Skip to main content

Cua Ẩn Sĩ 4

dathaiPiter

Diệp Triều Sinh xị mặt lấy điện thoại ra khỏi túi quần: “Là tôi, lát nữa bên phân cục sẽ gửi một bản tài liệu phân tích tình tiết vụ án sang, cậu sắp xếp tài liệu rồi gửi cho những người khác, bảo họ tranh thủ thời gian đọc, buổi chiều họp phân tích vụ án. Cục trưởng Liêu? Chẳng phải chính Cục trưởng Liêu bảo tôi tới đây sao… Nói lắm làm gì? Trời có sập thì vẫn còn tôi đây, mau làm việc đi, đừng lo chuyện bao đồng.” +

Diệp Triều Sinh mặt mày khó chịu cúp điện thoại. +

Đường Tiểu Trì nghe qua vài câu đã nhận ra sự việc phức tạp: “Đội trưởng Diệp, chúng ta nhận vụ án của phân cục rồi, vậy thủ tục bàn giao phải làm thế nào?” +

Diệp Triều Sinh nhìn hắn một cái: “Thủ tục gì? Tôi có nói sẽ tiếp nhận đâu.” +

Đường Tiểu Trì: “Hả? Chúng ta không nhận à?” +

Diệp Triều Sinh vò mái tóc mềm xù của Đường Tiểu Trì một cái: “Chúng ta đây là học tập, hiểu chưa?” +

Từ sau một trận chấn động nhân sự lớn hồi đầu năm, Đội Điều tra Hình sự vẫn luôn trong trạng thái gần như ngừng hoạt động, không phải đi học, nghe giảng thì cũng xuống cơ sở giao lưu thực tiễn. Nguyên nhân chẳng có gì khác, chủ yếu là Cục trưởng Liêu không muốn giao cái đội quân ô hợp sơn còn chưa khô này ra ngoài để chuốc thêm chuyện. +

Những cảnh sát hình sự kỳ cựu giàu kinh nghiệm vốn có trong đội giờ người thì ru rú ở nhà, người thì ngồi trong trại tạm giam, chỉ còn Diệp Triều Sinh và hai người mới lúc đó đang đi công tác bên ngoài là không bị liên lụy. +

Vốn Cục trưởng Liêu chỉ còn hai năm nữa là có thể công đức viên mãn, thăng chức, vậy mà năm ngoái Đội Điều tra Hình sự xảy ra chuyện, ông cũng phải gánh trách nhiệm quản lý, giám sát không đúng mức. Giờ ông chẳng cầu công lao, chỉ mong không mắc sai lầm, chỉ hy vọng có thể bình an vượt qua hai năm này, đừng xảy ra thêm chuyện gì. Còn cái mớ hỗn độn này, tự nhiên sẽ có người kế nhiệm lo liệu. +

Diệp Triều Sinh không phải không hiểu cách làm của Cục trưởng Liêu. Đừng nói Cục trưởng Liêu, trên dưới trong cục đều hận không thể khoác cho bọn họ một chiếc áo tàng hình rồi nhét vào tủ cho xong. +

Trong bữa cơm ai cũng mang một tâm tư ở căng tin phân cục, Hoàng Quang Lượng ra sức pha trò nói chuyện, cứ như sợ Hứa Nguyệt lại nhắc đến chuyện bàn giao vụ án. +

Hứa Nguyệt và Đường Tiểu Trì không lên tiếng, toàn bộ đều do Diệp Triều Sinh ứng phó. +

Diệp Triều Sinh trái lại rất khách sáo, công phu ngoài mặt làm đủ mười phần, chỉ là trước khi đi vẫn tìm một cái cớ, lấy được tài liệu về. +

Hoàng Quang Lượng không tiện công khai từ chối, chỉ có thể miệng đầy đồng ý, nhẫn nhịn tiễn bọn họ đi. +

Trên đường về, mưa cuối cùng cũng tạnh. Chân trời ló ra chút ánh nắng keo kiệt, nhưng chẳng mang đến chút hơi ấm nào. +

Lúc Diệp Triều Sinh bước vào văn phòng, văn phòng đã thay đổi hoàn toàn. +

Văn phòng Đội Điều tra Hình sự là một gian lớn lồng một gian nhỏ, gian nhỏ bên trong vốn là văn phòng đội trưởng. +

Sau khi Diệp Triều Sinh nhậm chức, hắn cũng không chuyển chỗ, vẫn ngồi làm việc ở bàn trong gian lớn, gian nhỏ được bỏ trống, chất đầy từng đống hồ sơ tài liệu cũ và đồ linh tinh. +

Những thứ này đều là đồ được dọn ra trong lúc Đội Điều tra Hình sự tiếp nhận điều tra hồi năm ngoái. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, tổ điều tra rời đi, những thứ này cứ thế bị bỏ lại. Chẳng ai nhắc đến chuyện dọn dẹp, chẳng khác nào một con voi trong phòng, bị tất cả làm ngơ. +

Tưởng Hoan đang ôm mấy chiếc thùng giấy rỗng từ bên ngoài đi vào. +

Thấy Diệp Triều Sinh đứng ở cửa phòng làm việc nhỏ, cô cẩn thận nhìn sắc mặt hắn một cái: “Đội trưởng Diệp, các anh về rồi à —- anh bảo dọn hết chỗ này ra, nên tôi với Tiểu Uông dọn dẹp sơ qua, anh xem có được không?” +

Một người vóc dáng nhỏ con mặc bộ đồng phục hơi rộng, đang đứng bên cửa sổ mở cửa cho thoáng. +

Gió lạnh lùa vào căn phòng ấm áp, cuốn lên từng tầng sương trắng. +

Trong lòng Diệp Triều Sinh đột nhiên có chút khó chịu. +

“Không sao, tốt lắm. Vừa hay tôi cũng định chuyển vào đây.” Hiếm khi hắn nở nụ cười với Tưởng Hoan, chỉ người vóc dáng nhỏ con kia: “Cậu kia…” +

“… Uông Húc.” Tưởng Hoan nhỏ giọng nhắc. +

Diệp Triều Sinh: “Ồ, Uông Húc. Bảo cậu ấy đừng làm nữa, gọi mọi người đến phòng họp đi.” +

Những người ra ngoài ăn trưa lần lượt được gọi về, đồng loạt ngầm hiểu mà không nhắc một chữ nào về sự thay đổi của văn phòng. +

Thiết bị máy chiếu vẫn là chiếc trước đây, lâu ngày không dùng, ống kính phủ đầy bụi. Uông Húc cầm một quả bóng thổi hơi, động tác cẩn thận cứ như thứ dưới tay mình là món châu báu quý giá trị giá hàng chục triệu. +

Tưởng Hoan phát tài liệu đã in ra cho từng người, không ai lật xem. +

Uông Húc chỉnh xong máy chiếu: “Đội trưởng Diệp, được rồi.” +

“Khụ,” lòng bàn tay Diệp Triều Sinh hơi đổ mồ hôi, “vụ án này là vụ án của phân cục khu Hoa Hòa, giờ chúng ta lấy ra học tập một chút.” +

Uông Húc đã mở ảnh hiện trường vụ án. Diệp Triều Sinh còn chưa kịp lấy hơi, đã xìu mất hơn nửa, hắn dứt khoát bỏ qua phần khích lệ tinh thần, đi thẳng vào vấn đề. +

“Kết hợp ảnh hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y, trước tiên chúng ta sắp xếp lại tình tiết vụ án.” Diệp Triều Sinh nhận tài liệu Tưởng Hoan đưa tới. +

Một tấm ảnh hiện trường xuất hiện trên tấm màn chiếu đã hơi ngả vàng. +

Trong ảnh, một người phụ nữ trần truồng nằm sấp trên giường, đôi mắt mở lớn một cách bất thường, toát lên vài phần quỷ dị, rõ ràng đã mất đi sức sống. +

Bối cảnh trong ảnh là một phòng ngủ, trông như vừa trải qua một trận cướp bóc. Những gì lọt vào tầm mắt đều là tàn tích của đồ đạc, bình hoa, khung ảnh, đồ trang trí, bất kể trước kia tinh xảo đẹp đẽ đến đâu, lúc này cũng đã hóa thành những mảnh vỡ không còn nguyên dạng. Cánh cửa tủ quần áo và ngăn kéo tủ chứa đồ cũng bị kéo mở thô bạo, quần áo, giày dép cùng những món trang sức vỡ vụn đến mức không thể ghép lại hình dạng ban đầu vương vãi khắp sàn. +

Chỉ có hai chậu trầu bà lá xẻ lớn ở góc phòng ngủ tránh được kiếp nạn này, lặng lẽ hé lộ vẻ tinh tế từng tồn tại trong căn phòng. +

“Đây là nạn nhân Tề Hồng Lệ, ngày mùng Bốn tháng Tám, mẹ cô ấy đến nhà thì phát hiện thi thể. Pháp y suy đoán thời gian tử vong của cô ấy hẳn vào khoảng năm giờ chiều ngày mùng Ba tháng Tám.” +

Diệp Triều Sinh ấn điều khiển, những tài sản vương vãi khắp sàn trong ảnh được phóng to. +

“Hiện trường bị đập phá rất nghiêm trọng, phán đoán ban đầu của phân cục khu Hoa Hòa là cướp đột nhập, sau đó phát hiện tại hiện trường còn sót lại rất nhiều tài sản, những món trang sức này bị phá hỏng nhưng không bị lấy đi. Điện thoại của nạn nhân, tiền mặt trong ví cũng vẫn còn, thế nên giả thuyết này bị bác bỏ.” +

“Mọi người có thể xem nhanh báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y.” Diệp Triều Sinh ấn điều khiển, chuyển sang tấm ảnh tiếp theo, cận cảnh đầu và cổ của nạn nhân. +

“Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt thở do bị bóp cổ nhiều lần.” Chấm đỏ laser xoay một vòng quanh đôi mắt mở trừng trừng của nạn nhân trên ảnh. +

“Mắt của nạn nhân bị hung thủ dùng keo dán giữ cho mở ra. Căn cứ vào phản ứng sinh hoạt của giác mạc và mí mắt, phán đoán được thực hiện sau khi nạn nhân đã tử vong.” +

Nghe đến đây, những cảnh sát hình sự vốn mang thái độ lơ là cuối cùng cũng nghiêm túc hơn vài phần, lần lượt mở tập tài liệu dày trong tay. Bọn họ vốn là những tinh anh được tạm thời điều động từ các đội thuộc những phân cục khác nhau, chỉ là mấy tháng nay Cục trưởng Liêu đè xuống, không cho đội lớn tiếp xúc với vụ án, rõ ràng coi bọn họ như những vị Bồ Tát bằng đất sét để trưng, khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, đối với Diệp Triều Sinh cũng chẳng có sắc mặt tốt. +

Nhưng bất mãn với lãnh đạo là một chuyện, thái độ đối với vụ án lại là chuyện khác. Một cảnh sát hình sự kỳ cựu từng trải, kiến thức rộng rãi đã nhạy bén ngửi thấy vài phần quỷ dị từ mấy câu ngắn ngủi này. +

“Cướp đột nhập, coi trọng một chữ nhanh, động tác phải nhanh, tiếng động phải nhỏ. Ồn ào quá hàng xóm có thể báo cảnh sát, động tác chậm, kéo dài thời gian thì dễ xảy ra biến cố. Năm giờ chiều ngày mùng Ba tháng Tám…” Cảnh sát hình sự kỳ cựu hai bên tóc mai đã hơi bạc Mã Cần vừa nói vừa lấy điện thoại ra định xem lịch. +

“Là thứ Sáu. Năm giờ chiều, vừa đúng giờ tan làm.” Một giọng nam ôn hòa cắt ngang động tác của ông. +

Mã Cần ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, ở đầu kia văn phòng có một người đàn ông khuôn mặt thanh tú đang ngồi. Dù đã gặp vô số người, vậy mà chỉ liếc mắt một cái, ông vẫn không thể nói rõ người này bao nhiêu tuổi. Trên gương mặt trẻ tuổi ấy lại toát ra vẻ trầm ổn không tương xứng với tuổi tác. +

“Vị này là?” +

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa với ông, đang định lên tiếng thì Diệp Triều Sinh đã cắt ngang: “Ồ, quên giới thiệu với mọi người, đây là thầy Hứa, cố vấn của đội chúng ta, sau này mọi người là đồng nghiệp rồi.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.