Làng Đầm Rồng – 12

Mười mấy phút trước. +
“Cót két—” +
“Cót két—” +
…… +
Trong căn phòng tầng một, Bạch Kha cau mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ khi thu dọn hành lý. Trên đầu cậu, tiếng bước chân vang lên không ngừng nghỉ, khiến tâm trạng cậu càng lúc càng thêm bực bội. +
Môi trường ở Đầm Rồng thực sự tồi tệ ngoài dự tính của Bạch Kha. Cậu ta thậm chí đã bắt đầu hối hận vì chạy xa như vậy chỉ để theo Từ Viễn Chu đến nơi khỉ ho cò gáy này chịu khổ. Ai mà ngờ được cái nơi mà một thiếu gia hào môn như Hạ Uyên chọn lại có điều kiện gian khổ đến thế chứ?! +
Toàn bộ căn phòng ở tầng một, ngoại trừ chiếc giường sạp lớn ra, những chỗ khác đủ để khiến một “động vật thành thị” như Bạch Kha phát điên. Khắp nơi đều thô sơ đơn giản. Một góc phòng chất đầy đủ loại đồ gỗ cũ kỹ chẳng rõ để làm gì. Tuy tất cả đều được phủ vải, nhìn qua cũng không đến mức quá bẩn thỉu lộn xộn, nhưng trong mắt Bạch Kha, sống trong căn phòng lớn ở quê kiểu này chẳng khác nào ở trong bãi rác. +
Cậu ta cảm thấy “chi phí chìm*” mà mình bỏ ra để cướp Từ Viễn Chu từ tay Giang Sơ Ngôn lại tăng thêm một khoản lớn. +
*Được dùng để chỉ những khoản chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại hay tương lai. Kiểu: đâm lao phải theo lao. +
Haizz… Bạch Kha thở dài trong lòng. +
“Cót két—” +
Cùng lúc đó, tiếng bước chân trên tầng hai vẫn không hề dừng lại. Động tác của Bạch Kha khựng lại, sắc mặt ngày càng u ám. +
Hành lý của Từ Viễn Chu vẫn chất đống ở góc phòng, còn anh ta thì đã bị Hạ Uyên gọi ra ngoài thu thang rồi. Lúc này trong phòng không có ai, Bạch Kha cũng chẳng buồn giữ kẽ, trực tiếp ngẩng đầu lên trần nhà bắt đầu chửi thề. +
“Mẹ nó phiền chết đi được, cứ đi qua đi lại không dừng, thích đi dạo thế thì kiếp sau đầu thai làm chó đi cho rồi.” +
Cậu ta trợn tròn mắt, hung hăng nguyền rủa bóng người trong đầu, rồi giơ ngón tay thối về phía tầng hai. Đúng lúc này, từ khoé mắt Bạch Kha bỗng thoáng thấy một bóng đen mờ ảo khẽ rung rinh một cách lặng lẽ. +
Khoan đã, Từ Viễn Chu căn bản không có trong phòng, cái bóng đó là… +
Hơi thở của Bạch Kha nghẹn lại trong ngực, suýt chút nữa thì ngất xỉu. May thay, khi nhìn kỹ lại, cậu ta mới nhận ra đó không phải là một bóng người kỳ quái nấp trong đống tạp vật, mà chỉ là hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. +
Phải, là một chiếc gương. +
Không biết từ lúc nào, tấm vải phủ trên đống tạp vật đã tuột xuống, lộ ra một khe hở. Bạch Kha bước tới giật phăng tấm vải che, rồi ngạc nhiên phát hiện ra trong ngôi nhà gỗ sơ sài này lại có một chiếc gương đứng toàn thân. +
Viền gương đã bị tróc thủy ngân lốm đốm, xuyên qua lớp kính cũ kỹ còn có thể thấy những tờ báo ố vàng lót phía sau. Chiếc gương này nhìn qua là biết đã có tuổi đời rất lâu, được bao bọc trong một khung gỗ chạm khắc cầu kỳ, toát ra mùi cũ kỹ đặc trưng của những món đồ cổ. Tuy nhiên, phần chính giữa gương vẫn còn bảo quản khá tốt, soi người rất rõ nét. +
Bạch Kha vốn là kẻ tự luyến nhất đời, lúc này không kìm lòng được mà đi đi lại lại trước gương mấy vòng, ngắm nghía thật kỹ. Cuối cùng cậu ta đành chán nản thừa nhận, sau một ngày dài di chuyển vất vả, trạng thái của mình thực sự không ổn, trông vô cùng lấm lem. +
Khuôn mặt vừa mới tiêm căng bóng vào tháng trước giờ như bị phủ một lớp bụi than, trông xám xịt, ngay cả đôi mắt cũng lờ đờ không có thần sắc. Tâm lý Bạch Kha lập tức bị đả kích. Cậu ta nhớ rất rõ, Giang Sơ Ngôn cũng say xe suốt quãng đường, nhưng lúc bước xuống xe chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, chứ không hề tiều tụy u ám như cậu ta lúc này. Bạch Kha luống cuống chạy tới chỗ hành lý, vỗ nước dưỡng da lên mặt thêm một lần nữa. +
“Cót két—” +
Trong lúc dưỡng da, tiếng bước chân trên lầu vẫn không ngừng vang lên. Càng nghe, Bạch Kha càng bực, chỉ cảm thấy mỗi bước chân đó đều đang giẫm thẳng lên dây thần kinh não của mình. Cuối cùng Bạch Kha không thể chịu nổi nữa, cậu ta đắp một miếng mặt nạ rồi ra khỏi phòng. +
Vừa ra tới cửa, Bạch Kha đã nhìn thấy Lưu Thiên Vũ đang ngồi bất động bên cạnh bếp lửa ở đại sảnh. Vốn dĩ Bạch Kha định lên tầng hai phàn nàn về tiếng bước chân, nhưng vừa thấy Lưu Thiên Vũ, cậu ta vô thức dừng bước. Một cảm giác kỳ quái khó nói bỗng dâng lên trong lòng, đến mức Bạch Kha thậm chí quên cả việc lên lầu. +
“Lão Lưu, cậu đang nhìn cái gì thế?” +
Bạch Kha mò đến cạnh Lưu Thiên Vũ, hỏi một câu. +
Chàng trai hơi mập vừa mới lúc nãy còn sợ côn trùng, sợ mặt nạ đến mức hồn siêu phách lạc, lúc này lại thay đổi thái độ lạ thường. Gã đang ngửa cổ, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dưới ánh lửa đỏ hồng, đồng tử của gã giãn ra rất rộng, khiến đôi mắt trông đen ngòm và sâu hoắm. Gã vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cứ như không nghe thấy lời Bạch Kha hỏi, vẫn trân trân nhìn lên trần nhà. +
“Lão Lưu? Này, lão Lưu!” +
Bạch Kha cũng không nhịn được mà liếc theo hướng nhìn của Lưu Thiên Vũ lên trần nhà một cái, rồi lập tức thu ánh mắt về. Dù Hạ Uyên đã giải thích những chiếc mặt nạ đó là phong tục địa phương, Bạch Kha vẫn thấy chúng mang lại cảm giác xui xẻo và rợn người. Cậu ta gọi thêm mấy tiếng nữa, Lưu Thiên Vũ lúc này mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, khẽ rùng mình một cái rồi bừng tỉnh. +
“Mẹ kiếp, lão Lưu, cậu làm tôi sợ đấy, cậu nhìn cái gì mà nhập tâm thế?” Bạch Kha hỏi. +
Đến tận lúc này, biểu cảm của Lưu Thiên Vũ trông vẫn có chút đờ đẫn và trống rỗng. +
“À, tôi… tôi…” +
Gã lặp lại mấy lần mới trả lời một cách mơ hồ: +
“Cũng không nhìn gì cả, chỉ là cảm thấy trên trần nhà có một chiếc mặt nạ, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.” +
Nói đoạn, gã chỉ tay về một vị trí trên trần nhà. Bạch Kha liếc nhanh qua chỗ đó, nhưng thứ cậu ta thấy vẫn chỉ là những chiếc mặt nạ xúi quẩy và buồn nôn kia. +
“Trời ạ, không phải chứ?” +
Bạch Kha không ngần ngại cười nhạo: +
“Cái thứ tởm lợm đó mà cậu lại thấy quen, còn nhìn chằm chằm mãi, cậu không phải là bị dọa đến phát điên rồi đấy chứ?” +
Vừa nói, Bạch Kha vừa ngồi xuống bên cạnh bếp lửa. Lưu Thiên Vũ vẫn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. +
“Không đâu, tôi thực sự thấy gương mặt đó rất quen… càng nhìn càng thấy quen, nhưng tôi không tài nào nhớ ra mình đã thấy gương mặt ấy ở đâu…” +
“Lạ thật đấy, lúc đầu tôi còn không thấy thế đâu.” +
“Cảm giác như nhất định phải nhớ ra mới được…” +
…… +
Lưu Thiên Vũ cứ lải nhải không ngừng bên tai Bạch Kha. Cậu ta nhíu mày, thầm chửi một tiếng xui xẻo trong lòng. Nhưng để duy trì hình tượng thường ngày, cậu ta không thể bỏ đi ngay được, đành lôi điện thoại ra một cách chán nản, vừa “ừ ừ” phụ họa cho kẻ bị dọa ngốc là Lưu Thiên Vũ, vừa tập trung chơi điện thoại. +
Chỉ tiếc là, Đầm Rồng quả không hổ danh là rừng sâu núi thẳm, tín hiệu điện thoại dù có nhưng cực kỳ yếu. Tín hiệu kém đến mức Bạch Kha đừng nói là livestream, mà ngay cả việc than thở với đám bạn bè trên WeChat về điều kiện tệ hại ở đây cũng lúc được lúc không. Mười tin nhắn gửi đi thì hết chín tin hiện dấu chấm than đỏ, phải nhấn gửi lại mấy lần mới miễn cưỡng đi được. +
Chưa nói chuyện được bao lâu, sự kiên nhẫn của Bạch Kha đã hoàn toàn cạn sạch. Đúng lúc này, cầu thang gỗ chật hẹp vang lên tiếng “kẽo kẹt”, Vừa quay đầu lại, Bạch Kha đã nhìn thấy Giang Sơ Ngôn đang vội vã chạy từ tầng hai xuống. +
Ánh mắt Bạch Kha khựng lại trên khuôn mặt Giang Sơ Ngôn. Cho dù lúc này sắc mặt trắng bệch, người thanh niên ấy vẫn đẹp đến mức nổi bật. +
“Ôi, anh Sơ Ngôn, xảy ra chuyện gì thế? Điều kiện tầng hai tệ đến vậy à? Mặt anh bây giờ trông tệ thật đó.” +
Sau một thoáng im lặng, Bạch Kha cứ thế nhìn chằm chằm vào Giang Sơ Ngôn, cười hỏi. +
Lúc này Giang Sơ Ngôn đã xuống đến bậc thang cuối cùng, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy lan can. Cậu nhìn hai người bên bếp lửa với vẻ mặt kỳ quái, quan sát một hồi lâu mới cất giọng đầy lạ lùng: +
“… Hai người từ nãy đến giờ vẫn luôn ở dưới lầu à?” Cậu hỏi. +
Bạch Kha nhìn Giang Sơ Ngôn đầy nghi hoặc: “Hả, đúng thế mà, nếu không thì sao?” +
* +
Giang Sơ Ngôn vốn không quá để ý đến tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng. +
“Cót két—” +
“Cót két—” +
“Cót két—” +
Dù tiếng bước chân đó thực sự rất ồn. Tuy nhiên, Hạ Uyên đã nhắc nhở họ từ trước rằng vì toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ nên khả năng cách âm rất kém, chỉ cần một chút động tĩnh thôi cũng sẽ nghe rất rõ. Sau khi rời khỏi cửa sổ, Giang Sơ Ngôn đương nhiên không thể quay đầu lại tiếp tục nhìn xuống dưới. Cậu vừa thu dọn hành lý, vừa tính toán xem nên chọn thời điểm nào để nói chuyện chia tay với Từ Viễn Chu. +
Thế nhưng, tiếng bước chân vốn tưởng rằng sẽ sớm yên tĩnh lại, không những không dừng mà còn trở nên gấp gáp và rõ rệt hơn. Chẳng mấy chốc, Giang Sơ Ngôn nhận ra có điều không ổn. Ban đầu cậu nghĩ đó là tiếng của Lưu Thiên Vũ nên không để ý, nhưng nghe kỹ thì mới phát hiện, tiếng bước chân đó không hề vang lên từ trong phòng. +
Tiếng bước chân ấy cứ liên tục đi đi lại lại trên hành lang. +
Lưu Thiên Vũ thực sự rảnh rỗi đến mức cứ lượn qua lượn lại ngoài cửa như vậy sao? Một giọng nói trong lòng như đang nhắc nhở Giang Sơ Ngôn. +
“Cót két—cót két—cót két cót két cót két cót két—” +
Gần như ngay khoảnh khắc cậu nhận ra có vấn đề, tiếng bước chân liền trở nên dồn dập hơn. Cứ như thể có ai đó đang chạy bán sống bán chết trên hành lang vậy. Giang Sơ Ngôn nhíu mày, tim đập có chút nhanh. +
“Lưu Thiên Vũ?” Cậu thử gọi một tiếng, rồi từng bước một đi tới trước cửa phòng. +
“Cót két cót két cót két cót két—” +
Ngoài cửa vẫn chỉ có tiếng bước chân gấp gáp ấy. Lưu Thiên Vũ không trả lời cậu. +
Giang Sơ Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, đặt tay lên nắm cửa. +
“Lưu Thiên Vũ, có thể yên lặng một chút không?” Cậu lại hỏi thêm một câu. +
“Cót két cót két cót két cót két cót két—” +
Không biết từ lúc nào, trán Giang Sơ Ngôn đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân càng lúc càng ồn, càng lúc càng hối hả. +
Rồi đột ngột, tiếng bước chân dừng lại. Giang Sơ Ngôn nghe rất rõ, vị trí tiếng bước chân dừng lại cuối cùng chính là ngay trước cửa phòng cậu. Đầu óc cậu trống rỗng trong chớp mắt, không kịp nghĩ nhiều, liền mạnh tay kéo cửa ra. +
…… +
Ngoài cửa trống không. +
Mà Giang Sơ Ngôn đứng ở ngưỡng cửa, sắc máu trên mặt dần dần rút sạch. Cậu nhìn đi nhìn lại trên hành lang mấy lần, nhìn rất rõ ràng; cả hành lang trống trơn, không có lấy một bóng người. +



Ôi sợ quá huhu