Kiss – 6

Chương 6 +
Editor: Cô Rùa +
* +
“Trời buổi tối sẽ lạnh hơn so với ban ngày.” Ngụy Thanh Dương nhìn Lộ Hi Bình chui vào ghế phụ với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, “Vậy mà cậu lại ăn mặc phong phanh như thế hả?” +
Lộ Hi Bình vừa về đến nhà đã cởi bỏ bộ vest trắng trên người ra. Cậu tiện tay lấy một chiếc áo khoác trong phòng thay đồ, bên trong mặc áo len sáng màu, còn phía dưới thì phối với quần jeans tối màu giản dị. Đôi chân cậu vừa dài vừa thẳng, hơn nữa còn rất thon, không phải kiểu gầy guộc yếu ớt mà trái lại còn có độ săn chắc rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết tố chất thân thể cậu khá tốt, chắc hẳn cũng thường xuyên chạy bộ. +
Chỉ tiếc từ năm lớp mười cậu đã ngừng cao lên, chiều cao dừng lại ở 1m76. So với người bố giáo sư chỉ cao 1m69,5 của mình, cậu đã coi như là một bước tiến vượt trội không dễ dàng gì rồi. +
“Thế này mà ít á?” Lộ Hi Bình cọ mũi vào khăn choàng, nghiêng người thắt dây an toàn, “Hay là cậu thử cúi xuống nhìn lại mình đi? Cậu còn mặc ít hơn tôi đấy, được chưa?” +
Ngụy Thanh Dương đã ngồi vào ghế lái mà vẫn không nhịn được lải nhải, “Vì tôi trao đổi chất nhanh chứ sao, mùa đông căn bản không sợ lạnh. Cậu đâu có giống tôi, sao không mặc luôn áo phao ra ngoài đi cho rồi? Che người bằng hai mảnh vải thế kia là chắc chắn không bị cảm à?” +
Lộ Hi Bình nói, “Chắc chắn không bị. Trao đổi chất của tôi còn nhanh hơn cậu đấy.” +
Ngụy Thanh Dương, “Nghĩ sao vậy trời.” +
Lộ Hi Bình nói, “Chẳng lẽ tôi còn không hiểu cơ thể tôi ra sao à? Đã nói nhanh là nhanh.” +
Ngụy Thanh Dương cười lạnh một cái, “Tôi cũng hiểu rõ cơ thể cậu chứ bộ, đã nói chậm là chậm.” +
Lộ Hi Bình, “Cậu nói cái đ—” +
Nói tới đoạn cảm xúc dâng trào thì Lộ Hi Bình đột nhiên phanh lại, cuối cùng vẫn cố nhịn không chửi bậy, “Tôi nói nhanh là nhanh, tôi nhanh nhất.” +
Màn cãi vã này đúng chuẩn sách giáo khoa của học sinh tiểu học. +
Ngụy Thanh Dương một tay giữ vô lăng, liếc sang người bên cạnh. Vốn định buông thêm vài câu mỉa mai nhưng khi nhìn thấy chóp mũi hình tam giác ngược của Lộ Hi Bình hơi ửng đỏ, lời đến miệng lại nuốt trở vào. +
Chỉ là một vùng rất nhỏ nằm dưới chiếc khăn choàng màu nâu sẫm, trông giống hệt một cánh hoa anh đào vậy. +
“Nhìn tôi làm gì?” Lộ Hi Bình đột ngột hỏi. +
Cậu bắt được ánh mắt vừa rồi của Ngụy Thanh Dương. Theo mức độ hiểu biết của cậu về đối phương, lúc này Ngụy Thanh Dương rất có thể sẽ châm chọc kiểu “dân tranh biện mà cãi nhau cũng chả cao siêu gì mấy nhỉ”. Thế nhưng không hiểu vì sao van miệng của hắn như bị khóa lại, thắng gấp đúng lúc. +
“Không có gì.” Ngụy Thanh Dương quay mặt đi, nhìn thẳng con đường phía trước, “Cậu vẫn đeo kính áp tròng à?” +
“Ừ.” Lộ Hi Bình cúi đầu xem tin nhắn, “Lúc ăn mà đeo kính gọng thì dễ bị mờ, bất tiện lắm.” +
Ngụy Thanh Dương tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, thuận miệng nói, “Bên chân phải của cậu có đồ đấy, lấy nó ra đặt lên bụng đi.” +
“Đồ gì vậy?” Lộ Hi Bình lần mò theo cảm giác, sau đó chạm phải một thứ nóng ran. Cầm lên nhìn kỹ mới phát hiện đó là một túi sưởi tay. Kiểu dáng còn rất mới, lật mặt sau xem thử, quả nhiên có in dòng chữ made in China. +
Lộ Hi Bình thò tay vào trong túi, lập tức liền có một luồng hơi ấm lan ra rất dễ chịu. Đây là loại sạc điện, rõ ràng trước khi ra ngoài Ngụy Thanh Dương vừa mới sạc đầy cho nó nên lúc này nó vẫn còn giữ được nhiệt độ, đúng kiểu full pin luôn. +
Nhạc trong xe khe khẽ vang lên, không ai nói thêm câu nào nữa. Suốt gần nửa tiếng lái xe sau đó, một người lái xe, một người lướt điện thoại. Không khí yên tĩnh tới mức gần như êm đềm, mãi đến khi xe dừng lại trước điểm hẹn. +
Xuống xe đi được hai bước thì Lộ Hi Bình bỗng quay lại. +
“Để quên đồ trên xe à?” Ngụy Thanh Dương đứng cạnh cửa xe nhìn cậu. +
“Không có.” Lộ Hi Bình nói, “Tôi đề nghị hai ta nên cách nhau năm phút rồi hãy vào.” +
“?” +
Ngụy Thanh Dương hỏi cậu, “Vì sao?” +
Lộ Hi Bình đáp, “Cậu ngẫm lại mà xem, hai ta chắc chắn không thể ngồi chung với nhau được rồi. Nhưng nếu đi vào cùng lúc thì những người trong đó sẽ tự động nghĩ là chúng ta đi cùng nhau. Đã đi cùng mà sau đó lại ngồi tách ra thì chẳng phải rất kỳ sao?” +
“À.” Khả năng nắm bắt trọng điểm của Ngụy Thanh Dương đáng sợ đến mức đáng nể, “Vì sao chúng ta không thể ngồi chung hả? Bộ trên người tôi có virus hay gì?” +
“Tào lao. Vì chúng ta đang chiến tranh lạnh chứ sao. Im lặng thì còn được, nhưng nếu bắt tôi ngồi cạnh cậu luyên thuyên suốt một tiếng đồng hồ, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà đấm vào mặt cậu đó.” +
“…” +
Ngụy Thanh Dương đột nhiên giơ tay đỡ trán, ngón tay luồn vào mái tóc rồi thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt “tôi hiểu rồi”. +
Nhưng điều Ngụy Thanh Dương nghĩ đến không phải cảnh bị đánh, mà là “máy chiếu”. +
Đúng vậy. +
Hắn thực sự nghi ngờ rằng nếu mình và Lộ Hi Bình ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc này, thì trong đầu hắn sẽ liên tục phát lại những đoạn hình ảnh trần trụi kia. +
Chuyện này chắc chắn không phải vấn đề của hắn mà là vấn đề ở Lộ Hi Bình. Hắn nhận ra trên người Lộ Hi Bình đã có cái gì đó thay đổi, và sự thay đổi ấy đã ảnh hưởng tới những người xung quanh, giống như một tâm điểm hấp dẫn vô hình rồi kéo tất cả những thứ gần đấy bị chi phối theo. +
“OK thôi. Tôi cũng thấy không cần thiết phải ngồi chung.” Ngụy Thanh Dương nhún vai, giọng điệu thờ ơ, “Vậy cậu vào trước đi.” +
Lộ Hi Bình nhìn hắn một cái như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, kéo kín khăn choàng rồi bước vào trong. +
Lục Tẫn chọn một quán lẩu làm nơi ăn mừng cho lần này. Hơn nữa vì để chúc mừng việc hắn thành công add được WeChat của Thẩm Vi Nhiên mà hắn còn gọi thêm cả gà rán. Quanh chiếc bàn vuông dài gần hai mét đã ngồi chật kín người, tất cả đều là thành viên trong nhóm hòa nhạc. +
Có nam có nữ, có người châu Á, cũng có người không phải châu Á. +
Mấy du học sinh hướng nội tụm lại một góc chơi game năm người, còn đám hướng ngoại thì dùng tiếng Anh bắt chuyện rôm rả với mọi người xung quanh. +
Lộ Hi Bình vừa bước vào thì đã có không ít ánh mắt lướt qua người cậu. +
“Đến rồi à?” Lục Tẫn bước tới đón cậu, nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên môi hắn. Hắn hạ giọng báo cáo với cậu, “Nữ thần của tôi không chặn tôi trong vòng bạn bè WeChat! Vậy chỉ còn một bước nữa thôi là tôi thành công rồi đúng không?” +
“Ừ, cố lên.” Lộ Hi Bình cười với hắn, tuy lời động viên có hơi qua loa nhưng cũng là lời thật lòng của cậu. +
Phương Tri cũng đã tới, hắn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, “Ngồi đây nè.” +
Lộ Hi Bình đi qua đó ngồi xuống, Phương Tri lập tức rót cho cậu một ly nước rồi ngoái đầu nhìn ra phía sau cậu, ngạc nhiên hỏi, “Cậu không đi cùng Ngụy Thanh Dương à?” +
“Không.” Lộ Hi Bình biết chắc Phương Tri sẽ hỏi, nên rất bình tĩnh nhấp một ngụm nước rồi trả lời. +
Khoảng năm phút sau Ngụy Thanh Dương mới bước vào. Hắn chào Lục Tẫn một tiếng rồi đứng bên bàn nhìn quanh một lát. +
Sau đó hắn chọn chỗ ngồi đối diện với Lộ Hi Bình, còn cố tình lệch sang một ghế. +
Phương Tri, “Hai người vẫn còn cãi nhau à?” +
Lục Tẫn vừa lúc đi tới nghe thấy vậy thì vỗ vai Phương Tri một cái, lắc đầu ra hiệu tốt nhất là đừng nên xen vào. +
Phương Tri hiểu ý, cụng ly với Lộ Hi Bình một cái rồi uống cạn, coi như mời cậu một ly. +
Nhóm bọn họ phần lớn đều là con nhà khá giả, cùng thuộc một tầng lớp và cũng rất thân thiết với nhau, thậm chí tới giao thừa còn hay tụ tập đánh mạt chược. Lộ Hi Bình thật lòng xem họ là bạn bè, nên cũng không muốn giấu giếm gì họ, càng không muốn nói dối gì hết. Nhưng chuyện cậu lỡ ngủ với Ngụy Thanh Dương thì thật sự không thể nói ra khỏi miệng được, vì thế chỉ đành im lặng không đề cập đến. +
Chẳng bao lâu sau mọi người đã đến đông đủ. Bên trái Lộ Hi Bình là Phương Tri, còn bên phải cậu là một cô gái. Cậu không quá quen cô gái này, chỉ nhớ mang máng là hai người có học chung một môn tự chọn và từng gặp qua vài lần ở trên lớp. +
Ngoài Lục Tẫn và Lộ Hi Bình ra, cô ấy không quen ai khác ở đây cả. +
Vì vậy khi cô ấy hỏi là có thể ngồi chỗ này không, Lộ Hi Bình đã gật đầu đồng ý, còn đưa cho cô một hộp khăn giấy đặt bên tay cho tiện dùng. +
Sau đấy Lộ Hi Bình nghiêng đầu trò chuyện với Phương Tri về tutorial và bài tập nhóm, rồi cùng than thở về mấy thành viên kỳ khôi ở trong nhóm. +
Đến khi Lộ Hi Bình vô tình ngẩng đầu lên, cậu bỗng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Bởi vì có một ánh mắt sắc lẹm bắn từ phía chéo đối diện tới, nhất là lúc cô gái bên phải đưa chai bia cho Lộ Hi Bình, ánh mắt ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. +
Lộ Hi Bình:? +
Tầm nhìn của cậu lướt qua nồi lẩu ở giữa bàn rồi va thẳng vào Ngụy Thanh Dương. +
Lộ Hi Bình khó hiểu: Nhìn cái gì? +
Sắc mặt Ngụy Thanh Dương lạnh tanh, không thèm đáp lại tín hiệu từ ánh mắt của cậu, chỉ quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu bắt đầu lướt điện thoại. +
… Tên này tới kỳ mãn kinh à. +
Lộ Hi Bình tự động phớt lờ sự khó chịu của Ngụy Thanh Dương. Không lâu sau đó, trong nhóm chat “Liên Hợp Quốc” liền xuất hiện tin nhắn mới. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Thông báo. +
Trai đẹp mặt non choẹt: Tuy tôi là người lái xe nhưng sẽ không chở bất kỳ con ma men nào về nhà đâu nhé. Đề nghị toàn thể thành viên giữ đầu óc tỉnh táo, tránh xa rượu bia. +
Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: ? +
Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Không phải chứ cái thằng này, chúng ta đang ngồi chung một bàn đấy, mắc cái gì lại không đi nói thẳng luôn đi? +
Giả S thôi chứ đánh chết mi thật đó: Với lại khỏi lo cho tôi, tôi sẽ không làm phiền tới cậu đâu. Ăn xong tôi nhất định đi city walk với nữ thần của tôi! +
Nửa phút trôi qua, trong nhóm không có thêm ai trả lời. +
Trai đẹp mặt non choẹt: @Sao băng đập trúng ngón chân +
Trai đẹp mặt non choẹt: ? +
Sao băng đập trúng ngón chân: .? +
Trai đẹp mặt non choẹt: Câu trả lời của cậu đâu? +
Sao băng đập trúng ngón chân: …Có bệnh thì đi chữa đi ^^. +
Lộ Hi Bình loay hoay một lúc rồi cuối cùng cũng tìm được đồ khui nắp. “Cạch” một tiếng, nắp chai bật ra, cậu đưa lại chai bia cho cô gái. +
“Cảm ơn cậu nhá.” Cô gái lịch sự nói. +
“Không có gì.” Lộ Hi Bình mỉm cười, đuôi mắt tạo thành một đường cong rất đẹp, “Loại này khó mở lắm, phải xoay hai vòng thì mới ra được.” +
Trên bàn ăn đủ thứ ngôn ngữ đan xen nhau. Lẩu đã gần tới cuối nồi, hơi nóng cũng lắng xuống, bỗng có người đề nghị chơi game. Họ đặt phòng riêng nên ồn ào cũng chẳng sao cả. Mọi người nhanh chóng dọn bàn, chỉ chừa lại pizza, gà rán và bia, nồi lẩu và bát đũa đã được dọn đi gần hết. +
Mấy trò khuấy động không khí kiểu xây dựng tinh thần đồng đội thực ra quay đi quẩn lại cũng chỉ có hai loại. Một là mấy trò phản xạ theo chủ đề kiểu “kể tên nhanh” mang từ trong nước sang, hai là trò bản địa. Nhưng trò bản địa thì hơi nhạt, không phong phú bằng mấy trò họ quen chơi, cuối cùng cả nhóm vẫn quyết định chơi quay chai. +
“Vậy phạt cái gì?” Lục Tẫn hỏi. +
Không ít thành viên trong CLB thân với Lục Tẫn và đều là quân sư cho hắn. Ai cũng nhìn thấu tâm tư muốn ghi điểm trước mặt Thẩm Vi Nhiên nên lập tức đề nghị chơi Truth or Dare. +
Ai từng chơi Dare đều biết hình phạt thường là chọn một người khác giới trong phòng làm gì đó, hoặc làm gì đó với người ngồi cạnh. +
Hai kiểu này Lục Tẫn đều có lợi. Hắn ngồi ngay cạnh Thẩm Vi Nhiên, nếu phạt nắm tay thì tiện quá rồi, còn nếu là cái khác thì lại càng kích thích hơn nữa. +
Còn chọn Truth thì đúng kiểu chỉ dành cho quân tử. +
Dù là quân tử giả nhưng mập mờ thật, hay quân tử thật nhưng lại giả vờ mập mờ, thì cả hai đều thú vị hết, đủ để khiến bữa tối vốn đã hơi hỗn loạn này thêm vài phần kịch tính. +
Ban đầu ai cũng tưởng game này là được thiết kế riêng cho Lục Tẫn. Kết quả rượu qua vài vòng, người thua đều luôn là Lộ Hi Bình. +
Cậu đành đứng dậy trong tiếng reo hò xung quanh, cười nói, “Vậy tôi chọn Truth nhé.” +
“Ba lần rồi đó nha.” Có người nhắc, “Mấy lượt trước cậu toàn chọn Truth, cho nên là —” +
Cho nên lần này Lộ Hi Bình không còn quyền lựa chọn nào khác ngoài Dare cả. +
Xu cà na dữ vậy trời… Lộ Hi Bình thầm than trong lòng, ngoài mặt vẫn gật đầu mỉm cười nói, “Được thôi, Dare thì Dare vậy.” +
Cậu rút một lá trong chồng bài Dare từ tay người chủ trì. +
Lật ra nhìn, trên đó viết: Hãy hôn bất kỳ một người có mặt tại đây. +
“…” Biểu cảm của Lộ Hi Bình cứng đờ trong chớp mắt, như thể trong một đống viên kẹo đủ vị mà cậu lại ăn trúng ngay cái vị khó nuốt nhất. +
Không còn lá nào tệ hơn lá này nữa. Hôm nay vận may của cậu đúng là chạm đáy mà. +
Lục Tẫn tò mò ngó qua xem thử, “Gì thế gì thế, sao không nói gì hết? Uầy — Hôn bất kỳ một người có mặt tại đây…” +
Hắn đọc xong còn nhiệt tình dịch sang hai thứ tiếng. Kết quả đám trai gái nước ngoài ở trong phòng lập tức phấn khích hò reo, trông như cực kỳ hứng thú với hình phạt của Lộ Hi Bình. +
Được rồi, họ đúng là động vật ăn thịt, nhưng Lộ Hi Bình là động vật ăn cỏ. Cậu hoàn toàn không hòa nhập được với phong tục bản địa ở đây. +
Ngay khi Lộ Hi Bình đang cân nhắc có nên trực tiếp chịu phạt bằng một tháp sâm-panh để đổi lá bài hay không, thì cái người từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn ngồi lướt điện thoại với dáng vẻ “đừng làm phiền tôi”, cộng thêm vẻ xa cách khó gần bỗng kéo ghế một cái. +
Ngụy Thanh Dương dùng chân kéo ghế lùi lại, phát ra tiếng ma sát “kéttt” cực chói tai, và cũng vì thế mà lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. +
Giữa trung tâm của tất cả những ánh mắt ấy, Ngụy Thanh Dương chống cằm mỉm cười nhìn Lộ Hi Bình, “Cưng ơi, tự nhiên em thèm ăn hộp gà rán bên tay anh quá.” +
? +
Cả thế giới như bị đóng băng lại. +
Phòng riêng đang ồn ào lập tức bị bấm nút tạm dừng. Tất cả mọi động tác của mọi người đều dừng lại, ngay cả tiếng nói chuyện cũng biến mất. +
Dĩ nhiên vẫn có vài sinh viên bản địa không hiểu từ “cưng ơi” này nghĩa là gì. Nhưng thấy bầu không khí đột nhiên im lặng nên họ cũng vô thức im lặng theo.[1] +
[1] Gốc là bảo bảo, Dương dùng tiếng Trung nên hầu hết các bạn nước ngoài sẽ không hiểu. +
Lục Tẫn ngơ ngác một lúc lâu mới lên tiếng, “Gì đây…?” +
Đây là cái vở diễn gì vậy? Phương Tri nhìn trái nhìn phải, trên mặt viết rõ bốn chữ: Cái quái gì vậy. +
Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Lộ Hi Bình là đương sự cũng trợn tròn mắt. +
Không phải chứ. +
Ngụy Thanh Dương đang làm cái trò gì vậy?! +
Trong căn phòng này ít nhất có hơn hai mươi người gốc Hoa. Chỉ cần bước ra ngoài một giây thôi thì “chiến tích vẻ vang” bị nghi là đang hẹn hò của cậu và Ngụy Thanh Dương sẽ lập tức lan rộng khắp bốn phương, rồi bị treo lên mọi group du học sinh lớn nhỏ. +
Lộ Hi Bình lập tức dùng ánh mắt chất vấn trừng hắn, Ngụy Thanh Dương nhận được tín hiệu nhưng không có giải thích, chỉ khẽ bĩu môi hất về phía bên cạnh. +
Theo hướng hắn chỉ, Lộ Hi Bình liền nhìn thấy một cặp đôi. Cô gái kia trước đó chọn Dare, lá bài yêu cầu cô ấy phải ra ngoài phòng riêng tìm một người đàn ông bất kỳ không quen biết và xin WeChat, nói là muốn theo đuổi đối phương. +
Nhưng lá bài đó bị hủy với lý do rất đơn giản, đó là cô ấy không độc thân. Thậm chí bạn trai cô ấy còn đang ngồi ngay tại đây và dĩ nhiên là không đồng ý chuyện này rồi. Cuối cùng mọi người cũng thấy khuyên chia tay không bằng khuyên hòa hợp, thêm chuyện không bằng bớt chuyện, nên nhất trí cho qua. +
— Vậy ý của Ngụy Thanh Dương là, hai người giả làm người yêu để bỏ bài á? +
Chiêu gì mà tự hủy vậy trời. +
Chỉ có người đầu óc không bình thường mới nghĩ ra được chuyện đó thôi. +
“Sao thế babe?” Lần này Ngụy Thanh Dương dùng cách xưng hô mà cả phòng đều hiểu, “Lấy giúp em với được không?” +
Trước mắt toàn là ánh nhìn kinh ngạc, nghi hoặc, phấn khích, tất cả đều đang đổ dồn vào cậu. Lộ Hi Bình đứng giữa những ánh mắt ấy, đầu óc như bị zombie gặm sạch, bởi vì nó hoàn toàn trống rỗng. +
Lý trí lẫn cảm xúc đều bay sạch, chỉ còn lại sự tự hoài nghi. +
Mình đang làm gì vậy? Họ đang làm gì vậy? Còn Ngụy Thanh Dương rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? +
Nếu đây là một ván cờ vây thì Ngụy Thanh Dương có lẽ đặt quân cờ của mình lên bàn cà phê chứ không phải lên bàn cờ đâu. +
Điên thật chứ. +
Nhưng ngặt nỗi nó lại có chút hợp với phong thái chill trời cho của du học sinh mới đau chứ. Chính là cái kiểu vô tư cho rằng dù trời có sập thì cũng sẽ có người cao hơn đứng ra chống ấy. +
Dưới ánh nhìn thúc giục xung quanh, một sức mạnh bí ẩn khiến Lộ Hi Bình cử động. Câu “ai là babe của cậu” vốn đã tới đầu lưỡi nhưng đến cùng lại biến thành, “Thế cậu ăn đi.” +
Lộ Hi Bình đặt hộp gà rán trước mặt Ngụy Thanh Dương. +
Hai người ngồi chéo nhau nên có chút khoảng cách, bởi vậy Lộ Hi Bình phải vươn tay qua. Khi cúi người, thân thể cậu tạo thành một đường cong mềm mại, giống như một con mèo Ba Tư đang duỗi dài mình, khum hai chân trước lại, chia sẻ món đồ chơi với chủ nhân. +
“Phiền cưng rồi.” Ngụy Thanh Dương đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy, nở nụ cười, “Cảm ơn cưng nhé, cưng là nhất đó.” +
Lộ Hi Bình nhìn hắn bằng ánh mắt u ám, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống. +
Cậu vốn nghĩ chuyện đến đây là coi như xong. Nếu có thể lấp liếm cho qua thì cũng chỉ là một tình huống nhỏ, chẳng đáng nhắc lại. Nhưng rất nhanh, một chàng trai da trắng lanh lợi đã hoàn hồn, nhíu mày đưa ra nghi hoặc: +
“Có khi nào hai người này đang diễn không? Trước giờ mọi người đều không biết quan hệ của họ thế nào mà.” +
“Các cậu định chứng minh mình là người yêu kiểu gì?” Người kia gãi đầu, vẻ mặt thành thật đến mức trông như thật sự không hiểu nổi vì sao Lộ Hi Bình và Ngụy Thanh Dương lại có thể là một cặp. +
“Đúng đó.” Có người lập tức phụ họa, “Chứng minh thử xem nào?” +
Thậm chí còn có kẻ vỗ bàn cái rầm, “Nếu hai người là người yêu thật thì thử thách này càng dễ mà. Cho Ping chọn Yang là xong rồi? Hai người hôn nhau đi!” +
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Lộ Hi Bình lập tức vắt kiệt tế bào não của mình, cố nặn ra một câu trả lời tạm ổn, kiểu như họ không thích thể hiện hành động thân mật trước mặt người khác. Lý do này cũng khá là hợp lý, phần lớn mọi người hẳn sẽ hiểu cho thôi. +
Nhưng Lộ Hi Bình vẫn chậm hơn Ngụy Thanh Dương một bước. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã lên tiếng trước. +
Ngụy Thanh Dương ngồi nguyên tại chỗ, một tay cầm miếng gà rán. Nghe xong thì lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh như vừa hiểu ra chuyện gì đó, rồi nhún vai nói bằng giọng điệu thản nhiên, “Được thôi. Kiss thôi mà, tôi sao cũng được.” +
Lộ Hi Bình: ? +
Còn chưa chịu thôi nữa hả. +
Lộ Hi Bình suýt nữa hoá điên tại chỗ, nhưng ngay lúc đó cậu thoáng nhìn thấy biểu cảm của Phương Tri và Lục Tẫn. +
Chơi với nhau lâu như vậy, cậu quá hiểu hai người kia đang nghĩ gì. +
Một nửa lý trí, họ hiểu rõ Ngụy Thanh Dương đang cố giúp cậu giải vây. Nửa còn lại là mang tâm lý hóng chuyện, muốn xem tình huống này còn có thể phát triển theo hướng ly kỳ đến mức nào. +
Xe lửa đã ầm ầm lăn bánh, không còn đường quay đầu nữa mà chỉ có thể đi tiếp thôi. Và trước khi tàu khởi hành, Lộ Hi Bình đã bước vào toa, đã ngồi vào chỗ rồi. +
Đã soát vé ngay từ đầu thì sau đó có chơi lớn một chút cũng chẳng sao. +
Nếu lúc này cậu đứng ra giải thích rằng mình và Ngụy Thanh Dương vốn không phải người yêu, thì chẳng những vẫn phải bị chịu phạt, mà còn có thể bị ép uống thêm rượu. Tệ hơn nữa là còn bị đào bới ra cả đống chuyện cũ đen tối đến mức khó nói thành lời. Đến lúc đó, Ngụy Thanh Dương mới thật sự rơi vào tình thế khó xử. +
Kiss đúng không? +
Nếu cậu tỏ ra quá để ý thì có phải sẽ trông rất ngây thơ, rất thiếu kinh nghiệm, rất vụng về hay không? +
Chỉ là hôn một cái thôi mà, nghĩ kỹ lại thì cái này hình như cũng chẳng có gì quá đáng cả. Bởi vì cậu đã từng hôn Ngụy Thanh Dương rồi. +
Giống như việc báo với bố mẹ rằng mình từng phá thai rồi sau đó lại cười khà khà bảo “OK just kidding, thật ra là con thi cuối kỳ bị trượt môn thôi”. Như vậy thì bố mẹ sẽ dễ chấp nhận chuyện trượt môn hơn. +
Cậu đã ngủ với Ngụy Thanh Dương rồi, vậy chạm môi một cái thì cũng chẳng có gì đáng sợ đến thế. +
Ít nhất cậu không thể tỏ ra là mình rất để tâm. +
Làm như cậu xoắn xuýt lắm không bằng. +
Đây là một đất nước nơi mà dục vọng và tình dục đều có thể đặt ngang nhiên trên mặt bàn. Có lẽ sống lâu trong một môi trường như thế thì con người ít nhiều gì cũng sẽ dần dà bị ảnh hưởng. +
Lộ Hi Bình không nhúc nhích, cậu nhìn Ngụy Thanh Dương đứng dậy bước từng bước về phía mình. Đến khi hoàn hồn lại, Ngụy Thanh Dương đã đứng ngay trước mặt cậu rồi. Giữa vô số ánh mắt xung quanh, hắn vòng tay ôm lấy eo Lộ Hi Bình, kéo cậu vào lòng. +
Ngụy Thanh Dương vẫn giữ lại chút phong độ cuối cùng, hắn rũ mắt xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo như mặt hồ của Lộ Hi Bình, khẽ nói: +
“Cưng à, em hôn anh nhé.” +


