Skip to main content

Kiss – 9

dathaiPiter

Chương 9 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Khi Lộ Hi Bình quay lại phòng riêng thì bữa tiệc đã gần tàn. Trên bàn chỉ còn lại vài mẩu thức ăn nguội lạnh, ngay cả phần gà rán gọi thêm cũng chẳng sót nổi hai miếng, trong hộp chỉ toàn xương và đống vụn giòn. +

Có người hứng khởi rủ đi hát tiếp nhưng Lộ Hi Bình sau một bữa ăn đã thấy cạn sạch năng lượng, định tìm cớ rút lui trước. +

Lục Tẫn và Phương Tri ngồi sát nhau, chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game. Thấy cậu quay lại, họ liền vẫy tay gọi. +

Lục Tẫn nhíu mày hỏi, “Sao cậu đi lâu thế? Làm gì vậy? Bộ bị đau bụng hả?” +

“Không có.” Thực ra Lộ Hi Bình vốn chẳng đi vệ sinh, chỉ đứng rửa tay hai lần cho bình tĩnh lại thôi. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề, “Cậu với Thẩm Vi Nhiên sao rồi?” +

“Cậu lại đây phân tích giúp tôi với.” Lục Tẫn lập tức ghé sát lại, hào phóng đưa luôn cả lịch sử chat ra, “Chị ấy nói tôi cười giống logo Yihetang là ý gì?” +

[1] Yihetang là một chuỗi trà sữa của Trung Quốc, logo thường là một khuôn mặt cười rất to, cong cong, nhìn khá ngố và đáng yêu. +

Lộ Hi Bình:…? +

Cậu cúi đầu liếc nhanh giao diện WeChat. +

Hầu hết thời gian đều là Lục Tẫn chủ động bắt chuyện, từ lúc kết bạn đến giờ cả khung chat gần như toàn màu xanh. +

Thẩm Vi Nhiên là đàn chị của họ, học khoa thanh nhạc của đại học U và hơn họ hai khóa, Lục Tẫn đã thích cô nàng từ thời cấp ba rồi. Khi biết cô nộp hồ sơ vào đại học U, hắn từng buồn đến mức phải mượn rượu giải sầu, nghĩ rằng cô sang tận nước M chắc chắn sẽ gặp được thêm nhiều người mới và trải qua vài mối tình lãng mạn. +

Kết quả, chỉ một câu hờ hững của Ngụy Thanh Dương “Vậy cậu cũng thi đại học U là được mà?” liền khiến cậu ấm Lục bừng tỉnh, từ đó cắm đầu vào học hành. +

Ai cũng nghĩ hắn học lực lẹt đẹt như vậy thì chắc chắn chẳng có cửa đâu, vậy mà cuối cùng hắn lại thật sự thi được IELTS 8.0. +

Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến Lộ Hi Bình nể phục hắn rồi. +

Thấy bạn mình chân thành đến vậy, một lòng theo đuổi tình yêu tới tận xứ người đến vậy, cậu không nỡ dội gáo nước lạnh vào sự tự tin của hắn nên đành gật đầu, “Chắc là chị ấy khen cậu cười đáng yêu đấy.” +

“Thật hả?” Mắt Lục Tẫn sáng rực lên, “Ngay cả cậu cũng nói vậy thì tôi thật sự có cơ hội rồi đúng không?” +

Lộ Hi Bình mù mờ hỏi lại, “Sao lại là ‘ngay cả tôi’?” +

“Ờ thì…” Lục Tẫn gãi mặt, “Cậu nổi tiếng là kiểu phản ứng chậm mà, mặc dù trông rất hiền lành, dễ gần và ngoan ngoãn nhưng lại cực kỳ khó theo đuổi. Lần trước có nam sinh tặng hoa cho cậu, cậu tưởng người ta bán hoa, còn nhét ngược lại ba mươi đô cho người ta nữa mà.” +

“…Đó là vì anh ta đâu có nói rõ là tặng để theo đuổi tôi đâu.” Lộ Hi Bình cố giải thích. +

“Đúng, đó mới là vấn đề đấy.” Lục Tẫn cười đầy ẩn ý, “Ngay cả cậu cũng nhìn ra nữ thần của tôi thấy tôi đáng yêu, vậy chắc chắn là thật rồi.” +

“…Được rồi.” Lộ Hi Bình hết biết cãi sao, “Cậu nói gì cũng đúng.” +

Phương Tri đứng bên cạnh cười đến suýt tắt thở. Cười xong, hắn liếc quanh rồi hỏi, “Ngụy Thanh Dương đâu? Lúc nãy chả phải đi cùng cậu à?” +

Nghe thấy ba chữ ấy, Lộ Hi Bình chỉ muốn lập tức phủi sạch mọi quan hệ. Cậu lắc đầu nói không biết, nhưng trong đầu lại không thể ngăn nổi cảnh tượng vừa xảy ra trong nhà vệ sinh. +

Cảm giác trên môi vẫn còn đó, ngay cả lỗ chân lông trên lưng cậu cũng muốn dựng đứng hết cả lên, sợ sẽ có ai đó nhìn ra được cậu và Ngụy Thanh Dương vừa mới làm chuyện động trời cỡ nào. +

Chỉ riêng phản ứng này thôi cũng đã đủ chứng minh Lộ Hi Bình không hề chậm chạp như lời đồn rồi, cũng chẳng ngoan ngoãn và thật thà như vẻ ngoài. +

Trước giờ cậu luôn là một học sinh gương mẫu, vậy mà cứ hễ ở gần Ngụy Thanh Dương là mất kiểm soát. Có lẽ là do mùi thuốc súng giữa cả hai quá nặng, hai bên đều không ưa gì nhau nên dễ bị kích động rồi hành động theo cảm xúc, dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn được. +

Nếu lúc này trong phòng riêng có gương, Lộ Hi Bình chắc chắn không dám tự đi soi mình. Đầu óc cậu rối như tơ vò, không phân biệt nổi hơi nóng trong cơ thể là dư âm của phản ứng hóa học từ nụ hôn với Ngụy Thanh Dương, hay chỉ đơn thuần là vì xấu hổ đến mức chịu không nổi mà thôi. +

Đúng lúc cậu đang đăm chiêu thì phía sau vang lên tiếng bước chân. +

“Cậu về rồi à?” Lục Tẫn ngẩng lên, “Lát nữa bọn tôi đi hát, cậu có đi không?” +

“Tôi không đi đâu.” Ngụy Thanh Dương trông vẫn rất tự nhiên. Hắn ngồi đại xuống sô pha ở trong góc, vừa lướt điện thoại vừa nói, “Mệt lắm, tôi còn phải về chạy deadline nữa.” +

Lục Tẫn gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Mọi người lần lượt rời đi chuyển sang địa điểm tiếp theo. Sau bữa ăn, khung cảnh trở nên lộn xộn, chỉ còn lại vài người Trung thân quen ngồi lại trò chuyện. +

Lộ Hi Bình có hơi thất thần mà đứng phụ dọn bàn, tiện tay dẹp gọn lại không gian cho nhóm đang chơi game. +

Bỗng cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực chiếu vào mình, giống như chiếc đèn pha của xe tải trong đêm bất ngờ rẽ ngang ra trước mặt trên đường cao tốc tối tăm, chói lóa và gần như bắn thẳng đến. +

Cậu ngước lên, bắt gặp Ngụy Thanh Dương ngồi ở góc phòng. Bề ngoài hắn như đang chăm chú vào điện thoại nhưng thực chất lại đang lén lút nhìn sang phía này. Bị phát hiện, hắn lập tức thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu lướt màn hình. +

… Làm cái gì khó coi vậy chời. +

Lộ Hi Bình thấy cái này chẳng giống hắn chút nào hết. Nếu là Ngụy Thanh Dương trước kia thì hẳn đã nhướng mày một bên mày lên rồi tỏ ra khiêu khích ngay từ lúc ánh mắt họ chạm nhau mới đúng. +

Biểu hiện này ngược lại càng khiến Lộ Hi Bình mất tự nhiên hơn, như thể họ vừa phạm phải tội tày trời gì đó vậy. +

Mười mấy phút trôi qua, mặc dù cả hai cách nhau chưa đến năm mét nhưng không ai dám nhìn sang phía đối phương thêm lần nào nữa. +

Phương Tri đứng cạnh đó quan sát, càng nhìn càng thấy hai tên này có vấn đề. Từ lúc Ngụy Thanh Dương buột miệng gọi “cưng ơi”, thì mọi thứ đã trở nên kỳ quặc y như việc bật nhầm phim con heo giữa chốn đông người rồi. +

“Sao tai cậu lại đỏ nữa rồi vậy?” Phương Tri nghiêng đầu nhìn Lộ Hi Bình hỏi. +

Tim Lộ Hi Bình suýt chút nhảy ra ngoài, may mà đầu cậu vẫn đủ bình tĩnh để nhảy số đáp lại. +

“Có à?” Lộ Hi Bình cười gượng, vô thức kéo cao chiếc khăn choàng lên. +

“Còn nữa, cậu nhìn bên kia đi.” Phương Tri ra hiệu, “Ngụy Thanh Dương cũng đỏ như tôm luộc luôn ấy.” +

Lộ Hi Bình thầm nghĩ, có chết cũng không nhìn đâu. +

“Chắc là do nóng quá thôi.” Cậu miễn cưỡng tìm lý do nói đỡ cho Ngụy Thanh Dương. +

Ưu điểm của Phương Tri là rất biết nhìn sắc mặt của người khác. Tình huống này có hỏi thêm cũng chẳng ra được gì. Thế là hắn dứt khoát kéo Lục Tẫn sang một bên bắt đầu thì thầm to nhỏ, đã vậy ánh mắt còn luôn qua lại liên tục. +

Phương Tri: Hai tên này có vấn đề. +

Lục Tẫn: Sao cậu nói thế? +

Phương Tri: Nhìn mặt họ đi. +

Lục Tẫn: Ừm, cả hai trông như vừa mới hôn nhau xong nên mặt mày đều đỏ bừng bừng lên vì thiếu oxy ấy, nom có khác gì với phản ứng cao nguyên[2] đâu. +

[2] Phản ứng cao nguyên hay còn gọi là sốc độ cao, là hiện tượng phổ biến khi du khách đến những khu vực có độ cao lớn, đặc biệt là các cao nguyên ở Trung Quốc. +

Phương Tri: Cái màn giả hôn ban nãy của họ có khi nào là thật không? +

Lục Tẫn: Vãi l**. +

Lục Tẫn trợn to mắt như phát hiện ra chân trời mới: …Không, không thể nào. +

Lục Tẫn: Ai lại đi hôn môi với anh em mình chứ?! +

Lộ Hi Bình, người vừa hôn môi với anh em mình lập tức đứng ngồi không yên. Cậu liếc về phía hai kẻ đang chụm đầu thì thầm to nhỏ ở góc phòng, gần như chắc chắn họ đang bàn tán về mình. Không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy xách túi lên, “Tôi về trước nhé, có gì nhắn sau.” +

Chân trái vừa mới bước ra khỏi ghế, thì phía sau đã vang lên giọng Ngụy Thanh Dương, “Tôi cũng về đây. Tiễn cậu ấy một đoạn.” +

Gì nữa? +

Lộ Hi Bình liếc xéo hắn một cái, nhíu mày đầy cảnh cáo: Ai cần cậu tiễn? +

Thêm nữa, làm vậy chẳng phải càng dễ lộ hơn sao? Nghĩ đến đây cậu lại bực bội không thôi, tất cả đều là tại Ngụy Thanh Dương đột nhiên nổi khùng nổi điên, giữa bao nhiêu người lại dám kéo cậu hôn như đúng rồi, còn bày cái trò gì mà so xem ai có cảm giác hơn nữa chứ. +

Nhưng Ngụy Thanh Dương hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt cảnh cáo đó. Hắn bước thẳng tới, khoác tay qua vai Lộ Hi Bình một cách thân mật và tự nhiên rồi kéo cậu đi ra ngoài cùng mình. +

Vừa ra khỏi nhà hàng hai người lập tức buông nhau ra, mỗi người đứng một bên, khoảng cách rõ ràng như hai người xa lạ. +

“Tôi thật sự chỉ tiễn cậu về thôi.” Ngụy Thanh Dương lên tiếng với giọng điệu rất tự nhiên, “Dù sao cũng tiện đường mà.” +

“Không cần.” Lộ Hi Bình rút điện thoại, “Tôi tự bắt Uber.” +

“Có gần không đi, lại đi chọn xa.” Ngụy Thanh Dương chậc lưỡi một cái, hơi bất mãn nói, “Trong mắt người ngoài chúng ta là một cặp đấy, anh Hi Bình à.” +

“Ai là một cặp với cậu, vài hôm nữa tìm đại lý do chia tay là xong.” Đầu óc Lộ Hi Bình rối tung rối mù, chỉ muốn tránh xa cái ‘quả bom hẹn giờ’ này càng sớm càng tốt thôi.  +

Ngụy Thanh Dương cũng không ép cậu. Hắn không thể trực tiếp nhét Lộ Hi Bình vào xe mình được. Đợi xe của Lộ Hi Bình tới, hắn mở cửa ghế phụ lấy ra túi sưởi đưa cho cậu. +

“Cầm đi.” Ngụy Thanh hờ hững nói, “Tay cậu đỏ hết lên cả rồi. Chẳng phải bác sĩ đã dặn là phải giữ ấm rồi hay sao? Cậu sợ lạnh mà.” +

Lộ Hi Bình khựng lại, nhận lấy túi sưởi. Đến khi chạm vào mới phát hiện túi sưởi đã nguội đi đôi chút, chỉ còn hơi ấm dịu nhẹ nhưng lớp lông mềm dày bên ngoài vẫn đủ để giữ nhiệt cho cậu chống lạnh rồi. +

Hồi nhỏ cậu mắc bệnh bạch cầu và cũng đã từng trải qua phẫu thuật ghép tủy rồi. Tuy nhiên vào mùa hè năm kia, có lần cậu đang ở nhà thì đột ngột ngất xỉu, đi kiểm tra thì bác sĩ nói không thể loại trừ khả năng tái phát, tốt nhất nên theo dõi và đi khám định kỳ. Vì thế suốt hai năm nay Lộ Hi Bình sống khá là điều độ, luôn chú ý bảo vệ sức khỏe. +

“Cảm ơn.” Lộ Hi Bình nói một cách khô khan. +

“Khách sáo cái gì.” Ngụy Thanh Dương cười nhạt, trong giọng vẫn mang cái kiểu gợi đòn quen thuộc, “Giữa hai ta cần gì phải vậy, đúng không anh?” +

Lộ Hi Bình cạn lời, lườm hắn một cái rồi lên xe. +

Sau khi bác tài xác nhận địa chỉ với cậu xong thì xe cũng chầm chậm lăn bánh. +

Chạy được khoảng mười phút, tài xế bất ngờ lên tiếng, “Excuse me, sir.” +

Bác tài bảo phía sau hình như có một chiếc xe đang bám theo họ. +

Lộ Hi Bình quay đầu, nhìn rõ đó là chiếc SUV của Ngụy Thanh Dương. +

“…” Lộ Hi Bình vội giải thích, “Không sao đâu ạ, đó là bạn của cháu thôi.” +

Bác tài hiểu ý, gật đầu không hỏi thêm. +

Xe dừng lại dưới căn hộ, Lộ Hi Bình vừa bước xuống đã thấy chiếc SUV phía sau cũng chậm rãi tấp vào lề. +

Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, Ngụy Thanh Dương ngồi đó, một tay đặt hờ trên vô lăng, từ xa hất cằm về phía cậu, ý bảo Lộ Hi Bình lên lầu trước đi, đợi cậu vào nhà rồi thì hắn mới rời đi. +

Đến khi Lộ Hi Bình mở khóa vào nhà và vào tới phòng ngủ, cậu vẫn còn do dự không biết có nên nhắn cho Ngụy Thanh Dương một tin báo là mình đã tới nhà rồi hay không, thì đúng lúc này điện thoại cậu rung lên một cái, có tin nhắn đến. +

Ngụy Thanh Dương như tính được chính xác thời gian từ lúc cậu lên lầu cho đến lúc vào tận phòng mà canh đúng lúc để gửi WeChat cho cậu vậy. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Tôi có một câu này muốn hỏi cậu. +

Lộ Hi Bình nhân từ đáp lại: Hỏi đi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Lúc chúng ta hôn nhau, cậu đã nghĩ gì vậy? +

“…” +

Quả nhiên cậu không thể cho Ngụy Thanh Dương sắc mặt tốt được. Một khi cho sắc mặt tốt, đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu. +

Sao băng đập trúng ngón chân: Không nghĩ gì hết, cảm ơn. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Nhưng chúng ta đã hôn rồi mà. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Cũng làm cái đó rồi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Bộ cậu không thấy đã đến lúc chúng ta nên buông bỏ ân oán, mỗi người tiến lên một bước rồi hay sao? +

…Cái quái gì nữa đây. +

Lộ Hi Bình gần như đoán được đối phương sắp nói cái chó gì tiếp theo. Nhưng với tư cách là một người bình thường, cậu phải kịp thời ngăn lại mọi chuyện trước khi nó quá muộn, phải cho Ngụy Thanh Dương biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, thế nào là nước với lửa không thể dung hòa. +

Sao băng đập trúng ngón chân: Tiến lên một bước làm gì. +

Sao băng đập trúng ngón chân: Đấu Pokémon à? +

Sao băng đập trúng ngón chân: Thằng này bận lắm, đừng có làm phiền. Trong vòng một tuần tới không có rảnh để cãi nhau với cậu đâu. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Lại là một tuần. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Một tuần là chiêu SL[3] của anh hả anh ơi? cứ đúng một tuần là anh lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra à? +

[3] SL大法 = Save/Load, cách nói đùa kiểu game thủ, mang ý reset – làm lại từ đầu. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Alo, đâu rồi? +

Suốt nửa tiếng sau đó, Lộ Hi Bình không trả lời thêm câu nào nữa. +

Bởi vì cậu biết, chỉ cần mình còn đáp lại Ngụy Thanh Dương thì đối phương sẽ thuận thế đu dây leo lên, rất đáng sợ. Chi bằng cứ phớt lờ hắn, không cho hắn cơ hội là được. +

Lộ Hi Bình bước tới cửa sổ nhìn xuống một cái, dưới lầu sớm đã không còn thấy bóng dáng của chiếc xe SUV đâu nữa. Tính thời gian thì giờ này Ngụy Thanh Dương chắc hẳn cũng đã về đến nhà rồi. +

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Ngụy Thanh Dương lại nhắn tin tới. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Cố ý bạo lực lạnh với tôi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Được thôi, đã rõ, thần xin cáo lui. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Nhưng trước khi quy tắc một tuần của cậu bắt đầu thì gửi cho tôi tư liệu vlog trong máy cậu đi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: [Ảnh] +

Trai đẹp mặt non choẹt: Chưa gì đã có người vào inbox mắng em rồi nè. Mình mà không cập nhật nữa là tụt fame đó anh ơi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Anh không có thời gian thì tập này để em edit cho. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.