Kiss – 7

Chương 7 +
Editor: Cô Rùa +
* +
Ngụy Thanh Dương gần như không cho Lộ Hi Bình thời gian để phản ứng. +
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong chớp mắt, bàn tay đặt lên eo cậu nặng trịch, mang theo cảm giác tồn tại rõ rệt đến mức không thể làm ngơ. Lộ Hi Bình đứng hình ngay tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cảm thấy áp lực vô cùng trước nụ hôn mang tính báo trước này. +
“Chứng minh cho họ thấy đi anh.” Ngụy Thanh Dương còn cố tình thêm dầu vào lửa mà bồi thêm một câu như thế. +
Rõ ràng chuyện này cũng có liên quan đến hắn, vậy mà hắn lại có thể thản nhiên đến mức làm ra những cử chỉ thân mật như thể mọi thứ chẳng hề dính líu gì đến mình thế? +
Người mặt dày thì đúng là vô đối thật hả…? +
Đầu óc Lộ Hi Bình trống rỗng, các bánh răng rỉ sét trong não chẳng có cách nào vận hành nổi, chỉ có thể phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc. Cậu buộc phải ngẩng đầu lên, chỉ như vậy thì mới có thể nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thanh Dương được. +
Ánh mắt ấy, từ chân mày đến khóe mắt đều đang chất vấn hắn: Này anh bạn, tính làm thật đấy à? +
Ngụy Thanh Dương vẫn tỏ ra ung dung và thoải mái, không hề có ý định lùi bước, trái lại còn nhướng mày lên, biểu cảm như đang nói: Sao, sợ rồi à? +
“…” Lộ Hi Bình hít sâu một hơi. +
Cậu định đẩy Ngụy Thanh Dương ra trước, nhưng đối phương lại quá hiểu cậu, tay vừa mới nhấc lên thôi đã bị hắn tóm lấy. +
Ngụy Thanh Dương nắm tay cậu, những ngón tay khô ráo và thô ráp khẽ xoa lên xương cổ tay cậu rồi thuận thế ép tay cậu dán sát vào eo hắn. +
Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà đã khiến xung quanh bùng lên không ít tiếng hò reo. Hai chàng trai châu Á đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh nghệ thuật được vẽ nên từ sự kết hợp giữa sự xinh đẹp và vẻ anh tuấn. Khoảng cách giữa lồng ngực của họ thậm chí còn chưa đến 10cm, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì đó cũng là một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. +
Đúng vào khoảnh khắc đó, Lộ Hi Bình khẽ chớp mắt một cái. +
Giống như một tín hiệu thông báo cho sự thay đổi cảm xúc của chủ nhân đôi mắt ấy, là một sự thỏa hiệp, đồng thời cũng là khởi đầu cho một vở kịch lãng mạn nào đó. +
Không còn đường lui, Lộ Hi Bình chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Thanh Dương cúi đầu xuống. +
Đối phương giơ một tay lên khẽ che khuất khuôn mặt của cả hai, ngón tay để hờ ở trước môi. +
Một cảm giác nhẹ như lông vũ bùng nổ ngay trên cánh môi cậu, nó thoáng qua rồi lập tức tan biến ngay. Khi sống mũi hai người lướt qua nhau, hơi thở của Ngụy Thanh Dương khẽ phả lên gò má của Lộ Hi Bình. +
Bốn cánh môi đầy đặn khít lại với nhau, đến cả hình dáng cũng vừa vặn một cách kỳ lạ. +
Mọi âm thanh ồn ào bên tai dường như biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, Lộ Hi Bình thậm chí còn cảm thấy mình như người bị điếc. Mãi đến khi Ngụy Thanh Dương kết thúc nụ hôn rồi đứng thẳng người dậy và rũ mắt xuống quan sát cậu, thì Lộ Hi Bình mới nghe lại được những tiếng hò reo kinh ngạc và dồn dập vang lên xung quanh. +
Tối nay Ngụy Thanh Dương dường như không ăn uống gì nhiều. Trên áo khoác của hắn vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa. Sự chú ý của Lộ Hi Bình bị mùi hương ấy kéo đi, não bộ bắt đầu tự động phân tích ra thành phần của nó. +
Hình như là mùi trái cây, là hương cam thì phải. +
Từ lúc Ngụy Thanh Dương áp sát tới và chính xác tìm đến môi cậu rồi rời đi, toàn bộ quá trình đều chưa đến ba giây. Nhưng bầu không khí trong phòng riêng lại vì thế mà sôi sục, trực tiếp bị đẩy lên cao trào. +
Do Ngụy Thanh Dương dùng tay che lại, nên Lục Tẫn còn tưởng là bọn họ không có hôn nhau thật. +
Dù sao thì Ngụy Thanh Dương cũng là con nhà nòi có mẹ là diễn viên, mấy động tác mượn góc thế này đã quá quen thuộc rồi. Lục Tẫn cho rằng Nguỵ Thanh Dương chỉ đang dùng chút tiểu xảo để qua mắt mọi người thôi. Và với tinh thần “đưa Phật thì đưa tới Tây Thiên”, Lục Tẫn vẫn vỗ tay bôm bốp hai cái, hô hào lên, “Đúng là chỉ có hai người các cậu mới làm được thôi đó!” +
Hơi thở xa lạ dần rút đi, khuôn mặt Ngụy Thanh Dương thu nhỏ lại trong tầm nhìn của Lộ Hi Bình, từng chút một trở về với khoảng cách an toàn. Cơ thể hắn lại bị ánh đèn chiếu rọi lần nữa, cứ như việc hắn vừa cúi xuống hôn Lộ Hi Bình chỉ là ảo giác thôi vậy. +
Bàn tay Lộ Hi Bình bị nắm lấy một cách tự nhiên, ngón tay Ngụy Thanh Dương bao lấy mu bàn tay của cậu, nhìn quanh mọi người rồi hỏi, “Được chưa?” +
Rõ ràng tất cả mọi người đã tin sái cổ rồi. +
Hơn nữa màn vừa rồi còn đặc sắc hơn bất kỳ thử thách nào khác. Chẳng ai còn bận tâm là thật hay giả nữa, tất cả đều đắm chìm trong cảm giác như đang xem một thước phim bom tấn Hollywood. +
Ngụy Thanh Dương phải lái xe nên không thể uống rượu. Hắn mang tính tượng trưng mà cầm ly trên bàn lên, dùng nước giải khát mời mọi người một lượt. +
Mọi người lục tục ngồi về chỗ, bắt đầu lượt chơi mới. Lần này họ đề nghị ai không còn độc thân thì có thể miễn tham gia. Thế là Lộ Hi Bình mơ mơ hồ hồ bị xếp sang bàn “người lớn”, bọn họ còn bảo cậu tự mình chấm khoai tây mà ăn. +
Cuối cùng Phương Tri vẫn không yên tâm lắm, hắn đi tới vỗ vai Lộ Hi Bình hạ giọng hỏi, “Cậu với Ngụy Thanh Dương đang quen nhau thật đấy à?” +
“Dĩ nhiên là không. Bộ khùng hay gì?” Lộ Hi Bình buồn bực đáp, “Nếu tụi tôi thật sự có ý với nhau thì hồi cấp hai đã yêu sớm rồi, đâu cần đợi đến bây giờ.” +
Lời này nghe rất có lý, Phương Tri lập tức bị thuyết phục, hắn gật gật đầu lộ ra vẻ bừng tỉnh, “Cũng đúng ha. Nghĩ lại thì chắc chắn là diễn thôi. Nhưng như vậy cũng tốt mà, cậu xem đi kìa, giờ ai cũng nghĩ Ngụy Thanh Dương là bạn trai cậu hết. Sau này sẽ không còn ai tới quấy rầy cậu nữa đâu.” +
“…Chỉ vì để tránh cho tôi bị tán tỉnh thôi mà hy sinh lớn như vậy thì hình như cũng hơi quá rồi.” Lộ Hi Bình càng nghĩ càng thấy phi lý, “Thôi bỏ đi, đừng bàn cái này nữa.” +
Thế nhưng khi Phương Tri rời đi, hắn vẫn ngoảnh đầu lại liếc Lộ Hi Bình thêm cái nữa. Mà ánh mắt ấy chủ yếu dừng lại trên gương mặt của cậu. +
Điều này cũng khiến Lộ Hi Bình chú ý tới, Phương Tri đang nhìn cái gì vậy? +
Vài giây sau, cậu mới chợt hiểu ra. +
Rất có thể Phương Tri đang nhìn tai của cậu. +
Lộ Hi Bình là kiểu người rất dễ đỏ mặt, cái này có liên quan đến hệ thần kinh giao cảm của mỗi người. Có người bẩm sinh không tiết ra loại chất kích hoạt này, nên các mạch máu trên mặt họ không dễ gì giãn nở. +
Nhưng Lộ Hi Bình thì có. +
Thiếu oxy sẽ đỏ mặt, căng thẳng sẽ đỏ mặt, xấu hổ sẽ đỏ mặt, đôi khi tự nghĩ đến một hình ảnh nào đó cũng sẽ tự đỏ mặt. +
Hồi còn đi học, nếu bị giáo viên điểm tên gọi đứng dậy trả lời trước lớp thì mặt cậu cũng sẽ đỏ như quả hồng. +
Vì chuyện này mà cậu từng khổ luyện đủ mọi phương pháp để kiềm chế việc đỏ mặt. Nhưng đó là phản ứng sinh lý nên không thể dùng lý trí để khống chế được. +
Cho nên đến tận bây giờ cậu vẫn không sao kiểm soát được độ nóng trên mặt, thường xuyên để người khác nhìn ra sự lúng túng và xao động trong lòng mình. +
Bộ não chậm chạp rỉ sét của cậu cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. “Thiết bị đầu cuối” mang tên Lộ Hi Bình rốt cuộc cũng nhận được tín hiệu adrenaline. +
Vấn đề nằm ở đây. +
Cậu cảm nhận được cả mặt lẫn tai mình đều đang nóng ran. +
Vừa nãy Phương Tri quả thật đã nhìn tai cậu mà đúng không? +
Lộ Hi Bình có hơi hoảng, cậu đưa tay véo nhẹ dái tai mình một cái, quả nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ở nơi đó, làn da như thể bị đốt cháy vậy. +
Trông rõ ràng thế này, lỡ bị người ta cười vào mặt thì sao đây? +
Lộ Hi Bình bắt đầu đảo mắt tìm khăn quàng cổ, cuối cùng cậu phát hiện nó nằm ở chiếc ghế nơi góc phòng. Cậu bước tới cầm nó lên và quấn vào cổ mấy vòng, còn cố ý kéo cao mép khăn để che kín luôn cả dái tai. +
Thấy không ai chú ý tới mình, Lộ Hi Bình dứt khoát đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh. +
Trong gương, Lộ Hi Bình dùng hai ngón tay kéo khăn quàng xuống như cái cách cậu kéo khẩu trang, để khuôn mặt của mình hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. +
Làn da trắng mịn với sắc đỏ bất thường như âm thầm tố cáo những dao động trong cảm xúc của chủ nhân cơ thể này. +
Đó thực sự là một phản ứng mà bản năng khó lòng giải thích được. Trước thứ nóng rực ấy, mọi ngôn từ dường như đều trở nên bất lực. +
Lộ Hi Bình nhìn mình trong gương một lúc, rồi khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán như là đang than với bản thân, “Bao năm rồi mà vẫn chả tiến bộ gì hết vậy trời.” +
Quả thật, bao năm nay xem như cậu luyện tập vô ích rồi. Mỗi lần thuyết trình, chỉ cần vấp một chút thôi là lập tức bị khớp ngay, sau đó bắt đầu ngượng ngùng rồi dần dần đỏ mặt. +
Cảm giác khi môi chạm môi lúc nãy tựa như thủy triều dâng lên, từng đợt ùa vào trái tim, khiến Lộ Hi Bình chỉ muốn dùng biện pháp vật lý để xua tan ký ức ấy. +
Thế là cậu vặn vòi nước rồi cúi xuống rửa mặt bằng nước lạnh. Giữa mùa đông giá rét thế này, nước trong nhà vệ sinh cóng đến đáng sợ, hơi nước đọng lại trên hàng mi khiến đôi mắt cậu trông còn long lanh hơn cả mọi ngày. +
Sau đó Lộ Hi Bình ấn thêm hai bơm xà phòng, từ từ xoa đều các ngón tay, rồi dùng những ngón tay đã thấm nước nhẹ nhàng lau qua đôi môi mỏng của mình. +
Cậu không hề hay biết khi mình làm động tác này, lại có người đang đứng tựa vào khung cửa nhà vệ sinh nhìn chằm chằm mình. +
Ngụy Thanh Dương đã chú ý tới Lộ Hi Bình từ lúc cậu đảo mắt đi tìm khăn rồi. Thấy cậu đứng dậy, hắn có chút không yên tâm mà lặng lẽ đi theo sau. +
Ban đầu nghe Lộ Hi Bình lẩm bẩm tự nói với bản thân là không có tiến bộ, Ngụy Thanh Dương còn nhếch môi cười cười. Nhưng đến lúc nhìn thấy cậu chà môi, trong lòng hắn lại tặc lưỡi một tiếng. +
Gì nữa đây? Lần này lại vì chuyện gì nữa hả? +
Hơn nữa bọn họ cũng chỉ chạm môi có một cái thôi, chứ có hôn được cái gì đâu? Ngay cả mùi vị thế nào còn chưa kịp nếm ra thì lại càng không thể để lại thứ gì được. +
“Trước hết tháo cái khăn choàng kia xuống đã, bộ cậu muốn tự thắt cổ mình chết luôn à?” Ngụy Thanh Dương lên tiếng nói. +
“…!” Lộ Hi Bình giật bắn người, quay phắt lại. +
Chiêu thức bước đi không tiếng động này của Ngụy Thanh Dương quả thật đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Trước khi hắn cất giọng, Lộ Hi Bình hoàn toàn không nhận ra trong phòng vệ sinh chỉ với hơn chục mét vuông này đã lặng lẽ xuất hiện thêm một vị khách không mời mà tới. +
“Liên quan gì tới cậu.” Lộ Hi Bình lạnh lùng vẩy vẩy tay, tiếp tục đứng trước gương hạ nhiệt, “Đừng nói là cậu cố tình theo tới đây là vì sợ tôi bị thắt cổ chết đấy nhé.” +
Ngụy Thanh Dương bước vào trong nhà vệ sinh rồi tiện tay đóng cửa lại luôn. Hắn chống một tay lên bồn rửa và nghiêng đầu nhìn cậu, “Cậu trốn cái gì, tôi cũng đâu có cười cậu đâu. Trước đây có đứa chọc quê cậu dễ đỏ mặt, bắt nạt cậu, nói cậu nhát gan, chẳng phải tôi đã đánh nó nhập viện luôn rồi à?” +
Lộ Hi Bình liếc hắn một cái rồi quay mặt đi, hoàn toàn không có hứng tán gẫu với hắn. +
Mà Ngụy Thanh Dương từ nhỏ đã là kiểu người thèm đòn. Cụ thể là Lộ Hi Bình càng phớt lờ hắn bao nhiêu thì hắn lại càng thích xáp lại bấy nhiêu, giống hệt như đang trêu mèo vậy. Con mèo dĩ nhiên có thể mặc kệ hắn, nhưng chỉ cần thỉnh thoảng chịu để ý tới hắn một chút thôi thì hắn sẽ lập tức cảm thấy đắc ý vô cùng, như thể vừa ghẹo người ta thành công vậy, một cảm giác vinh dự khi được con mèo kiêu ngạo kia ban cho chút chú ý. +
Thế là hắn giả vờ như vô tình trêu, “Lần này sao lại đỏ dữ vậy ta? Đừng nói là vì hôn tôi rất có cảm giác nha?” +
Bình thường năng lượng của Lộ Hi Bình khá là thấp, gặp chuyện gì cũng không thích so đo. Nhưng nếu thật sự chọc cậu nổi giận thì cậu cũng sẽ biết bùng nổ đó. +
Lộ Hi Bình nhéo tai Ngụy Thanh Dương một cái, động tác giống hệt như các phụ huynh châu Á đang dạy dỗ thằng con nghịch ngợm trong một con hẻm cũ. +
“Ngụy Thanh Dương, tôi cho cậu nói lại đó.” Lộ Hi Bình cau mày nhìn hắn. +
Dù đã cố bày ra vẻ mặt hung dữ nhưng chiếc khăn quàng trên cổ lại vô tình phủ lên cậu một lớp mềm mại, khiến lời đe dọa và cảnh cáo kia chẳng hề có sức nặng. Thậm chí khi lọt vào tai Ngụy Thanh Dương, nó còn mang theo một chút… Bất lực. +
“Anh ơi em sai rồi.” Ngụy Thanh Dương lập tức nhận lỗi. +
Nếu không phải bất đắc dĩ, Lộ Hi Bình căn bản chẳng muốn động tay động chân với Ngụy Thanh Dương làm gì cả. Trách là trách cái tên này quá láo và tự tin quá lố, thiếu điều bắt cái loa chạy ra ngoài bô bô cho thiên hạ biết nữa mà thôi. +
Lộ Hi Bình khó chịu vô cùng, cậu có cảm giác như bị người khác dắt mũi vậy. Ngụy Thanh Dương đang yên đang lành tự dưng nói muốn ăn gà rán làm chi để rồi bày ra cái màn trời ơi đất hỡi đó chứ, đối với cả hai mà nói thì đây có khác gì chuyện bé xé ra to đâu. +
“Sai ở đâu hả? Lần sau cậu còn làm vậy nữa là tôi sẽ —” Nói tới đây, Lộ Hi Bình đột nhiên khựng lại. +
“Sẽ cái gì?” Ngụy Thanh Dương nhìn cậu rồi ra hiệu, “Sao cậu không nói tiếp đi?” +
Lộ Hi Bình ngẩn tò te một chút. Sau khi xác nhận điều gì đó, cậu đưa tay ra bóp cằm Ngụy Thanh Dương ép hắn quay mặt về phía gương. +
“Cậu còn dám nói tôi.” Lộ Hi Bình nheo mắt, “Cậu không tự nhìn lại xem giờ cậu trông như thế nào đi.” +
Ngụy Thanh Dương đang đứng ở điểm mù nên cũng chả hiểu gì mà mơ mơ hồ hồ hỏi, “Thế nào là thế nào?” +
Thấy đối phương phản ứng chậm nửa nhịp như vậy, Lộ Hi Bình dứt khoát đưa tay chạm lên tai hắn. +
Rõ ràng cơ thể của Ngụy Thanh Dương liền run bắn lên một cái, cả người lập tức cứng đờ lại. Nhưng ngay sau đó Lộ Hi Bình đã nhéo vành tai hắn và gập nó xuống. +
“Nè, của cậu cũng đỏ lắm á.” Lộ Hi Bình điềm nhiên nói. +
“…” +
Quả thật là vậy. +
Lý do Ngụy Thanh Dương không nhận ra, một là vì hắn dồn hết sự chú ý lên người Lộ Hi Bình, hoàn toàn không để ý não mình cũng đang sôi sùng sục. Hai là vì chỗ hắn đỏ không phải là gương mặt, cũng không phải chỗ dái tai, mà là vành tai ngoài. +
Hơn nữa còn là ở mặt sau dọc theo đường cong của tai, lúc này nó đang đỏ đến mức còn hơi ngả sang nâu. +
“?” Ngụy Thanh Dương thậm chí còn cẩn thận quan sát nó thật kỹ. Biểu cảm hơi cứng đờ trong chốc lát ấy đã vô tình tiết lộ hắn vừa bị chọc trúng điểm yếu, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, lập tức quay sang phản công, “Thì có gì ghê gớm đâu chứ. Chả phải tôi đã nói rồi sao, tôi trao đổi chất nhanh nên mới trông như vậy đó.” +
…Chủ đề thế mà còn được call back cơ đấy. +
Lộ Hi Bình không muốn tiếp tục cãi nhau kiểu học sinh tiểu học này nữa, cậu lạnh nhạt nói, “Tùy cậu, muốn nói gì thì nói. Dù sao chúng ta cũng một chín một mười. Tôi cảnh cáo cậu, chuyện lần này là ngoài ý muốn, không có lần sau đâu, và cậu cũng không được ra ngoài nói bậy.” +
Ngụy Thanh Dương vốn cũng không định đi rêu rao làm gì, chỉ cau mày với vế đầu, “Một chín một mười chỗ nào hả? Ít nhất tôi cũng là người chủ động mà.” +
? +
Lại đang so cái gì vậy? +
“Cậu có bị khùng không.” Lộ Hi Bình không nhịn được mà bật hỏa lực lên, mỉa mai hắn, “Vốn dĩ tôi uống chút rượu là xong chuyện rồi, mắc cái giống gì cậu lại cứ một hai chạy sang hôn tôi chứ? Hay là cậu cố ý mượn cái cớ để thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình hả?” +
Ngụy Thanh Dương khịt mũi một tiếng, bắt đầu cãi cùn, “Thì tôi chỉ đưa ra đề xuất thôi mà, cậu cũng đâu có từ chối đâu. Vậy chẳng lẽ là lỗi của một mình tôi hết sao? Cậu dám nói lúc nãy tôi hôn cậu, cậu hoàn toàn không có cảm giác gì không? Nếu không thì giải thích thử xem sao tai anh lại nóng thế hả anh Hi Bình?” +
“Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Đổi lại là Phương Tri hôn tôi thì tai của tôi cũng sẽ đỏ, chả liên quan gì tới cậu.” Lộ Hi Bình đáp. +
Câu này thật sự rất nguy hiểm. +
Quả nhiên sắc mặt của Ngụy Thanh Dương lập tức thay đổi. Hắn đột ngột trợn mắt nhìn Lộ Hi Bình, cảm xúc trong mắt trở nên khó dò. +
Ngay khi Lộ Hi Bình tưởng rằng hai người sắp bùng nổ chiến tranh thế giới đến nơi rồi, thì Ngụy Thanh Dương lại trái hẳn với bản chất thường ngày của hắn mà không tiếp tục tranh cãi nữa. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, “Ồ thế à? Hay là thử lại một chút xem?” +
“? Thử cái gì?” +
“Thì hôn đó. Cả hai đứa đều khăng khăng là không có cảm giác gì mà. Vậy hôn thêm lần nữa xem rốt cuộc là vấn đề của ai. Ai đỏ lên trước thì người đó thua.” +
…Cái này còn đáng sợ hơn cả trò trẻ con cấp tiểu học nữa. Phải nói là kiểu cầm thú đội lốt người, não úng nước mới nghĩ ra được cái trò này. +
Ai thèm chơi trò này với hắn chứ? +
Lộ Hi Bình xoay người định bỏ đi nhưng Ngụy Thanh Dương ở phía sau lại buông ra một câu, “Hừm, quả nhiên là cậu có cảm giác nhiều hơn mà.” +
…Well. Dù biết rõ đối phương đang dùng phép khích tướng nhưng Lộ Hi Bình vẫn bị dính chưởng. +
Hai người đấu đá với nhau suốt bao năm nay, đã sớm sa vào vòng xoáy hơn thua không lối thoát rồi. Giờ thành ra như vậy, âu cũng là do vô số nguyên nhân từ trước đó dồn nén lại, khó có thể dùng vài câu để giải thích rõ ràng. +
Nói tóm lại, không ai có thể đào sâu vào logic hành vi của họ được. Có những lúc nóng máu lên thì việc vẽ một con rùa đen lên mặt đối phương khi họ đang ngủ cũng là một chuyện hết sức bình thường như ở huyện. +
Lộ Hi Bình quay ngoắt lại, chấp nhận số phận và thôi không suy nghĩ nữa, cậu chỉ đáp gọn một câu, “Chốt, cậu tưởng tôi không dám à?” +
Bọn họ đứng ở góc nhà vệ sinh, trước mặt là cánh cửa. Dù đã đóng lại nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người bên ngoài. +
Nhân lúc chưa có ai tới, Ngụy Thanh Dương đã vòng tay ôm lấy eo Lộ Hi Bình. +
Hắn cúi xuống với tốc độ cực nhanh và hôn cái chụt lên đôi môi của Lộ Hi Bình. +
So với lần trước thì lần này rõ ràng hơn, mạnh bạo hơn, không còn là cái chạm nhẹ như lông hồng nữa. +
Trong chốc lát cả hai đều không nói gì hết và cũng chẳng ai nhìn ai, họ như có thỏa thuận ngầm mà cùng trống rỗng nhìn vào bức tường nhà vệ sinh. +
“Thế nào?” Ngụy Thanh Dương hỏi. +
“Thế nào là thế nào?” Lộ Hi Bình lạnh lùng đáp, “Hoàn toàn không có cảm giác gì hết chứ sao.” +
“Hừm, hình như tôi cũng vậy.” Ngụy Thanh Dương nheo mắt suy nghĩ, “Chẳng lẽ là cách hôn không đúng hả ta? Nhưng mà lỡ làm rồi, ít nhất cũng phải phân thắng bại chứ.” +
“Rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa.” Lộ Hi Bình vô cùng mất kiên nhẫn, “Nhanh cái chân lên. Nhà vệ sinh không phải nhà cậu đâu.” +
“Vậy, hôn lâu hơn thì sao?” Ngụy Thanh Dương đề nghị. +
“…Tùy cậu.” +
Thế là Ngụy Thanh Dương lại kéo người vào lòng mình. Hắn cúi xuống lần nữa, ánh mắt từ từ lướt qua sống mũi rồi dừng lại trên đôi môi của Lộ Hi Bình. +
Không cho cậu có cơ hội phản kháng, môi hắn lại áp xuống. +
Lần này nó vừa thô bạo và vừa dai dẳng, kéo dài tầm năm giây. Ban đầu Lộ Hi Bình còn có thể nín thở, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà thở ra. +
Hơi thở ấm nóng phả lên rãnh nhân trung khiến mặt Ngụy Thanh Dương thấy hơi ngứa ngáy, da đầu cũng tê dại một trận. +
Năm giây sau, Ngụy Thanh Dương khẽ lùi lại. Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, giọng đã khàn đi, “Lần này thì sao?” +
…Thú thật thì tốt hơn so với hai lần trước, và cũng có đôi chút dễ chịu hơn. +
Hai bờ môi chạm vào nhau, cảm giác trơn nhẵn mềm mịn và có độ đàn hồi không khác gì với một miếng thạch cả. +
Nhưng Lộ Hi Bình chắc chắn sẽ không chịu nhận thua. Cậu vẫn trưng cái bản mặt lạnh ra, “Vẫn chẳng có cảm giác gì hết. Hai người chỉ chạm môi vào nhau thì có gì đặc biệt chứ? Đã thế đối tượng còn là cậu nữa thì tôi lại càng không có cảm giác.” +
Ngụy Thanh Dương vốn có phần hơi mất tập trung, nghe vậy thì tức đến bật cười ra tiếng, thế là hắn dùng đầu ngón tay khẽ gảy gảy môi Lộ Hi Bình, nói: +
“Vậy cậu há miệng ra.” +


