Cua Ẩn Sĩ 2

Mưa nước cuốn theo những hạt mưa đá nhỏ lộp bộp nện xuống những chiếc xe qua lại, trên đường gần như chẳng nhìn thấy người đi bộ. +
“Cái xe rách nát của cục, chẳng có lúc nào khiến người ta bớt lo…” +
Diệp Triều Sinh cáu kỉnh lại ấn nút khởi động điều hòa trên xe, đổi lại chỉ là một tiếng máy nén yếu ớt từ dưới nắp động cơ, thân xe cũng rung lên hai cái, đèn báo màu xanh lặng lẽ tắt ngúm. +
Điều hòa trên xe hoàn toàn không hoạt động nữa. +
Khuôn mặt đẹp trai của đội trưởng Diệp sa sầm, chẳng kém gì bầu trời âm u ngoài cửa sổ. Một tay hắn chống trên vô lăng, tay còn lại mò mẫm hồi lâu trong ngăn đựng dụng cụ trên cửa xe, cuối cùng móc ra một miếng giẻ bẩn đến mức chẳng nhìn ra màu ban đầu, không thèm nhìn đã ném cho ghế phụ: “Lau chỗ kính chắn gió này cho tôi.” +
Đội trưởng Diệp vừa dứt lời, đột nhiên nhớ ra người ngồi ghế phụ hôm nay không phải Đường Tiểu Trì. +
Xét ở một mức độ nào đó, bạn trai cũ nhiều năm không gặp đột nhiên xuất hiện, cũng giống như một người chết đã mặc sẵn áo liệm, bỏ vào quan tài rồi bỗng nhiên thở lại, có một điểm tương đồng vi diệu. +
Vi diệu hơn nữa là đối phương dường như hoàn toàn không nhớ hắn. +
Đường Tiểu Trì lúc này đang co vai ngồi phía sau, hận không thể nhập thân Trương Vô Kỵ, lập tức thi triển Càn Khôn Đại Na Di chuyển thẳng lên ghế phụ. +
Hứa Nguyệt “ừ” một tiếng, đưa tay nhặt miếng giẻ trên đầu gối, chẳng hề để tâm đến vết bẩn trên đó, vượt qua khoảng ngăn giữa ghế lái và ghế phụ, đưa tay lau lớp sương trắng dần tích tụ trên kính chắn gió vì không còn hơi nóng sưởi. +
Người đàn ông bên cạnh cử động làm luồng không khí lay động, mang theo một mùi hương dễ chịu không sao nói rõ được, cứ thế chui thẳng vào mũi hắn. +
Đường xá không tốt, Diệp Triều Sinh không dám quay đầu phân tâm, hắn chờ anh lau xong kính. +
Đường Tiểu Trì ngồi phía sau nhìn, thấp thoáng đọc được từ màn đối đáp này vài phần mùi thuốc súng qua lại giữa hai người. +
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến nơi trong im lặng suốt quãng đường, Đường Tiểu Trì không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa nhảy xuống, vừa xuống xe liền ngây người. +
Trước cổng phân cục đứng bảy tám người, ai nấy đều cầm một chiếc ô đen. Nền trời mưa dầm liên miên càng khiến cảnh tượng trông chẳng khác nào một đoàn người tiễn đưa nhau trên con phố dài mười dặm. +
Đường Tiểu Trì vô duyên vô cớ rùng mình một cái. +
Các đồng chí bên phân cục cầm ô lần lượt nghênh đón. Cháo nhiều sư ít, tổng cộng bọn họ chỉ tới ba người, một người che hai chiếc ô vẫn còn dư một chiếc. +
Đường Tiểu Trì toàn thân không được tự nhiên trước cảnh tượng này, đang định khách sáo đôi câu rồi nhận lấy ô tự mình che thì đột nhiên bị một tiếng khóc gào thê lương kéo sự chú ý sang. +
Lúc này hắn mới nhìn thấy bên ngoài cửa phụ của phân cục, trên vỉa hè lác đác đứng mấy người. Thời tiết xấu nên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tấm băng rôn màu đen trong tay mấy người kia lại đặc biệt bắt mắt, những dòng chữ đỏ bên trên gần như chói mắt giữa thời tiết thế này — “Con gái yêu chết thảm, giết người phải đền mạng, cầu xin ông trời, trả lại công bằng cho tôi!” +
Một người phụ nữ quỳ bên cạnh tấm băng rôn gào khóc. Chiếc ô tô con màu đỏ chạy tới gần mới phát hiện bên đường có người, không kịp phanh giảm tốc, cứ thế hắt cả người phụ nữ đang quỳ khóc thảm thiết đầy bùn đất. +
Đồng chí bên phân cục đang che ô lúng túng cười: “Người phụ nữ kia chính là người nhà của nạn nhân trong vụ án này, ngày nào cũng tới khóc lóc, chúng tôi cũng chẳng biết làm sao. Thế nên mới vội mời đồng chí bên cục thành phố…” +
Giọng của đồng chí bên phân cục dần nhỏ xuống, Đường Tiểu Trì cũng chẳng buồn tiếp lời, hai người nhìn Hứa Nguyệt xuống xe rồi đi thẳng về phía người nhà nạn nhân, đỡ người phụ nữ đang quỳ dưới đất đứng dậy. +
Mưa vẫn rả rích rơi, những hạt mưa đá nhỏ cỡ hạt cát nện lên mặt, đau râm ran từng chút một. +
Diệp Triều Sinh cau mày nhìn một lúc, trong miệng “chậc” một tiếng, hỏi đồng chí bên phân cục xin một chiếc ô. +
“…Mưa lớn thế này, bà cứ đứng ở đây thì cơ thể cũng không chịu nổi. Tôi đảm bảo với bà, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ thật sự, trả lại công bằng cho con gái bà…” +
Diệp Triều Sinh cầm ô bước tới, vừa hay nghe thấy Hứa Nguyệt đang an ủi đối phương, chẳng màng bả vai mình đã ướt quá nửa. Người phụ nữ có vẻ mặt tiều tụy, mái tóc khô xác như cỏ khô được búi thành một búi rối tung sau đầu, chiếc áo khoác phao màu đỏ dài đến mắt cá chân lại chẳng hợp với tiết trời đầu đông này chút nào. +
Bà ta sụt sùi, mờ mịt nhìn Hứa Nguyệt một cái, rồi quay đầu nhìn người đàn ông vạm vỡ phía sau. +
Người đàn ông vạm vỡ lặng lẽ đứng phía sau đám đông, cầm một chiếc ô hoa che kín mít người mình, để mặc cả người phụ nữ phơi ra dưới mưa. Trông hắn khoảng hơn bốn mươi tuổi, những lớp thịt mỡ phồng lên trên mặt khiến cả người hắn toát ra vẻ ngang ngược. +
Diệp Triều Sinh đi tới trước mặt hắn, lấy giấy tờ ra đưa lên cho đối phương xem: “Đội Điều tra Hình sự Cục Công an thành phố, phiền anh xuất trình giấy tờ tùy thân.” +
Gã mặt đầy thịt giật khóe miệng: “Làm gì? Tôi phạm pháp gì à?” +
Diệp Triều Sinh cao hơn đối phương nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Trong vụ án hiện tại, bất kỳ ai có quan hệ xã hội với nạn nhân đều là đối tượng chúng tôi nghi ngờ. Đây là công tác lấy chứng cứ hợp pháp, phiền anh phối hợp, hãy xuất trình giấy tờ tùy thân.” +
“Tôi—tên Trương Thạc. Tôi không, không mang giấy tờ.” Gã mặt đầy thịt tránh ánh mắt Diệp Triều Sinh, giơ tay kéo người phụ nữ vẫn đang nghe Hứa Nguyệt nói: “Đừng đừng đừng khóc nữa, ồn—ồn cái gì, đi—đi thôi. Mẹ nó, cái trời quỷ này sắp—sắp lạnh chết người rồi.” +
Người phụ nữ suýt bị kéo ngã, Hứa Nguyệt nhanh tay đỡ lấy một cái, tinh mắt nhìn thấy dưới ống tay áo bị kéo lên của bà ta là những mảng xanh tím lớn. +
Gã đàn ông vạm vỡ hét về phía mấy người đang giơ băng rôn một tiếng, kéo người phụ nữ đi. Mấy người cầm băng rôn chẳng nói chẳng rằng, lập tức thu dọn đồ đạc, lên một chiếc xe van màu trắng đang đỗ cách đó không xa. +
Trước khi bị kéo đi, người phụ nữ khẽ mấp máy môi với Hứa Nguyệt. +
Hứa Nguyệt cau mày. +
Diệp Triều Sinh nghiêng ô về phía Hứa Nguyệt: “Người nhà nói gì?” +
Hứa Nguyệt cùng Diệp Triều Sinh đi về, để mặc hắn cầm ô che cho mình, đáp một đằng hỏi một nẻo: “Tôi cảm thấy Trương Thạc kia không giống người nhà, mà giống kẻ đi đòi nợ hơn.” +
Diệp Triều Sinh nhìn đám người đang chờ ở cổng, giọng bình thản: “Vụ án này phân cục mất ba tháng vẫn chưa phá được, cũng chẳng biết là vụ án có vấn đề hay con người có vấn đề.” +


