Kiss – 12

Chương 12 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Sau khi Lộ Hi Bình tiêm hạ sốt xong và về đến nhà thì trời đã tờ mờ sáng. +
Cả đi lẫn về cộng thêm thời gian khám bệnh mất gần năm tiếng đồng hồ. Đã vậy nhìn hóa đơn là muốn điếng người luôn, một phát bay 1.500 đô, chẳng khác gì bị con quái thú tham ăn ngoạm cho một cái cả. 1
Nhiêu đó mà quy ra nhân dân tệ cũng hơn mười nghìn lận, đúng là xát cả tấn muối vào vết thương của Lộ Hi Bình mà. +
“Có gì đâu anh, em quẹt thẻ em mà, sao trông cái mặt anh buồn thiu thế hả anh Hi Bình?” Ngụy Thanh Dương vừa nói vừa bế người đặt lên giường, tháo giày, cởi quần rồi chỉnh lại máy sưởi, “Vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không phải vấn đề.” +
“Nếu còn khó chịu thì uống thêm thuốc giảm đau với thuốc hạ sốt nhé. Không muốn ăn thì cũng phải cố mà ăn chút cháo vào. Lúc nào đói thì nói em, muốn ăn gì em làm cho.” Ở khoản này thì Ngụy Thanh Dương đúng là rất ra gì và này nọ, thậm chí hắn còn có cả chứng chỉ đầu bếp lẫn bằng lặn biển PADI AOW nữa cơ. +
Cái tên này hình như có quá nhiều năng lượng đến nỗi không biết xả vào đâu, cho nên buộc phải tìm đủ mọi cách để tiêu hao bớt đi. +
Lộ Hi Bình nằm nghiêng ở trên giường, tóc mềm xõa xuống gối, cả người có chút rã rời nhưng tinh thần thì đã khá hơn rất nhiều. Mũi tiêm hạ sốt đã phát huy hiệu quả rõ rệt của nó, chưa đầy nửa tiếng mà nhiệt độ cơ thể của cậu đã trở lại bình thường rồi. +
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên. Lộ Hi Bình thò tay vào lấy nó ra, vừa ngó thấy tên người gọi đến thì cậu liền ngồi bật phắt dậy, đồng thời quay ngoắt sang nhìn Ngụy Thanh Dương. +
Ngụy Thanh Dương:? +
“Gì á?” Ngụy Thanh Dương khó hiểu hỏi. +
Hắn tự thấy dạo gần đây mình chẳng làm gì nên tội cả, vì thế giọng điệu lúc hỏi ngược lại cũng tự tin vô cùng. +
“Mẹ tôi gọi.” Lộ Hi Bình đưa tay ra làm động tác kéo khóa miệng, ý bảo Ngụy Thanh Dương đừng phát ra tiếng. +
“Mẹ nuôi gọi thôi mà, cậu cuống cái gì chứ?” Ngụy Thanh Dương cười cười, không mấy để tâm, “Nghe máy đi.” +
Nhưng Lộ Hi Bình hiểu rõ bà Lâm Vũ Quyên, kiểu người không có việc gì thì sẽ không chủ động tìm đến. Mà cậu cũng hiểu rõ bản thân mình, hễ làm chuyện gì khuất tất là sẽ biểu hiện hết ra bên ngoài, rất dễ bị bắt bài. +
Cậu và Ngụy Thanh Dương vừa xảy ra đủ thứ chuyện trên đời, nào là lăn giường, thách hôn, rồi cả chuyện ở trong phòng khám nữa. Nghĩ thôi cũng đã thấy ngại muốn chết rồi, thật sự chẳng biết phải lấy mặt mũi nào để đối diện với người mẹ mà mình luôn kính trọng nữa. +
Cuộc gọi này đến quá đúng lúc, khiến Lộ Hi Bình có cảm giác như mình đang lén lút làm chuyện gì mờ ám rồi bị người nhà bắt tại trận trong một vở kịch máu chó vậy. +
Cậu nghiêm mặt ra hiệu cho Ngụy Thanh Dương phải tuyệt đối giữ im lặng. Đợi đối phương bất đắc dĩ giơ tay làm dấu OK thì cậu mới chịu bắt máy. +
“Con nghe nè mẹ.” Giọng cậu vang lên giòn tan. +
Trong cuộc gọi video, Lâm Vũ Quyên hơi nhíu mày lại, “Hi Bình, hai hôm nay mẹ nhắn tin sao không thấy con trả lời?” +
“Con đang chạy báo cáo mà.” Lộ Hi Bình nói vậy cũng không sai, chỉ là giấu đi rất nhiều chi tiết, “Sao thế giáo sư Lâm, có việc gì vậy ạ?” +
Mẹ cậu dạy toán cao cấp, là một phần tử trí thức hàng đầu với tài ăn nói hài hước duyên dáng, luôn bắt kịp trend của giới trẻ bây giờ. Sở thích là xem phim, mua sắm online và đọc tiểu thuyết, mà giỏi nhất chính là kéo điểm chuyên cần cho sinh viên, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. +
“Không có gì, tự dưng hôm nay Lục Tẫn nó hỏi mẹ là con có liên lạc gì với mẹ không. Mẹ hỏi nó sao vậy thì nó bảo con không trả lời tin nhắn của nó nên mẹ sợ con xảy ra chuyện thôi.” Lâm Vũ Quyên nói bằng một giọng đầy lo lắng. +
Người ta vẫn nói con cái là một phần máu thịt của mẹ. Lộ Hi Bình từ nhỏ đã lớn lên trong bệnh tật, bệnh nặng khó chữa bệnh vặt không dứt. Lâm Vũ Quyên luôn tự trách mình không chăm con đủ tốt nên cậu mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy. +
“Không có gì đâu mẹ à, mọi thứ đều ổn cả.” Lộ Hi Bình cười với màn hình, mắt nheo lại, rõ ràng đang làm nũng. +
Nhưng cậu là do chính bà Lâm Vũ Quyên sinh ra mà, làm sao có thể qua mắt được bà chứ. +
“Sao mẹ thấy sắc mặt con xanh xao thế?” Bà ghé sát lại màn hình hơn, cảnh giác hỏi, “Có phải con bị bệnh rồi không?” +
Bệnh là từ cấm kỵ giữa hai mẹ con họ. Giáo sư Lâm trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Lộ Hi Bình bị bệnh. +
“Không có mà mẹ, làm sao có chuyện đó được chứ. Ba tháng trước con vừa khám tổng quát xong, mẹ cũng đã xem xét qua bản báo cáo rồi còn gì. Với lại dạo gần đây con hầu như không ra ngoài đường, ngày nào cũng tự nấu ăn hết nên khỏe như trâu ấy ạ. Bệnh từ đâu ra?” Lộ Hi Bình càng nói mặt càng nóng, đến cả vành tai cũng đo đỏ. +
“Mẹ cứ thấy sai sai à nha.” Lâm Vũ Quyên tiếp tục ghé sát lại gần, nheo mắt nhìn vẻ lúng túng của cậu, “Con có chuyện gì giấu mẹ phải không?” +
Đúng lúc này điện thoại trong tay Lộ Hi Bình đột nhiên bị lấy đi. +
Ngụy Thanh Dương ra hiệu bảo cậu yên tâm, rồi cầm điện thoại đi vào bếp. +
“Mẹ nuôi à, là con đây.” Gương mặt hắn xuất hiện trên màn hình, vừa điềm nhiên đánh trứng vừa nói, “Con đang ở chỗ Hi Bình ạ. Lâu rồi không gặp mẹ, bộ mẹ không nhớ con à? Chẳng phải con cũng là con trai của mẹ sao?” +
Lâm Vũ Quyên ngẩn ra rồi cười rộ lên, “À, ra là Thanh Dương cũng ở đó à. Nhớ chứ nhớ chứ, từ hồi hai đứa đi du học là ở nhà quạnh quẽ hẳn.” +
“Hi Bình thật sự không sao chứ con? Con nhớ trông chừng nó giúp mẹ đấy.” +
“Mẹ nuôi cứ yên tâm đi, để đó con trông cho, đảm bảo khỏe mạnh bình an.” +
“Thế sao lúc nãy nó cứ ấp a ấp úng ấy nhỉ? Còn đỏ mặt nữa? Từ nhỏ đến giờ nó chưa từng giấu được chuyện gì cả.” +
“À, chuyện là bọn con cãi nhau.” Ngụy Thanh Dương nghiêng đầu nhìn ra, thấy Lộ Hi Bình đang đứng vịn khung cửa ở trước cửa bếp với vẻ mặt căng thẳng. +
“Cậu ấy đang giận con đó, để lát con dỗ tí là xong ấy mà.” Ngụy Thanh Dương nói chuyện trơn tru như bôi dầu vào mồm, “Bên này đang rạng sáng rồi mẹ à, bọn con đang chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay mẹ có tiết không? Mẹ đi dạy đi, không sao đâu, có con ở đây rồi.” +
“Thôi được rồi, vậy hai đứa mau làm hòa đi nhé.” Lâm Vũ Quyên nghe vậy liền hiểu ngay, vẻ mặt như đã quá quen rồi cúp máy. +
Ngụy Thanh Dương cũng vừa hay nấu xong canh trứng, hắn trả điện thoại lại cho Lộ Hi Bình, nhướng mày như muốn nói “Thấy chưa, giải quyết xong rồi đó”. +
Lộ Hi Bình thở phào một hơi. +
“Thế này có được tính là tôi lại giúp cậu thêm một lần nữa không?” Ngụy Thanh Dương đặt bát canh lên bàn và bày đũa muỗng ra, được đà lấn tới nói tiếp, “Nhớ note vào sổ nhé, sau này tôi sẽ đòi lại.” +
Thấy đối phương ung dung kéo ghế ra ngồi xuống và thản nhiên rút điện thoại ra lướt như vậy, Lộ Hi Bình vừa ăn canh vừa định nói gì đó liền nuốt xuống lại những lời đang treo bên mép miệng vào bụng luôn. +
Thật ra cậu muốn hỏi khi nào thì hắn định về, nhưng trông đối phương lại chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả. Thản nhiên đến mức cứ như đang ở nhà mình vậy. +
Cũng không phải vì vừa được người ta chở vào bệnh viện rồi quay về là đã muốn sút người ta đi. Chỉ là cậu lo hắn về muộn không an toàn thôi, chi bằng đi sớm một chút. +
Nhưng hai người như có thần giao cách cảm. Khi Lộ Hi Bình định mở miệng lần nữa thì Ngụy Thanh Dương bỗng ngẩng đầu lên. +
“Ờm, này.” Hắn lướt lướt điện thoại, nhấc mí mắt lên, giả vờ tự nhiên nói, “Giờ cũng muộn rồi nhỉ?” +
“Ừ.” Lộ Hi Bình thuận theo, “Cậu không về nữa là nguy hiểm đấy.” +
“Cũng đúng.” Ngụy Thanh Dương gật đầu, rồi thản nhiên nói, “Vậy khỏi về nữa he, tôi ngủ nhờ ở chỗ cậu một đêm nhé.” +
? Gì nữa. +
Động tác ăn của Lộ Hi Bình chậm lại, máy móc nhai vài cái. Não cậu mất vài giây mới xử lý xong câu nói đó. +
… Không ổn rồi. +
Ngặt nỗi lúc này cậu lại không thể mở miệng nói “không” được. Đối phương đã đặc biệt chạy tới đây hộ giá mình, còn tận tình chăm sóc mình như trâu như ngựa, cuối cùng lại còn trả cả tiền viện phí nữa. Nếu Lộ Hi Bình cứ nhất quyết đuổi Ngụy Thanh Dương đi thì trông sẽ rất nhỏ mọn, rất vô lương tâm. +
Huống chi hoàn cảnh nơi đây còn rất là ố dề nữa, mặc dù Ngụy Thanh Dương lái một chiếc SUV to tổ chảng thì cũng không thể loại trừ khả năng bị kẻ cướp bắn một phát vỡ đầu. +
Nếu là trước kia, cậu sẽ chủ động giữ người lại. +
“Trước kia” ở đây là ám chỉ khi hai người còn chưa vượt quá giới hạn. +
Còn bây giờ sau khi đã vượt rồi thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Dù không nói ra nhưng trong lòng vẫn sẽ để ý, sẽ vô thức nghĩ theo hướng đó và phòng bị theo hướng đó. +
Rất khó để không liên tưởng đến những hành vi dâm dục và không phù hợp với thuần phong mỹ tục. +
Ở trong đầu Lộ Hi Bình, thiên thần và ác quỷ đã lao vào bem nhau đến loạn xì ngầu. Lý trí bảo cậu nên đồng ý, coi như là cảm ơn thôi. Nhưng cảm tính lại không vượt qua được cái ngưỡng ấy, cứ thấy chuyện này rất chi là… Khác thường. +
“Sao thế anh Hi Bình?” Ngụy Thanh Dương mỉm cười nhìn cậu, “Anh nỡ để em một mình lái xe nửa tiếng về căn hộ giữa lúc một giờ sáng ở thành phố L này à? Hay là… Anh sợ ở chung phòng với em sẽ xảy ra chuyện gì đó? Hửm?” +
Bị khiêu khích liên tiếp, Lộ Hi Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, “Cậu có đảm bảo được giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì không?” +
Câu hỏi ấy khiến nụ cười trên môi Ngụy Thanh Dương đông cứng trong chớp mắt. +
Rõ ràng hắn cũng không ngờ Lộ Hi Bình lại thẳng thắn đến vậy, nhất thời có cảm giác bị đánh úp không kịp trở tay. +
“Cái này thì tôi thật sự không đảm bảo được đâu.” Hắn ho nhẹ một tiếng, “Còn phải xem cậu thế nào nữa chứ. Nếu cậu lại giống lần trước, cứ một hai kéo tôi lại thì người bình thường cũng sẽ khó từ chối mà.” +
Lộ Hi Bình:? +
“Này Ngụy Thanh Dương, đừng nói là cậu ăn được một lần thì nghiện đấy nhé.” Ánh mắt cậu tối lại, giọng lạnh hẳn đi, “Chuyện giữa chúng ta là sai lầm, cậu có hiểu không? Hai thằng đàn ông lớn lên cùng nhau, điên rồi mới thành ra thế này. Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần. Tôi không chấp nhận được! Tôi là trai thẳng!” +
“Cậu từng yêu ai chưa?” Ngụy Thanh Dương đột nhiên hỏi. +
“… Chưa.” +
“Cậu từng thích ai chưa?” +
“… Cũng chưa.” +
“Vậy sao cậu dám chắc mình là trai thẳng hả?” Ngụy Thanh Dương khó hiểu hỏi. +
Đjt! +
Lộ Hi Bình cắn môi, cố chống chế đến cùng, “Chẳng phải vì tôi chưa gặp được người mình thích hay sao? Với lại đa số mọi người đều là thẳng, LGBT chỉ là số ít thôi. Hơn nữa tôi rất ghét mấy thằng con trai ở bẩn, hôi chết đi được.” +
“Thì tôi có ở bẩn đâu.” Ngụy Thanh Dương bình thản uống ngụm nước ấm, đầu lưỡi mới đảo nhẹ hai giây đã nghĩ xong cách phản bác, “Tôi ở sạch lắm đó nhé. Ít nhất tôi cũng đặc biệt hơn người khác mà, đúng không? Chẳng lẽ tôi không có chút đặc quyền nào với cậu à?” +
“Cậu muốn đặc quyền gì?” Lộ Hi Bình không định giữ thể diện cho Ngụy Thanh Dương nữa, nói toạc ra bộ mặt thật của đối phương, “Hay là nói huỵch toẹt luôn đi, cậu thấy đêm hôm đó rất sướng, sướng đến mức đánh thức luôn cả bản tính nghiện sex của cậu nên cậu muốn đơn phương vứt bỏ hai mươi năm đấu đá giữa chúng ta để làm bạn giường vài tháng cho đỡ ghiền.” +
“…” +
Không khí trên bàn ăn lập tức đông băng. +
Lộ Hi Bình trưng cái mặt lạnh ra. Còn Ngụy Thanh Dương thì cầm lấy cốc nước, giả vờ lắc nhẹ chất lỏng bên trong, bộ dạng muốn nói lại thôi, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi. +
“Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?” Lộ Hi Bình hừ khẽ một tiếng. +
Ngụy Thanh Dương đặt cốc xuống, cuối cùng không nhịn được mà nói, “…Sao lại là bạn giường chứ? Nói gì mà khó nghe quá đi.” +
“?” Lộ Hi Bình nhìn hắn như nhìn tên thần kinh, “Không thì là gì? Chúng ta cũng đâu có thích nhau. Cậu có cảm giác thì cũng chỉ chứng minh cậu khá cởi mở về mặt tình dục thôi, nhưng tình dục không phải là tình yêu.” +
“À.” Lộ Hi Bình bỗng bật cười, ánh mắt đầy nghiền ngẫm, “Hay là cậu ngủ với tôi một lần xong thì phát hiện mình thích tôi từ lâu rồi?” +
Quá đã. +
Cuối cùng cậu cũng nói ra được rồi. +
Lộ Hi Bình đã nhịn trong lòng lâu lắm rồi. +
Dĩ nhiên Ngụy Thanh Dương chắc chắn sẽ phủ nhận điều này, bản thân cậu cũng không thật sự cho rằng hắn thích mình, chẳng qua chỉ là nói cho sướng mồm mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, Lộ Hi Bình đã thấy rất thỏa mãn. +
Cậu sẽ không thua cái tên Ngụy Thanh Dương này đâu! +
Có lẽ Lộ Hi Bình không biết, lúc này biểu cảm của cậu giống hệt một con cáo nhỏ vừa tóm được con mồi, đôi mắt cong cong như trăng non lộ ra vẻ ranh mãnh và sắc sảo. Dáng vẻ ấy lọt vào trong mắt Ngụy Thanh Dương lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, rất hiếm có, rất sống động, và tốt hơn gấp triệu lần so với cậu bạn Lộ Hi Bình ốm yếu tiều tụy của vài tiếng trước. +
Ôm tâm lý “Giá mà Lộ Hi Bình có thể luôn tràn đầy sức sống như thế này”, lần đầu tiên Ngụy Thanh Dương không tiếp tục đấu võ mồm với cậu nữa, chỉ cười khẩy một tiếng, im lặng một lúc rồi kéo câu chuyện quay lại, “OK thôi, chúng ta không nói chuyện tình cảm nữa. Hai đứa đều như nhau thì đừng chê bai nhau. Vậy tôi hỏi cậu câu này, từ lúc chuyện xảy ra đến giờ, suốt cả quá trình ấy chỉ có mình tôi là tiết adrenaline thôi à? Cậu thật sự không có chút cảm giác hưng phấn nào hết sao?” +
“Không có.” +
“Ha.” Ngụy Thanh Dương chẳng buồn vạch trần cậu, hắn hiểu quá rõ tâm lý của Lộ Hi Bình, bèn dứt khoát nói lảng sang hướng khác, “Vậy nếu cậu có thì sao?” +
“Có bằng niềm tin à, đã nói không có là không có.” Lộ Hi Bình lạnh nhạt, “Tôi còn chưa từng cứng lên nữa mà.” +
Đó là sự thật. +
Đêm hôm đó cụ thể lăn giường thế nào cậu không nhớ rõ, chứ lúc hôn nhau ngoài cảm giác nóng và bứt rứt bên ngoài thì phía dưới hoàn toàn không có phản ứng gì khác. +
Ở phòng khám bị Ngụy Thanh Dương nhìn chằm chằm như vậy mà cậu cũng có phản ứng đâu. +
Thế còn chưa đủ để chứng minh cậu là trai thẳng sao? +
Chẳng lẽ còn bắt cậu phải viết một bài luận ba nghìn chữ để phân tích xu hướng tính dục của mình à? +
Mắc mớ gì chứ. +
Con người không thể rơi vào cái bẫy tự chứng minh bản thân mình đúng được. +
Lộ Hi Bình tự tiếp thêm dũng khí cho mình xong thì nhìn thẳng vào mắt của Ngụy Thanh Dương, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. +
“Thật không đó?” Ngụy Thanh Dương nói đều đều, “Vậy thử xem nhé?” +
? +
Lại thử. +
Lộ Hi Bình cười lạnh, “Thử là tuyệt chiêu của cậu à? Hay là lá chắn vạn năng hả? Ai thèm thử với cậu chứ.” +
“Cậu nói cậu không có phản ứng mà. Vậy nếu tôi hôn cậu đến mức cậu có phản ứng thì sao? Vậy có phải chứng minh cậu cũng chẳng thẳng như cậu nghĩ không? Hoặc cũng có khả năng cậu là song tính chẳng hạn?” Ngụy Thanh Dương phân tích rành rọt, “Nếu cậu có phản ứng thì theo lời của cậu nói, chúng ta sẽ làm bạn giường. Nếu không, cậu muốn làm gì tôi cũng được, đấm, đá, thế nào cũng tôi cũng chiều, thậm chí cậu muốn tôi làm người hầu cho cậu luôn cũng được.” +
Khoan… +
Khoan nha… +
Não Lộ Hi Bình vận hành với tốc độ điên cuồng, như CPU quá tải sắp bốc khói. +
Cậu bắt được sơ hở, “Gượm đã, ý cậu là gì khi nói ‘theo lời tôi, chúng ta làm bạn giường’ hả? Tôi đồng ý lúc nào chứ?” +
Rõ ràng ban đầu là Ngụy Thanh Dương muốn làm bạn giường với cậu trước mà, sao tự dưng lại thành cậu đề nghị rồi? Hai chuyện này khác nhau một trời một vực nha, thậm chí còn lệch hẳn ý nghĩa luôn á. +
“Đó là trọng điểm hả anh Hi Bình?” Ngụy Thanh Dương thở dài, “Trọng điểm chẳng phải là anh có phản ứng hay không à?” +
“…” Đúng là đổi trắng thay đen mà. +
Nếu lúc này Lộ Hi Bình nói “không phải trọng điểm thì cái gì mới là trọng điểm” thì sẽ rơi vào cái bẫy của Ngụy Thanh Dương. Cậu ép bản thân mình phải bình tĩnh, mặt mày đầy tức giận, “Tôi không thử với cậu đâu.” +
“Thử xíu thôi.” Ngụy Thanh Dương lại dịu giọng khuyên bảo cậu, “Không thử thì sao cậu hiểu rõ bản thân mình được chứ?” +
“Tôi rất hiểu bản thân tôi, cảm ơn.” +
Ngụy Thanh Dương nheo mắt. Cãi qua cãi lại một hồi, thú thật thì cả hai đều hơi mệt. Hắn nhấp một ngụm nước ấm rồi đột nhiên hỏi, “Vậy tôi hỏi cậu một câu, trên người cậu có mấy cái nốt ruồi?” +
Chủ đề bị đổi đột ngột nhưng Lộ Hi Bình vẫn bắt kịp mạch não của tên này, cậu nhất quyết không chịu thua, “Một cái. Ở dái tai.” +
“Sai.” Ngụy Thanh Dương nở nụ cười chiến thắng, “Hai cái. Còn một cái ở gốc đùi, hơi chếch về phía sau mông một chút, nằm ở chỗ khuất nên cậu không thấy được.” +
Một hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu. +
Trên chiếc giường lộn xộn ấy, Ngụy Thanh Dương cúi đầu cắn nhẹ lên thịt đùi của cậu, sau khi ánh mắt hắn chạm phải nốt ruồi nhỏ kia thì nóng rực lên, bên trong còn lóe lên sự hưng phấn lẫn kinh ngạc. +
“…” Lộ Hi Bình suýt chút nữa đã ngã chổng vó khỏi ghế, sống lưng lạnh toát, “Cậu nói cái gì cơ?” +
“Thấy chưa, cậu cũng đâu hiểu hết bản thân mình đâu.” Ngụy Thanh Dương ho nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút mất tự nhiên, ánh mắt cũng lảng tránh đi nơi khác. Hắn biết nhắc đến chuyện đó vào lúc này rất dễ châm thêm lửa, nhưng hắn cần phải khiến Lộ Hi Bình hiểu rằng việc thử là cần thiết, “Để mà hiểu về bản thân thì cần phải có cả quá trình nữa đấy. Nghe theo tôi một lần đi, có mất mát cái gì đâu.” +
“Với lại anh à, hai ta còn hôn nhau rồi mà, dù có nói ra thì cũng đâu đến nổi mất mặt chứ.” Ngụy Thanh Dương bĩu môi đầy tủi thân, “Bộ em bẩn lắm sao?” +
Lộ Hi Bình hoàn toàn cứng họng. Cậu không thể ngồi yên được nữa mà bật dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. +
Nhận thức của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn, cậu cần xác nhận lời Ngụy Thanh Dương là thật hay giả. +
Chỗ đùi trong của cậu thật sự có nốt ruồi sao? +
Từ trước đến giờ cậu chưa từng hay biết! +
Lộ Hi Bình khóa trái cửa nhà vệ sinh lại. Lát sau trên cánh cửa liền hiện lên một bóng người, là Ngụy Thanh Dương đi theo cậu tới đây. Hắn dựa người ở ngoài cửa lười biếng cười nói, “Giờ cậu mới đi kiểm tra à? Tôi nói thật đấy, cậu không tin thì tự mà xem đi.” +
Lộ Hi Bình cố gắng bỏ qua bầu không khí và cảnh tượng quái lạ này, vội vã dùng điện thoại chụp lại phần đùi trong của mình với một tư thế vặn vẹo hết sức kỳ quặc. +
Cậu mở album ảnh ra xem và nhìn thấy một nốt ruồi đen nằm ở chỗ giao giữa khe mông và thịt đùi. Dù nhỏ như dấu bút bi chấm lên giấy thôi nhưng lại vô cùng bắt mắt. +
“Thấy chưa?” Ngụy Thanh Dương lại cố tình lên tiếng vào đúng lúc này, giọng điệu lười nhác mang theo ý cười. +
“…” Lộ Hi Bình lặng lẽ tắt màn hình điện thoại. +
Cậu mở cửa định đi ra, nhưng cửa vừa mới hé thì Ngụy Thanh Dương đã dùng một tay nắm lấy khung cửa, đẩy mạnh rồi chen vào trong. +
Cảnh này thật quen thuộc, hình như ta đã từng thấy nó ở đâu rồi. +
Lộ Hi Bình trợn tròn mắt, trong lòng gào lên. +
Ngụy Thanh Dương là chiến thần nhà vệ sinh hay gì à? Từ lúc nào mà nhà vệ sinh lại trở thành khu vực nguy hiểm của bọn họ vậy? +
“Cậu muốn làm gì?” Lộ Hi Bình cảnh giác hỏi. +
“Thì còn làm gì nữa?” Giọng Ngụy Thanh Dương trầm xuống, chậm rãi tiến lại gần cậu. Hai tay hắn chống lên bồn rửa, bao vây Lộ Hi Bình lại, “Giờ cậu đã chịu tin tôi chưa hả?” +
Ánh mắt hắn chợt dời xuống rồi dừng lại trên môi của Lộ Hi Bình. +
Trông thấy ánh mắt đầy chiếm đoạt ấy, Lộ Hi Bình liền vô thức lùi về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với hắn. Nhưng Ngụy Thanh Dương lại tiếp tục áp sát tới, dùng chiêu báo trước quen thuộc kia. +
“Lộ Hi Bình đại nhân đệ nhất thiên hạ ơi, vậy tôi bắt đầu hôn đấy nhé?” +
Nói xong đã ngậm lấy môi dưới của cậu. +


