Skip to main content

Chương 96

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Tối hôm qua Thẩm Thính đã nhận được tin nhắn của Sở Chấn Sinh, đối phương nói với y rằng vì địa điểm đã hẹn trước đó xảy ra sự cố, nên nơi gặp mặt tạm thời đổi sang một căn nhà khác trong cùng thôn. +

Xe vừa dừng lại, Thẩm Thính liền cởi mũ bảo hiểm, giơ tay chào Sở Chấn Sinh đang đứng ở cửa chờ mình: “Sở tiên sinh, xin lỗi đường hơi tắc, chúng tôi đến muộn rồi.” +

Sau lưng Sở Chấn Sinh có hai vệ sĩ cao lớn, trên hông đều đeo dùi cui rút gọn, túi áo vest phồng lên, không biết có phải mang súng trái phép hay không. +

Rõ ràng đã chủ động tỏ thiện ý với “Tống Từ”, nhưng phong thái của Sở Chấn Sinh vẫn rất phô trương. Ông ta ngạo mạn hất cằm về phía Thẩm Thính, không nói một lời coi như đã chào hỏi. +

Mặc dù trước đây chỉ gặp Tống Từ một lần, nhưng Sở Chấn Sinh lại có ấn tượng sâu sắc với thanh niên trước mặt. +

Người dám làm Bối Long mất mặt trước mặt đám đông, một là quá ngu ngốc lỗ mãng, hai là có gan có tài, lại nắm chắc phần thắng. +

Nhưng đôi mắt sáng ngời và quả quyết này thực sự không giống như của một kẻ thô lỗ, vì vậy Sở Chấn Sinh đoán Tống Từ thuộc loại thứ hai. +

Ngay khi Sở Chấn Sinh đang kiêu ngạo đánh giá Thẩm Thính, tài xế đưa Thẩm Thính đến nơi – người mà ông ta không để vào mắt, cũng tháo chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt ra. +

Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ dưới mũ bảo hiểm, Sở Chấn Sinh kinh hãi biến sắc. +

Còn Sở Hoài Nam đã sớm biết ông ta sẽ xuất hiện ở đây, tuy không ngạc nhiên, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm, khóe môi vốn dịu dàng hiếm khi mím thành một đường thẳng, dù vậy, trong giọng nói vẫn mang theo chút ý cười lịch sự và xa cách: “Bác cũng ở đây à, thật trùng hợp.” +

So với bầu trời quang đãng hôm qua, lúc này núi Lạc Thanh mây đen giăng kín, trời âm u như sắp sụp xuống. Gió núi ẩm ướt mang theo mùi đất và cỏ cây đặc trưng của vùng núi, thổi qua ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi những ngọn núi, nhiệt độ vừa phải. +

Nhưng Sở Chấn Sinh đột nhiên cảm thấy hơi nóng, đến chóp mũi cũng rịn ra mồ hôi, ông ta gật đầu với Sở Hoài Nam có sắc mặt khó đoán như thời tiết: “Đúng vậy, thật trùng hợp.” +

“Không ngờ bác chính là vị trưởng bối mà Tống Từ nói, người đang ‘tạm thời’ quản lý công ty thay anh của em ấy.” Nghĩ đến vụ nổ suýt nữa đã làm Thẩm Thính tan xác, có thể liên quan đến Sở Chấn Sinh, Sở Hoài Nam vốn đã nghi ngờ Sở Chấn Sinh dính líu đến chuyện ma túy nên mới bị cảnh sát để ý, giọng điệu càng không thể tốt hơn được. +

Sở Chấn Sinh thường ngày ở Viễn Nam đã quen bị chèn ép. Lúc này đối mặt với Sở Hoài Nam, cho dù sau lưng có thêm một hàng vệ sĩ cũng vẫn không có chút khí thế nào, vẻ tự cao ban nãy lập tức yếu đi rất nhiều, xua tay nói: “Quản lý công ty? Không, không, Hoài Nam à, con nói đùa rồi, việc của Viễn Nam chúng ta bác còn làm không xuể, làm gì có thời gian quản lý công ty của người khác chứ?” +

Sở Chấn Sinh vừa nói vừa liếc nhìn Tống Từ, ông ta không biết đối phương cố tình đưa Sở Hoài Nam đến buổi hẹn là có ý gì? Chẳng lẽ muốn dùng Sở Hoài Nam để ép ông ta, buộc ông ta phải đứng về phía mình? +

Nhưng cũng không đúng, Sở Hoài Nam giống như Sở Chấn Đường, đều căm ghét ma túy đến tận xương tủy, nếu biết sự thật, nói thế nào cũng sẽ không chủ động giúp Tống Từ đến ép ông ta! +

Phân tích như vậy xong, Sở Chấn Sinh vốn đang hoảng loạn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Sở Hoài Nam hẳn là không nghĩ đến mối quan hệ giữa ông ta và Bối Long có liên quan đến ma túy. +

Do nắm bắt thông tin không đầy đủ mà yên tâm quá sớm, Sở Chấn Sinh dẫn Sở Hoài Nam và Thẩm Thính vào nhà. +

Sân không lớn, nhưng sau cánh cửa lại là một thế giới khác. +

Kiến trúc Trung Hoa cổ, tầng lầu không cao, vừa vặn bị bức tường đất bên ngoài che khuất. nhưng những mái hiên cong vút chỉ thẳng lên trời, những bức bích họa cổ trên tường bình phong, đều toát ra khí thế không thể che giấu. +

Trang trí trong nhà cũng vô cùng tinh xảo, thiết kế hoài cổ, phối với toàn bộ đồ nội thất bằng gỗ trắc mà Bối Long yêu thích nhất, tất cả đều có giá trị không nhỏ. +

Trong rừng sâu núi thẳm quả là “ngọa hổ tàng long”, ngôi nhà bày đầy đồ cổ từ các triều đại nhưng không hề có vẻ cũ kỹ nặng nề, đồ nội thất rất sáng tạo khi sử dụng cách phối màu gỗ mới và cũ – Những chiếc ghế quanh bàn trà được làm bằng gỗ trắc mới, còn chiếc sofa màu gỗ tự nhiên ở phía bên kia thì dùng gỗ trắc cũ có màu sậm và lớp patina bóng dày. +

Sự kết hợp màu gỗ đậm nhạt hài hòa, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Cộng thêm một cô gái trẻ tiếp đón giới thiệu về đồ nội thất, đồ trang trí và trà cho mọi người, sống động như một lớp học nhỏ phổ cập kiến thức về gỗ trắc “giống như gỗ tử đàn mà không có vân vàng, giống như gỗ hoàng hoa lê mà không có mặt quỷ”. +

Mười phút sau, Lâm Hoắc cũng đến, nhìn thấy Sở Hoài Nam rõ ràng rất kinh ngạc. Anh ta trịnh trọng đưa danh thiếp cho Sở Hoài Nam, rồi bắt tay, còn liên tục nói mấy câu “rất hân hạnh”, sau đó mới ngồi vào vị trí cách họ không xa. +

Bên bàn trà, một cô gái nhỏ đang pha ấm Phổ Nhĩ Phúc Nguyên Xương Mãnh Lạp đắt giá. +

Theo lời cô, lần này để chiêu đãi khách quý, Bối gia đã bỏ ra một số tiền lớn, đặc biệt lấy ra loại trà cổ cao cấp đã cất giữ nhiều năm. +

Từ khi bước vào nhà, Thẩm Thính đã không nể mặt, nghe vậy, cười ha hả nói: “Tôi là kẻ phàm tục, đối với những thứ như gỗ tử đàn, gỗ hoàng hoa lê, gỗ trắc, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại càng không hiểu về trà. Nhưng nghe cô nói vậy, hóa ra, chú Bối cho chúng ta uống trà mốc từ thế kỷ trước à.” +

“Anh Tống, anh thật biết đùa.” Cô gái nhỏ tuổi nhưng rất khéo léo, mỉm cười đưa cho Thẩm Thính một tách trà rót đầy bảy phần. +

Nhưng Thẩm Thính cố tình đến gây sự, hoàn toàn không để ý đến cô. Y vắt chéo chân, nhận lấy tách trà bằng một tay, lắc nhẹ nước trà trong tách, ngửi hương rồi nói: “Tôi không đùa đâu. Trước đây nghe người ta nói trà mới ngon hơn trà cũ. Cô nói xem, Bối gia của các cô lại dùng đồ mốc meo để đãi khách, có thất đức không? Có cắn rứt lương tâm không?” +

Cô gái nhỏ không ngờ y lại không nể mặt chút nào, mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không dám nổi nóng với khách của Bối Long, đành phải kiên nhẫn tiếp tục giải thích: “Không phải đâu ạ, các loại trà như Thiết Quan Âm, Ô Long càng mới càng ngon, còn Phổ Nhĩ càng để lâu càng thơm.” +

Thẩm Thính cầm tách trà bằng đất nung tử sa trong lòng bàn tay, nhấp một ngụm nhỏ, cười nói: “Cô có tem trà và phiếu trà của loại trà này không? Đưa tôi xem thử.” +

Cô gái nhỏ thấy y rõ ràng tỏ ra không biết gì về Phổ Nhĩ, ngay cả kiến thức cơ bản như trà cũ ngon hơn trà mới cũng không biết, nhưng vừa mở miệng đã đòi xem “tem trà” và “phiếu trà”, lập tức hiểu ra, anh Tống này là dân trong nghề mà giả ngốc, định đến phá đám. Thế là cô tức giận đi vào phòng trong, lấy album sưu tập của Bối Long, muốn dùng nó để bảo vệ thể diện cho chủ nhân mình trước mặt những vị khách khác. +

Trước đây Thẩm Thính không ít lần giao thiệp với bọn buôn ma túy ở phía Nam. Một số trùm ma túy tự cho mình là người có văn hóa, mê trà quý hơn vàng. Vì vậy, những năm đầu để thâm nhập vào nội bộ, y đã học hỏi không ít kiến thức về trà. +

Lúc này, vừa hay có thể lôi ra, nửa thật nửa giả nói nhăng nói cuội một hồi, cốt để đối chọi với Bối Long. +

Cô gái nhỏ bị chèn ép, hờn dỗi bưng ra một cuốn album sưu tập lớn làm bằng da bê, bên trong cẩn thận cất giữ rất nhiều tem trà và phiếu trà, thậm chí còn có mấy phiếu trà từ thời Hàm Phong cực kỳ hiếm. +

Cô chỉ vào một tờ phiếu trà màu xanh lam, tự tin nói: “Anh Tống, đây chính là phiếu trà của loại trà cậu vừa uống.” +

Mặc dù được cất giữ cẩn thận trong album, nhưng do thời gian đã lâu, mảnh giấy nhỏ màu xanh lam đã bị phai màu nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, trên viền giấy có hoa văn tường vân (mây lành). +

Theo thông tin được ghi bằng chữ khải nhỏ ngay ngắn trên phiếu trà, loại trà này được sản xuất vào thời Quang Tự, đến nay đã có lịch sử hơn một trăm năm. +

Phổ Nhĩ quả thực là loại trà cổ càng để lâu càng thơm. Và trong các loại Phổ Nhĩ cũ của Phúc Nguyên Xương, phiếu trà màu xanh lam đại diện cho loại trà có tính dương cương, thảo nào lúc mới vào miệng, trong vị đắng chát xen lẫn chút hương mật, lúc này hậu vị ngòn ngọt kéo dài, hương thơm và vị đắng đều mạnh như nhau. +

Cảnh đốc Thẩm uống trà ngon của người ta, được hời còn ra vẻ, tiếp tục không ngừng bới lông tìm vết: “Ừm, đúng là của Phúc Nguyên Xương thật! Nhưng tôi thấy người như chú Bối chắc là không mua được hàng thật đâu, tám phần là bị người ta lừa tiền bằng hàng giả rồi.” +

Cô gái nhỏ bị y chọc tức đến đỏ bừng mặt: “Anh—” Mới mở miệng, còn chưa kịp chính thức phản bác, thì đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ trước cửa truyền đến. +

“A Từ, mấy ngày không gặp, con vẫn khó ưa như vậy.” +

Bối Long vẫn mặc bộ đồ Đường cổ truyền, chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, từ sảnh trước đi vào. +

Thực ra lão đến còn sớm hơn Sở Chấn Sinh, nhưng vì đã ghé qua trang viên Trường Đảo nơi xảy ra vụ nổ, nên đã chậm trễ một chút. +

Và theo lời tâm phúc của lão đã cẩn thận nghiên cứu hiện trường, vụ nổ đó là do người ngoài đột nhập, kích hoạt thiết bị hẹn giờ gây ra. Nhưng camera trong trang trại, bao gồm cả các camera xung quanh đều bị hỏng vào thời điểm đó, và không quay được hình ảnh của kẻ đột nhập. +

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, sau khi kiểm tra tất cả các đoạn camera giám sát tại hiện trường, tâm phúc của Bối Long đã phát hiện vào chiều ngày xảy ra vụ nổ, Tống Từ đáng lẽ phải ở thành phố Giang Hỗ lại xuất hiện tại ngôi làng hẻo lánh nơi có trang viên Trường Đảo, và không lâu sau đó, trang viên Trường Đảo đã phát nổ. +

Sau khi kiểm tra, lưới điện trên tường rào của trang viên dùng để chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài đã mất tác dụng vào chiều ngày xảy ra vụ nổ, do thiết bị trong phòng phát điện bị phá hoại. +

Nhưng theo lời chủ tiệm tạp hóa, lúc mất điện, Tống Từ không ở trong phòng phát điện, mà đang ở tiệm tạp hóa mua một đống đồ. +

Mặc dù không có bằng chứng, nhưng việc Tống Từ đột nhiên xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy, chân trước vừa đến, chân sau Trường Đảo đã xảy ra vụ nổ, điều này vẫn khiến Bối Long nghi ngờ. +

Lúc này thấy Tống Từ lại đường hoàng có mặt ở nơi hẹn mới của mình và Sở Chấn Sinh, Bối Long lập tức hiểu ra, Sở Chấn Sinh rõ ràng không có thành ý đàm phán riêng với mình. Vì vậy ông ta mới năm lần bảy lượt tiết lộ địa điểm gặp mặt cho Tống Từ – người vốn không nên biết. +

Mà cơ sở lão đặt tại trang viên Trường Đảo trước đây dùng để chế tạo ma túy, lần này vốn định dùng lò phản ứng nhỏ để trình diễn “công suất sản xuất” cho Sở Chấn Sinh xem để thể hiện thành ý, lại đúng vào thời điểm mấu chốt này bị phá hủy do người ngoài xâm nhập. +

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến thằng nhãi Tống Từ! +

Bối Long tức đến sôi máu, mặt không cảm xúc ngồi vào chỗ. Đối mặt với Sở Hoài Nam đang ngồi cạnh Thẩm Thính, lão cậy già lên mặt, làm một động tác chắp tay phải ở trên một cách qua loa, cười như không cười nói: “Sở tổng quang lâm, thật là vinh hạnh.” +

Từ xưa đến nay, lễ chắp tay đều là tay trái ở trên, vì tay trái ở trên biểu thị sự cung kính, còn tay phải ở trên có ý khiêu khích. +

Sở Hoài Nam đánh giá lão già ăn mặc theo phong cách cổ xưa trước mặt. +

Một người có nghiên cứu sâu về văn hóa truyền thống, lại làm ra một cử chỉ “gây sự” như thế, chắc chắn là cố ý chứ không phải vô tình. +

Chào hỏi Sở Hoài Nam xong, Bối Long lại chuyển ánh mắt lạnh lùng sang Thẩm Thính, biết rõ còn hỏi: “A Từ, sao con lại đến đây?” +

Thẩm Thính vươn tay lấy ấm trà, thong thả rót thêm một tách cho mình, sau đó mới hất cằm về phía Sở Chấn Sinh, nói: “Sở tiên sinh có thể đến, tại sao tôi không thể đến?” Y cười cợt oán trách: “Chú Bối, chú cũng đã lớn tuổi rồi, sao còn học theo học sinh tiểu học chơi trò bè phái thế? Hơn nữa, anh tôi trước đây cũng đâu có bạc đãi gì chú, bây giờ anh ấy đang nằm trong bệnh viện, chú lại đi bài xích em trai của anh ấy như vậy, không hợp lý chút nào, phải không?” +

Câu nói trong cười có dao này đã hoàn toàn xé toạc lớp vải che đậy cuối cùng giữa y và Bối Long. +

Bối Long tức giận đập bàn một cái, chuỗi hạt bồ đề mắt phượng quấn trên cổ tay và mặt bàn gỗ trắc va vào nhau tạo ra một tiếng động mạnh. +

“Ăn nói bậy bạ!” +

Lâm Hoắc lập tức đứng dậy, hơi cúi người, cười xòa giảng hòa: “Bối gia, Tống Từ còn trẻ không hiểu chuyện, ông đại nhân đại lượng—” +

“Có hiểu chuyện đến mấy cũng không thể nói năng hàm hồ! Cơm có thể ăn bừa, giường có thể lên bừa, nhưng nói không thể nói bừa.” +

Thẩm Thính thầm nghĩ, chẳng trách người ta nói gừng càng già càng cay. +

Một câu nói của lão già này đã mắng cả Lâm Hoắc ăn cơm nhà họ Tống, Sở Hoài Nam trong mắt người ngoài đã “ngủ” với Tống Từ, và Tống Từ đã chỉ trích Bối Long bài xích mình. +

Thẩm Thính không đáp lời, cụp mắt tự mình nghiên cứu cặn trà lắng dưới đáy tách. +

Sở Hoài Nam bên cạnh thấy y không lên tiếng, cũng không để tâm đến việc bị Bối Long cố ý hạ bệ, lười biếng dựa vào lưng ghế chạm khắc tường vân và con dơi, không nói một lời. +

Cả hai đều không nói gì, Sở Chấn Sinh lại càng không có gì để nói. Ông ta đứng ngoài cuộc cúi đầu nghịch chiếc nhẫn ngọc bích màu đỏ đeo trên ngón cái. +

Trong sự im lặng, Bối Long sa sầm mặt, đổ đi tách trà đã nguội: “Vốn dĩ, buổi tụ tập hôm nay được hẹn ở một trang viên khác. Nhưng tôi nghe nói hôm qua có người đã cho nổ tung nơi đó. A Từ, chú cũng từng trẻ, biết những người trẻ tuổi khó tránh khỏi tránh khỏi nóng nảy, luôn nghĩ rằng thứ gì không có được thì phải phá hủy. Nhưng suy nghĩ này rất không tốt, chú Bối khuyên con một câu, sau này đừng làm như vậy nữa.” +

Lão đặt tách trà xuống, nhưng không rót thêm nước, dùng ngón tay cái xoa miệng tách, sắc mặt âm trầm nói: “Chú và Sở tiên sinh gặp riêng, không gọi con, đều là vì tốt cho con. Dù sao, đức không xứng với vị, tài không xứng với của, ắt có đại họa. Anh trai con cũng vì thế mà gãy gánh.” +

Bối Long nhắc đến Tống Thi, có ý cảnh cáo. +

Nhưng Thẩm Thính lại làm như không hiểu, kinh ngạc mở to mắt: “Nổ?” +

Y ngơ ngác quay đầu, nhìn Lâm Hoắc cũng đang mờ mịt như mình, sau đó ngây thơ chống cằm nói: “Không đúng nha, nghe ý của chú, là đang nghi ngờ tôi đã làm nổ tung trang viên của chú?” +

“Có phải con không, trong lòng con tự biết.” +

“Chú Bối, nói năng làm việc đều phải có bằng chứng. Chú có bằng chứng không?” Thấy giữa hai hàng lông mày của Bối Long nhíu lại như có ngọn núi đè lên, Thẩm Thính nửa cười nửa không tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Chuyện lớn như nổ tung, cảnh sát, à không, là các đồng chí cảnh sát, họ không đến điều tra sao? Vậy tôi khuyên chú một câu, nhanh chóng báo cảnh sát đi, để cảnh sát giúp chú điều tra xem, có phải tôi làm không? Cũng để sớm trả lại sự trong sạch cho tôi.” +

Bối Long phải rất vất vả mới trấn an được dân làng, nhanh chóng xử lý hiện trường, tốn rất nhiều công sức mới biến vụ nổ hôm qua thành tin đồn. +

Lúc này thấy “Tống Từ” cười cợt xúi giục báo cảnh sát, biết đối phương đã nắm chắc mình không dám báo cảnh sát, lão tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, bàn tay lại đập mạnh lên bàn hai cái. +

Ngay sau đó, trên trán của Thẩm Thính đang ngồi đối diện lão đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ tươi. +

Đây là điểm ngắm của súng bắn tỉa! +

Đối phương ngắm một phát là trúng, không hề rung lắc. Vì vậy, ngay cả Thẩm Thính cũng không hề hay biết. +

Nhưng Sở Hoài Nam ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát mọi hành động của y, lập tức phản ứng, nhanh chóng lao tới đè đầu y, ấn y xuống thấp. +

Chỉ nghe một tiếng “đoàng”, viên đạn sượt qua sát da đầu, để lại một lỗ đạn cực sâu trên bức tường ngay phía sau vị trí trán của Thẩm Thính lúc nãy. +

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.