Skip to main content

Cua Ẩn Sĩ 5

dathaiPiter

Mã Cần không tỏ ý kiến, chỉ gật đầu với đối phương rồi tiếp tục phát biểu: “Năm giờ chiều thứ Sáu, đúng lúc là thời điểm người qua lại trong khu dân cư đông nhất. Chọn thời gian này để gây án, chắc chắn hắn phải có một thân phận nào đó cho phép mình tự do ra vào mà không bị chú ý.” +

“Theo kinh nghiệm của tôi, đây tuyệt đối không phải cướp đột nhập, còn về —“ +

Mã Cần cúi đầu nhìn tài liệu trong tay: “Phân cục nghi ngờ chồng của nạn nhân? Trên này nói nạn nhân đang làm thủ tục ly hôn với chồng, hơn nữa hai người vì tài sản—căn nhà này mà tranh chấp đến mức không thể hòa giải. Nhưng nếu là người chồng, tại sao hắn lại dùng keo dán mắt nạn nhân?” +

“Đôi mắt thường được xem là một con đường quan trọng để giải tỏa cảm xúc.” Diệp Triều Sinh trầm ngâm, “Một số vụ cưỡng hiếp, hung thủ sẽ ép nạn nhân nhìn mình để đạt được khoái cảm…” +

Đường Tiểu Trì tiếp lời: “Giết người rồi cưỡng hiếp thi thể, sau đó ngụy trang thành một vụ cướp đột nhập?” +

Một cảnh sát hình sự có khuôn mặt đen sạm ngồi cạnh Mã Cần, từ đầu đã nhíu mày lật hồ sơ vụ án. Lúc này nghe Diệp Triều Sinh nói, hắn ngẩng đầu lên: “Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y nói phần dưới của nạn nhân có vết trầy xước nhưng không có phản ứng sinh hoạt, nghi ngờ sau khi chết từng bị xâm hại, nhưng không thu thập được bất kỳ mẫu vật sinh học nào của hung thủ trong cơ thể nạn nhân. Có khả năng là biến thái tình dục hoặc có sở thích cưỡng hiếp người chết không? Người chồng muốn khiến thi thể trông giống người sống hơn, nên trước khi nạn nhân chết đã dán mắt cô ấy lại?” +

Diệp Triều Sinh im lặng một giây, ngẩng đầu nhìn Hứa Nguyệt ngồi ở góc phòng họp: “Thầy Hứa nghĩ thế nào?” +

Hứa Nguyệt đột nhiên bị gọi tên, đầu tiên sững ra một giây, sau đó khẽ lắc đầu: “Hai khả năng này mâu thuẫn với nhau. Ái tử thi là một cơ chế tâm lý đặc thù, trong các vụ án rất hiếm khi người ái tử thi ngụy trang thi thể thành dáng vẻ của người sống. Huống hồ người ái tử thi rất khó thiết lập những mối quan hệ tình cảm bình thường trong thực tế. Khả năng người chồng của nạn nhân mắc chứng ái tử thi là rất thấp…” +

Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn Diệp Triều Sinh một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi: “Trong những vụ án mạng giữa các thành viên gia đình, tại hiện trường và trên người nạn nhân thường xuất hiện những biểu hiện cảm xúc của sự hối hận và tội lỗi. Ví dụ như chỉnh trang dung mạo và quần áo cho nạn nhân, che mặt nạn nhân lại để tránh phải nhìn thẳng vào mắt và khuôn mặt họ—“ +

“Nhưng trên người nạn nhân này hoàn toàn không có những đặc điểm đó. Khiến nạn nhân trần truồng thường mang hàm ý sỉ nhục rất mạnh; còn dùng biện pháp cực đoan như vậy để khiến cô ấy mở mắt, giống như đang ép cô ấy phải nhìn thứ gì đó. Ép buộc nhìn—-như đội trưởng Diệp vừa nói—-thường xuất hiện nhất trong các vụ cưỡng hiếp và án mạng vì thù hằn, là một kiểu biểu đạt cảm xúc cá nhân vô cùng cực đoan. Cá nhân tôi cho rằng khả năng người chồng là hung thủ rất thấp, cho dù chứng cứ ngoại phạm của anh ta rất yếu.” +

“Rất thấp không có nghĩa là không có.” Gã mặt đen vẫn kiên trì với quan điểm của mình, “Chứng cứ ngoại phạm của người chồng này hoàn toàn không đứng vững. Hơn nữa giữa anh ta và nạn nhân còn có mâu thuẫn kinh tế, hàng xóm cũng xác nhận trước đây từng nghe thấy hai người cãi nhau. Vì đàm phán ly hôn đổ vỡ, trong lúc kích động giết người rồi cưỡng hiếp thi thể, đập phá tài sản, cũng không phải không hợp lý.” +

Đường Tiểu Trì tiếp tục chen vào: “Phân cục đã giám định vật chứng đối với loại keo này, đây không phải loại keo thông thường mà các gia đình hay dùng, mà là keo hữu cơ. Thành phần chủ yếu là xylene và cyclohexane, có độc tính bay hơi. Loại keo này chủ yếu dùng để dán vợt bóng bàn, người bình thường sẽ không mua. Tôi thấy chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu điều tra từ loại keo này!” +

Gã mặt đen không tỏ ý kiến: “Cậu biết trên mạng có bao nhiêu cửa hàng bán loại keo này không?” +

Đường Tiểu Trì không phục: “Thị trường người dùng loại keo này rất nhỏ, chỉ cần lọc những người mua ở địa phương trong vòng một năm qua rồi lần lượt điều tra…” +

Gã mặt đen cười khẩy: “Nếu hắn mua ở nơi khác rồi mang vào thành phố thì sao?” +

Đường Tiểu Trì: “… Vậy còn có thể gọi là kích động nhất thời sao? Chẳng phải sẽ thành giết người có chủ đích à?” +

Mắt thấy buổi phân tích sắp từ thảo luận biến thành tranh luận, Diệp Triều Sinh day day thái dương, ngắt lời họ: “Hiện giờ vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ khả năng người chồng là hung thủ. Tôi đã xem lướt lời khai hỏi cung của phân cục, hỏi rất kỹ nhưng…” +

Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị tiếng gõ cửa nặng nề cắt ngang. Ngay sau đó, cánh cửa phòng họp khép hờ bị người ta thô bạo đẩy bật ra. Người tới hầm hầm tức giận, cánh cửa đáng thương “rầm” một tiếng bị đẩy mạnh vào tường rồi bật ngược trở lại, tủi thân “kẽo kẹt” đung đưa. +

“Diệp Triều Sinh, cậu ra đây!” Người tới là Cục trưởng Liêu. +

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn một cái, rồi lập tức quay lại, sợ nhìn thêm một giây sẽ bị cơn giận của Cục trưởng Liêu cuốn vào. +

Diệp Triều Sinh trái lại vẫn bình tĩnh, như chẳng có chuyện gì, đảo mắt nhìn mọi người một vòng, cân nhắc trái phải, cuối cùng—- +

“Thầy Hứa, anh đã xem qua tài liệu một lượt rồi, phiền anh tiếp tục giới thiệu tình tiết vụ án cho mọi người, tôi ra ngoài một lát rồi quay lại.” +

Nói xong, hắn sải bước ra khỏi phòng họp, còn cẩn thận đóng cửa lại. +

Hứa Nguyệt mỉm cười gật đầu, cầm lấy chiếc điều khiển Diệp Triều Sinh đặt trên bàn, đi đến trước mặt mọi người, từ tốn nói: “Tôi còn một điểm đặc biệt để ý, muốn cùng mọi người thảo luận—-“ +

Một bức tường gạch mỏng không thể ngăn tiếng gầm của Cục trưởng Liêu lọt vào tai mọi người: “… Tôi đã dặn đi dặn lại là đừng tự tìm thêm chuyện… Rốt cuộc là thế nào? Cậu có chút ý thức kỷ luật nào không?” +

Sắc mặt mọi người lần lượt trở nên khó coi. +

Những người có mặt ở đây, như Đường Tiểu Trì và Tưởng Hoan, biết đội trưởng đã giở trò để lấy vụ án về; còn những người tinh ý như Mã Cần cũng ít nhiều đoán ra Diệp Triều Sinh đã tự ý quyết định. +

Đoán trước Cục trưởng Liêu sẽ không vui là một chuyện, tận tai nghe thấy Cục trưởng Liêu nổi trận lôi đình lại là chuyện khác. Trong lòng tất cả mọi người có mặt đều không dễ chịu. +

Hứa Nguyệt đảo mắt nhìn một vòng trên gương mặt mọi người, hoàn toàn không bị tiếng gầm gừ liên tục ngoài cửa ảnh hưởng. Anh nâng cao giọng: “— Về nguyên nhân tử vong của nạn nhân, vẫn còn một số điểm đáng để đào sâu.” +

Anh nhanh chóng lục tìm ảnh, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh khám nghiệm tử thi của pháp y. Ngón tay khẽ ấn điều khiển, vùng cổ của nạn nhân được phóng to. +

“Trong báo cáo khám nghiệm tử thi cũng đề cập, nạn nhân từng bị bóp cổ nhiều lần và lặp đi lặp lại, đồng thời trên người có nhiều vết thương phòng vệ.” Chấm laser xoay quanh mấy dấu ngón tay xanh đen ở vùng cổ, “Điều này cho thấy trước khi chết, nạn nhân từng xảy ra một cuộc chống cự kịch liệt với hung thủ—ở đây chỉ có một tấm ảnh đời thường của người chồng Trần Nặc. Nếu suy đoán không sai, Trần Nặc hẳn là một người đàn ông cao lớn, thân hình khỏe mạnh, còn nạn nhân chỉ cao một mét năm sáu, nặng chưa đến năm mươi ký.” +

Nói đến đây, anh đưa tay ước lượng trên cổ mình: “Mọi người có thể thử tưởng tượng, với sự chênh lệch thể hình giữa hai người như vậy, nếu Trần Nặc thật sự có ý muốn giết chết đối phương…” +

Nhân lúc Hứa Nguyệt nói chuyện, Uông Húc dùng máy tính trong phòng họp tìm thông tin của Trần Nặc: “Thầy Hứa, tôi tìm được thông tin chi tiết của anh ta rồi.” +

Tưởng Hoan ngồi bên cạnh thò đầu qua nhìn, kích động vỗ một cái lên lưng cậu: “Được đấy, Tiểu Kính!” +

Đến cả biệt danh cô lén đặt cho người ta cũng tiện miệng nói ra luôn. +

Uông Húc bị cô đập cho một cú từ trên trời rơi xuống, đến thở cũng không đều: “Cái này… tôi học ngành này mà—-Thầy Hứa, tôi có thể kết nối cái này với máy chiếu.” +

Hứa Nguyệt gật đầu. +

Vài giây sau, thông tin cá nhân của một người xuất hiện trên màn hình. Đây là thông tin được Trần Nặc cập nhật khi đi đăng ký kết hôn hơn một năm trước. +

Trên đó ghi rõ: Chiều cao: một mét chín mốt. +

Lời editor: bộ này chắc tiến độ sẽ hơi chậm một chút, vì mình định đẩy nhanh tiến độ của bộ VMR trước :>>> +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.