiến lên, mạnh ai nấy câu giờ.] +
Tạ Lan tháo một bên tai nghe xuống, tiếng nhạc nền vui nhộn của đấu địa chủ xuyên qua khe cửa khép hờ lọt thẳng vào tai. +
“Xem điện thoại đi!” Cậu hét lên. +
Đậu Thịnh ở phòng bên cạnh hoảng loạn “ờ ờ” vài tiếng, lát sau cách vách tường trả lời vọng sang: “Tớ vẫn hy vọng chúng nó đứng cạnh nhau, mấy cái khác sao cũng được, riêng hai bộ trang phục này tớ muốn để cạnh nhau.” +
[Móe, rốt cuộc hai người họ đang làm cái gì thế?] +
[Tôi có dự cảm hai người họ lại đang làm chuyện lớn rồi.] +
[Cùng dự cảm. Chẳng ai chịu nói cho chúng ta biết rốt cuộc đang cắt ghép cái gì.] +
[Hơn nữa mấy ní có phát hiện ra không, Đậu Tử gầy đi một chút rồi.] +
[Cậu ấy có nói dạo này đang kiêng đường, nhưng không phải giảm cân.] +
[Có! Vấn! Đề!] +
[Hai người họ không phải sắp kết hôn đấy chứ, thế thì tui thực sự cười bò ra đất mất.] +
[Đậu Thịnh giảm cân vì đám cưới? Tạ Lan làm BGM cho đám cưới?] +
[Bị trí tưởng tượng chọc cười ói.] +
Chuột của Tạ Lan lại click cạch cạch vài cái, cúi đầu nhìn sổ tay mặt mày ủ dột. +
Một lát sau cậu ngẩng đầu lên, tầm mắt lơ đãng quét qua bình luận, lại thấy một chuỗi hiệu ứng Đề đốc hoa lệ lướt qua màn hình. +
[Bùi Thanh: Đang làm việc cho tên đạo diễn vô liêm sỉ nào đó đào góc tường phòng bên cạnh à?] +
[Oa, là bố đường.] +
[Nghiêm túc chút, là bố đường bị sa thải.] +
[Ổng vô lúc nào thế?] +
[Nhắc mới nhớ, Bùi Thanh hình như cũng khá giỏi về âm nhạc nhỉ? +
[Hồi trước ảnh chuyên về cello mà đúng không?] +
Tạ Lan nhíu mày nhìn biểu tượng Đề đốc của hắn ta: “Anh mở Đề đốc từ bao giờ thế?” +
[Bùi Thanh: Quên rồi. Tiện tay mở thôi.] +
[Bùi Thanh: Vẫn là Đề đốc tốt, tiền không nhiều, hiệu ứng lâu dài.] +
Tạ Lan cạn lời: “Tôi làm việc của mình, không phải nhiệm vụ của Thiếu Thời 2.” +
Cậu cúi đầu tiếp tục xem phổ nhạc, dừng một chút lại nói: “Tôi sắp thi toán rồi, gần đây không có thời gian nhận việc khác, cũng không nhận tư vấn.” +
[Bùi Thanh: Ồ.] +
Hai đoạn nhạc OP mà Đậu Thịnh nhất quyết đòi đặt cạnh nhau, một cái là chiến đấu sục sôi, cái kia lại là bi thương tuyệt vọng, tuy đều là nhịp nhanh, nhưng tiết tấu và phong cách chẳng liên quan gì đến nhau, ghép lại nghe cực kỳ kỳ quặc. +
Một cái bảy giây, một cái năm giây, đều là phần tinh túy nhất trong giai điệu của mỗi bài, sửa đi thì mất chất. Khổ nỗi Đậu Thịnh lại khống chế thời lượng rất chặt, Tạ Lan muốn thêm hai tiểu tiết để chuyển tiếp cũng khó. +
Cậu đã thử vài cách chuyển tiếp, trong đó có một đoạn nhạc đệm nghe cũng tạm được, Đậu Thịnh cũng thấy ok, nhưng bản thân cậu vẫn chưa hài lòng. +
Hay nói đúng hơn, về cấu trúc nhạc thì không đột ngột, nhưng nghe không thoải mái, rất chói tai. Nếu dùng lời Bùi Thanh châm chọc cậu lúc phỏng vấn thì đó là “không thân thiện với tim”. +
Tạ Lan nghiền ngẫm một hồi lâu, vẫn không có kết quả. +
Lúc cậu ngẩng đầu uống nước nghỉ ngơi, liếc qua bình luận vài lần, lại thấy bình luận đột nhiên chuyển sang chủ đề khác. +
Cũng không biết ai là người đầu tiên khơi mào chuyện Bách Đại, lúc này mọi người đều đang thảo luận về một idol chuyên theo dõi dữ liệu Bilibili, dự đoán danh sách Top 100. +
Tạ Lan lướt sơ qua, vị đại thần này tự dùng Python xây dựng một đoạn mã nguồn mở dữ liệu hậu đài, có thể tổng hợp dữ liệu hàng năm của các kênh, bao gồm chỉ số tăng fan, độ phổ biến của tác phẩm, dữ liệu độ hot tổng hợp vân vân. Cứ kết thúc nghỉ hè hàng năm là anh ta bắt đầu dự đoán danh sách Top 100, năm nào cũng đoán rất chuẩn. +
Ví dụ như năm ngoái, hè năm ngoái Đậu Thịnh có mấy sản phẩm chất lượng cao, khán giả đều nghĩ anh chắc chắn sẽ lọt Top 100, nhưng đại thần đánh giá trong bài dự đoán là: “Chưa chắc”. +
Năm ngoái người này nói với các chủ kênh thể loại tổng hợp anh ta đánh giá cao Công Tử Đêm Khuya hơn, vì Đêm Khuya phối hợp với các hoạt động chính thức tốt hơn, bỏ qua tranh cãi về chủ đề video, số liệu của cậu ta cũng không kém Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời. Cuối cùng quả nhiên nói trúng phóc. +
Bình luận liên tục trôi xuống, Tạ Lan vừa bổ sung kiến thức cũ vừa cập nhật tin mới —— người đó tối qua vừa đăng bài tổng kết năm, trong danh sách dự đoán có Tạ Lan, nhưng không có Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời. +
Nghe nói lầu một khu bình luận đã hỏi chuyện này, và đại thần trả lời là “Hai chủ kênh buộc chặt quá mức, như thể một người, tôi không nghĩ Bilibili sẽ trao giải cho cả hai.” +
Cậu nhìn thấy những lời đó đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, nhíu mày nói: “Đừng thảo luận mấy chuyện vô nghĩa này nữa, nói chuyện khác đi.” +
Khán giả phần lớn đều rất hợp tác, lập tức cười ha hả đổi chủ đề. +
Tạ Lan uống nửa cốc nước, điện thoại bỗng rung lên, Bùi Thanh nhắn Wechat cho cậu. +
[Bùi Thanh: Nếu không phải bí mật thương mại, vướng chỗ nào, gửi tôi xem giúp cho?] +
Tạ Lan theo bản năng muốn từ chối, nhưng vừa gõ ra ba chữ “Không cần đâu” lại đột nhiên do dự, cân nhắc một hồi rồi xóa đi. +
Thật ra cũng chẳng có gì không thể cho Bùi Thanh xem, chỉ gửi hai đoạn nhạc gốc mấy giây kia thôi, cũng chẳng lộ ra cái gì. +
Thế là cậu xuất file âm thanh mười mấy tiểu tiết trước sau đó ra, gửi qua. +
[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: Cắt từ hai bài OP anime, ghép không ổn, phiên bản hiện tại nghe bình thường.] +
[Bùi Thanh: Quả thực, rất bình thường, cực kỳ không thân thiện với tim.] +
[Đá Bào Vị Nho Buổi Chiều: … Không hổ là anh.] +
Cậu ném bài toán khó cho Bùi Thanh, thoát ra xem tin nhắn nhóm. Trong nhóm thi đấu lão Mã lại gửi mười mấy bài tập, lướt sơ qua, có hai bài đáng làm. +
Thế là cậu vội vàng chào tạm biệt khán giả trong phòng livestream, tắt live, chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, đặt đồng hồ đếm ngược hai mươi phút để làm hai bài toán khó đó. +
Chắc là bên Đậu Thịnh có bình luận mật báo, cậu chưa đọc xong một đề, phòng bên cạnh đã truyền đến tiếng Đậu Thịnh chào tạm biệt tắt live, sau đó tiếng nhạc đấu địa chủ cũng ngừng. +
Tạ Lan chuyên tâm giải quyết hai bài toán, hai bài bảy câu hỏi nhỏ, cậu tính xong kết quả cuối cùng ngẩng phắt đầu nhìn đồng hồ – mười tám phút rưỡi, còn nhanh hơn cả mức cậu tự đặt ra cho mình. +
Đối với học sinh thi đấu, đây là thắng lợi to lớn. +
Tâm trạng Tạ Lan tốt lên, cầm điện thoại so đáp án với trong nhóm. +
Đều đúng, không có gì bất ngờ, bài làm có chắc chắn hay không trong lòng cậu cũng đã sớm biết rõ. +
Điện thoại trong tay cậu rung lên một cái, Bùi Thanh trả lời. +
[Bùi Thanh: Tôi thấy phối khí của cậu không có vấn đề gì, đoạn chuyển tiếp này đủ để kết nối cảm giác chênh lệch trước sau, nhưng violin không gánh nổi. Violin quá giòn, có thể cân nhắc thêm một bộ nhạc cụ, ví dụ như cello.] +
Sau đó hắn ta nhanh chóng ném một file âm thanh khác lên, Tạ Lan bấm nghe. +
Đến đoạn chuyển âm, tiếng violin cao vút lảnh lót vang lên, khiến tim người nghe hơi thót lại một chút, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tiếng cello trầm thấp hòa âm nhanh chóng chen vào. Cậu ngẩn người một giây, giai điệu đã chuyển xuống, mượt mà kết nối với đoạn nhạc tiếp theo. +
Thế là xong? +
Tạ Lan kinh ngạc nhìn file âm thanh đó, bấm nghe lại lần nữa. +
Thật sự xong rồi, kiểu hoàn toàn không bới ra được lỗi ấy. Thậm chí còn có ảo giác “cái này rốt cuộc khó ở đâu”. +
[Bùi Thanh: Thần kỳ không.] +
[Bùi Thanh: Chàng trai, cậu vẫn phải công nhận sự cần thiết của cái thứ gọi là kinh nghiệm đấy.] +
Tạ Lan vội vàng nhắn lại cảm ơn, còn bổ sung thêm lần sau có nhu cầu nhất định sẽ giúp hắn ta, cầm chặt điện thoại mang sang cho Đậu Thịnh nghe. +
Cửa phòng Đậu Thịnh khép hờ, Tạ Lan vừa bước vào, sững sờ. +
Trên màn hình là trang web theo dõi dữ liệu vừa được nhắc đến trong bình luận ban nãy. +
Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là bản thân Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng hơi xuyên thấu, cổ áo mở xuống khoảng một phần tư, đang soi mình trước gương trên bàn. +
Thiếu niên trong gương thần thái cao ngạo, đồng tử màu xám tro lạnh lẽo khiến giữa đôi mày anh toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, mái tóc ngắn màu trắng lòa xòa trước mắt, anh đưa tay nhẹ nhàng gạt sang một bên. +
Khí chất lạnh lùng ấy chỉ lưu lại trong khoảnh khắc, sau đó Đậu Thịnh quay đầu nhìn thấy Tạ Lan, lại cười rạng rỡ như mọi khi. +
“Tớ quen cậu đi không tiếng động rồi, chẳng thấy sợ gì cả.” Anh lầm bầm hất cằm với gương, rũ mắt ngắm nghía đường nét khuôn mặt, tùy ý hỏi: “Cậu thấy giờ có khí chất nam chính anime không?” +
“Có.” Tạ Lan ngơ ngác gật đầu: “Chẳng lạc quẻ tí nào, chỉ là dọa tớ giật mình thôi.” +
“Dạo này kiêng đường quả nhiên có hiệu quả.” Đậu Thịnh hài lòng tặc lưỡi, lại lẩm bẩm: “Nhưng tớ cảm giác chỗ cằm nối với cổ này vẫn hơi có thịt, phải mỏng hơn chút nữa, nếu không đội tóc giả trang điểm lên sẽ bị sượng. Ồ đúng rồi, tớ có thể mượn máy nâng cơ của mẹ tớ dùng thử, dùng trước khi quay là được, hiệu quả kiểu đó đều là tạm thời thôi.” +
Tạ Lan không nghe lọt anh nói gì, theo bản năng nhìn vào cổ áo dựng đứng, chưa được phẳng phiu lắm của anh. +
Cổ áo che đi chiếc cổ trắng nõn thon dài, tóc giả màu trắng tôn lên làn da trắng đến phát sáng của anh, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi đỏ là màu sắc nồng đậm nhất trên khuôn mặt, khiến người ta không thể rời mắt. +
Bạn trai cậu. +
Dùng từ đó… từ mà fan nhắc đến đó… nói thế nào nhỉ? +
Ồ đúng rồi, xé sách bước ra. +
Tạ Lan hắng giọng, dời mắt đi, lại liếc thấy diễn đàn kia. +
“Ồ đúng rồi, cậu cũng thấy cái này rồi à.” Tạ Lan hỏi: “Người này có đáng tin không?” +
“Mấy năm trước dự đoán đều khá chuẩn.” Đậu Thịnh vừa nói vừa đi tới tiện tay tắt trang web đi: “Vừa nãy khán giả spam bình luận, tớ mới nhớ ra dự đoán năm nay công bố rồi, nhưng tớ lâu lắm rồi không quan tâm đến anh ta.” +
Tạ Lan gật đầu định nói gì đó, lời nói lại dừng bên miệng. +
Thật ra không cần thiết phải giải thích với bạn trai mình, nhưng cậu lại cảm thấy nên nói gì đó. +
Đậu Thịnh là người làm video chân thành nhất mà cậu từng gặp, anh sẵn sàng dốc hết tâm huyết để làm tốt mỗi kỳ video, soi mói chi tiết đến cùng cực, nghiêm khắc đến mức có thể gọi là tự ngược đãi bản thân. Xét về bất kỳ ý nghĩa nào, Bách Đại đều xứng đáng thuộc về anh. +
Nhưng trong lòng Tạ Lan cũng buộc phải thừa nhận, cậu cảm thấy lời giải thích của người dự đoán kia có lý. Xác suất cậu và Đậu Thịnh chọn một trong hai là rất lớn, một khi chọn một trong hai, không nói ai có ưu thế hơn, ít nhất cậu có khả năng chiếm chỗ của Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh nhìn cậu một lúc, cười hỏi: “Bạn nhỏ Tạ Lan, mặt cậu nhăn nhó thế này, không phải là đang áy náy trước đấy chứ?” +
Tạ Lan đột nhiên bị nói trúng tim đen, ngẩng đầu “Hả?” một tiếng. +
“Tớ sao cũng được mà.” Đậu Thịnh cười tùy ý, đưa tay vuốt vuốt mái tóc trắng: “Thực ra hồi trước tớ cũng nghĩ đến khả năng này rồi. Nhưng nói thật lòng, chấp niệm của bản thân tớ với Bách Đại sớm đã không còn nữa, lúc nào cũng treo trên miệng câu tiến vào Top 100 tiến vào Top 100, ý là hai chúng ta cùng tiến vào Top 100, cậu được hay tớ được đều được, cậu hiểu không?” +
Tạ Lan theo bản năng gật đầu: “Hiểu.” +
Nhưng cậu dừng một chút, vẫn thấp giọng nói: “Cậu không có chấp niệm, nhưng tớ có chấp niệm, tớ đã tưởng tượng rất nhiều lần dáng vẻ trong phần giới thiệu của cậu xuất hiện chứng nhận chủ kênh Bách Đại của năm.” +
“Thế à?” Đậu Thịnh bật cười: “Tiền bối đặt kỳ vọng cao vào tớ, vinh hạnh của tớ.” +
“Có điều…” Đậu Thịnh khựng lại rồi nói tiếp: “Tớ cũng nghĩ giống cậu, tớ càng hy vọng cậu đạt được hơn, còn muốn xem cậu đi tham dự lễ trao giải Top 100 nữa cơ, tâm trạng này gọi là dữ hữu vinh yên, hiểu không?” +
Dữ hữu vinh yên. +
(*) Cũng cảm thấy vinh dự lây. +
Tạ Lan không hiểu lắm, nhưng cậu nhìn vẻ mặt cười cười có chút cảm thán nhàn nhạt của Đậu Thịnh, nuốt nước bọt: “Hiểu.” +
“Cậu hiểu cái con khỉ.” Đậu Thịnh cười phá lên: “Từ này ấy à, không khó nhưng cũng không thường dùng, còn không có trong sách giáo khoa cấp ba, đối với cậu chắc chắn là vượt quá chương trình rồi.” +
“…” +
Mặt Tạ Lan xị xuống: “Biết vượt quá chương trình cậu còn xổ ra làm méo gì.” +
Cậu không vui liếc Đậu Thịnh một cái, kết quả cái liếc này lại rơi vào đôi mắt đen của bạn trai, mái tóc trắng trong veo khẽ đung đưa trước đôi mắt ấy, đung đưa đến mức lòng cậu ngứa ngáy. +
Yết hầu Tạ Lan chuyển động, lại có chút bực bội quay đầu đi chỗ khác. +
“Muốn biết dữ hữu vinh yên nghĩa là gì không.” Đậu Thịnh thản nhiên hỏi, tiện tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường bên cạnh, mò ra một viên chocolate. +
Anh bóc chocolate ra, đút đến bên miệng Tạ Lan. +
Tạ Lan rất tự nhiên ngậm vào miệng. Chocolate đậm đà tan ra trên đầu lưỡi, cậu mút vị ngọt trong miệng, lúng búng hỏi: “Nghĩa là gì?” +
Vừa dứt lời, Đậu Thịnh nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, cướp đi chút vị ngọt ngào nồng đượm trong miệng cậu. +
Đã nói là kiêng đường cơ mà. +
Nụ hôn ngắn ngủi, để lại sự ngơ ngác rõ ràng trong đồng tử Tạ Lan. +
Cậu bị bạn trai tóc trắng xé truyện bước ra hôn bất ngờ không kịp đề phòng, trải nghiệm tuyệt vời thoáng qua tức thì, nhưng cảm giác mới lạ kỳ dị đó lại khắc sâu vào đáy lòng. +
Tạ Lan ngẩn người một lúc lâu mới ho một tiếng, có chút vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ: “Cậu thế này gọi là phá giới, biết không.” +
Đậu Thịnh lắc đầu: “Cái này không gọi là phá giới, cái này gọi là dùng lời nói và hành động để dạy dỗ.” +
Anh vừa nói vừa giơ tay nhanh chóng lau khóe môi, thản nhiên tặc lưỡi một cái: “Dạy cho cậu biết thế nào gọi là dữ hữu vinh yên.” +
___________ +
[Lời tác giả] +
Trứng Lười có chút xoắn xuýt nuốt nước bọt: “Xin các vị chủ xị đừng quên trứng.” +
Trứng Đậu thong thả xoay kẹo mút: “Cậu lo cái gì, cậu đáng yêu thế này cơ mà.” +
Gõ Bàn Phím xoa xoa hai cái vỏ trứng: “Yên tâm đi yên tâm đi.” +
__________ +


