Skip to main content

Kiss – 8

dathaiPiter

Chương 8 +

Editor: Cô Rùa +

* +

Lộ Hi Bình bày ra bộ dạng “để xem cậu giỏi đến đâu”. +

Chính cái dáng vẻ ấy lại khơi dậy lòng hiếu thắng của Ngụy Thanh Dương, đồng thời cũng khiến Lộ Hi Bình nảy sinh tâm lý chờ đối phương bị bẽ mặt. +

Thấy môi Lộ Hi Bình khẽ hé mở và thoáng lộ ra hàm răng trắng, Ngụy Thanh Dương hạ thấp giọng nói, “Tôi sắp hôn cậu đấy.” +

“…” Sao lại phải cảnh báo nữa? Tên này điên rồi à?! +

Lộ Hi Bình chưa kịp để sự bất mãn hiện rõ lên mặt thì Ngụy Thanh Dương đã tiến lại gần, cả người nghiêng xuống. +

Một tay hắn vòng qua vai Lộ Hi Bình, động tác có phần hơi cứng nhắc giống như một con robot đã cũ. +

Suy cho cùng, việc gì cũng chỉ khó ở bước đầu. Một khi đã vượt qua được rồi thì não bộ con người sẽ tự động xử lý hàng loạt các tình huống phát sinh sau đó, từ đó cho phép Ngụy Thanh Dương khéo léo tìm đến môi Lộ Hi Bình rồi áp xuống. +

Hắn cao hơn Lộ Hi Bình nửa cái đầu, bình thường thì họ vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện, nhưng lúc này Ngụy Thanh Dương phải hơi cúi người xuống. +

Vai bị giữ lại, Lộ Hi Bình theo bản năng lùi về sau một chút. Nhưng khoảng cách cậu lùi lại không bằng khoảng cách Ngụy Thanh Dương tiến tới, môi lại lần nữa bị hôn. +

Bốn cánh môi chạm nhau, vài giây sau Ngụy Thanh Dương mới buông ra. Có lẽ là để cho Lộ Hi Bình có thời gian thích ứng, hắn cúi đầu quan sát sắc mặt cậu một lúc rồi mới tiếp tục cúi xuống hôn tiếp. +

Sau khi môi chạm môi lần nữa, Ngụy Thanh Dương thử thăm dò mà ngậm lấy môi dưới của Lộ Hi Bình rồi mút vội hai cái. +

Vì chưa từng có kinh nghiệm hôn ai nên hắn hơi nhíu mày, thử dùng chút lực giống như lúc hút trân châu khi uống trà sữa trong lần thử đầu tiên. +

Đến khi mút xong thì Ngụy Thanh Dương hơi lùi về sau chút, chừa lại một khoảng cách vừa đủ rộng cho cả hai, thậm chí đã chờ sẵn một cái tát vang dội từ đối phương. +

Còn Lộ Hi Bình thì hoàn toàn chết lặng. Cậu cảm nhận được môi mình bị một lực hút lấy, hơi căng và ngưa ngứa. +

Cậu không phản kháng mà chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Ngụy Thanh Dương, trong ánh mắt mang theo một loại vô tội tự nhiên khiến người ta rất muốn trêu chọc. +

Trái cổ Ngụy Thanh Dương khẽ lên xuống, đột nhiên hắn tăng thêm lực. Bàn tay đang giữ vai Lộ Hi Bình trượt lên, lòng bàn tay đỡ lấy sau đầu Lộ Hi Bình để cố định góc độ, tiếp đó nghiêng mũi hôn lên khóe môi cậu từ hướng khác. +

Đôi môi hơi khô của hắn từ từ di chuyển từ khóe môi vào chính giữa, rồi bắt đầu cắn mút nhẹ lên phần thịt mềm đó. +

Cắn đến khi hô hấp của Lộ Hi Bình ngừng lại trong chốc lát thì Ngụy Thanh Dương mới chịu buông ra, và chưa đến hai giây sau hắn lại cúi xuống hôn tiếp, nước bọt trong khoang miệng vô thức tràn ra từ khe môi giữa hai người. +

Môi Lộ Hi Bình hơi mỏng, nhưng khi được nước bọt trong suốt làm ướt thì chúng như được phủ lên một lớp ánh sáng tròn đầy và long lanh. Cả khuôn mặt cậu cũng vì đôi môi ấy mà bừng sáng, lôi kéo mọi ánh nhìn vào chỗ khe môi hơi hé ấy, khiến người ta không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ muốn được khám phá vẻ đẹp ẩn giấu sâu trong đó. +

Xưa giờ Ngụy Thanh Dương chưa từng nhận ra, hóa ra Lộ Hi Bình lại trông như thế này. +

Hắn cứ giữ nhịp độ đều đặn như thế, vừa liếm láp ngậm mút vừa chậm rãi làm ướt cánh môi của Lộ Hi Bình. +

Mỗi lần hắn rời ra một chút để không khí len vào giữa hai người thì vai của Lộ Hi Bình liền khẽ run lên, còn chỗ giữa hai đôi môi lại vang lên những âm thanh rất nhỏ của tiếng nước. +

Trong nhà vệ sinh trống trải chỉ có một tấm gương lớn. +

Mà ở trong gương, hai người gần như dán chặt vào nhau, vạt áo khoác của Lộ Hi Bình cong lên ở eo, tạo thành một đường vòng cung như chiếc cầu vồng. +

Khi Ngụy Thanh Dương đột nhiên thò đầu lưỡi ra, cẩn thận phác họa theo đường viền môi của cậu và để lại dấu vết trên từng vân môi ấy, thì da đầu Lộ Hi Bình liền như bị điện giật mà tê rần. +

Các nơron thần kinh đồng loạt bị kích hoạt, mọi cảm giác của cơ thể đều đổ dồn hết vào giữa môi và răng. +

Cậu cầm lòng không được mà nghĩ, Ngụy Thanh Dương học mấy cái thứ này từ hồi nào vậy? Chẳng lẽ hắn lén xem sách vở gì sau lưng cậu hay sao? +

Kỹ thuật hôn cũng có tài liệu để tham khảo nữa à? +

Hai người tiếp tục hôn thêm vài lần nữa, và rồi Ngụy Thanh Dương cũng nhận ra Lộ Hi Bình có hơi mất tập trung. Hắn rời khỏi mục tiêu, ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Hi Bình, nhẹ nhàng day day một điểm mềm ở gáy cậu như một lời nhắc nhở, “Cậu còn tâm trí để thả hồn đi chơi nữa à?” +

“…” Lộ Hi Bình lúc này mới kéo suy nghĩ trở lại, ngơ ngác nhìn Ngụy Thanh Dương. +

Thoáng thấy sắc mặt của Ngụy Thanh Dương, Lộ Hi Bình nhận ra mình vừa mất cảnh giác. Cậu không thể để mình rơi vào thế yếu như vậy được. +

Vì vậy Lộ Hi Bình lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn người trước mặt mình nữa, cậu giữ nguyên vẻ mặt không lay chuyển ấy và cố thể hiện sự “hoàn toàn thờ ơ” của mình thông qua ngôn ngữ cơ thể. +

“Vậy tôi tiếp tục nhé.” Ngụy Thanh Dương lại báo trước. +

Không ai để ý đến bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm lấy xung quanh, dù nó đã trở nên đặc quánh và sền sệt hệt như viên đường tan chảy trong miệng. +

Đợi nhịp thở Lộ Hi Bình hơi ổn định lại, Ngụy Thanh Dương lại áp sát tới. Lần này lực tay của hắn mạnh hơn mà giữ chặt phía sau đầu cậu, kéo người đến bên miệng mình. +

Có phần khởi động trước đó, kinh nghiệm của hắn đã dày dặn hơn kha khá, ngay cả động tác cũng táo bạo hơn rất nhiều, hắn dứt khoát ôm Lộ Hi Bình vào lòng, thậm chí còn suýt ép cậu ngồi hẳn lên bệ rửa tay. +

Đầu lưỡi thô ráp quét qua khe môi của cậu từng chút một, một cảm giác nguy hiểm bùng nổ ở trong đầu. +

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì Ngụy Thanh Dương nhất định sẽ xông vào được và cướp đoạt hơi thở trong khoang miệng cậu mất. +

Còn Lộ Hi Bình thì bị hắn hôn đến mức xương cụt dâng lên từng đợt điện, máu trong người bắt đầu sôi sục và dồn thẳng lên não, những tia lửa lách tách như chất dễ cháy rồi nổ tung trong trung khu thần kinh, kéo theo sự run rẩy và tê dại lan ra khắp cơ thể. +

Nhiệt độ xung quanh lại lạnh cóng, nên nơi này chả khác gì với hầm băng sau khi hai người rời khỏi phòng riêng có máy sưởi cả. +

Thế mà cơ thể họ lại rất nóng, thậm chí còn là càng lúc càng nóng nữa cơ. +

Hương nước hoa vị cam hòa với dư vị đồ uống trong khoang miệng làm ý thức bỗng trở nên hỗn loạn. Không ai nói gì, cũng không ai ra hiệu dừng lại. +

Lượng dopamine được giải phóng trong cơ thể họ tăng vọt theo cấp số nhân. Cùng với tiếng trống ngực đập vang dồn dập và lòng bàn tay đã vô thức đổ mồ hôi, chính là cả người lâng lâng và linh hồn thì cứ như đang trôi trên mây. +

Thế là ký ức của đêm hôm đó không thể tránh khỏi mà ùa về. Dù Lộ Hi Bình bị mất đoạn ký ức, nhưng cậu vẫn còn nhớ mang máng vài hình ảnh rời rạc. +

Ngoài việc đút nước cho cậu đêm đó thì họ có hôn nhau không? +

Nếu họ không hôn nhau thì là do họ không thích nhau, và đó chỉ là tình huống bất ngờ, là do nhu cầu nhất thời thôi. +

Nhưng nếu có hôn, thì là hôn theo kiểu này sao? +

Vậy lúc đó cậu cũng lâng lâng, cũng mơ màng như bây giờ à? +

Lộ Hi Bình hoàn toàn không có ấn tượng gì hết. Nhưng nếu đi hỏi người còn lại thì chẳng khác nào nhận thua cả, cho nên Lộ Hi Bình sẽ không hỏi, để tò mò hại chết con mèo luôn. +

Nhận ra Lộ Hi Bình lại bắt đầu lơ đãng, Ngụy Thanh Dương liền bất mãn mà cắn nhẹ lên cánh môi cậu một cái. +

“Này.” Hắn dừng lại, rũ mắt nhíu mày, “Lại sao nữa đấy, thiếu gia của tôi ơi.” +

Nghe hắn nói, Lộ Hi Bình mới ý thức được hai người vừa lén chạy vào nhà vệ sinh giữa bữa ăn để làm gì. +

Lý trí lập tức quay về. +

Liếc thấy đôi môi hơi ửng đỏ của Ngụy Thanh Dương, Lộ Hi Bình cuối cùng cũng tìm về lại được mạch suy nghĩ của người bình thường, “Đừng hôn nữa.” +

Biết rõ Ngụy Thanh Dương không phải kiểu dễ bỏ qua, nên Lộ Hi Bình liền nói, “Tai cậu không đỏ, đỉnh lắm được chưa.” +

“…” Ngụy Thanh Dương quan sát một lát, “Cậu cũng không đỏ.” +

Ý là cả hai đều không có cảm giác gì với nụ hôn hoang đường này. +

Nhưng họ không tiếp tục cãi nhau nữa. Có lẽ là vì quá mệt, hoặc là do không gian quá chật chội và ngột ngạt, hoặc cũng có lẽ họ cảm thấy chóng mặt vì adrenaline dâng lên quá cao. +

Tóm lại, hai người ăn ý cùng giữ im lặng, quyết định không tiếp tục thảo luận về lý do tại sao họ lại đỏ mặt. +

Hai người vừa nãy còn dính sát rạt lập tức tách ra, mỗi người chiếm một bồn rửa ở góc xa nhất, lặng lẽ rửa tay và rửa mặt. +

Áp suất không khí đột ngột hạ xuống, khiến sự im lặng trong nhà vệ sinh càng thêm quái dị. +

Cảm giác rơi từ trên mây xuống địa ngục thật khó chịu. Lúc này nếu có ai bước vào, e là sẽ bị bầu không khí giữa họ dọa chết mất, nghĩ rằng họ vừa mới gặp ma. +

“Cậu—” Ngụy Thanh Dương mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng của cả hai. +

“Tôi đi đây.” Lộ Hi Bình lau khô nước trên tay, không nhìn hắn thêm lần nào nữa, xoay người đi thẳng ra cửa. +

“…” Ngụy Thanh Dương không lên tiếng, chỉ nhìn theo bóng lưng cậu. +

Cửa đóng lại, Lộ Hi Bình đứng ở ngoài hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi. Cậu không quay lại phòng riêng mà vòng sang khu khác, tìm một cửa sổ vắng người và đứng đó ngắm nhìn khung cảnh phố phường ở bên ngoài. +

Cậu bám vào bệ cửa sổ, cố gắng giữ thăng bằng để bản thân không bị ngã xuống. +

Nếu không phải xung quanh thỉnh thoảng có người qua lại, Lộ Hi Bình đã sớm ôm đầu chui vội xuống đất như một con chuột chũi rồi. +

Bề ngoài cậu trông bình tĩnh thật đấy, thế nhưng hồn vía thì đã bay đi từ lâu. +

Ngại vãi. +

Nhục vãi. +

… Mà cũng hơi ‘ấy’ vãi. +

Họ có phải là quá bốc đồng, quá đói khát đến mức chẳng kén chọn gì rồi không? +

Lộ Hi Bình mím chặt môi, những ngón tay giấu trong ống tay áo bấu lên da để lại từng vết cong như trăng lưỡi liềm. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.