Làng Đầm Rồng – 11

Hạ Uyên thu hồi tầm mắt, rũ mi xuống che đi tia sáng hơi lóe lên trong đôi mắt mình. Lời giải thích của hắn hiển nhiên không thể trấn an hoàn toàn những người đồng hành vừa bị dọa cho suýt sụp đổ. +
“Mặt… mặt nạ gì đó thì thôi đi, nhưng còn con côn trùng kia là thế nào? Mọi người đều thấy rồi mà, nó… nó to nhường ấy cơ mà!” +
Lưu Thiên Vũ khoa tay múa chân mô tả, thỉnh thoảng lại vô thức liếc nhìn lên những chiếc mặt nạ dày đặc trên trần nhà, giây sau đã vội vàng rụt tầm mắt lại, cứ như sợ rằng chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi thì nhãn cầu sẽ bị thứ gì đó cắn trúng. +
Giang Sơ Ngôn nhìn thấy mấy lần Lưu Thiên Vũ cứ sờ tay vào chiếc ô tự động nhét trong túi hông của balô. Nếu không phải vì sợ mất mặt, có khi Lưu Thiên Vũ thật sự đã bung ô ngay trong phòng rồi. +
“Ư… thế này thì ở sao nổi nữa, em có bóng ma tâm lý luôn rồi!” +
Bạch Kha cũng không ngừng than vãn. Có điều cậu ta không trực tiếp đối mặt với con côn trùng kia, nên trông vẫn bình tĩnh hơn Lưu Thiên Vũ khá nhiều. +
“À, loại con côn trùng đó hả, tôi nhớ ra rồi, vào mùa mưa thỉnh thoảng chúng cũng xuất hiện.” +
Hạ Uyên nhún vai, giải thích một cách có chút bất đắc dĩ: +
“Cũng chẳng có gì đáng sợ đâu, thực ra đây là đặc sản của vùng Đầm Rồng này. Như tôi đã nói, mặt nạ ở đây đều làm từ đầu của con mồi…” +
Khác với mặt nạ vùng khác làm từ vật chết như gỗ, bùn hay đá, người dân Đầm Rồng tin rằng linh hồn không thể trú ngụ trên vật “chết”. Vật liệu làm mặt nạ tốt nhất phải là đầu động vật thật. +
“Trong đầu lâu thường có não và xương, không giống như lột da, muốn lột nguyên vẹn da đầu động vật rất khó và dễ bị rách. Vì vậy, người dân ở đây sẽ dùng một loại côn trùng ăn xác thối chỉ có ở đây để xử lý những cái đầu mới chặt xuống.” +
“Hả? Ý cậu xử lý là sao?” +
“Là để côn trùng ăn sạch não và cơ bắp. Loại côn trùng này chỉ ăn các mô mềm như não, máu, thịt mà không làm tổn hại đến lớp da lông bên ngoài. Ngoài việc hơi tởm một chút thì chúng khá là hữu dụng.” +
Hạ Uyên gãi đầu, lại liếc nhìn Giang Sơ Ngôn một cái: +
“Nhược điểm duy nhất là, vì chúng là côn trùng nên có những người mới làm nghề sẽ xử lý không khéo, thỉnh thoảng để sót trứng của chúng trong mặt nạ. Khi mặt nạ được treo lên, gặp điều kiện thích hợp, trứng sẽ nở và côn trùng rơi xuống.” +
Nói đoạn, Hạ Uyên cũng ngẩng đầu lên. Trần của căn nhà gỗ rất cao, ánh đèn lờ mờ trong phòng căn bản không thể chiếu sáng được khoảng bóng tối phía trên. Những chiếc mặt nạ vẫn ẩn hiện trong bóng tối, những gương mặt trống rỗng vặn vẹo bất động nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. +
“Căn nhà này bình thường không có người ở, chắc vì vậy nên côn trùng mới rơi ra. Mai tôi sẽ ra chỗ trưởng làng lấy ít bột chống côn trùng, rồi bảo ông ấy qua kiểm tra một lượt.” +
Nói xong, Hạ Uyên phủi tay đứng dậy: +
“Thôi nào, chỉ là côn trùng thôi mà, cũng đâu cần phải sợ đến mức này.” +
Thái độ vạn sự chẳng màng của hắn ít nhiều cũng khiến những người khác bình tĩnh lại. Tập tực nhỏ này coi như tạm khép lại. +
Lưu Thiên Vũ run rẩy xách hành lý leo cầu thang thêm lần nữa, lên tầng hai liền dứt khoát chọn ngay căn phòng hướng nắng, khô ráo và thoải mái nhất. Thế là, trên hành lang tầng hai phía đối diện, chỉ còn lại hai căn phòng cho Hạ Uyên và Giang Sơ Ngôn. +
Giang Sơ Ngôn không có ý kiến gì, xách hành lý tùy tiện chọn một phòng rồi bước vào. Bày biện trong phòng thực ra tốt hơn cậu tưởng, tuy đơn giản, nhưng ít ra cũng coi như sạch sẽ, lại có giường có cửa sổ. +
Cậu đảo mắt nhìn một vòng, vốn đang khá hài lòng, nhưng khi nhìn kỹ lại thì hơi ngẩn người. Hóa ra, ngoài cửa chính, trên bức tường bên kia của căn phòng còn có một lối đi, mà lối đi đó chỉ có một tấm rèm mỏng che lại, chỉ cần vén lên là có thể thông thẳng sang phòng bên cạnh. +
Đó chính là phòng của Hạ Uyên. +
“Sao thế?” +
Giang Sơ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, tấm rèm đỏ in hoa mẫu đơn to đã bị người ta vén lên. Nam sinh tóc xoăn dáng cao hơi cúi đầu, trực tiếp thò đầu ra từ sau rèm, đôi mắt màu nhạt không chớp lấy một cái, đối diện thẳng với Giang Sơ Ngôn đang trầm tư. +
“Xin lỗi nhé, điều kiện ở đây chắc là hơi tệ một chút.” Vẻ mặt Hạ Uyên thoáng hiện sự lúng túng. +
Giang Sơ Ngôn vội lắc đầu: “Không sao, thế này là tốt rồi.” +
Do dự một lát, Giang Sơ Ngôn mới thử dò hỏi: +
“Nhưng cái lối đi này, có cần tìm thứ gì chắn lại không?” +
Hạ Uyên chớp mắt, ngơ ngác nhìn Giang Sơ Ngôn vài giây, rồi bỗng nhiên nhe răng cười: +
“Mất công thế làm gì? Sao, sợ tôi ban đêm lén tập kích cậu à?” +
Giang Sơ Ngôn rũ mắt, hàng mi dày rợp bóng xanh nhạt dưới hốc mắt. Quả thật, kiểu phòng thông nhau thế này ở nhiều nơi cũng không hiếm, nhưng mà… +
“Vì tôi là người đồng tính.” Giang Sơ Ngôn giải thích với Hạ Uyên bằng giọng rất nhẹ nhưng vô cùng bình thản: +
“Cánh cửa này không có khóa, chỉ có rèm, nên nếu cậu để ý thì có thể…” +
Kết quả Hạ Uyên lại dứt khoát ngắt lời cậu, hắn thản nhiên nói: +
“Không sao hết, tôi cũng vậy.” +
“?” +
Giang Sơ Ngôn sững sờ nhìn Hạ Uyên. Cậu không ngờ Hạ Uyên lại coming out với mình một cách dứt khoát như vậy. Không, phải nói là cậu không ngờ Hạ Uyên cũng là gay. Với gia thế của hắn, dù có kín tiếng đến đâu thì cũng là nhân vật phong vân trong trường, vậy mà nhập học ba năm qua, hắn chẳng hề lộ ra một chút hơi hướng “gay” nào cả. +
Hạ Uyên cười nhìn Giang Sơ Ngôn, trong mắt như có tia sáng lóe lên: +
“Hôm nay tôi mệt chết đi được, lười kéo đồ ra chắn cửa lắm…” +
Giọng hắn trầm thấp, có chút gì đó quyến rũ: +
“… Cậu chắc không ngại việc tôi cũng là người đồng tính chứ?” +
Giang Sơ Ngôn vẫn còn đang chấn động vì việc Hạ Uyên cũng là gay nên nhất thời không đáp lại, lúc này Hạ Uyên đã rụt người về sau tấm rèm. +
“Trời tối rồi, tôi xuống thu cầu thang đây.” +
Giọng hắn nghe vẫn bình thản như mọi khi, cứ như thể kẻ vừa ném ra quả bom lúc nãy chẳng phải là hắn vậy. +
“Sơ Ngôn, cậu dọn xong thì xuống ăn tối nhé, lúc nãy nhóm lửa tôi có vùi khoai môn với khoai lang trong bếp, ngon lắm đấy.” +
Ngay sau đó là tiếng cửa “kẽo kẹt”, tiếng bước chân của Hạ Uyên xa dần, để lại Giang Sơ Ngôn đứng ngẩn ngơ trong phòng một lúc lâu mới hoàn hồn. +
“Haizz.” +
Giang Sơ Ngôn thở dài, cảm thấy Hạ Uyên thực sự là một kẻ khó nắm bắt. Nhưng phải thừa nhận rằng, việc Hạ Uyên đột ngột thẳng thắn bộc lộ thân phận “đồng loại” với cậu… quả thật khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. +
Giang Sơ Ngôn hơi lơ đãng thu dọn hành lý, rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa sổ. +
“Từ Viễn Chu, cậu cũng phải dùng sức vào chứ.” Đó là giọng của Hạ Uyên. +
“Tôi đang dùng sức đây, mẹ kiếp cái thứ lạc hậu này, chẳng có đà gì cả.” Đó là Từ Viễn Chu. +
Giang Sơ Ngôn vô thức đi tới bên cửa sổ. Từ cửa phòng cậu có thể thấy hai người đang còng lưng thu chiếc cầu thang gỗ lên sàn. Phía sau hai người lờ mờ có một bóng dáng khác, vì ngược sáng nên Giang Sơ Ngôn không để ý lắm, chỉ bản năng nghĩ rằng chắc lại là Bạch Kha đang bám lấy Từ Viễn Chu. +
Cầu thang gỗ là loại có thể thu lại, nhưng ở một ngôi làng hẻo lánh cổ hủ thế này thì chỉ dùng cơ quan thô sơ nhất, không thể có thiết bị hỗ trợ điện tử, muốn thu chiếc cầu thang hơn hai mét lên quả thực tốn không ít sức. Có lẽ thấy vướng víu nên Hạ Uyên đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay. +
Từ góc nhìn của Giang Sơ Ngôn, có thể thấy rõ từng khối cơ bắp nổi lên trên cánh tay hắn khi dùng sức, dưới làn da nâu nhạt săn chắc là những mạch máu xanh khẽ gồ lên. Rõ ràng mặc áo phông rộng rãi như vậy, nhưng trong màn đêm, cả người Hạ Uyên vẫn giống như một pho tượng trâu đồng được ngâm dầu, toát ra cảm giác sức mạnh khó diễn tả. +
Ánh mắt Giang Sơ Ngôn vô thức dừng lại trên bờ vai rộng và bắp tay của hắn. Tập luyện tốt thật đấy… Cậu thầm ngưỡng mộ. Thậm chí chính cậu cũng không nhận ra yết hầu mình khẽ chuyển động khi nhìn cơ bắp của Hạ Uyên. +
Đúng lúc này, nam sinh cao lớn vốn đang dồn sức kéo cầu thang bỗng như cảm nhận được ánh nhìn trộm kia, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa sổ. Giang Sơ Ngôn giật thót tim, ngay lập tức nấp sau khung cửa. Vài giây sau cậu mới ngỡ ngàng phản ứng lại: Mình nấp làm cái gì chứ?! +
* +
“Cậu nhìn cái gì đấy?” +
Ở dưới lầu, Từ Viễn Chu thấy Hạ Uyên bỗng dưng quay đầu nhìn lên liền vô thức nhìn theo. Tuy nhiên, thứ anh ta thấy chỉ là một khung cửa sổ trống không đang hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Dù không thấy ai, lông mày Từ Viễn Chu vẫn vô thức nhíu chặt lại. +
“Nhìn Giang Sơ Ngôn.” Hạ Uyên thản nhiên đáp. +
Trong lòng Từ Viễn Chu lập tức bốc hỏa. +
“Cậu nhìn cậu ấy làm gì—” +
Kết quả anh ta chưa kịp nói xong đã nghe thấy Hạ Uyên nói từng chữ một: +
“Tôi muốn theo đuổi cậu ấy.” +
Giữa sợi dây thừng và bệ gỗ vang lên một tiếng ma sát chói tai. Từ Viễn Chu hoàn toàn không màng đến chiếc thang gỗ nặng nề trong tay, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Uyên. +
“Mẹ nó cậu nói lại lần nữa xem?!” +
“Tôi thấy Giang Sơ Ngôn đặc biệt đáng yêu, nên tôi muốn theo đuổi cậu ấy.” +
“Cậu—” +
“Từ Viễn Chu, cậu tức giận thế làm gì?” +
Hạ Uyên dường như không thấy nắm đấm của Từ Viễn Chu đã suýt vung vào mặt mình, trong bóng tối, đôi mắt hắn phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo như dã thú, còn lời nghi hoặc thốt ra lại nghe vô cùng chân thành. +
“Cứ làm như người tôi muốn theo đuổi không phải là trúc mã của cậu, mà là người yêu của cậu không bằng…” +
Từ Viễn Chu đứng sững tại chỗ, anh ta thở dốc, nhìn khuôn mặt đáng ghét của Hạ Uyên với vẻ kinh nghi bất định. Tim anh ta đập cuồng loạn, vừa kinh hãi vừa giận dữ. +
“Sơ, Sơ Ngôn làm sao có thể ở bên loại người như cậu được.” +
Mãi lâu sau, Từ Viễn Chu mới rặn ra được một câu từ cuống họng như đã gỉ sét. +
“Tôi sẽ không cho phép.” +
Hạ Uyên lại một lần nữa thô bạo ngắt lời anh ta. +
“Phì.” +
Trong bóng tối lạnh lẽo của thôn làng heo hút, tiếng cười khẩy của nam sinh tràn ngập ý mỉa mai. +
“Giang Sơ Ngôn thích con trai, tôi cũng thích con trai, chúng tôi đều là người trưởng thành. Tôi theo đuổi cậu ấy là chuyện của tôi, cậu ấy có đồng ý hay không là chuyện của cậu ấy.” +
Hạ Uyên nghiêng đầu, không chút kiêng dè, lại một lần nữa thẳng thắn bày tỏ xu hướng tính dục của mình trước mặt Từ Viễn Chu. +
“Tôi nhớ cậu cũng chỉ là bạn của cậu ấy thôi đúng không? Việc tôi theo đuổi cậu ấy liên quan gì đến cậu?” +
“Cậu!” +
Từ Viễn Chu tức đến mức thái dương giật thình thịch, thế nhưng ngoài một tiếng “Cậu” ngắn ngủi ra, anh ta chẳng thể thốt thêm lời nào. Anh ta căn bản không dám tưởng tượng nếu chuyện mình thích con trai bị người khác biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta không thể gánh nổi hậu quả của việc công khai. +
“Loại người như cậu làm sao có thể thực lòng tốt với Sơ Ngôn được, tôi quá hiểu hạng phú nhị đại các người rồi. Sơ Ngôn không giống các cậu, tôi sẽ không để các cậu đùa giỡn tình cảm của cậu ấy.” +
Từ Viễn Chu nghe thấy giọng mình gầm nhẹ một cách trống rỗng với Hạ Uyên, chỉ có điều giọng nói ấy nghe yếu ớt vô cùng. +
Hạ Uyên đột nhiên đứng thẳng người trước mặt Từ Viễn Chu. +
“Cậu đừng có mà vu khống tôi.” +
Biểu cảm nam sinh căng cứng, giọng nói nghiêm túc. +
“Tôi theo đuổi Sơ Ngôn là hướng tới hôn nhân đấy. Với cả, cậu hiểu tôi được cái gì chứ.” +
Hạ Uyên chỉ chỉ chính mình: +
“Tôi đây vẫn còn giữ nụ hôn đầu, mối tình đầu, cả ‘lần đầu’ nữa nhé. Cái câu đó nói thế nào nhỉ, nam đức nhỉ, đúng, tôi rất giữ nam đức đấy. Đời này tôi chỉ trông mong được sống với Sơ Ngôn thôi, cậu đừng có ở đây nói bậy.” 1
“Còn mấy chuyện đùa giỡn tình cảm… đó là thứ hạ lưu rẻ rúng mới làm. Tôi không làm.” +
Dứt lời, Hạ Uyên không thèm đếm xỉa đến Từ Viễn Chu nữa. Không cần sự giúp đỡ của kẻ đang ngây ra như phỗng kia, một mình Hạ Uyên vẫn rất thản nhiên kéo chiếc thang gỗ lên sàn và thu lại. +
“Địt mẹ mày!” +
Thấy Hạ Uyên định vào nhà, Từ Viễn Chu mới như sực tỉnh, vẻ mặt vặn vẹo định xông tới đánh nhau với Hạ Uyên, thì từ đại sảnh tầng một bỗng truyền đến tiếng thét chói lót của Bạch Kha. +



Ha ha ha giữ gìn nam đức cơ đấy