Chương 95: Bước ngoặt

Cậu chết chắc rồi, bạn Tạ Lan ạ +
+
Không khí tuần hoàn trong khoang máy bay cứ như có độc, khiến người ta vừa lên máy bay là tự động buồn ngủ. +
Máy bay cất cánh chưa được bao lâu, Tạ Lan đã hạ bàn ăn nhỏ xuống rồi ngủ thiếp đi, ngủ li bì, giữa chừng tiếp viên phát bữa sáng cũng không mở mắt. +
Bên tai cậu luôn văng vẳng tiếng gầm rú cực lớn của động cơ máy bay, giấc mơ chập chờn trồi sụt, có lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu lại tưởng mình đang thật sự ngồi trên máy bay về London. +
Trong giấc mơ, Tạ Lan bỗng nhiên trở nên buồn bã, theo bản năng ôm chặt lấy chiếc cặp sách đang gối dưới đầu. +
Bắt đầu suy tính xem lần sau phải làm thế nào để thoát khỏi nanh vuốt của Tạ Cảnh Minh. +
Mãi đến khi cú xóc mạnh khi máy bay hạ cánh đánh thức cậu dậy, cậu ngẩng phắt đầu lên, nghe thấy tiếng thông báo điện thoại vang lên tới tấp xung quanh. +
Cậu ngẩn người vài giây, thoát ra khỏi giấc mộng, đưa tay sờ điện thoại trong túi quần. +
Ngay khi sóng điện thoại được khôi phục, một loạt tin nhắn của Đậu Thịnh tới tấp bay đến, toàn là tin nhắn thoại. +
Tạ Lan vội vàng đeo tai nghe, lần lượt bấm nghe từng tin. +
“Tớ ngủ quên mất, xin lỗi xin lỗi. Nửa đêm qua phòng bệnh bên cạnh gọi cấp cứu mấy lần, tớ với mẹ đều mất ngủ, hơn ba giờ sáng mới ngủ được.” +
“Chắc là cậu đã cất cánh rồi, ngủ ngoan trên máy bay nhé bạn nhỏ Tạ Lan.” +
“Hai mẹ con tớ chuẩn bị ăn sáng đây, lát nữa mẹ tớ còn phải tiêm bắp, sau đó đo chỉ số máu. Nếu không có vấn đề gì lớn thì định xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, nếu không thì đừng nói đến gan, ngay cả huyết áp cũng không ổn định được… Ồ tất nhiên cũng không thể nói thế, hôm qua lúc bác sĩ khuyên thì kết quả xét nghiệm sinh hóa tổng quát chưa có, đúng là không loại trừ các bệnh khác.” +
“Nửa đêm qua tớ với mẹ lại nói chuyện, sau đó… Khụ, mẹ gọi tớ rồi, lát nữa nói tiếp nhé, chắc lúc đó cậu xuống máy bay rồi.” +
Sau đó là khoảng trống mấy tiếng đồng hồ, cho đến bốn mươi phút trước lại có một tin nhắn mới. +
Lần này giọng điệu của Đậu Thịnh rất khó nghe. +
“Tạ Lan, chuyện gì thế này? Để đàn violin trong phòng tớ làm gì? Còn cả nhật ký của dì Tiêu cậu cũng mang đi rồi? Cậu có ý gì hả?” +
“Tớ vừa nói chuyện thẳng thắn với mẹ xong, mẹ tớ đồng ý cho tớ đi cùng cậu đến chỗ thi rồi, cậu đợi đấy.” +
Giọng điệu nồng nặc mùi đe dọa. +
Tạ Lan sững sờ, mọi người xung quanh lần lượt đứng dậy xếp hàng xuống máy bay, cậu ngồi trên ghế ngơ ngác một hồi lâu, gửi tin nhắn thoại lại. +
“Ý gì thế? Thái độ của dì Triệu thế nào?” +
Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây Đậu Thịnh đã trả lời lại. +
“Tớ sắp đến ga tàu cao tốc rồi, tối gặp nhau rồi nói.” +
“Mẹ tớ chẳng có thái độ gì cả, nhưng cậu thì chết chắc rồi, bạn Tạ Lan ạ.” +
“?” +
Tạ Lan gửi tin nhắn thoại: “Chết chắc cái gì? Tớ làm sao?” +
Cậu cầm điện thoại, tranh thủ chen vào hàng, đi theo dòng người xuống máy bay, đi qua ống lồng, bước vào sân bay rộng lớn. +
Vừa theo dòng người đi về phía sảnh đến, Đậu Thịnh gọi điện tới. +
“Đệch mẹ, cậu để đàn violin ở đầu giường tớ là có ý gì? Nhật ký của mẹ cậu cũng biến mất, muốn làm cái gì hả? Đi thi, thi xong không về nữa à? Không từ mà biệt? Không nhìn ra nha thiếu hiệp, bình thường ra vẻ ngông nghênh lắm, đến lúc quan trọng lại bắt đầu diễn phim tình cảm bi kịch à? Mẹ tớ còn chưa chốt câu nào, cậu đã định bỏ trốn rồi hả?” +
Một tràng gọi mẹ vang lên. +
Tạ Lan hoảng hốt, không biết là do cảm giác đan xen thời không mà nơi quen thuộc như sân bay mang lại, hay là do Đậu Thịnh nói quá nhanh thật. +
Dù sao thì đã lâu lắm rồi cậu lại có cảm giác không theo kịp lời nói của Đậu Thịnh. +
Cậu nhíu mày tiêu hóa hồi lâu, bắt được từ mới lạ: “Phim tình cảm bi kịch là gì?” +
“Cậu nói mấy cái này có ý nghĩa gì không? Cậu định bỏ trốn!” Giọng Đậu Thịnh kìm nén cơn giận, anh chưa bao giờ nổi nóng với Tạ Lan, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa bất lực kìm nén tính khí, xung quanh ồn ào tiếng người: “Tớ vào ga rồi, tóm lại cậu cứ đợi đấy!” +
Tạ Lan ngơ ngác. +
“Bỏ trốn?” Cậu dùng giọng điệu vô cùng trong sạch đối chọi với sự tức giận của Đậu Thịnh: “Tớ bỏ trốn cái gì? Tớ đi thi mà, cậu không biết à?” +
Vừa dứt lời, chưa đợi Đậu Thịnh trả lời, mạch não bỗng nhiên kết nối với các từ khóa khác trong tràng giang đại hải vừa rồi. +
Tạ Lan trợn mắt há hốc mồm, á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới liếc nhìn người qua đường xung quanh hạ thấp giọng nói: “Tớ để đàn violin của tớ lại bầu bạn với cậu mà. Tớ sợ dì Triệu nổi trận lôi đình, tớ không ở nhà, cậu phải một mình đối mặt với trời long… trời long biển lở? Dù sao thì… ồ cái đó, thực ra tớ cũng để cả Ngô Đồng ở phòng cậu đấy, nó có chạy mất không?” +
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt. +
Tạ Lan thở dài một hơi, thở dài xong bỗng nhiên lại thấy hơi buồn cười. +
Thủ đô cũng trời xanh mây trắng, gió hiền hòa hơn thành phố H, cậu đi theo dòng người xếp hàng đợi taxi: “Thế dì Triệu nói sao? Đột nhiên đồng ý cho cậu đến à?” +
“Cũng không phải đột nhiên đâu, haizz.” Đậu Thịnh thở phào, lầm bầm: “Cậu để tớ bình tĩnh lại đã, tớ vừa về nhà nhìn thấy cây đàn violin là huyết áp tăng vọt, suýt chút nữa thăng thiên luôn, để tớ bình tĩnh lại đã.” +
“Được.” Tạ Lan xốc lại cái cặp sách nặng trịch trên vai, không nhịn được nói: “Nhưng cậu nên động não một chút, đàn violin… ừm… nếu tớ muốn về London, bất kể có quay lại hay không, đều không thể để nó lại cho cậu được, tớ không thể sống thiếu nó.” +
Đậu Thịnh: “… Cảm ơn, tớ thấy được an ủi rồi.” +
Tạ Lan thành thật im lặng theo, một lát sau bỗng nhiên nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Đậu Thịnh. +
Đậu Thịnh cười, cậu cũng cười theo, không biết tại sao. Rõ ràng vẫn chưa biết phản ứng của dì Triệu, có thể là do đột nhiên nghe thấy giọng bạn trai, cũng có thể là do thời tiết Bắc Kinh thực sự rất đẹp, chỉ cần đầy đủ ánh nắng, con người ta sẽ không quá buồn bã. +
Tạ Lan nhét điện thoại vào túi, tai nghe lắng nghe tiếng loa phát thanh ở ga tàu cao tốc bên phía Đậu Thịnh, hai người đều không nói gì. +
Một lúc lâu sau, đến lượt Tạ Lan lên taxi, Tạ Lan lên xe nói: “Cổng Tây Bắc Đại học T ạ.” +
Bác tài nhìn cậu qua gương chiếu hậu: “Sinh viên tài cao nha, quay lại trường à?” +
“Không ạ, đi thi.” Tạ Lan hơi ngượng ngùng: “Cháu không phải sinh viên Đại học T.” +
Đậu Thịnh nói trong tai nghe: “Cổng Tây Bắc? Cậu không đi làm thủ tục nhận phòng à?” +
“Không kịp nữa rồi.” Tạ Lan lướt xem tin nhắn Hà Tu gửi trong điện thoại: “Tớ đi thi viết luôn, thi xong mới nhận phòng, tối nay Hà Tu rủ tớ đi ăn cơm.” +
“Thế thì vừa khéo đi cùng luôn.” Đậu Thịnh nói: “Nói giúp tớ với đàn anh một tiếng, thêm tớ một vé. Cậu thi ở tòa Toán Lý đúng không?” +
Tạ Lan ừ một tiếng: “Chờ tới lúc cậu đến đây là tớ thi xong rồi, đến lúc đó tớ gửi vị trí nhà hàng cho cậu nhé.” +
“Cũng được.” Đậu Thịnh nói. +
Xe đã bắt đầu chạy. +
Đường cao tốc sân bay Bắc Kinh rất đẹp, hai bên nở đầy những bông hoa nhỏ li ti, những cánh hoa màu tím nhạt rủ xuống mềm mại, nhụy hoa vàng tươi tràn đầy sức sống, cửa sổ xe hạ xuống, gió lùa vào mang theo mùi hương thoang thoảng. +
Tạ Lan thì thầm miêu tả loài hoa này cho Đậu Thịnh qua tai nghe, Đậu Thịnh nghe xong cười nói: “Tớ biết, hình như gọi là hoa Nhị Nguyệt Lan. Trước đây tớ thấy tên hoa này quê quê, nhưng có thể vì cậu về nước vào tháng Hai nên bây giờ nghe thấy tháng Hai cũng không thấy quê nữa, còn thấy… không diễn tả được, tóm lại là trong lòng cảm thấy hơi khác.” +
Tạ Lan đón gió khẽ “ừ” một tiếng. +
Mấy phút sau, bên phía Đậu Thịnh yên tĩnh trở lại, chắc là đã soát vé vào toa tàu. +
Sau đó anh mới nói nhỏ: “Hôm qua mẹ tớ thẩm vấn tớ suốt, thực ra trước đây bà ấy cũng từng nghĩ đến mấy lần, nhưng lại cảm thấy không đáng tin. Hôm qua đột nhiên bắt quả tang suýt chút nữa dọa chết khiếp, lúc đầu không vui lắm, bảo tớ ích kỷ, vô trách nhiệm, nghĩ chắc chắn là cậu không hiểu chuyện bị tớ dẫn dắt sai đường. Tóm lại là trách móc tớ một trận rồi tự trách, cảm thấy có lỗi với mẹ cậu.” +
Tạ Lan nghe mà ngẩn người: “Mẹ cậu nghĩ thế á?” +
“Ừ, dù sao thì bà ấy cũng cảm thấy thằng con ruột không ra gì mà, không hổ là bả.” Đậu Thịnh thở dài, có chút cạn lời. +
Cách ngàn dặm xa xôi, Tạ Lan dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ nhếch mép không đồng tình của anh. +
Tạ Lan hỏi dồn: “Rồi sao nữa?” +
“Rồi…” Đậu Thịnh xoắn xuýt một chút: “Hôm qua bệnh viện ồn lắm, phòng bên cạnh hình như sắp không qua khỏi, người cùng phòng còn có người thân tới tranh cãi, tóm lại là bọn tớ không ngủ được. Tớ bèn kể cho bà ấy nghe chuyện hồi bé xem video của cậu, ừm… thêm mắm dặm muối một chút, tóm lại là nói bản thân thảm thương lắm. Mẹ tớ đau lòng, mới chịu nghe tớ kể chi tiết đầu đuôi câu chuyện hai đứa mình bên nhau. Nhưng tớ nói cho cậu biết, nói mấy cái đó đều vô dụng, cuối cùng vẫn phải dựa vào nói dối một chút mới tạm thời trấn an được bà ấy.” +
Tim Tạ Lan thắt lại: “Nói dối cái gì? Đã đến nước này rồi, cậu còn nói dối?” +
Nhắc đến chuyện này, Đậu Thịnh bỗng nhiên có chút do dự. +
“Nói đi chứ.” Tạ Lan sốt ruột muốn chết, sốt ruột đến mức hận không thể xuyên không về thành phố H ngay lập tức bóp cổ bạn trai lắc lắc. +
Đậu Thịnh xoắn xuýt một lúc rồi hít một hơi: “Hôm qua sau khi trải lòng xong, tớ cảm thấy mẹ tớ thực ra có thể chấp nhận được, bà ấy cũng không phải người có tư tưởng bảo thủ. Nhưng bà ấy sợ hai đứa mình vốn dĩ không biết mình muốn gì mà làm bừa, lỡ dở cả đời. Đặc biệt là sợ tớ làm hư cậu, cậu ngây thơ vô tội như thế… Tóm lại áp lực tâm lý của bà ấy không phải dạng vừa đâu, cậu hiểu không?” +
Tạ Lan gật đầu lia lịa: “Ừ ừ.” +
“Cho nên mấu chốt của vấn đề này nằm ở chỗ làm cho bà ấy hiểu, bất kể chúng ta có ở bên nhau hay không, xu hướng tính dục của tớ và cậu đều như vậy, đây không phải là hứng thú nhất thời. Cho dù hai đứa mình chia tay, cũng sẽ không thích con gái.” Đậu Thịnh do dự một chút: “Nhưng chuyện này ấy mà… còn khuyên chán, cậu cũng biết đấy, chứng minh là thật thì dễ chứ chứng minh là giả thì khó, cho nên tớ dứt khoát một chút.” +
“Làm ơn nói thẳng đi!” Tạ Lan không nhịn được nữa: “Đối diện với một nửa người Anh mà tiếng Trung nát bét thế này, cậu đang bắt tớ làm bài đọc hiểu đấy à?” +
Cậu vừa dứt lời, chạm mắt với bác tài qua gương chiếu hậu, ho một tiếng rồi rụt lại ghế ngồi. +
“Nói thẳng đi.” Cậu cạy cạy điện thoại nói nhỏ: “Cầu xin cậu đấy, nói thẳng đi.” +
Đậu Thịnh hắng giọng thật mạnh. +
“Tớ đành phải nói với mẹ tớ là, thì…” +
Tạ Lan hoang mang từ tận đáy lòng, cậu thực sự không tưởng tượng nổi trên đời này có chuyện gì khiến Đậu Thịnh ấp úng đến mức này. +
Một lúc lâu sau, Đậu Thịnh mới nói: “Lúc đó mẹ ép ghê quá, tớ cũng chẳng nghĩ ra câu chuyện nào hay hơn. Tớ đành phải nói là, tớ luôn thích con trai, đã ở bên một người nào đó mấy năm rồi. Sau đó cậu về nước thì… à, cũng thích người đó, hai đứa mình lúc đầu chẳng phải vì chuyện em họ mà không vui vẻ lắm sao, tớ bèn nhân tiện nói với mẹ là vì tranh giành tình cảm với người đó, sau này không đánh không quen nhau, dứt khoát đá người đó đi rồi hai đứa mình đến với nhau.” 1
“?” +
Tạ Lan ngơ ngác. +
Cái này còn lắt léo hơn cả bài Toán hóc búa nhất lão Mã từng ra. +
Cậu trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt quái dị của bác tài: “Từ từ! Tớ không hiểu, trong câu chuyện này có tổng cộng mấy người?” +
“Cứ cho là bốn người đi, tính là ba cũng được. Tóm lại là tớ, cậu của hiện tại, cậu của quá khứ – S, còn có một NPC… cứ gọi là A đi.” Đậu Thịnh kiên nhẫn giúp cậu sắp xếp lại: “Tớ và A ở bên nhau sáu năm, tớ ngưỡng mộ S trên mạng nước ngoài bốn năm. Cậu vừa về nước thì thích A, giữa chúng ta vì chuyện này mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhưng đột nhiên có một ngày, tớ phát hiện hóa ra cậu chính là S, cho nên tớ đá A chuyển sang thích cậu, bắt đầu theo đuổi cậu. Cậu bị cảm hóa xong cũng không thích A nữa, cho nên chúng ta ở bên nhau.” +
Tạ Lan nghe điện thoại, IQ tiếp tục bỏ nhà đi bụi. +
Đi bụi cùng còn có sự bình tĩnh của cậu, chỉ số SAN tụt dốc không phanh. +
Đậu Thịnh do dự một chút: “Hiểu chưa? Thực ra câu chuyện này rất khớp với tình hình thực tế, thay đổi duy nhất là thêm vào một biến số NPC A. Cậu bỏ A đi, chẳng phải chính là sự thật vốn có sao? Hê, nói thế này tớ đột nhiên cảm thấy tớ cũng không tính là lừa gạt, làm nghiên cứu đôi khi cũng cần thêm biến số công cụ mà, tóm lại…” +
“Từ từ từ từ, từ đã!” Tạ Lan nghe không hiểu lắm, nhưng cậu vô cùng chấn động: “Vậy A là ai? Ở bên nhau sáu năm… cái này cũng bịa được á? Dì Triệu tin được hả?” +
“Tin… chứ.” Đậu Thịnh khựng lại: “Tớ bịa là Đới Hữu.” 1
“?” +
Đậu Thịnh lại im lặng hồi lâu: “Thì rất hợp lý mà. Đới Hữu là đứa lanh lợi nhất, tớ còn chưa kịp thông đồng với nó, mẹ tớ gọi điện ngay tại trận hỏi nó chuyện này, nó thế mà chỉ chần chừ có một xíu thôi.” +
Tim Tạ Lan thắt lại: “Cậu ấy nói thế nào?” +
“Nó nói… Nó nói với tớ qua loa ngoài: Đệt, chuyện qua lâu thế rồi mà sao mày còn mách với mẹ mày?” +
Hai đầu điện thoại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. +
Hồi lâu sau, Đậu Thịnh thở dài một tiếng. +
“Tớ đúng là đồ không ra gì.” Anh thở dài: “Nhưng đây cũng là để mẹ tớ nhanh chóng hiểu rõ hiện trạng của hai đứa mình thôi. Đợi bà ấy khỏi bệnh, tâm trạng ổn định, tớ nhất định sẽ quỳ xuống giải thích và tạ tội với bà ấy.” +
__________ +
[Lời tác giả] +
Trên đường về nhà, Gõ Bàn Phím gặp một quả trứng gà nhỏ đang ngồi vẽ vòng tròn bên vệ đường. +
Cô nhìn thấy quen quen, đi qua rồi lại quay lại, nhặt nó lên. +
Gõ Bàn Phím: “Em tên gì?” +
Trứng gà nhỏ: “… Trứng Latte.” +
“Cái tên lạ ghê.” Gõ Bàn Phím do dự một chút: “Ơ, cậu có phải là bạn của Trứng Đậu không?” +
Không hiểu sao, trứng gà nhỏ nghe thấy tên Trứng Đậu thì run lên cầm cập. +
Nó do dự một lát rồi nói: “Chị biết Trứng Đậu?” +
Gõ Bàn Phím gật đầu: “Chị nuôi Trứng Đậu, còn cả Trứng Lười nữa.” +
Trứng gà nhỏ im lặng một lát rồi bắt đầu run rẩy: “Tha cho em, thả em về đi, cảm ơn.” +
_______ +
Tổ hợp Cẩu Đới quả nhiên là cộng đồng cùng chung vận mệnh. +
Chỉ là thứ tự gặp tai họa khác nhau thôi, thắp nến cho Đới Hữu. +


