Kiss – 14

Chương 14 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Ngụy Thanh Dương dùng một tay đẩy cửa phòng tắm ra, tay kia vẫn giữ chặt sau gáy Lộ Hi Bình. +
Từ phòng tắm đến giường chỉ cách có vài bước chân thôi, vậy mà từng bước ấy Lộ Hi Bình lại đi loạng choạng hệt như say xỉn, gần như bị Ngụy Thanh Dương ép lùi từng chút một. +
Đến khi bắp chân cậu đụng vào mép giường thì Ngụy Thanh Dương mới chịu buông đôi môi đang mút lấy lưỡi cậu ra. +
“Cậu ngồi xuống đi.” Bàn tay hắn trượt xuống, chuyển sang đỡ lưng cho Lộ Hi Bình, dẫn dắt cậu chậm rãi ngồi xuống, đồng thời dùng đầu gối tách nhẹ hai chân vốn đang khép chặt của cậu ra. +
“…” Lộ Hi Bình còn chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Thanh Dương đã sáp tới phủ đôi môi của hắn xuống, vừa hôn nhẹ cánh môi đã hơi sưng của cậu, vừa dùng đầu lưỡi ẩm nóng và trơn trượt mơn trớn khoang miệng cậu. +
Nếu chỉ có mình Lộ Hi Bình có phản ứng thôi thì cậu chắc chắn sẽ thẹn quá mà hóa giận. Nhưng lúc này phản ứng của Ngụy Thanh Dương còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đã nhổng cao đầu luôn rồi kìa, người có đặc điểm sinh lý rõ ràng hơn còn chẳng hoảng, nếu Lộ Hi Bình cứ đẩy đẩy né né che che giấu giấu thì chẳng khác nào tự nhận mình đang rất ngại. +
Muốn thắng Ngụy Thanh Dương về mặt tâm lý thì trước hết phải mặt dày hơn hắn đã. +
Nghĩ vậy, Lộ Hi Bình không cố gắng kéo chăn che đậy nữa, chỉ cứng người ngồi trên giường, bị ép phải ngửa đầu lên để đá lưỡi với Ngụy Thanh Dương. +
Cổ áo ngủ trong lúc cử động đã trượt xuống quá một nửa, để lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo. Trong phòng ngủ kín đáo mà ấm áp chỉ thắp một ngọn đèn đầu giường này, bóng dáng Lộ Hi Bình dưới ánh đèn ấy như được phủ lên một sắc vàng dịu nhẹ, cả người cậu trắng đến mức phát sáng, khiến chút ửng đỏ điểm trên gương mặt cậu càng giống như hoa mai nở rộ. +
Ngụy Thanh Dương đưa tay xoa nhẹ dái tai phải của cậu, còn cố ý thổi hơi nóng vào nốt ruồi nhỏ nơi đó. +
Lộ Hi Bình không nhịn được run lên, né sang một bên để tránh luồng hơi nóng ấy nhưng vừa động đã khẽ rên một tiếng. +
“Sao vậy?” Ngụy Thanh Dương khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. +
“Đau.” Ánh mắt Lộ Hi Bình lướt xuống phía đùi, “Chắc chỗ tiêm hạ sốt bị bầm rồi.” +
“Để tôi xem thử.” Ngụy Thanh Dương làm bộ muốn cởi quần cậu. +
Lộ Hi Bình lập tức đạp lên đầu gối hắn để ngăn lại, ánh mắt đầy ghét bỏ, “Không cần. Chắc chắn là bị bầm rồi, vừa mới co lên đã thấy đau.” +
Ngụy Thanh Dương không tranh cãi với cậu, chỉ suy nghĩ một lát rồi lấy chiếc gối ở đầu giường đặt dưới mông Lộ Hi Bình. +
“Thế ngồi vậy đi cho dễ chịu.” Hắn dùng cả hai tay nâng cậu lên rồi từ từ đặt xuống, “Nhưng quần vẫn phải cởi, không thì em giúp anh kiểu gì đây hả?” +
“…” Lộ Hi Bình phát hiện thiên phú của mình vẫn còn kém hơn một chút, không có được open[1] như Ngụy Thanh Dương. Cậu không thể chấp nhận việc bản thân bị đối thủ một mất một còn giúp bằng tay, hơn nữa lại còn trong trạng thái cả hai đều vô cùng tỉnh táo thế này.
+
[1] open ở ngữ cảnh này là cởi mở, thoáng á +
Theo logic trước đó, đã từng làm rồi thì hôn cũng chẳng sao. +
Đã hôn rồi thì bị nhìn mông một chút cũng không phải chuyện gì to tát. +
Thế nếu cậu và Ngụy Thanh Dương lại ngủ với nhau nữa thì sao? +
Vậy được tính là cái gì? +
Nghĩ đến đây, Lộ Hi Bình đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, cậu chợt nhận ra có lẽ còn một tình huống còn tệ hơn cả việc bọn họ ngủ với nhau nữa, đó chính là cậu và Ngụy Thanh Dương yêu nhau. +
Đúng vậy. +
Đấy tuyệt đối là một thảm họa cấp sử thi luôn đó. +
Đến lúc ấy cậu sẽ phải dẫn Ngụy Thanh Dương về ra mắt ba mẹ giáo sư của mình và nói với họ là, ‘ba mẹ ơi, con dẫn bạn trai về nè’. +
Mà người này hai người đều quen cả đấy. +
Cậu ấy tên là Ngụy Thanh Dương. +
Là thằng bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa với con. +
Cũng chính là cái thằng hồi nhỏ hay thích giành tất của con, giành bút của con, giành máy chơi game của con, là chuyên gia học đòi siêu đáng ghét đó ạ. +
Và còn là ‘ngôi sao thế hệ thứ hai’ của nhà hàng xóm bên cạnh mà hai người đã dòm đến lớn. +
“.” +
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó thôi cũng đã khiến Lộ Hi Bình cảm thấy rợn hết cả người rồi. +
Cái này còn đáng sợ hơn cả tên sát nhân cầm cưa máy trong đêm Halloween nữa. +
Ba mẹ cậu nhất định sẽ cầm chổi đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà. +
Rồi chiến tích lừng lẫy của họ sẽ lan truyền đi khắp khu phố. Không chỉ bạn bè của họ phát hiện ra bọn họ từ anh em hoá người yêu, mà chẳng bao lâu sau sẽ có sinh viên bắt đầu bàn tán to nhỏ rằng, ‘Con trai của giáo sư Lâm là gay đó’. +
Nhận ra cậu phân tâm, Ngụy Thanh Dương cười lười biếng một tiếng rồi đột nhiên áp sát tới. Hắn như nắm thóp được điểm yếu chí mạng của Lộ Hi Bình mà mỗi lần da thịt của cả hai đụng chạm là sẽ kéo theo một trận rùng mình. +
Có lẽ sự tiếp xúc giữa các vật thể có nhiệt độ khác nhau luôn dẫn đến sự trao đổi nhiệt, cho nên dù Lộ Hi Bình luôn cảm thấy lòng bàn tay Ngụy Thanh Dương đã đủ nóng rồi nhưng bản thân cậu lại còn nóng hơn thế nữa, vì vậy hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, không ngừng tiết ra chất hóa học về phía đối phương, cứ như muốn hòa linh hồn mình với người trước mắt luôn vậy. +
Phần eo sau như có kiến bò qua. Nói cụ thể hơn là, Lộ Hi Bình thậm chí còn cảm thấy sau khi Ngụy Thanh Dương hôn mình thì nước bọt như tự động lan ra khắp cơ thể, thấm vào từng dây thần kinh nhạy cảm và kích thích chúng, thiêu đốt chúng. +
Cổ tay đang chống trên gối chợt căng ra, mạch máu trên mu bàn tay hiện rõ lên từng đường. Trên cổ có một đường gân xanh kéo dài từ xương quai xanh lên tới cằm, còn trên làn da trắng như tuyết thì nổi lên từng lớp ửng đỏ. +
Lộ Hi Bình lúc này còn rực rỡ hơn cả người nghệ sĩ violin trên sân khấu là điều không thể bàn cãi. Màu sắc đại diện của cậu không còn là tuyết mùa đông nữa, mà là một bức tranh sơn dầu rực rỡ. +
“Cưng còn thấy khó chịu nữa không?” Ngụy Thanh Dương thấp giọng hỏi rất nghiêm túc, giọng khàn như bị giấy nhám mài qua, trầm thấp đến mức bỏng cả lòng người, “Như vậy có được không? Hửm?” +
Tay hắn không cần xin phép, trực tiếp vượt qua cạp quần mà luồn vào trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình. +
Đến khi nhịp thở của Lộ Hi Bình càng lúc càng gấp hơn, Ngụy Thanh Dương khẽ nuốt khan một cái rồi cười khẽ, một tay hắn đỡ lấy lưng cậu, chậm rãi đặt người xuống giường để cậu nằm ngửa. +
Mà hắn thì chống đầu gối ở mép giường, cúi xuống hôn cậu một cách vô cùng thành tâm, vừa trấn an cảm xúc của cậu vừa chậm rãi dùng đầu lưỡi trêu đùa bên trong khoang miệng cậu, đã thế còn cố tình lượn vài vòng quanh lợi khiến Lộ Hi Bình ngứa ngáy đến khó chịu, ngay cả tiếng mắng cũng đột ngột biến thành những âm thanh mơ hồ. +
“Hôn vẫn được mà nhỉ?” Ngụy Thanh Dương quan sát biểu cảm của cậu, hắn nói bằng một giọng trầm đầy mê hoặc nửa dỗ dành nửa dụ dỗ, “Thè lưỡi ra nào, để tôi hôn một cái nhé, được không?” +
Cả khuôn mặt Lộ Hi Bình đỏ bừng bừng. Lông mày cậu thiên về màu xanh đen, còn đồng tử là màu hổ phách nhạt, ở khoảng cách gần như vậy, Ngụy Thanh Dương thậm chí có thể nhìn thấy đường viền kính áp tròng của cậu. Khóe mắt dâng lên một tầng nước mắt sinh lý, đang chực trào rơi xuống mà chưa rơi. +
Hàng mi dài phủ bóng xuống mí mắt, chóp mũi thì nhỏ nhỏ xinh xinh, trên sống mũi có hai vết lõm khá nông, đó chính là dấu tích do đeo kính lâu năm để lại. +
Trong lòng Ngụy Thanh Dương đột nhiên nảy sinh một cảm giác chiếm hữu lạ kỳ. Trong tất cả những người Lộ Hi Bình quen biết thì hắn chính là người thân thiết nhất với cậu, vậy thì bộ dạng này của Lộ Hi Bình chỉ có mình hắn được thấy thôi mới đúng. +
“Được không cưng?” Ngụy Thanh Dương hôn lên vành tai cậu, tay hơi dùng lực hơn, “Nếu không bắn ra được thì người khó chịu vẫn là cưng thôi á. Đã là em khơi lên thì em sẽ chịu trách nhiệm cho.” +
Đầu óc Lộ Hi Bình đã không còn suy nghĩ nổi nữa. Cậu do dự một chút rồi khẽ hé môi. +
Đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ vừa thò ra khỏi hang, cảnh giác mà dò xét xung quanh. +
Cho đến khi đối thủ ngang sức ngang tài vạch cỏ lao tới, dùng thân hình lớn hơn bao trùm nó và mút lấy điểm yếu chí mạng của nó +
Đầu lưỡi mềm mại không xương lại bị Ngụy Thanh Dương ngậm vào trong miệng, quấn qua quấn lại trêu đùa. +
Tầm nhìn của Lộ Hi Bình càng thêm mờ nhòe, dứt khoát bỏ mặc phản kháng, nằm bẹp trên giường buông xuôi và ngửa đầu nhìn trần nhà, tận hưởng sự chăm sóc vô cùng chu đáo đến từ Ngụy Thanh Dương. +
Không biết từ lúc nào, quần ngủ của cậu đã bị vứt xuống mép giường. +
Dưới ánh đèn chói lóa, đôi chân dài của Lộ Hi Bình buông thõng bên mép giường. +
Ngụy Thanh Dương rũ mắt xuống, ánh nhìn càng lúc càng trầm tối mà chăm chú nhìn cơ thể Lộ Hi Bình . +
Tuy Lộ Hi Bình rất gầy nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Ngụy Thanh Dương cưỡng ép lôi ra ngoài vận động, nên thể chất của cậu cũng không đến nỗi nào, tỷ lệ mỡ cũng nằm trong mức bình thường. +
Cánh tay và đùi của cậu không phải kiểu nhão nhoẹt như bùn mà giống như bánh bao đã lên men hơn, đầy đặn và dẻo dai, bóp vào thì lại thấy đàn hồi, có độ cứng và có lực. +
Chính vì vậy, Lộ Hi Bình mới có một đôi chân như tác phẩm nghệ thuật thế này. +
Đường nét đôi chân mềm mại và uyển chuyển cân đối theo tỷ lệ vàng. Chúng vừa dài vừa thẳng, trong sự thanh mảnh lại ẩn chứa sức lực mạnh mẽ, nhìn qua đã thấy vô cùng dẻo dai. +
Khi thả lỏng thì giống như con mèo lim dim ngủ, mềm nhũn như nước. Còn khi dùng lực, bắp chân lại hiện lên đường cong mượt mà và kéo dài đến tận gân gót. +
Đây là một cơ thể có thể dùng từ gợi cảm để hình dung. +
Một cơ thể đẹp không tì vết, hệt như đồ sứ xanh cao cấp vừa mới ra lò. +
Thua trước Lộ Hi Bình như vậy, Ngụy Thanh Dương cảm thấy không hề mất mặt. +
Vì thế khi bầu không khí lan ra mùi xạ hương, Ngụy Thanh Dương tiện tay rút hai tờ giấy lau lòng bàn tay rồi chân thành hôn lên khóe môi Lộ Hi Bình, hắn đã cười khe khẽ khen ngợi, “Anh Hi Bình à, sao anh lại tuyệt thế.” +
Lộ Hi Bình siết nắm tay lại rồi thụi một cái tượng trưng lên vai hắn. +
“…Cút.” Cả người Lộ Hi Bình mềm xèo, tay chân rã rời, ngửa đầu với vẻ mặt như muốn chết, “Giờ cậu hài lòng chưa? Tự đi nhà vệ sinh giải quyết đi, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bản mặt cậu!” +
Tâm trạng của Ngụy Thanh Dương rất tốt. Hắn sợ cậu lạnh nên kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó vén tóc mái trước trán cậu ra và đặt lên đó một nụ hôn rồi mới hỏi, “Thế bây giờ chúng ta là quan hệ gì vậy?” +
… Đây là một câu hỏi vô cùng nguy hiểm. +
Lộ Hi Bình mệt mỏi liếc hắn một cái, không trả lời. +
“Được thôi.” Ngụy Thanh Dương cười, “Vậy đổi cách hỏi khác nhé. Trong lòng cậu thì tôi là gì hả?” +
“Cảm ơn.” Cuối cùng Lộ Hi Bình cũng yếu ớt lên tiếng, “Cậu không tồn tại.” +
“?” +
Ngụy Thanh Dương phì cười một tiếng, hiếm khi không tiếp tục truy hỏi cậu nữa. Hoặc nói đúng hơn là ngay từ đầu hắn đã không trông mong vào việc sẽ nhận lại được một câu trả lời nghiêm túc, hắn chỉ đơn thuần là muốn trêu Lộ Hi Bình thôi. +
Hắn vào phòng tắm, một lúc sau mới trở ra. +
“Thế nào?” Ngụy Thanh Dương ngồi xuống bên mép giường khiến đệm lún xuống một mảng to. Ngón tay hắn quấn lấy một lọn tóc của Lộ Hi Bình, chậm rãi xoay tròn và nghịch nó, “Có chơi thì có chịu nha anh, đừng nói là anh tính lật kèo đấy.” +
… Lại bắt đầu cà khịa rồi. +
Lộ Hi Bình hừ một cái. Sau khi im lặng nửa phút, cậu mới nói, “Cho tôi chút thời gian đi, tôi cần phải suy nghĩ.” +
Ngụy Thanh Dương đáp rất sảng khoái, “Được thôi, thoải mái, nhưng cụ thể là bao lâu hử?” +
“Trước khi tôi chết, có thể cho tôi câu trả lời không?” +
“.” +
Lộ Hi Bình nhắm mắt lại như thể bị nói trúng tim đen, biểu cảm giằng co qua lại rất lâu. Sau đó cậu chui vào trong chăn và chỉ chừa lại mỗi đôi mắt là hướng về phía Ngụy Thanh Dương, “Cũng không lâu đến thế đâu, hay là cho tôi một…” +
“Một tuần?” Ngụy Thanh Dương nói. +
Hai người nhìn nhau im lặng một lúc rồi bỗng cùng bật cười. +
Bầu không khí mập mờ tan đi và độ ẩm trong không khí cũng bị rút sạch toàn bộ, chỉ còn lại sự thấu hiểu nguyên thủy cơ bản nhất dành cho nhau. +
“Chốt.” Ngụy Thanh Dương chống cằm nhìn cậu, khoé miệng nhếch lên cao, “Một tuần, đúng phong cách SL của cậu luôn. Vậy đúng giờ này tuần sau tôi sẽ đến đòi câu trả lời đấy nha.” +
. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Có người nói đó là sweet talk, đúng vậy () tôi viết là để ăn cái vibe này mà. +
Ngụy Thanh Dương: một anh công nói chuyện thì cà khịa mỉa mai, nhưng cứ hễ hôn là không nhịn được khen đối phương. +
Lộ Hi Bình: một bé thụ rất giỏi chửi người, nhưng nếu bạn khen một cái thì sẽ không biết nói gì nữa, nói chung là như mèo ấy. +


