Kiss – 11

Chương 11 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Suốt cả quãng đường trên xe, cả hai không nói với nhau một lời nào. +
Lộ Hi Bình sốt cao đến mức đầu óc đều quay cuồng, cả người rệu rã, ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng trở nên quá sức. Còn Ngụy Thanh Dương thì chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang người đang lim dim ở ghế phụ. +
Hắn mở định vị đến phòng cấp cứu gần nhất, sau khi xuống xe thì nhanh chóng đi báo triệu chứng với quầy tiếp tân, điền đơn và xuất trình hộ chiếu. Y tá bảo cần đợi khoảng mười phút nên hắn liền quay lại đưa Lộ Hi Bình đến khu vực chờ rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống. +
Phòng chờ chỉ có lác đác vài người, Lộ Hi Bình quấn kín từ đầu đến chân trông chẳng khác gì một cái bánh chưng di động cả. +
Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi thì cậu liền vô thức run lên, đồng tử khẽ co rụt lại, ánh mắt trở nên cảnh giác rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. +
Thật lòng mà nói, nếu không phải cơn sốt mãi không chịu bớt thì dù có chết Lộ Hi Bình cũng không muốn bước chân vào bệnh viện đâu. Tuổi thơ của cậu đã ở nơi này quá lâu rồi. +
Cách đó vài bước, Ngụy Thanh Dương đang trao đổi với y tá. Tiếng Anh của hắn rất tốt, chỉ cần nhìn cử chỉ thôi cũng đã thấy rất giống với người bản địa rồi. Một lúc sau hắn gật đầu, nhìn khẩu hình miệng thì chắc là nói cảm ơn rồi quay người đi về phía Lộ Hi Bình. +
“Sợ à?” Giọng Ngụy Thanh Dương dịu đi hẳn. Hắn cúi xuống, đưa tay chạm lên trán cậu ướm thử nhiệt độ, “Có muốn uống thêm chút nước ấm không?” +
Lộ Hi Bình lắc đầu, rồi khẽ kéo tay áo hắn. +
“Sao thế?” +
Lộ Hi Bình mím môi, song cuối cùng cũng chịu thua trước cơn sốt, “Đừng nói với mẹ tôi nha. Bà mà biết thì chắc lại lén khóc đấy.” +
“Cái đó cậu khỏi lo.” Ngụy Thanh Dương đáp, “Không có sự đồng ý của cậu thì tôi tuyệt đối sẽ không nói đâu.” +
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lộ Hi Bình có hơi bất ngờ. Nếu là trước đây, Ngụy Thanh Dương chắc chắn sẽ không dễ nghe lời như thế đâu. Mà cho dù có nghe thì hắn cũng sẽ không thừa nhận rõ như vậy. +
Ánh mắt Ngụy Thanh Dương khẽ dao động, có chút né tránh. +
Bởi lúc này đây, đôi mắt của Lộ Hi Bình trong veo như một tấm gương sáng, sáng đến mức làm hắn không dám nhìn thẳng. +
Thế là Ngụy Thanh Dương bèn đổi đề tài, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi vỗ vỗ lên đùi mình, “Cậu ngồi lên đây đi.” +
“Hả?” Lộ Hi Bình cứng người quay đầu lại, vẻ mặt rất chi là khó hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao người này vừa nói hai câu đã bắt đầu đi lệch hướng rồi, “…Đây là bệnh viện đấy. Cậu tưởng tôi là trẻ con ba tuổi cần dỗ à? Hay nghĩ tôi mắc bệnh nan y sắp chết hả?” +
Ngụy Thanh Dương phì cười, “Đâu có, em chỉ là quan tâm anh Hi Bình thôi mà, được chưa? Thôi bớt nói lại đi, cổ họng sắp bốc khói luôn rồi kìa.” +
“…” +
Không đợi cậu phản ứng, Ngụy Thanh Dương đã dứt khoát kéo người vào lòng, để Lộ Hi Bình ngồi quay mặt đối diện trên đùi mình. +
Đùi hai người chồng lên nhau. Tạng người của Ngụy Thanh Dương vốn cao lớn nên gần như ôm trọn cậu vào lòng, ép đầu cậu tựa lên ngực hắn. +
Chẳng hiểu sao tư thế này lại mang theo một chút… Mập mờ kiểu gì ấy. +
“Cậu đừng nghĩ nhiều. Nếu không thích mùi thuốc sát trùng thì cứ sát lại gần tôi một chút, như vậy sẽ không ngửi thấy nữa.” Ngụy Thanh Dương ôm cậu, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp đều đều, “Cậu nghĩ tôi không sợ à? Hồi nhỏ cậu nằm viện phẫu thuật, chả có đêm nào tôi ngủ được hết. Nếu không phải lần này sốt nặng quá thì tôi cũng không muốn đưa cậu tới đây đâu.” +
“Lúc nãy tôi có nói với y tá là cậu từng ghép tủy. Cô ấy đề nghị sau khi tiêm hạ sốt xong thì làm xét nghiệm máu với PCR nước tiểu, kiểm tra xem có dấu hiệu tái phát hay không.” +
Xét nghiệm PCR định lượng nước tiểu là một loại kiểm tra quan trọng mà người bệnh bạch cầu thường thực hiện. Nó được dùng để đánh giá hệ miễn dịch và kiểm tra xem có sự hiện diện của virus sao chép ngược hoặc tình trạng nhiễm trùng hay không. +
“Ừm.” Lộ Hi Bình ngoan ngoãn đáp, “Được, tôi biết rồi.” +
“Biết rồi?” Giọng Ngụy Thanh Dương lại có chút run nhè nhẹ, “…Cậu chắc là mình biết chứ? Lát nữa phải đi tiêm đấy.” +
“Tiêm thì sao?” Lộ Hi Bình nói với vẻ người từng trải, “Bộ tôi tiêm còn ít à. Với cả, tiêm tay cũng chẳng đau.” +
“…” Ngụy Thanh Dương ho nhẹ một tiếng, cười cười mà không nói gì. +
“?” Lộ Hi Bình lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cậu vừa ngồi thẳng dậy nhìn Ngụy Thanh Dương thì cơn choáng váng lại ập tới, chỉ kịp dựa đầu lên vai Ngụy Thanh Dương. +
Mười phút sau, khi bác sĩ cuối cùng cũng gọi đến tên cậu thì cậu mới hiểu vì sao vừa rồi sắc mặt của Ngụy Thanh Dương lại kỳ quặc như vậy. +
Trong phòng đơn chỉ có một y tá, là một người phụ nữ gốc Latin với chất giọng dịu dàng mang âm điệu Tây Ban Nha. +
Khi Lộ Hi Bình nghe y tá nói “Phiền cậu cởi quần và nằm sấp lên giường”, thì toàn thân Lộ Hi Bình liền như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc cũng trống rỗng theo. +
“Hả?” Lộ Hi Bình xác nhận lại. +
Y tá vẫn mỉm cười đầy chuyên nghiệp, tay cầm ống tiêm nói, “Cởi quần, nằm sấp. Hoặc nằm nghiêng cũng được.” +
“…” +
Lộ Hi Bình máy móc quay đầu lại nhìn Ngụy Thanh Dương, ánh mắt đầy chất vấn. +
Ngụy Thanh Dương ho khan một tiếng, quay mặt đi, hai giơ tay bất lực, “Như cậu thấy đấy, phải tiêm mông.” +
Nghe thấy tin dữ này, thế giới nội tâm của Lộ Hi Bình hoàn toàn sụp đổ. +
… Chúa ơi. +
Cứu Hi Bình với! +
Cậu như người mất hồn bị Ngụy Thanh Dương dắt tới giường bệnh, ngoan ngoãn nằm sấp xuống hệt như một con rối mặc cho người ta sắp đặt. +
Đến khi cảm nhận được tay của Ngụy Thanh Dương đang tụt quần mình xuống, cậu mới giật mình hoàn hồn về, vội hỏi y tá, “Có thể để cậu ấy ra ngoài không?” +
Y tá chớp chớp mắt có hơi khó hiểu, “Nhưng cậu ấy nói cậu cần cậu ấy ở bên cạnh mà?” +
Lúc này phản ứng của Ngụy Thanh Dương lại cực nhanh. Hắn vội vỗ nhẹ lên mông Lộ Hi Bình một cái như thể để trấn an rồi bình tĩnh nói với y tá, “Chị cứ tiêm đi, mà nhẹ tay một chút thôi nha, cậu ấy sợ đau lắm, cảm ơn chị.” +
“Được thôi.” Cô y tá mỉm cười dịu dàng. +
“…” Đjt. +
Thà chết còn hơn là chịu nhục… +
Mặt Lộ Hi Bình đỏ như gấc, nhưng cậu cảm giác kim tiêm đã áp sát trên da mình nên cũng không dám cựa quậy. Đôi tay luống cuống và cái chân định nhấc lên liền như bị rút cạn sức lực với vận tốc ánh sáng, rơi phịch xuống giường. +
Thật ra toàn bộ quá trình rất là nhanh, tất cả đều chưa quá năm giây. +
Và cũng không thấy đau lắm, chỉ là trong tầm mắt của Lộ Hi Bình luôn có bóng dáng Ngụy Thanh Dương đứng bên cạnh thôi. +
Tên khốn này nhất định là cố ý… +
Nhất định là vậy… +
Lộ Hi Bình tức đến suýt hộc máu. Cậu nằm cứng đờ trên giường hệt như cá nằm trên thớt, cho đến khi Ngụy Thanh Dương tự tay kéo chiếc quần đã tụt đến nửa mông lại cho cậu. +
Mà còn là hai lớp nữa cơ, một lớp quần bông, một lớp quần ngủ. +
Ngay lúc này đây Lộ Hi Bình chỉ cảm thấy mình giống như một quả bưởi bị bọc kín trong lớp áo dày cộm, bị Ngụy Thanh Dương chơi đùa trong tay suýt nữa thì bóp cho xẹp lép. +
Hơn nữa Lộ Hi Bình còn để ý thấy hai ngón tay của Ngụy Thanh Dương vẫn còn đặt trong cạp quần ngủ của mình. Y tá đưa cho Ngụy Thanh Dương một cục bông, dặn là ấn lên chỗ tiêm một lúc rồi mới thả ra. +
“Hai cậu nghỉ ngơi vài phút đi rồi hãy ra nhé.” Y tá mỉm cười nói. +
Lộ Hi Bình hít sâu, nghiến răng từng chữ, “Ngụy. Thanh. Dương.” +
“…Có.” Người kia thoáng lỏng tay ra một chút, sau khi hoàn hồn mới ấn chặt xuống lại lần nữa, “Cậu nói đi.” +
Trong lòng Lộ Hi Bình bốc lên một ngọn lửa giận không tên. +
Bị Ngụy Thanh Dương giở đủ thứ trò tại phòng khám như vậy rốt cuộc là cớ sự gì chứ? +
Một chuyện tiêm chích bình thường sao lại biến thành một màn khó đỡ thế này hả! +
Ngay từ đầu chỉ cần đuổi cái tên phiền phức này ra ngoài là xong chuyện rồi. Ai ngờ hắn lại nhất quyết không chịu đi, còn âm thầm móc nối trước với cả y tá nữa. +
Rõ ràng là hắn cố ý ở lại coi cậu bẽ mặt mà! +
Tất cả đều là âm mưu của Ngụy Thanh Dương. +
Nhất định là thế. +
“Cậu ít nhất phải edit ba kỳ vlog sắp tới cho tôi.” Lộ Hi Bình lạnh lùng vứt ra nhiệm vụ. +
“Được thôi.” Ngụy Thanh Dương đáp luôn mà không chút do dự, “Còn gì nữa không? Cưng à, đừng giận em nữa mà.” +
Lộ Hi Bình tức đến choáng đầu, tự động lược bỏ cái từ “cưng” gì gì đó, vắt óc nghĩ ra hàng loạt hình phạt để trả thù Ngụy Thanh Dương: +
“Giờ cậu lập tức đăng một tấm ảnh hai đứa đi ăn mà không lộ mặt lên story, kèm theo caption: ‘Ngồi tù 5 năm, lúc ra tù chỉ có cậu ấy là người duy nhất chịu gặp tôi.’” +
“…Không thành vấn đề.” +
“Đổi biệt danh của tôi thành ‘Lộ Hi Bình đại nhân đệ nhất thiên hạ’, rồi gửi 10 bao lì xì 200 tệ vào group chat gia đình ngay.” +
“Không thành vấn đề.” +
“Sau đó nói cho tôi 5 khuyết điểm của cậu.” +
Nghe vậy, Ngụy Thanh Dương hơi chững lại một nhịp. Cuối cùng cũng có thứ khiến hắn phải chần chừ. +
“…Khuyết điểm ấy à? Được thôi. Đại khái là… Kiêu căng? Khó tánh, hay phát xét, sĩ diện?” +
“Mới có bốn cái thôi.” Lộ Hi Bình cuối cùng cũng đứng dậy được, quay người đấm cho hắn một cái, lực nhẹ như đánh vào bông, “Cái cuối đâu?” +
“Không nghĩ ra. Tôi cảm thấy mình rất hoàn hảo luôn ấy. Chẳng lẽ phải mở mắt nói dối bảo mình xấu trai à?” Ngụy Thanh Dương khàn giọng nói, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, hơn nữa cũng thật lòng cảm thấy điều kiện của mình ở mọi mặt đều trên mức trung bình khá. Cuối cùng hắn gật đầu cười một cái, không mấy để ý nói, “Vậy thì bổ sung thêm một cái nữa, là lúc nào cũng không chăm sóc tốt cho Lộ Hi Bình đi.” +
“…” +
Lộ Hi Bình sửng sốt. +
“Này, tôi thành khẩn như vậy rồi thì repo của cậu đâu?” Ngụy Thanh Dương nghiêng đầu hỏi, “Năm cái này đã ổn chưa? Nghe xong cậu không có cảm nghĩ gì à?” +
Lộ Hi Bình hoàn hồn lại, lạnh mặt nói, “Cảm nghĩ của tôi chính là, cậu quả thật là một tên cuồng bản thân đến hết thuốc chữa á.” +
Ngụy Thanh Dương phụt cười, đỡ Lộ Hi Bình chậm rãi đi ra ngoài, liếc đồng hồ đeo tay nói, “Lát còn phải xét nghiệm nước tiểu, y tá nói khoảng nửa tiếng sau sẽ hạ sốt, còn mẫu nước tiểu thì miễn sao nộp trong vòng hai tiếng nữa là được. Giờ cậu cứ uống nhiều nước vào đi.” +
Hai người quay lại phòng chờ. Cơn sốt của Lộ Hi Bình đã dần hạ nên cơ thể cũng không còn khó chịu lắm. Không khí giữa cả hai lại trở về trạng thái yên tĩnh quen thuộc, một người cúi đầu lướt điện thoại, một người cầm chai nước tu ừng ực. +
Lúc này Lộ Hi Bình đã hết giận rồi. Cùng lắm là bị Ngụy Thanh Dương nhìn mông một cái thôi, nên thôi cứ nhắm mắt bỏ qua đại đi. So với chuyện họ từng hôn nhau thì cái này hình như cũng chả thấm vào đâu. +
Bình thường hai người họ thích đấu đá và hơn thua từng chuyện nhỏ nhặt, nhưng mỗi khi dính đến bệnh tật thì cả hai lại rất ăn ý mà bật chế độ đình chiến. +
Chủ yếu là vì bệnh bạch cầu năm xưa của Lộ Hi Bình đã để lại bóng ma tâm lý quá nặng nề cho Ngụy Thanh Dương. Có đoạn thời gian hắn còn nghĩ Lộ Hi Bình sẽ chết mà khóc đến suýt mất nước. +
Để mà nói thì tình cảm giữa hắn và Lộ Hi Bình rất phức tạp. Từ khi bắt đầu có nhận thức thì cả hai đã biết nhau rồi, cùng trải qua những năm tháng bi bô tập nói, chập chững tập đi, ngây thơ vô tri, từ thanh xuân non nớt cho đến lúc dần trưởng thành như hiện tại. +
Đối phương dường như đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của họ, đan xen quá nhiều ký ức và ràng buộc. +
Vì vậy giữa họ gần như không có chuyện gì là không thể nói rõ hay gây ra hiểu lầm. Đương nhiên việc tiếp xúc thân mật lại là một lĩnh vực hoàn toàn mới, và Lộ Hi Bình cảm thấy chuyện đó có hơi vượt quá mức cho phép rồi. +
Trước khi xét nghiệm nước tiểu, Lộ Hi Bình được đưa đi lấy máu. Y tá có vẻ chưa quen tay nên chọc đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa chọc trúng mạch. Điều này khiến Lộ Hi Bình không khỏi nhớ đến những câu chuyện thảm họa khi đi bệnh viện mà du học sinh từng kể ở trên mạng, kiểu như đau bụng kinh đi khám mà bác sĩ lại khuyên cắt tử cung chẳng hạn. +
Đầu óc Lộ Hi Bình quay cuồng. Mãi đến lần thứ tư khi kim tiêm cuối cùng cũng chọc vào đúng tĩnh mạch, thì cậu mới dám thở phào một hơi. +
Chỗ tiêm có hơi nhoi nhói, tay cũng tê buốt, khi rút kim ra còn để lại một vết bầm nhỏ. +
Ngụy Thanh Dương đứng bên cạnh nhìn mà nhíu mày, như thể người bị đau là hắn vậy. +
Đợi Lộ Hi Bình đứng dậy xong. +
“Đi thôi, tới giờ rồi.” Ngụy Thanh Dương dẫn cậu đi lấy cốc vô trùng để xét nghiệm nước tiểu. +
Bác sĩ bảo Lộ Hi Bình vào WC để lấy mẫu, nhưng Lộ Hi Bình vừa mới chui vào phòng vệ sinh còn chưa kịp khép cửa thì Ngụy Thanh Dương đã mạnh mẽ chen vào theo. +
… Gì đấy. +
Lộ Hi Bình đứng sững ra tại chỗ, trừng mắt nhìn Ngụy Thanh Dương, gần như không tin vào những gì mình đang thấy. +
“…Cho hỏi cậu vào đây làm gì?” Da gà da vịt Lộ Hi Bình nổi hết cả lên, giọng nói cũng run run. +
“Cậu vừa mới lấy máu xong mà.” Ngụy Thanh Dương tỏ vẻ đương nhiên, thuận tay cầm luôn cốc vô trùng, “Giờ tay cậu không tiện đúng không? Đứng thế này cũng khó chịu mà hả? Kim tiêm to như vậy, lúc chọc vào cậu còn thấy cậu còn hít mạnh một cái nên chắc là đau lắm.” +
“… Rồi sao?” Lộ Hi Bình nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. +
Ngụy Thanh Dương nhướng mày, thản nhiên đáp, “Cho nên tôi vào giúp cậu chứ còn sao nữa.” +
Tay Lộ Hi Bình quả thật không tiện, thế là cậu dùng vai húc Ngụy Thanh Dương một cái. Hai người giống như xe đụng trong công viên giải trí, cùng bị lực phản đẩy ép sát vào tường. +
“Tôi đâu cần cậu giúp!” Lộ Hi Bình thẹn quá hóa giận. +
“Cần chứ cưng, chúng ta làm nhanh lên là được mà?” Ngụy Thanh Dương dứt khoát bắt tay vào làm liền, hắn ỷ vào mình khoẻ như con trâu mà một phát kéo khóa quần Lộ Hi Bình xuống, “Ba giây đầu thì không cần, chỉ lấy đoạn giữa thôi. Cậu cứ làm việc của cậu, tôi sẽ tự canh thời gian cho.” +
Cứu! +
Lộ Hi Bình thật sự muốn túm cổ áo Chúa để hỏi thử, rốt cuộc vì sao lại sắp đặt một Ngụy Thanh Dương xuất hiện bên cạnh mình làm chi vậy. +
“Cậu điên rồi à?!” Nghe thấy hình như có người vào buồng bên cạnh, Lộ Hi Bình vội hạ thấp giọng xuống, vừa tức vừa hoảng, “Tôi… Tôi… Cậu… Chúng ta…” +
Ngụy Thanh Dương đứng rất gần, hệt như là đang thì thầm ngay bên tai cậu vậy, giọng nói mơ hồ như ngậm theo thứ gì đó, còn hơi thở thì nóng rực phả ra. +
“Trường hợp đặc biệt thì phải xử theo cách đặc biệt chứ, hiểu chưa? Chúng ta tranh thủ làm xong một phát rồi về nhà, trong nhà có máy sưởi, cậu không thấy ở đây lạnh à?” +
“Tôi đang giúp cậu thật mà, sẽ không làm gì bậy bạ đâu. Tin tôi nha?” Giọng Ngụy Thanh Dương càng lúc càng dịu đi, thậm chí còn vô thức mang theo cả ý dụ dỗ nữa. Một tay hắn bắt lấy eo Lộ Hi Bình để đỡ cho cậu đứng vững hơn mà không tốn sức, “Tay cậu vẫn còn run run đây này, nhỡ đâu tự làm rồi đổ hết ra ngoài thì sao hả? Số lượng không đủ thì biết làm thế nào?” +
“Cậu sợ à? Hay là ngại? Nói cho tôi biết bây giờ cậu đang nghĩ gì đi.” +
Lộ Hi Bình cố hít sâu một hơi, giữ vững bình tĩnh đáp, “Tôi tự làm được, hơn nữa, hơn nữa cái này…” +
“Cái này làm sao?” Ngụy Thanh Dương nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt rất đơn thuần, thậm chí còn mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy. +
“Cái này…” Lộ Hi Bình lí nhí nói, “Bẩn.” +
“Bẩn á?” Ngụy Thanh Dương phì cười một tiếng, nói có sách mách có chứng, “Có gì mà bẩn chứ. Nó là sản phẩm trao đổi chất của cơ thể mà, thành phần chủ yếu là nước với một lượng nhỏ muối, creatinine và các chất khác thôi. Khi vừa bài tiết ra thì cơ bản là vô khuẩn. Cậu học sinh học rồi mà, bộ quên rồi à?” +
“…” Lộ Hi Bình thật sự chịu thua. +
Chịu thua toàn tập. +
“Cậu… Cậu muốn làm thì làm nhanh đi!” Lộ Hi Bình không muốn tiếp tục tranh luận với Ngụy Thanh Dương trong không gian chật hẹp này nữa, “Không được nhìn! Nhìn là tôi móc mắt cậu đó!” +
Ngụy Thanh Dương đáp, “Nhưng tôi thấy hết rồi mà, tối hôm đó tôi còn giúp cậu —” +
“Dừng!” Lộ Hi Bình kịp thời ngắt lời hắn, tai đỏ bừng bừng, “Không cho nói nữa!” +
“Được được.” Ngụy Thanh Dương cười rộ lên, “Không nói nữa, cậu bắt đầu đi.” +
Lộ Hi Bình sẽ có vài giây đầu óc trống rỗng gần như hồn lìa khỏi xác. Cậu nghĩ mãi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi, tại sao mình cứ hết lần này đến lần khác bị Ngụy Thanh Dương dắt như dắt bò vậy. +
À, không hẳn là bị dắt, nói đúng hơn là miễn cưỡng đồng ý cho dắt. +
Có lẽ là vì tình trạng sức khỏe hai năm gần đây không cho phép cậu đại náo thiên cung nữa, nên đành chuyển sang làm một tiểu tiên tự do tự tại mặc cho dòng đời đưa đẩy. +
Khi mẫu nước tiểu trong cốc vô khuẩn gần đạt tiêu chuẩn, Ngụy Thanh Dương liền cất nó đi. +
Hắn đặt một tay lên cái gáy đang nóng bừng của Lộ Hi Bình, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đó để giúp cậu thư giãn cột sống cổ và da đầu. +
“Cưng giỏi lắm, thật ra cũng đâu có khó đâu đúng không? Cưng làm tốt lắm.” +
“… Cút. Tôi không muốn nói chuyện với cậu.” Lộ Hi Bình suy sụp kéo quần lên. +
Kéo xong, cậu đột ngột xoay người nhìn chằm chằm Ngụy Thanh Dương, dùng giọng điệu hung dữ nhất có thể để cảnh cáo hắn, “Còn nữa, không được gọi tôi bằng cái chữ đó! Gớm chết đi được, tôi không thích!” +
Ngụy Thanh Dương nhướng mày, cái mỏ giật giật vốn định cãi lại nhưng lời đến miệng đã biến thành, “Vầng, Lộ Hi Bình đại nhân đệ nhất thiên hạ ạ.” +
Ngay lúc đó Ngụy Thanh Dương quyết định cái gì cũng sẽ chiều theo Lộ Hi Bình, dù sao thì bệnh nhân cũng là lớn nhất mà. +
Quy tắc là chết, người là sống. Đợi Lộ Hi Bình khỏi bệnh thì chẳng phải hắn lại được gọi tiếp sao. +
Tuy rằng làm vậy rất thiếu đạo đức nhưng chọc Lộ Hi Bình thật sự rất vui á. +
Giống như cầm cần câu mèo chọc một con mèo hoàn toàn không đề phòng vậy. +
Sẽ bị nghiện. +
. +
Sau khi nộp cốc vô trùng xong, hai người cũng rời khỏi phòng khám. +
Kết quả cụ thể sẽ được gửi vào email trong vòng năm ngày làm việc. +
Lần kiểm tra tổng quát gần đây nhất của Lộ Hi Bình là vào ba tháng trước, nên cậu cho rằng trong khoảng thời gian này không thể xảy ra vấn đề gì lớn mới đúng, cơn sốt lần này cũng chỉ là ngoài ý muốn sau khi cậu dầm mưa mà thôi. +
Thực tế chứng minh đúng là như vậy, ba ngày sau họ nhận được email, kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường. +
Nhưng có một chuyện không bình thường đó là, vào buổi tối hôm rời khỏi phòng khám Ngụy Thanh Dương đã ngủ lại trong studio của Lộ Hi Bình. +
Lộ Hi Bình cảm thấy đời này của mình hoàn toàn hết cứu rồi. +
Bởi vì… +
Họ lại giẫm lên vết xe đổ lần nữa. +


