Skip to main content

Chương 96: Rượu đào

dathaiPiter

 Đôi mắt ấy đã xa cách trọn một ngày đêm +

  +

“Cậu thực sự nghĩ dì Triệu tin rồi à?” +

“Đương nhiên là không. Cùng lắm bà ấy chỉ tin mười giây thôi, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chỉ cần bà ấy ngẫm nghĩ một chút về động cơ của lời nói dối này, là sẽ hiểu chúng ta nghiêm túc.” +

Câu nói cuối cùng này của Đậu Thịnh, Tạ Lan nghiền ngẫm suốt dọc đường vẫn không hiểu nổi. +

Cậu mang theo sự khó hiểu to đùng đến cổng tây bắc Đại học T, xuống xe liền gặp Hà Tu, đeo ba lô đi thẳng đến tòa Toán Lý. +

Cuối tháng Tám, khuôn viên Đại học T rợp bóng cây xanh, muôn hoa đua nở, người qua kẻ lại đều là những sinh viên ôm sách và máy tính bước đi vội vã, xe đạp lao từ trên dốc xuống theo chiều gió, vụt qua bên người Tạ Lan. +

Hà Tu xuất trình thẻ sinh viên trước tòa Toán Lý, vào trong rồi dừng bước đợi Tạ Lan một lát. +

Tạ Lan vẫn đứng dưới bóng râm ở cửa quay đầu ngắm nhìn ngôi trường đại học này. +

Cậu từng đến rất nhiều học phủ hàng đầu ở Anh và Mỹ, những ngôi trường đó có kiến trúc trang nghiêm thanh lịch, vườn tược cây cỏ được chăm chút tỉ mỉ, nhưng đều không bằng Đại học T lúc này, không khí học tập nồng đậm mang theo cảm giác lịch sử dày dặn ập vào mặt, khiến người ta nhìn thấy là vui vẻ. +

Tạ Lan chạy vài bước đuổi kịp Hà Tu. +

“Cảm thấy sao?” Hà Tu cười nhạt hỏi. +

“Hơi ngạc nhiên.” +

“Ngạc nhiên?” Hà Tu có chút bất ngờ: “Ngạc nhiên chỗ nào?” +

Tạ Lan nghĩ một lúc: “Trước đây em cứ tưởng không khí học thuật là phải rất trang nghiêm…” Cậu không chắc từ “trang nghiêm” dùng có chính xác không, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng vừa nãy lại cảm thấy không khí học thuật ở đây rất náo nhiệt.” +

Hà Tu nhếch môi cười, bước lên bậc thang, nói nhỏ: “Đúng là thế.” +

Buổi thi viết diễn ra trong một phòng học nhỏ, có một vị giáo sư họ Ngô, khoảng bốn mươi tuổi, ngoài ra còn có Hà Tu. +

Sau màn giới thiệu đơn giản, họ đi thẳng vào vấn đề, Hà Tu rút một bài thi từ trong túi hồ sơ ra, úp xuống bàn Tạ Lan. +

“Thời gian thi viết là 3 tiếng, chọn 2 trong 3 đề để làm, bây giờ bắt đầu đi.” +

Lúc đầu Tạ Lan không hiểu thao tác chọn 2 trong 3 là gì, lật bài thi xem lướt qua đề, bỗng nhiên hiểu ra. +

Mỗi bài thi IMO kéo dài 4 tiếng rưỡi, thường có 3 đề, phòng tuyển sinh đã thiết lập thời gian thi cho cậu dựa trên thời gian giải đề trung bình này. +

IMO và thi đấu Toán Học trong nước không cùng một con đường , nhưng đối với cậu lại có cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Trong 3 đề có 1 đề dạng thợ săn và thỏ, là biến thể của một đề thi siêu khó trong kỳ thi IMO năm nào đó, đoán chừng phòng tuyển sinh Đại học T mặc định đề này sẽ không được chọn, nên rất nhân từ đặt nó ở cuối cùng, hai đề trước đều khá quy củ. +

Tạ Lan cầm bài thi hơi xúc động. +

Phòng tuyển sinh Đại học T rất chiếu cố cậu, thế mà lại cho cậu một đề thi tiếng Anh, đã lâu không gặp. +

Cậu không nhịn được âu yếm sờ sờ những dòng chữ in trên bài thi. +

Giáo sư Ngô và Hà Tu ngồi phía trên, Hà Tu cũng cầm một đề thi, cau mày ghé tai giáo sư Ngô hỏi nhỏ, giáo sư Ngô chỉ vào bài thi trả lời vài câu. +

Hồi lâu sau Hà Tu mới gật đầu, nhìn xuống dưới, lại thấy Tạ Lan đã bắt đầu tính toán thoăn thoắt trên giấy. +

3 tiếng đồng hồ, đã lâu lắm rồi Tạ Lan mới đánh một trận sảng khoái như vậy. +

Thi đấu Toán trong nước không thể mang lại trải nghiệm này. Khi làm đề thi đấu trong nước, trí lực và thể lực của cậu tiêu hao rất bình hòa, tuy có lúc không hiểu đề sẽ thấy bối rối, có lúc đề lắt léo một chút cũng sẽ vùi đầu suy nghĩ. Nhưng cảm giác đó giống như đang làm những bài Toán thông thường có chút tính chất đố mẹo, nói khó thì cũng khó, nhưng là kiểu khó chịu. +

Đề IMO thì hoàn toàn khác, mỗi bài đều có sức nặng ngang ngửa cả một bài thi Toán, tế bào não cháy điên cuồng, tìm kiếm khoái cảm trong việc liên tục suy luận và bác bỏ, cho dù đi vào mười ngõ cụt cũng có loại niềm vui như tự ngược đãi bản thân. +

Miệng cậu lẩm bẩm, dùng hết cả một xấp giấy nháp dày cộp, thỉnh thoảng ném bút xuống bàn cắn móng tay một cái, rồi lại nhặt bút lên viết tiếp. +

Hà Tu ở trên bục giảng cử động mấy lần, dường như muốn xuống xem tình hình, nhưng lại sợ làm phiền cậu, cuối cùng cũng không nhúc nhích. +

Cho đến khi còn khoảng mười phút nữa là kết thúc, Tạ Lan ngồi thẳng dậy. +

Cậu vứt bút sang một bên, giơ tay lên: “Em muốn nộp bài.” +

Hà Tu đang định đứng dậy, giáo sư Ngô ấn hắn xuống, cười với Tạ Lan: “Thử làm nốt câu cuối cùng xem. Không tính thời gian của em đâu, nếu có ý tưởng thì viết ra.” +

“Em viết rồi.” Tạ Lan do dự một chút, cầm bài thi nhẹ bẫng và xấp giấy nháp dày cộp lên: “Em viết xong cả ba đề rồi.” +

Phòng học tĩnh lặng trong giây lát, biểu cảm của giáo sư Ngô và Hà Tu đều sửng sốt rõ ràng. +

Tạ Lan thẳng thắn giải thích: “Đề con thỏ tàng hình là đề thi thật của mấy năm trước, giáo viên hướng dẫn cũ của em từng cho em luyện qua. Đề này biến đổi dựa trên cơ sở đó, nhưng vẫn có một phần nhỏ tương tự, hơn nữa đơn giản hơn đề gốc một chút, nên em thử làm.” +

Lúc này giáo sư Ngô mới “ồ” một tiếng, quay đầu nhìn Hà Tu. +

Vẻ mặt Hà Tu bình tĩnh, đứng dậy lấy bài thi trước mặt cậu đi: “Thế còn hai đề kia?” +

“Hai đề kia trước đây em chưa từng làm.” Tạ Lan nói: “Cảm giác bắt tay vào làm cũng ổn.” +

Giáo sư Ngô ân cần hỏi: “Em lớn lên ở Anh mà, sao lại đi theo con đường AMC mà không theo BMO?” +

“Thực ra cũng gần như nhau ạ.” Tạ Lan nói: “Một cái của Mỹ, một cái của Anh, em đều thi qua rồi. Nhưng AMC có độ phổ biến cao hơn giữa các nước trên thế giới, trước đây em… bố em cũng có kế hoạch cho em nộp đơn vào các trường ở Mỹ.” +

Giáo sư Ngô gật đầu: “Đã từng chính thức vào đội tuyển quốc gia Anh Mỹ chưa?” +

Tạ Lan lắc đầu: “Chưa kịp ạ, chỉ tiếp xúc với giáo viên hướng dẫn ở trại tập huấn thôi, thầy ấy dẫn dắt em luyện tập khá nhiều.” +

Giáo sư Ngô gật đầu, nhận lấy bài thi Hà Tu đưa tới lật xem. +

Tạ Lan đứng đó đợi ông xem, lại cắn ngón tay một cái. +

Phải đến hơn mười phút sau, giáo sư Ngô mới ngẩng đầu nói: “Hôm nay đến đây thôi, chuyện ký hợp đồng ngày mai đến nói chuyện trực tiếp. Lần đầu tiên em đến Đại học T phải không?” +

Tạ Lan nghe vậy ngẩn ra một lúc, lịch trình cậu nhận được là ngày mai phỏng vấn, không nhắc đến chuyện ký hợp đồng. +

Nhưng cậu vẫn trả lời: “Là lần đầu tiên ạ.” +

“Vậy tối nay để Hà Tu đưa em đi dạo một vòng.” Giáo sư Ngô vỗ vỗ cánh tay Hà Tu: “Cậu này không phải khoa chúng ta, là trợ lý sinh viên năm nay của phòng tuyển sinh, em đi cùng cậu ấy xem khuôn viên trường đi. Ồ đúng rồi, tối nay bên viện Kiến trúc có lễ hội âm nhạc giao lưu gì đó phải không?” +

Hà Tu cười cười: “Vâng, khoa em và hội sinh viên Nhạc viện Trung ương phối hợp tổ chức, em đưa đàn em đi thư giãn chút.” +

Tạ Lan không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất lợi hại. +

Cậu chào tạm biệt giáo sư, sau đó đi theo Hà Tu ra ngoài. +

Rời khỏi phòng học đó, Hà Tu bỗng chốc trở nên gần gũi hơn nhiều, cười hỏi: “Cảm thấy thế nào?” +

Tạ Lan cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cũng được ạ, lâu lắm rồi không làm đề tiếng Anh.” +

Hà Tu thuận miệng hỏi: “Anh thấy giữa chừng em ném bút liên tục, bài nào mà tắc tịt thế?” +

“Không phải đâu anh.” Tạ Lan nghe vậy thở dài: “Đầu ngón tay em bị dằm đâm.” +

Bước chân Hà Tu khựng lại. +

Từ góc độ của Tạ Lan nhìn sang, cơ mặt hắn có chút cứng ngắc. +

Hắn nhìn về phía Tạ Lan: “Dằm gì?” +

Tạ Lan đành phải giơ đầu ngón trỏ tay phải cầm bút lên: “Chỗ này, anh nhìn thấy không?” +

Hà Tu trong điều kiện giữ khoảng cách nhất định với cậu, cố gắng ghé sát lại nhìn, lắc đầu nói: “Không thấy.” +

“Em cũng không thấy.” Tạ Lan rụt tay về, dùng ngón cái nhẹ nhàng mân mê chỗ bị dằm đâm, lẩm bẩm: “Rõ ràng là ở đó, nhưng lại không nhìn thấy, đây có lẽ gọi là nhắm mắt làm ngơ nhỉ.” +

“…?” +

Hà Tu lộ ra vẻ mặt khó hiểu hơi lạc quẻ với khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của mình. +

Vốn tưởng thi viết theo thời gian thi đấu Toán trong nước, cũng chỉ hơn một tiếng, kết quả không ngờ tốn gần bốn tiếng. Lúc vào tòa nhà vẫn là giữa chiều, xuống lầu nhìn qua cửa sổ hành lang, thấy bên ngoài đã là chập tối. +

Gần đó có một tòa nhà giảng đường hình tròn thấp tầng, một nhóm lớn sinh viên đang đi ra từ trong tòa nhà, gió đưa tiếng cười nói của họ vào cửa sổ, chân thực rõ ràng. +

Hà Tu vừa xuống lầu vừa nói: “Phòng tuyển sinh vốn định tuyển thẳng em luôn, giáo sư Ngô không đồng ý lắm. Bài thi hôm nay chắc là thuyết phục được thầy ấy hoàn toàn rồi, anh nghe ý tứ của thầy ấy, khả năng cao là em được miễn phỏng vấn.” +

Tạ Lan đeo cặp sách đi bên cạnh hắn, có hơi thất thần. +

Hà Tu gọi cậu: “Tạ Lan?” +

“Dạ?” Tạ Lan sực tỉnh: “Sao thế ạ?” +

Hà Tu bật cười: “Nghĩ gì thế.” +

“Không có gì…” Họ lại đi qua một ô cửa sổ, hướng ngược lại với lúc nãy, đối diện với một tán cây rợp bóng. +

Ánh mắt Tạ Lan lướt vội qua những cành lá xum xuê đó, khẽ thở dài. +

Đột nhiên hơi nhớ Đậu Thịnh. +

Mặc dù hôm qua vẫn còn cùng nhau ăn cơm ở nhà, nhưng lại cứ như đã xa cách rất lâu. +

18:18. Lúc này chắc Đậu Thịnh đã xuống tàu cao tốc rồi, chắc là sắp gặp được nhau. +

Nghĩ đến đây tâm trạng Tạ Lan lại phấn chấn lên chút đỉnh: “Vừa nãy giáo sư Ngô nói lễ hội âm nhạc gì thế ạ?” +

Hà Tu cười cười: “Ngay ở viện bọn anh, sắp bắt đầu rồi, tiện thể đưa các em đi.” +

Các em? +

Tạ Lan vừa bước xuống mấy bậc thang cuối cùng của tầng một, cửa lớn tòa nhà Toán Lý mở toang, bên cạnh cái cây ngoài tòa nhà có một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào. +

Là người mà cậu vừa mới nhớ đến. +

Đậu Thịnh tay mân mê cành liễu dẻo dai rủ xuống bên mặt, đang phân vân có nên gửi tin nhắn cho Tạ Lan hay không. +

Không gửi thì đợi hơi chán, gửi thì lại sợ làm phiền Tạ Lan thi cử. +

“Đậu Thịnh.” +

Gió chiều bỗng nhiên đưa giọng nói của Tạ Lan vào tai anh. +

Đậu Thịnh bất ngờ quay đầu lại. Tạ Lan chạy xuống mấy bậc thang cuối cùng trước cửa, như một cơn gió ùa đến trước mặt anh, đâm sầm vào người anh. +

Anh theo bản năng dang rộng hai tay đón lấy bạn trai, ôm chầm lấy cậu. +

Cái ôm thời niên thiếu đều là va chạm mạnh, xương cốt cọ vào xương cốt, cứ phải làm nhau đau mới như là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết. +

Nhưng nếu quan hệ tiến thêm một bước làsẽ biết, trên người đối phương thực ra vẫn rất mềm mại. +

“Tớ đợi cậu ở đây suốt đấy.” Ngón tay Đậu Thịnh đan vào kẽ tay Tạ Lan, siết chặt. +

Tạ Lan gật đầu, hỏi ngay: “Dì Triệu thế nào rồi?” +

“Đang ngủ ở nhà, đêm qua mẹ ngủ không ngon.” Đậu Thịnh nói rồi theo bản năng định nắn ngón tay cậu, động tác bỗng khựng lại: “Đã khêu dằm ra chưa?” +

“Chưa.” Tạ Lan nghe vậy lại thấy đầu ngón tay đau nhói: “Tối về cậu xem giúp tớ.” +

Tạ Lan nói xong câu này mới chợt nhớ ra còn có Hà Tu, hơi ngượng ngùng quay đầu lại, lại thấy Hà Tu chỉ cười đi tới, nhét điện thoại vào túi quần. +

“Đi thôi. Bạn trai anh chiếm một tấm thảm dã ngoại ở đằng kia, sắp không giữ được rồi.” +

Lễ hội âm nhạc giao lưu được tổ chức ngoài trời, giữa hai tòa nhà giảng đường và rừng cây nhỏ phía sau có một bãi cỏ trống, ở giữa lõm xuống một cái hố, xung quanh có dốc, trên dốc trải đầy thảm dã ngoại. +

Sinh viên tụ tập năm ba tốp chuyện trò đùa giỡn, còn có mấy người chiếm được võng giữa mấy gốc cây to, nằm dưới ánh trăng cầm máy tính bảng đọc sách. +

Nhạc viện Trung ương cử hai ban nhạc sinh viên đến, một ban nhạc giao hưởng, một ban nhạc dân tộc. Hai bên tùy hứng chơi nhạc, những bản nhạc đan xen vào nhau, xung quanh chìm đắm trong bầu không khí thư giãn. +

Nhóm Tạ Lan vừa bước vào đã thấy cách đó không xa một chàng trai mặc áo phông đỏ, da rất trắng đang nhảy cẫng lên vẫy tay. +

“Bạn trai” của Hà Tu, chính là chàng trai lần trước nhìn thấy từ xa ở tòa nhà hành chính trường Anh Trung. +

Họ đi vòng qua những tấm thảm dã ngoại rải rác khắp nơi, chàng trai kia lao tới đu lên người Hà Tu, nửa người nấp sau lưng hắn, vẫy tay với Tạ Lan và Đậu Thịnh: “Hello các đàn em, thi xong rồi hả?” +

Tạ Lan gật đầu tháo cặp sách xuống: “Chào đàn anh, em là Tạ Lan.” +

Đậu Thịnh thuận tay đón lấy cặp của cậu, ném lên bãi cỏ bên cạnh: “Em là Đậu Thịnh.” +

“Anh là Diệp Tư. Mời ngồi.” Diệp Tư đặt mông ngồi xuống, lại kéo Hà Tu ngồi xuống cùng, nhanh chóng mở túi giấy trên mặt đất ra. +

Trên túi giấy in bốn chữ “Thịt xiên nướng anh Béo”. +

“Quán này ngon dã man.” Diệp Tư nói: “Túi to cay, túi nhỏ không cay, ăn gì tự lấy.” +

Anh ấy kéo khóa ba lô lôi ra một cái bình giữ nhiệt khổng lồ: “Anh còn mang cả rượu đào và đá viên. Tự làm đấy, nặng độ phết.” +

Hà Tu nghe vậy ghé lại ngửi ngửi: “Đến giờ chưa?” +

“Đến rồi đến rồi, em uống trộm cả tuần nay rồi.” Diệp Tư rót đầy bốn cốc: “Nào đàn em tương lai, cạn một ly.” +

Tạ Lan vốn đang định tìm cách phá băng trong đầu, nhưng xem ra chẳng cần phá, cậu nhìn Đậu Thịnh, Đậu Thịnh rất tự nhiên nâng ly, thế là cậu cũng nâng ly theo, bốn người tùy ý chạm cốc một cái. +

Rượu đào rất lạnh, vừa vào miệng đầu tiên là vị ngọt thanh của đào xộc lên não, sau đó vị rượu lan tỏa nơi đầu lưỡi, quả thực rất phê. +

Tạ Lan uống một hơi hết nửa cốc, lúc đặt cốc xuống cảm thấy một cơn choáng váng ập lên não, như sóng biển, một lúc sau mới từ từ dịu đi. +

Đậu Thịnh uống hai ngụm hết một cốc, Diệp Tư lại rót cho anh, Đậu Thịnh nói với Tạ Lan: “Cậu uống ít thôi, mai còn phải phỏng vấn.” +

Hà Tu cười: “Anh đoán mai chỉ cần đàm phán điều kiện rồi ký hợp đồng luôn thôi, đàn em hôm nay thi viết rất xuất sắc.” +

Đậu Thịnh nghe vậy nhếch khóe môi, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh, thản nhiên gật đầu: “Tạ Lan vốn rất xuất sắc mà.” +

Mùi thịt nướng, mùi thì là và mùi rượu hòa quyện vào nhau. Tạ Lan ngồi cạnh Diệp Tư, không biết có phải ảo giác hay không, cảm thấy trên người anh ấy có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. +

“Đàn anh, anh cũng là sinh viên Đại học T ạ?” +

Diệp Tư cắn miếng thịt xiên nói lúng búng: “Gọi tên thôi, đừng đàn anh đàn em gì cả. Anh học trường bên cạnh.” +

Đậu Thịnh gật đầu: “Anh học ngành gì thế?” +

“Y lâm sàng.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Sinh viên y?” +

Hà Tu cười tiếp lời: “Lợi hại không, mấy năm nữa là bác sĩ Diệp đấy.” +

Diệp Tư nghe vậy đá cho hắn một cái: “Đừng có khen đểu em nữa. Nhỡ đâu năm sau tìm bệnh viện thực tập không thuận lợi, năm kia không có chỗ đi, em giết chết anh.” +

Đậu Thịnh sau đó hỏi về tình hình thi đại học năm đó của họ, Tạ Lan một tai nghe họ nói chuyện, một tai nghe ban nhạc bên kia chơi nhạc. +

Tối nay có hai người chơi violin đến, đều rất khá, trong đó một người đặc biệt giỏi, người kéo đàn là một đàn chị mặc váy đen. +

Tiếng đàn tỳ bà ở đầu bên kia cũng rất lợi hại, ban nhạc sinh viên trông có vẻ tùy ý nhưng cấu hình lại rất hoành tráng, có tỳ bà có trống, màn trình diễn tỳ bà sục sôi vừa nãy khiến Tạ Lan mê mẩn, kết thúc cả sân bãi đều vỗ tay, có người hô tên bài hát, [Tần Vương phá trận]. +

Tạ Lan cũng không kìm được vỗ tay theo, mãi đến khi tiếng nhạc tạm lắng, cậu mới quay đầu lại với vẻ dư âm chưa dứt. +

Diệp Tư nằm dài trên đùi Hà Tu chẳng màng hình tượng cầm xiên tre ăn, Hà Tu đang nói chuyện với Đậu Thịnh. +

“Lão Mã lại chủ nhiệm lớp 12 à.” Hà Tu cười cảm thán: “Lần trước thầy ấy bảo chết cũng không chủ nhiệm lớp 12 nữa, lại tự vả.” +

“Thầy ấy bảo bọn em là khóa cuối cùng thầy ấy chủ nhiệm lớp 12.” Đậu Thịnh lại rót một cốc rượu đào: “Ai biết được chứ.” +

Tạ Lan không biết trong lúc này anh đã uống mấy cốc, nhưng dưới ánh trăng lại thấy má anh rất đỏ. +

Đậu Thịnh uống rượu rất ít khi đỏ mặt, chỉ có một hai lần uống rất nhiều mới hơi ửng đỏ một chút. +

“Em là chủ kênh đúng không?” Hà Tu cười hỏi: “Hình như anh từng lướt thấy video của em rồi, cái nói tiếng địa phương ấy.” +

Đậu Thịnh mặt không đổi sắc: “Là em.” Anh dừng một chút lại hỏi: “Thế anh có lướt thấy video của Tạ Lan không?” +

“Anh thấy rồi!” Diệp Tư vùng vẫy giơ tay: “Cái bài hát dạo trước hot hòn họt ấy tèng téng tèng teng tèng teng teng tính tình tình tang — cái bài hát đó, phim hoạt hình gì ấy nhỉ?” +

Tạ Lan khiếp sợ: “Anh nói Thiếu Thời Kiếm Tâm Minh Nguyệt à?” +

“Đúng!” Diệp Tư vỗ tay cái bốp: “Anh thích cực, anh còn học hát theo nữa cơ.” +

Tạ Lan: “…” +

Không dám bình luận. +

Điện thoại bỗng rung lên, Tạ Lan lấy ra, thấy trên màn hình là dì Triệu. +

Cậu ngẩn ra, Đậu Thịnh vỗ vỗ mu bàn tay cậu: “Đi nghe đi.” +

“Ừm.” Tạ Lan vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại “Dì Triệu.” Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng, nghe máy xong nói ngay: “Cháu vừa thi xong, đang ở cùng các đàn anh và Đậu Thịnh. Xin lỗi dì Triệu, cháu không báo cho dì ngay, Đậu Thịnh bảo dì đang ngủ, cho nên cháu chưa…” +

Triệu Văn Anh cười cười: “Thi thế nào?” +

Giọng bà rất dịu dàng, có lẽ là do đang ốm, thậm chí còn dịu dàng hơn ngày thường. +

Lời nói dâng lên tận cổ họng Tạ Lan bỗng chốc tan biến, nhịp tim bỗng chậm lại đôi chút, từ tốn nói: “Thi cũng tốt ạ. Tối mai cháu và Đậu Thịnh về, mang đồ ăn ngon ở đây về ạ.” +

Cậu dừng lại, nhìn Đậu Thịnh ở phía xa, rũ mắt nói khẽ: “Cháu xin lỗi, dì Triệu.” +

Trên bãi cỏ, tiếng nhạc lại vang lên. Lần này là độc tấu violin, du dương êm dịu, dưới ánh trăng lại lan tỏa một nỗi cô đơn. +

Tiếng nói chuyện ồn ào ngừng bặt, thế giới yên tĩnh lại, mọi người đều đang lắng nghe tiếng đàn violin ấy. +

Lay động lòng người, đây chính là ma lực của violin. +

Trong điện thoại im lặng hồi lâu, sau đó Triệu Văn Anh khẽ thở dài. +

“Nếu cháu và Đậu Thịnh là nghiêm túc, dì chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa.” Triệu Văn Anh nói nhẹ nhàng: “Nhưng hai đứa phải có trách nhiệm với bản thân, cũng phải có trách nhiệm với nhau. Ngoài việc không ảnh hưởng đến học tập, hai đứa đều có chút sức ảnh hưởng trên mạng, buông thả chút không sao, nhưng phải có chừng mực, phải biết bảo vệ bản thân, biết chưa?” +

Gió đêm ấm áp, cổ họng Tạ Lan bỗng nghẹn lại, chật vật một lúc lâu mới “vâng” một tiếng: “Cháu biết rồi, cháu cảm ơn dì Triệu.” +

Triệu Văn Anh không nói gì thêm, dặn dò vài câu về khách sạn nhớ khóa cửa, lên máy bay đừng quên giấy tờ các loại. Trước khi cúp máy, còn thuận miệng nhắc Đậu Thịnh ngày mai đưa cậu đi ăn vịt quay, bí quá thì chơi thêm một ngày cũng không sao. +

Điện thoại cúp, Tạ Lan đứng sau gốc cây to đó, đối diện với tiếng đàn violin nỉ non trong gió trên sân bãi, ngẩn ngơ hồi lâu. +

Lâu đến mức người chơi đàn violin đã hoàn thành ba bản độc tấu, Đậu Thịnh quay đầu nhìn cậu mấy lần, lần nào cũng cười nhạt rồi quay đi, mặc kệ cậu thẫn thờ một mình. +

Sắc trời từ u tối chuyển sang mờ mịt, trên sân bãi lại bắt đầu một bản nhạc, lần này là hợp tấu giữa dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc dân tộc, là bản nhạc cuối cùng của đêm nay. +

Khúc dạo đầu vang lên, Tạ Lan mới cảm thấy chân đứng tê rần, chậm chạp đi về chỗ tấm thảm dã ngoại, lại thấy Diệp Tư đã ngồi hoàn toàn trên đùi Hà Tu. Hà Tu ôm eo anh ấy, môi chạm nhẹ vào má anh ấy lúc gần lúc xa, rủ rỉ nói chuyện. +

Tạ Lan có chút ngượng ngùng dời mắt đi, ngồi xuống bên cạnh Đậu Thịnh, quay lưng về phía họ. +

Đậu Thịnh đang dùng điện thoại livestream, camera sau hướng về phía ban nhạc trên sân bãi. +

Lúc Tạ Lan đi tới, nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh: “Cậu ấy về rồi.” +

? +

Từ vành tai đến gò má, rồi lan xuống tận cổ Đậu Thịnh đều đỏ bừng. Anh quay đầu nhìn Tạ Lan một cái, đôi mắt đen long lanh như ngâm trong hồ nước, ánh mắt khẽ rung động, mang theo men say. +

Bình luận trên màn hình toàn là sự khó hiểu. +

[Cái gì về rồi?] +

[Ai về rồi? Tạ Lan?] +

[Không phải cậu ấy đi London rồi sao?] +

[Tôi lú rồi, không phải hôm nay Tạ Lan đến Đại học T sao, sao lại đi London? Rồi tại sao lại về rồi?] +

[Có lý do để nghi ngờ London có phải là tên một con phố nào đó ở thành phố B không… Đi đi về về này cũng nhanh quá.] +

[Bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu ấy ở đâu? Rốt cuộc hai người đang ở đâu???] +

Tạ Lan ngơ ngác, dùng khuỷu tay huých Đậu Thịnh một cái: “Nói linh tinh cái gì thế?” +

 Tìm một gốc cây vắng người, nghe máy. +

[Tạ Lan ở cạnh cậu??] +

[Má mày điên à.] +

[Số điện thoại trung tâm chống lừa đảo là bao nhiêu ấy nhỉ?] +

Đậu Thịnh chỉ quay đầu liếc nhanh Tạ Lan một cái, lại thu hồi tầm mắt, khẽ thở dài một hơi. +

“Khả năng đọc hiểu của các người có vấn đề à, tôi nói cậu ấy về London bao giờ? Vừa nãy tôi nói là, khụ khụ, nghe cho rõ này, nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời tôi, giáng xuống vào khoảnh khắc biết tin Tạ Lan muốn về London.” +

Tim Tạ Lan run lên, gò má nóng bừng nhanh chóng, kéo tay áo anh: “Đừng nói linh tinh nữa.” +

[??] +

[Đờ mờ đây không phải là ý bọn tôi nghĩ chứ?] +

[Đậu Tử, xảy ra chuyện gì rồi à? Mama lo quá.] +

Đậu Thịnh có chút cạn lời, tiện tay ném điện thoại lên cỏ, nhìn màn hình livestream tối đen, lẩm bẩm: “Nói không sai mà, tôi đâu có bảo cái tôi biết chắc chắn là đúng đâu, tôi hiểu lầm mà.” +

[…] +

[Vô. Lý.] +

[Tôi… Tao X mày…] +

[Cậu cứ xõa đi, xõa nhiệt tình vào, fan bọn tôi đều không cần mặt mũi nữa rồi.] +

[Đừng chửi nữa đừng chửi nữa, Đậu Tử uống say rồi, còn chưa rõ ràng sao.] +

[Sống lâu mới thấy, theo dõi Đậu Tử hơn ba năm, lần đầu tiên thấy cậu ấy uống say.] +

[Thật đấy, cứ tưởng nó ngàn chén không say.] +

[Đậu Tử, phiền nhặt bọn tui lên cái, cảm ơn.] +

“Không nhặt.” Đậu Thịnh đưa tay khoác vai Tạ Lan, gõ nhẹ lên xương quai xanh cậu như đang chơi đàn piano: “Tự thoát livestream đi, tôi lười cử động lắm.” +

[…] +

[Bố mày chui qua đường dây mạng sang đánh chết mày bây giờ.] +

[Có khán giả nào ở Đại học T không? Mau đi trùm bao tải đánh hội đồng!] +

Tạ Lan ghé vào tai Đậu Thịnh, hỏi cực nhỏ: “Say rồi phải không?” +

“Hơi hơi.” Tốc độ chớp mắt của Đậu Thịnh chậm hơn bình thường một chút, nhìn chăm chú cậu một lúc, nói nhỏ: “Hôm nay tớ thực sự suýt chút nữa bị cậu dọa chết á.” +

Anh vừa nói, trọng tâm không vững lắm, rõ ràng một tay đang ôm eo Tạ Lan, nhưng môi vẫn chạm nhẹ vào vành tai Tạ Lan lúc có lúc không. +

Tạ Lan “ưm…” một tiếng. +

[Hai người họ đang nói gì thế? Tui vểnh tai lên cũng không nghe thấy.] +

[Tui chỉ nghe thấy tiếng nhạc và tiếng ồn xung quanh.] +

[Ồn quá, chắc hai người họ không nói chuyện đâu.] +

[Nhưng hai đứa nó đều không nói chuyện cũng quỷ dị lắm.] +

[Tôi cứ cảm thấy, sắp có chuyện lớn xảy ra.] +

[Đồng cảm, nín thở chờ đợi.] +

[Giờ phút này là cực kỳ không dám động đậy.] +

Đậu Thịnh nhìn Tạ Lan hồi lâu, nghiêng người vớt điện thoại lên, hình ảnh livestream lắc lư dữ dội trên bãi cỏ vài cái, sau đó ngắt kết nối một cách thô bạo. +

[Chủ kênh đang lướt Bilibili, lát nữa quay lại nhé.] +

Khu bình luận lướt qua một loạt dấu chấm hỏi bay nhanh như gió. +

Âm nhạc trên sân bãi kết thúc bằng một nốt nhạc hoa lệ, Đậu Thịnh đè Tạ Lan xuống bãi cỏ, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt bạn trai. +

Đôi mắt ấy đã xa cách trọn một ngày đêm. +

——— +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím đứng sừng sững trước cửa nhà trứng, cuối cùng cũng đợi được hai quả trứng đi thi về. +

Cô túm lấy Trứng Lười đang ngân nga hát hò hỏi: “Trường đại học trứng thế nào?” +

Trứng Lười mừng rỡ: “Tốt lắm! Trứng siêu thích!” +

Gõ Bàn Phím thở phào: “Thế thi cử thế nào?” +

Trứng Lười đỏ vỏ trứng: “Còn phải hỏi à, đương nhiên là rất tốt.” +

Cậu lại nói nhỏ: “Tóm lại chuyến đi này không uổng công, đầy ắp thu hoạch.” +

Gõ Bàn Phím phấn khích: “Có phải nhận được giấy báo trúng tuyển trước rồi không? Cho chị xem với!” +

“Ờ…” Trứng Lười khựng lại: “Giấy báo trúng tuyển thì chưa…” +

Gõ Bàn Phím: “Thế em thu hoạch được cái gì?” +

Trứng Đậu ngáp một cái: “Xem vòng bạn bè trứng đi, chị không xem vòng bạn bè trứng à? +

Em và Trứng Lười hôn nhau trước trong khuôn viên trường tương lai rồi. +

——- +

Trong nhà trứng vang vọng tiếng Gõ Bàn Phím đánh trứng suốt đêm. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)