Chương 94

Editor: Gấu Gầy +
Bị Sở Hoài Nam đè trên giường, cảnh đốc Thẩm thầm nghĩ: Sao anh không hỏi thử, tấn công cảnh sát thì bị xử thế nào? Tôi thấy anh rất cần tìm hiểu một chút đấy. +
Sở Hoài Nam không nghe được tiếng lòng của y, lợi dụng ưu thế Thẩm Thính phải diễn cho tròn vai “Tống Từ” không thể trở mặt với mình, hắn đã thành công cởi được quần của đối phương. +
Đôi chân dài thẳng tắp với cơ bắp đều đặn lộ ra. +
Hai cánh môi mỏng mượt của tên tư bản kề sát bên tai Thẩm Thính, hơi thở phả ra như một luồng gió nóng: “Tôi đùa thôi, em đừng động đậy. Tôi chỉ muốn xác nhận xem em có bị thương không, sẽ không làm gì khác, tôi đảm bảo.” +
Xuất thân từ một gia đình có truyền thống y học, Sở Hoài Nam không đơn thuần chỉ muốn sờ soạng người ta. Hắn hay chơi các môn thể thao mạo hiểm, kiến thức sơ cứu mà hắn biết không hề thua kém một nhân viên sơ cứu có chứng chỉ thông thường. +
Đầu ngón tay hơi lạnh dùng chút sức, men theo gốc đùi vuốt ve từng tấc một. Sự vuốt ve mập mờ không nặng không nhẹ, uốn lượn một đường xuống đến mắt cá chân. +
Chiếc quần jean bị cởi ra, vướng lại ở cổ chân. Ánh mắt săm soi cẩn thận và những ngón tay di chuyển dịu dàng của Sở Hoài Nam tựa như cánh chuồn chuồn hay lông vũ lướt qua, vô cớ khơi dậy ngàn vạn cảm giác ngứa ngáy trong lòng. +
Tên tư bản rũ mắt xuống, biết rõ còn hỏi: “Tại sao không báo cảnh sát?” +
Thẩm Thính mở to mắt, tiếp tục nói nhăng nói cuội: “Quy tắc giang hồ, lúc này mà báo cảnh sát chẳng phải là tôi nhận thua trước mặt đối thủ sao? Mất mặt lắm, sau này còn tranh giành với ai được nữa?” +
Chỉ với mức độ tiếp xúc da thịt này thôi cũng đủ để khiến Thẩm Thính – người có thể dùng nước tiểu để trừ tà, phải duỗi thẳng người. Đôi chân mở rộng khiến người ta thiếu cảm giác an toàn, y cố gắng khép đầu gối lại, nhưng lại bị Sở Hoài Nam giữ chặt mắt cá chân. +
Tên tư bản nắm lấy cổ chân y không chịu buông. +
Ánh mắt rơi vào đầu gối bị trầy. +
Hai đầu gối của Thẩm Thính bị một vết trầy xước một mảng lớn do đột ngột tiếp đất khi vụ nổ xảy ra. +
Sở Hoài Nam cau mày, nhẹ nhàng hôn lên. Biểu cảm của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng giọng nói lại rất trầm: “Quý ngài “bộ luật di động”, tài ăn nói của em rất hợp làm luật sư, nhưng sức chịu đựng của em lại khiến tôi nghi ngờ, em là một cảnh sát.” +
Lời còn chưa dứt, cổ chân trong tay hắn đã vô thức co giật về sau. +
Sở Hoài Nam ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính. Không ngoài dự đoán, hắn nhìn thấy một đôi mắt sáng ngời và sắc bén. +
Sự kinh ngạc và phòng bị nơi đáy mắt thoáng qua rồi biến mất, khiến người ta khó lòng nắm bắt. +
Là một người có thể che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo, ngay sau đó, Thẩm Thính thản nhiên nhếch khóe môi: “Đây không phải lần đầu tiên anh nhắc đến cảnh sát với tôi. Sao nào? Muốn thấy tôi mặc đồng phục nằm trên giường của anh đến thế sao?” +
Táo ngọt có sẵn ngay bên miệng, không ăn thì đúng là đồ ngốc. +
Sở Hoài Nam áp sát người lên, dùng ngón tay giữ chặt cằm Thẩm Thính, cúi đầu hôn lên môi y. +
Đầu lưỡi như một con rắn lanh lợi càn quét trong khoang miệng ấm áp, nhạy bén nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt. +
Sở Hoài Nam buông đôi môi hơi tái nhợt của người trước mặt ra, lùi về sau một chút, ánh mắt lại quét từ trên xuống dưới nhiều lần, cuối cùng thở dài nói: “Vẫn nên đi kiểm tra kỹ lại đi, tôi không yên tâm.” +
Để chuyển chủ đề, Thẩm Thính đã chủ động nói lời mập mờ. Bị đôi môi mỏng của tên tư bản hôn đến mức toàn thân nóng ran, nhưng ánh mắt nhìn sang của y vẫn ẩn giấu sự dò xét cảnh giác: “Không cần đâu, không sao đâu, thật đấy.” +
Sở Hoài Nam không tranh cãi với y, đứng dậy gọi một cuộc điện thoại. +
Thẩm Thính như được đại xá, dùng “tốc độ mặc đồ thời chiến” để mặc nhanh áo quần. +
Đợi đến khi Sở Hoài Nam gọi điện thoại xong ở ban công quay trở lại, y đã chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc. +
Trong cả căn phòng, bàn làm việc là nơi cách giường xa nhất. +
Đối với Thẩm Thính, người có thể xả thân vì nghĩa nhưng lại không muốn “hiến thân cho giặc”, đây quả thực là vị trí chiến lược “an toàn” nhất hiện giờ. +
Nhưng lần này, Sở Hoài Nam lại không tiếp tục đến cởi cúc áo của y mà cầm lấy áo khoác gió treo trên lưng ghế đưa qua: “Mặc vào đi.” +
Thẩm Thính khó hiểu nhìn hắn. +
“Đi thôi, đi kiểm tra.” +
Thẩm Thính bướng bỉnh lắc đầu. +
Sở Hoài Nam thở dài một hơi nói: “Không phải đến bệnh viện, tôi đưa em đi chỗ khác.” Hắn nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Nếu em không đi, tôi sẽ gọi 120 ngay bây giờ, đến lúc đó động tĩnh còn lớn hơn.” +
Tên tư bản vô cùng dân chủ nhét áo khoác vào tay y: “Bây giờ đi cùng tôi, hoặc lát nữa đi cùng 120, hai sự lựa chọn, em chọn một đi.” +
… +
Bị Sở Hoài Nam mạnh mẽ đưa ra khỏi khách sạn, Thẩm Thính ngồi trong xe, im lặng nghĩ về vụ nổ. +
Sau khi sự việc xảy ra, y không liên lạc với công an địa phương. Thiết bị sản xuất ma túy đã được dọn đi, lại không bắt được quả tang, vì vậy lúc này mà xuất cảnh, ngoài việc đánh rắn động cỏ ra, gần như không có tác dụng nào khác. +
Nhưng chỉ cần kiểm tra xem trong mẫu đất y lấy, các thành phần bị cấm có vượt tiêu chuẩn hay không, là có thể biết nơi đó có sản xuất ma túy hay không. +
Và chỉ cần nơi đó đã từng sản xuất ma túy, thì chuyện Bối Long trực tiếp tham gia sản xuất ma túy coi như đã chắc chắn. Bây giờ, chẳng qua là đã đổi địa điểm, sớm muộn gì cũng bắt được. +
Tài xế lái xe một mạch đến cơ sở nghiên cứu thiết bị y tế của tập đoàn Viễn Nam. +
Thẩm Thính nhìn tấm biển “Cơ sở nghiên cứu thiết bị chống tia phóng xạ Viễn Nam” ngoài cửa sổ, nghi hoặc hỏi: “Đến đây làm gì?” +
“Xuống xe, anh đưa em đi kiểm tra.” Giọng mũi của Sở Hoài Nam càng nặng hơn, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn giải thích với Thẩm Thính đang cảnh giác: “Đây là viện nghiên cứu do Viễn Nam đầu tư, nơi này hẻo lánh, bình thường cũng không có nhiều người chú ý, nên rất an toàn.” +
Tuy viện nghiên cứu chủ yếu thực hiện nghiên cứu về thiết bị chống tia phóng xạ, nhưng các thiết bị y tế lớn gây bức xạ như máy CT cũng đều có sẵn. Trong kho còn có một máy siêu âm B bình thường không dùng đến, lúc này vừa hay có thể dùng được. +
Sở Hoài Nam mang theo hai bác sĩ, một người họ Chung, một người họ Tề, cả hai đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nội khoa và ngoại khoa của Giang Hỗ. +
Kết quả của một loạt các cuộc kiểm tra cho thấy, Thẩm Thính không có tổn thương nội tạng rõ ràng, còn vết rách màng phổi nhẹ gây tụ máu thì chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý sẽ nhanh chóng hồi phục. +
Vết thương ngoài da cũng không đáng kể, ngoài một vết rách trên lưng do kính cắt và vết trầy xước nhẹ ở khuỷu tay với đầu gối, mọi thứ đều không có gì đáng ngại. +
Sau khi cả hai bác sĩ nhiều lần khẳng định không có vấn đề gì lớn, tảng đá trong lòng Sở Hoài Nam mới cuối cùng cũng nhẹ đi. +
Nhưng việc hắn thỏa hiệp không đưa Thẩm Thính đến bệnh viện, còn chủ động hỗ trợ “giữ bí mật”, khiến y cảm thấy bất an. Cảnh đốc Thẩm vốn tin vào trực giác càng trở nên cẩn trọng và cảnh giác hơn. +
Câu nói “rất an toàn” vừa rồi dường như chỉ vô tình, nhưng trong tai Thẩm Thính lại mang ý nghĩa sâu xa. Kết hợp với những lời nói liên quan đến “cảnh sát” của Sở Hoài Nam trước đó, Thẩm Thính nghi ngờ, liệu tên tư bản đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình có phải đã nhận ra điều gì đó hay không. +
Nhưng vì không biết Sở Hoài Nam đã từng thấy thân thủ của mình nhiều năm trước, lại tự thấy mình chẳng làm gì để đối phương phải nghi ngờ, nên Thẩm Thính vẫn chưa thể đưa ra kết luận. +
Trên đường về, Sở Hoài Nam không nói nhiều. Hắn đặt mu bàn tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn một tầng ánh sáng vàng đỏ kỳ lạ. +
Thẩm Thính cảnh giác nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối, giống như một đạo sĩ cấm dục nhìn chằm chằm một yêu vương tuyệt sắc và mê hoặc trong truyện liêu trai. +
Đôi môi của Sở Hoài Nam cũng giống như con người hắn, đều mang một ma lực kỳ diệu nào đó, có thể khơi dậy tất cả những ham muốn sâu thẳm trong lòng. — Đây là một phương diện trống rỗng và xa lạ đối với Thẩm Thính. Bị một người hôn đến mức toàn thân nóng bừng, nhìn thấy người ta là cảm thấy khát, rốt cuộc vì sao? +
Tên tư bản đã gọi cho y cả ngàn cuộc điện thoại, gửi mấy trăm tin nhắn trong một buổi chiều, người vì nghe thấy tiếng nổ mà dẫn theo hai bác sĩ lái xe hàng trăm cây số, đào ba thước đất để tìm ra y, rốt cuộc muốn làm gì? Hay nói cách khác, là vì cái gì? +
Thẩm Thính là cảnh sát, y biết rõ rằng ngay cả khi được phép định vị, việc xác định vị trí cụ thể của một người khi điện thoại của họ tắt nguồn cũng không phải là chuyện dễ dàng. +
Nhưng Sở Hoài Nam lại xuất hiện trước cửa phòng y chỉ trong vòng vài giờ. Thấy y không muốn đến bệnh viện, hắn còn chuẩn bị sẵn bác sĩ và một đống thiết bị y tế lớn đắt tiền. +
Thái độ của người này đối với y quá nhiệt tình. Thẩm Thính chưa bao giờ được ai bảo vệ không phải là không cảm động. Nhưng so với cảm động, y lo lắng thân phận của mình bị lộ trong lúc làm nhiệm vụ hơn. +
Sở Hoài Nam đột nhiên lại nhắc đến “cảnh sát”, thật sự chỉ là trùng hợp sao? +
…. +
Ở phía bên kia, Trần Thông và Phan Tiểu Trúc đã sàng lọc sao kê ngân hàng cả ngày. Quả nhiên trong số các tài khoản có giao dịch với Thời Đại Tuấn Phong, họ đã tìm thấy vài người từng bị cảnh sát xử lý vì tội đánh bạc. +
Ngay khi Trần Thông định dùng lý do phối hợp điều tra để liên hệ với mấy người đó, thì bên Văn Địch lại có tiến triển mới. — Trong vườn hoa của nhà họ Giang, đã phát hiện một thi thể bé gái. +
“Pháp y đã vào cuộc rồi, kết quả đối chiếu DNA chắc sẽ có nhanh thôi.” +
Phát hiện thi thể tại hiện trường, đồng nghĩa với việc trên đời này lại có thêm một cái chết oan uổng, tâm trạng của Văn Địch rất sa sút: “Ở vị trí gần với thi thể bé gái, chúng tôi còn phát hiện con chó Golden bị Giang Mạch Vân đánh chết.” +
Phát hiện này có nghĩa là, vợ chồng họ Giang, những người đã lớn tiếng tuyên bố chôn cất chú chó cưng Golden, cũng biết rõ về sự tồn tại của thi thể bé gái này. +
Tội danh bị tình nghi giết người và phi tang xác còn nghiêm trọng hơn tội đánh bạc. +
Như vậy, đội cảnh sát hình sự cũng không còn phải đau đầu về việc làm thế nào để xin cấp trên lệnh truy nã Giang Mạch Vân, người bị nghi ngờ đã bỏ trốn vì sợ tội. +
Sau khi biết được tin này, Trần Thông lập tức gọi điện cho Thẩm Thính, muốn báo cáo và đồng bộ tiến độ. Nhưng đầu dây bên kia lại báo “đã tắt máy”. +
Không liên lạc được với Thẩm Thính, Trần Thông liền quyết định ngay lập tức, bảo Phan Tiểu Trúc trước tiên xin lệnh bắt giữ Giang Mạch Vân. Còn anh thì gọi điện cho Tưởng Chí, người đang phụ trách theo dõi Triệu Nghiệp Thái. +
Tưởng Chí đang ngồi trong xe gặm bánh mì. Anh đã theo sát Triệu Nghiệp Thái suốt hai ngày không rời một bước, ngay cả bữa ăn cũng giải quyết bằng “lương khô”, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì mới. +
Trần Thông đồng bộ thông tin từ phía Văn Địch cho Tưởng Chí, nhiều lần dặn dò cậu ta nhất định phải theo dõi chặt Triệu Nghiệp Thái. +
Đúng như Thẩm Thính đã phân tích, xem ra hiện tại, Triệu Nghiệp Thái rất có thể chính là đồng bọn của vợ chồng Giang Mạch Vân. Việc theo dõi gã chẳng những có thể sẽ tìm được tung tích của cô bé mất tích sau, mà còn có thể lần theo manh mối để bắt vợ chồng nhà họ Giang đã biến mất. +
“Đội phó Trần, anh yên tâm, bên này có tôi theo dõi rồi.” +
Nhưng có câu “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”. Tưởng Chí chuyên tâm theo dõi Triệu Nghiệp Thái lại không hề hay biết, hành động theo dõi của mình cũng đã thu hút sự chú ý của một người khác. +
….. +
Mãi đến tối Trần Thông mới gọi được cho Thẩm Thính. +
Lúc này, kết quả đối chiếu DNA cũng đã có. +
Thi thể đó chính là Giang Thi Nhân đã mất tích gần một tháng. +
Thi thể đã phân hủy khá nghiêm trọng, pháp y đã nghiên cứu kỹ tình trạng phát triển của côn trùng trên thi thể, những thay đổi nhỏ trong cấu trúc và thành phần đất xung quanh nơi chôn cất, cũng như mức độ hóa lỏng của mô mềm và hóa xương của thi thể. Sau đó, họ sử dụng phương pháp phản ứng huỳnh quang, đặt đoạn xương mới cưa dưới ánh sáng cực tím để kiểm tra, cuối cùng đã suy ra được thời gian tử vong và thời gian chôn cất hài cốt của Giang Thi Nhân. +
Tất cả đều chứng minh rằng, vào thời điểm vợ chồng Giang Mạch Vân đến đồn cảnh sát báo án, Giang Thi Nhân đã không còn trên cõi đời này nữa. +
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Thẩm Thính, người đã mất liên lạc cả một buổi chiều, nghe có vẻ lười biếng và không có gì bất thường. +
Trần Thông đã bận rộn cả buổi chiều, giờ có được kết quả, liền vội vàng muốn báo cáo tiến độ mới với Thẩm Thính. +
Nhưng nghe đối phương cà lơ phất phơ cố tình lảng sang chuyện khác, anh lập tức hiểu ra Thẩm Thính không tiện nói chuyện, bèn ăn ý cười ha hả rồi cúp máy. +
Lúc Thẩm Thính nói chuyện điện thoại, Sở Hoài Nam vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề tỏ ra quan tâm. Thẩm Thính vừa quan sát phản ứng của Sở Hoài Nam, vừa chú ý đến điểm đến trên định vị của tài xế. +
Viễn Nam cũng đã phát triển một khu dân cư nổi tiếng sang trọng ở Nhạn Thành. +
Vì vậy, sau khi kiểm tra xong, Sở Hoài Nam không đưa Thẩm Thính về khách sạn, mà bảo tài xế đưa cả hai đến khu dân cư do Viễn Nam phát triển trong nội ô Nhạn Thành. +
——- +


