Kiss – 15

Chương 15 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Lộ Hi Bình nằm vật ra giường một lúc lâu mới miễn cưỡng bò dậy đi tắm. +
“Cần tôi giúp không?” Ngụy Thanh Dương thản nhiên nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ý cười. +
Rõ ràng là cố ý, Lộ Hi Bình lườm hắn một cái, cao ngạo đáp, “Cảm ơn, khỏi.” +
Nói là tắm nhưng thực ra cậu chỉ dùng khăn nóng để lau sơ qua thôi, cẩn thận tránh hai chỗ vừa tiêm trên người ra. +
Lúc bước ra ngoài, Ngụy Thanh Dương đang ngồi trước máy tính ung dung chơi game bằng dàn PC của cậu. +
Liếc thấy áo khoác của hắn đặt bên cạnh, Lộ Hi Bình bỗng nghĩ đến một vấn đề rất thực tế. +
Cậu không có quần áo, đồ ngủ hay đồ lót nào vừa size với Ngụy Thanh Dương cả. Chẳng lẽ cứ thế để hắn nằm lên giường của mình mà không thay đồ à? +
Bẩn chết đi được! +
“Này.” Lộ Hi Bình đứng cạnh giường, vừa lau tóc vừa nhìn tấm lưng rộng rắn chắc kia, “Lát nữa cậu tính mặc gì vậy?” +
Ngụy Thanh Dương tựa lưng vào ghế, nghe vậy thì ngửa đầu nhìn ngược ra sau. Gương mặt bị đảo chiều nhưng vẫn không che được ngũ quan sắc sảo của hắn, trong ánh đèn đêm lại càng nổi bật hơn. +
“Ờm.” Hắn nghĩ ngợi một chốc, “Hay là khỏi mặc ta…?” +
“Vậy thì phiền cậu biến ra ngoài luôn cho nhanh ha.” Lộ Hi Bình nở một nụ cười thật hiền từ, “Nhà tôi không chứa chấp mấy thằng người rừng ăn mặc hở hang đâu.” +
“Thế cậu tìm giúp tôi đi.” Ngụy Thanh Dương chẳng buồn để tâm rồi quay lại chơi game, vừa nói vừa tiện tay headshot kẻ địch, “Kiểu gì chẳng có cái oversize nào đó cho tôi mặc tạm?” +
Lộ Hi Bình thở dài, quay sang dọn giường rồi mở tủ quần áo ra ngó thử. +
Cậu có rất nhiều quần áo, phần lớn là mang từ trong nước sang, còn mua tại đây thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. +
Vì là chọn đồ cho Ngụy Thanh Dương nên Lộ Hi Bình đã đứng trầm ngâm ở trước tủ khá lâu, trong lòng cậu bỗng sinh ra cảm giác như đang trang điểm cho vật sở hữu của mình vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc có lẽ là do trong tiềm thức cậu đã xem Ngụy Thanh Dương như con trai của mình thôi. Ừ, chắc là vậy. +
Phần lớn đồ ngủ trong tủ cậu đều không vừa với Ngụy Thanh Dương, chỉ có mấy cái áo choàng tắm là còn tính rộng rãi. Cho dù Ngụy Thanh Dương chẳng mặc gì bên trong thì cũng chả sao cả, miễn là bên ngoài có cái gì đó che lại đừng làm bẩn mắt cậu là được. +
“Thế chọn cái này đi. Cậu đi tắm đi, đừng ngồi chơi game nữa, tôi muốn đi ngủ.” Lộ Hi Bình đóng sầm cửa tủ lại, tiện tay ném áo choàng tắm lên giường. +
Ngụy Thanh Dương “ò” một tiếng, thoát game rồi đứng dậy. Sau đó hắn cầm áo choàng lên, hơi ngạc nhiên nhìn một lượt. +
“Cũng đẹp phết nhờ.” Hắn đánh giá từ trên xuống dưới, áo choàng tắm sọc đen trắng, thắt lưng là kiểu thiết kế, “Mặc vào có ngứa không?” +
“Cậu mặc thử là biết.” Lộ Hi Bình đáp. +
Đợi Ngụy Thanh Dương tắm xong đi ra, Lộ Hi Bình đã ngồi bên giường lướt điện thoại. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng tắm, sau đó ánh mắt khựng lại trong chớp mắt. +
Phải công nhận Ngụy Thanh Dương đúng là cái móc áo biết đi. Tuy áo choàng hơi bó vào người hắn, nhưng về tổng thể thì vẫn rất nhã nhặn. +
Chỉ tiếc Lộ Hi Bình chưa kịp thưởng thức quá hai giây thì đã bị chính chủ phá hỏng mất. +
“Thoải mái thật đấy anh à. Anh mua ở đâu vậy? Em cũng muốn có một cái.” Ngụy Thanh Dương nói. +
“…” +
Bắt đầu rồi. +
Hắn lại bắt đầu rồi. +
Tên siêu cấp học đòi tới rồi á. +
Thái dương Lộ Hi Bình giật nhẹ, cười lạnh, “Hết hàng rồi.” +
Ngụy Thanh Dương rõ ràng không tin. Hắn trực tiếp giơ điện thoại lên chụp hai tấm rồi tìm kiếm bằng hình ảnh. +
“Pinduoduo báo hai mươi ba tệ chín một cái này.” Hắn nhướng mày lên, thích thú lướt xem hàng pha ke trên màn hình. +
[1] Pinduoduo (拼多多) là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc +
“…” Lộ Hi Bình u ám nói, “Thích thì mua đi, đâu có ai cản.” +
Thực ra Ngụy Thanh Dương biết rõ đồ của Lộ Hi Bình thường không hề rẻ. Không phải vì cậu có sở thích chạy theo hàng hiệu, mà là vì những thứ đắt thường có lý do của nó. +
Với một bệnh nhân từ nhỏ đã được nuông chiều như Lộ Hi Bình, thì đồ ăn thức uống đến đồ mặc trên người đều được lựa chọn rất kỹ càng. Nguỵ Thanh Dương nhận ra thương hiệu của cái áo choàng này, giá niêm yết trên web chính thức của nó là hai mươi ba nghìn một cái lận. +
Thế là Ngụy Thanh Dương ngồi xuống mép giường, một tay chống lên chăn, bày ra vẻ mặt thích thú, nghiêng người tiến lại gần Lộ Hi Bình đang cảnh giác, nói, “Là ai đã thay anh ứng phó với kiểm tra đột xuất của giáo sư Lâm tối nay hả?” +
“…” +
Ngụy Thanh Dương, “Là ai đã thanh toán tiền viện phí thuốc men cho anh hả?” +
“…” +
Ngụy Thanh Dương, “Là ai đã nấu canh trứng cho anh hả?” +
“…” +
Ngụy Thanh Dương, “Là ai đã dùng tay giúp anh —” +
“Dừng!” Lộ Hi Bình như mèo xù lông, “Đủ rồi! Nín họng giùm đi! Cậu thích chứ gì? Tôi mua cho cậu, được chưa?!” +
“Sao có thể để cậu bỏ tiền ra được chứ?” Ngụy Thanh Dương tặc lưỡi, nhíu mày nói, “Không phải ý đó. Tôi sẽ chuyển tiền qua cho cậu, cậu nhận rồi mua giúp tôi là được.” +
Lộ Hi Bình càng nghe càng thấy không thể hiểu nổi, “… Thế thì có ý nghĩa gì?” +
Vẻ mặt cậu rõ ràng viết “Chẳng phải cậu đang muốn tôi bỏ tiền ra để trả nợ ân tình cho cậu à?”. +
Ngụy Thanh Dương nhướng mày lên, “Đương nhiên là có ý nghĩa rồi. Dù tôi trả tiền nhưng người mua là cậu mà. Cậu mua xong đưa tôi, vậy coi như là cậu tặng tôi rồi.” +
“…” +
Lộ Hi Bình quyết định không tranh luận về ý nghĩa với bệnh nhân tâm thần nữa, cậu gật đầu, “Ừ, cậu nói gì cũng đúng hết á. Giờ đi ngủ thôi. Ngủ ngon.” +
Không biết Lộ Hi Bình lôi từ đâu ra mấy bộ quần áo sạch sẽ như thể có phép thuật vậy, sau đó cậu xếp chúng thành một hàng ngay ngắn giữa hai chiếc gối. +
“Cái gì đây?” Ngụy Thanh Dương khiêm tốn hỏi. +
“Là đường biên giới đó.” Lộ Hi Bình chỉ sang nửa bên phải, “Tôi ngủ bên này. Tay cậu, chân cậu, áo choàng của cậu, kể cả một sợi tóc của cậu cũng không được vượt qua đây.” +
“Nếu vượt qua thì sao?” Ngụy Thanh Dương nheo mắt nói tiếp. +
“Thì tôi sẽ cho cậu bấm nút ngay và luôn chứ sao.” Lộ Hi Bình đanh mặt lại, nghiêm túc nói. +
Ngụy Thanh Dương cười khà khà mấy tiếng, cuối cùng dưới ánh nhìn sắc lẹm như dao của cậu, hắn rốt cuộc cũng giơ hai tay đầu hàng, “OK, không thành vấn đề.” +
Phân chia lãnh thổ xong xuôi, Lộ Hi Bình chỉ hy vọng đêm nay có thể yên ổn trôi qua. +
Vì năng lượng của Lộ Hi Bình có hạn nên cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nữa. Gần như vừa chạm vào gối là cậu đã bị cơn buồn ngủ nhấn chìm rồi, mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi. +
Những lúng túng ở phòng khám, khoảnh khắc lên đỉnh ở bên giường, cùng những nụ hôn kích thích của Ngụy Thanh Dương, tất cả đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi đè nặng. +
Cơn sốt vừa lui đi khiến cơ thể Lộ Hi Bình mệt mỏi và rã rời. Cậu xoay lưng về phía Ngụy Thanh Dương, đặt kính ngay ngắn ở bên gối. +
Thói quen trước khi đi ngủ của cậu luôn mang tính nghi thức rõ ràng, chẳng hạn như chăn phải vuốt phẳng, kính phải nằm trong tầm với, trên tủ đầu giường nhất định phải có một cốc nước và một hộp khăn giấy. +
Từ năm tám tuổi Ngụy Thanh Dương đã ngủ chung giường với Lộ Hi Bình rồi, đã sớm thuộc làu làu từng thói quen ấy. +
Chỉ là đêm nay có gì đó không giống vậy. +
Dưới ánh trăng hắt qua rèm cửa, Ngụy Thanh Dương nhìn bóng lưng gầy gò của Lộ Hi Bình, vẻ mặt dần trầm xuống không rõ đang nghĩ gì. +
Lát sau, Ngụy Thanh Dương mở điện thoại lên lướt qua dữ liệu và bình luận trên hai nền tảng chính từ kênh sáng tạo của bọn họ. +
Lộ Hi Bình dường như đã ngủ rất say. Hơi thở của cậu dần đều đặn và ổn định, lồng ngực khẽ phập phồng lên xuống có quy luật. Trong ánh trăng mờ hai khối chăn nhô lên rất rõ, cho thấy có hai người đàn ông trưởng thành đang cùng nằm trên một chiếc giường lớn này, hơn nữa còn là hai người vừa mới có những tiếp xúc thân mật với nhau xong, ranh giới tình bạn đã bắt đầu biến chất. +
Rõ ràng đường biên giới vẫn còn đó. Ban đầu Ngụy Thanh Dương cũng giữ đúng quy tắc mà nằm yên trong lãnh thổ của mình, nhàm chán lướt mạng xã hội. +
Cho đến nửa tiếng sau, Lộ Hi Bình trong lúc ngủ say bỗng xoay người lại. +
Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đang ngủ yên bình của Lộ Hi Bình, soi rõ làn da trắng trẻo mịn màng và hoàn hảo như tượng tạc ấy. Hàng mi hơi vểnh lên một cách tự nhiên, khi khép lại liền xóa đi vẻ sắc bén thường ngày và chỉ để lại sự yên bình tĩnh lặng. +
Ngụy Thanh Dương đặt điện thoại xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy. +
Hắn đột nhiên đưa tay ra khẽ chạm vào khóe mắt cậu, lực nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Khi còn nhỏ hắn từng chơi đàn piano, Lộ Hi Bình ngồi bên cạnh nghe mà cũng có thể ngủ gật, huống chi chỉ là một cái chạm hờ như vậy, chắc chắn sẽ không tỉnh lại đâu. +
Chất lượng giấc ngủ của Lộ Hi Bình vốn rất tốt. +
Vì thế Ngụy Thanh Dương lại càng thêm to gan. Ngón tay hắn lướt qua trán, sống mũi của Lộ Hi Bình, rồi chậm rãi dừng ở đôi môi căng mọng của cậu. +
Dường như nhớ ra điều gì đó, Ngụy Thanh Dương khẽ cười một cái. Ngón tay hắn cuối cùng quấn lấy mái tóc mềm mượt của Lộ Hi Bình, hết vòng này đến vòng khác, lòng bàn tay khẽ vuốt ve những lọn tóc còn phảng phất hương dầu gội sạch sẽ. +
“Lộ Hi Bình à, sao cậu cứ khiến người khác không yên lòng vậy hả?” Ngụy Thanh Dương gần như là thì thầm. Trong đêm tĩnh lặng này, có lẽ chỉ có gió mới nghe được những lời này của hắn. +
Hắn vượt qua đường biên giới. +
Hắn đưa tay ôm lấy eo và vai Lộ Hi Bình, kéo cậu vào lòng theo kiểu ôm hờ. Vì xoay người mà vạt áo ngủ của Lộ Hi Bình hơi bị lệch đi một chút, để lộ ra một đoạn bụng dưới trắng nõn và trơn mịn. +
Đó là một nơi rất riêng tư kín đáo. +
Nơi ấy từng nối liền với cuống rốn, giờ chỉ còn lại con mắt của sự sống. +
Bàn tay thô ráp và khô nóng của Ngụy Thanh Dương luồn vào trong áo ngủ của Lộ Hi Bình, cảm nhận hơi ấm nơi bụng dưới của cậu. Một lúc sau hắn bỗng cúi đầu, vùi mặt xuống và đặt lên đó một nụ hôn không mang theo chút dục niệm nào, chỉ đơn giản là một nụ hôn thuần tuý thôi. +
Người trước mặt bỗng khẽ cựa quậy làm Ngụy Thanh Dương liền giật mình, tim lập tức treo lơ lửng nơi cổ họng. +
Thế nhưng những ngón tay mềm mại kia không đẩy Ngụy Thanh Dương ra, mà trái lại còn luồn vào tóc hắn khẽ vỗ một cái mang tính tượng trưng, lực độ nhẹ nhàng như đang dỗ dành. +
“Không sao…” Giọng Lộ Hi Bình rất mơ hồ, vừa nghe đã biết cậu vẫn chưa có tỉnh hẳn, chỉ là trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vô thức làm vậy thôi. +
“Không sao rồi.” Cậu nói, “Tôi không đau.” +
Khi Lộ Hi Bình trong mơ cảm nhận được có một cái đầu đang vùi vào bụng mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là, cái tên hay bắt chước kia lại tới nữa rồi. +
Tuổi thơ của cậu gần như trôi qua trên giường bệnh, mà cậu bệnh bao lâu thì Ngụy Thanh Dương đã ở bên cậu bấy lâu. +
Nhiều năm về trước Ngụy Thanh Dương cũng từng như vậy, leo lên giường bệnh của cậu, lúc cậu ngủ say thì vùi vào chỗ này lắng nghe nhịp tim của cậu, sợ một ngày nào đó cậu sẽ mất đi hơi ấm, mất đi hô hấp. +
Mà giờ đây sau bao nhiêu năm tháng cảnh tượng ấy lại tái diễn lần nữa. Ngụy Thanh Dương cứng đờ ôm lấy Lộ Hi Bình, cảm thấy không thể tin nổi mà ngước đầu lên, nhìn cằm của Lộ Hi Bình khi đang ngủ say. +
Hắn bỗng bật cười, lại cúi xuống hôn lên bụng Lộ Hi Bình một cái nữa rồi dùng trán tựa vào phần bụng mềm mại ấy. +
Ngụy Thanh Dương ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Lộ Hi Bình giống hệt với mình, trong một chốc thoáng qua, hắn có cảm giác như bản thân đã quay trở lại hơn mười năm về trước, lúc ấy hắn đang ở trong một căn tứ hợp viện ngập nắng. +
Bên cạnh là chăn phơi bị gió thổi tung bay, mang theo mùi hương của nắng, của cỏ xanh và của đất. +
Điểm tựa của tuổi thơ hắn chính là Lộ Hi Bình. Không có gì khác. +


