Chương 93: Bị phát hiện – 1

Trong đầu Tạ Lan ong một tiếng, theo bản năng muốn rút tay về +
+
Địa điểm thi vòng hai được ấn định tại trường số 9. Tối hôm trước ngày thi, sau khi ăn tối xong, Triệu Văn Anh lái xe đưa Tạ Lan và Đậu Thịnh đi xem trước phòng thi. +
Các tòa nhà của trường số 9 mới hơn nhiều so với trường Thực nghiệm trực thuộc, nhưng bàn ghế thì lại cũ kỹ, bàn còn hơi thấp. Tạ Lan nhìn qua cửa kính vào bên trong, nói với Đậu Thịnh: “Chắc là không duỗi được chân rồi.” +
Đậu Thịnh bất lực: “Tớ từng thi tiếng Anh ở đây rồi, cái mép bàn cấn vào chân khó chịu lắm, không gian lại còn hẹp, muốn để chân chéo cũng không được.” +
“Thế làm thế nào bây giờ?” Triệu Văn Anh bỗng chốc lo lắng, vội vàng đưa tay vuốt lưng Tạ Lan: “Lan Lan ngày mai nhất định đừng để chuyện này ảnh hưởng nhé.” +
Tạ Lan cười: “Không sao đâu dì Triệu. Lúc tập trung làm bài là không cảm thấy gì nữa đâu ạ.” +
Sắc mặt Triệu Văn Anh không tốt lắm, môi trắng bệch, Tạ Lan nhìn bà hai lần rồi không nhịn được nói: “Xem xong rồi mình về thôi ạ, ngày mai dì đi bệnh viện đúng không?” +
“Dì không sao.” Triệu Văn Anh thở dài, xua tay: “Con người là thế đấy, lúc bận rộn thì khỏe re, rảnh rỗi một cái là dễ sinh bệnh.” +
Sau chuyến công tác lần trước, Triệu Văn Anh đã nghỉ phép dài hạn, ở nhà trồng hoa cỏ, nấu cơm nướng bánh. Mới đầu còn khá thoải mái, nhưng hai ngày nay bỗng nhiên kêu chóng mặt. Sáng nay Tạ Lan và Đậu Thịnh rủ bà chạy bộ buổi sáng, kết quả bà vừa ngồi dậy khỏi giường lại ngã xuống, phải một lúc lâu mới ổn định lại được, bảo là tim đập rất nhanh. +
Ba người đi xuống lầu, Đậu Thịnh cau mày hỏi: “Mẹ hẹn bác sĩ trưởng khoa à?” +
“Phó khoa, hẹn được ai thì khám người đó thôi, kiểm tra nhỏ không quan trọng cái này.” Triệu Văn Anh thuận tay đặt lên vai anh: “Mẹ có số hẹn lúc mười giờ sáng mai, đưa hai đứa đi xong mẹ đi thẳng đến bệnh viện, thi xong hai đứa tự bắt xe về nhé.” +
Tạ Lan vội vàng nói: “Thi xong là chúng cháu đến bệnh viện luôn ạ.” +
“Đừng.” Triệu Văn Anh xua tay ngay: “Ở bệnh viện làm kiểm tra phiền phức lắm, dì chẳng lo cho hai đứa được đâu, hai đứa cứ ở nhà ngoan ngoãn đi. Lan Lan thu dọn hành lý xong chưa? Đặt khách sạn chưa?” +
Chiều ngày kia thi viết, ngày kìa phỏng vấn ở Đại học T. Trước đó Hà Tu còn bảo sẽ thông báo sớm, kết quả lịch trình cụ thể hôm kia mới có, Tạ Lan chỉ đành vội vàng đặt vé máy bay trước, đặt cho cậu và Triệu Văn Anh. +
Vì ngày phỏng vấn trùng đúng ngày khai giảng lớp 12, Đậu Thịnh không tìm được lý do đi theo. Tạ Lan thì nghĩ khá thoáng, chẳng qua chỉ là một kỳ thi nhỏ, không nhất thiết phải có bạn trai đi cùng. +
“Khách sạn để mai thi xong hẵng đặt.” Tạ Lan do dự một chút: “Xem ngày mai bác sĩ nói thế nào đã ạ, cháu hơi muốn tự đi thi, dì đừng đi theo vất vả nữa.” +
Triệu Văn Anh nghe vậy lại đặt tay kia lên vai cậu: “Không sao đâu, đi thi phải có người đi cùng chứ.” +
Triệu Văn Anh đứng ở bậc thang cao hơn phía sau họ, vừa khéo mỗi tay đặt lên một bên vai, cảm thán: “Thi đấu, tuyển thẳng, thi đại học. Thời gian trôi nhanh thật đấy, đợi đến giờ này năm sau là tiễn hai đứa đi học đại học rồi.” +
Bà nói rồi ngừng lại, bỗng nhiên nhìn sang Đậu Thịnh: “Con mới cao vọt lên trong hai năm nay đúng không? Mẹ nhớ hồi mới vào cấp ba con mới mét bảy tám, chớp mắt cái đã mét tám lăm rồi.” +
Đậu Thịnh ngáp một cái: “Làm gì thế, vừa hoài niệm quá khứ vừa mơ tưởng tương lai, nghi ngờ mình mắc bệnh nan y à?” +
Triệu Văn Anh giơ tay vỗ cái bốp vào lưng anh: “Muốn chết à mày! Có ai trù ẻo mẹ mình thế không hả?!” +
“Con gọi là nói toạc móng heo, nhỡ đâu mẹ có mệnh hệ gì thật, con nói trước là phá giải được rồi, hiểu không?” Đậu Thịnh cười cười, tự nhiên nắm lấy tay Triệu Văn Anh tiếp tục đi xuống bậc thang, lơ đãng nói: “Nghĩ xa xôi thế làm gì, mẹ cứ nghĩ xem ngày mai lúc xếp hàng thì làm gì cho thiết thực đi?” +
“Ừ nhỉ.” Triệu Văn Anh ngẩn ra: “Mẹ phải tải trước bộ phim đang xem dở về đã, mai ra ngoài con nhớ nhắc mẹ mang theo sạc dự phòng nhé.” +
Câu chuyện bị ngắt quãng rồi qua đi, nhưng buổi tối sau khi thu dọn đồ dùng thi cử xong, Tạ Lan vẫn thấy không yên tâm, trước khi ngủ lại xuống lầu lấy nước, đi ngang qua cửa phòng ngủ chính liếc vào trong. +
Cửa không đóng, Triệu Văn Anh như thường lệ nằm trên ghế massage nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt vẫn không tốt lắm. +
Nói là không tốt, nhưng kiểu không tốt buổi sáng và buổi tối lại không giống nhau. Sáng ngủ dậy sắc mặt trắng bệch, đến tối lại hơi vàng vọt ửng đỏ, không nói rõ được. +
Tạ Lan lo lắng lấy nước rồi xoay người lên lầu, vừa đi đến đầu cầu thang thì đụng mặt Đậu Thịnh đang cầm máy sấy tóc với mái tóc ướt sũng từ trong phòng đi ra. +
Anh vốn đang rón rén, thấy Tạ Lan thì giật mình, thì thầm: “Chưa ngủ à? Tớ còn sợ làm ồn cậu, định xuống lầu sấy tóc đây.” +
“Sắc mặt dì Triệu tối quá.” Tạ Lan thở dài: “Trước đây dì ấy có từng bị như vậy không?” +
Đậu Thịnh nghe vậy im lặng một lúc, lầm bầm: “Sắc mặt tối chắc là do gan, lần trước đi công tác chắc ngày nào cũng uống rượu nhiều, gan bị tổn thương chút thôi… Đợt bố tớ gặp chuyện bà ấy cũng từng bị thế. Còn buổi sáng chóng mặt thì không biết… Haizz, đợi mai xem bác sĩ nói thế nào đã.” +
Tạ Lan định nói gì đó, Đậu Thịnh lại nắm tay cậu bóp nhẹ: “Không sao đâu, trước khi cậu về nước, bà ấy vừa kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn diện xong, khỏe re. Cậu cứ yên tâm lấy suất tuyển thẳng Đại học T đi, mẹ tớ vui lên là khỏi ngay ấy mà.” +
Tạ Lan nghe nói gần đây mới kiểm tra sức khỏe mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút, gật đầu: “Thế tớ đi ngủ đây.” +
“Mau ngủ đi.” Đậu Thịnh giơ tay xoa đầu cậu: “Tớ xuống dưới sấy tóc.” +
Đậu Thịnh cầm máy sấy tóc xuống lầu, Tạ Lan một mình về phòng, đi ngang qua phòng anh, vừa khéo thấy cửa mở, trên màn hình máy tính là video đang edit dở. +
Khung hình dừng lại ở trong lớp học, hậu cảnh đều bị làm mờ, chỉ có Tạ Lan đang cau mày nhìn bài thi Ngữ Văn là rõ nét. +
Tạ Lan ngẩn ra một lúc mới nhớ đây là tư liệu quay đứt quãng cho [Nhật ký sinh tồn cấp ba hardcore] hồi học kỳ trước. Sau khi cậu và Đậu Thịnh ở bên nhau, cậu còn tưởng Đậu Thịnh định bỏ cái video này rồi, không ngờ vẫn đang tiếp tục edit. +
Cậu do dự một chút, không nhịn được bước vào nhìn kỹ thêm vài lần. +
Lượng tư liệu chồng chất trên dòng thời gian nhiều khủng khiếp. Trên màn hình desktop còn có một thư mục [Nhật ký sinh tồn cấp ba hardcore], bên trong đã có bốn năm bản phim dài khoảng 60 phút, tên file đều là [Chờ tinh chỉnh]. +
Bàn làm việc của Đậu Thịnh rất bừa bộn, dây tai nghe quấn lấy một đống ổ cứng và thẻ nhớ, còn có sách thi Toán, giấy nháp viết đầy những bài toán lão Mã ném vào nhóm hôm nay. Trong cốc sứ đóng một lớp cặn cà phê, dưới đáy cốc còn ép mấy cái kẹp sách lá ngô đồng, góc bàn thậm chí còn treo một bộ tóc giả cosplay. +
Góc duy nhất gọn gàng đặt một cuốn lịch nhỏ, ngày tháng mấy hôm tới đều được khoanh tròn. +
Ngày 26 tháng 8: Thi vòng hai; Bà Triệu kiểm tra bệnh viện. +
Ngày 27 tháng 8: Triệu phu nhân và Mèo Bé đi Bắc Kinh, Mèo Bé thi viết; Livestream game mỗi tháng một lần. +
Ngày 28 tháng 8: Mèo Bé phỏng vấn; Khai giảng lớp 12. +
Tạ Lan không kìm được cầm cuốn lịch lên, viết thêm mấy chữ “Mèo Bé về nhà” vào ngày 29. +
Tự viết xong thấy có chút xấu hổ khó hiểu, một lát sau cậu suýt xoa một tiếng, cầm cốc nước vội vàng chạy về phòng. +
*** +
Trong phòng ngủ chính, tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại. +
Đậu Thịnh đưa tay vò mái tóc bồng bềnh, gọi vọng vào phòng tắm: “Con xong rồi nhé.” +
Triệu Văn Anh đẩy cửa ra, trên mặt còn chấm kem dưỡng chưa thoa đều, thắc mắc: “Con chạy vào phòng mẹ chỉ để sấy tóc thôi á?” +
Bà có chút khó hiểu: “Mẹ còn tưởng con có chuyện muốn nói.” +
Đậu Thịnh cúi người rút phích cắm: “Vừa nãy Tạ Lan bảo sắc mặt mẹ không tốt lắm, con xuống xem thử.” +
“Chà.” Động tác thoa kem của Triệu Văn Anh khựng lại, trêu chọc liếc anh: “Mẹ nên cảm động vì con trai biết thương mẹ, hay nên buồn bực vì phải để Tạ Lan nhắc mày mới biết đây?” +
“Mẹ còn dám vô lý hơn được nữa không?” Đậu Thịnh tặc lưỡi: “Nói thật đấy, con bảo Tạ Lan trả vé máy bay của mẹ nhé, mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày đi, đừng chạy theo nữa.” +
Triệu Văn Anh tiếp tục mát xa mặt trước gương: “Xem lại đã. Đây là chuyện đại sự cả đời của Tạ Lan, mẹ không nỡ để nó tự mình đối mặt.” +
Đậu Thịnh ngừng một chút: “Hay là con đi?” +
Trong phòng tắm im lặng hồi lâu, Đậu Thịnh cầm máy sấy lên rồi lại đặt xuống, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng vô cớ. +
Phải đến một phút sau, Triệu Văn Anh mới đủng đỉnh nói vọng ra: “Mày là phụ huynh của nó à? Đi đâu cũng bám theo… Ồ nhưng cũng phải, mày được tính là anh trai thằng bé mà.” +
“Không tính là anh trai.” Đậu Thịnh tiếp lời ngay, ngừng một chút mới nói tiếp: “Nhưng dù sao cũng tính là người nhà, con đi được không?” +
Triệu Văn Anh cười khẩy: “Mày đi thì được tích sự gì? Một bụng ý xấu, gặp chuyện thật thì Tạ Lan lại dễ bị mày làm cho lạc lối. Ngày kia mày cứ ngoan ngoãn đi học cho mẹ, Tạ Lan được tuyển thẳng, mày được à? Lớp 12 rồi, thu tâm lại đi.” +
Đậu Thịnh không lên tiếng, đi đến cửa phòng tắm nhìn Triệu Văn Anh. +
Triệu Văn Anh ghé sát gương kiểm tra mặt mình, một lúc lâu sau mới liếc anh một cái: “Làm gì? Còn chưa từ bỏ ý định à? Chậc, sao mẹ cảm thấy mày với Lan Lan ngày nào cũng dính lấy nhau như sam thế nhỉ?” +
Vẻ mặt Đậu Thịnh thản nhiên: “Thì con rất thích Tạ Lan mà, cậu ấy cũng rất thích con… Thôi khoan nói chuyện này, thế mai thi xong con đưa Tạ Lan về nhà, rồi đến bệnh viện tìm mẹ.” +
“Thôi đi, đừng có đến thêm phiền.” Triệu Văn Anh hừ cười: “Có lòng là được rồi. Sáng mai cùng lắm là làm mấy cái xét nghiệm thôi, nếu có việc mẹ sẽ gọi con. Con yên tâm, có kết quả xét nghiệm mẹ sẽ cho con xem hết.” +
“Thế… cũng được.” Đậu Thịnh thở dài: “Vậy chốt thế nhé.” +
Hôm sau đi thi cũng là Triệu Văn Anh đích thân lái xe đưa đi, dặn dò suốt dọc đường, mãi đến khi nhìn theo Tạ Lan và Đậu Thịnh sắp vào tòa nhà giảng đường, mới vẫy tay với hai người lần cuối, quay người đi về phía bãi đỗ xe. +
Tạ Lan quay đầu nhìn bóng lưng bà, huých khuỷu tay vào Đậu Thịnh: “Hôm nay sắc mặt dì Triệu có vẻ tốt hơn chút rồi. À không đúng, sáng nay dậy dì ấy trang điểm đúng không?” +
Đậu Thịnh tặc lưỡi, giơ tay ấn đầu cậu: “Cậu lo nhiều thế làm gì? Lấy cái giải nhất tỉnh về đây, mẹ tớ ngày nào cũng diễn cho cậu xem mặt mày hồng hào.” +
Hai người vừa nói vừa đi vào tòa nhà, vòng hai ít người, chỉ có hai phòng thi, lần lượt ở tầng một và tầng hai. +
Đậu Thịnh cùng Xa Tử Minh và Đới Hữu thi ở phòng tầng một, Tạ Lan cùng Vương Cẩu và Vu Phi ở tầng hai. Mấy người đụng mặt nhau ở đại sảnh, lão Mã cũng ở đó. +
Lão Mã rảo bước về phía họ: “Thẻ dự thi, chứng minh thư mang đủ cả rồi chứ?” +
“Mang rồi ạ.” +
“Đủ rồi ạ.” +
Lão Mã gật đầu: “Đề thi vòng hai chắc chắn sẽ lắt léo, phải bình tĩnh, chú ý nhịp điệu làm bài, các em đều làm được.” +
Đới Hữu cười nói: “Thầy yên tâm, hết căng thẳng từ lâu rồi ạ.” +
“Thi xong là xong, cũng chẳng phải thi đại học thật.” Vu Phi ngáp một cái: “Cuối cùng cũng thi xong, phiền chết đi được, cả kỳ nghỉ hè chẳng được yên thân.” +
Lão Mã cười mắng: “Em đang oán trách thầy ngày nào cũng ném đề cho các em đấy hả? Được rồi, mau vào phòng thi đi. À đúng rồi, Đậu Thịnh, Tạ Lan.” +
Ông vừa nói vừa quay lại tóm lấy khuỷu tay hai người, mỗi tay tóm một người, đẩy về phía trước một cái: “Hai đứa thi cho tốt vào, không được nộp bài sớm, Tạ Lan không được ngủ gật.” +
Tạ Lan gật đầu lia lịa, đi đến cầu thang, Xa Tử Minh và Đới Hữu tự động rẽ phải đi về phía phòng thi, Đậu Thịnh vẫn tiếp tục đi theo sau cậu, rõ ràng là muốn tiễn cậu. +
Lão Mã liếc nhìn về phía này, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, như thể không nhìn thấy gì. +
Vương Cẩu thở phào nhẹ nhõm: “Có thể lão Mã không biết Đậu Thịnh thi ở tầng một.” +
Vu Phi lầm bầm: “Không thể nào không biết được, chắc là chưa phản ứng kịp thôi, Đậu Tử cũng thật là, Tạ Lan đi vào phòng thi cùng bọn mình mà còn lạc được chắc? Phục mấy đứa có người yêu thật đấy, yêu đương vào là tụt IQ.” +
Tạ Lan bị bạn thân trêu chọc công khai không nói nên lời, Đậu Thịnh ở bên cạnh bĩu môi: “Dù sao bọn tớ cũng yêu được, cậu thì không, cậu cứ ghen tị đi.” +
“Ghen cái ông nội mày.” Vu Phi bực bội nói: “Ông đây thi đại học xong sẽ… thôi lười nói với mày. Cẩu Tử, đi thôi.” +
Cậu ta kéo Vương Cẩu sải bước lên cầu thang, rất nhanh đã chạy mất dạng. Tạ Lan có chút xấu hổ nhìn họ đi mất, quay đầu lại, thấy Đậu Thịnh vẫn lười biếng đi theo sau cậu, khóe miệng treo một nụ cười nhạt. +
Đi đến chỗ rẽ không có ai, Đậu Thịnh kéo cậu một cái. +
“Bạn trai thi tốt nhé.” Đậu Thịnh nói nhỏ, tháo chiếc mặt dây chuyền lá ngô đồng vẫn luôn đeo trên cặp sách xuống, nhét vào túi Tạ Lan: “Đây là bản thể của tớ, để bản thể tớ thi cùng cậu.” +
Tạ Lan đút tay túi quần, đầu ngón tay mân mê đường vân trên lá ngô đồng, nghiêm túc nói: “Vậy ngày mai ngày kia tớ cũng mang bản thể của cậu đi Bắc Kinh nhé?” +
“Mang đi, mang đi.” Đậu Thịnh cười nói: “Giao cho cậu đấy, cẩn thận đừng vứt tớ đi là được.” +
“Sao có thể chứ.” Tạ Lan hắng giọng: “Tớ vào đây.” +
“Cố lên.” Đậu Thịnh xoay người đầy phong độ, vẫy vẫy tay: “Mỗi người cùng cố lên, gặp nhau trên bảng vàng.” +
Giám thị đeo băng tay đi từ hướng khác tới, Tạ Lan có chút lưu luyến thu hồi tầm mắt từ cầu thang nơi bạn trai biến mất, đi theo vào phòng thi. +
Vòng hai so với vòng một, khác biệt lớn nhất là những người xung quanh. +
Trong phòng thi hầu như đều là gương mặt quen thuộc, đa số đều đã gặp ở đợt tập huấn tỉnh. Tạ Lan đang định lên bàn giáo viên xem sơ đồ chỗ ngồi, một nữ sinh ngồi hàng trước đã nói: “Đại thần cậu ngồi góc trái cạnh cửa sổ ấy.” +
Tạ Lan không gọi được tên cô bạn, chỉ đành cười lịch sự. +
Cậu tranh thủ liếc nhìn sơ đồ chỗ ngồi, xác nhận đúng vị trí đó rồi để cặp ở phía trên, chỉ cầm hai cái bút đi xuống dưới. +
Vị trí ngồi trùng hợp giống hệt chỗ ngồi trong lớp ở trường Thực nghiệm, điều này khiến cậu hơi vui. +
Giám thị đứng phía trên hỏi: “Các em đều gặp nhau ở đợt tập huấn tỉnh rồi nhỉ?” +
Vương Cẩu cười: “Gần như thế ạ.” +
“Thế đều quen rồi, quen rồi thì không căng thẳng nữa.” Giọng giám thị ôn hòa: “Mọi người kiểm tra xem giấy nháp trên bàn có đủ không, thấy không đủ thì giơ tay xin tôi ngay bây giờ. Tôi bắt đầu đối chiếu thông tin, các em viết tên và số báo danh lên giấy nháp đi.” +
Tạ Lan ngồi xuống đếm giấy nháp, mặc định là năm tờ, với cậu mà nói là hoàn toàn đủ dùng. +
Cậu viết thông tin lên từng tờ giấy, ngẩng đầu nhìn giờ, còn vài phút nữa mới phát đề. +
Trong lòng vẫn hơi rối, nhưng không phải vì thi cử. Lúc thì nghĩ bên ngoài tắc đường nghiêm trọng, chắc dì Triệu đến bệnh viện sẽ bị qua số phải xếp hàng lại. Lúc thì nhớ lại cảm giác ngón tay Đậu Thịnh chạm vào đầu cậu ban nãy, dạo này Đậu Thịnh gầy đi nhiều, ngón tay hơi lạnh. +
“Tạ Lan, 040875…” Giám thị đi đến bên cạnh cậu đối chiếu thông tin, đọc xong số báo danh bỗng nhiên khựng lại, ngón tay chỉ vào giấy nháp của cậu. +
Trên giấy nháp có hình vẽ đơn giản Tạ Lan vừa lơ đễnh tiện tay vẽ nguệch ngoạc. +
Là người phụ nữ đầu tóc xoăn tít đắp mặt nạ, bên cạnh còn có một chàng trai vẽ dở một nửa. +
Tạ Lan xấu hổ dừng bút, nói nhỏ: “Thầy ơi cái này không tính là vi…” +
“Không tính.” Giám thị than thở: “Tạ Lan phải không? Thi cử tập trung chút nhé, đừng vẽ vời.” +
Trong phòng vang lên tiếng cười, Tạ Lan vội vàng nhét tờ giấy nháp đó xuống dưới cùng, liếc nhìn giám thị đã đi lên phía trên, vẫn không nhịn được vẽ nốt nửa người còn lại của bạn trai. +
Chuông reo, phát đề, làm bài. +
Đề thi vừa xuống, tạp niệm trong lòng cuối cùng cũng bị gạt sang một bên. Tạ Lan nhận đề xong quét qua một lượt, đề bài vòng hai đều rất ngắn, thậm chí ngắn đến mức nực cười, điều này thường đồng nghĩa với việc đề bài khó hơn và trừu tượng hơn, lúc xem đề đã có người bắt đầu thở dài. +
Tạ Lan xem trước bài tự luận số học mà mình không thạo lắm, quả thực có độ khó, nhìn qua chỉ có ý tưởng sơ bộ, còn chưa biết có đi đúng hướng được không. +
Tuy nhiên tâm thái cậu vẫn bình ổn, như thường lệ làm từng câu một từ trước ra sau. Tuân thủ lời dặn dò của lão Mã, cố gắng không tính nhẩm, mỗi bài đều viết công thức cốt lõi ra giấy nháp rồi mới điền đáp án, tốc độ làm bài chậm hơn trước kia. +
Mãi đến bài tự luận áp chót, giám thị nhắc nhở phía trên: “Còn hai mươi phút nữa là hết giờ làm bài.” +
Dứt lời, phòng thi yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng lật đề sột soạt gấp gáp. Đề thi đấu chỉ có một tờ đề một mặt, một tờ giấy làm bài, thực ra chẳng có gì để lật, lật đi lật lại chỉ có thể là do tâm trạng rối loạn. +
Bị nhắc nhở thời gian quả thực rất dễ bị mất bình tĩnh, nhất là độ khó vòng hai vượt quá dự kiến, ngay cả Tạ Lan cũng còn hai bài tự luận chưa làm. +
Tuy nhiên cậu không thấy bị “gãy” tâm lý, chỉ là đột nhiên cảm thấy cảm giác bàn cấn vào chân trở nên rõ rệt, trước đó không nhận ra đùi tì vào mép bàn đau điếng, bèn cử động chân, đổi chỗ khác tì vào. +
Hai mươi phút hai bài tự luận, trước đây Tạ Lan từng bấm giờ làm đề của lão Mã, tâm thái vững vàng là có thể làm xong. +
Thế là cậu cố gắng loại bỏ những tiếng lật đề kia ra khỏi đầu, cúi đầu chăm chú đọc đề, phân giải các bước, rồi viết phép tính lên bài thi. +
Khi tiếng chuông chói tai vang lên, Tạ Lan vừa khéo viết xong kết quả cuối cùng lên giấy làm bài. +
Gần như cùng lúc đó, giám thị đập bàn lớn tiếng: “Tất cả bỏ bút xuống, viết thêm coi như bài thi vô hiệu!” +
Tạ Lan lập tức bỏ bút xuống, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, ngẩng đầu liếc thấy Vương Cẩu ngồi chéo phía trước đang chép công thức từ giấy nháp sang giấy làm bài được một nửa, đấm mạnh vào chân mình một cái. +
Hai giám thị, một người thu bài thi, một người thu giấy nháp. Thu đến Tạ Lan, giám thị liếc nhìn tờ giấy làm bài viết kín mít của cậu. +
Độ khó vòng hai khá quá đáng, không ai làm xong hết, học sinh giỏi một chút đều chọn làm một trong hai bài tự luận cuối cùng. Cả phòng thi, chỉ có bài làm của Tạ Lan là đầy đủ. +
Giám thị vội vàng để lại một tiếng “Chà”, rồi tiếp tục thu về phía trước. Giám thị còn lại cầm lấy giấy nháp của Tạ Lan, đùa: “Vẽ cũng phí công vẽ, chúng tôi cũng phải thu đi đấy.” +
“Thầy thu đi ạ.” Tạ Lan liếc nhìn tác phẩm vẽ tay đơn giản của mình lần cuối: “Em chỉ tiện tay vẽ thôi.” +
Trong lúc đợi giáo viên kiểm đếm bài thi, mọi người đã bắt đầu than vãn. +
Vu Phi quay đầu hỏi Vương Cẩu: “Thế nào?” +
Vương Cẩu thở dài thườn thượt: “Tớ tức chết mất, ý đầu tiên của bài tự luận cuối cùng tính ra rồi, mà không kịp viết xong. Cậu thì sao?” +
Vu Phi xụ mặt: “Đừng nhắc nữa, tớ còn chưa sờ đến bài cuối cùng, miễn cưỡng viết xong bài áp chót, phía trước còn ba câu điền vào chỗ trống không biết làm.” +
Tạ Lan cúi đầu cẩn thận dịch chuyển bàn. +
Nam sinh ngồi trước cậu hơi to con, lúc sắp nộp bài cứ ngọ nguậy, ghế đẩy bàn cậu lùi về sau liên tục. Chân phải cậu bị kẹt giữa chân bàn và chân ghế, kẹt đến mức bắp chân chuột rút. +
Nhưng ông bạn kia rõ ràng thi cử rất tuyệt vọng, Tạ Lan không muốn mở ra cuộc giao lưu không cần thiết, chỉ tự mình lặng lẽ dịch chuyển. +
Một lát sau, cuối cùng cậu cũng khó khăn rút chân ra khỏi khe hở, đang cúi người định nhét dây giày bị tuột vào trong giày, vừa đưa tay ra, nam sinh phía trước cử động, khiến ngón tay cậu cọ mạnh vào chân bàn một cái. +
Tạ Lan không nhịn được suýt xoa “s…s…” mấy tiếng. +
Vu Phi đang quay đầu nói chuyện đề bài với Vương Cẩu nhìn sang cậu: “Sao thế?” +
“A a? Xin lỗi nhé!” Ông bạn phía trước phản ứng lại, vội vàng dịch lên trước, quay đầu lại: “Không sao chứ?” +
“Không không không.” Tạ Lan vội xua tay, liếc nhìn đầu ngón tay: “Không sao, chỉ va vào tay chút thôi, không có gì đâu.” +
Đúng là không có gì, đầu ngón tay trơn láng, không có bất kỳ vết bầm hay trầy xước nào. +
Ngoại trừ cảm giác đau nhói mơ hồ. +
Cuối cùng cũng đợi được ra khỏi phòng thi, Tạ Lan xuống lầu vừa khéo gặp Đậu Thịnh, lão Mã cũng ở đó. +
Đới Hữu đang túm lấy lão Mã hỏi bài, Vương Cẩu và Vu Phi thấy thế cũng vây lại. +
Lão Mã cách mấy mét vẫy tay với Tạ Lan: “Bên này!” +
“Em không qua đâu!” Tạ Lan sợ chết khiếp, một tay kéo cặp sách một tay kéo bạn trai chạy biến: “Mai em còn thi viết, thi xong là xong, không so đáp án!” +
Lão Mã cười mắng sau lưng cậu: “Không so đáp án với em, cái thằng bé này!” +
Thấy cậu cắm đầu đi thẳng, lão Mã lại gọi với theo: “Ngày mai chú ý an toàn nhé, đến Đại học T nhớ liên lạc với Hà Tu.” +
“Biết rồi ạ!” Tạ Lan nắm tay Đậu Thịnh sải bước chạy chậm ra ngoài, mãi đến khi lao ra khỏi tòa nhà giảng đường, đứng dưới ánh mặt trời chói chang mới thở phào nhẹ nhõm. +
Lão Mã nhiệt tình quá, nhiệt tình đến mức hơi không đỡ nổi. +
Lần nào cũng bảo không so đáp án, nhưng hễ qua đó thật, ông ấy sẽ lập tức hỏi mình có câu nào không hiểu không. +
Đậu Thịnh cười khẽ: “Cậu làm xong bài rồi chứ?” +
“Xong rồi.” Tạ Lan thở dài. +
Thực ra cậu không quan trọng chuyện so đáp án, mà là không muốn giải thích nhiều với mọi người. Lần này đám Vương Cẩu chắc đều làm chưa xong, cậu không cần thiết phải gây áp lực cho người khác. +
Đậu Thịnh hừ hừ: “Tớ biết ngay, Mèo Bé nhà mình xuất sắc thế cơ mà.” +
Ánh nắng chói chang, Tạ Lan quay đầu nhìn anh, bị nắng chiếu nheo mắt lại: “Thế còn cậu?” +
“Tớ vừa khít làm xong, thót cả tim, nhưng có mấy câu nhỏ không chắc chắn lắm.” Đậu Thịnh tiện tay kéo luôn cái cặp trên vai cậu xuống đeo cùng, cười than: “Thôi kệ đi, miễn là cậu thi tốt là được, tớ sao cũng được.” +
Thực ra Tạ Lan cũng không biết mình thi thế nào, phía trước có không ít câu khó và lạ, cậu chỉ có thể đảm bảo mình đã tính ra kết quả mà lúc đó cảm thấy đúng, nhưng chưa kịp quay lại rà soát kỹ lưỡng. +
“Dù sao cũng thi xong rồi.” Cậu bị nắng chiếu hơi bực bội, cùng Đậu Thịnh đi ra ngoài: “Dì Triệu đâu?” +
“Tớ vừa nhắn tin mẹ không trả lời, chắc là xếp hàng bực mình quá.” Đậu Thịnh lắc lắc điện thoại: “Về nhà ăn miếng cơm, chiều tớ đến bệnh viện, cậu chuẩn bị thi viết đi, đừng đi theo nhé, không thì bà ấy càng không yên tâm.” +
Tạ Lan đành gật đầu đồng ý. +
Thi xong vòng hai coi như cũng thư giãn hơn chút, trên đường về nhà Tạ Lan nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, vừa thẫn thờ vừa dùng ngón cái tay phải mân mê đầu ngón trỏ, cứ cảm thấy đau nhói nhói, nhưng sờ mãi không thấy vết rách nào. +
Về đến dưới nhà, Triệu Văn Anh vẫn chưa trả lời Wechat, Đậu Thịnh dùng chìa khóa mở ga ra xem thử: “Xe chưa về, chắc đang xếp hàng làm xét nghiệm đấy, không xem điện thoại.” +
Tạ Lan ừ một tiếng, theo anh vào thang máy, giơ đầu ngón tay lên soi trước ánh sáng. +
“Sao thế?” Đậu Thịnh hỏi. +
Tạ Lan mút đầu ngón tay: “Hình như bị dằm đâm, không nhìn thấy.” +
“Hả?” Đậu Thịnh vừa nghe tay cậu bị thương là căng thẳng ngay, đến cửa nhà, một tay lấy chìa khóa một tay nắm lấy ngón tay Tạ Lan: “Tớ tìm cái kim khêu cho cậu nhé, đau không?” +
Cửa mở, Tạ Lan liếc nhìn tủ giày, không có giày của Triệu Văn Anh. +
“Hơi đau, cứ nhói nhói ấy.” Cậu thở dài: “Dùng kim khêu á? Nghe ghê chết.” +
Đậu Thịnh đưa ngón tay cậu lên môi áp vào: “Chỉ cạo cạo trên bề mặt thôi, không đau đâu.” +
Tạ Lan cúi đầu một tay với lấy đôi dép lê, hừ mũi: “Sao tớ cảm giác cậu đang lừa tớ nhỉ.” +
“Tay bạn trai là bảo bối mà.” Đậu Thịnh thở dài: “Chuyện này sao tớ có thể lừa…” +
Giọng nói im bặt. +
Chân Tạ Lan vừa xỏ vào dép, nghe vậy ngẩng đầu lên, đi đến bên cạnh Đậu Thịnh nhìn vào phòng khách, cứng đờ người. +
Giày cao gót trên chân Triệu Văn Anh còn chưa tháo, từ từ ngồi dậy từ ghế sô pha, sắc mặt vô cùng tiều tụy. +
“Về rồi à.” Triệu Văn Anh nói. +
Đầu Tạ Lan ong một tiếng, theo bản năng muốn giãy khỏi Đậu Thịnh. Đậu Thịnh buông ngón tay cậu ra, nhưng trước khi cậu kịp rút tay về đã nắm lấy cổ tay cậu, nắm rất chặt một lúc lâu mới buông ra. +
“Mẹ.” +
Giọng Đậu Thịnh vẫn còn khá bình tĩnh: “Sao mẹ về sớm thế?” +
_________ +
[Lời tác giả] +
Tình tiết quan trọng sợ bị ngắt mạch cảm xúc nên không viết nhà trứng ra nữa nha. +


