Chương 95

Editor: Gấu Gầy +
Thẩm Thính theo Sở Hoài Nam về căn hộ. +
Bên trong căn nhà đến gạch lát sàn cũng sáng bóng như gương, hoàn toàn không có vẻ gì là đã lâu không có người ở. Không chỉ đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trong tủ lạnh còn có nước soda, bia, trứng và bánh mì, cùng những loại đồ uống và thực phẩm đơn giản khác. +
Sở Hoài Nam im lặng lạ thường suốt dọc đường và Thẩm Thính theo dõi hắn sát sao lần lượt bước vào cửa. +
Căn hộ không lớn, tổng cộng có ba phòng, hai phòng ngủ khép kín cộng thêm một phòng làm việc, nhưng cũng đủ cho hai người họ ở tạm một đêm, điều kiện tốt hơn nhiều so với khách sạn mà Thẩm Thính tìm tạm. +
Thẩm Thính tắm xong đi ra, thấy Sở Hoài Nam đang ôm hộp thuốc ngồi trên giường mình, vừa lau tóc vừa hỏi: “Muộn thế này rồi, sao còn chưa đi ngủ?” +
Sở Hoài Nam cười vô hại: “Nhân lúc em vừa tắm xong mặc ít đồ, tôi giúp em bôi thuốc.” +
Thẩm Thính lắc đầu, đưa tay về phía hắn: “Không cần phiền phức đâu, đưa thuốc cho tôi, tôi tự làm được.” +
“Vết thương ở sau lưng, em tự làm thế nào được.” Sở Hoài Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt giường: “Ngoan, qua đây ngồi.” +
Thẩm Thính theo phản xạ muốn từ chối, nhưng lại bị đôi mắt đào hoa chứa đựng sự cưng chiều kia mê hoặc. Thái độ ân cần và dịu dàng của đối phương khiến y không nói nên lời. Thẩm Thính đã quen với mưa bom bão đạn, chắc cũng có thể chống lại được đạn bọc đường, cuối cùng y im lặng ngồi xuống bên cạnh tên tư bản “ngàn dặm đưa hơi ấm” này. +
Dù sao đi nữa, từ ngày đầu tiên gặp nhau trên máy bay cho đến bây giờ, mặc dù Sở Hoài Nam đôi khi đáng ngờ, nhưng hắn thực sự rất quan tâm đến sự an nguy của y. +
Tuy nghi ngờ hắn, nhưng Thẩm Thính cũng mơ hồ cảm nhận được, đối phương không có ác ý với mình. +
Mấy vết trầy xước đều được bôi thuốc cẩn thận và kỹ lưỡng, Thẩm Thính cảm thấy Sở Hoài Nam hơi phản ứng thái quá. Vết thương ở mức độ này, chỉ cần dùng oxy già lau qua để ngăn ngừa nhiễm trùng thêm là được rồi. Nếu y tự làm, nhiều nhất một phút là xong, đâu có như Sở Hoài Nam làm lâu như vậy? +
Sở Hoài Nam bôi thuốc cho y xong, ho nhẹ vài tiếng, sau đó nói nhỏ chúc ngủ ngon, rồi ôm hộp thuốc chuẩn bị rời đi. +
Thẩm Thính kéo tay hắn lại, lấy hộp thuốc từ tay hắn. +
Y lục trong trong hộp ra một vỉ thuốc, sau đó lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh mini trong phòng, đưa cả hai thứ cho Sở Hoài Nam: “Vết trầy xước nhỏ của tôi thì anh xử lý lâu như vậy, còn bản thân bị cảm lại không biết uống thuốc à?” +
Sở Hoài Nam sững sờ một lúc rồi cười nhận lấy, dịu dàng nói lời cảm ơn. +
Thẩm Thính bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho không được tự nhiên, thúc giục: “Mau uống thuốc đi, uống xong thì cút, tôi phải ngủ rồi.” +
Sở Hoài Nam cầm hộp thuốc nhìn một cái, khó xử chỉ vào hướng dẫn sử dụng, nói: “Trên này ghi phải uống sau bữa ăn, tôi chưa ăn tối.” +
“Trong tủ lạnh có nguyên liệu, anh tự đi mà làm.” +
Sở Hoài Nam không hợp tác lắc đầu, trong giọng mũi mang theo chút tủi thân làm nũng: “Tôi không muốn làm, tôi mệt rồi.” +
“Vậy thì gọi đồ ăn ngoài.” +
“Tôi không muốn ăn đồ ăn ngoài.” +
Thẩm Thính nhìn tên tư bản đang gây sự vô cớ, lại nhìn hộp thuốc cảm, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu: “Không phải anh muốn tôi làm cho anh đấy chứ?” +
Sở Hoài Nam đứng dậy, đưa tay ra sờ mặt y: “Tôi muốn ăn trứng hấp, làm phiền em rồi.” +
Thẩm Thính: … +
Nể tình tên tội phạm ngoài vòng pháp luật đã nhiều lần “tấn công cảnh sát” này không “tấn công cảnh sát” thêm lần nữa, Thẩm Thính do dự một lúc, sau đó quay người ra ngoài, đi vào nhà bếp. +
Biết đối phương không có gì đáng ngại, Sở Hoài Nam đi theo sau Thẩm Thính, khóe môi cong lên một đường cong mềm mại. Hắn chọn một cuốn sách, yên lặng ngồi trong phòng ăn, chờ đợi bữa ăn đầu tiên Thẩm Thính làm cho mình. +
Sở Hoài Nam hay lấy mình làm thước đo người khác, chưa bao giờ nghi ngờ khả năng nấu nướng của cảnh đốc Thẩm “ngũ cốc bất phân”. Cho đến khi… +
Nửa giờ sau, ngay cả Sở Hoài Nam được giáo dục tốt, luôn giữ nụ cười đúng mực, khi nhìn thấy món “trứng hấp tình yêu” cũng không khỏi co giật khóe miệng. +
Hắn cầm muỗng khuấy khối bán rắn màu caramel đậm trong chén, hỏi: “Đây là cái gì? Em chắc chắn ăn xong bệnh sẽ không nặng thêm chứ?” +
Đã làm theo công thức trên mạng nhưng lại cho ra một món ăn thất bại, Thẩm Thính cũng không phải là không tự biết. Y cầm cái muỗng bên cạnh, nếm một miếng, sau đó mặt không biểu cảm bưng chén trứng trước mặt Sở Hoài Nam lên: “Thôi đổ đi.” +
“Đừng mà!” Sở Hoài Nam kéo tay y lại, “Món ăn đầu tiên em tự tay vào bếp nấu, ít nhất cũng phải để anh nếm một miếng chứ.” +
Trứng hấp bị hấp quá lửa, lại cho quá nhiều nước tương, mặn đến phát đắng. +
Ba bữa ăn của Sở Hoài Nam đều do chuyên gia quản lý sức khỏe sắp xếp và điều chỉnh định kỳ theo tình hình sức khỏe thực tế của hắn. Mà cha của Sở Hoài Nam là Sở Chấn Đường đã qua đời ở tuổi tráng niên vì một cơn đau tim đột ngột. Vì vậy, để phòng ngừa cao huyết áp và các bệnh tim mạch, mạch máu não, Sở Hoài Nam luôn chú trọng chế độ ăn ít muối ít béo, ăn rất thanh đạm. +
Món trứng hấp này của Thẩm Thính, ngay cả bản thân y dù không kén ăn cũng thấy khó nuốt. Nhưng tên tư bản lại rất dễ nuôi, ăn hết cả chén cùng với nước khoáng. +
Thẩm Thính nghi ngờ, vị giác của đối phương có phải đã mất rồi không, đầu lưỡi hoàn toàn vô dụng, uổng công có một cái lưỡi linh hoạt như vậy! +
Nghĩ đến việc mình biết được sự linh hoạt của lưỡi đối phương là do hôn môi mấy bận, Thẩm Thính hiếm khi bối rối. Y thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi đứng lên, giọng điệu không mấy thiện cảm dặn dò: “Ăn xong nhớ uống thuốc, rồi đi ngủ sớm đi.” +
Nói xong, y không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng. +
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, nhìn thấy Sở Hoài Nam đã ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt sảng khoái. +
“Dậy sớm vậy?” +
“Dậy muộn sợ em lại biến mất.” Tên tư bản mỉm cười chỉ vào món cháo trứng cồi sò điệp trước mặt: “Trước khi ra ngoài, không phiền ăn sáng cùng anh chứ?” +
Thẩm Thính nhìn đồng hồ, tính cả thời gian đi xe, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn với Sở Chấn Sinh. +
Vậy là hai người cùng nhau ăn một bữa sáng giản dị nhưng ngon miệng. +
Cũng là trứng, nhưng cháo trứng do Sở Hoài Nam nấu vừa tươi vừa mịn, hoàn toàn không giống món trứng hấp mặn chát tối qua, cứ như không phải làm từ một loại nguyên liệu. +
Thẩm Thính không thể không thừa nhận, tên tư bản này thực sự thuộc loại người làm gì cũng giỏi. Nhìn khắp các doanh nghiệp nổi tiếng trong nước, người đứng đầu còn trẻ đã nắm đại quyền như vậy thực sự rất hiếm. +
Bản thân Thẩm Thính cũng là người của công việc, bận rộn đến không có thời gian về nhà, đừng nói là nấu cơm, số lần y chạm vào cái vá còn ít hơn số lần y chạm vào quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. +
Nhưng tên tư bản này dường như lại rất biết cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Món ăn hắn nấu ngon hơn cả nhà hàng. Hơn nữa rõ ràng đang quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy, nhưng không hiểu sao lại có nhiều thời gian đến thế, sau khi ăn sáng xong còn đề nghị đi cùng y đến buổi hẹn. +
Trong tin tức hay phim truyền hình không phải đều nói những doanh nhân thành đạt rất bận rộn sao? Tại sao Sở Hoài Nam dường như luôn có thời gian rảnh? +
Lấy mình làm thước đo người khác, đó là điểm chung của con người. +
Giống như trong xã hội phong kiến, người nông dân cho rằng hoàng đế nhất định sẽ dùng cuốc vàng để cuốc đất; còn người ăn xin lại nghĩ mỗi bữa mình ăn một cái bánh bao, vậy thì nhà giàu ít nhất cũng phải xa xỉ ăn năm cái bánh bao. +
Mặc dù bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin. Việc thu thập các loại tin tức dễ dàng hơn trước rất nhiều. +
Nhưng đối mặt với tầng lớp siêu giàu muốn bóc lột giá trị thặng dư đến mức tối đa, do đó cố tình truyền bá những quan niệm phổ quát như “chăm chỉ sẽ được đền đáp” và “thành tựu của tôi không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của tôi”. +
Nhiều người ít nhiều sẽ cho rằng, người giàu nhất định đều rất bận rộn, lịch trình công việc dày đặc, một phút cũng muốn chia thành hai phút để dùng cho công việc. +
Nhân viên văn phòng bình thường lương hai trăm nghìn một năm, làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, một ngày làm tám tiếng, không khỏi thầm suy đoán, những người giàu có thu nhập hàng trăm triệu một năm chắc chắn phải nỗ lực hơn mình, liều mạng hơn mình mới có được thu nhập như vậy. +
Nhưng sự thật không phải vậy. +
Đối với giai cấp bóc lột, lao động chất lượng cao một cách tự nguyện là thứ đắt đỏ nhất. Còn đối với người cung cấp lao động, nỗ lực và thời gian lại chính là chi phí rẻ nhất mà họ có thể bỏ ra để tiến gần đến thành công. +
Do đó những kẻ bóc lột đã dệt nên cho họ một giấc mơ đẹp “chăm chỉ sẽ được đền đáp” nửa thật nửa giả, có thể tự hợp lý hóa. +
Nỗ lực nhất định sẽ có ích, nhưng nếu chỉ đơn thuần cắm đầu nỗ lực chăm chỉ, thì không đồng nghĩa với việc thực hiện được bước nhảy giai cấp. +
Ở một mức độ nào đó, “càng nỗ lực càng hạnh phúc”, câu súp gà cho tâm hồn được lưu truyền rộng rãi này, trong bối cảnh giai cấp đang dần cố định như hiện nay, chẳng qua chỉ là một khái niệm do giai cấp bóc lột tạo ra, với hy vọng giai cấp bị bóc lột có thể tự nguyện cống hiến lao động chất lượng cao, số lượng lớn mà thôi. +
Đối với bản thân tầng lớp siêu giàu, công việc không bao giờ làm hết được. Vì vậy, 80% thời gian làm việc được dành cho 20% những việc quan trọng nhất. Còn tỷ trọng thời gian làm việc trong tổng thời gian thì tuỳ thuộc vào mỗi người, và do chính các nhà tư bản tự điều chỉnh theo nhu cầu của họ. +
Tự do về thời gian, là sự tự do lớn nhất mà tư bản mang lại cho mình. +
Để bản thân có thể tự do rút lui khỏi công việc bất cứ lúc nào, đó mới chính là điều tuyệt vời khi thuê người khác. +
Là nhà tư bản nổi tiếng nhất Giang Hỗ, trạng thái làm việc của Sở Hoài Nam không giống như những gì người ngoài tưởng tượng, không phải mỗi ngày ngồi lì trong văn phòng vài giờ, hay làm việc quần quật suốt ngày, vô cùng vất vả. +
Trên đường từ trung tâm Nhạn Thành đến núi Lạc Thanh, hắn đã nhanh chóng kết thúc hai cuộc họp qua điện thoại, chỉ mất hai mươi phút đã xử lý hiệu quả tất cả các công việc quan trọng và khẩn cấp của ngày hôm nay. +
Thẩm Thính cúi đầu, mặt không biểu cảm xem những tiến triển mới nhất của vụ án Giang Thi Nhân mà Trần Thông gửi đến dưới dạng trò chuyện, giữa hai hàng lông mày bất giác nhíu lại thành một nếp nhỏ. +
Trong vườn hoa nhà họ Giang có chôn hài cốt của Giang Thi Nhân đã mất tích nhiều ngày? +
Xem ra, rất nhanh lệnh bắt giữ Giang Mạch Vân và Vương Chỉ Lôi sẽ được phê duyệt… +
Sở Hoài Nam gọi điện xong, dùng đầu ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Thẩm Thính: “Đừng nhíu mày, đang xem gì vậy?” +
“Nói chuyện phiếm với bạn bè thôi.” Thẩm Thính cất điện thoại, hỏi: “Còn bao lâu nữa thì đến?” +
“Phía trước là lối vào núi rồi, xe không vào được, lát nữa chúng ta phải đổi sang xe mô tô địa hình, cơ thể em thế nào? Vết thương còn đau không?” +
“Tôi không sao, nhưng mà anh cứ đòi theo làm gì? Muốn cùng bác họ của anh đi dạo ngoại ô thì hai người tự hẹn nhau đi, sao cứ phải đến chỗ tôi phá đám?” +
Sở Hoài Nam cười hiền, tối qua hắn đã uống thuốc cảm, hôm nay đã đỡ nhiều rồi. Hắn nghiêng người qua dùng trán thân mật chạm vào thái dương của Thẩm Thính: “Đừng có chó cắn Lã Động Tân* chứ! Tôi đây là đang giúp ai đó cáo mượn oai hùm.” +
*Câu đầy đủ là: Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt. (Mọi người có search gg để đọc điển tích). +
Cảnh đốc Thẩm không nhận tấm lòng của tên tư bản, y “vô tình” đẩy khuôn mặt cực kỳ điển trai của đối phương ra: “Này này, anh nói chuyện kiểu gì thế? Anh cứ tùy tiện kéo một người sáng mắt nào đó ra mà hỏi, xem hai chúng ta rốt cuộc ai giống con cáo hơn?” +
Sở Hoài Nam giống như một người chủ bị con mèo của mình cào cho một phát, vô cùng không có nguyên tắc gật đầu: “Được rồi, em nói gì cũng đúng, tôi mới là con cáo. Hôm nay nhờ phúc của em, tôi mới được đi du lịch ở nơi núi rừng hẻo lánh này.” +
Hai người đang nói chuyện thì đã đến nơi. +
Giữa núi non trùng điệp, lối vào được bao quanh bởi những ngọn núi là một con đường núi hẹp chỉ rộng bằng hai người. Thẩm Thính xuống xe, thấy ở lối vào đường núi có đậu một chiếc xe mô tô địa hình bốn bánh. +
Từ thương hiệu đến trang bị đều mạnh hơn chiếc Yamaha mà y đã cải tiến ngày hôm qua không biết bao nhiêu lần. +
Chiếc mô tô địa hình kiểu bán kính, được che bằng một mái che làm từ sợi carbon, không chỉ che mưa che gió mà còn rất bền, nghe nói có thể chống đạn, chống nổ. Không biết tên tư bản này làm thế nào mà ở nơi hang cùng ngõ hẹp này lại biến ra một chiếc mô tô địa hình. +
Thực ra, chiếc mô tô này là phương án B của Sở Hoài Nam. Ban đầu hắn định dùng trực thăng, nhưng trong núi thường có sương mù gió lớn. Xét đến sự an toàn, cuối cùng hắn đã chọn phương tiện giao thông đường bộ ổn định hơn. +
Thẩm Thính nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Sở Hoài Nam, bị hắn đẩy lên ghế phụ: “Ngoan, để tôi lái. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn.” +
Thấy trên ghế phụ còn được lót một lớp đệm mút chống sốc rất chu đáo, Thẩm Thính buột miệng mắng một câu “vẽ vời thêm chuyện”, rồi bị tên tư bản thuận tay véo vào mông: “Đúng là chó mà? Lã Động Tân ở chỗ em, e rằng đã bị cắn lần thứ hai rồi đấy.” +
Thẩm Thính lườm hắn một cái: “Xe mô tô trên ba bánh thuộc loại xe mọi địa hình, nước ta không công nhận, anh lái xe không bằng lái mà còn lắm lời, cẩn thận tôi báo cảnh sát bắt anh.” +
Rất muốn nhanh chóng lật bài ngửa để đường đường chính chính yêu đương với cảnh đốc Thẩm, Sở Hoài Nam vừa khởi động xe vừa cười đáp: “Loại hoàn toàn kín mới là xe mọi địa hình, loại bán kín này bằng lái của tôi có thể chạy được. Em yên tâm đi, là người nhà của em, tôi nhất định sẽ tuân thủ pháp luật, chuyện lái xe không bằng lái, chúng ta không thể làm.” +
Thẩm Thính lại nhíu mày, cong ngón tay gõ “cốc cốc” vào mũ bảo hiểm của hắn: “Đâu ra lắm lời thế, lái xe đi.” +
——- +


