Chương 93: Không cam tâm.

Edit: Ry +
“Hết rồi.” Lục Nhiên nói. +
Cậu cất điều khiển đi, len lén liếc Kỷ Mân đang chăm chú thưởng thức chú chó mini. +
Nghĩ đến những món quà hôm nay Kỷ Mân nhận được, cậu làu bàu: “Tôi không có nhiều tiền cho lắm, mấy cái này cũng không quá hoàn hảo.” +
Im lặng vài giây, thiếu niên hất cằm lên: “Nhưng tôi đã rất có lòng rồi, anh cũng đừng bắt bẻ.” +
Kỷ Mân nâng mi nhìn cậu: “Nếu tôi nhất quyết phải bắt bẻ thì sao?” +
Lục Nhiên: “…” +
Cậu tức giận vươn tay muốn lấy lại con chó mini trên xe lăn: “Thế trả đây!” +
Kỷ Mân cản tay cậu, giấu chú chó nhỏ trong lòng bàn tay. +
“Không phải.” Hắn vội nói: “Tôi rất thích, cái nào tôi cũng thích, màn biểu diễn cậu chuẩn bị cũng hay.” +
Nghe vậy Lục Nhiên ngẩng lên quan sát mặt hắn, như muốn phân biệt mức độ chân thật của những lời này. +
“Thật.” +
Kỷ Mân hiếm khi thẳng thắn như vậy. +
Hắn suy nghĩ, rồi chầm chậm, ngập ngừng mở miệng: “Chưa ai hết lòng chúc mừng sinh nhật tôi như vậy.” +
“Không ai á?” Lục Nhiên ngạc nhiên. +
Ban nãy để tiện điều khiển mấy con chó, cậu ngồi luôn trên sàn nhà bên cạnh xe lăn của Kỷ Mân, lúc này cứ thế bám lấy thành xe nhìn người đàn ông. +
“Nhưng có nhiều người tới tham dự tiệc sinh nhật của anh mà, không phải từ nhỏ tới lớn luôn vậy à?” +
Kỷ Mân nhếch môi, nhưng lại không nói. +
Lục Nhiên nghĩ đến Kỷ Nguyệt mình gặp hôm nay. +
Cậu không nhịn được hỏi: “Người nhà anh cũng đối xử không tốt với anh à?” +
Nghe được từ “cũng”, Kỷ Mân cười một tiếng: “Sao, còn muốn đối chiếu với tôi à?” +
“Không, tôi tò mò thôi.” Lục Nhiên đáp. +
Kỷ Mân vuốt ve chú chó kim loại trong lòng bàn tay, thong thả kể lại chuyện cũ: +
“Ba mẹ tôi là liên hôn thương mại, sau khi có tôi, mẹ tôi chuyển ra nước ngoài.” +
Mẹ Kỷ Mân qua đời trong một lần đi du lịch ngoài biển, khi đó hắn mới 5 tuổi. +
Cùng năm đó, cha hắn đón mối tình đầu của mình về nhà họ Kỷ, chọc cho Kỷ lão gia tức giận phải vào viện. +
Nhà họ Kỷ hiếm hoi ra được một tên não yêu đương như cha hắn, không chỉ yêu mối tình đầu của mình, mà còn là yêu ai yêu cả đường đi, vô cùng yêu thương đứa con riêng của cô ta, thậm chí còn muốn chuyển nhượng cổ phần Kỷ Thị đứng tên mình cho đứa con này. +
Thời điểm đó, Kỷ Mân trông thì vinh quang sung sướng, thực tế cuộc sống không hề dễ thở. +
Bởi vì cha hắn yêu thương một đứa con riêng không có quan hệ máu mủ, thờ ơ với chính con ruột của mình, nên Kỷ Mân hồi nhỏ càng thêm trân trọng tình thân và huyết thống, rất quan tâm chăm sóc đứa em cùng cha khác mẹ. +
Đây cũng là lí do Kỷ Nguyệt có thể lên mặt như vậy. +
Nhưng kết quả cuối cùng chính là, hắn bị đứa em cùng cha khác mẹ đó đâm sau lưng, ở thời khắc mấu chốt mất đi đôi chân. +
Lục Nhiên nghe một hồi, dần đặt cằm lên thành xe lăn của Kỷ Mân. +
Nghe tới khúc này, cậu “a” một tiếng ngồi dậy: +
“Cho nên hồi đó lúc tưởng tôi là con riêng, anh mới nói những lời kia!” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn đè tay lên môi, tằng hắng một tiếng, khẽ đính chính: “Về sau tôi cũng xin lỗi rồi mà?” +
Thật ra Lục Nhiên không mấy để ý chuyện này, cậu lại đặt cằm lên thành xe, nhìn Kỷ Mân chằm chằm. +
Nhắc tới quá khứ, nét mặt người đàn ông vẫn bình thản như thường, chỉ có đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo. +
“Sếp ơi, anh đáng thương thật đấy.” Lục Nhiên nói. +
Cậu suy nghĩ rồi hỏi: “Cho nên anh đối xử tốt với tôi như vậy, là vì người thân của chúng ta đều không ra gì à?” +
Kỷ Mân rủ mắt nhìn cậu: “Cậu đoán xem?” +
Lục Nhiên lại nhìn hắn một hồi, sau đó cụp mắt nhìn Đại Hoàng đang chơi bóng, không đáp. +
Kỷ Mân vươn tay xoa đầu cậu: “Một phần là vậy.” +
Nhưng chỉ có một phần thôi. +
Ngón tay Kỷ Mân luồn vào những sợi tóc mềm, nhẹ nhàng ve vuốt. +
Hắn nghĩ tới ngày mình xảy ra tai nạn xe. +
Khi xe xảy ra vấn đề, Kỷ Mân đoán được ngay là kẻ nào giở trò. +
Nhưng hắn không căm hận hay kích động, mà nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo, nghiêm túc thi hành biện pháp. +
Nếu không, thứ hắn mất sẽ không chỉ là một đôi chân. +
Sau khi nhập viện, biết mình bị tàn tật cũng không nằm ngoài dự đoán của Kỷ Mân. +
Những năm qua, hắn cảm nhận được rõ sự bất tiện trong sinh hoạt, cũng như những ánh mắt muôn hình muôn vẻ đến từ người xung quanh. +
Tính tình Kỷ Mân không tốt, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn tỉnh táo. +
Hắn biết, đây chỉ là cái giá hắn nhất định phải trả để giành lấy quyền lực nhà họ Kỷ, cũng là cái bài học vì hắn không biết nhìn người. +
Còn Kỷ Trì bị hắn đưa vào tù, trong mắt Kỷ Mân chỉ là một tên thua cuộc. +
Hắn thậm chí còn chẳng thấy phẫn nộ vì bị phản bội. +
Cho đến mấy hôm trước, cái lần gặp Thẩm Tinh Ngộ để đàm phán. +
Thẩm Tinh Ngộ nhắc tới hôn ước. +
Lúc ấy Kỷ Mân cũng không trốn tránh, thản nhiên trả lời mình sẽ cân nhắc. +
Nhưng sau khi về, hắn một mình ngồi trong phòng suy tư rất lâu. +
Hôm sau, Kỷ Mân bảo quản gia Trần tìm tư liệu về thanh niên cùng độ tuổi của các gia tộc lớn. +
Hắn mở tư liệu trên máy tính, mỗi ngày nghiêm túc lựa chọn. +
Như thể hắn thật sự là phụ huynh của Lục Nhiên, đang rất cẩn thận tinh tế chọn người phù hợp để kết hôn với đứa nhỏ. +
Phải có gia thế tốt, nhân phẩm cũng phải tốt, năng lực cá nhân càng phải mạnh, không thể chỉ biết dựa vào gia đình. +
Cứ thế, hắn đặt ra rất nhiều điều kiện. +
Và tiền đề quan trọng nhất lại là: Khỏe mạnh, không tàn tật. +
Kỷ Mân ngồi trước máy tính, lật đi lật lại đống tư liệu này. +
Hắn đúng là một “phụ huynh” tâm lý. +
Lại độc miệng bắt bẻ xỉa xói mỗi người có mặt trong tư liệu này. +
Như một gã cạnh tranh vô sỉ. +
Cuối cùng, nhìn trang cuối trống không của tư liệu, một nỗi căm hận bỗng bùng lên trong lòng Kỷ Mân. +
Vào thời khắc ấy, hắn rõ ràng ý thức được, bản thân chỉ muốn giết Kỷ Trì. +
Nếu không phải vì Kỷ Trì, chân hắn sẽ không gãy. +
Hắn cũng không cần phải ngồi trước máy tính, ôm ấp những giãy giụa và khổ sở khó tả này, đọc đống tư liệu kia. +
Nếu không phải vì Kỷ Trì, hắn sẽ đương nhiên xuất hiện trong danh sách này. +
Xuất hiện ở trang đầu tiên. +
Kỷ Mân cho là mình có thể thật sự cam lòng làm “phụ huynh”. +
Cho tới cái ngày, hắn nhìn thấy những dấu vết như có như không đó trên cổ Lục Nhiên. +
Kỷ Mân rủ mắt, ngón tay đang luồn trong tóc thiếu niên khẽ cựa quậy, vén lên đuôi tóc. +
Nơi gần cổ áo, những vết đỏ chói mắt đã biến mất. +
Kỷ Mân khẽ sờ lên đó. +
Hắn nghĩ, nếu có một ngày… Hắn thật sự sẽ chịu nổi khi trên người thiếu niên xuất hiện dấu vết người khác để lại ư? +
Ngón tay người đàn ông cứ lưu luyến mãi. +
Đến khi Lục Nhiên không chịu được, run giọng hỏi: +
“… Sếp, anh đang tìm gì trong tóc tôi thế?” +
Kỷ Mân sửng sốt. +
Thiếu niên ngẩng lên, rất là hoảng sợ nhìn hắn: “Đừng bảo trên đầu tôi có gián nhé?” +
Kỷ Mân: “…” +
Hắn thu tay về, vỗ nhóc con này một cái: “Hóa ra cậu cũng biết sợ à?” +
Sau đó lại vươn tay muốn sờ tiếp. +
Nhưng Lục Nhiên ôm đầu không cho hắn đụng vào. +
Cậu thu lại bốn con chó máy, Kỷ Mân thấy thế nhíu mày: “Không phải là tặng tôi à?” +
Lục Nhiên: “…” +
Cậu im lặng rất lâu, sau đó đối mặt với người đàn ông trên xe lăn, một lời khó nói hết: “Anh cảm thấy tôi mua nổi à?” +
Kỷ Mân: “…” +
“Cái này là tôi mượn từ bạn học đang làm dự án sáng chế á.” Lục Nhiên vừa nói vừa không nhịn được hất cằm khoe khoang: “Nhưng mà lắp ráp với lập trình đều là tôi tự làm!” +
Kỷ Mân nhớ lại màn trình diễn nhức hết cả mắt kia, gật đầu: “Đã nhìn ra.” +
Chính vì vừa phải lắp ráp vừa phải học lập trình, tốn rất nhiều thời gian, nên thiếu niên mới thức đêm mấy ngày liền. +
Thậm chí còn dành thời gian, lén lút làm bánh gatô cho hắn. +
Hôm sau, Lục Nhiên mang trả bốn con chó. +
Chẳng qua là cậu không biết, bốn chú chó này nhanh chóng bị một “người thần bí” mua mất. +
Tổ chức sinh nhật cho Kỷ Mân xong, Lục Nhiên nhớ tới chuyện Cố Chấp đề cập hôm đó, cố tình về nhà họ Thẩm một chuyến. +
Hôm nay trong sân có hai chiếc xe, có vẻ là khách tới chơi. +
Lục Nhiên ngó vào phòng khách, thật ly kì, người ngồi đó lại là ba cha con Lino. +
Một nhà ba người đang trò chuyện với Thẩm Hồng Nguyên, bầu không khí có vẻ rất hòa bình. +
Không hề thấy được sự “lục đục” mấy hôm trước. +
Lục Nhiên thấy mấy người này cũng đỉnh thật. +
Thẩm Hồng Nguyên rất đỉnh, lần trước Thẩm Tinh Nhiễm đã khiến người ta mất lòng như vậy, ông ta thế mà lại dỗ được. +
Ba cha con kia cũng rất đỉnh. +
Trong bữa cơm Thẩm Hồng Nguyên tổ chức, uống phải cái thứ kia, thế mà vẫn có thể tỉnh bơ cười cười nói nói với ông ta. +
Thật đúng là co được dãn được. +
Nhưng mấy con người này có thể buông bỏ khúc mắc to tướng như thế để tập trung lại, áng chừng trong lòng đều là ý xấu. +
Thẩm Hồng Nguyên thấy Lục Nhiên xuất hiện thì cũng sửng sốt, thoáng hiện vẻ hoảng loạn. +
Ông ta vội nhìn xuống chân cậu, không thấy con chó kia thì mạnh mẽ thở ra. +
Lục Nhiên không mang chó, tương đương với không mang hung khí. +
Để xem… +
Hôm nay ông ta đã cho người đi đổ hết thùng rác ở nhà vệ sinh lầu 1, hẳn là không có gì cho Lục Nhiên phát huy. +
Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn yên tâm, nở nụ cười hiền lành với Lục Nhiên, hỏi thăm: +
“Hôm nay con có ít tiết à, sao về sớm vậy?” +
“Về lấy chút đồ.” +
Lục Nhiên vào cửa rồi đứng lại. +
Cậu nhìn ba người đang ngồi, lại nhìn Thẩm Hồng Nguyên. +
Rõ ràng cảm giác được, ý xấu bốn con người này đang ôm ấp đều liên quan tới mình. +
Nhưng cái Lục Nhiên để ý nhất lại không phải cái này. +
Cậu hỏi Thẩm Hồng Nguyên: “Ông chắc chắn mình không quên đưa gì cho tôi chứ?” +
Bị Lục Nhiên hỏi như vậy, Thẩm Hồng Nguyên giật thót. +
Ông ta cẩn thận quan sát nét mặt Lục Nhiên, cười hỏi: “Con để quên gì à, hay để lát nữa hỏi mẹ con xem nhé?” +
Lục Nhiên cười đáp lại: “Ông không nói cũng được.” +
Cậu cũng không ép, thong thả ra sân sau đi dạo. +
Thấy cậu bỏ đi, Thẩm Hồng Nguyên bất đắc dĩ cười, lắc đầu. +
Còn làm bộ làm tịch thở dài với ba người kia: +
“Mấy vị đừng để ý, đứa con này của tôi đang tuổi hoạt bát nhất, giờ lại bị ép… Ở chung với vị kia, thằng bé cáu kỉnh cũng là chuyện thường.” +
Ba người kia gật gù thấu hiểu. +
Lão Lino còn cảm thán thở dài: “Đúng là không dễ dàng.” +
Thẩm Hồng Nguyên nói xong, nghĩ đến chuyện ban nãy Lục Nhiên hỏi, vẫn có chút không yên tâm, thế là tìm cớ đứng dậy đi theo cậu. +
Đợi Thẩm Hồng Nguyên đi khuất, ba cha con Lino liếc nhau. +
Kim mở miệng trước: “Ba, ba nghĩ gì vậy, chẳng lẽ ba thật sự muốn cho nhà họ Thẩm một chén canh từ dự án này?” +
Lão Lino không tỏ vẻ gì, lại bật ra một tiếng cười nhạo: “Lấy đâu ra chuyện tốt như vậy.” +
Sau vài giây suy tư, lão lại nói: “Nhưng chuyện thông gia có thể cân nhắc, thằng ranh Thẩm Tinh Nhiễm kia thì thôi, nhưng Lục Nhiên cũng được.” +
“Thông gia?” Kim lại bất mãn. +
Đúng là gã có hứng thú với Lục Nhiên. +
Chủ yếu là vì Lục Nhiên có dính líu với Kỷ Mân, cảm giác đi săn như vậy mới càng khiến gã hưởng thụ. +
Nhưng Kim cũng không cho rằng Lục Nhiên xứng kết hôn với mình. +
Chơi chơi thôi còn được. +
Gã cau mày: “Ba, Lục Nhiên với Kỷ Mân…” +
Lão Lino nghe ra ý từ chối, lạnh giọng bảo: “Con thì biết cái gì, chính vì Lục Nhiên có quan hệ với Kỷ Mân nên ba mới bảo con ra tay.” +
Kim càng không hiểu: “Nếu Kỷ Mân vì Lục Nhiên mà đối phó với chúng ta…” +
Lão Lino rút một điếu xì gà, híp mắt nói: +
“Cái này thì chưa chắc. Ba nghe nói đợt trước Kỷ Mân cho người làm danh sách tư liệu ứng cử viên có độ tuổi phù hợp từ các gia tộc, xem ra là đang sàng lọc người thích hợp để kết đôi với Lục Nhiên.” +
Nói đến đây lão Lino cười, sau đó thở dài: +
“Xem ra Kỷ Mân thật sự để bụng thằng nhóc đó, hắn thế mà lại cảm thấy mình không xứng với Lục Nhiên, cam tâm đứng sau bảo vệ người ta cả đời.” +
Rồi lão ta nhìn Kim: +
“Nếu anh có thể dỗ Lục Nhiên đến mức không phải anh thì không chịu cưới, vậy chưa biết chừng đây chính là cơ hội của nhà Lino!” +
Bên kia, Thẩm Hồng Nguyên tới tìm Lục Nhiên, lại thấy Lục Nhiên như thổ phỉ đi lục từng phòng. +
“Tìm cái gì vậy?” Thẩm Hồng Nguyên tiến lên, lại bị hai vệ sĩ đi theo Lục Nhiên cản trở. +
Lục Nhiên không vòng vo với ông ta, hỏi thẳng: “Quà nhà họ Cố cho tôi để ở đâu?” +
Nghe vậy, Thẩm Hồng Nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lặng lẽ thở phào. +
Ông ta nói: “Hầy, còn tưởng con nói cái gì. Quà cho con thì sao ba lại giấu đi chứ, chỉ là chưa tìm được cơ hội đưa cho con thôi.” +
Nói rồi ông ta lên lầu, mở cửa phòng sách của mình, cầm ra một hộp quà đưa cho Lục Nhiên. +
Lục Nhiên rủ mắt nhìn, phát hiện là một cái đồng hồ. +
Trông cũng rất đắt tiền. +
Nhưng thứ này, nếu là Thẩm Tinh Nhiễm trộm đi, Lục Nhiên còn hiểu được. Cậu lại không cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên sẽ cố tình giấu một cái đồng hồ. +
“Chỉ vậy thôi à?” Lục Nhiên hỏi. +
Thẩm Hồng Nguyên bình tĩnh đáp: “Mấy năm qua quan hệ giữa hai nhà đã nhạt nhòa, tặng một cái đồng hồ cũng dễ hiểu.” +
Lục Nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Hồng Nguyên một hồi, không nói gì, cất cái đồng hồ đi. +
Cậu không để ý Thẩm Hồng Nguyên nữa, tiếp tục đi dạo trong hành lang. +
Thế mà lại li kì gặp Thẩm Tinh Trác. +
Thẩm Tinh Trác vừa từ trong nhà vệ sinh ra, thấy Lục Nhiên thì còn rất bất ngờ, sau đó mắt sáng lên: “Thằng oắt này, mày còn biết về nữa!” +
“Ra đây nói chuyện với anh, thằng họ Kỷ đó có ăn hiếp mày không?” Nói rồi vươn tay muốn bá cổ Lục Nhiên. +
Nhưng cái tay mới giơ ra đã bị chặn. +
Thẩm Tinh Trác ngẩng lên, thấy hai vệ sĩ đứng một trái một phải sau lưng Lục Nhiên. +
“Làm cái gì vậy hả?” +
Gã nhíu mày hất tay vệ sĩ, muốn tiếp tục ôm Lục Nhiên. +
Nhưng tay vẩy mấy lần cũng không giật ra được, còn bị nắm chặt hơn. +
Vệ sĩ trầm giọng giải thích: +
“Rất xin lỗi, ngài Kỷ đã dặn, người nhà họ Thẩm không được tới gần thiếu gia Lục Nhiên trong bán kính hai mét.” +
Nghe vậy lông mày Thẩm Tinh Trác sắp nhướn tới bầu trời. +
“Tên đó quản rộng gớm nhỉ? Tôi là anh trai nó.” +
Anh trai vệ sĩ thẳng thắn nói: “Ngài ấy còn dặn, nhất định phải cản lại những người tự xưng là anh của thiếu gia.” +
Thẩm Tinh Trác: “…” +
Lục Nhiên không muốn dây dưa với gã, hỏi luôn: “Hôm tổ chức tiệc đón tôi về, nhà họ Cố tặng gì anh có biết không?” +
“Hả? Họ có tặng quà à?” +
Thấy vậy, Lục Nhiên không có hứng thú giao lưu với Thẩm Tinh Trác nữa, quay đầu trở lại phòng khách. +
Nhưng đi được hai bước, nhìn cửa nhà vệ sinh sau lưng Thẩm Tinh Trác, cậu bỗng hỏi: “Anh vừa đi vệ sinh à?” +
“Ừ.” Thẩm Tinh Trác gật đầu. +
Lục Nhiên cuối cùng cũng nở nụ cười với gã: “Làm tốt lắm.” +



Biết ẻm tính làm gì luôn gòi 😃😃😃
2 em đều thiếu tình thương, mau mau về với nhau đi 😁
4 cái thứ không phải người kia sắp tới công chuyện với bé rồi:)))
Ròi ròi :))
Nhiều lúc thắc mắc trong đầu ẻm rốt cuộc là có bao nhiêu ý tưởng z =))
Nhà Lino kia vẫn chưa chừa à
“Làm tốt lắm, có nguyên liệu rồi.”