Skip to main content

Kiss – 10

dathaiPiter

Chương 10 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Lộ Hi Bình cũng nhận ra họ đã bỏ bê vlog quá lâu rồi. +

Cậu gửi cả tám đoạn video trong album điện thoại cho Ngụy Thanh Dương, nhưng dạo gần đây tư liệu Lộ Hi Bình tích lại khá nhiều, trong máy ảnh vẫn còn không ít. Sau khi nhập hết vào máy tính, cậu để đó cho nó tự truyền, còn mình thì đi rửa mặt vệ sinh cá nhân. +

Ngụy Thanh Dương nhận đủ file và gom nó lại thành một thư mục gọn gàng. +

Hắn mở phần mềm dựng phim lên, bắt tay vào làm vlog đối chiếu. +

Tư liệu của bản thân hắn đã nắm làu làu rồi, cũng đã nghĩ xong kịch bản và cách dựng từ trước, nên phần lớn thời gian hắn chủ yếu dồn vào việc xem video của Lộ Hi Bình. +

Trong khung hình, trên chiếc giường lớn mà cách đây không lâu Ngụy Thanh Dương còn nằm có một bóng người cuộn tròn thành một cục dài dài. +

Lộ Hi Bình mắt nhắm mắt mở mơ màng ngồi dậy, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mái tóc đen mềm của cậu rũ xuống bên tai, còn phần tóc nhuộm trước đó gần như đã được cắt đi hết, khiến cả người cậu trông càng thêm trầm lắng, toát ra một khí chất dịu dàng và có phần trí thức. +

Dĩ nhiên không ai quay suốt cả đêm cả. Đoạn này là sau khi thức dậy, Lộ Hi Bình đã cố gắng lê cái thân rã rời đi đặt máy, quay lại trạng thái vừa thức dậy, sau đó ghi lại thời gian đại khái, từ đó xác định mình đã tỉnh vào lúc mấy giờ. +

Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt Ngụy Thanh Dương, vẽ ra những mảng sáng tối rõ rệt trên đường nét sắc lạnh của hắn. Một tay hắn chống cằm, hàng mày khẽ nhướng lên, chậm rãi thưởng thức tám đoạn video trong tay. +

“Chào mọi người, ừm…” Trong video, Lộ Hi Bình từ phòng tắm bước ra, cậu dùng băng buộc tóc cố định mái trước trán, vừa dụi mắt vừa nói, “Tối qua tôi thức khuya làm PPT nên sáng nay ngủ nướng một chút.” +

Khi không có ai xung quanh giọng cậu mềm hẳn đi. Tay áo ngủ trễ xuống, lộ ra cổ tay trắng mịn, cậu kéo ghế ngồi xuống trước bàn và mở laptop. +

Sau đó Lộ Hi Bình điều chỉnh lại góc máy, quay một lúc cảnh gõ bàn phím, pha cà phê, bày biện bánh mì nướng. +

Nói cũng lạ, Ngụy Thanh Dương không phải chưa từng thấy dáng vẻ Lộ Hi Bình làm những việc này, thậm chí phải nói là quá quen thuộc mới đúng, quen thuộc hơn bất cứ ai hết. +

Nhưng khi nhìn thấy sinh hoạt một ngày của Lộ Hi Bình qua màn hình điện tử lạnh lẽo thế này, thì mọi thứ lại bỗng trở nên thật xa lạ. Trong một thoáng, hắn thậm chí còn có cảm giác người trong video không phải Lộ Hi Bình cậu bạn thời thơ ấu của hắn, mà là một super idol nào đấy chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa. +

“…” Ngụy Thanh Dương nheo mắt lại rồi khẽ hít vào một hơi, ngón tay cái vô thức xoa xoa cằm, như đang suy nghĩ mà lẩm bẩm, “…Xa lạ quá.” +

Lẽ ra giữa họ phải là kiểu hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc và không còn gì mới mẻ mới đúng. Thế mà lúc này đây, Ngụy Thanh Dương ngồi trước máy tính nhìn Lộ Hi Bình lại có cảm giác như đang ngồi trên lưng một con cá heo giữa dòng đại dương lúc nổi lúc chìm, trái tim đập vang dồn dập thăm dò những điều bí mật ẩn giấu ở nơi sâu thẳm mà người thường không thể nào chạm tới được. Cảm giác vừa kỳ ảo vừa không chân thực chút nào cả. +

Rốt cuộc là vì đâu mà lại xuất hiện sự chênh lệch kiểu này chứ? Chẳng lẽ chỉ vì giữa họ đã xảy ra vài chuyện không đứng đắn với nhau sao? +

Trong lúc suy nghĩ, hắn còn tiện tay vẽ một hệ trục Descartes trên màn hình, chính là phương trình hình trái tim từng rất thịnh hành ấy. +

Toàn bộ tư liệu của Lộ Hi Bình không ghi rõ thời gian cụ thể, nhưng Ngụy Thanh Dương chỉ cần nhìn sơ qua là có thể nhận ra đó là hôm nào. +

Bởi vì hắn có thời khóa biểu của cậu. +

Thứ sáu, 9 giờ 10. Lộ Hi Bình thức dậy chắc chắn sẽ đến lớp thực nghiệm. +

9 giờ 20, cậu quay cảnh rửa mặt nhưng góc quay lại rất lạ đời, là góc chỉa thẳng từ dưới lên trên bắt trọn hết cái cằm đầy bọt trắng của cậu. +

Đó vốn là góc chết trong nhiếp ảnh, vậy mà Ngụy Thanh Dương lại kinh ngạc phát hiện ra, Lộ Hi Bình cực kỳ ăn ảnh. +

Gương mặt động lòng người ấy chịu được ánh sáng chiếu từ trên đỉnh đầu hắt xuống và góc quay hướng lên trên. Sống mũi thanh tú, hàng mi dày dài, đường hàm gọn gàng nhọn mà không sắc. Từng đường nét như được chạm khắc một cách thật tỉ mỉ, trên mặt không hề có lấy một nếp nhăn, mịn màng và trơn nhẵn như nhung. +

10 giờ, tiết thực nghiệm bắt đầu, Lộ Hi Bình chỉ lưu lại vài tấm ảnh, trong đó có một tấm chụp máy hiện sóng. +

1 giờ chiều tan học. +

Lộ Hi Bình đi bộ ra siêu thị gần trường, tiện tay quay một con mèo đang rúc ở dưới gốc cây liếm đuôi. +

2 giờ chiều, cậu mua đồ xong thì trở về nhà, sau khi dọn dẹp tủ đồ này kia, năng lượng của cậu đã hoàn toàn cạn sạch, bắt đầu mở chế độ ngủ đông. Hai ngày liền cậu ru rú ở trong nhà, hết ngủ thì đọc tài liệu, chơi game, rồi nằm bẹp trên giường như bị rút hết xương. Trước khi dừng quay, cậu còn giơ tay làm dấu “V” với ống kính rồi mới nghiêng đầu chui vào chăn. +

Xem video đầu tiên xong, tâm trạng của Ngụy Thanh Dương liền trở nên rất phức tạp. +

Vốn dĩ hắn định soi mói lối sống tiết kiệm năng lượng của Lộ Hi Bình. Nhưng cái cằm trắng trẻo dính đầy bọt lúc rửa mặt trông ngốc nghếch đáng yêu như râu ông già Noel kia đã đánh trúng chỗ nào đó trong lòng hắn. +

Cứ như một chú thỏ nhỏ khiến người ta yêu thích vậy. +

Nếu phải để Ngụy Thanh Dương cụ thể hóa cảm giác này thì đại khái là hắn bị Cupid bắn trúng một mũi tên từ trên không, kiểu kiểu vậy nhỉ? +

Tóm lại là trái tim co rút khá dữ dội. +

Mang theo tâm trạng nửa vui nửa lo ấy, hắn mở video thứ hai ra xem tiếp. +

Lần này Lộ Hi Bình đang dọn phòng, trên tay cậu cầm một máy hút bụi. Khi làm việc nhà cậu có thói quen lẩm bẩm lầu bầu, giọng lúc gần lúc xa. +

Bỗng nhiên người trong video có vẻ hơi phiền não nói, “Ầy, đây là bút cảm ứng của Ngụy Thanh Dương mà, mình quên trả lại cho cậu ta mất rồi.” +

Bị gọi tên, da đầu hắn lập tức tê dại sững sờ nhìn màn hình. +

Trong video, Lộ Hi Bình cầm cây bút tiến lại gần ống kính rồi xoay nhẹ vài vòng trong tay, động tác trơn tru như thể mới ăn xong một miếng chocolate, “Thôi để ngày mai hẵng trả vậy. Chiều thứ hai cậu ta không có tiết, giờ này chắc đang chạy nhông nhông ở ngoài sân bóng rồi.” +

Lông mày Ngụy Thanh Dương khẽ giật giật. Hắn lật đật lục lại ký ức trong đầu, di chuyển chuột mở video của mình ra. +

Quả nhiên chiều hôm đó hắn đúng là đang đi chơi bóng. +

Hơn nữa còn là chơi với Lục Tẫn. Giữa chừng lúc quay video, Lục Tẫn còn thuận miệng hỏi hắn một câu, tối nay có rủ Hi Bình đi đánh mạt chược không. +

Ngụy Thanh Dương lau mồ hôi liếc về phía ống kính, dùng giọng điệu như đang mách lẻo mà nói với fan, “Có rủ thì cũng không ra đâu. Tôi nói cho mọi người biết, giờ này Lộ Hi Bình bảo đảm dính chặt với cái giường rồi. Mọi người trông cậu ấy hộ tôi nha.” +

“…” +

Thực ra kiểu “đối thoại từ xa” này trước đây cũng từng xuất hiện trong vlog của họ rồi. Chẳng hiểu sao lại cùng đồng thời nhắc tới đối phương, dù rõ ràng cả hai không hề báo trước với nhau tiếng nào. +

Ngụy Thanh Dương với kỹ thuật còn khá vụng về bắt đầu edit video. Hơn một tiếng sau, vlog cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn còn cố ý thêm nhiều thời lượng cho phân đoạn Plants vs. Zombies, một nội dung rất dễ kéo tương tác. +

Nhưng đáng nói là trong phần đó, Lộ Hi Bình xuất hiện với tần suất cực kỳ cao. Có thể nói là trong thành phẩm chưa đến 7 phút do Ngụy Thanh Dương làm ra ấy, thì hết 3 phút đều là cảnh Lộ Hi Bình cài ghim trên ngực, mặc vest trắng, kéo đàn violin, một cảnh tượng cuốn hút và đẹp đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt, hoàn toàn chìm đắm trong đó. +

Sau khi đăng video lên, Ngụy Thanh Dương ngồi trước máy tính thở dài một hơi thật sâu. +

Chậc. Sao thế này. +

Lần đầu tiên trong đời hắn nảy sinh một loại xúc động muốn nhận thua trước Lộ Hi Bình. +

Chỉ cần Lộ Hi Bình đừng phớt lờ tin nhắn của hắn nữa. +

. +

Sau khi video được đăng tải, điện thoại của Lộ Hi Bình gần như bị nổ tung vì thông báo. Lượt thích và bình luận tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn, khiến màn hình liên tục chớp sáng không ngừng nghỉ. +

Cậu xem lại thành phẩm một lượt, thấy không có vấn đề gì hết, ngoại trừ một điểm khiến cậu hơi để tâm, đó là tần suất mình xuất hiện nhiều hơn Ngụy Thanh Dương khá rõ, nhìn thế nào cũng có chút không công bằng. +

Dù lượng fan của cậu nhỉnh hơn một chút thật, nhưng Lộ Hi Bình vẫn không muốn tạo cảm giác như mình ở trên cơ đối phương. Tài khoản này là do hai người cùng xây, vậy thì thời lượng xuất hiện cũng nên chia đều mới phải. +

Lần này video là do Ngụy Thanh Dương dựng. Nhưng vì sao hắn lại để nhiều cảnh của cậu vậy chứ, Lộ Hi Bình nghĩ mãi vẫn không ra. Cuối cùng cũng lười động não mà vứt nó ra sau đầu, chỉ cần Ngụy Thanh Dương thấy ổn là được. +

Cậu đi ngủ tiếp, ngủ dậy rồi thì đi làm một bài quiz. Song trớ trêu thay thời tiết lại đột ngột chuyển xấu, giữa đường bất ngờ đổ mưa tuyết. Gió lạnh quất thẳng vào mặt cậu, buốt đến tận óc, khiến cậu không sao kiềm được mà run lên bần bật. Lộ Hi Bình đội mưa tuyết chạy một mạch về nhà rồi tùy tiện nấu một nồi mì nước, nhưng nước lèo lại trong vắt nhạt nhẽo đến mức nhìn thôi đã biết là chẳng ngon lành gì, cuối cùng cậu chỉ đánh bấm bụng ăn cho qua bữa. +

Mọi thứ đều bình thường cho đến lúc nửa đêm, khi Lộ Hi Bình tỉnh giấc trong trạng thái cả người nóng rực, mồ hôi mồ kê thấm ướt cả bộ đồ ngủ. +

Cậu chống người ngồi dậy lấy nhiệt kế đo thân nhiệt, thấy 38,7 độ. +

Đúng là xui xẻo cùng kéo tới một lượt mà. Cậu mất chừng nửa phút để chấp nhận việc mình bị ốm, sau đó lục trong hộp thuốc tìm thuốc hạ sốt và uống tạm một viên với nước lọc. +

Tất cả những du học sinh ở nơi đất khách thế này đều có một bộ “quy tắc sinh tồn” riêng, đó là bệnh vặt có thể tự chữa thì tự chữa. +

Trước khi ngủ tiếp, cậu đã gửi mail xin nghỉ cho giảng viên của hai môn học ngày mai. +

Ngoài cửa sổ, thành phố L vẫn đang đổ mưa tuyết, Lộ Hi Bình nằm bẹp trên giường thỉnh thoảng ho một tiếng, hơi thở nóng hầm hập, đầu óc nặng như chì vậy. +

Đến lần tỉnh dậy đo nhiệt độ thứ hai, cơn sốt không giảm bao nhiêu cả, vẫn trên 38 độ, chỉ đỡ hơn lúc đầu một chút. +

Cậu cứ thế mà nằm lì trong studio suốt gần hai ngày trời, không đến lớp, cũng không liên lạc với bất kỳ một ai. Người đầu tiên nhận ra sự ‘mất tích’ này của cậu đương nhiên là Ngụy Thanh Dương. +

Trai đẹp mặt non choẹt: ? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Lục Tẫn nói cậu không tới lớp chuyên ngành. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Sao vậy? Có chuyện gì à? +

Hiếm khi Ngụy Thanh Dương nhắn tin mà không mang theo cái giọng điệu gợi đòn kia, nhưng dù vậy thì vẫn không nhận được hồi âm từ Lộ Hi Bình. +

Trong lúc Lộ Hi Bình mê man ngủ, Ngụy Thanh Dương đã gọi hơn chục cuộc qua WeChat lẫn điện thoại cho cậu. Nhưng vì để chế độ im lặng nền cậu hoàn toàn không hay biết. +

Đến khi cậu khó khăn lắm mới mở mắt ra thì mới thấy lịch sử tin nhắn đã bị oanh tạc. Và dòng cuối cùng dừng lại ở — “Thông báo: trong vòng nửa tiếng nữa cậu không trả lời tôi, tôi sẽ đến nhà cậu.” +

Lộ Hi Bình vội gửi một đoạn ghi âm, giọng khàn đặc, “Tôi sốt rồi.”  +

Sợ đối phương hỏi dồn, cậu lại bổ sung thêm một tin, “38 độ.” +

Gửi xong, cánh tay cậu cũng xụi lơ, điện thoại rơi sang bên gối. Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng cơn choáng váng vẫn quay cuồng không dứt. +

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Lộ Hi Bình đã không còn khả năng nhận thức được thời gian. Cậu chỉ biết sau không rõ bao nhiêu nhịp thở, thì cửa studio đột ngột bị ai đó mở ra. Một tiếng “rầm” vang lên, ánh đèn từ ngoài hành lang tràn vào trong phòng tối. +

Ngụy Thanh Dương tức tốc bước vào phòng, mang theo cả người đầy khí lạnh, thậm chí trên vai vẫn còn vương vài bông tuyết trắng. Hắn sải bước đến gần, ném túi thuốc xuống, dùng gương mặt lạnh tanh nói, “Cậu giỏi thật đấy, Lộ Hi Bình. Cậu đợi sốt chết rồi mới báo cho tôi biết đúng không?” +

“Bình thường uống thuốc là khỏi mà…” Lộ Hi Bình thều thào. +

“Vậy giờ khỏi chưa?” Ngụy Thanh Dương cười lạnh, “Bị mấy ngày rồi? Cậu không thể đối xử tốt với bản thân hơn một chút được hả?” +

“…” Lộ Hi Bình hoàn toàn không còn sức để cãi lại hắn. +

Ngụy Thanh Dương không nói gì nữa, trước tiên dán miếng hạ sốt lên trán cậu rồi lấy khăn lạnh lau mặt giúp cậu hạ nhiệt. Sau đó ánh mắt hắn lướt quanh một vòng, dừng lại ở hộp thuốc trên tủ đầu giường. +

“Uống rồi mà không có tác dụng đúng không?” Một tay Ngụy Thanh Dương đặt lên cổ cậu, cảm nhận nhiệt độ từ cậu, “Không ổn thì đi bệnh viện. Đi thôi, tôi chở cậu đi.” +

Lộ Hi Bình hơi giãy giụa, rõ ràng là không muốn đi. +

Ngụy Thanh Dương không nói hai lời, trực tiếp túm cậu ra khỏi chăn. Với thể lực thường xuyên tập gym, hắn gần như ôm trọn cả Lộ Hi Bình vào lòng, ấn cậu ngồi lên đùi mình. +

“Tôi thay quần áo cho cậu, xỏ giày cho cậu, cậu đừng có động đậy.” Giọng hắn trầm thấp từ tính chỉ cách tai Lộ Hi Bình chưa đến ba centimet, gần đến mức có thể làm rung cả màng nhĩ của cậu, “Được không?” +

“…Được.” Lộ Hi Bình khàn giọng đáp. +

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, sắc mặt Ngụy Thanh Dương mới dịu lại đôi chút. +

Hắn giúp cậu mặc thêm một chiếc quần bông dày ở bên ngoài đồ ngủ. Trong tầm nhìn mờ mịt ấy, Lộ Hi Bình nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc kia. Lạ thật đấy, rõ ràng hai người vẫn đang chiến tranh lạnh vậy mà người này lại chạy đến chăm sóc cậu. +

Chẳng phải hắn nên bực bội vì sao đến cả chút bệnh này mà cậu cũng không tự lo nổi, thậm chí là lên giọng dạy dỗ một trận hay sao…? Chẳng hạn ra vẻ ta đây nói ‘Đã yếu rồi mà còn không biết tự lo à!’ các kiểu đại loại vậy… +

Chẳng phải hắn nên thông báo, thông báo, thông báo, ồn ào không dứt à… +

Trong lúc đầu óc cậu còn đang lơ lửng trên mây, Ngụy Thanh Dương đã mang xong giày tuyết cho cậu. +

“Đi thôi.” Ngụy Thanh Dương đỡ cậu đứng dậy. +

Nhưng hai chân Lộ Hi Bình mềm nhũn, vừa đứng lên đã choáng váng mặt mày, khó chịu như muốn nôn. +

Ngụy Thanh Dương nhìn sắc mặt cậu một cái. +

Không cần Lộ Hi Bình nói gì thì hắn cũng đã tự động hiểu, sau đó hắn quay lưng lại nửa ngồi xổm xuống, ngoảnh đầu nói, “Lên đi.” +

? +

Lộ Hi Bình ngẩn ra nhìn hắn, trong mắt đều là hoang mang. +

“Tôi cõng cậu, lên đi.” Ngụy Thanh Dương nói. +

Thấy Lộ Hi Bình vẫn đứng trơ ra đấy, Ngụy Thanh Dương nhướng mày, giọng điệu bắt đầu mang theo ý khiêu khích quen thuộc, chơi một màn khích tướng, “Lúc này thì tạm gác chuyện cũ sang một bên đi anh Hi Bình à.  Hay là bây giờ em đụng vào anh một cái là anh đã thấy xấu hổ rồi?” +

“…” Đjt. +

Dù đang bệnh nặng nhưng Lộ Hi Bình vẫn không nhịn được chửi thầm một tiếng. +

Kỹ năng này của tên này không cần hồi chiêu à? Sao mở miệng là nói được ngay thế? +

Cuối cùng cậu đành buông xuôi mọi thứ mà vòng tay qua vai Ngụy Thanh Dương. Cả người mềm oặt như một con mèo dài bám lên lưng hắn, được hắn thuận tay đỡ lấy đùi rồi cõng lên. +

Hai người đi trong khu căn hộ không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. +

Lộ Hi Bình ngượng đến mức rúc sâu vào hõm cổ Ngụy Thanh Dương theo phản xạ, cằm tì lên vai hắn, nửa bên má nóng rực thi thoảng chạm vào vành tai Ngụy Thanh Dương. +

“…” Ngụy Thanh Dương im lặng không rên một tiếng, cứ thế cõng cậu ra xe SUV. Nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác khó tả vừa bực bội vừa rối loạn. +

Chậc. +

Làm cái gì vậy? +

Lộ Hi Bình cứ dán sát vào tai hắn mãi là có ý gì hả??? +

. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Tắt màn hình: ? Cậu có nhầm không vậy. +

Ngụy Thanh Dương: 👍🏻 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)