Chương 98: Sesshoumaru

Bạn trai quá đẹp trai +
+
Giữa tháng Chín, nắng thu vẫn gay gắt như thiêu đốt. +
Giờ thể dục giữa giờ vừa kết thúc, Tạ Lan đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cửa sân vận động, hồn vía lên mây. +
Học sinh lớp 12 trường Anh Trung mỗi ngày phải chạy thể dục giữa giờ hai lượt. Các lớp xếp thành đội hình phương trận, kẹp học sinh ở giữa như nhân bánh quy kẹp kem, chạy đủng đỉnh suốt hai mươi phút. +
Cậu không phải là không vận động được, nhưng sức bền kém, chạy kiểu này chẳng khác nào trực tiếp đòi mạng cậu. +
Đợi đến khi Đậu Thịnh chạy đi mua nước quay lại, cậu mới từ từ hoàn hồn. +
Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, Tạ Lan thở dài. +
Vốn dĩ đã nắm chắc suất tuyển thẳng, cứ tưởng lớp 12 sẽ nhàn hạ hơn chút, nào ngờ cuộc sống lớp 12 trong nước lại khổ sở đến thế. +
Ví dụ như chương trình “Phát thanh từ vựng thi đại học” vang lên đúng 5 giờ 50 phút sáng mỗi ngày trong ký túc xá. +
Mỗi ngày sau bữa tối, Hồ Tú Kiệt lại đứng chặn ở cửa để tịch thu đồ ăn vặt mua từ cổng phía Tây. +
Lão Tần vào một tối thứ Ba bình thường đã giao tận bốn bài văn mẫu từ đề thi đại học các năm trước. +
Giáo viên Hóa mặc áo phông in bảng tuần hoàn các nguyên tố đi làm suốt một tuần, sang tuần thứ hai lại đổi thành áo in các phương trình hóa học thường gặp. +
Những chuyện đó vẫn chưa tính là quá đáng. Có một tối chủ nhật nọ quay lại trường, Tạ Lan vừa bước vào cửa lớp suýt chút nữa thì chết khiếp. Cậu đứng chết trân trên bục giảng, trừng mắt nhìn xuống dưới một hồi lâu mới chợt nhận ra tất cả nữ sinh đều đã cắt tóc mái cao hơn lông mày nửa phân. +
Chuyện là… khá là “đột nhiên trọc lốc”. +
Nói ngàn lời vạn chữ cũng chỉ gói gọn trong hai từ “hardcore”. Nếu không phải Hồ Tú Kiệt ra lệnh cấm Đậu Thịnh mang máy ảnh đi học lớp 12, thì lượng tư liệu cho series [Nhật ký sinh tồn trường cấp ba hardcore] e rằng phải tăng gấp đôi. +
Đếm từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng hết tháng Chín, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10 đã tới, mọi người mong chờ ba ngày nghỉ phép. +
Đêm trước khi nghỉ lễ trời đổ mưa, cửa sổ hành lang mở toang, gió lùa qua đập rầm rầm vào cửa của cả dãy phòng học liên hồi. Chuông hết giờ tiết tự học buổi tối áp chót vang lên, Tạ Lan tranh thủ đi vệ sinh. +
Cậu đang định giải quyết nỗi buồn thì một người anh em lớp A Toàn Diện bên cạnh bỗng hắng giọng. +
“Gió gấp trời cao vượn kêu buồn, bãi trong cát trắng, chim bay về.” Người kia quay mặt vào bức tường gạch men nhà vệ sinh, đọc một cách tròn vành rõ chữ: “Mênh mông lá rụng hơi thu hắt, bát ngát sông trôi nước cuộn đi.”* +
(*) Phong cấp, thiên cao, viên khiếu ai,
Chử thanh, sa bạch, điểu phi hồi.
Vô biên lạc mộc tiêu tiêu há,
Bất tận trường giang cổn cổn lai. +
Đăng Cao – Đỗ Phủ +
Tạ Lan sốc khờ người: “Cậu làm cái trò gì thế?” +
“Thời gian đi vệ sinh mà bỏ phí thì tiếc lắm, tớ chỉ tiện mồm đọc chút thôi.” Người nọ trả lời, rồi lại đổi sang bài khác: “Dây to dào dạt như mưa rào, dây nhỏ nỉ non lời chuyện riêng. Nỉ non, dào dạt gảy xen nhau. Mâm ngọc, hạt châu gieo vội vàng… Ấy người anh em, xin lỗi nhé, có phải tớ ồn quá làm cậu không đi được không?”* +
(*) Đại huyền tào tào như cấp vũ,
Tiểu huyền thiết thiết như tư ngữ.
Tào tào thiết thiết thác tạp đàn,
Đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn.
Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt, +
Tỳ Bà Hành – Bạch Cư Dị +
Tạ Lan ngơ ngác. +
“Vậy để tớ đổi câu khác giúp cậu.” Cậu ta nói: “Bình bạc vỡ tan nước tuôn trào. Ngựa sắt xông pha tiếng đao kêu. Khúc xong…”* +
(*) Ngân bình sạ phá thuỷ tương bính,
Thiết kỵ đột xuất đao thương minh. +
Tỳ Bà Hành – Bạch Cư Dị +
“Không cần đâu.” Tạ Lan lẳng lặng kéo quần lên, xoay người bước đi với vẻ mặt vô cảm. +
Quay lại chỗ ngồi, Đậu Thịnh đặt bút xuống cười hỏi: “Có ổn không đấy Mèo Bé?” +
Tạ Lan thở dài: “Tớ muốn thoát khỏi cái trường trung học kinh khủng này.” +
“Có biết vì sao không?” Xa Tử Minh quay đầu lại ra vẻ thần bí: “Bởi vì cậu đã được tuyển thẳng rồi, cho nên những nỗi đau khổ này đối với cậu là hoàn toàn không cần thiết, càng khiến cậu cảm thấy khổ sở hơn. Nhưng những Hoàng Cái như bọn tớ thì vẫn đang phải liều mạng, bọn tớ cam tâm tình nguyện chịu khổ, hiểu chưa?” +
“Hoàng Cái?” Tạ Lan càng thêm khó hiểu: “Hoàng Cái cam tâm tình nguyện chịu khổ? Nghĩa là gì?”* +
“Thôi thôi.” Đậu Thịnh vội vàng kéo cậu ngồi xuống: “Chịu khó thêm chút nữa, sắp được nghỉ rồi.” +
(*) Một trong Ba mươi sáu kế, nổi tiếng nhất là điển cố Hoàng Cái thời Tam Quốc.
Ông ta tự nguyện chịu đòn, chịu nhục, chịu đau để lừa địch tin là mình thật sự bị trừng phạt, từ đó đánh lừa đối phương, đổi lấy thắng lợi lớn hơn. +
Chuông vào học reo lên, tiếng giày cao gót của Hồ Tú Kiệt vang lên ngoài hành lang. +
Tạ Lan tranh thủ hỏi Đậu Thịnh: “Có phải ngày mai đi quay không?” +
Đậu Thịnh ừ một tiếng: “Đội ngũ phục trang, hóa trang đều đã hẹn xong rồi, bối cảnh cần quay lần này cũng dựng xong, tranh thủ ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh này quay xong ba phân cảnh.” +
Tạ Lan nghe vậy hít sâu một hơi, gật đầu: “Được.” +
Cậu biết Đậu Thịnh rất tâm huyết với video kính vạn hoa anime này, nhưng trước đó không nghĩ là lại tâm huyết đến mức ấy. +
Sau khi chốt bản phối khí, Đậu Thịnh bắt đầu liên hệ các đội ngũ. Dựng bối cảnh, chuyên gia trang điểm phục trang, quay phim, chỉ đạo võ thuật, hậu kỳ và kỹ xảo, tất cả đều mời những studio chuyên nghiệp nhất. +
Hôm đó cậu dùng iPad của Đậu Thịnh xem anime, Wechat của Đậu Thịnh treo ở chế độ nền, đột nhiên hiện lên một thông báo, thẻ bị trừ hơn tám mươi nghìn tệ. +
Cậu giật mình, vội vàng đi hỏi, Đậu Thịnh lại bảo đó chỉ là tiền đặt cọc trả trước cho người ta thôi. +
Tạ Lan lúc ấy ngẩn người một lúc lâu, cậu chưa từng nghĩ sẽ đốt cả mấy trăm ngàn vào một kỳ video. +
Lớp 12 học buổi tối có bốn tiết, mười rưỡi mới tan học, về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ. Cậu về phòng tắm rửa xong, mở hé cửa phòng tắm sấy tóc, loáng thoáng nghe thấy Đậu Thịnh vẫn đang gọi điện thoại. +
Theo bản năng, cậu chuyển máy sấy sang chế độ gió nhẹ. +
“Tuyết phải làm tuyết nhân tạo trực tiếp, không làm hậu kỳ, nếu không sẽ giả lắm. Máy móc bên các anh đã vào vị trí chưa?” +
“Ừ ừ, mặt trăng có thể chỉnh sửa lại ở khâu hậu kỳ.” +
“Ngày mai có mấy quay phim? … Góc máy thế nào? … Được, vậy khoảng bảy giờ sáng mai chúng tôi sẽ đến.” +
Đậu Thịnh cúp điện thoại, nhoài người vào hỏi: “Thiếu hiệp, tóc còn sấy nữa không đấy?” +
Tạ Lan dứt khoát đặt máy sấy xuống: “Có phải nội dung quay ngày mai đã chốt xong rồi không?” +
“Ừ. Ba ngày này quay nhóm cảnh ‘Tuyết’, mai quay Sesshoumaru, ngày kia Thẩm Nhất Mộc, ngày kìa quay Thiên Dã.” Đậu Thịnh nói. +
Thẩm Nhất Mộc và Thiên Dã đều là nam chính trong phim hoạt hình huyền huyễn Trung Quốc, Tạ Lan không rành lắm, nhưng Sesshoumaru thì cậu rất quen thuộc. +
“Đại yêu quái Sesshoumaru à.” Cậu không kìm được nhìn mặt Đậu Thịnh mà thất thần một chút. +
Đậu Thịnh cười nói: “Trong cả dự án này tớ lo nhất là Sesshoumaru, nam chính yêu quái duy nhất, đậm chất 2D quá, nếu quay không tốt thì hỏng cả video.” +
“Tớ thấy được mà.” Tạ Lan gật đầu nghiêm túc: “Chỉ riêng đường nét khuôn mặt thôi đã rất giống rồi, đừng lo.” +
Dạo này cậu xem rất nhiều màn cosplay trên mạng, bản thân cậu cảm thấy một yếu tố quan trọng quyết định thành bại của cosplay nằm ở chỗ khuôn mặt có hợp với nhân vật hay không. +
Ví dụ như cùng là cosplay Sesshoumaru, có coser cằm quá nhọn, trông hơi tà mị, mất đi tiên khí của Sesshoumaru. Có coser má lại quá bầu bĩnh, không ra được cảm giác nhân vật truyện tranh, nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo. +
Nhưng Đậu Thịnh thì có khuôn mặt hợp thật sự, cằm anh vốn dĩ đã nhọn, nhọn nhưng không dài. Hai hôm trước cậu thấy Đậu Thịnh thử đội tóc giả màu bạc của Sesshoumaru, mặt chưa trang điểm, chỉ tập vài ánh mắt thôi mà đã rất ra dáng rồi. +
Đậu Thịnh đi vào phòng tắm soi gương, lẩm bẩm: “Dù sao thì, nếu hiệu quả video cuối cùng mà tệ thì không đăng nữa, tùy duyên vậy.” +
Không đăng. Đốt mấy trăm ngàn tệ vào rồi không đăng. +
Tạ Lan không nhịn được rít lên một tiếng: “Rốt cuộc sao cậu lại nghĩ ra việc thực hiện dự án này thế?” +
“Chắc là ngẫu hứng thôi…” Đậu Thịnh nhìn vào gương nói: “Tớ chưa từng cosplay bao giờ, nên muốn thử thách một chút, đã chơi thì chơi lớn, tiền đốt thì cũng đốt rồi, không sao đâu.” +
Tạ Lan không dám lên tiếng, chuyện cosplay này cậu hoàn toàn là dân ngoại đạo, vừa sợ nói chắc chắn quá rồi ngày mai hiệu quả thực tế lại vả mặt bôm bốp, lại sợ phản ứng nhạt nhẽo quá khiến Đậu Thịnh nản lòng trước khi bắt đầu. +
Đêm trước buổi quay, Đậu Thịnh chẳng sao cả, ngược lại Tạ Lan lại mất ngủ. +
Kết quả ngày hôm sau đến hiện trường, Đậu Thịnh trang điểm ba tiếng đồng hồ rồi bước ra, Tạ Lan ngẩn ngơ cả người. +
Tóc bạc như thác, hoa phục màu tuyết toát lên vẻ không linh thoát tục, áo giáp, đao cong và dải lông thú khoác trên vai phải vừa cương vừa nhu hỗ trợ lẫn nhau. +
Giữa trán Đậu Thịnh vẽ một vầng trăng khuyết, hai má có những vệt máu, rõ ràng là khí chất nam tính mạnh mẽ, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng lại mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. +
Chuyên gia trang điểm cười nói: “Bộ này của cậu chắc chắn ăn đứt quá nhiều coser chuyên nghiệp rồi, xứng đáng để fan gọi một tiếng Sess Điện hạ.” +
Đậu Thịnh nhập tâm rất nhanh, cái gật đầu cũng mang đậm vẻ cô ngạo của Sesshoumaru. Nhưng khi quay sang phía Tạ Lan, anh lập tức chuyển về dáng vẻ bình thường, mỉm cười nhướng mày: “Tớ đẹp trai không?” +
Tạ Lan móc điện thoại ra: “Ừ ừ, để tớ chụp một tấm làm hình nền đã.” +
Bạn trai quá đẹp trai, đẹp đến mức cậu chỉ có thể dùng vẻ mặt vô cảm để che giấu, còn trong lòng thì gào thét không thành tiếng sau màn hình điện thoại. +
Đậu Thịnh cười đến mức suýt không giữ được hình tượng, mấy lần định tìm lại cảm giác của Sesshoumaru nhưng Tạ Lan còn chưa bấm nút chụp, anh đã cười phá lên rồi. +
“Thôi cứ thế đi, đừng chụp nữa, đằng nào cuối cùng cũng sẽ tung ra mấy bộ ảnh mà.” Anh cười sờ sờ cục bông trên vai phải: “Cái này sờ thích cực, ngang ngửa bụng của Ngô Đồng đấy, tiền của tớ không tiêu uổng phí.” +
Tạ Lan không kìm được đưa tay ra: “Cho tớ sờ tí.” +
Đậu Thịnh đứng lại gần, nghiêng người để Tạ Lan sờ dải lông trắng muốt khoác trên vai, vừa mềm vừa trơn lại rất dày dặn. Tạ Lan sờ một lúc, trong cơn mơ màng lại có ảo giác như đang vuốt mèo. +
Vuốt Mèo Lớn của cậu. +
“Được rồi được rồi.” Đậu Thịnh để mặc cậu nghịch một lúc rồi cười lùi lại, “keng” một tiếng rút đao cong ra khỏi vỏ, khí thế như cầu vồng. +
Anh thu đao lại, nói nhỏ với Tạ Lan: “Tớ đi quay đây, cứ nhìn cậu mãi chẳng làm việc tử tế được.” +
Tạ Lan gật đầu: “Đi đi, tớ ở ngoài lán nhìn cậu.” +
Phim trường rất rộng, cảnh đầu tiên là trăng sáng giữa trời, gió tuyết rơi lả tả. Đại yêu quái Sesshoumaru đứng quay lưng về phía vầng trăng ấy, đứng trên ngọn cây cao vút, lát sau rút đao nhảy lên, trong nháy mắt tốc biến lao về phía ống kính. +
Tốc biến dựa vào kỹ xảo, nhưng nhảy lên và lao vào ống kính phải quay thật. +
Nhảy lên cần bật ra được sự nhẹ nhàng trong khoảnh khắc ấy, lao vào ống kính phải diễn tả được sát khí lạnh lùng bức người. +
Hai động tác đơn giản mà Đậu Thịnh phải quay đi quay lại hàng chục hàng trăm lần. +
Nói là dân ngoại đạo ngẫu hứng làm chơi, nhưng khi làm thì anh còn liều mạng hơn bất kỳ ai, toàn tâm toàn ý, mấy tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. +
Buổi trưa Đậu Thịnh không dám ăn cơm, chỉ nhai hai thanh năng lượng. Tạ Lan đứng đợi ở cửa phim trường, mãi mới đợi được đến chiều tối phát cơm hộp, xe đẩy đồ ăn dừng ngay cạnh cậu. +
Cậu chọn một suất trông có vẻ nhiều thịt nhất, định mang vào cho Đậu Thịnh. +
Nhân viên trường quay bên cạnh đi lấy cơm ngang qua, tò mò ngó vào trong một cái: “Đây là ngôi sao nhỏ nào đang chụp tạp chí thế?” +
Tạ Lan khựng lại, lắc đầu: “Không phải, bọn tôi quay chơi thôi.” +
“Đẹp trai thế cơ mà.” Người kia lại nhìn kỹ Đậu Thịnh ở bên trong, cười nói: “Đẹp trai thế này có thể cân nhắc làm diễn viên đấy, phim thần tượng bây giờ chuộng kiểu nam chính có ngũ quan như này lắm.” +
Tạ Lan biết Đậu Thịnh không hứng thú làm diễn viên, nhưng vẫn buột miệng hỏi: “Phim thần tượng là quay cái gì?” +
“Quay nam chính nữ chính yêu đương ấy, cảnh hôn, hôn hít ôm ấp bế bổng lên cao các kiểu.” Người kia thuận miệng đáp. +
“…” Vẻ mặt Tạ Lan bỗng trở nên hơi lạnh lùng: “Nhưng sở thích duy nhất của cậu ấy chỉ là quay video… với cả vuốt mèo thôi.” +
Cô nhân viên cười cười: “Tôi cũng thích vuốt mèo.” +
Tạ Lan nhìn cô ấy cầm hộp cơm bỏ đi, một lúc sau mới tặc lưỡi một cái. +
Cảm giác khó chịu vì bị xâm phạm lãnh thổ này đến hơi vô duyên vô cớ, nhưng lại rất khó lờ đi. +
Cậu thở dài, quay người xách hai hộp cơm đi vào. +
Đậu Thịnh đã quay xong, đang đứng trước máy tính thảo luận sôi nổi với chuyên gia hậu kỳ. Tạ Lan đi ngang qua, liếc thấy vài giây bản nháp, khung hình nào cũng đạt chuẩn CG của studio lớn, vô cùng ấn tượng. +
“Thế nào?” +
Đậu Thịnh cười búng tay cái tách: “Có thể nghỉ rồi, thay đồ ăn cơm thôi.” +
Anh vừa nói vừa cảm ơn các nhân viên, nhìn tệp tin trên máy tính được lưu lại, rồi đi tập tễnh về phía sau. +
Tạ Lan sững sờ, lập tức đuổi theo: “Chân làm sao thế?” +
“Vừa nãy lúc lao xuống bị trẹo một cái.” Đậu Thịnh bĩu môi: “Chuyện nhỏ, còn chẳng nặng bằng hồi đánh bóng bị trẹo chân đâu.” +
Nói thì nói vậy, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, phân cảnh hành động của hai ngày sau còn phức tạp hơn hôm nay nhiều. Tạ Lan khó mà tưởng tượng được Đậu Thịnh phải vác cái chân trẹo tiếp tục quay. +
Bản thân Đậu Thịnh thì thấy không sao cả, vào phòng thay đồ loáng cái đã thay lại áo phông quần bò, tháo tóc giả, lớp trang điểm trên mặt cũng không tẩy, đi ra kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống ăn cơm. +
Cơm hộp hai mặn một chay kèm một phần bánh ngọt, nhìn hơi nhiều dầu mỡ nhưng Đậu Thịnh ăn rất ngon lành. Anh đói thật rồi, Tạ Lan gắp đùi gà của mình sang, anh cắn hai miếng đã lọc sạch xương, thuận tay gắp bánh ngọt sang cho Tạ Lan. +
Tạ Lan phát hiện chỗ cổ chân Đậu Thịnh bị ống quần cosplay bó vào giờ bị mồ hôi ngâm đến trắng bệch, trên cánh tay cũng có mấy vết bầm tím không biết va vào đâu. +
“Liều mạng quá.” Cậu hơi xót xa xoa xoa chân bạn trai: “Biết thế lúc chọn chủ đề đã cẩn trọng hơn chút.” +
Đậu Thịnh nuốt trôi miếng cơm trong miệng, cười bảo: “Tớ thấy đã cực kỳ, cái này vui hơn tớ tưởng tượng nhiều. Haizz, lúc đầu lẽ ra nên kéo cậu vào quay cùng.” +
Trong phòng thay đồ không có ai khác, Tạ Lan nhoài người hôn lên má anh một cái: “Mau ăn đi.” +
Đậu Thịnh nhai đến phồng cả hai má, dùng môi dán lại vào má cậu một cái: “Ừ ừ.” +
Hộp cơm đầy ắp bị ăn sạch không còn một hạt gạo, Đậu Thịnh đặt hộp rỗng xuống xoa bụng, bỗng hít vào một hơi. +
“Đợi tớ chút, tớ còn phải trao đổi một chi tiết với bên hậu kỳ, xong rồi thu dọn đưa cậu đi ăn thịt nướng.” +
Đũa của Tạ Lan khựng lại: “Vẫn ăn thịt nướng á?” +
“Hả.” Đậu Thịnh liếc nhìn hộp cơm: “Cái này chỉ là khai vị thôi mà.” +
Tạ Lan: “…” +
Nửa cân cơm thức ăn dùng để khai vị, được đấy. +
Đậu Thịnh ra ngoài rồi, Tạ Lan không kìm được tiếng thở dài, lại mang theo chút bực dọc nhét hai hộp cơm vào thùng rác. +
Thế này mà còn không được lọt Top 100 sao, xin hỏi Bilibili còn kênh nào xứng đáng với danh hiệu Bách Đại này hơn Đậu Thịnh không? +
Cậu mở bài viết của đại thần phân tích dữ liệu lên, ẩn danh trả lời một câu bên dưới. +
[Mèo Cam Hóng Gió: Nếu Bách Đại cuối cùng trao cho Tạ Lan mà không trao cho Đậu Tử, thì Bilibili sớm muộn gì cũng toang.] +
Đăng xong câu này, cậu tiếp tục lướt xuống xem bình luận. +
[Cũng có hảo cảm với Tạ Lan, cậu ấy xứng đáng Bách Đại, nhưng nếu là cướp mất suất Bách Đại của Đậu Tử thì tôi thấy cậu ấy không xứng.] +
Tạ Lan ra sức thả tim cho bình luận này. +
[Nói nhỏ thôi, nền tảng trao giải Bách Đại phải cân nhắc nhiều yếu tố lắm. Tạ Lan là con lai Anh, chưa chắc đã được nhận đâu.] +
Còn có chuyện này nữa á? Thế thì tốt quá rồi. +
Trong lòng Tạ Lan bỗng chốc thoải mái hơn hẳn, lại thả thêm một like nữa. +
Cậu lướt một mạch xuống dưới, like hết một lượt những bình luận chê bai mình, cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ hơn được một chút. +
Đẩy cửa đi ra, nhân viên đã về quá nửa, Đậu Thịnh vẫn đang kéo người phụ trách dự án để chốt lịch trình. +
Phong Hoa Tuyết Nguyệt có tổng cộng bốn nhóm cảnh, ba ngày Quốc khánh có thể quay xong cảnh ‘Tuyết’, ba nhóm còn lại lần lượt chốt vào cuối tháng Mười, giữa tháng Mười một và đầu tháng Mười hai. +
Như vậy trước tháng Một có thể làm xong toàn bộ hậu kỳ, đăng video, vừa khéo không lỡ dịp bình chọn Bách Đại. +
Thời gian ép rất chặt, chủ yếu là do học sinh lớp 12 quá bận rộn. Hơn nữa đến tháng Mười một, Tạ Lan sẽ phải đi tham gia trại đông Toán học, không thể ở bên cạnh bạn trai được. +
Cậu đang thầm than thở trong lòng thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung trong túi xách của Đậu Thịnh ở bên cạnh. +
Đang do dự xem có nên nghe hộ không thì tiếng rung tự tắt. +
Ngay sau đó, điện thoại của chính cậu reo lên. +
Lão Mã. +
Tạ Lan nhìn khuôn mặt tươi cười của lão Mã nhảy nhót trên màn hình, đột nhiên có một dự cảm vi diệu. +
Cậu hắng giọng, xoay người đi ra phía sau nghe máy: “Sao thế thầy ơi?” +
“Có kết quả vòng hai rồi!” Giọng lão Mã tràn đầy vui sướng: “Em và Đậu Thịnh đồng hạng Nhất toàn tỉnh, thầy thật sự không ngờ tới đấy. Đậu Thịnh đâu rồi? Gọi nó nghe máy đi, phải mau chóng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi thăng cấp phía sau rồi!” +
__________ +
[Lời tác giả] +
Trong ổ trứng, hai quả trứng đang thì thầm to nhỏ. +
Trứng Lười: “Khăn choàng lông của cậu sờ thích ghê.” +
Trứng Đậu: “Có phải mềm ơi là mềm không?” +
Trứng Lười: “Ừm.” +
Trứng Đậu: “Đại hội cosplay Trứng tớ sẽ mặc bộ này, chắc chắn giật giải quán quân.” +
Trứng Lười: “Chắc chắn được!” +
Vừa dứt lời, phòng của Gõ Bàn Phím bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ. +
“Là đứa nào!” Cô vung cây chổi lông gà: “Là đứa nào vặt mất cổ lông áo phao của bà!” +
__________ +
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây là chương thứ ba đếm ngược của chính truyện. +



quá đẹp trai thì biết làm saooo đâyyyy