Chương 97: Vlog thủ đô

Thỏa thuận tuyển thẳng +
+
Mở đầu video là những bậc thang đá xanh lục xếp lớp chồng lên nhau, uốn lượn theo sườn núi xanh, mất hút vào chân trời trong sự khúc khuỷu và dốc đứng. +
Giọng nói của thiếu niên trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng phát âm rất rõ ràng, toát lên sự nghiêm túc chỉn chu: +
“Khi video này được đăng lên, tôi và Đậu Tử chắc đã về đến nhà rồi. Đây là một chuyến du lịch bất ngờ đến thành phố B, vốn dĩ là đến để thi cử, thi xong được phụ huynh cho phép nên ở lại chơi mấy ngày. Đậu Tử nói, đã đến đây rồi thì làm một cái video câu giờ đi, tôi thấy ý kiến này cũng không tồi.” +
Giọng nói ngừng lại, rồi bỗng nhiên trở nên xa xăm, thì thầm lầm bầm: “Lời mở đầu này có vẻ không văn vẻ lắm nhỉ?” +
Một giọng nói khác lười biếng đáp lại: “Sao cũng được, video câu giờ thôi mà.” +
“Cũng phải.” +
Trên màn hình, những bình luận châm chọc hành vi câu giờ còn chưa kịp lướt qua, hình ảnh bỗng nhiên thay đổi. +
Flycam nhanh chóng kéo ra một góc siêu rộng, thu trọn Vạn Lý Trường Thành dưới ánh hoàng hôn vào tầm mắt, ống kính lướt qua những viên gạch đá xanh, bắt trọn đàn ngỗng trời bay qua bầu trời xa xăm không tiếng động, rồi lại nghiêng xuống bay qua đỉnh đầu du khách. +
Ở một góc ống kính, hai chàng trai cao gầy đứng sát bên nhau, một người cúi đầu điều khiển flycam, người kia ghé sát bên cạnh, dùng tay che ánh sáng phản chiếu trên màn hình, chăm chú nhìn hình ảnh thu về. +
Bình luận bùng nổ ngay lập tức. +
[‘Video câu giờ’] +
[Tôi làm một video câu giờ, tiện thể quay luôn một bộ phim tài liệu 4K.] +
[Thao tác cơ bản, đừng ngồi, bấm phím 6.] +
[A a a đi Trường Thành rồi cưng ơi!!] +
[Non sông gấm vóc tổ quốc làm tui khóc rồi.] +
[Tuy là vậy nhưng mà, chẳng phải khai giảng rồi sao?] +
[Cúp học đi du lịch? Phụ huynh thần tiên!] +
Flycam lượn lờ trên bầu trời phía Nam Trường Thành vài phút, sau đó hạ thấp độ cao, từng chút một tiến lại gần hai người kia. Tạ Lan ngẩng đầu lên, ống kính zoom cận cảnh ngũ quan sắc nét siêu rõ, dần dần áp sát. +
Cậu đưa tay ra, đỡ lấy flycam, ngay sau đó màn hình tối đen. +
“Bay một lúc là được rồi, có phải họ chưa từng thấy Trường Thành đâu.” +
“Hoảng cái gì, tớ đã báo cáo rồi. Không phải thời kỳ đặc biệt thì được bay mà.” +
“Tớ sợ cậu làm rơi máy thôi.” +
“…” +
Tiếng nói chuyện xa dần, trên màn hình đen dần hiện lên đường phố thủ đô, xe cộ và người đi đường tấp nập, sau lưng là tường đỏ ngói xanh và những con ngõ rộng hẹp, cành cây bên đường trĩu nặng hoa quế vàng. +
[Vlog Thủ đô tháng 9 thơm hương quế | Đậu Tử cùng tôi đi thi Đại học T] by Tạ Lan_EM. +
Ống kính chuyển cảnh, âm thanh môi trường đột nhiên trở nên ồn ào hẳn lên. +
Đại sảnh nhà hàng đông nghịt người, giọng Bắc Kinh và đủ loại phương ngữ địa phương trộn lẫn vào nhau. Nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đẩy màu bạc lạch cạch tiến lại gần, trên xe bày một con vịt quay màu nâu mật ong bóng loáng. +
Ống kính phấn khích rung lên bần bật. +
Đậu Thịnh lập tức nói vọng vào: “Tiền bối, cậu bị sao thế, quay con vịt quay mà tay cũng run à?” +
Tạ Lan không vui trả lời: “Ai bảo cậu không mang gimbal theo, tớ muốn xem thái vịt, không rảnh lo máy ảnh.” +
Đậu Thịnh cười khẽ: “Thế để tớ cầm, cậu xem đầu bếp thái vịt đi.” +
Trên màn hình, hàng loạt bình luận cuồng nhiệt lướt qua. +
[Đậu Tử ngầu đến mức tôi rụng cả đầu.] +
[Nghe một câu tiền bối cũng thấy phấn khích, có phải tui hết thuốc chữa rồi không?] +
[Để mị! Để mị cầm cho hai cậu!] +
Trong màn hình, Tạ Lan đi tới trước ống kính, tò mò ghé sát xe đẩy nhìn đầu bếp thái vịt. +
“Đĩa đầu tiên sáu miếng da ngực, tan ngay trong miệng, chấm đường trắng ăn nhé.” Bác đầu bếp hô một tiếng, đưa một đĩa nhỏ da vịt giòn tan đầy đặn đặt lên bàn. +
Đậu Thịnh lập tức đẩy về phía Tạ Lan: “Đừng chỉ nhìn, mau ăn đi, lát nữa nó ỉu mất.” +
Tạ Lan nhìn đĩa da vịt có chút do dự: “Da vịt?” +
“Nếm thử đi.” Đậu Thịnh một tay cầm máy quay vững vàng, tay kia cầm đũa gắp một miếng chấm đường đưa đến bên miệng Tạ Lan. +
Tạ Lan há miệng nhận lấy, anh lập tức hỏi: “Ngon không?” +
Tạ Lan gật đầu, đang định quay lại tiếp tục xem thái vịt, đột nhiên lại liếc thấy ống kính. +
Cậu khựng lại, vẫn hướng về phía ống kính giải thích: “A, chào mọi người, hôm nay đưa mọi người đi ăn vịt quay, vịt quay này là món ăn truyền thống của dân tộc Trung Hoa, nó chủ yếu là một con vịt… hương vị… nói thế nào nhỉ, cái thành ngữ đó là gì ấy nhỉ? Đậu Thịnh?” +
Đậu Thịnh ở sau ống kính ngơ ngác “Hả?” một tiếng. +
Tạ Lan cau mày ngẫm nghĩ một hồi: “Nhớ ra rồi, mật lí điều dầu (ngọt như mật pha dầu)?” +
“…” Đậu Thịnh im lặng hồi lâu: “Cậu nói là gì thì là cái đó đi.” +
Bình luận cười khùng. +
[Đừng cố quá được không, ok?] +
[Cười sml, mấy triệu khán giả có ai thật sự không biết vịt quay à?] +
[Vịt quay, chủ yếu là một con vịt, không sai tí nào.] +
[Quả thực, mật lí điều dầu, ừm.] +
[Ok fine.] +
Tạ Lan nói linh tinh trước ống kính một lúc, cho đến khi Đậu Thịnh cười đến mức rung cả máy, cậu mới thở dài buông xuôi. +
“Mọi người tự xem đi.” Cậu quay lưng về phía ống kính, lẩm bẩm: “Chắc chỉ có mình tôi muốn xem mấy cái kỹ thuật lòe loẹt này thôi.” +
Đậu Thịnh lập tức khen ngợi ngoài hình: “Từ ‘kỹ thuật lòe loẹt’ này dùng rất chuẩn.” +
Đạo đức nghề nghiệp của Đậu Thịnh là hạng nhất, vừa ăn vừa quay, không chỉ quay lại những đoạn kỹ thuật thái vịt điêu luyện nhất của đầu bếp, mà còn bắt trọn khoảnh khắc hai má phồng lên khi Tạ Lan nếm thử. +
Tay anh cũng liên tục xuất hiện trong khung hình, cầm miếng bánh tráng cuốn vịt quay đưa đến bên miệng Tạ Lan, rồi được Tạ Lan cắn một miếng. +
Cho đến khi thanh toán xong, Tạ Lan cầm lại máy quay, điều chỉnh góc nhìn vào mặt hai người. Tạ Lan báo cáo với ống kính: “Bọn tôi ăn vịt quay xong rồi.” +
Bình luận: +
[Bọn này cũng ăn xong cơm chó rồi.] +
[Cười ẻ, ăn cơm chó đến no căng.] +
[Tôi thực sự không biết cái gì đã chống đỡ cho đứa ế từ trong trứng như tôi mặt dày xem đến bây giờ.] +
[Chắc là tình yêu sâu đậm dành cho Lan cưng đi.] +
[DMEM yêu nhau mãi mãi!] +
[Tôi xem Lan cưng ngắm thế giới, xem lồng trong lồng cũng vui.]* +
(*) Kiểu cái này lồng trong cái kia như búp bê Nga á. +
Các đoạn Vlog rất vụn vặt, nói là video câu giờ cũng không ngoa, đủ loại tư liệu ghép nối lộn xộn, toàn bộ đều cắt ghép thô sơ. Có mấy cảnh đang quay thì quay xuống chân, rung lắc dữ dội một hồi rồi dừng lại ngẫu nhiên trên chiếc áo ba lỗ trắng gợi cảm của ông bác nơi góc phố. +
Hai thiếu niên sóng vai nhau len lỏi qua từng con phố ngõ hẻm của khu phố cổ, tiếng chuông xe đạp và tiếng rao hàng của những gánh hàng rong xen lẫn nhau, tiếng trò chuyện của họ hòa vào trong đó, lúc thì rất rõ ràng, lúc thì hoàn toàn nhòa vào sự ồn ào thuộc về thành phố này. +
Nhưng từ sáng đến tối khóe miệng họ đều cong lên, khi nhìn nhau, trong mắt có một tia sáng rất khó bỏ qua, tựa như chẳng bao giờ tắt. +
Khán giả đều là đồng bào sinh ra và lớn lên ở trong nước, Trường Thành, Cố Cung, Tử Cấm Thành, tứ hợp viện, đều là những thứ khắc sâu vào DNA. Nhưng nhìn theo ống kính này, nghe Tạ Lan dùng những thành ngữ kỳ quặc để giới thiệu, dường như lại rất khác biệt. +
Tạ Lan và Đậu Thịnh ở lại thành phố B thêm ba ngày, họ xếp hàng xem lễ thượng cờ trước khi bình minh ló dạng, cùng du khách từ khắp nơi trên cả nước dạo quanh Cố Cung, leo lên Trường Thành vào lúc hoàng hôn, rồi ngồi cáp treo xuống. Trong ngõ hẻm, xem ông cụ sống trong tứ hợp viện, gia sản bạc tỷ mặc cả với người bán dưa, lại đi qua vài quán bar rực rỡ ánh đèn trên phố thương mại. +
… +
Ở đoạn cuối video, góc nhìn từ yên sau xe đạp, trong ống kính là mái tóc ngắn bay trong gió và bờ vai thẳng tắp gầy gò của thiếu niên Đậu Thịnh, xe đạp lao xuống con dốc rợp bóng cây của Đại học T, lao thẳng về phía tòa Toán Lý. +
Hình ảnh mờ dần là một tờ văn bản, ném rất tùy ý trên bàn. +
Nội dung chính bị hộp đựng flycam che khuất, chỉ lộ ra tiêu đề – [Thỏa thuận tuyển thẳng]. +
Video kết thúc. +
Những dòng bình luận điên cuồng trong tích tắc dừng lại trên màn hình. +
[Ôi vãi, Lan cưng ký luôn rồi??] +
[Đại học T?!] +
[A a a a a a a a a!!!] +
[Con trai tôi rõ ràng còn chưa lên lớp 12 mà!] +
[Giỏi quá, mami tự hào *lau nước mắt*.] +
[Quay lại đây! Đừng kết thúc! Rốt cuộc có phải tuyển thẳng Đại học T không?!] +
… +
… +
Vốn dĩ Tạ Lan định làm một video câu giờ thật, vì sau video này cậu định lặn mất tăm đến cuối năm, đợi nộp xong bản phối khí Thiếu Thời 2 rồi mới chuẩn bị cho các sản phẩm tiếp theo. +
Lượng fan lớn, video câu giờ lên hot search cũng nằm trong dự đoán, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ ngày hôm sau lại được thu vào hoạt động mới của nền tảng. +
#Thiếu niên, trong mắt cậu có ánh sáng# +
Thời gian nhận bài: Từ hôm nay ~ 22 tháng 9 +
Chủ kênh hot kỳ này: Tạ Lan_EM +
Đậu Thịnh ôm cặp sách ngồi trên xe, cười ha hả hai tiếng: “Tớ có lý do nghi ngờ nhân viên vận hành xem video của cậu trước, rồi mới vạch ra chủ đề hoạt động tháng này, thế này tính là gì? Tính là chúng ta đi cửa sau, hay tính là vận hành nền tảng lười biếng đây?” +
Anh vừa than thở, vừa nhanh chóng dùng acc chính tặng cho Tạ Lan hai đồng xu hoạt động, lại chia sẻ cho bạn bè là chủ kênh khác, yêu cầu ủng hộ. +
Triệu Văn Anh quay đầu lại từ ghế phụ: “Hồi trước Đậu Tử có nói, hoạt động tháng 9 khá quan trọng đúng không?” +
Đậu Thịnh ậm ừ hai tiếng: “Đợt hoạt động thường kỳ cuối cùng trước quốc khánh, lại là mùa khai giảng, đương nhiên quan trọng.” +
“Thế thì tốt quá.” Triệu Văn Anh cười nói: “Mẹ thấy Lan Lan sắp giành được Bách Đại trước con một bước rồi đấy.” +
Tạ Lan thót tim, ngước mắt nhìn Triệu Văn Anh, thấy bà cười tủm tỉm cầm điện thoại, trên màn hình là bản hợp đồng cậu ký với Đại học T, hoàn toàn không coi lời mình vừa nói là chuyện to tát. +
Cậu lại liếc sang Đậu Thịnh, Đậu Thịnh cũng cắm đầu tiếp tục vận động bạn bè, như thể không có chuyện gì xảy ra. +
Tạ Lan thở dài không tiếng động. +
Đương sự và mẹ của đương sự đều không để ý, chỉ có mình cậu xoắn xuýt, sợ mình thực sự lỡ tay “trộm” mất cái Bách Đại vốn thuộc về bạn trai. +
—Tháng 9 vừa đến, các bài dự đoán Bách Đại của năm ngày càng nhiều, vị đại thần số liệu kia tối qua còn dùng acc Weibo phụ khẳng định lại lần nữa, năm nay nếu trong DMEM có một người lọt Top 100 thì chắc chắn là EM. +
Bài viết đó khiến cậu đứng ngồi không yên, thậm chí từng muốn xóa video đi, nhưng nếu xóa thật, e rằng Đậu Thịnh sẽ xắn tay áo lên tẩn nhau một trận ra trò với cậu mất. +
Điểm đến cuối cùng trước khi lên máy bay hôm qua là Ung Hòa Cung, nghe nói cầu nguyện ở đó rất linh. Tạ Lan cầu nguyện Đậu Thịnh lọt Top 100, cũng không biết thần tiên có nghe thấy không. +
Đang rối rắm, Đậu Thịnh vẫn giữ tư thế một tay gõ chữ, tay kia giơ lên véo má cậu một cái chuẩn xác. +
“?!” +
Tạ Lan kinh ngạc, bị véo má nói lúng búng: “Làm gì thế? Đau.” +
Triệu Văn Anh suýt xoa một tiếng, quay đầu lại đét vào đùi Đậu Thịnh một cái: “Mày bị hâm à? Mày véo má thằng bé làm gì?” +
Đậu Thịnh nhìn điện thoại, đầu cũng không ngẩng, thu tay về hừ một tiếng: “Ngăn chặn ý nghĩ linh tinh của ai đó.” +
Triệu Văn Anh ngẩn ra, nhìn Tạ Lan: “Lan Lan nghĩ gì thế?” +
“Không có gì ạ.” Tạ Lan thở dài. +
Cậu đợi Triệu Văn Anh quay đi rồi, ở bên dưới giẫm mạnh vào chân Đậu Thịnh một cái cho bõ tức. +
Hôm nay là thứ Sáu, lớp 12 mới đã khai giảng được bốn ngày, cậu và Đậu Thịnh mới vác xác về đi học. +
Sáng tắc đường, chuông báo giờ tự học vang lên, Tạ Lan và Đậu Thịnh vừa nhếch nhác chạy từ cầu thang lên, rẽ vào hành lang, đụng mặt Hồ Tú Kiệt đang cầm bài thi định vào lớp. +
Rõ ràng cách Diêm Vương mấy chục mét, nhưng Tạ Lan và Đậu Thịnh vẫn cùng nhau tê dại. +
Hai đứa nhanh chóng thu lại mọi biểu cảm trên mặt, lặng lẽ đi tới, dưới ánh mắt hổ đói rình mồi của Hồ Tú Kiệt, cắn răng bước vào lớp. +
“Tạ Lan, Đậu Thịnh, đứng trước bục giảng, đừng về chỗ vội.” Hồ Tú Kiệt sầm mặt: “Lớp 12 rồi, biết không?” +
Tạ Lan cúi đầu nhìn chân: “Vâng.” +
Đậu Thịnh nhìn chân đồng bộ với cậu: “Vâng vâng.” +
Hồ Tú Kiệt lạnh lùng nói: “Từ học kỳ trước, cô đã nói với từng người trong các em, lên lớp 12 tuyệt đối không được để cảm xúc chi phối, không được tùy hứng, không được làm bừa! Phụ huynh nuông chiều thì thôi đi, bản thân mình không tự biết sao? Các em là chủ nhân cuộc đời mình có biết không? Chỉ có các em mới có thể chịu trách nhiệm với chính mình, có biết không?!” +
“… Biết… ạ” Tạ Lan ngơ ngác trả lời, liếc nhìn Đậu Thịnh: Chúng ta bị sao thế? +
Đậu Thịnh dùng ánh mắt trả lời: Không biết. +
Hồ Tú Kiệt vỗ tay cái bốp lên khung cửa: “Cô hỏi các em! Hôm nay là ngày thứ mấy khai giảng rồi?” +
Dư chấn trên khung cửa quá đáng sợ, Tạ Lan há miệng, nhưng không thốt ra được tiếng nào. +
Đậu Thịnh nói: “Ngày thứ năm ạ.” +
Hồ Tú Kiệt cười lạnh: “Còn bao nhiêu ngày nữa là thi đại học?” +
Đậu Thịnh khựng lại: “Đợi em tính đã. Bây giờ là tháng Chín, tháng Chín còn 29 ngày, tháng Mười 31 ngày, tháng Mười Một… một ba năm bảy tám mười chạp ba mươi mốt ngày không bao giờ sai, tháng Mười Một 30 ngày…” +
Đám cú mèo bên dưới nhịn cười sắp nổ bụng, Đậu Thịnh bấm ngón tay tính đến tháng Tư, Tạ Lan không nhịn được mở miệng: “Còn 278 ngày.” +
“Phì” một tiếng, những người nên cười cuối cùng cũng cười. +
Những người nhịn cười cũng bị lây, cả lớp cười rầm rầm, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, làm bật cả cửa lớp A Toàn Diện bên cạnh. +
Lão Mã thò đầu ra hỏi: “Toán Lý A xảy ra chuyện gì thế?” +
“Không có gì đâu lão Mã.” Hồ Tú Kiệt cười lạnh: “Hai vị Phật lớn của lớp tôi cuối cùng cũng về rồi.” +
“Về rồi à?” Lão Mã lập tức bỏ mặc học sinh lớp mình chạy ra, đôi giày da cũ gõ lạch cạch trên nền gạch hành lang: “Tạ Lan rốt cuộc thế nào rồi, đi phỏng vấn cái là mất hút luôn, tôi cũng chẳng dám hỏi, bên Đại học T…” +
Hồ Tú Kiệt đứng ở cửa cau mày với ông, lão Mã khựng lại, im bặt. +
Các bạn trong lớp vẻ mặt khác nhau, thì thầm to nhỏ. +
Lão Mã đi đến cửa, có chút ngại ngùng cười với Tạ Lan, gượng gạo chuyển chủ đề. +
“À, thầy qua đây nói với học sinh lớp các em một tiếng, cái đó, thầy vừa nói với lớp thầy xong. Bây giờ thi đấu Toán cơ bản kết thúc rồi, vòng hai sắp có điểm, sau này sẽ có thi tuyển thẳng này, hạ điểm chuẩn thi đại học này, còn có tự chủ tuyển sinh vào đầu xuân năm sau nữa.” +
“Lớp mình đã có bạn Tạ Lan đi tiên phong rồi, bất kể kết quả thế nào, tâm thái của em ấy phải vững, tâm thái của các em trong năm lớp 12 này cũng phải vững, không được rối loạn không được lơ là, phải tin rằng thi đại học vẫn là con đường độc mộc không thể tránh khỏi, cho dù không có những chính sách ưu đãi đó, bản thân các em đều có năng lực thi đỗ top…” +
Đậu Thịnh càng nghe càng thấy sai sai, cau mày ngắt lời: “Thầy ơi, sao em có cảm giác thầy đang an ủi Tạ Lan thế ạ? Đại học T không thông báo đồng bộ cho trường sao ạ?” +
Lão Mã phanh gấp, quay phắt đầu lại: “Thông báo cái gì?” +
Đậu Thịnh ngạc nhiên: “Thật sự không thông báo ạ? Thế… chắc là hiệu suất hơi chậm… Thế thầy cô chưa xem video mới nhất của Tạ Lan à?” +
Hồ Tú Kiệt và lão Mã nhìn nhau, sau đó trên mặt lão Mã bỗng hiện lên vẻ vui mừng. +
Ông đang định nói thì bị Hồ Tú Kiệt dùng cuộn tài liệu trên tay chặn lại. +
Hồ Tú Kiệt cau mày nói: “Rốt cuộc chúng tôi là giáo viên hay là fan của em, biết chuyện của em còn phải thông qua việc theo dõi em trên mạng à? Thật quá đáng… Tạ Lan rốt cuộc thi thế nào? Xin nghỉ nhiều ngày như thế, chúng tôi còn tưởng em thi trượt nên ở thành phố B giải sầu đấy.” +
Tạ Lan đang định mở miệng, Đổng Thủy Tinh ở dưới ngơ ngác nói: “Chẳng phải cậu ấy ký hợp đồng rồi sao ạ?” +
“Đúng đấy ạ, cả lớp đều biết rồi mà?” +
“Chúng em đều biết cả rồi.” +
“Hóa ra thầy cô không biết ạ?” +
Tạ Lan còn chưa mở miệng, đã thấy khuôn mặt lão Mã bừng sáng rạng rỡ trong tích tắc. +
Cải lão hoàn đồng. +
Lão Mã hít sâu một hơi, nắm chặt lấy cánh tay Hồ Tú Kiệt, siết chặt đến mức Hồ Tú Kiệt phải cau mày. +
“Chính sách gì?! Hạ điểm chuẩn? Hay là hạ xuống điểm sàn đại học trọng điểm? Hay là…” +
Tạ Lan nói: “Là tuyển trước ạ.” +
Lão Mã nhất thời không nói nên lời, đứng ở cửa lớp, đồng tử run rẩy. +
“Còn gì khác không?” Ông hỏi. +
“Không còn gì khác nữa ạ…” Tạ Lan lẩm bẩm một câu, cùng Đậu Thịnh bước xuống bục giảng, đi về phía góc trái cạnh cửa sổ, cái ổ quen thuộc của họ. +
Tuyển thẳng là tuyển thẳng, chính sách đơn giản rõ ràng nhất chính là tuyển thẳng, không có nhiều điều kiện lắt léo như vậy. Hợp đồng vừa ký, ván đã đóng thuyền. +
Nếu thực sự có cái khác, thì chính là trại đông. +
Vẫn phải tham gia chung kết toàn quốc CMO, nhưng cậu đã sớm có một trong sáu mươi vé vào cửa trại đông tinh anh toàn quốc, mùa đông năm nay sẽ tham gia tuyển chọn đội tuyển quốc gia. +
Giáo viên Đại học T nói, có thể cho cậu vào đội tuyển quốc gia năm nay, tham gia IMO tháng 7 năm sau. Cũng có thể đào tạo thêm một năm, năm kia thi tiếp, tóm lại phải xem tình hình tập huấn. +
Cậu có tư tâm hy vọng là năm kia, kết thúc năm nhất đại học rồi đi thi. Một mặt thời gian chuẩn bị sẽ dư dả hơn chút, mặt khác, cuối năm nay muốn cùng Đậu Thịnh bận rộn làm video tổng kết năm của anh. +
Trong lớp ồn ào bàn tán một hồi, lão Mã và Hồ Tú Kiệt đứng ở hành lang nói chuyện thì thầm, một lúc lâu sau lão Mã mới về lớp mình quản lớp tự học. +
Nghe tiếng bước chân, không khó để tưởng tượng ra vẻ mặt gió xuân phơi phới của lão Mã. +
Hồ Tú Kiệt về lớp đóng cửa lại, vỗ vỗ bàn giáo viên. +
Bên dưới im phăng phắc ngay lập tức. +
Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng khóe miệng thỉnh thoảng hơi nhếch lên vẫn để lộ chút kích động. +
“Được rồi, ký thì ký rồi, Tạ Lan hết tiết một lên tìm cô một chút. Đã ký được Top 2 thì đừng đắc ý quên mình. Những bạn chưa ký được hoặc chưa thi đỗ thì đây chính là lúc phấn đấu, cho dù không vào hết hai trường top đầu, thì hai lớp chúng ta cũng toàn là hạt giống của các trường đại học hàng đầu. Lớp 12 rồi, đừng để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến trạng thái của các em, giữ vững tâm thái tích cực cầu tiến, duy trì nhịp độ học tập ổn định hiệu quả, giữ gìn cơ thể khỏe mạnh cường tráng, các em đều…” +
Ánh mắt cô quét đến Đậu Thịnh, đột nhiên cau mày nói: “Đậu Thịnh.” +
Đậu Thịnh vừa cất xong cặp sách, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên: “Dạ?” +
Ánh mắt Hồ Tú Kiệt đảo quanh trên mặt anh, lông mày càng nhíu càng chặt: “Một kỳ nghỉ không gặp, sao lại gầy thế này? Ốm à?” +
Các bạn học phía trước nghe vậy đều quay đầu lại. +
Xa Tử Minh lầm bầm: “Đúng đấy, hai hôm trước thi vòng hai tớ đã định nói rồi, Đậu Tử hình như gầy đi á?” +
Đậu Thịnh a một tiếng, nói lấp lửng: “Chắc là có hơi hơi ạ… Không sao đâu, em ăn nhiều cơm vào, hai tháng nữa là béo lại ngay ấy mà.” +
Hồ Tú Kiệt cau mày, vỗ vỗ bàn giáo viên, lại bắt đầu một vòng giáo huấn mới. +
“Dinh dưỡng cũng phải theo kịp! Cuối tuần này họp phụ huynh, phụ huynh các em đến tôi còn phải nhấn mạnh, năm lớp 12 này…” +
Tạ Lan nhân lúc cô phát biểu, vội vàng tắt máy nhét điện thoại vào sâu trong cặp sách. +
Đậu Thịnh ghé lại thì thầm: “Bạn trai, nhạc nền video chưa xong à? Không quay nữa là tớ bị cô Hồ ghim chết đấy.” +
“Đừng giục, đừng giục.” Tạ Lan bực bội: “Ở thành phố B tớ bảo phải cắt âm thanh, là ai kéo tớ đi lang thang nửa đêm hả? Cậu còn mặt mũi mà giục à?” +
___________ +
[Lời tác giả] +
Gõ Bàn Phím đi ngang qua ổ trứng, nghe thấy tiếng gõ “cốc cốc cốc” bên trong. +
Trứng Lười lẩm bẩm: “Thần linh ơi, xin hãy phù hộ cho Trứng Đậu giành được Top 100 Trứng hot mạng. Cầu xin người, cầu xin người, cầu xin người…” +
Gõ Bàn Phím thầm nghĩ hai quả trứng trong nhà quả thực rất đoàn kết. +
Cô cảm thán bỏ đi, đi được hai bước bỗng nhiên cảm thấy không đúng. +
Tiếng gõ “cốc cốc cốc” nghe hơi lạ, không giống tiếng mõ… +
Im lặng hồi lâu, cô đột nhiên hiểu ra điều gì, giận dữ quay đầu lại. +
‘Ê!” +
Gõ Bàn Phím hất tung rèm cửa ổ trứng: “Chị biết ngay là cậu ăn trộm dưa hấu trong tủ lạnh mà!” +
Trứng Lười đặt thìa xuống hoảng loạn che giấu: “Em không có!” +
______ +
Đang đếm ngược. +
+


