Skip to main content

Chương 94: Giằng co

dathaiPiter

  Cậu đã rất khó nhớ lại sự u ám của thời tiết London +

  +

Phòng khách chìm trong tĩnh lặng chết chóc, ánh mắt Triệu Văn Anh dừng lại trên bàn tay buông thõng bên người Tạ Lan, nhìn một lúc, rồi lại chuyển sang nhìn Đậu Thịnh. +

Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt bà bị thay thế bởi một biểu cảm khác, có chút kinh ngạc, có chút hoảng hốt, còn có dò xét và cảnh giác. +

Ánh mắt đó rất phức tạp, Tạ Lan không thể giải mã hoàn toàn, nhưng trái tim cậu lạnh toát đến tận đáy. +

Cậu biết Triệu Văn Anh đã nghe rõ câu “bạn trai” vừa rồi, không thể bị cậu và Đậu Thịnh lấp liếm cho qua được nữa. Ngoài ra, tuy cậu không thể đoán được hoàn toàn phản ứng của Triệu Văn Anh, nhưng tình thế trước mắt ít nhất cũng cho cậu biết đó không phải là phản ứng cậu mong đợi nhất. +

Ngực Triệu Văn Anh phập phồng, dường như hơi kích động, nhưng mấy lần muốn nói lại thôi, rồi lại mềm nhũn ra. +

Hồi lâu sau bà đưa tay ôm ngực, dựa lưng vào ghế sô pha, vừa mở miệng giọng đã khàn đi: “Mẹ đã xét nghiệm máu, siêu âm gan mật phải đợi đến chiều, nên về xem hai đứa trước.” +

Bà ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chóng mặt quá, chú Tiểu Mã đón mẹ về, chú ấy lái xe đi bảo dưỡng rồi.” +

Đậu Thịnh nghe vậy lập tức bước tới cầm hồ sơ bệnh án trên bàn trà: “Kết quả xét nghiệm ở đây ạ?” +

“Ở đó đấy.” Triệu Văn Anh mặc kệ anh, ánh mắt lại dừng trên mặt Tạ Lan. +

Đầu óc Tạ Lan trống rỗng, có chút hoảng loạn tránh ánh mắt bà, một lúc sau mới nhớ ra phải bước tới xem bệnh án cùng. +

Nhưng Đậu Thịnh rất nhanh đã đặt bệnh án xuống, cau mày nói: “Thiếu máu do dinh dưỡng kém? Sao lại dinh dưỡng kém được, còn khuyên mẹ nhập viện?” +

Triệu Văn Anh có chút thất thần, hồi lâu mới trả lời: “Thiếu máu có thể nặng có thể nhẹ, chẩn đoán sơ bộ là do ăn uống rượu bia, nhưng chiều nay còn phải làm mấy cái xét nghiệm nữa. Chức năng gan cũng có vấn đề, khuyên mẹ nhập viện hai ngày để ổn định các chỉ số.” +

“Con đi cùng mẹ.” Đậu Thịnh nói ngay: “Ăn cơm trước đã, con gọi đồ ăn ngoài.” +

Triệu Văn Anh vẫn đang nhìn Tạ Lan, nghe anh hỏi vậy mới thu hồi tầm mắt nhìn anh một cái: “Mẹ gọi đồ ăn ngoài rồi, lát nữa là đến. Tạ Lan… về phòng học bài trước đi, con đi theo mẹ.” +

Tạ Lan cứng đờ mở miệng: “Dì Triệu, cháu và Đậu Thịnh…” +

“Cháu về phòng trước đi.” Triệu Văn Anh ngắt lời cậu. Giọng bà yếu ớt, nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, ấn đường cau lại trong thoáng chốc rồi giãn ra: “Mai phải thi rồi, đừng phân tâm, đi học bài đi.” +

Đậu Thịnh bất động thanh sắc dùng khuỷu tay huých Tạ Lan, nói nhỏ: “Tớ ở bên mẹ một lát, lát nữa ăn cơm sẽ gọi cậu.” +

Tạ Lan có chút luống cuống, chỉ đành bước chân lên lầu trước. Vào phòng rồi lại thấy không yên tâm, đặt cặp sách xuống quay lại đầu cầu thang, nhìn xuống dưới, vừa khéo thấy Đậu Thịnh đang dìu Triệu Văn Anh vào phòng. +

Khoảnh khắc vào cửa, Triệu Văn Anh hất tay Đậu Thịnh ra, cảm xúc kìm nén bấy lâu bộc lộ ra hết. Đậu Thịnh lại lập tức kéo lấy, đi theo vào phòng rồi đóng cửa lại. +

Cánh cửa sập vào khung, vang lên tiếng “rầm” không nặng không nhẹ, gió thốc lên khiến lông mèo Ngô Đồng rụng trên tay vịn cầu thang bay tứ tung trong không trung, cũng như đánh bay trái tim Tạ Lan. +

Tạ Lan đứng đó một mình hồi lâu mới thẫn thờ về phòng. Ngô Đồng thấy cậu về, lập tức nhảy lên giường nhẹ nhàng cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. +

Cậu để mèo cọ một lúc, lại bần thần đứng dậy kiểm tra túi hành lý một lượt, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, lại mở cửa xuống lầu. +

Cửa phòng ngủ chính đóng rất chặt, không một âm thanh nào lọt ra ngoài. +

Cậu đi đi lại lại trước cửa hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng động gì. +

Một lát sau, cậu do dự giơ tay lên, khẽ gõ cửa. +

Cốc, cốc. +

Đậu Thịnh rất nhanh đáp lại: “Tạ Lan?” +

Giọng anh nghe không khác gì ngày thường. Tạ Lan nghe vậy đưa tay định ấn tay nắm cửa, Triệu Văn Anh lại lên tiếng: “Cháu về phòng trước đi, dì chưa nói chuyện với Đậu Thịnh xong.” +

Tay Tạ Lan cứng đờ giữa không trung. +

Đầu óc vừa mới tỉnh táo lại một chút lại trống rỗng, cậu bước lên cầu thang, liên tục ngẫm nghĩ giọng điệu vừa rồi của Triệu Văn Anh. Giọng điệu rất trống rỗng, không có sự tức giận hay thất vọng rõ ràng, nhưng cũng không giống sự an ủi dịu dàng ngày thường, nếu nhất định phải nói, thì chính là không có bất kỳ cảm xúc nào. +

Không có cảm xúc, bản thân nó đã là một loại cảm xúc. +

Vừa định vào phòng, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Triệu Văn Anh. +

“Loại như mày còn không gọi là ích kỷ sao? Thế cái gì mới gọi là ích kỷ!” +

Tạ Lan sững sờ trong giây lát, Đậu Thịnh ngay sau đó giải thích một câu gì đó, nhưng không nghe rõ, sau đó bên dưới lại im bặt. +

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tạ Lan như được đại xá, vội vàng xuống lầu mở cửa. +

Triệu Văn Anh gọi món Nhật cậu thích ăn, trong hai chiếc túi giấy cỡ lớn xếp chồng mười mấy hộp đồ ăn, bao bì rất tinh xảo. +

Cậu xách đồ ăn ngoài quay lại, cửa phòng ngủ chính mở ra, Đậu Thịnh từ bên trong đi ra. +

“Ăn cơm thôi.” Giọng Đậu Thịnh bình tĩnh. +

Tạ Lan nhìn ra sau lưng anh: “Dì Triệu đâu?” +

Vừa dứt lời, Triệu Văn Anh đã từ bên trong đi ra, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc, khiến nụ cười gượng gạo mà Tạ Lan cố gắng ngụy trang tan thành mây khói trong nháy mắt. +

Tạ Lan đứng chôn chân tại chỗ có hơi xấu hổ, mặc cho Đậu Thịnh xách đồ ăn từ tay cậu vào bếp, chân cậu như mọc đinh, đóng chặt tại chỗ. +

Sắc mặt Triệu Văn Anh rất khó coi, đi ngang qua cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. +

“Ăn cơm trước đi.” Bà nói nhỏ: “Đợi cháu thi xong về, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn về việc này.” +

Tạ Lan như có gai ở sau lưng, giằng co một hồi lâu mới theo vào ngồi xuống, cùng Đậu Thịnh mở mấy hộp đồ ăn. +

Nhưng tay cậu hơi run, cạy mãi không mở được, cho đến khi bị Đậu Thịnh đưa tay phủ lên. +

“Để tớ.” Đậu Thịnh nhận lấy hộp, vẻ mặt vẫn bình thường: “Không sao đâu, cậu yên tâm ăn cơm đi.” +

Lúc này Tạ Lan mới để ý thấy trên cánh tay anh đỏ một mảng lớn, chắc là bị đánh một cái. +

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Anh, Triệu Văn Anh nhìn con trai mình, trong ánh mắt là sự tức giận thực sự. +

Cậu đến ngôi nhà này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Triệu Văn Anh thực sự nổi giận với Đậu Thịnh. +

Không khí trên bàn ăn rất lạnh lẽo, Triệu Văn Anh không nói gì, Tạ Lan càng thêm luống cuống. Đậu Thịnh bình tĩnh gắp thức ăn cho hai người, mãi đến khi Triệu Văn Anh ăn xong đặt đũa xuống, mới ngẩng đầu hỏi một câu: “Bây giờ đi bệnh viện ạ?” +

Triệu Văn Anh chẳng thèm để ý đến anh, tiếp tục một mình đi ra ngoài. +

“Dì Triệu!” +

Lời nói nghẹn trong cổ họng Tạ Lan cuối cùng cũng bật ra. +

Cậu đặt đũa đứng dậy, cổ họng run run hồi lâu mới nói: “… Cháu xin lỗi.” +

Cậu rất bối rối, dường như ngoài xin lỗi ra, chẳng nói được gì khác. +

Cậu có rất nhiều rất nhiều lý do có thể nói cho Triệu Văn Anh nghe. Từ trạng thái lúc mới về nước của cậu, đến tình cảm nảy sinh với Đậu Thịnh, sự ỷ lại, kế hoạch đại học. +

Cũng có rất nhiều đạo lý để giảng, ví dụ như xu hướng tính dục là bẩm sinh, và cũng nên bình đẳng… +

Nhưng những thứ này đều vô dụng, bởi vì đây là chuyện của cậu và Đậu Thịnh, đối với Triệu Văn Anh mà nói, nếu bản thân việc này đã là một sự tổn thương, thì có bao nhiêu đạo lý cũng không thể xóa nhòa. +

Bước chân Triệu Văn Anh khựng lại, hồi lâu mới quay đầu nhìn cậu một cái: “Đừng nghĩ những chuyện này vội, chuyện của hai đứa dì còn chưa hỏi xong Đậu Thịnh, hỏi xong rồi nói.” +

Bà nói rồi bỗng nhiên như chóng mặt, vịn vào khung cửa, cau mày quay đầu giục Đậu Thịnh: “Mày có thể ăn nhanh lên được không?” +

“Con ăn xong rồi.” Đậu Thịnh đứng dậy ngay: “Không đợi chú Tiểu Mã nữa, con gọi xe ngay đây.” +

Triệu Văn Anh không nói một lời đi ra ngoài, Đậu Thịnh đợi bà đi rồi mới đi theo, đi ngang qua Tạ Lan, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay cậu. +

“Không sao đâu.” Đậu Thịnh hạ giọng an ủi: “Mẹ tớ vẫn đang tra hỏi tớ, chưa tỏ thái độ đâu. Tớ cũng không chắc chắn phản ứng cuối cùng của bà ấy là gì, nhưng ít nhất hiện tại vẫn chưa nói ủng hộ hay phản đối.” +

Lòng Tạ Lan rối bời, theo bản năng nói: “Tại tớ…” +

“Nói linh tinh cái gì đấy!” Đậu Thịnh siết chặt tay cậu: “Bạn trai là tớ gọi, sơ hở là tớ lộ, liên quan gì đến cậu?” +

Anh nói rồi thở dài, nói nhỏ: “Thời điểm hôm nay cực kỳ không tốt, nhưng lộ cũng lộ rồi, không sao. Tớ đi cùng mẹ xác định cơ thể bà ấy không có vấn đề gì lớn đã, rồi từ từ giải thích sau. Cậu tuyệt đối đừng phân tâm, dù thế nào cũng phải lấy được suất tuyển thẳng trước đã, biết chưa?” +

Ánh mắt Tạ Lan trống rỗng, hồi lâu mới nắm bắt được chút đầu mối: “Sức khỏe dì Triệu rốt cuộc bị sao vậy?” +

“Mấy thuật ngữ đó tớ có nói với cậu, cậu cũng rối.” Đậu Thịnh thở dài: “Hình như là thiếu hai loại vi lượng, phải tiêm bắp, cái này không tính là vấn đề quá lớn. Phiền phức là gan hơi bất thường, chắc chắn là gan nhiễm mỡ do rượu rồi, bác sĩ khuyên nằm viện theo dõi hai ngày.” +

Tạ Lan gật đầu, theo bản năng muốn nói tớ cũng đi, nhưng liếc nhìn cửa phòng ngủ chính đóng chặt, lại do dự. +

Đậu Thịnh ôm cậu một cái, dùng sức xoa đầu, lại vuốt ve lưng cậu: “Không sao, thật sự không sao đâu. Nhưng sáng mai chắc bọn tớ không tiễn cậu ra sân bay được rồi, chú Tiểu Mã đưa cậu đi nhé, được không?” +

Tạ Lan lập tức gật đầu: “Tối nay cậu ở bệnh viện à?” +

“Chắc là thế.” Đậu Thịnh thở dài: “Mẹ tớ vốn không muốn nằm viện, nhưng chắc là… vừa nãy kích động quá nên tăng xông, bây giờ bà ấy chóng mặt kinh khủng, thôi cứ nằm viện hai ngày vậy.” +

Tạ Lan có cả vạn câu nói nghẹn trong cổ họng, nhưng lại chẳng thốt nên lời chữ nào. +

Cậu chỉ đành ngây ngốc nhìn Đậu Thịnh và Triệu Văn Anh thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Triệu Văn Anh đi đến cửa lại dừng bước, quay lại trước tủ TV phòng khách. +

“Mẹ lấy gì thế?” Đậu Thịnh lập tức đi theo: “Đừng ngồi xổm, để con lấy cho.” +

“Tránh ra.” +

Triệu Văn Anh cau mày gạt anh ra, kéo ngăn kéo tủ TV, lấy một hộp kim nhỏ ra, còn có một cái kính lúp, cùng đặt lên lưng ghế sô pha. +

Bà nhìn Tạ Lan, giọng yếu ớt nói: “Tay bị dằm đâm thì dùng kính lúp soi dưới ánh sáng tìm, thấy đốm trắng nhỏ dùng kim khêu một cái là ra. Kim đều đã khử trùng rồi, cháu cẩn thận chút.” +

Cổ họng Tạ Lan bỗng nghẹn lại, sống mũi cay cay, vẫn không nói nên lời. +

Triệu Văn Anh nhìn cậu một cái: “Tối ngủ cho ngon, thi tốt chút rồi về, đợi dì khám bệnh xong xuôi rồi nói chuyện rách việc của hai đứa sau.” +

“Cháu biết rồi dì Triệu.” Tạ Lan nghẹn ngào, cúi đầu nhìn mũi chân mình, nói nhỏ: “Cháu sẽ thi tốt hơn.” +

Ánh mắt Đậu Thịnh đau lòng muốn chết, theo bản năng muốn qua xoa đầu cậu, lại bị ánh mắt của Triệu Văn Anh chặn lại. +

Cửa mở ra rồi đóng lại, trong nhà chỉ còn lại một mình Tạ Lan. +

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay và ngón chân đều tê dại như bị điện giật. Một lúc lâu sau mới cứng nhắc bước tới cầm kính lúp và hộp kim lên, do dự một lát rồi lại đặt lại chỗ cũ, lên lầu về phòng. +

Ngày mai là chủ nhật, khách sạn gần trường khó đặt, xem mấy cái đều hết phòng. Lòng Tạ Lan rối bời, không có tâm trạng tra khách sạn ở xa, cuối cùng chỉ đặt một phòng đơn không cửa sổ ở một nhà nghỉ bình dân. +

Cậu cầm điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Đậu Thịnh, nhưng lại chỉ đành kìm nén. +

Đậu Thịnh đang ở cùng Triệu Văn Anh, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt bà. Bất kể thái độ dì Triệu thế nào, nhưng ít nhất lúc này bà đang không khỏe, anh dù thế nào cũng không nên kiếm chuyện để bị chú ý. +

Tạ Lan đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ qua lại trên cầu vượt sông, thất thần hồi lâu. +

Về nước lâu như vậy, kể từ lúc bước vào căn nhà này, cậu chưa từng có cảm giác như lúc này. +

Chia cắt, tách biệt, không biết phải làm sao, và còn có chút cô đơn. +

Đến giờ cậu vẫn nhớ như in câu nói đầu tiên Triệu Văn Anh nói với cậu khi gặp mặt — “Đến đây là về nhà rồi, lên xe sủi cảo xuống xe mì, cả buổi chiều dì chẳng làm gì khác, chỉ hầm bát mì này thôi đấy.” +

Cảnh tượng hôm đó vẫn hiện rõ trước mắt, rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng lại cắm rễ trong đầu cậu. Ngoài ra, cùng cắm rễ còn có câu nói không hề che giấu — “Cháu giống Lãng Tịnh quá”. +

Sau khi Tiêu Lãng Tịnh mất, Tạ Cảnh Minh rất ít khi nhắc đến cái tên đó, có lẽ là trong lòng có lỗi, cũng có lẽ chỉ đơn thuần mong không chạm vào nỗi đau của Tạ Lan. +

Điều này vốn dĩ không có gì đáng trách, nhưng hôm đó khi Triệu Văn Anh buột miệng nhắc đến cái tên đã lâu không nghe thấy một cách tùy ý, giống như đột nhiên xê dịch tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tạ Lan —— tảng đá vẫn ở đó, chỉ là bị người ta nhẹ nhàng chọc một cái, lại khiến cậu mơ hồ nhận ra, tảng đá này thực ra không mọc chết dí ở đó, chọc một cái, xê dịch một cái, nó cũng sẽ động đậy. +

“Meo…” Ngô Đồng bỗng kêu một tiếng sau lưng. +

Tạ Lan sực tỉnh, đột nhiên cảm thấy má lạnh buốt, đưa tay lên, mu bàn tay quệt phải chút ẩm ướt trên cằm. +

Cậu hít hít mũi, quay đầu vuốt ve Ngô Đồng, Ngô Đồng lập tức kêu gừ gừ làm nũng. +

Kết quả tồi tệ nhất là dì Triệu hoàn toàn không chấp nhận. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, rất có thể sẽ ra lệnh cho họ chia tay, cũng có thể không ngăn cản được về hành vi, nhưng về mặt tình cảm thì mãi mãi không chấp nhận. +

Nếu là như vậy… +

Tạ Lan một tay vuốt ve Ngô Đồng, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. +

Hồi lâu sau, cậu lại nhìn căn phòng đã ở nửa năm nay. +

Nếu là như thế, thì thôi vậy. +

Cậu bị ý nghĩ đột nhiên lóe lên này dọa cho giật mình, nhưng ngay sau đó lại buồn bã cảm thấy, chỉ có thể vậy thôi. +

Cậu không thể làm tổn thương dì Triệu được. +

Không thể làm tổn thương người phụ nữ rõ ràng không có chút quan hệ máu mủ nào, nhưng lại dốc hết ruột gan đối tốt với cậu. Người đó tỉ mỉ chăm sóc cảm nhận của cậu, rõ ràng bận rộn xã giao đến mức mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn nhớ làm cho cậu một bát đá bào, để cậu yên tâm. Hôm sau phong trần mệt mỏi về nhà, lập tức dè dặt cẩn trọng mười hai phần, cân nhắc từng chút một để tiếp đãi cha ruột cậu. +

Có thể lúc đó cơ thể bà đã rất khó chịu rồi, trên bàn ăn vẫn uống với Tạ Cảnh Minh vài ly. +

Nói gì mà tình bạn thân thiết, bạn thân năm xưa rốt cuộc tốt đến mức nào cậu không biết, cậu chỉ biết từng chút tốt đẹp dì Triệu đối với cậu đều là chân thành. +

Cậu cũng nên như vậy. +

Chỉ là… +

Tạ Lan sờ thấy chiếc mặt dây chuyền lá ngô đồng trong túi, lấy ra mân mê mãi, nhìn đường vân lá cây có chút thẫn thờ. +

Chỉ là cậu sẽ rất buồn. +

Cậu đã sớm không còn đơn thuần vì thay mẹ sống lại một lần nữa, cậu ở lại trong nước, phần nhiều là muốn ở bên Đậu Thịnh. Làm chủ kênh cũng vậy, muốn cùng Đậu Thịnh giành Bách Đại, nếu không thể cùng lúc, thì nhìn Đậu Thịnh giành Bách Đại. +

Còn muốn năm sau đưa Đậu Thịnh đến Anh tảo mộ, nói với mẹ rằng mình đã vượt qua rồi, ở bên người này, rất hạnh phúc. +

Cậu thích Đậu Thịnh đến nhường nào. +

Điện thoại rung một cái, là Hà Tu. +

[Gửi số hiệu chuyến bay, tên khách sạn cho anh.] +

Tạ Lan vội vàng gửi thông tin lịch trình qua, ném điện thoại sang một bên nằm trên giường thẫn thờ. +

Ngô Đồng nằm bên tay cậu, ngáy khò khò nửa tỉnh nửa mê. Mèo con không biết mùi vị sầu muộn, chỉ cần nằm bên tay chủ nhân, chẳng bao giờ quan tâm đâu là quê hương. +

Tạ Lan cuộn mình trên giường, nhìn sắc trời tối dần từng chút một. Mặt trời lặn dần khuất khỏi tầm mắt, những tòa nhà cao tầng bên kia sông lần lượt sáng đèn, màn đêm buông xuống, cả thành phố vẫn náo nhiệt và rực rỡ như thường lệ. +

Cậu không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ đột nhiên nghe thấy điện thoại rung, sau đó giật mình tỉnh giấc. +

Trong nhà và ngoài cửa sổ đều một màu u tối, không rõ là đêm khuya hay rạng sáng. Ngô Đồng bên cạnh đang say sưa liếm lông, phát ra tiếng chèm chẹp. +

Trên màn hình nhấp nháy ba chữ “Chú Tiểu Mã” — 04:01. +

Tim Tạ Lan đập thình thịch, ấn nghe, giọng chú Tiểu Mã lanh lảnh hỏi: “Lan Lan dậy chưa? Mười phút nữa chú đến dưới nhà rồi.” +

“Cháu dậy rồi, dậy rồi ạ.” Tạ Lan vội vàng xuống giường, lại đứng giữa nhà cầm điện thoại ngẩn người. +

Tim vẫn đập thình thịch, hơi khó chịu. +

Chú Tiểu Mã cười nói: “Thế thì được, cháu rửa mặt đi, bữa sáng chú mang theo rồi ăn trên xe. Cháu chú ý đừng để quên đồ, nhất là hộ chiếu nhé.” +

“Vâng ạ.” Tạ Lan ổn định tinh thần: “Lát nữa gặp chú Tiểu Mã ạ.” +

Chú Tiểu Mã vui vẻ đáp: “Lát nữa gặp.” +

Điện thoại tắt. +

Trời vừa mới sáng, trên cầu vượt sông chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua, cả thành phố vẫn chìm trong sự tĩnh lặng mờ ảo. +

Hồi lâu sau Tạ Lan mới cầm lại điện thoại. +

Cậu ngủ từ sáu bảy giờ chiều hôm qua đến tận bây giờ, hơn mười tiếng đồng hồ, tin nhắn Đậu Thịnh gửi đến đều bỏ lỡ hết. +

Bấm vào tin nhắn thoại đầu tiên, tạp âm rất ồn, nhưng giọng Đậu Thịnh vẫn khá rõ. +

“Vừa đưa mẹ tớ ổn định chỗ ở xong, kết quả xét nghiệm sâu hơn có rồi, thiếu máu không sao cả. Lát nữa tiêm B12 và axit folic, tổng cộng tiêm ba ngày, tiêm bắp tiện lắm. Còn tổn thương gan hơi nghiêm trọng một chút, nhưng cũng không phải kiểu không chữa được, uống thuốc cộng truyền nước, theo dõi ở bệnh viện, chắc ngày kia ngày kìa là xuất viện thôi.” +

Sau tin nhắn thoại này, cách hai tiếng, hơn mười giờ tối lại gửi một đoạn video phòng bệnh. +

Bên kia là phòng bệnh hai người, ngăn cách bởi một tấm rèm, ánh sáng trong phòng hơi tối. Ống kính quay một vòng, quay đến tường, ngoài cửa, còn cả Triệu Văn Anh đang nằm trên giường lướt điện thoại. +

Triệu Văn Anh cau mày nói: “Đừng quay nữa được không?” +

“Mẹ đang trang điểm mà, đẹp thế này, có gì mà không được quay.” Đậu Thịnh lầm bầm một câu, nhưng vẫn dừng video ở đó. +

Sau đó là tin nhắn văn bản sau mười hai giờ đêm. +

[Alo alo? Ngủ rồi à?] +

[Bạn nhỏ Tạ Lan?] +

[Haizz được rồi, tớ bảo chú Tiểu Mã mai gọi điện trước cho cậu, tối nay không làm phiền cậu nữa.] +

[Thuốc bảo vệ gan cũng truyền xong rồi, tối nay mẹ tớ ăn cơm hộp cũng ăn được khá nhiều. Phòng bệnh hơi ồn, nhưng tâm trạng mẹ tớ khá ổn định.] +

[Tạ Lan, nhất định đừng nghĩ nhiều. Tin tớ, cậu cứ yên tâm đi thi nhé.] +

Tạ Lan thấy dì Triệu không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Kéo tin nhắn xuống cuối cùng, theo lịch sử thì Đậu Thịnh 3 giờ sáng mới ngủ, giờ này đang ngủ say, chắc không tỉnh đâu. +

Cậu thử gửi một cái sticker qua, quả nhiên không đợi được hồi âm. +

Chú Tiểu Mã sắp đến rồi, cậu vội vàng kiểm tra lại cặp sách đã thu dọn xong, sau đó ánh mắt quét qua giá sách, dừng lại ở cuốn sổ tay của mẹ. +

Trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ rất yếu đuối. +

Nếu lấy được tư cách tuyển thẳng rồi, học lớp 12 ở đây hay không cũng không quan trọng. Có thể quay lại, cũng có thể… về London trước, hoặc dứt khoát ở lại Bắc Kinh một năm. +

Ý nghĩ này hôm qua cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi, nhưng cậu luôn kháng cự không nghĩ đến. Nhưng lúc này vừa ngủ dậy, ý nghĩ này đột nhiên không phòng bị mà trồi lên. +

Nhưng khoảnh khắc trồi lên ấy, lại bị cậu nhanh chóng dập tắt. +

Tâm tư con người trăm ngàn lối rẽ. Ý định từ bỏ cứ nhấp nhổm trong đầu suốt cả đêm, khó khăn lắm mới trồi lên được một khoảnh khắc, nhưng cũng là khoảnh khắc cuối cùng. +

Tạ Lan đứng trước giá sách, đối diện với cuốn sổ tay của Tiêu Lãng Tịnh, hồi lâu sau, bướng bỉnh quay đầu nhìn ra cửa sổ. +

Không cam lòng, sao có thể cam lòng được. +

Trừ phi chính miệng Đậu Thịnh đứng trước mặt cậu, nói với cậu một câu chia tay. 1

Chuông cửa vang lên, cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lôi bộ quần áo mang theo thay từ trong cặp ra, nhét mấy cuốn sổ tay đó vào. +

“Lan Lan?” Giọng chú Tiểu Mã vang lên bên dưới: “Đi chưa?” +

“Đi ạ!” Tạ Lan hét lên. +

Cậu đeo cặp sải bước đi ra ngoài, đi đến cửa lại quay đầu lại. +

Cây violin vẫn dựng bên bàn học, cậu đi qua đeo hộp đàn sang phòng Đậu Thịnh bên cạnh. Đẩy cửa, đặt hộp đàn lên đầu giường anh. +

Ngón tay Tạ Lan gõ gõ lên hộp đàn, cúi đầu hôn lên hộp đàn một cái, nói khẽ: “Nếu trong nhà có bão tố mà tớ chưa về kịp, cậu chịu trách nhiệm an ủi bạn trai thay tớ nhé. Cố lên, cậu làm được mà.” +

Tiếng bước chân chú Tiểu Mã lên cầu thang truyền đến, Tạ Lan lại vội vàng về phòng nhấc bổng Ngô Đồng lên hôn chụt chụt hai cái thật mạnh, lông mèo dính đầy mồm, ôm cả Ngô Đồng sang giường Đậu Thịnh. +

“Mày cũng thế nhé.” Cậu vỗ vỗ đầu mèo: “Lanh lợi chút, an ủi tốt ver người của mày đi.” +

Chú Tiểu Mã đứng ở cửa tò mò ngó đầu vào: “Ver người cái gì, làm gì đấy?” +

“Không có gì ạ.” Tạ Lan cười cười: “Đi thôi chú.” +

Chuyến bay sáu giờ hai mươi, đến sân bay, đổi thẻ lên máy bay, qua kiểm tra an ninh. +

Sảnh chờ rất xa, cậu đeo cặp ba chân bốn cẳng chạy, đợi đến khi đến được cửa lên máy bay thì vừa kịp lúc. +

Lâu lắm rồi không đi máy bay, lần trước là lúc từ London về nước. Mặc dù máy bay trong nước nhỏ hơn máy bay xuyên lục địa rất nhiều, nhưng cảm giác lạnh lẽo của điều hòa trong khoang thì y hệt, không khí tuần hoàn trong khoang có một mùi đặc biệt, khiến người ta cảm thấy có chút an tâm, lại có chút đáng ghét. +

Chỗ ngồi của Tạ Lan ở cạnh cửa sổ, do vé của Triệu Văn Anh bị hủy đột xuất nên cách ông chú ngồi cạnh lối đi một ghế trống. +

Cậu thắt dây an toàn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Sân bay trống trải, một vầng mặt trời đỏ rực run rẩy từ từ mọc lên từ đường chân trời. Sáng sớm tinh mơ, tuy nắng chưa gắt, nhưng ánh nắng rực rỡ đó báo hiệu một ngày đẹp trời. +

Đậu Thịnh vẫn chưa trả lời tin nhắn, điện thoại im lìm, im lìm đến cô đơn. +

Tạ Lan không cam lòng lại chọc chọc vào khung chat với Đậu Thịnh, sau đó lại mở Bilibili ra. +

Hôm nay tin nhắn riêng trôi nổi trên đó đều liên quan đến kỳ thi tuyển thẳng. +

[Lan cưng hôm nay đi phỏng vấn Đại học T rồi phải không, cố lên nhé!] +

[Lan cưng cố lên! Tạ Lan thiên hạ đệ nhất!] +

[Đậu Tử cũng ở cùng cậu phải không? DMEM tiến lên cho ông!] +

Lòng Tạ Lan rối bời, bình thường rất ít khi xem tin nhắn riêng, nhưng lúc này lại lướt xuống từng dòng từng dòng những lời chúc phúc rập khuôn đó, thậm chí còn trả lời vài tin. +

Xem mãi đến khi mắt nhìn màn hình bắt đầu mất tiêu cự, trong khoang máy bay đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. +

“Thưa quý khách, máy bay của chúng ta sắp cất cánh, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại lần nữa, tắt máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác, tắt nguồn điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay, thắt dây an toàn. Xin cảm ơn.” +

Tiếp viên hàng không đi kiểm tra từ đầu đến cuối, Tạ Lan vội vàng gửi thêm cho Đậu Thịnh một tin nhắn. +

[Tớ sắp bay rồi. Chăm sóc dì Triệu cho tốt nhé.] +

Cậu do dự nhìn tin nhắn đó, lại gửi thêm một tin nữa: [Giúp tớ nói với dì ấy, thực sự rất xin lỗi, tớ làm dì ấy thất vọng rồi.] +

Tin nhắn thứ hai vừa gửi đi, tiếp viên hàng không đã đi đến trước mặt, Tạ Lan lập tức chuyển sang chế độ máy bay, nhìn tín hiệu biến mất khỏi màn hình trong tích tắc. +

Cô tiếp viên hàng không mỉm cười với cậu rồi đi qua. +

Cất cánh rất thuận lợi, đúng giờ đúng điểm. Máy bay như một con chim trắng khổng lồ, kéo theo đôi cánh trắng muốt, khởi động, tăng tốc, bay lên trên đường băng rộng lớn. +

Sân bay và bãi đỗ xe trên mặt đất, những con đường cao tốc chằng chịt vừa chạy qua, đều dần nhỏ lại trong tầm mắt, máy bay nghiêng mình trong quá trình bay lên, xuyên qua tầng mây lao vào bầu trời xanh thẳm. +

Đây là tháng thứ bảy sau khi Tạ Lan về nước. Bầu trời cao mấy vạn feet trong vắt như được gột rửa, những đám mây mềm mại trải ra trong những tia nắng đó, bị cánh máy bay xua tan, lại như đang ôm lấy máy bay và người ngồi sau cửa sổ. +

Rực rỡ và vui vẻ như lúc cậu mới đến. +

Tạ Lan nhìn ra cửa sổ có chút thẫn thờ. +

Về nước ngỡ như mới hôm qua, nhưng chớp mắt đã lâu như vậy rồi. +

Lâu đến mức cậu đã rất khó mà nhớ lại được sự u ám của thời tiết London. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.