Skip to main content

Cua Ẩn Sĩ 1

dathaiPiter

* Hermit crab (cua ẩn sĩ, cua ký sinh) +

Mùa đông ở Hải Thành đến dữ dội và nhanh chóng. Chẳng đợi người ta kịp lôi quần áo mùa đông ra, một trận mưa băng cuốn theo khí lạnh đã rầm rộ đổ bộ vào thành phố trọng điểm ven biển này. +

Một người đàn ông trẻ có diện mạo nổi bật, một tay che áo khoác, một tay che đầu, chạy vào cổng lớn của Cục Công an thành phố. +

“Chào đội trưởng Diệp.” Cậu cảnh sát nhỏ trong phòng trực thò nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ kính. +

Người đàn ông không kịp nói nhiều, chỉ nhe tám chiếc răng trắng tinh cười với đối phương, đôi chân dài sải bước lên cầu thang. +

Tầng ba, bầu không khí trong văn phòng Đội Điều tra Hình sự khá tương xứng với bầu trời âm u bên ngoài. +

“Cái cậu Diệp Triều Sinh này, mấy giờ rồi mà người còn chưa tới làm?” Nếp nhăn giữa hai hàng mày của Cục trưởng Liêu nhíu thành cả một vùng đồi núi nhấp nhô. Không ai trong văn phòng dám lên tiếng, tất cả đều cúi đầu giả vờ bận rộn. +

Đường Tiểu Trì chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc cốc giấy dùng một lần đã có tuổi đời khá lâu, rót một cốc nước không nóng không lạnh rồi đưa tới trước mặt Cục trưởng Liêu. +

“Cục trưởng Liêu, ngài uống chút nước trước đi. Đội trưởng Diệp chắc lúc này đang đỗ xe, sắp tới rồi.” +

Cục trưởng Liêu liếc chiếc máy lọc nước phủ đầy bụi trong văn phòng, cơn giận lập tức lại bốc lên thêm một tầng: “Cậu nhìn cái văn phòng của các cậu xem, năm ngoái trong cuộc đánh giá nội vụ, các cậu đứng thứ mấy từ dưới lên?” +

Đường Tiểu Trì lúng túng đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh, cười gượng: “Năm ngoái, năm ngoái tôi vẫn còn ở Phân cục Lệ Tú.” +

Đội Điều tra Hình sự đầu năm vừa mới trải qua một đợt thay đổi nhân sự lớn, ngay cả đội trưởng hiện tại cũng là người được tạm thời đẩy lên cho đủ chỗ mà dùng. Được Đường Tiểu Trì nhắc như vậy, cơn giận của Cục trưởng Liêu lập tức vơi đi hơn nửa, thay vào đó hoàn toàn biến thành nỗi sầu. +

Đúng lúc này, cửa văn phòng bị người ta đẩy ra. +

Người bước vào có ngoại hình vô cùng tuấn tú, vai rộng eo hẹp chân dài, quần bò, áo hoodie màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo jacket đen, trước ngực phồng lên vì nhét thứ gì đó, trên chiếc cằm góc cạnh rõ ràng vẫn còn lún phún chút râu chưa cạo sạch. Trên người đàn ông trưởng thành ấy lại kỳ lạ pha lẫn một chút nét tinh nghịch của tuổi trẻ. +

Hắn hoàn toàn không nhận ra bầu không khí gần như đông cứng trong văn phòng, đôi chân dài sải bước đầy khí thế vào chỗ ngồi của mình, lấy thứ đã cẩn thận che chở suốt quãng đường ra khỏi lòng — một chiếc bánh trứng kẹp chiên nóng hổi được bọc trong túi nhựa trắng. +

Đường Tiểu Trì tận mắt nhìn thấy mây đen trên đỉnh đầu Cục trưởng Liêu chớp lóe liên hồi, hừng hực tích tụ, cuối cùng hóa thành một tiếng sấm trầm, giáng thẳng xuống gương mặt đẹp trai của người đàn ông: “Diệp Triều Sinh! Cậu qua đây cho tôi!” +

Diệp Triều Sinh đang cầm bánh trứng kẹp, vừa định cắn xuống thì bị tiếng quát giận dữ này làm kinh hãi đến suýt cắn phải lưỡi. Lúc này hắn mới phát hiện Cục trưởng Liêu đang ngồi trên một chiếc sofa cũ giữa hai tủ hồ sơ trong văn phòng, chẳng biết đã ngồi đó bao lâu. Nhìn tình hình thì rõ ràng là đang đợi hắn. +

Theo bản năng, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, vừa đúng chín giờ hai phút, thế này đâu thể tính là đi muộn được nhỉ? +

Đường Tiểu Trì lén lút quay về chỗ ngồi của mình, ngay khoảnh khắc lướt qua đội trưởng, dùng ánh mắt truyền cho hắn tám chữ: Tâm trạng không tốt, tự cầu phúc đi. +

Diệp Triều Sinh tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện Cục trưởng Liêu, vừa hồi tưởng lại công việc gần đây của đội. Từ khi hắn tiếp quản Đội Điều tra Hình sự đến nay chẳng có mấy vụ án, công việc chủ yếu chính là đi giao lưu học tập, trở về viết cảm tưởng, báo cáo. +

Chẳng lẽ chuyện lần trước thuê người viết hộ báo cáo bị Cục trưởng Liêu phát hiện rồi? +

Cục trưởng Liêu liếc những người khác trong văn phòng, rốt cuộc vẫn phải chừa cho Diệp Triều Sinh chút thể diện, ông hạ thấp giọng: “Cậu nhìn cái bộ dạng của mình xem, cà lơ phất phơ, ngày nào cũng vừa sát giờ mới đi làm. Cậu như vậy thì làm sao làm gương dẫn dắt Đội Điều tra Hình sự?” +

Diệp Triều Sinh điều chỉnh tư thế ngồi, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lưng ghế, chuẩn bị tiếp nhận phê bình giáo dục. +

Không ngờ hôm nay Cục trưởng Liêu không định dài dòng giáo huấn hắn. +

“Bên đội chi viện khu Hoa Hòa có một vụ án mạng, kéo dài ba tháng vẫn chưa thể kết án, người nhà nạn nhân cứ làm ầm lên mãi. Sắp đến kỳ kiểm tra cuối năm rồi, cậu dẫn vài người qua đó xem thử, giúp họ sớm kết án, tranh thủ giải quyết vụ án trước kỳ kiểm tra.” Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Cục trưởng Liêu thậm chí còn khó coi hơn ban nãy vài phần. +

Diệp Triều Sinh không khỏi thấy tò mò: “Vụ án gì mà kéo dài lâu thế? Vẫn chưa xác định được nghi phạm à?” +

Cục trưởng Liêu mang vẻ mặt khó nói thành lời: “Cậu cứ coi như dẫn người qua đó tham quan học hỏi đi.” +

Diệp Triều Sinh gãi đầu: “Được thôi, vậy tôi bảo Đường Tiểu Trì liên lạc với bên đó, chúng ta đi luôn.” Nói xong thấy Cục trưởng Liêu vẫn chưa có ý định rời đi, hắn lại thăm dò hỏi một câu: “Cục trưởng Liêu, còn chuyện gì nữa ạ?” +

“Còn một chuyện.” Cục trưởng Liêu nhìn hắn, giọng điệu hiếm khi trở nên ôn hòa, còn phảng phất chút áy náy khó nhận ra, “Vốn với thâm niên của cậu, phải thêm vài năm nữa ngồi vào vị trí này mới có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, nếu không phải năm ngoái trong đội…” +

——— Cục trưởng Liêu im bặt. +

Trong văn phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. +

Diệp Triều Sinh cười khan hai tiếng, thức thời giảng hòa, tìm cho lãnh đạo một bậc thang để bước xuống: “Tôi hiểu hết mà, thâm niên của tôi quả thật chẳng đáng kể gì. Lúc đó nếu không phải ý của lãnh đạo trong cục, tôi cũng không dám nhận…” +

Cục trưởng Liêu giơ tay ngắt lời hắn: “Là tôi đề cử cậu, tôi không hề nghi ngờ năng lực của cậu. Nhưng cậu còn quá trẻ, nhiều chuyện vẫn chưa có kinh nghiệm. Là thế này, cục đã tìm một cố vấn từ bên ngoài, đến hỗ trợ cậu.” +

Diệp Triều Sinh thầm cân nhắc, người chẳng một tiếng động mà được điều thẳng vào Đội Điều tra Hình sự của thành phố, đừng nói là con ông cháu cha vào đây đánh bóng lý lịch đấy chứ? +

“… Cậu phải hỏi han, học hỏi người ta nhiều hơn, về mặt tâm lý đừng có bài xích. Hôm nay người ta sẽ tới trình diện, cậu mau dọn chỗ này ra đi, cậu nhìn xem chỗ các cậu bừa bộn thế nào…” +

Cục trưởng Liêu giáo huấn đủ rồi mới hài lòng rời đi, trước khi đi còn nửa cảnh cáo nửa dặn dò hắn một câu: “Vụ án kia, cậu qua đó là để giúp họ kết án, đừng có tự nhiên sinh thêm chuyện.” +

Diệp Triều Sinh liên tục gật đầu, tiễn lãnh đạo ra khỏi văn phòng, quay đầu lập tức gọi Đường Tiểu Trì liên lạc với Phân cục Hoa Hòa. +

Người phụ nữ duy nhất trong đội là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú tên Tưởng Hoan. Cô chớp đôi mắt to ngây thơ trông như vô hại, ghé đến trước mặt Diệp Triều Sinh: “Đội trưởng Diệp, có phải đội mình sắp có người mới không?” +

Diệp Triều Sinh nhìn cô một cái: “Sao cô biết?” +

Tưởng Hoan: “Trước giờ làm tôi qua văn phòng Cục trưởng Liêu đưa báo cáo học tập, nhìn thấy quyết định nhân sự trên bàn ông ấy. Tên là Hứa Nguyệt, Nguyệt của mặt trăng, sao lại tìm cho chúng ta một cô gái vậy?” +

Diệp Triều Sinh đang định quay về chỗ ngồi của mình, nghe vậy bước chân khựng lại: “Sao cô biết là nữ?” +

Tưởng Hoan bĩu môi, vẻ đương nhiên: “Nguyệt của mặt trăng, đàn ông nào lại đặt tên như thế?” +

— Sao lại không có. +

Một câu của Diệp Triều Sinh đã lên đến bên miệng, rồi lại bị hắn nuốt ngược xuống, cau mày vỗ một cái lên người Tưởng Hoan, chỉ vào đống đồ lộn xộn gần tủ hồ sơ: “Biết sắp có người đến mà còn không mau đi dọn chỗ đó đi? Nữ thì sao? Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, cô không phải phụ nữ à?” +

Tưởng Hoan bị Diệp Triều Sinh chặn họng đến cứng người, không tình nguyện “ồ” một tiếng. +

“Không cần đâu. Lát nữa tôi tự làm là được.” Một giọng nam trong trẻo vang lên từ cửa. +

Hai người đồng loạt quay đầu lại, bên cửa đứng một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng như mang theo hơi ấm, xua tan cái lạnh âm u: “Chào hai người, tôi là cố vấn mới tới. Hứa Nguyệt, Hứa của ‘rất nhiều’, Nguyệt của mặt trăng.” +

Diệp Triều Sinh ngây người. +

Người đàn ông bên cửa hoàn toàn không để tâm đến sự kinh ngạc gần như vô lễ của hai người, chủ động bước tới hai bước, mỉm cười với Tưởng Hoan, rồi đưa tay về phía Diệp Triều Sinh: “Chào đội trưởng Diệp. Tôi đã gặp Cục trưởng Liêu rồi, ông ấy nói hôm nay vừa hay có vụ án, bảo tôi đi cùng mọi người một chuyến trước.” +

Người đàn ông thần sắc tự nhiên chào hỏi, tự giới thiệu bản thân, không có lấy một chút mất tự nhiên. +

Diệp Triều Sinh suýt nữa đã thuận theo anh mà diễn tiếp, cứ như bọn họ thật sự là lần đầu gặp nhau. +

Tay trái hắn siết thành nắm đấm, tay phải đưa ra, hờ hững nắm lấy tay người đàn ông. Nhiệt độ cơ thể của đối phương nóng bỏng đến mức khiến người ta bỏng rát, giống hệt trong ký ức. +

Đúng lúc đó Đường Tiểu Trì cúp điện thoại đi tới: “Đội trưởng Diệp, tôi đã chào hỏi bên đó rồi, chúng ta đi luôn chứ?” Lúc này mới chú ý đến người xuất hiện thêm ở cửa, “Vị này là?” +

Diệp Triều Sinh: “Cố vấn mới tới, thầy Hứa.” +

Ba chữ “cố vấn mới tới”, được hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.