Skip to main content

Kiss – 16

dathaiPiter

Chương 16 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Khi Lộ Hi Bình tỉnh lại thì đúng lúc trông thấy Ngụy Thanh Dương đang quay lưng về phía cậu mặc quần. +

Khác với Lộ Hi Bình, Ngụy Thanh Dương quanh năm tham gia đủ loại hoạt động ngoài trời, nên sở hữu một làn da mang màu lúa mì khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. +

Cơ bắp nơi bả vai theo động tác siết chặt thắt lưng mà khẽ co giãn. Lúc cúi đầu chỉnh lại quần, những đường cơ ở eo hông khẽ gợn lên hai lần như đang hô hấp, phần hông hơi ưỡn lên một chút để kéo quần lên cho gọn gàng. +

“…” Lộ Hi Bình ngẩn người vài giây rồi mới nhớ ra tối qua mình đã để người này ở lại. +

Mới sáng bảnh mắt đã thấy cảnh tượng có phần mờ ám thế này rồi, đổi lại là ai cũng sẽ phản ứng chậm mất vài nhịp. +

“Dậy rồi à?” Ngụy Thanh Dương đứng thẳng người, quay đầu nhìn cậu rồi lại liếc đồng hồ, “Sáng nay tôi có tiết. Trên bàn có sữa, có bánh nướng với cháo yến mạch đó, cậu tự lấy ăn đi nhé?” +

Lộ Hi Bình chầm chậm gật đầu rồi cũng mặc kệ Ngụy Thanh Dương luôn. Cậu với tay ra lấy kính và đeo nó vào trước, sau đó mới từ tốn ngồi dậy xem điện thoại. +

Nhóm chat đồ cũ đã tràn ngập tin nhắn, mấy nhóm du học sinh cũng ồn ào như pháo nổ. +

Ở thành phố L du học gần hai năm, họ đã hình thành nên một vòng quan hệ khá ổn định. Trong đó người thân thiết nhất với Lộ Hi Bình chính là Phương Tri, Lục Tẫn và Ngụy Thanh Dương. Bốn người họ có một nhóm chat riêng, chỉ là mỗi khi Lộ Hi Bình và Ngụy Thanh Dương cãi nhau thì Lục Tẫn lại hoá thân làm “đại sứ bồ câu hòa bình” đứng ra hòa giải online trong cái “nhóm Liên Hợp Quốc” ba người. +

Lần này Lộ Hi Bình bị bệnh đã làm náo động nhóm bốn người, tin nhắn nhiều đến mức kéo mãi cũng không lên nổi đầu nhóm chat. +

Người đàn ông dũng cảm nhất sẽ chọn gì? Đương nhiên là (4): +

Lục Tẫn: Hello. +

Lục Tẫn: Trong cái nhóm này còn ai coi tôi ra gì không vậy? +

Lục Tẫn: @Sao băng đập trúng ngón chân, Hi Bình ơi cậu hết sốt chưa? Alo? Moshi moshi? +

[1] Moshi moshi nghĩa là “Alo” trong tiếng Nhật +

Lục Tẫn: @Trai đẹp mặt non choẹt, đệt mịa thằng bạn của tôi ơi cậu đâu rồi hả? Không phải bảo đi đón người à? Cả đêm không thấy tăm hơi đâu hết, tôi nghi ngờ hai người này đang làm chuyện gì đó mờ ám nên không rảnh rep tin nhắn. 🤨🤨 +

Lục Tẫn: [Tôi sẽ luôn dõi theo các người.jpg] +

Tiêm vào tĩnh mạch 200ml tri thức: Trong nhóm này chỉ còn hai đứa mình là người sống thôi à 😟 +

Tiêm vào tĩnh mạch 200ml tri thức: Thật sự muốn out nhóm luôn cho rồi á… Tin nhắn của các cậu toàn ở bên trái, chỉ có mình tôi là ở bên phải, từ lúc vào nhóm đã vậy, tôi nhịn lâu lắm rồi đấy, khó chịu vãi cớt, các cậu vô duyên vô cớ cô lập tôi. +

Hai thằng đàn ông diễn như một sân khấu kịch, spam tin nhắn lên tận 99+, Lộ Hi Bình lướt qua đại khái rồi gõ trả lời: +

Tôi đã khỏi bệnh rồi, cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm. 🌹 +

Thấy Lộ Hi Bình hồi sinh, hai người trong nhóm lập tức gửi lời hỏi thăm nồng nhiệt nhất, tiện thể thông báo midterm sắp tới rồi, và tuần lễ ôn tập sẽ là một trận chiến khốc liệt, tất cả chuẩn bị đi giành chỗ ngồi trong thư viện. +

Lộ Hi Bình vệ sinh cá nhân xong thì đến trường. Trong giờ học, cậu thấy cậu bạn người da trắng ngồi trước mặt mình đang chơi UNO, còn du học sinh bên phải cậu thì chơi Đấu Trường Chân Lý, thế là cậu cũng mở laptop lên rồi khéo léo dùng tay che lại, sau đó ngang nhiên bắt đầu làm việc riêng trong giờ học. +

Ban đầu Lộ Hi Bình định hỏi Lục Tẫn xem tình hình thế nào rồi, kết quả Lục Tẫn đã tự tìm tới trước. +

Lục Tẫn: Hú hú. +

Lục Tẫn: Bấy bì ơi, cứu. +

Lộ Hi Bình: Sao đấy? +

Lục Tẫn: Hôm qua tôi với nữ thần đi date. +

Date, đúng nghĩa là hẹn hò. Nhưng ở nước M hiển nhiên không chỉ dừng ở uống trà đi dạo phố, mà nó thường sẽ phát triển theo hướng không tiện miêu tả. +

Lộ Hi Bình khá là bất ngờ, lập tức gửi qua một cái emoji chúc mừng. +

Lộ Hi Bình: Thế chẳng phải rất tốt sao? +

Chiêu này của Lục Tẫn coi như là tinh vi. Thẩm Vi Nhiên học khoa thanh nhạc, còn Lục Tẫn thì biểu diễn clarinet trong buổi hòa nhạc Plants vs Zombies chọt trúng gu cô nàng, đi đường vòng nhưng lại đạt được hiệu quả cao, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà nhanh chóng được rút ngắn. +

Thẩm Vi Nhiên hơn họ hai khoá, ngày nào đi học cũng make up đầy đủ dù có là tiết học vào buổi sáng đi nữa, tóc tai cũng được chải chuốt tạo kiểu uốn sóng lả lơi, nhìn vào vừa trưởng thành vừa gợi cảm, đúng chuẩn hình mẫu một đàn chị điển hình, nói năng và hành động đều dứt khoát, tạo cho người ta một cảm giác rất đáng tin cậy. +

Nhưng Lục Tẫn ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn riêng cho Lộ Hi Bình một bí mật. +

Lục Tẫn: Nhưng mà… Tôi thấy, cái đó, ngại quá không biết nói sao hết á á á á +

Lộ Hi Bình: ? +

Lộ Hi Bình: Thì cậu cứ nói đi. Có khó khăn gì thì cùng nhau giải quyết. +

Lục Tẫn: [Cố gượng.jpg] +

Lục Tẫn: Chị ấy tét mông tôi… +

…Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. +

Lộ Hi Bình đang trong giờ học, tiếng Anh khó hiểu của giáo sư cứ thế trôi qua vỏ não cậu, vào tai này rồi ra tai kia, cho đến khi cậu nhìn thấy tin nhắn này thì cảm giác giống như là bị sét đánh trúng gáy vậy, lập tức kính nể tận đáy lòng. +

Lộ Hi Bình: … Rồi sao nữa? +

Lục Tẫn: Sao là sao, hết rồi chứ sao á á á +

Lục Tẫn: Cứu tôi với. +

Lục Tẫn: Cậu không thấy cái này rất là sao sao à? +

Lục Tẫn: Tôi dù gì cũng mặt mũi ưa nhìn, gia cảnh lại tốt, năng lực trung bình khá, là một thanh niên tốt chính hiệu. Cậu biết bố mẹ tôi mắng tôi thế nào không? Bảo tôi là cái thằng chỉ biết ăn chơi trác táng, giỏi nhất là ị lên đầu người khác. +

Lục Tẫn: Trong mắt người ngoài tôi ít gì cũng là người thừa kế hào nhoáng, dù từ nhỏ thích đánh nhau và biệt danh là đầu gấu đường phố, không phải là kiểu người dễ động vào. +

Lục Tẫn: Vậy mà một thằng đàn ông to con như tôi lại bị lột quần tét mông? Bố tôi còn chưa dám đánh tôi đâu đó! +

Lộ Hi Bình: Thế cậu có cho không? +

Lục Tẫn:. +

Đối phương biến mất tận năm phút tròn trĩnh rồi mới yếu ớt quay lại: Lúc đầu tôi có cho… +

Lục Tẫn: Nhưng tôi nhận ra lúc đó là do tôi bị ma xui quỷ khiến thôi. Chủ yếu là do người chị ấy thơm quá. +

Lục Tẫn: Bị đánh xong là tôi hối hận liền. +

Lục Tẫn: Mông tôi đến giờ vẫn đỏ lè nè…😭😞 +

Lộ Hi Bình cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ và kinh người này. +

Dù cậu gần như mù tịt về chuyện tình cảm và giường chiếu, phải nói là nghèo nàn không khác gì sa mạc luôn ấy chứ, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy mà, kiểu play này cậu có từng nghe qua chút chút rồi. +

Lục Tẫn vẫn đang vừa khóc nức nở vừa spam hỏi ý kiến ​​của Lộ Hi Bình. +

Lộ Hi Bình biết nói gì đây?  +

Cậu ngơ luôn toàn tập chứ còn sao, hệt như một học sinh trung học cầm phải đề thi đại học vậy. +

Mình không biết nhưng chắc chắn có người biết. Thế là cậu tự nhiên nghĩ tới một người. +

Ừ. +

Trong nhận thức của Lộ Hi Bình, Ngụy Thanh Dương chắc chắn đủ open để giải quyết được nỗi khổ tâm này của Lục Tẫn. +

Lộ Hi Bình đề nghị: Hay cậu đi hỏi Ngụy Thanh Dương thử? +

Lục Tẫn: Hả? +

Lục Tẫn: Giỡn hay thật á? +

Lục Tẫn: Cậu ấy có cười vào mặt tôi không? 😥 +

Lộ Hi Bình: Yên tâm, không có chuyện đó đâu. +

Lộ Hi Bình: Cậu ấy không phải kiểu người đó. +

Dù Lục Tẫn quanh năm làm “đại sứ hòa bình” nhưng cả hắn và Phương Tri đều công nhận một điều là, mối quan hệ giữa Lộ Hi Bình và Ngụy Thanh Dương là một loại liên kết không thể phá vỡ và không một ai trong số họ có thể can thiệp vào được, là mối thù siêu cấp không đội trời chung. Vì vậy chỉ cần Lộ Hi Bình nói Ngụy Thanh Dương không cười thì chắc chắn sẽ không cười. Lục Tẫn cực kỳ tin tưởng Lộ Hi Bình, cũng cực kỳ tin vào sự hiểu nhau giữa hai người họ. +

Thế là thiếu gia Lục lủi thủi đi nhắn riêng cho Ngụy Thanh Dương. +

Khoảng mười mấy phút sau, Lộ Hi Bình nhận được ảnh chụp màn hình đoạn chat do Lục Tẫn gửi tới. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Ê Dương. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Giờ tôi phải làm sao đây 😭 +

Trai đẹp mặt non choẹt: ? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Mạn phép hỏi một câu, cậu đang phiền não chuyện gì vậy? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: ? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Này! Tôi vừa bị tét mông đấy! Chuyện này còn chưa đủ để tôi phải suy nghĩ lại việc tiếp cận nữ thần à?! +

Trai đẹp mặt non choẹt: Không phải cậu gọi người ta là chị à? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Không phải cậu thích người ta 5 năm rồi sao? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Bị chị tét mông một cái thì đã sao hả? 😳🧐 +

Trai đẹp mặt non choẹt: Thể diện của đại thiếu gia Lục quan trọng hay làm chị ấy vui quan trọng hơn? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Lỡ mai mốt chị đẹp đi tét mông người khác thì cậu có nổi điên lên không?  +

Chiêu hỏi ngược này của Ngụy Thanh Dương phải nói là rất có uy lực, Lục Tẫn dường như đã tự suy ngẫm lại một chút. Lúc hắn trả lời Ngụy Thanh Dương, khung chat còn hiện cả thông báo thời gian.[2] +

[2] Mn hình dung như đang chat mess ấy, nếu chat liên tục thì sẽ không hiện thời gian, nó cứ nối tiếp nhau nhưng bẵng đi tầm 15-20p mới rep thì nó sẽ hiện lại thời gian á. Tức là Tẫn đã snghi khá lâu rồi mới rep tiếp +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Ờ thì, cậu nói cũng có lý. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: … Mà vãi, khoan nhé. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Chẳng phải cậu cũng hay gọi Lộ Hi Bình là anh sao? Thế cậu cũng chịu được việc bị Hi Bình tét mông à? Há há há. +

Đọc đến đây, trong lòng Lộ Hi Bình đã lờ mờ dâng lên một dự cảm không lành. +

Tại sao đề tài lại tự dưng đá sang cậu một cách trơn tru thế?! +

Lục Tẫn thích Thẩm Vi Nhiên, còn cậu với Ngụy Thanh Dương đâu phải thế. Tình huống có thể giống nhau à?! +

Đây rõ ràng là nhìn pizza mà liên tưởng sang socola mà, hoàn toàn chẳng liên quan gì sất. +

Nhưng Ngụy Thanh Dương lại không bắt bẻ logic của Lục Tẫn như Lộ Hi Bình. Tên này ấy vậy mà lại thuận theo đề tài này luôn. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Ò. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Tôi với Lộ Hi Bình á hả? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Để tôi nghĩ xem đã. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Nghĩ xong rồi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Tôi chấp nhận được 😀 +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó:? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Nhưng tôi thấy, nếu đổi vị trí lại sẽ sướng hơn thì phải? +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó:???? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Ờm. +

Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó:? +

Trai đẹp mặt non choẹt: . +

Đoạn chat kết thúc tại đây. +

Lộ Hi Bình ngồi trong lớp, tay nắm chặt điện thoại tức đến run người, mặt mày cũng xanh mét. +

… Đjt! +

Chuyện Lục Tẫn không chấp nhận được thì hắn lại có thể chấp nhận được à? +

Ai mà chẳng là đại thiếu gia chứ. +

Với lại cái gì mà “đổi vị trí lại sẽ sướng hơn” hả? +

… Ngụy Thanh Dương đúng là cái đồ điên mà, chỉ thiếu điều viết thẳng lên mặt là “Tôi với Lộ Hi Bình đã đụ nhau rồi” cho cả thiên hạ biết nữa mà thôi. +

Chẳng phải bọn họ đã thống nhất với nhau là sẽ chôn vùi chuyện đó vĩnh viễn rồi hay sao? +

Lộ Hi Bình cảm thấy mình bị khiêu khích. +

Cậu tin không chỉ mình cậu nghĩ vậy. +

Quả nhiên Lục Tẫn đã mau chóng gửi tin nhắn tới an ủi. +

Lục Tẫn: Bấy bì đừng giận nha, Ngụy Thanh Dương chỉ là vua mõm thôi, cậu ấy đùa đó. +

Lộ Hi Bình: Muộn rồi, tôi giận rồi. +

Lộ Hi Bình: `皿’ +

Lục Tẫn:. +

Đại thiếu gia Lục lặng lẽ vào nhóm chat “Liên Hợp Quốc”, tự ý sửa số lần từ 12 thành 13. +

Trai đẹp mặt non choẹt: ? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Tôi lại làm gì nữa? +

Không ai trong group trả lời hắn. Ngụy Thanh Dương thấy thế chỉ biết nhướng mày khó hiểu. +

Trong chuyện lần này, Lục Tẫn cảm thấy bản thân hắn cũng có phần trách nhiệm. Nếu không phải hắn cố tình lấy Lộ Hi Bình ra so sánh thì Ngụy Thanh Dương đã không có đất diễn rồi. Thế nên Lục Tẫn liền hẹn Lộ Hi Bình cùng đi thư viện, nói rằng hôm nay sẽ làm vệ sĩ riêng cho cậu, Lộ Hi Bình muốn làm gì thì hắn cũng sẽ chiều theo ý cậu hết. +

. +

Kỳ thi giữa kỳ sắp tới nên thư viện đã đông chật kín người. Lộ Hi Bình tìm được một chỗ rồi ngồi xuống, Lục Tẫn cũng theo sát sau đó mở laptop và tablet lên bắt đầu ôn bài. +

Nỗi khổ của du học sinh chính là phải dùng tiếng Anh để học toán, học vật lý, học lập trình. Hồi mới sang đây Lộ Hi Bình thậm chí còn không hiểu đề bài đang hỏi cái vẹo gì. Đây không phải thứ có thể vượt qua được ngay chỉ bằng điểm ngôn ngữ cao, mà còn cần thêm thời gian để thích ứng nữa. +

Thuật ngữ chuyên ngành khiến người ta hoa cả mắt chóng cả mặt, cho nên phần mềm dịch thuật vừa mở ra một phát là cậu đã mua đứt luôn gói cả năm. +

Trong thư viện gần như không còn chỗ trống, xung quanh khá là yên tĩnh, đa số đều đeo tai nghe và nhìn màn hình trầm tư suy nghĩ. Lộ Hi Bình mở tài liệu ôn lại bài cơ học chất lỏng, viết được một chập thì bị Lục Tẫn huých tay hai cái. +

“Nhìn bên kia kìa.” Lục Tẫn thần bí ra hiệu. +

Lộ Hi Bình nhìn theo hướng hắn chỉ, sau đó bắt gặp một gương mặt cực đẹp trai nhưng cũng vô cùng đáng ghét. +

Ngụy Thanh Dương đang ngồi chéo ở một góc phía sau họ, tay còn đang xoay xoay bút. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của người khác bắn tới nên hắn liền nhướng mày lên nhìn lại, vừa khéo chạm mắt với Lộ Hi Bình. +

“…” Đúng là âm binh. +

Lộ Hi Bình im lặng thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu làm bài. Lục Tẫn thấy cậu coi Ngụy Thanh Dương như không khí thì cũng lập tức hùa theo cậu hết mình, cũng coi Ngụy Thanh Dương như không tồn tại luôn. +

Ngụy Thanh Dương bị hai người phớt lờ như vậy thì cảm thấy rất hứng thú mà xoay bút thêm vài vòng nữa, sau đó chống cằm nhìn chằm chằm bóng lưng chăm chú học bài của Lộ Hi Bình. +

Đúng là lúc người khác đang ôn bài thì mình không nên quấy rầy mới là phép lịch sự, nhưng giữa hắn và Lộ Hi Bình có cần câu nệ thế không? +

Tất nhiên là không rồi. +

Đợi cặp đôi ngồi cùng bàn với Lộ Hi Bình rời đi, Ngụy Thanh Dương liền thu gom đồ đạc đi thẳng qua đó. +

Hắn vừa kéo ghế ngồi xuống thì độ tồn tại lập tức toả ra cực mạnh, mùi nước hoa hương cam liền xộc thẳng vào mũi. +

Lộ Hi Bình đại khái nhận ra đây là loại nước hoa nào. Chính là loại “năm bước là bay hết mùi” nổi tiếng trong truyền thuyết, nhưng không ngờ điều này lại chả có tác dụng trên người của Ngụy Thanh Dương, hương thơm dường như còn giữ được rất lâu. Vốn dĩ nước hoa là tùy cơ địa mỗi người, chỉ là đối phương không chỉ xâm chiếm về mặt khứu giác, mà cả thị giác cũng mang theo cảm giác rõ rệt. +

Cuối cùng vì chịu không nổi ánh mắt chòng chọc ấy, Lộ Hi Bình liền ngước lên nhìn lại hắn. +

“Cậu làm sao đấy?” Cậu dùng khẩu hình miệng hỏi, hàng mày hơi chau lại, giống như một con mèo đang ăn thì bị người khác tới làm phiền vậy, đang trên đà nổi cáu. +

Ngụy Thanh Dương không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào điện thoại trên bàn một cái. +

Điện thoại rung lên, Lộ Hi Bình mở ra thấy có một tin nhắn được gửi tới. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Nhắc nhở. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Còn 4 ngày 12 giờ 33 phút 26 giây nữa là đến hạn cậu phải nộp câu trả lời cho tôi. +

Trai đẹp mặt non choẹt: [Ảnh đếm ngược] +

“.” +

Lộ Hi Bình mặt không cảm xúc đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài. +

May là Ngụy Thanh Dương không tiếp tục gây sự với cậu nữa. Hắn cũng không phải kẻ rảnh rỗi, cuộc chiến giữ điểm GPA mới là trọng tâm của du học sinh. +

Ngụy Thanh Dương cũng chuyển sự chú ý vào màn hình lại, hắn nhanh chóng làm xong một nửa nội dung ôn thi với hiệu suất cực kỳ cao. +

Lục Tẫn và Lộ Hi Bình thỉnh thoảng trao đổi với nhau bằng mấy tiếng “ừm” và “hửm”, cả hai tương tác với nhau càng nhiều thì càng khiến Ngụy Thanh Dương trông như người vô hình bấy nhiêu. +

Thế nên khi Lộ Hi Bình quay sang nói chuyện với Lục Tẫn lần thứ không biết bao nhiêu thì cơ thể cậu chợt cứng đờ, hệt như từng sợi tóc cũng dựng đứng cả lên. +

Lục Tẫn khó hiểu, “Sao thế?” +

Lộ Hi Bình máy móc lắc đầu một cái rồi đặt bút xuống, một tay nắm chặt điện thoại đến nổi đầu ngón tay đều trắng bệch vì dùng lực. Cậu chậm rãi ngước mắt lên nhìn thủ phạm. +

Ngụy Thanh Dương thì mỉm cười, chống cằm lười biếng đón lấy ánh nhìn hung dữ đó. +

— Dưới gầm bàn, Ngụy Thanh Dương dùng chân chạm nhẹ vào cẳng chân Lộ Hi Bình. +

Ban đầu Lộ Hi Bình còn tưởng là đối phương không cẩn thận thôi. Dù sao bàn cũng nhỏ, không gian dưới bàn lại chật chội đến chân cũng không thể duỗi thẳng ra được. +

Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, cậu mới xác định là tên khốn này cố ý. +

Ngụy Thanh Dương suýt móc cả gấu quần Lộ Hi Bình lên luôn. Dây giày thô ráp mang theo cảm giác lành lạnh cọ qua làn da nóng bừng ở bắp chân Lộ Hi Bình. +

Cảm giác như bị thú dữ ngoạm cho một cái khiến cậu ngồi cũng không yên nổi, sống lưng đã dần dần tê dại. +

Ngụy Thanh Dương dường như vẫn chưa biết đủ là gì mà tiếp tục cọ xát vào ống quần Lộ Hi Bình, chuyển động nhỏ nhưng kéo dài cứ như bị một con rắn quấn lấy vậy, Lộ Hi Bình vừa tránh là hắn lại đuổi theo ngay. +

Cảm giác này quá kỳ lạ. Xung quanh toàn là người và người, dù không ai biết dưới bàn của họ đang xảy ra chuyện gì nhưng Lộ Hi Bình thì lại biết rất rõ, cũng biết họ trước đây từng làm gì. +

Những hình ảnh mập mờ ám muội kia liền bị khơi lại rồi cuốn Lộ Hi Bình vào tâm bão, khiến cậu cảm nhận rõ hơi thở thuộc về một người khác. +

… Đjt +

Tai Lộ Hi Bình bắt đầu đỏ dần lên, tim cũng đập nhanh bình bịch. +

Con người một khi lúng túng sẽ làm ra mấy hành động kiểu như giả vờ bận rộn vậy. Giống như cậu lúc này đây, mở qua mở qua mở lại liên tục mấy cái tab tài liệu đã học xong, cuối cùng buộc phải chuyển sang WeChat trên tablet. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Anh ơi, sao anh không chịu để ý đến em vậy? +

Trai đẹp mặt non choẹt: Hôm nay trông em không được đẹp trai à? Anh chẳng thèm nhìn em xíu nào luôn. +

Lộ Hi Bình thật sự chịu hết nổi sự tự tin mù quáng này của hắn rồi. Cậu lườm hắn một cái, rồi ăn miếng trả miếng giẫm mạnh lên giày hắn, bày ra cái mặt lạnh tanh rep: Còn đụng vào người tôi nữa là tôi buộc dây giày cậu thành nút chết luôn đó. +

Ngụy Thanh Dương ngồi đối diện bật cười, may mà hắn kịp thời kiềm lại được nên mới không ảnh hưởng đến người xung quanh. +

Lời cảnh cáo này khá là hiệu quả, Ngụy Thanh Dương đã tém lại rất nhiều. Vài phút sau hắn lại gửi tin nhắn mới cho Lộ Hi Bình. +

Trai đẹp mặt non choẹt: [ Ảnh ] +

Trai đẹp mặt non choẹt: Tôi mới mở một điểm truy cập Wi-Fi đó, mật khẩu là ngày sinh nhật cậu. +

Trai đẹp mặt non choẹt: Mạng trường có lag thì vào cái của tôi nha. +

Lộ Hi Bình còn đang nghĩ thầm, sao tự dưng cái tên này lại đột nhiên hào phóng dữ vậy thì nhìn thấy nội dung trong ảnh. +

Tên hotspot: Hai ngày không gặp, cậu có nhớ tôi không? +

Lộ Hi Bình lập tức đứng hình. +

Chiêu này đúng là quá ác đạn, cậu nghi ngờ Ngụy Thanh Dương cố tình đến đây để công kích mình nhưng không có bằng chứng. Dù sao họ cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau mà, ai chịu không nổi đạn bọc đường của đối phương thì người đó coi như thua. +

Mà trùng hợp làm sao Lục Tẫn bên cạnh bỗng kéo tay áo của cậu một cái, hí hửng nói trong khung chat: Vãi bấy bì ơi, nhìn này, tôi vừa phát hiện một cái hotspot hay lắm. +

Hắn chỉ vào hotspot của Ngụy Thanh Dương, mặt đầy hóng hớt: Ai đang theo đuổi tình yêu trong thư viện vậy cà? +

Hơn nữa còn là tiếng Trung. +

Hotspot của người khác không phải là tên thiết bị thì là tên tiếng Anh. +

Lục Tẫn hứng lên, còn định thử mật khẩu bắt đầu từ 1234. +

Lộ Hi Bình nhanh tay cản Lục Tẫn lại, cậu  chớp mắt một cái rồi mới nói, “Thôi đừng, lo ôn bài đi.” +

“… À ờm.” Lục Tẫn sờ sờ mũi, ngoan ngoãn gật đầu, “Được được.” +

. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Giải thích chút, Lục Tẫn và nữ thần của cậu ta không phải kiểu BDSM chính thống gì đâu. Nữ thần của cậu ta chỉ là lúc xì trét quá thì thích tét mông người khác thôi [chúc may mắn]. +

Nhưng cũng không quá quan trọng, sẽ không viết sâu. Chỉ tiện nhắc để đẩy cốt truyện thôi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.